Skip to main content

Chương 95 ☀️🥂 – Cái chết do tai nạn

dathaiPiter

Cậu nói xong thì bước vào vòng tròn đen. Vòng đen nâng lên từ dưới chân cậu lên, tạo thành một lớp hình trụ nửa trong suốt màu đen, bao phủ cả người Trúc Dật ở bên trong. +

Trên người Hàng Quang cũng bao phủ một lớp hình trụ làm từ sương mù đen, lúc này hai cái hình trụ dần dần khuếch tán, giao hội với nhau, bức tường vô hình vốn ngăn cách giữa bọn họ sôi nổi tránh né hai cái trụ sáng màu đen. +

Giữa Trúc Dật và Hàng Quang đã không còn trở ngại, bọn họ như những đấu sĩ mua vui cho người ta trong đấu trường cổ đại, ánh sáng màu đen tràn ngập hơi thở tử vong chiếu rọi, khiến bọn họ trở nên cực kỳ âm trầm. +

【 Hai người đã có thể chạm vào nhau rồi~ 】 +

【 Ôi! Cách nói này thật ngại ngùng~ 】 +

【 Đây gọi là lãng mạn~ 】 +

Không ai trong các streamer cảm thấy cách diễn đạt này lãng mạn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Trúc Dật và Hàng Quang trong hai cái trụ sáng chồng chéo. +

Bạch Cửu căng thẳng đến mức chân tay nhũn ra, dù rất tin tưởng Thần Chân Thành, nhưng Thần Chân Thành dù sao cũng là một vị thần linh, liệu ngài ấy có để ý đến tín đồ nhỏ bé của mình không? Có giúp cậu ấy thoát khỏi khốn cảnh lần này không? +

Cậu ta nhớ rõ khả năng tấn công, phòng thủ và tốc độ của Trúc Dật không phân cao thấp với mình, nếu người đứng trong sương mù đen là cậu ta, e rằng cậu ta đã sớm mất lý trí, chỉ nghĩ cách trốn thoát. +

Ánh mắt Bạch Cửu rơi xuống trên khuôn mặt của Hàng Quang, đối phương là người đầu tiên được Sứ Giả Ánh Sáng phái ra, trông rất tự tin. +

Là do có tuyệt chiêu gì sao, nếu không tại sao một streamer cấp Bạch Ngân như Hàng Quang lại tin tưởng chính mình như vậy, đặc biệt là dưới tình huống biết Trúc Dật đã từng một mình giết Mai Ngôn Tĩnh. +

Nghĩ đến đây, Bạch Cửu toát mồ hôi thay Trúc Dật, lo lắng đề phòng nhìn Hàng Quang. +

Đúng lúc này Hàng Quang động, hắn như đang nói chuyện, nhưng vì tim Bạch Cửu đập nhanh vì căng thẳng, giọng Hàng Quang trở nên chậm chạp một cách quỷ dị. +

“Thật ngại ngùng, trận quyết đấu này chỉ có thể có một người sống sót, đó chính là tao – ặc!” +

Hàng Quang đột nhiên im bặt, âm cuối tự tin của hắn biến thành tiếng than khóc, không thể tin nổi cúi đầu nhìn ngực mình, trong mắt hiện lên sợ hãi, nghi hoặc, thống khổ và rất nhiều cảm xúc phức tạp. +

Một thanh đao nhỏ màu đen cứ như vậy đã đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của hắn, hắn thậm chí không kịp dùng đạo cụ phòng thủ. +

Trong năm chỉ số của Trúc Dật, tốc độ chỉ có hai mươi điểm, chỉ số thấp như vậy làm sao có thể khiến hắn không kịp phản ứng? +

Chuyện này không thể nào! +

Trúc Dật không lãng phí thời gian, giơ tay rút Đao Đoạn Hồn ra, đầu tiên là cắt đứt gân tay của Hàng Quang để phòng ngừa hắn sử dụng đạo cụ. +

Hàng Quang mở to hai mắt nhìn về phía Trúc Dật, nhưng lại phát hiện mí mắt hắn càng ngày càng nặng, Trúc Dật trước mặt biến thành hai, ba, vô số bóng người. +

