Chương 91: Kiệu tám người khiêng???

📖 Khám phá · Lĩnh Vực Thần Tài 📖 +
Chương 91: Kiệu tám người khiêng??? +
Trong một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với game, khi Chu Tùy đưa tay ra, đối phương đã tự nhiên nắm lấy. +
Một động tác rất tự nhiên, khi đối phương thu tay về, Chu Tùy vẫn còn hơi ngẩn người chưa kịp phản ứng, bao gồm cả việc sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Quý Tê Nguyên còn rót cho cậu một ly nước, nhìn cậu uống hết thuốc. +
“Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút.” Quý Tê Nguyên nói: “Ngày mai gặp?” +
Chu Tùy: “…… Ngày mai gặp.” +
Mèo nhìn những hành động kỳ lạ giữa hai người, suốt cả quá trình đều mang ánh mắt nghi hoặc, bao gồm cả lúc sau khi một người một mèo trở về phòng, nó vẫn lải nhải hỏi Chu Tùy đã xảy ra chuyện gì. +
Chu Tùy không biết phải mô tả thế nào: “Mày sẽ không hiểu đâu.” +
Mèo cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị coi thường: “Sao tôi lại không hiểu chứ!” 1
Thời gian một người một mèo nô đùa ở đây đều bị cách biệt trong phòng, phòng khách yên tĩnh lạ thường. Quý Tê Nguyên thu dọn các thiết bị y tế trên bàn, khẽ ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt cách đó không xa, một lúc lâu sau mới đứng dậy về phòng. +
Trong phòng ngủ còn yên tĩnh hơn, Quý Tê Nguyên đặt thiết bị nhập vai vốn được để riêng trên bàn trở lại vị trí cũ của nó. +
Khi ánh mắt lướt qua mặt bàn, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào cậu thiếu niên trong ảnh, giữa đôi lông mày thêm vài phần dịu dàng. +
Dưới ngăn kéo để thiết bị nhập vai có một chiếc bảng điện tử được bọc trong bao bảo vệ. +
Quý Tê Nguyên khựng lại một chút, lấy chiếc bảng điện tử ra, đây là ghi chép công việc của anh trong những năm ở Trại Tập Kết. +
Nói là ghi chép công việc, nhưng thực tế những thứ ghi chép trên đó rất ít. +
Dữ liệu từ vài năm trước không được phép mang ra khỏi phòng quan sát của Chủ Não, nên tất cả những gì anh có thể giữ lại phần lớn là những thông tin hình ảnh đơn giản và nhỏ nhặt. Khi mở bảng điện tử, anh thấy giao diện hiện ra đầu tiên là một vùng hoang dã mênh mông bát ngát, những thảm thực vật thưa thớt rải rác. Nhìn vào hình ảnh này, ký ức của anh đột nhiên bị kéo về vài năm trước. +
“Từ hôm nay, anh chịu trách nhiệm giám sát và quan sát hàng ngày cho ID98741 (Chu).” +
“Để bảo vệ quyền riêng tư của đối tượng quan sát, Chủ Não sẽ không công khai toàn bộ thông tin cá nhân của cậu ấy cho anh. Những gì anh cần làm là giám sát xem cậu ấy có sử dụng phương tiện phi pháp hoặc cách thức ngoài phạm vi quy tắc cho phép để vượt ải hay không, đồng thời ghi lại dữ liệu cơ thể và những thay đổi trong vùng não của cậu ấy để bảo vệ an toàn cá nhân cho tuyển thủ.” +
Lần đầu tiên Quý Tê Nguyên nhìn thấy Chu Tùy, cậu thiếu niên đang rảo bước giữa vùng hoang dã vô tận một mình. +
Ải đó là ải khởi đầu lv3 của Trại Tập Kết, một màn mà nhiều tuyển thủ có thể dễ dàng vượt qua, nhưng anh thấy đối tượng quan sát của mình đã dừng lại ở đó suốt ba ngày. Tình trạng này so với các tuyển thủ cấp S cùng lứa tuổi khác thuộc mức độ thấp kém, một nhiệm vụ cơ bản nhất là tìm kiếm ốc đảo, vậy mà cậu thiếu niên đã loanh quanh trong đó ba ngày, còn bị hệ thống xác định thất bại hai lần. +
Giám sát là một quá trình làm việc khô khan, còn tẻ nhạt hơn cả việc xem dữ liệu cơ thể. +
