Skip to main content

Chương 84: Đàm phán

dathaiPiter

Edit: Ry +

Không ngờ Kỷ Mân chuẩn bị đầy đủ như vậy, Thẩm Tinh Ngộ nheo mắt. +

Anh ta nói: “Đây là chuyện nhà họ Thẩm, giám đốc Kỷ có vẻ quản quá rộng rồi.” +

Vệ sĩ kia lại không nhường bước, chỉ nói: “Mong ngài thông cảm cho công việc của chúng tôi.” +

Lục Nhiên thấy Thẩm Tinh Ngộ bị chặn thì cũng rất bất ngờ, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi tới. +

Thiếu niên vỗ vai anh trai vệ sĩ: “Đại ca, anh được sếp tôi gọi tới giúp đúng không? Cảm ơn sếp giùm tôi nhé, nhưng chuyện này anh không tiện giải quyết đâu, phải để tôi.” +

Anh trai vệ sĩ: “?” +

Lục Nhiên nhìn Thẩm Tinh Ngộ ở đối diện. +

Người nhà họ Thẩm tìm tới cửa là chuyện cậu đã đoán trước, không đáng để bất ngờ. +

Trước vẻ mặt in một dấu chấm hỏi to đùng của vệ sĩ, Lục Nhiên tiến thêm hai bước về phía Thẩm Tinh Ngộ, rồi bỗng quay đầu đi vòng về. +

Cậu đưa cặp cho vệ sĩ, dặn dò: “Trong này là tiêu bản thí nghiệm tôi mới lấy được, coi chừng hỏng.” +

Rồi cẩn thận đưa tiếp bộ đồ thí nghiệm: “Bộ kia tôi giặt chưa khô đâu nên đừng làm bẩn bộ này nhé.” +

Dặn dò xong hết, thiếu niên lại sải những bước vững vàng tới trước mặt Thẩm Tinh Ngộ. +

Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày nhìn cậu, nói: “Em ở ngoài chơi hơn mười ngày, đủ rồi.” +

Lục Nhiên cũng nhìn thẳng vào anh ta: “Anh nói cho tôi biết, tại sao nhà họ Thẩm cương quyết bắt tôi về? Nói cho tôi nguyên nhân, tôi sẽ theo anh về.” +

Thẩm Tinh Ngộ lại rủ mắt tránh cái nhìn của cậu, chỉ nói: “Em nên trở lại đảm nhận trách nhiệm của mình.” +

Lục Nhiên nhếch mép, lộ ra cái răng nanh: “Nếu anh không nói thì tôi cũng hết cách.” +

Thẩm Tinh Ngộ còn định nói thêm, Lục Nhiên lại cứ thế nằm sõng soài trước mặt anh ta. +

Thẩm Tinh Ngộ sững sờ. +

Một giây sau, Lục Nhiên dùng hết sức gào lên: “Cứu mạng! Đánh người! CEO tập đoàn Thẩm Thị đánh sinh viên ở trường đại học Y!” +

Thẩm Tinh Ngộ đã lường trước đủ loại tình huống Lục Nhiên không phối hợp, nhưng không ngờ cậu chơi bài đơn giản và thô bạo như vậy. +

Anh ta đã bao giờ gặp cảnh này, đờ ra không biết làm gì. +

Cổng trường lúc này có rất nhiều người qua lại, sinh viên nhiệt tình càng không thiếu, nghe thế tức thì lao tới. +

Bảo vệ cũng rất hùng hổ xông ra. +

“Em hét cái gì hả?” +

Thẩm Tinh Ngộ vội vàng vươn tay tóm người đang nằm dưới đất. +

Kết quả anh ta làm thế lại càng khẳng định sự thật mình “đánh người”. +

Bạn học cùng ngành với Lục Nhiên nghe tiếng hét cũng chạy tới hỏi han: “Lục Nhiên, sao vậy?” +

Lục Nhiên chỉ vào Thẩm Tinh Ngộ: “Anh ta đánh tôi, còn lôi tôi đi bắt lên xe.” +

Sau lưng Thẩm Tinh Ngộ lại đúng thật có một chiếc xe đang đỗ, giờ phút này cửa xe mở, bên trong có mấy người đi theo hỗ trợ. +

