Skip to main content

Chương 70

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Phòng họp của Thiên Vị ở tầng hai, một thang máy trong sảnh đang được bảo trì hàng năm, còn thang máy kia thì hiển thị đang dừng ở tầng ba. Thẩm Thính đợi mãi không được, thấy giờ họp sắp đến, bèn quyết định đi thang bộ. +

Trong lối đi an toàn, giữa tầng một và tầng hai có một bậc thang nghỉ, một người đàn ông vạm vỡ đang kẹp một điếu thuốc, dựa vào góc tường gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, gã lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. +

Đây là một người châu Á thuần chủng, nhưng lại có vóc dáng cao lớn không thua kém gì con lai Âu – Ấn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cơ cắn phát triển ở quai hàm khiến gã nhìn trông hung dữ. +

Thấy Thẩm Thính, anh ta khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: “Estoy totalmente de acuerdo contigo. (Tiếng Tây Ban Nha: Tôi hoàn toàn đồng ý với anh)”, sau đó cúp điện thoại, rít mạnh mấy hơi thuốc. Sau một hồi nhả khói, gã thô bạo ném mẩu thuốc lá xuống đất, dùng mũi chân thành thạo dẫm lên, sau đó sải bước lên lầu trước cả Thẩm Thính. +

Thẩm Thính biết một chút tiếng Tây Ban Nha, y chậm rãi đi theo sau đối phương, lặng lẽ đoán thân phận của người đàn ông này. +

Cuộc họp “Hội nghị cổ đông lớn” trong truyền thuyết của Thiên Vị sắp bắt đầu. Đây là điều mà hôm qua Bối Long đã chủ động đề nghị để Tống Từ tham gia. +

Khi xác định người đàn ông cao lớn này và mình có cùng điểm đến là một phòng họp, Thẩm Thính tăng tốc, cố ý đi sát bên cạnh đối phương, cùng gã một trước một sau bước vào phòng họp. +

Bối Long mặc Đường trang đã ngồi ở ghế chủ tọa, thấy Thẩm Thính và người đàn ông vạm vỡ nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, toàn thân toát ra khí chất của tội phạm cùng nhau bước vào cửa, không khỏi nhíu mày. +

Thẩm Thính chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt lão, lập tức phán đoán người đàn ông này có lẽ là một thế lực khác mà Bối Long rất kiêng dè. +

Bối Long có ý muốn lôi kéo đối phương đã thay đổi thái độ kiêu ngạo của một “tiền bối”. Lão đặc biệt nhiệt tình đứng dậy chào đón, đưa bàn tay như vỏ cây khô ra rồi cười nói: “Cậu Quý, ngưỡng mộ đã lâu!” +

Người khiến Bối Long phải đối đãi lễ độ này tên Quý Tân, là tâm phúc của một thủ lĩnh chi nhánh thuộc Tập đoàn Sinaloa ở Mexico. Mà Sinaloa chính là tập đoàn buôn ma túy dưới trướng của Guzmán lừng danh, cũng là thế lực mạnh nhất toàn Mexico hiện nay. +

Theo một báo cáo do một tổ chức phi chính phủ công bố vào đầu năm 2015, Tập đoàn Sinaloa là tổ chức buôn ma túy có tinh thần tiên phong nhất ở Mexico. Nó không chỉ tiên phong trong việc khai phá thị trường ma túy châu Âu của Mexico, mà từ năm 2014, đã bắt đầu tích cực cố gắng giành giật thêm thị phần ở châu Á xa xôi từ tay người Đông Á. +

Quý Tân và Tống Thi bắt đầu liên lạc vào cuối năm 2018. Ngay từ những ngày đầu quen biết, Quý Tân đã không hề né tránh mà thể hiện sự hứng thú sâu sắc với Xác Sống, loại thuốc có công thức vẫn chưa ổn định vào thời điểm đó. Và gã cũng chính là đối tác hợp tác mà Lâm Hoắc đã đến Mexico để đàm phán kinh doanh trước đây. +

Lâm Hoắc vừa kết thúc cuộc họp thường kỳ của công ty, sau khi họp xong ở Thiên Vị, lại tiếp tục quay cuồng tham gia đại hội cổ đông, vì vậy đã đến muộn vài phút. +

Khi anh ta bước vào cửa, đúng lúc bắt gặp Bối Long đang tươi cười bắt tay với Quý Tân. Sắc mặt Lâm Hoắc lập tức trở nên khó coi. Quý Tân là khách do anh ta mời đến, nếu anh ta nhớ không lầm, lúc này đối phương đáng lẽ đang ở trong biệt thự mà hắn anh đã chuẩn bị trước, cùng với những cô nàng thỏ gợi cảm “chơi đùa”. +