Vì vậy, Quý Tê Nguyên đã theo quy trình quy tắc mà tạo ra một bụi cây khô héo, tính toán kỹ lưỡng một vị trí trên gò cao thích hợp để ghi hình, nhằm giám sát quỹ đạo di chuyển của tuyển thủ từ một góc nhìn thuận lợi. +
Lúc đó Quý Tê Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đối tượng quan sát sẽ còn ở lại vùng hoang dã thêm ba ngày nữa, sau khi đặt xong tầm nhìn quan sát, anh lại đi xem các dữ liệu giám sát khác. Thế nhưng không ngờ khi chuyển màn hình trở lại, đôi mắt của cậu thiếu niên đã xuất hiện ngay trước mặt anh, đôi mắt ấy tĩnh lặng và trầm mặc, khi ống kính kéo gần lại có thể thấy đôi môi khô nứt vì thiếu nước lâu ngày của cậu. 1
Ngay sau đó, hình ảnh biến mất —— +
Ngày làm việc đầu tiên. +
Anh đã bị đối tượng quan sát của mình phát hiện, hơn nữa còn bị nhổ lên, vứt đại vào một góc nào đó giữa vùng hoang dã. 1
Quý Tê Nguyên bừng tỉnh, nhìn thảm thực vật khô héo trong vùng hoang dã trên bảng điện tử, trong đầu hiện lên đôi mắt sắc bén như mèo của đối phương, dường như khi phát hiện con mồi, đôi mắt ấy sẽ biến thành đồng tử dọc, khóa mục tiêu một cách chính xác. +
Chu Tùy thời trẻ là một con mèo đầy gai nhọn. +
Quý Tê Nguyên tắt bảng điện tử, cơ thể hơi ngả ra sau, tựa vào ghế dựa. +
Anh đặt mu bàn tay lên mắt, như đang thư giãn, lại như đang hồi tưởng. +
– +
Đêm khuya không mộng mị. +
Trước đây Chu Tùy uống thuốc xong thường là lăn ra ngủ ngay, nhưng tối nay cậu ngủ cực kỳ muộn, rõ ràng chẳng nghĩ ngợi gì mà lại hơi khó ngủ. +
Ngủ muộn nên ngày hôm sau dậy cũng muộn. +
Chu Tùy khi tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, vừa mở cửa đã thấy Quý Tê Nguyên đang ngồi trên sofa xem thiết bị liên lạc, trên màn hình quang não đang sáng hiển thị những dữ liệu và văn bản mà Chu Tùy không hiểu được. +
Quý Tê Nguyên nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cậu: “Chào buổi sáng.” +
Chu Tùy: “Chào buổi sáng.” +
Dường như chuyện tối qua không có gì thay đổi, sáng dậy mọi thứ vẫn như thường lệ. +
Bữa sáng cực kỳ phong phú, là món bánh bao nhân thịt mà Chu Tùy chưa từng ăn. +
Mèo hào hứng kể lại việc sáng nay Quý Tê Nguyên đã cán bột làm vỏ bánh như thế nào và nó đã giúp đỡ được những gì. +
Chu Tùy cúi đầu nhìn mấy chiếc bánh bao trong đĩa, thấy một cái có in dấu chân mèo cong cong thì ưu tiên ăn cái đó trước. +
“Cậu có muốn nguyên liệu đặc biệt nào không?” Quý Tê Nguyên đột nhiên hỏi. +
Chu Tùy đang ngậm bánh bao trong miệng, nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy trên quang não của Quý Tê Nguyên đang hiển thị một danh sách dài dằng dặc. Danh sách này cậu rất quen, mỗi lần đòi nguyên liệu từ Thiên Hạ Vô Song đều là định dạng danh sách như thế này. +
Chỉ là những chủ đề trước đây thường thảo luận trong game, nay đột nhiên lại được đưa lên bàn ăn. +
Chu Tùy: “Cần một ít nguyên liệu hệ hỏa, Lò Vạn Độc vẫn chưa nâng xong.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Cái này ghi rồi, còn gì khác không?” +
Chu Tùy: “Còn một kỹ năng chưa chế tạo, phải online xem thử.” +
“Đã để trống rồi, lần này danh sách của chúng ta có thể viết rất dài.” Quý Tê Nguyên nói: “Có hai thứ cần giao dịch.” +
Chắc chắn [Quần Trường Phong] của Chu Tùy có giá cao, cái này chỉ cần xác định xong danh sách nguyên liệu là có thể đưa thẳng lên sàn giao dịch thế giới. Còn ba cái [Sức Mạnh Thần Giả] kia thì có không ít đội thiên phú đã tìm đến Quý Tê Nguyên, hôm qua anh đã tìm anh Phú và Dâu Bên Đường để xác định nhu cầu nguyên liệu của họ, hiện tại chỉ còn thiếu nhu cầu của Chu Tùy. +