Cảnh này khiến rất nhiều người chấn động, có người nói: “Chẳng lẽ là lừa bán?” +

Thẩm Tinh Ngộ thấy vậy thanh minh ngay: “Không, tôi là anh của nó, thằng bé giận dỗi mọi người nên bỏ nhà đi không chịu về…” +

Kết quả những lời này khiến đám sinh viên, nhất là các nữ sinh, càng thêm cảnh giác. +

Trời má! +

Đây chẳng phải là lời thoại kinh điển hay thấy trên mạng của mấy tên lừa bán sao? +

Mặc dù Lục Nhiên ở trong lớp không tính là hòa đồng, nhưng cậu chưa bao giờ la hét ầm ĩ làm người ta ghét như mấy nam sinh khác. +

Có bạn nữ nhờ cậu giúp, cậu cũng không nói nhiều lặng lẽ làm xong việc. +

Chưa kể Lục Nhiên còn học rất giỏi, làm thí nghiệm cũng tốt, không ít người cứ mỗi tiết thí nghiệm là vây xem cậu làm thế nào. +

Có người hỏi Lục Nhiên: “Cậu biết anh ta không?” +

Lục Nhiên rất cẩn thận, né tránh vấn đề: “Có biết nhưng mà không thân. Với cả anh ta muốn bắt tôi về nhốt ở trong nhà.” +

Nói rồi cậu co rúm người lại. +

Nghe thế, người xung quanh không những không giải tán mà càng thêm há hốc. +

Má ơi. +

Chẳng lẽ là người thân thật, nhưng người thân mà lại bắt người ở cổng trường, còn đánh đập? +

Nghe nói là người nhà họ Thẩm đó, còn là CEO Thẩm Thị hẳn hoi. +

Bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, mấy nhà giàu như nhà họ Thẩm chẳng lẽ lại muốn chơi bài ép người về để liên hôn? +

Quần chúng nhanh chóng tưởng tượng ra nguyên màn kịch máu chó của nhà quyền thế. +

Người bu tới xem náo nhiệt ngày càng đông, sắc mặt Thẩm Tinh Ngộ cũng ngày càng xấu xí. +

Thẩm Thị ở thời điểm này không thể hứng chịu dư luận tiêu cực, nếu chuyện này bị làm lớn… +

Anh ta tóm cổ tay Lục Nhiên, kiên quyết muốn lôi người đi. +

Người chung quanh thấy thế vội vàng ngăn cản: “Này này này anh làm cái gì đấy?” +

Có người còn chỉ thẳng mặt: “Đây là xã hội pháp trị, tôi báo bảo vệ trường rồi.” +

Anh trai vệ sĩ đứng xem tất cả, chỉ biết há hốc, tất nhiên không quên gọi điện cho sếp để báo cáo: +

“Ông chủ, Thẩm Tinh Ngộ tới.” +

Đầu kia điện thoại, giọng Kỷ Mân khá lạnh: “Cậu không cản được?” +

“Dạ không, là thiếu gia Lục Nhiên…” +

Giọng Kỷ Mân càng thêm sốt sắng: “Lục Nhiên bị mang đi?” +

“Dạ không…” +

Anh trai nhìn xe của bảo vệ lao từ sân trường ra, rất là hoảng hốt nói: “Cậu ấy tiễn Thẩm Tinh Ngộ lên xe cảnh sát rồi ạ…” +

Kỷ Mân: “…” +

Lần này Thẩm Tinh Ngộ rất không thuận lợi, không những không mang được Lục Nhiên về, còn vinh dự được du lịch một ngày ở phòng an ninh của đại học Y. +

Đã vậy video anh ta “đánh người” ở cổng trường đại học Y còn bị đăng lên mạng. Để tránh dư luận lên men, nhà họ Thẩm buộc phải tiêu một số tiền lớn đè nó xuống. +

Kỷ Mân đã sắp xếp vệ sĩ theo sát Lục Nhiên, tỉ lệ đón người từ trường gần như bằng 0. Thẩm Tinh Ngộ không còn cách nào, đành phải theo quy trình thông thường hẹn gặp Kỷ Mân. +

Kỷ Mân không bất ngờ trước chuyện này. +

Hắn vốn không định nói cho Lục Nhiên, nhưng sau khi cẩn thận đắn đo, hắn vẫn báo cho nhóc con kia một tiếng. +