“Anh Quý, không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Mặc dù kinh ngạc và bất mãn nhưng Lâm Hoắc vẫn giữ lịch sự, nhiệt tình tiến lên dang rộng vòng tay ôm lấy người bạn từ phương xa đến một cái ôm nồng nhiệt. — Điều này rõ ràng thân mật hơn nhiều so với cái bắt tay xa cách khách sáo của Bối Long. +

Thẩm Thính vừa quan sát động tĩnh bên này, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên từ đầu đã im lặng ngồi ở đầu kia của bàn họp. +

Người đàn ông này ăn mặc rất tươm tất, một bộ vest đắt tiền cùng với mái tóc được chải chuốt cẩn thận, toát lên vẻ tôn quý và uy nghiêm. +

Người này là Sở Chấn Sinh? +

Trong lời đồn bên ngoài, Sở Chấn Sinh là người mà Sở Hoài Nam chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể bóp chết. Nhưng trên thực tế, nhìn ông ta cũng không phải là một nhân vật tầm thường dễ đối phó. +

Nếu vậy thì, Sở Hoài Nam – người còn trẻ mà đã có thể ngồi vững ở vị trí gia chủ giữa bầy sói vây quanh, rốt cuộc thủ đoạn kinh người đến mức nào? +

Đương nhiên Thẩm Thính không có thời gian để suy nghĩ kỹ những điều này, y cà lơ phất phơ vẫy tay với Lâm Hoắc, nhướng mắt cười nói: “Yo, mới đến à! Mau giới thiệu đi, người anh em trông có vẻ không ít lần ghé phòng gym này là thần thánh phương nào?” +

Lâm Hoắc dẫn người đàn ông cao lớn đến ngồi cạnh ghế của Thẩm Thính, xòe lòng bàn tay lịch sự chỉ vào đối phương: “Vị này là Quý Tân, anh Quý, anh ấy là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi ở Mexico, cũng là người bạn thân nhất của sếp Tống.” +

Lâm Hoắc cố ý nhấn mạnh hai chữ “thân nhất”. +

Nhưng khi nghe câu này, Quý Tân được mô tả là bạn tốt của Tống Thi lại hiện lên vẻ thờ ơ lạnh lùng trên khuôn mặt góc cạnh như dao khắc rìu đục. +

Thẩm Thính ngay lập tức hiểu rõ về “tình bạn” đôi bên cùng có lợi của gã và Tống Thi, nhếch miệng, cười như không cười nói: “Ồ, ra là bạn của anh tôi à.” +

“Cậu là Tống Từ?” Tiếng Trung của Quý Tân rất chuẩn. +

Giọng gã trầm thấp, dù chỉ là một câu xác nhận thân phận đơn giản cũng toát ra một sự âm u không thể che giấu. +

“Phải, sau này phải nhờ anh Quý chiếu cố nhiều rồi.” +

“Không dám.” +

Bối Long khẽ ho một tiếng, thấy Quý Tân nhìn về phía mình thì lập tức chỉ vào Sở Chấn Sinh xuất thân không tầm thường đang ngồi bên tay phải mình: “Đây là anh Sở, là đối tác thân thiết của chúng tôi, cũng là nhà cung cấp quan trọng nhất cho thứ mà cậu muốn.” +

Quý Tân vừa nhướng mày chưa kịp mở miệng, đã nghe thanh niên ngồi bên cạnh mình dùng giọng điệu lười biếng cười nói: “Là nhà cung cấp nguyên liệu mới đúng.” +

Nở nụ cười đểu trên mặt, Thẩm Thính chậm rãi dùng ngón tay vẽ từng vệt trên mặt bàn kính sẫm màu bóng loáng: “Chú Bối, tôi đề nghị khi giới thiệu với bên ngoài, chú nên nói rõ ràng một chút thì tốt hơn. Kẻo để khách hàng hiểu lầm, hiểu lầm rằng ngay cả khi giới thiệu chức danh với bên ngoài, chú cũng quen thói ăn bớt ăn xén, khó tránh khỏi việc ăn bớt nguyên liệu khi giao hàng.” +

Quý Tân vốn không nên xuất hiện trong phòng họp, lý do gã đến là vì Lâm Hoắc đã bị Bối Long “đào góc tường”. +