“Ai muốn Sức Mạnh Thần Giả vậy?” Chu Tùy nghi hoặc hỏi. +
Quý Tê Nguyên nói: “Khá nhiều, hiện tại bên trả giá cao nhất là Vườn Bách Thú, Ẩn Tiên và Phi Tiêu Lăng Vân.” +
Dĩ nhiên cũng có những đội khác trên bảng xếp hạng đưa ra mức giá tương đương, nhưng dù sao Thiên Hạ Vô Song cũng là đồng minh, Phi Tiêu Lăng Vân lại là khách quen, đồ vật tự nhiên phải ưu tiên cho người quen trước. +
Thứ Chu Tùy thiếu chắc chắn là nguyên liệu cây kỹ năng, nhưng ngoài ra còn có nhu cầu về trang bị. +
Vũ khí mà Quý Tê Nguyên chế tạo hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện, còn trên người Chu Tùy đã mở ra không ít trang bị cấp đặc biệt màu vàng, những trang bị này cũng có thể cường hóa đặc biệt để hiệu ứng trang bị tốt hơn. +
Nguyên liệu trang bị thì Quý Tê Nguyên đã viết xong rồi, thực ra phần còn lại chủ yếu là hỏi Chu Tùy xem có cần vật phẩm đặc biệt nào không. +
Chu Tùy nuốt miếng bánh bao xuống: “Vậy chúng ta có thể lấy được bao nhiêu nguyên liệu?” +
Quý Tê Nguyên báo một con số, Chu Tùy nghe xong suýt ngẩn người, có thể lấy được nhiều thế à? +
“Chu Tùy, biến dị năm cấp vẫn rất khó để nâng đầy, hơn nữa cậu còn một kỹ năng chưa gắn.” +
Quý Tê Nguyên nhìn Chu Tùy đang vừa ăn bánh bao vừa suy nghĩ ở đối diện, nói: “Cứ báo giá cao lên là được, để lại khoảng trống cho đối phương mặc cả.” +
Chu Tùy nghĩ đến mỗi lần gặp Mèo Ragdoll, biểu cảm của anh ta nhìn cậu đều hơi kỳ lạ, bao gồm cả việc lần nào kho căn cứ cũng bị Quý Tê Nguyên nhét đầy ắp các rương nguyên liệu. Cậu thầm nghĩ cái gọi là khoảng trống mặc cả này, liệu những người khác có thực sự mặc cả xuống được không? 1
Ăn cơm xong, Chu Tùy chuyển tiền cho Quý Tê Nguyên theo thói quen. +
Tin nhắn chuyển khoản gửi đi đã bị hoàn trả. +
Chu Tùy: “?” +
Quý Tê Nguyên dọn dẹp bát đũa, đặt thiết bị liên lạc sang một bên: “Lại chuyển tiền cho tôi? Giao dịch tiền bạc à?” +
“Không phải.” Chu Tùy phủ nhận theo bản năng. +
Quý Tê Nguyên nhìn cậu, cười hỏi: “Chẳng phải tối qua nói muốn ăn chực à?” +
Chu Tùy nhớ lại một đống lời đã nói tối qua, trong số những tấm thẻ người tốt cậu phát ra có một điều là cho phép ăn chực. +
Chỉ là cho ăn chực không có nghĩa là ăn không ngồi rồi, cậu chẳng làm gì cả, thấy không hợp lý. +
“Đùa thôi.” Quý Tê Nguyên đưa bát cho cậu, “Sau này ăn xong thì giúp dọn dẹp, không cần đưa tiền cơm nữa. Lần tới cùng đi cửa hàng tiện lợi, cậu thanh toán.” +
Chu Tùy thu hồi lời định giải thích, nhận lấy bát đũa từ tay anh, “Được.” +
Cậu đã thấy Quý Tê Nguyên dùng máy rửa bát trong nhà vài lần, lần trước cũng từng giúp một tay, khi cậu bưng bát đũa qua đó, Quý Tê Nguyên đứng ngay cạnh bếp quan sát. Trong bếp có rất nhiều dụng cụ nhà bếp, Chu Tùy cứ xếp bát đũa vào theo trình tự, lúc ăn không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy hình như bát đũa trong nhà đã đổi chất liệu khác. +
Vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng Chu Tùy rất nhạy cảm với sự thay đổi chất lượng đồ vật. +
Dụng cụ nhà bếp trong tay nặng hơn trước một chút, chất liệu cũng dày hơn. +
Quý Tê Nguyên đứng bên cạnh dọn dẹp bàn bếp: “Đang nghĩ gì thế?” +
Chu Tùy: “Không.” +
Đang nghĩ xem tại sao bát trong nhà lại dày lên. 1