Dù sao đây cũng là chuyện có liên quan tới Lục Nhiên. +

Mặc dù hắn mở miệng ra là “nhóc con”, nhưng Lục Nhiên cũng đã 19 tuổi. +

Có điều Kỷ Mân không định dẫn Lục Nhiên đi gặp Thẩm Tinh Ngộ. +

Bữa trước hắn đã hỏi bác sĩ Kaimiler tình trạng của Lục Nhiên. +

Ý kiến của bác sĩ Kaimiler rất ngắn gọn. +

Nếu cơn hoảng loạn chỉ xảy ra khi gặp một người đặc biệt, vậy phương pháp tốt nhất chính là tránh xa nguồn cơn sợ hãi. +

Kỷ Mân suy xét điều này, cũng chuẩn bị làm theo. +

Nhưng khi hắn ngồi lên xe, chuẩn bị xuất phát… Thì người nào đó lại u oán dán mặt vào cửa sổ. +

Trông sợ hết hồn. +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn day thái dương, thở dài: “Sao chưa đi học?” +

“Sáng nay không có lớp!” Lục Nhiên đáp. +

Nói rồi cậu đi vòng sang bên kia xe, thuần thục mở cửa chui vào. +

Kỷ Mân chỉ có thể ra hiệu cho tài xế đừng lái đi vội, nhìn nhóc con bên cạnh: “Tôi đi gặp Thẩm Tinh Ngộ.” +

“Tôi biết.” Lục Nhiên nói. +

Cậu nghiêm túc nhìn Kỷ Mân: “Tôi biết anh đi gặp anh ta nên mới đi theo.” +

Kỷ Mân sửng sốt. +

Hắn còn tưởng thái độ của Lục Nhiên với Thẩm Tinh Ngộ sẽ thiên về né tránh. +

Ai dè giây sau thiếu niên đã nói: “Tên Thẩm Tinh Ngộ đó bị điên, lỡ anh ta lên cơn thì sao, anh ngồi xe lăn chạy nổi không?” +

Kỷ Mân: “…” +

Tha thứ cho hắn không tưởng tượng được ra cảnh đó. +

Vì Thẩm Tinh Ngộ có điên cỡ nào thì hẳn là cũng sẽ không nhúng ly của hắn vào bồn cầu. +

Hay là ném gián vào mặt hắn khi lỡ miệng khiêu khích. +

Thực tế trong mắt Kỷ Mân, Thẩm Tinh Ngộ là một người có năng lực xuất chúng. +

Nhưng anh ta quá để ý gia tộc, nhược điểm cũng rất rõ ràng. +

Quay sang, bắt gặp nét mặt thiếu niên, Kỷ Mân không khỏi ngẩn ra. +

Lục Nhiên nghiêm túc. +

Cậu thật lòng lo lắng cho hắn. +

Bởi vì cậu sợ Thẩm Tinh Ngộ, cho nên biết hắn phải gặp Thẩm Tinh Ngộ, cậu sợ hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. +

Kỷ Mân bỗng không biết nói gì cho phải. +

Im lặng nửa ngày, hắn nói: “Thôi, đến lúc đó nếu cậu không muốn gặp thì ngồi trên xe cũng được.” +

Quản gia Trần nghe vậy lặng lẽ liếc ra sau, dùng ánh mắt hỏi thăm: “Tiên sinh, nguyên tắc của ngài đâu?” +

Kỷ Mân quay đi chỗ khác, làm bộ không thấy. +

Địa điểm hẹn gặp Thẩm Tinh Ngộ là một câu lạc bộ chơi golf. +

Tuy dẫn theo Lục Nhiên, hắn lại không định để cậu tiếp xúc với Thẩm Tinh Ngộ, vừa xuống xe đã liếc ra hiệu cho quản gia Trần, ý bảo bác dẫn thiếu niên đi chơi golf. +

Một mình hắn gặp Thẩm Tinh Ngộ thương lượng. +

Lúc Kỷ Mân tới, Thẩm Tinh Ngộ đã chờ sẵn ở sân golf. +

Anh ta ngồi bên chiếc bàn tròn, trước mặt có một ly cà phê đen. +

Thấy Kỷ Mân tới, thái độ Thẩm Tinh Ngộ vẫn cung kính như trước, đứng dậy gật đầu với hắn: “Đàn anh.” +

