Chương 68: Khích lệ

Edit: Ry +
Lục Nhiên đã mấy ngày không “đi làm” rồi, chỉ mỗi sáng mỗi tối đến đưa đón Đại Hoàng, cộng lại cũng chẳng nói được mấy câu với Kỷ Mân. +
Cậu thiếu niên mỗi ngày hớn hở đến, rồi hớn hở về, thỉnh thoảng có thời gian nói chuyện thì cũng chỉ toàn kể về thí nghiệm. +
Kỷ Mân nhìn qua thì không có gì bất thường +
Không cáu kỉnh, hết sức bình thường. +
Chính ra so với lúc có Lục Nhiên, số lần hắn bực bội còn ít hơn. +
Càng thêm trầm tính. +
Nhưng có lẽ là do trầm quá nên lại khiến người ta thấy không được bình thường lắm. +
Ví dụ như thỉnh thoảng đang lúc làm việc hắn lại ngẩng lên, thẫn thờ nhìn đăm đăm vào cái bàn nhỏ trống không đối diện. +
Có đôi khi, quản gia Trần còn tưởng hắn sắp không nhịn được phải hỏi: “Rốt cuộc nhóc con đó học bao nhiêu môn vậy?” +
Hay là: “Sinh viên đại học bây giờ đều bận thế sao?” +
Nhưng bác không rõ những điều đó là ảo giác của mình, hay Kỷ Mân thật sự muốn hỏi như vậy, chỉ là đến lúc sắp mở miệng lại nuốt ngược vào. +
Hắn bỗng thích ở cạnh Đại Hoàng hơn. +
Trước đây Kỷ Mân không thích ra khỏi văn phòng, hay rời khỏi tòa nhà. +
Vì tình trạng cơ thể nên mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ có người theo sau. +
Nhưng giờ, hắn sẽ đặt nhắc nhở, bỏ thời gian đúng giờ dắt Đại Hoàng đi dạo. +
Tay cầm sợi dây dắt có con thỏ bông nhỏ, ngồi trên xe lăn, lặng lẽ tản bộ trong nắng. +
Kỷ Mân không phải người hay nói. +
Đại Hoàng cũng gần mười tuổi rồi, trừ lúc ở trước mặt Lục Nhiên, còn đâu nó hiếm khi hoạt bát. +
Nên một người một chó cùng đi trên đường, bầu không khí im ắng đến thái quá. +
Quản gia Trần đi theo vài lần, có lần không nhịn được phải bảo: “Ngài biết mình bây giờ trông giống gì không?” +
Kỷ Mân ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn bác. +
Hoàn toàn không có vẻ bị Lục Nhiên chọc tức đến mức sắp thăng thiên mọi ngày. +
Quản gia Trần thở dài: “Giống người già có con cháu đi học đi làm, cô đơn ở nhà một mình.” +
Kỷ Mân: “…” +
Buổi tối, Lục Nhiên đến đón Đại Hoàng. +
Thiếu niên xẹ nhẹ đường quen đẩy cửa văn phòng bước vào, vừa vào đã không nhịn được phàn nàn: “Có ông thầy này kỳ vãi, chơi trò điểm danh ngược…” +
Kỷ Mân nhướn mày: “Nên cậu bị bắt quả tang cúp học?” +
Lục Nhiên: “…” +
Tự dưng thấy chột dạ như bị phụ huynh hỏi tội. +
Số lần cậu trải nghiệm cảm giác này trong đời thật sự rất hiếm. +
“Tôi còn lâu mới trốn học.” Lục Nhiên vừa xoa đầu Đại Hoàng vừa giải thích, “Chỉ là chạy từ tòa thí nghiệm sang hơi trễ chút thôi, may mà không bị trừ điểm chuyên cần!” +
Lục Nhiên có vẻ rất hào hứng, rõ ràng vẫn muốn kể tiếp. Nhưng nhìn lại đồng hồ, cậu đành nói: “Tôi phải về rồi, sáng mai có tiết phải dậy sớm.” +
Cậu đứng dậy vỗ tay gọi Đại Hoàng: “Đại Hoàng, về thôi!” +
Một người một chó ra khỏi văn phòng. +
Kỷ Mân không giữ lại. +
Văn phòng vừa náo nhiệt được vài giây lại yên ắng. +
Thậm chí chính vì cái ồn ào thoáng qua đó mà sự tĩnh lặng tầm thường này càng trở nên thật khó chịu đựng. +
Kỷ Mân nhìn sắc trời bên ngoài, gọi điện cho tài xế, dặn chở Lục Nhiên về. +
Dù sao thì cả cái thành phố này đều biết hắn “có mối quan hệ” với nhóc con kia, cũng chẳng cần kiêng kị gì nữa. +