Phòng bếp không lớn lắm, khi cậu đang loay hoay với máy rửa bát thì Quý Tê Nguyên dọn dẹp những thứ khác ở ngay bên cạnh. +
Lối đi hẹp, hai người đàn ông lớn xác hoạt động khó tránh khỏi va chạm vào nhau. Chu Tùy khẽ rũ mắt, không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng chỗ bị Quý Tê Nguyên vô tình chạm vào có cảm giác hơi tê rần. +
Trong ấn tượng của cậu, người như Quý Tê Nguyên rất hiếm gặp, học vấn cao, thiên phú xuất chúng, lại biết nấu nướng và làm việc nhà, nhìn qua có vẻ là người khó gần nhưng thực tế chung sống lại chẳng khó chút nào. 3
Dường như chẳng có gì là anh không biết làm. +
Chu Tùy rất ngưỡng mộ những người biết tận hưởng cuộc sống. +
Việc trong bếp xong xuôi, Chu Tùy trở về phòng, lúc đóng cửa thấy Quý Tê Nguyên đang tiện tay cầm món đồ chơi trêu mèo để đùa với mèo máy. Món đồ anh cầm chính là cái cậu mua tối qua, chứ không phải những món đồ chơi đắt tiền anh mua trước đó. +
Nghỉ ngơi một đêm, khi mở thiết bị liên lạc ra thì thấy bên trong đầy ắp tin nhắn. +
Vì gặp phải tình huống khó xử hôm qua nên Chu Tùy đã để chế độ chặn thông báo nhóm, mới qua một đêm mà tin nhắn bên trong đã nhảy lên hàng nghìn tin, toàn là những kẻ nói nhiều đang tán gẫu. +
Anh Lười Biếng, anh Phú, Ếch Xanh và chú, bốn người họ có thể tán dóc liên tục mấy tiếng đồng hồ. +
Trong đó bao gồm cả những lời đáp lại thỉnh thoảng của Dâu Bên Đường và nhóc Ban vừa ngủ dậy đã bị làm phiền. +
Chu Tùy lướt nhanh qua các tin nhắn rồi nhanh chóng online. +
Vừa online, cậu đã thấy hai chiếc tủ quần áo đang chình ình ngay trước cửa nhà. +
Thứ này để đây trông quá lộ liễu, Chu Tùy do dự mãi rồi đi tới dời tủ quần áo vào trong, dời thẳng vào trong phòng. +
Vừa dời xong tủ quần áo, vừa ra cửa thì thấy một bóng người hùng hổ xông ra, chính là Phong Vân Thôi đang vác cuốc. +
Phong Vân Thôi: “Chu Nhi Phục Thủy, tới PK!” +
Chu Tùy: “?” Sao tên này lại xuất hiện trong căn cứ được nhỉ. +
Anh Lười Biếng và anh Phú cũng vác cuốc đuổi theo sau: “Đất còn chưa cuốc xong mà, ông chạy cái gì thế!” +
Sáng sớm nay Phong Vân Thôi chẳng thèm đi đánh chiến trường, cứ chực sẵn ở lối vào căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu, tóm được Anh Lười Biếng vừa online định ra ngoài hái thuốc, thế là mặt dày mày dạn trà trộn vào. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Phong Vân Thôi quên bẵng việc PK, đến khi nhớ ra định tìm Chu Nhi Phục Thủy thì mới phát hiện ngay cả thêm bạn bè cũng chưa thêm, chẳng biết tìm người ở đâu. +
Cho nên hôm nay vừa online là cậu ta đã bắt đầu rình người, rình không được Chu Nhi Phục Thủy thì lập tức nhắm mục tiêu vào bọn Anh Lười Biếng. +
“Tôi bảo vào đây thì không được vào không, phải làm việc.” Anh Phú nói. +
Anh Lười Biếng gật đầu: “Đằng nào cũng phải đợi, nên chúng tôi bảo cậu ta vừa làm vừa đợi luôn.” +
Chu Tùy nhìn chó đầu người trước mặt, nhớ lại biểu hiện của cậu ta trong Tỉ Thí Kén Rể hôm qua, “PK một trận đúng không?” +
Phong Vân Thôi đáp: “Chắc chắn sẽ thắng mày.” +
Tỉ thí cắm cờ tại chỗ không có hiệu chỉnh cấp độ, cấp của Phong Vân Thôi cao hơn một chút nên cậu ta chủ động mở phòng mời Chu Tùy, bật chế độ hiệu chỉnh tối ưu. +
Phong Vân Thôi đầy vẻ chính khí lẫm liệt, tỏ ý không muốn chiếm chút lợi lộc nào của Chu Tùy. +
Chu Tùy vốn định tỉ thí trực tiếp tại chỗ lập tức im lặng, đành phải nhấn đồng ý. +
Anh Lười Biếng chống cuốc đứng bên cạnh xem: “Anh bảo bao lâu thì họ ra?” +