Kỷ Mân quay đầu nhìn phía sau mình, một nơi cách chỗ này không xa, nói: “Đi dạo với tôi một lát.” +

Thẩm Tinh Ngộ đồng ý. +

Hai người thong thả di chuyển trên bãi cỏ của sân golf. +

Kỷ Mân không có nhiều bạn. +

Tính tình hắn tệ, bản chất lại có chút cô độc, lạnh lùng và kiêu ngạo. +

Thẩm Tinh Ngộ là một trong số ít người lọt được vào mắt hắn. +

Bởi vì Thẩm Tinh Ngộ có lực chấp hành rất mạnh, rất ít khi bị cảm xúc ảnh hưởng. +

Trong quá trình làm việc anh ta sẽ luôn tỉnh táo, cấp dưới phạm sai lầm cũng sẽ không làm những chuyện trút giận gây ảnh hưởng đến hiệu suất. +

Điều đó khiến Kỷ Mân rất thưởng thức. +

Lúc học cấp 3, Kỷ Mân đã từng hỏi nguyên nhân, Thẩm Tinh Ngộ lại không trả lời. +

“Lần trước gặp cậu vẫn là ở hội gặp mặt cựu sinh viên.” Kỷ Mân thuận miệng trò chuyện. +

“Vâng.” Thẩm Tinh Ngộ gật đầu: “Lần trước tôi đã hỏi ý kiến ngài về khó khăn gặp phải trong công việc, ngài đã cho tôi rất nhiều ý kiến quý giá.” +

Nói được hai câu, cả hai lại im lặng. +

Nhìn qua tưởng là vẫn là quan hệ quân tử chi giao nhạt nhẽo ngày trước, nhưng rốt cuộc vẫn có sự ngăn cách vắt ngang. +

Kỷ Mân điều khiển xe lăn vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mặt cỏ bên kia. +

Ở nơi đó có một thiếu niên đang tập đánh golf. +

Mỗi lần đánh xong, cậu lại dẫn chú chó nhỏ đi tìm bóng. +

Kỷ Mân nhìn, khẽ xì một tiếng, bình luận: “Vẫn chơi dở như thế.” +

Thẩm Tinh Ngộ cũng nhìn sang. +

“Lục Nhiên ở bên đó?” Giọng anh ta là khẳng định. +

Kỷ Mân gật đầu, cũng không giấu. +

Hắn nhắc tới Lục Nhiên, chính là để Thẩm Tinh Ngộ biết. Dù Lục Nhiên có ở ngay trước mặt, anh ta cũng không có năng lực mang cậu đi. 1

Thẩm Tinh Ngộ cũng hiểu. +

Anh ta biết hôm nay mình sẽ không đạt được mục đích, nhưng vẫn cau mày nói: “Tôi không ngờ quan hệ giữa ngài và em trai của tôi lại tốt như vậy.” +

Thẩm Tinh Ngộ cố tình nhấn mạnh mấy chữ “em trai của tôi”. +

Kỷ Mân nhếch mép, cũng không ngại, rất ám chỉ đáp trả: “Đứa bé đó cũng nên có người xót.” +

Thẩm Tinh Ngộ rủ mắt. +

Kỷ Mân như đang nói chuyện phiếm tiếp tục: +

“Cậu có biết lần đầu tôi gặp em ấy là tình huống như thế nào không?” +

Thẩm Tinh Ngộ không đáp. +

Anh ta biết rõ năng lực của Kỷ Mân. +

Người đàn ông đi đứng không tốt này không phải người thích nói chuyện, nhưng lúc cần thiết, ngôn ngữ sẽ trở thành vũ khí lớn nhất của hắn. Sơ sẩy là sẽ bị đâm chết. +

Kỷ Mân cũng không trông mong anh ta sẽ có phản ứng, thản nhiên nói tiếp: +

“Em ấy chạy ra chặn một cái xe thể thao đang lao tới cực nhanh, đèn trước dừng lại ngay sát đầu gối em ấy.” +

Nói rồi hắn vỗ lên tay vịn xe lăn của mình. +

“Chỉ thiếu một chút nữa, kết quả tốt nhất của em ấy sẽ là ngồi xe lăn cả đời giống như tôi.” +