Quý Tân nhận được điện thoại của Bối Long một giờ trước, đối phương thành khẩn mời gã đến tham gia cuộc họp giao lưu nội bộ liên quan đến Xác Sống. +

Và mục đích của Quý Tân đến Trung Quốc chính là để đàm phán với Lâm Hoắc về quyền đại lý độc quyền Xác Sống tại thị trường Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nếu có thể, gã còn hy vọng có thể bàn về khả năng hai bên chia sẻ công thức. +

Những lời nói đầy gai góc của Thẩm Thính khiến sắc mặt Bối Long sa sầm, nhưng trước mặt Quý Tân lại không tiện nổi giận, đành cười lạnh nói: “Trước đây A Thi bận quá, không có thời gian dạy dỗ con quy củ, bây giờ rảnh rồi, muốn dạy lại lực bất tòng tâm. Con đã gọi chú một tiếng chú, vậy thì có vài quy củ, hôm khác, để chú đây dạy dỗ con cho tốt.” +

Thẩm Thính cười như không cười nhướng mày: “Nói hay lắm.” +

Quý Tân không có hứng thú với cuộc đấu đá nội bộ của họ, đi thẳng vào vấn đề: “Lần này tôi đến vì Xác Sống, công thức ở trong tay ai thì tôi nói chuyện với người đó.” +

Nghe đến Xác Sống, lòng Thẩm Thính khẽ động, y quay đầu nhìn Lâm Hoắc, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mờ mịt. +

Lâm Hoắc thấy Tống Từ vẻ mặt ngơ ngác không biết trả lời thế nào, mà Bối Long và Sở Chấn Sinh cũng không lên tiếng, bèn chủ động phá vỡ thế bế tắc: “Anh Quý, trước đây ở Mexico chúng ta đã nhiều lần bàn về việc này, công thức là do sếp Tống đầu tư nghiên cứu phát triển, đương nhiên là ở trong tay sếp Tống—” +

“Tống Thi hôn mê bất tỉnh, rõ ràng không thể nói chuyện làm ăn với tôi được.” Lâm Hoắc còn chưa nói xong, Quý Tân đã vô lý cắt ngang, “Tôi chỉ muốn biết, bây giờ, ai có tư cách để nói chuyện với tôi?” Mặc dù giọng điệu của gã bình thản, nhưng lời nói rất thẳng thắn, cộng thêm ánh mắt lúc nào cũng hung tợn, vì vậy luôn mang theo sự tàn nhẫn và hung hãn. +

“Tôi.” Thẩm Thính khoanh hai tay, dùng mu bàn tay chống cằm một cách cà lơ phất phơ, “Công thức của anh tôi, ở chỗ tôi. Anh muốn gì, có thể nói chuyện với tôi.” Y hất cằm về phía Lâm Hoắc: “Đây, người này cũng là tôi cử đến Mexico.” “Công thức chỉ có tôi có, anh nói nhiều với người khác cũng vô ích.” Y dừng lại một chút rồi hỏi: “Anh là người Mỹ gốc Á phải không? Có biết vô ích nghĩa là gì không? Chính là chẳng có tác dụng gì.” +

Thằng em trai của Tống Thi, trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng lại không hề khách sáo với gã, cũng coi như có vài phần can đảm. +

Đối mặt với sự bất kính, Quý Tân không giận mà còn cười: “Cậu có thể cung cấp Xác Sống cho tôi?” +

Thẩm Thính tranh thủ liếc mắt cười với Sở Chấn Sinh đang nhìn chằm chằm mình, rồi nháy mắt đa tình với Quý Tân, nói một cách mơ hồ: “Anh muốn mua, tôi muốn bán. Hay là hôm khác hai người chúng ta tìm một chỗ nói rõ giá cả, bàn bạc điều kiện, một tay giao tiền một tay giao hàng. Thực ra một giao dịch đơn giản như vậy, hoàn toàn không cần mấy ông chú ông này xen vào.” +

“Tống Từ!” Dù Bối Long có thủ đoạn đến đâu, nhưng lúc này, không có công thức thì mọi thứ đều vô nghĩa. +

Bối Long cũng đã từng âm thầm đoán rằng có lẽ Tống Thi đã đưa công thức cho Tống Từ, hôm nay nghe Tống Từ thừa nhận trước mặt gã Mexico, lão không khỏi tức giận. +