Cả buổi tối ở văn phòng, Kỷ Mân cứ im im làm việc. +
Quản gia Trần tưởng là hắn sẽ nhịn mãi như vậy, hay đúng hơn là chẳng có gì để mà phải “nhịn”. +
Nhưng trên đường về, người đàn ông lầm lì ngồi phía sau bỗng lạnh lùng lên tiếng: +
“Người nhà họ Thẩm có phải ai cũng có vấn đề không?” +
“Dạ?” Quản gia Trần nghiêng tai lắng nghe. +
Kỷ Mân nhíu mày, rất nghiêm túc phân tích: “Bố mẹ thì thôi không nói, đứa con nuôi đó… Sống với người như vậy không tốt.” +
Quản gia Trần không hiểu tại sao Kỷ Mân lại nhắc đến chuyện này. +
Kỷ Mân thì là thật lòng lo lắng. +
Dù sao tên Thẩm Tinh Nhiễm đó cũng là “quần thể đặc thù”, có khi còn sẽ mang mấy thể loại vớ vẩn nào đó về. +
Kể cả không có người ngoài thì Lục Nhiên ở nhà họ Thẩm cũng sẽ không tránh khỏi việc phải ngồi chung mâm với những con người đó. +
Không ăn uống cùng thì kiểu gì cũng phải thở chung một bầu không khí. +
Bảo sao lần thứ hai gặp Lục Nhiên, đứa nhỏ đó còn không nhận ra bao cao su, mà giờ cứ mở miệng là nấm đùi gà nấm kim châm. +
Đây đều là ảnh hưởng xấu từ môi trường. +
Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng, giám đốc Kỷ hết sức chính trực liêm khiết, đầy ắp sự quan tâm của bậc cha chú, hoàn toàn không có “ý tưởng” gì, phát biểu: “Để đảm bảo cho quá trình trưởng thành của cậu ấy, cháu có nên đón Lục Nhiên về không?” 1
Quản gia Trần: “…” +
Hay lắm, vòng vo cả buổi thì mục đích lại là cái này? +
Chẳng phải chỉ là tối nay bạn học nhỏ không có thời gian trò chuyện với ngài à? +
Cứ tưởng ngài sẽ nhịn được thật, không ngờ chơi lớn luôn, tính dụ người ta về nhà? +
Quản gia Trần quay đầu, cẩn thận quan sát Kỷ Mân. +
Vẻ mặt Kỷ Mân thản nhiên và chính trực, không có một xíu xiu chột dạ nào. +
Có vẻ như người đàn ông này đã hoàn thành kết nối mọi logic trong long, nghiêm túc tin rằng mình chỉ đang quan tâm đến môi trường trưởng thành của Lục Nhiên. +
Quản gia Trần hơi cạn lời. +
Bác bỗng hoài nghi chương trình giáo dục của nhà họ Kỷ. 1
Sao lại dạy ra cái hiệu quả thần kỳ này chứ. +
“Ngài thấy vui là được…” Bác chỉ còn biết thở dài. +
Đến thứ Sáu, quản gia Trần phát hiện khả năng nhẫn nhịn của Kỷ Mân mạnh hơn mình tưởng. +
Trước đây Kỷ Mân không có khái niệm cuối tuần, lịch trình của hắn rất dày, thường phải ngựa không dừng vó chạy từ chỗ này sang chỗ khác. +
Hôm nay khi thư ký xác nhận lại lịch trình với hắn, ban đầu Kỷ Mân không nói gì. Nhưng khi thư ký chuẩn bị ra ngoài, hắn lại gọi người ta về, lấy tờ kế hoạch, tiện tay gạch bỏ mấy cái. +
Chỉ giữ lại một cái hẹn ở sân golf. +
Cuối tuần đó, Lục Nhiên đến chỗ Kỷ Mân rất sớm. +
Học hành suốt cả tuần, cuối cùng cũng được “đi làm”. +
Lục Nhiên tức khắc trở lại trạng thái nô lệ tư bản, tràn trề nhiệt tình, thậm chí còn xoa tay hằm hè: “Tối qua tôi ngủ sớm lắm, hôm nay dư năng lượng luôn. Nói đi, hôm nay mình đi đâu?” +
Kỷ Mân lặng lẽ nhìn cậu một cái, đáp: “Chơi golf.” +
Vừa nghe là đi sân golf, Lục Nhiên thất vọng “à” một tiếng. +
Mày Kỷ Mân lập tức nhướn lên cao, hắn lạnh giọng hỏi: “Không thích?” +
“Cũng không phải không thích.” Lục Nhiên cẩn thận phân tích: “Chỉ là sân golf ít người, hiệu suất sẽ bị thấp.” +