“Vài phút nhỉ?” Anh Phú đội lại chiếc mũ rơm nạm vàng của mình. +
Lần thứ nhất, Phong Vân Thôi trụ được 3 phút. +
Lần thứ hai, trụ được ba phút rưỡi. +
Lần thứ ba, rớt xuống còn hai phút. 2
Thua liền ba ván, Phong Vân Thôi cảm thấy lần này chắc chắn mình có thể thấy rõ lộ trình ra chiêu của Chu Tùy, yêu cầu khiêu chiến gửi đi thì bị từ chối, “Làm gì thế! Đến tiếp đi!” +
Chu Tùy: “Không đến, có việc rồi.” 1
Cậu thấy Nhất Độ Âm Dương online. +
Lúc Nhất Độ Âm Dương onl thì đang ở ngay gần đó, nhân vật vừa xuất hiện đã ở ngay trước mặt Chu Tùy. +
Chu Tùy vừa định lên tiếng thì bỗng kẹt lại ở cách xưng hô. +
Nên gọi là gì đây? Trong game cậu đã quen gọi là Thỏ Con rồi, nhưng ngoài đời Quý Tê Nguyên lại lớn tuổi hơn cậu. +
Quý Tê Nguyên nhìn về phía cậu trước: “Sao vậy?” +
Chu Tùy nói: “Nguyên liệu đến rồi.” +
Trong kho có nguyên liệu hệ hỏa do Phi Tiêu Lăng Vân gửi tới, tốc độ của Phi Tiêu Lăng Vân rất nhanh, trực tiếp áp dụng gửi qua bưu điện nên đồ đã đến kho từ tối qua. Nguyên liệu hệ hỏa đã đủ, Chu Tùy định gắn nốt một kỹ năng biến dị cấp 5 khác, đồng thời xác định hiệu ứng của [Dược Sư Đã Chết]. +
“Tụ tập ở đây làm gì thế?” Quý Tê Nguyên thấy mấy người đang vây quanh, còn có cả Phong Vân Thôi đang trong tình trạng máu yếu. +
Hai người vừa online, căn cứ lập tức trở nên náo nhiệt. +
Phong Vân Thôi muốn PK với Chu Nhi Phục Thủy lần nữa, nhưng yêu cầu không được chấp nhận: “Đánh thêm hai ván nữa đi.” +
“Không đánh.” Chu Tùy đáp. +
Phong Vân Thôi thấy yêu cầu PK không được duyệt, bèn quay sang hỏi chuyện khác: “Có phải đội của bọn mày vẫn còn thiếu người không?” +
Vừa dứt lời, Dâu Bên Đường đứng cạnh đó lập tức đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn sang. 1
“Có cần sát thủ không? Thấy tao được không?” Phong Vân Thôi thẳng thắn nói. +
Anh Lười Biếng: “Ông định ở rể à?” +
Phong Vân Thôi: “??” +
“Ông đây đứng thứ ba trên bảng xếp hạng sát thủ đấy!!” +
Chú vui tươi hớn hở đứng xem, chỉ vào Dâu Bên Đường nói: “Cậu này đứng thứ ba bảng xếp hạng xạ thủ.” +
Chú lại giới thiệu những người khác: “Cậu Phú đứng thứ tư bảng tài sản, Lười Biếng đứng thứ tư bảng người chơi hệ sinh hoạt…… Tôi đứng thứ năm bảng câu cá, nhóc Ban đứng thứ tư bảng đào kho báu.” 5
Nghe chú nói, Chu Tùy mở bảng xếp hạng ra xem, phát hiện đúng là vậy thật, đặc biệt là Anh Lười Biếng thăng hạng rất nhanh. +
Cậu nhấn vào bảng xếp hạng căn cứ, phát hiện thế mà căn cứ Cùng Nhau Làm Giàu của bọn họ đã lọt vào top 15 toàn server. +
Không ngờ, căn cứ của bọn họ đã mạnh đến mức này rồi ư? +
Quý Tê Nguyên nói: “Có sự gia trì của ba Sức Mạnh Thần Linh, điểm tích lũy được cộng thêm rất nhiều.” +
Toàn server làm gì có căn cứ nào khác có thể hội tụ đủ ba Sức Mạnh Thần Linh chứ. +
Chu Tùy đã hiểu, hóa ra Sức Mạnh Thần Linh cũng cộng điểm cho căn cứ. +
Ếch Xanh vừa vào căn cứ đã nghe thấy tiếng tính toán của Phong Vân Thôi, “Cái gì? Tối qua cậu ta còn tìm tôi hỏi xem Sức Mạnh Thần Giả của đội mình bán bao nhiêu tiền đấy!” +
Có rất nhiều người chơi sát thủ thèm muốn Sức Mạnh Thần Giả, sau khi hiệu ứng của nó được đăng lên diễn đàn, một đám sát thủ vừa sốt sắng vừa ồn ào. Một mặt bọn họ không hài lòng với việc hiệu ứng chống tàng hình bị tăng cường, mặt khác lại khao khát trạng thái tăng tấn công khi tàng hình. Có rất nhiều sát thủ đến dò hỏi về Sức Mạnh Thần Giả, thậm chí còn thêm bạn bè để hỏi tình hình, khiến cái tên Cùng Nhau Làm Giàu hot lên hẳn trên diễn đàn sát thủ. +