Thẩm Thính cười cười đứng dậy: “Chú Bối, chú còn việc gì không? Nếu không có việc gì, tôi còn có hẹn với người khác, đi trước đây.” Nói rồi y vươn dài cánh tay, tiện tay lấy một cây bút từ ống bút giữa bàn họp, lại lấy một tờ giấy ghi chú xoẹt xoẹt viết một dãy số, động tác lưu loát đặt trước mặt Quý Tân: “Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh muốn bàn về vụ làm ăn này, có thể trực tiếp tìm tôi. Lâm Hoắc, chúng ta đi.” +

Y vừa dứt lời, Lâm Hoắc cũng lập tức đứng dậy, cúi đầu chào Bối Long và Sở Chấn Sinh đang có sắc mặt không tốt, rồi đi theo sau Thẩm Thính không ngoảnh đầu lại. +

Vừa ra khỏi phòng họp, Thẩm Thính liền ngẫu nhiên bước vào một văn phòng trống khác. Sau khi xác định trong phòng không có camera giám sát, y ngồi phịch xuống ghế văn phòng. +

Lâm Hoắc khóa trái cửa văn phòng, không đồng tình hỏi lại: “Cậu khích tướng Bối gia như vậy, không sợ ông ta ngầm gây khó dễ cho cậu sao?” +

Thanh niên đang ngồi trong ghế ông chủ nên thấp hơn anh ta một cái đầu, nhướng mày: “Sợ? Sợ thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ tôi không khích ông ta, ông ta sẽ để tôi yên? Nhờ ơn ông ta, anh tôi đến giờ vẫn còn nằm nửa sống nửa chết trong bệnh viện. Còn tôi vừa mới về nước, ông ta thì hay rồi, ngay cả cơ hội nằm trên giường bệnh cũng không nỡ cho tôi. Nếu không phải Sở Hoài Nam đưa đi cấp cứu kịp thời, thì với những thứ bẩn thỉu mà Bối Long bỏ vào ly trà của tôi, tôi và đám Từ Khải có lẽ đã nằm trong phòng khám nghiệm tử thi của đội điều tra hình sự mấy ngày rồi!” +

Lâm Hoắc không thể phản bác, im lặng một lúc mới thăm dò hỏi: “Cậu vừa nói sếp Tống đưa công thức cho cậu, có thật không?” Lâm Hoắc tinh ý thấy Tống Từ nghe xong câu này liền nghi ngờ nhìn mình, bèn lập tức giải thích: “Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghe sếp Tống nhắc đến.” +

Thanh niên ngồi trên ghế văn phòng, mũi chân chạm đất, ung dung xoay một vòng, “Anh cũng chưa bao giờ nói với tôi, anh đến Mexico là để bàn chuyện mua bán Xác Sống với gã họ Quý đó.” +

Lâm Hoắc còn chưa kịp nói, đã nghe Tống Từ cười một tiếng âm hiểm: “Lâm Hoắc, tôi học môn lịch sử không được giỏi lắm. Còn anh, trước nay thường ra vẻ văn vẻ. Vậy hay là anh dạy tôi xem, Hàn Tín, Thường Ngộ Xuân, Niên Canh Nghiêu, những người này vì sao mà chết?” +

Lâm Hoắc bị giọng nói trầm thấp của y hỏi đến ngẩn người, vô thức trả lời: “Công cao át chủ thì thân nguy, danh vang thiên hạ thì không được thưởng.” +

Thẩm Thính ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm vào anh ta: “Ừm, đạo lý này, anh hiểu là tốt, bởi vì ở chỗ tôi cũng vậy. Công thức của Xác Sống mang họ Tống. Nó không mang họ Bối, không mang họ Sở, dĩ nhiên cũng không mang họ Lâm. Chuyện này, anh hiểu sớm một chút thì tốt hơn.” +

Nhìn vào đôi mắt đen thẳm lộ ra sự thâm sâu của đối phương, tim Lâm Hoắc khẽ thắt lại. Hóa ra, những lời mà thanh niên này vừa nói với Quý Tân, không chỉ là để áp chế Bối Long, mà còn là để đánh rắn động cỏ, gõ núi dọa hổ. +

Lâm Hoắc bị cảnh cáo, cắn răng, gật đầu nói: “Điểm này tôi rất rõ.” +

Đôi mắt hình hạnh nhân ngay tức thì cong thành vầng trăng khuyết, ánh mắt sắc bén được thu hết vào trong nụ cười. Tống Từ lại trở về dáng vẻ bất cần đời ăn chơi trác táng, vắt chéo chân nói: “Tôi đoán, không bao lâu nữa Sở Chấn Sinh sẽ chủ động liên lạc với anh.” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.