Kỷ Mân ngẩn ra: “Hiệu suất gì?” +
“Hiệu suất làm việc chứ gì! Vì công việc của tôi là giúp anh đính chính tin đồn, vậy đương nhiên phải tới mấynơi như tiệc tùng gì đó hiệu suất mới cao chứ.” Lục Nhiên rất hùng hồn, đầy lí lẽ. +
Thái độ ngày đêm nghĩ tới công việc, nghiêm túc phân tích lợi và hại đó, đổi sang bất kì ông sếp nào cũng phải cảm động đến rớt nước mắt. +
Nhưng chỉ cần nghĩ đến nội dung “công việc” mà thiếu niên luôn miệng nhắc. +
Kỷ Mân không cười nổi. +
Hắn im lặng, im lặng, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ hắng giọng, uyển chuyển nhắc nhở: “Thật ra… Cũng không cần cố gắng đến vậy.” +
Nhưng mới nói xong, nhóc con vốn đang tràn trề hào hứng nhìn hắn, sự hưng phấn trong mắt lại dần phai nhạt. +
Lục Nhiên nghiêm túc, có chút khó xử nói ra: “Nhưng tôi đã một tuần không làm việc đàng hoàng rồi, anh còn trả lương tôi cao thế nữa, vậy chẳng phải anh sẽ lỗ à.” +
Kỷ Mân nghiêng đầu nhìn cậu. +
Hắn thấy được thiếu niên đang thật sự khó xử. +
Cái khó xử của người không thể thẳng thắn nhận lấy lòng tốt của người khác. +
Lục Nhiên ngẫm nghĩ: “Không thì…” +
Kỷ Mân lập tức đoán được nửa câu sau. +
Không thì thôi, tôi có thể giúp anh miễn phí. +
Nhưng Kỷ Mân không định để mối quan hệ thuê mướn của họ kết thúc. +
Gần như ngay khoảnh khắc đoán ra, hắn đã ngắt lời thiếu niên. +
Có thể nói là không cần não mà thốt ra: “Chất lượng công việc vẫn quan trọng hơn, số lượng không quá quan trọng.” +
Nói xong Kỷ Mân suýt cắn vào lưỡi mình. +
Hắn đang làm gì vậy? +
Đang khích lệ “công việc” của đứa nhỏ này sao? +
Lục Nhiên nghe xong lại thấy rất có lý, nghiêm túc gật đầu: “Anh nói đúng.” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn dời mắt khỏi nhóc con bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thầm kiểm điểm mình vừa nói cái gì quỷ quái vậy. +
Tuy ban đầu được biết hôm nay đi sân golf thì có hơi thất vọng, nhưng khi thật sự đến nơi, nhìn thấy thảm cỏ xanh rộng mênh mông, mắt Lục Nhiên vẫn sáng lên một chút. +
Kỷ Mân giấu đi nét cười trong mắt. +
Vị tổng giám đốc hôm nay có hẹn với Kỷ Mân cũng đã nghe tin hắn che chở cho cậu ấm nhà họ Thẩm này cỡ nào. +
Hôm nay được gặp, ông ta rất niềm nở chào hỏi, trong mắt không hề có sự suồng sã, như thể thật sự đang gặp một đứa cháu con người quen. +
Kỷ Mân tương đối hài lòng. +
Hắn để thiếu niên dắt Đại Hoàng đi chơi, còn dặn quản gia Trần trông chừng. +
Vị tổng giám đốc ngồi đối diện Kỷ Mân kín đáo quan sát hắn. +
Mọi người đều nói Kỷ Mân hết mực cưng chiều cậu ấm thất lạc hơn mười năm của nhà họ Thẩm, nhưng nhìn thì có vẻ không giống lắm. +
Khi mà cậu thiếu niên kia đứng cạnh cầm gậy golf nghiên cứu, Kỷ Mân vẫn là Kỷ Mân kín kẽ một giọt nước cũng không lọt của thương trường. +
Không hề bị phân tâm, vẫn chính xác bắt được sơ hở trong lời ông, không nhượng bộ một tấc về dự án họ đang đàm phán. +
Vị tổng giám đốc thầm thở dài. +
Ông cảm thán tin đồn hại người, người như Kỷ Mân sao có thể để tâm đến ai. +
Ông cầm ly nước lên, vắt óc nghĩ xem nên tìm chỗ đột phá ở đâu. +
Người đàn ông đối diện bỗng dưng nói: “Sai tư thế rồi.” +