Phong Vân Thôi cũng từng hỏi qua, nhưng khi nghe đến cái giá đó thì biết ngay là đơn thương độc mã thì không mua nổi. +
Tuy hạng ba bảng sát thủ nổi tiếng, nhưng ba Sức Mạnh Thần Linh của Cùng Nhau Làm Giàu là độc nhất vô nhị trên toàn server. +
Anh Lười Biếng: “Sớm biết thế thì ông cứ bảo là muốn ở rể cho rồi.” +
Nhóc Ban: “Đàn ông thì lúc nào chẳng cần chút sĩ diện.” +
Chú vỗ vỗ Phong Vân Thôi: “Người trẻ tuổi đừng bướng bỉnh quá, sẽ chịu thiệt đấy.” +
“Tao mua không nổi thì không được gia nhập à?” Phong Vân Thôi vứt luôn sĩ diện, dùng chiêu bám dai như đỉa: “Bọn mày có cần sát thủ nữa không, tao mạnh lắm đấy, trên chiến trường sát phạt quyết đoán, người khác thấy tao là chạy mất dép, tao có thể một cân chín!!” 5
Anh Phú: “Nói thử ưu điểm của ông xem, đoàn chúng tôi có Ếch Xanh rồi.” +
Lần đầu tiên Ếch Xanh được coi trọng như vậy, hào phóng nói: “Khụ khụ, cậu ta cũng ưu tú lắm, có thể xem qua sơ yếu lý lịch của cậu ta.” +
Một đám người biến thành người phỏng vấn, bắt Phong Vân Thôi trình bày ưu điểm của mình. +
Dâu Bên Đường đã đi đến gần Nhất Độ Âm Dương và nói nhỏ vài câu. +
Quý Tê Nguyên đáp: “Tôi biết rồi.” +
Đùa thì đùa, nhưng thực lực của Phong Vân Thôi là điều ai cũng thấy rõ, huống chi còn là hạng ba bảng sát thủ. Hầu như cậu ta chưa từng gia nhập đội ngũ nào, điểm xếp hạng tích lũy được chủ yếu dựa vào mảng pvp. Có thể đơn thương độc mã giành được số điểm cao như vậy, vì đã từng là một người chơi sói đơn độc, Dâu Bên Đường rất rõ thực lực của Phong Vân Thôi. +
Có ưu điểm thì tự nhiên cũng có khuyết điểm. +
Hiện tại Cùng Nhau Làm Giàu chủ yếu đi các phó bản thiên về pve, trong khi Phong Vân Thôi lại là một người chơi hệ pvp chính hiệu. +
Chu Tùy nói thẳng: “Đoàn chúng tôi ít khi đánh pvp, có khi không hợp với cậu.” +
Phong Vân Thôi: “Không sao mà, giết người với giết quái thì có gì khác nhau đâu?” +
“Tao cũng đánh Phủ Nam Vu được mà!” +
Những người khác: “……” +
Phủ Nam Vu đúng là thử thách thiên về pvp thật. +
Chu Tùy: “Đội của chúng tôi còn phải trồng trọt nữa.” +
Anh Lười Biếng và những người khác: “?” +
Có việc này hả? +
Phong Vân Thôi nhìn vườn rau rộng lớn: “…… Chẳng phải là trồng trọt thôi à? Ông đây cũng biết làm.” +
Chu Tùy: “Còn chăn heo nuôi cừu thì sao?” +
Phong Vân Thôi nhìn đám gà vịt heo cừu chạy loạn khắp nông trường, xa xa còn có một cái hồ cá lớn mới đào: “…… Được.” 1
Sau một hồi hỏi dồn dập, mọi người suýt nữa không nhận ra gã chó đầu người này nữa, đúng là biết co biết duỗi đấy người anh em! +
Chu Tùy hỏi xong thì nhìn sang Quý Tê Nguyên, khẳng định: “Cậu ta khá giỏi, mũi cũng thính, có thể nhận.” 2
Quý Tê Nguyên không nhịn được cười, quay sang hỏi những người khác: “Ý kiến của mọi người thế nào?” +
Anh Lười Biếng giơ cả hai tay tán thành, lao công mới đấy, chuyện tốt thế này sao có thể từ chối chứ! Những người chơi khác cũng không có ý kiến gì, tuy Phong Vân Thôi có hơi bướng bỉnh nhưng tính tình đơn thuần, không có ác ý, quan trọng nhất là có thể làm việc. +
Mọi người đều đồng ý, Anh Lười Biếng lập tức kéo Phong Vân Thôi vào đội. +
Đội Cùng Nhau Làm Giàu từ 8 người tăng lên thành 9 người, ngay khi thành viên mới gia nhập, một thông báo mới hiện lên —— +
[Đội thiên phú Cùng Nhau Làm Giàu của bạn hiện đang xếp hạng 668!] +
“Đụ má, 668 rồi!” Ếch Xanh giật mình. +