Lông mày Thẩm Tinh Ngộ động đậy, lại vẫn không lên tiếng. +

“À.” Kỷ Mân như vừa nhớ ra, bổ sung: “Xe đó hình như là do cậu hai nhà họ Thẩm tìm tới.” +

Nói đến đây, hắn thoáng dừng, cười như không cười nhìn về phía Thẩm Tinh Ngộ: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu hai nhà họ Thẩm hẳn cũng tính là anh trai của Lục Nhiên nhỉ?” +

“Khi về tôi sẽ bảo ban Thẩm Tinh Trác.” Thẩm Tinh Ngộ cau mày đáp. +

Kỷ Mân cười, không cho ý kiến. +

Hắn dừng xe, lẳng lặng nhìn thiếu niên lại đánh trượt bóng ở bên kia, một lát sau mới lẩm bẩm: “Lúc mới gặp, thằng nhóc đó chẳng biết tôn trọng tôi gì cả. Tôi muốn đưa nhóc ta đi du học, còn bị nhóc ấy cự cãi mất hết mặt mũi.” +

Hàng mày của Thẩm Tinh Ngộ nhíu lại chặt hơn. +

Nếu Kỷ Mân mang người ra nước ngoài giấu, vậy nhà họ Thẩm thật sự bó tay. +

Kỷ Mân bỗng thở dài: +

“Vốn dĩ tôi còn khó hiểu, rõ ràng ngay từ đầu tôi đã giúp em ấy rất nhiều, vậy mà sao lần nào gặp tôi thái độ của nhóc con đó cũng là mắt không phải mắt mũi không phải mũi, lúc nào cũng đề cao cảnh giác như thể sợ bị tôi mang bán vậy.” +

Thẩm Tinh Ngộ cũng không hiểu tại sao hắn lại nói những chuyện này. +

Nhưng Kỷ Mân xoay xe lăn qua, nhìn thẳng vào anh ta. +

Người đàn ông ngồi trên xe lăn, rõ ràng phải ngẩng lên mới nhìn được mặt người bên cạnh, nhưng khí thế của hắn không hề thua kém. +

Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong lạnh lùng: +

“Cho tới cái ngày tôi thấy cậu tát em ấy, tôi mới hiểu. Ban đầu tôi bị đối xử lạnh nhạt như vậy, có lẽ là vì tôi có quen biết với người anh trai này của em ấy.” +

Kỷ Mân cũng nghiến chặt hai chữ “anh trai”. +

Thẩm Tinh Ngộ bỗng nhớ tới. +

Ngày Thẩm Hồng Nguyên mở tiệc chiêu đãi Phương Sâm, anh ta vốn không biết. Lúc đó Thẩm Tinh Ngộ đang có mặt ở một hoạt động, tình cờ gặp Kỷ Mân nên đi tới chào hỏi. +

Nhận được tin từ trợ lý, anh ta sốt ruột chạy về nhà họ Thẩm, sợ Thẩm Hồng Nguyên biến khéo thành vụng, nên vội vàng tạm biệt hắn. +

Ai mà ngờ được vị đàn anh không thích lo chuyện bao đồng này lại đột nhiên chủ động đề nghị tới nhà họ Thẩm xem thử. +

Giờ nghĩ lại, đó hẳn là vì Lục Nhiên. +

Thẩm Tinh Ngộ thầm thở dài, biết cứng đối cứng không nổi. +

Anh ta nhìn Kỷ Mân, rồi lại nhìn thiếu niên ở nơi xa vẫn đang vung gậy. +

Thẩm Tinh Ngộ bỗng nói: “Em ấy đánh rất tệ, có phải đàn anh chưa từng dạy em ấy không?” +

Ngón tay cầm điều khiển xe lăn bỗng siết chặt, con ngươi cũng thoáng trở nên tăm tối. +

Thẩm Tinh Ngộ tiếp tục nhìn chằm chằm thiếu niên ở bên kia, điềm nhiên như không nói: “Nhưng tôi có thể dạy em ấy.” +

Và anh ta tiếp tục: +

“Tôi là anh trai của em ấy, dạy chơi golf không sợ bị người ta bàn tán đặt điều.” +

“Không cần phải thanh minh, cũng không cần tránh né giữ ý.” +

Ánh mắt Thẩm Tinh Ngộ đảo qua chân Kỷ Mân, gằn từng chữ một: “Tôi có thể tận tình chỉ dạy.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)