Vị tổng giám đốc giật mình: “Hả?” +
Ông nhìn lại tư thế cầm ly nước của mình, thầm nghĩ Kỷ Mân quả là khắt khe. +
Ông vừa định hỏi Kỷ Mân sao bỗng dưng nhắc đến chuyện này. +
Nhưng cậu thiếu niên đứng phía sau, cách Kỷ Mân một đoạn, cái người đang đánh golf, lại bỗng quay sang hỏi: “Sai chỗ nào?” +
“Eo và tay căng ra như thế không đánh trượt mới lạ.” Kỷ Mân nói: “Đếm xem nãy giờ cậu đánh trúng được mấy lần.” +
Vị tổng giám đốc ngồi bên cạnh nghe hết: “…” +
Lục Nhiên nghe vậy điều chỉnh lại tư thế. +
Nhưng chỉnh xong còn cứng hơn, gậy vung lên thậm chí không chạm được đến mép bóng. +
Người đàn ông vừa rồi còn hết sức kín kẽ trên bàn đàm phán lại thở dài một tiếng. +
Hắn xoay xe lăn lại, giơ tay muốn điều chỉnh tư thế cho thiếu niên. +
Nhưng ngón tay sắp chạm vào eo và cánh tay cậu, lại nhẹ nhàng rút về. +
Như để tránh điều tiếng, hắn cầm quyển tạp chí trên bàn, cuộn lại, dùng thay cho thước. +
“Chỗ này, còn chỗ này nữa. Đừng cứng như thế.” +
Ống giấy cách lớp quần áo nhẹ nhàng gõ lên eo và cánh tay Lục Nhiên, mang lại cảm giác ngứa ngáy khó tả. +
“Còn chỗ này nữa.” +
Ống giấy lại trượt xuống gõ vào đùi: “Căng cơ lên.” +
Lục Nhiên không nhịn được hơi tránh. +
Cậu quay đầu nhìn cuốn tạp chí cuộn tròn trên tay Kỷ Mân. +
Đều là đàn ông với nhau, ban ngày ban mặt hướng dẫn người ta đánh golf thì cứ giơ tay mà chỉnh đi, lại còn bày đặt dùng tạp chí. +
Cứ kì kì thế nào ấy. +
Nhưng dưới sự hướng dẫn của Kỷ Mân, Lục Nhiên cuối cùng cũng thành công đánh được một quả bóng. +
Cậu không để người nhặt bóng đi lấy, tự dắt Đại Hoàng hớn hở đi tìm. +
Kỷ Mân nhìn một lúc, chờ người đi xa rồi mới lặng lẽ thu ánh mắt về. +
Hắn quay đầu lại, thấy vị tổng giám đốc đối diện đang nhìn mình với cái nhìn khó nói. +
“Sao vậy?” Kỷ Mân đặt tờ tạp chí xuống hỏi. +
Tổng giám đốc kia: “… Không có gì.” +
Chỉ là cảm thấy mặt hơi đau. +
Còn cảm thấy mình giữa ban ngày ban mặt vẫn rất chói, rất thừa. +
À và cách chơi của hai người tinh tế thật. +
Lục Nhiên đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được quả bóng của mình, còn đánh dấu thành tích. +
Cậu đang định quay về thì bên cạnh bỗng có một cái xe golf đỗ lại. +
Một vị khách không mời bước từ trên xe xuống. +
Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Kim Lino đã lâu không gặp. +
Sau lần bị Kỷ Mân từ chối, nhà họ Kim đã tìm tới thêm vài lần nữa, đều công cốc. +
Nhưng thái độ hôm nay của gã lại vẫn rất là vênh váo. +
Không biết nhà họ Lino lại đạt được cơ hội gì. +
Kim – vẫn với cái vẻ công tử trác táng mọi khi – tia Lục Nhiên từ trên xuống dưới, dùng cái tiếng Trung chẳng mấy tiêu chuẩn của mình nói: +
“Hơ ni, lâu ngày không gặp, từ lần trước được uống ly rượu em rót đó, tôi vẫn luôn nhớ mãi không quên hương vị của em.” 2



Lại còn hơ ni nữa chứ 🤡🤡🤡
Haha, nhắc đến rượu cơ
Cách dùng cuốn tập chí để chỉnh tư thế sao mà …hihi, áp dụng với bộ môn bi-a cũng hấp dẫn đấy 😆
“trong long” lòng
Đừng nhắc đến li rượu đấy nữa:)))))))))))
Đm còn nhắc đến cái ly rượu đó nữa
Vãi cả “Hơ ni”
🤡
Má ly rượu r còn hơ ni
À anh Kỷ lại tự lừa mình dối người r
Bé Nhiên có cơ hội để thể hiện nà kkk