Phong Vân Thôi nhếch môi: “Đã bảo là anh đây mạnh lắm mà.” +
“Điểm tích lũy của chúng ta đã rất nhiều rồi.” Dâu Bên Đường không biết đám người này có nắm rõ về các phó bản mình đã vượt qua hay không. Chưa nói đến người gia nhập sau như hắn, chỉ riêng mấy người đời đầu đã mang trên mình hệ số điểm của 3 thành tựu giết thần rồi. Cái hệ số này, khi điểm tích lũy của bọn họ càng nhiều thì sẽ khiến điểm của người chơi tăng vọt: “Phủ Nam Vu trực tiếp khiến Griffin rơi xuống hạng 5, đó là vì các đội khác đều đã nhận được hệ số giết thần.” +
Lúc đầu Cùng Nhau Làm Giàu không theo kịp đại quân trên bảng xếp hạng, nhưng khi số lượng phó bản cấp cao bọn họ vượt qua tăng lên, thực ra hiện tại điểm cá nhân của bọn họ đã rất cao rồi. Dâu Bên Đường không nhịn được nhìn sang Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương, hai người này hiện vẫn chưa lọt vào top 100, nhưng cũng chỉ cách một hai phó bản nữa thôi. Chỉ cần thêm một phó bản thần linh hoặc phó bản có thành tựu hệ số nữa, hai người này có thể trực tiếp xông lên top đầu bảng xếp hạng. +
Sau khi đánh xong phó bản Nam Vu hôm qua, thực ra thứ hạng của bọn họ đã lọt vào trong một nghìn hạng đầu, vì điểm tích lũy và thành tựu cá nhân nhận được quá nhiều, kéo điểm cá nhân của mọi người lên cao, giúp cả đội cùng nhau thăng hạng. +
Hiện tại đứng thứ 668 chỉ là vì tạm thời bọn họ vẫn chưa đủ người, một đội thiên phú tối đa 15 người mà họ mới chỉ có 9 người. +
9 người mà đã lên được 668, nếu thêm 6 người nữa, thứ hạng của đội nói khiêm tốn thì vào top 100, còn cao hơn thì có thể vào thẳng top 50. +
Nhưng cũng khó, những người chơi có điểm cao mà còn lẻ bóng như Dâu Bên Đường và Phong Vân Thôi là số ít, đa số người chơi đều đã có đội rồi. +
Ngay cả người chơi như Phong Vân Thôi, ở ải đầu tiên của Tỉ Thí Kén Rể cũng bị loại thẳng tay vì đồng đội quá kém. +
Thần Thụ là game lấy đội làm bảng xếp hạng chính, giai đoạn đầu không có đội thì còn có thể đi ké đoàn hoang dã, nhưng khi gặp những lối chơi quy mô lớn như phó bản sáu sao, cảm giác đi đoàn hoang dã và đi theo đội hoàn toàn khác biệt. +
“Không sao, phó bản sau cứ thế mà làm tiếp thôi.” +
“Mọi người đừng có ngồi không, lo trồng trọt trước đi đã.” +
Dâu Bên Đường vừa định bảo đi tăng cấp thì thấy Chu Nhi Phục Thủy và Nhất Độ Âm Dương chớp mắt đã đi về phía kho, “Sao lúc nào hai người họ cũng dính lấy nhau thế?” 1
“Nguyên liệu hệ hỏa tới rồi, anh Chu định gắn kỹ năng.” Nhóc Ban nói. +
Online thì trước sau một bước, offline cũng kẻ trước người sau. +
Lúc online nếu không ngồi cạnh nhau thì cũng là cùng nhau đi cày nguyên liệu. +
Chu Nhi Phục Thủy tự gắn nguyên liệu thì thôi đi, Nhất Độ Âm Dương đi theo làm gì? 1
“Anh Dâu quản cái này làm gì, đi thôi, chúng ta đưa đồng chí nhóc Phong mới tới đi đào cỏ.” Anh Lười Biếng khoác vai Dâu Bên Đường, “Lát nữa quay lại là họ xong việc rồi, lúc đó chúng ta có thể đi cày kinh nghiệm.” +
Anh Phú cảm thấy vui mừng: “Khá lắm Lười Biếng, ngày càng biết quản lý thời gian rồi đấy.” +
“Tốt nhất là cứ tránh xa họ ra một chút, hôm qua không biết sao nữa, tôi nhắn tin cho anh Thỏ mà anh ấy toàn trả lời bằng dấu chấm thôi.” +
Anh Lười Biếng bẩm sinh đã biết cách tránh vận rủi, “Lát nữa nếu gắn lệch, anh Thỏ chắc chắn sẽ tỏa ra áp suất thấp, chúng ta cứ tránh xa ra.” +
Phong Vân Thôi mới tới nên không hiểu lắm: “Chu Nhi Phục Thủy lệch kỹ năng thì anh ta tỏa áp suất thấp làm gì?” +
Đám người đang đi cùng nhau bỗng khựng lại: “……” +
Đúng nhỉ. +
Dâu Bên Đường thấy khó hiểu: “Cậu ấy nâng lệch, các người không tức giận à?” +
Hắn còn thấy tức ấy chứ! Bao nhiêu nguyên liệu như vậy chẳng phải là phung phí của trời hả! Hơn nữa có ai đen đến mức đó không? Cái kỹ năng Cỏ Trói Hồn ở Phủ Nam Vu đấy, nâng mãi đến cuối cùng đỏ hẳn! +
Những người khác: “Cũng đúng.” +
Đúng lúc này, một tiếng đậu má của Anh Lười Biếng đã kéo suy nghĩ của mọi người quay lại. +
“Đậu má, tôi vừa ra cửa đã bị làm cho lóa cả mắt, sao ngày nào cũng có người canh ở cửa nhà mình thế!” +
Anh Lười Biếng khựng bước chân lại, “Vị Phật lớn nào đứng ở cửa vậy!” +
Cửa căn cứ thông thẳng ra bên ngoài Thị Trấn Lưu Ly, trên con đường nhỏ bên ngoài biểu tượng nhà thỏi vàng của [Cùng Nhau Làm Giàu], lúc này đang có một người chơi đứng đó. Anh ta cưỡi tọa kỵ Lưu Vân trị giá hơn trăm vạn, mặc bộ Áo Mây Nghê Thường chế tạo tốn hàng ngàn vạn đồng vàng, hiệu ứng ánh sáng tỏa ra từ người anh ta làm sáng rực cả con đường núi, xuất hiện như thể mang theo photoshop ra sân vậy. 1
Phía sau còn có thị nữ khiêng kiệu, trông phong cách hết mức —— +
“Cả người toàn hiệu ứng lấp lánh, chắc chắn là đắp từ chế tạo cấp tám mà ra.” +
“Danh hiệu của anh ta là danh hiệu ở mức nạp tiền cao nhất hiện nay!” +
“Đù má, vũ khí trên người anh ta, hiệu ứng chắc là kịch trần rồi!” +
“Mặc đồ còn xa hoa hơn cả thú cưng của anh Phú nữa!” +
Lúc này, vị Phật lớn kia thấy một đám người chơi đang đứng đực ra ở cửa, bèn cất lời: “Chu Nhi Phục Thủy có nhà không?” +
“Đệt! Đại ca, bên ngoài có người ngồi kiệu tám người khiêng tới tìm kìa!” +
“Hình như là đến tìm cậu đấy!” +
Bàn tay đang gắn kỹ năng của Chu Tùy khựng lại: “?” +
Quý Tê Nguyên khẽ quay đầu: “…… Kiệu tám người khiêng?” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến muộn rồi! (uể oải) (suy yếu) +



Bác sĩ Quý: thằng nào tới?
Clm, đúng lúc con NTH sắp ra Toạ kỵ kiệu người khiêng :)))))
Không nhất thiết á, nhưng mà thường thì kiệu hoa xa hoa nhất cx cỡ đó :))))
Anh Quý: Ai kiếm vợ của bố:)))
Đúng là người giàu, đến thăm nhà thôi cũng phải siêu hào nhoáng 🥹
Cười vl
Khách hàng tìm tới cửa luôn=)))
ông lớn tìm tới của kìa
Chị gái heal bùng lổ khi nào đến ạ🥹 em cần người cứu tim mấy cha này
Tìm ng tìm tới tận cửa nhà ngta-))
Thần tài thứ 2 của đội đến
Không danh phựn hahahaha
Bác sĩ Quý: Ai?!
anh 7: Ai cướp vợ bố?
Nguyên cái bang tưởng hổ lốn mà thực ra toàn hổ, ai cũng trên bảng =))
Quý: Giành vợ?
Kiểu 8 người khiên ô tính rước dâu hẻ
Tên chương nghe hoang mang thí=)))
Anh Quý: cảm giác nguy cơ!
khách quý đến nhà, 1 là chuẩn bị bóc lột 2 là lại có người gia nhập
Vậy là sắp có thêm member:)?
Bác sĩ Quý: Ai đến giành vợ với tôi ?!?
Gì mà xuất hiện hoành tráng như đi hỏi vợ vậy ??🤣🤣
=)))))
Quý Tê Nguyên: ! người đâu đóng cửa thả Phong Vân Thôi
Biết ngay PVT sẽ nhập đoàn màa
chắc là a trận pháp sư hỏi mua quần hôm qua
Tưởng mấy a hèn hèn hề hề. Thì ra k ai là mèo à =))
Lại một anh sát thủ bị kéo vô hành lmaooooo
+ 1 thành viên
Cười sảng
ai k biết chắc tưởng đi hỏi cưới =)))
đại za tới chơi
đèo mệ đi kiệu 8 người khiêng tưởng đi hỏi cưới k đó cha
Khách tới mua quần. Haha
Thỏ: thằng nào tới cướp vợ t đấy???
:))))) Thần tài tới
top1 nạp tiền :v giàu dữ
Rốt cuộc cũng có sự thăng tiến trong tình củm gòii, đỏ mặt đồ đó