Máu phun trào từ ngực, như ống nước mất kiểm soát, lại như vòi nước bị một đứa trẻ con vô tình mở van. +

Trúc Dật nghiêng người tránh máu tươi của Hàng Quang, Hàng Quang ngã xuống trước mặt Trúc Dật. +

【Trời ơi! Tại sao trận chiến kết thúc trong năm giây vậy!】 +

【Ta quá thất vọng với trận quyết đấu này!】 +

【Không có phong thái, không có tinh thần thi đua~】 +

Sương đen linh hoạt biến đổi chữ, lạnh lùng cuốn thi thể Hàng Quang, ném ra ngoài bức tường vô hình được tạo bằng sương đen. +

Bạch Cửu bị thi thể giáng xuống từ trên trời dọa sợ đến mức hoàn hồn, xác Hàng Quang nằm ngửa trên đất, trên ngực có một lỗ thủng máu lớn. +

Thảm trạng của Hàng Quang làm Bạch Cửu nín thở, sau đó trong mắt cậu ta lại bùng cháy hy vọng. +

Cậu ta cảm thấy Trúc Dật có thể vượt qua nhiệm vụ PK màu đen này. +

“Thần Chân Thành phù hộ, Trúc Dật nhất định phải sống sót!” +

Tại đại sảnh người xem, hình ảnh Trúc Dật một đao giết chết Hàng Quang hiện lên trên màn hình lớn. Năm vạn khán giả trong sảnh phát ra tiếng hô như thủy triều. +

Động tác của Trúc Dật quá nhanh gọn, vừa xuất hiện trên màn hình lớn, trận chiến đã kết thúc. Điều này khiến khán giả vô cùng khiếp sợ, nhưng sau khi tìm hiểu cấp bậc của Hàng Quang, họ một lần nữa mất hứng thú. +

Khán giả luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, cấp Thanh Đồng VS cấp Bạch Ngân trong mắt bọn họ chỉ là hai con gà đang mổ nhau. +

Trong thính phòng riêng, có hai người xem cũng khiếp sợ như những người xem khác. Sau cơn kinh hãi, bọn họ cũng không cảm thấy khinh thường vì cấp bậc của Trúc Dật và Hàng Quang, mà bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. +

Đường Diệp phát ra một tiếng cảm thán đầy kinh ngạc: “Trúc Dật ra tay quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng.” +

Giang Niên nói: “Cậu ấy vốn dĩ không phải người thích lề mề.” +

Đường Diệp cực kỳ tán thành, sau đó phát hiện một điểm đáng ngờ: “Nhưng tốc độ của Trúc Dật chỉ có hai mươi điểm, làm sao cậu ấy có thể khiến đối phương không kịp sử dụng đạo cụ phòng thủ?” +

Giang Niên suy nghĩ một lúc: “Vừa rồi Sa Ngọc Đường đã nói Trúc Dật có thể bùng nổ sức mạnh, tôi nghĩ sự bùng nổ này cũng có thể tăng tốc độ của cậu ấy.” +

“Thì ra là vậy, cậu ấy quá nghịch thiên.” Đường Diệp dừng lại một chút, nhớ lại trải nghiệm trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước, “Đương nhiên, người nghịch thiên nhất vẫn là Lộc Khởi.” +

“Không, cậu quá lạc quan.” Giang Niên lắc đầu, “Nếu Sa Ngọc Đường nói không sai, Trúc Dật giờ đã dùng hết kỹ năng.” +

“Tại sao?” +

“Vì sau khi bùng nổ, cậu ấy sẽ trở nên suy yếu, bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết cậu ấy.” Trong mắt Giang Niên lóe lên một tia thâm ý, “Ngụy Quân Tử cố ý.” +

Trong sân đấu bị màn sương đen ngăn cách, Sa Ngọc Đường và Ngụy Quân Tử không có biểu hiện gì như bị giật mình, Kiều Mộng Hoài còn khịt mũi cười lạnh khi thấy Hàng Quang chết. +

Sắc mặt của bốn streamer cấp Bạch Ngân khác dù có chút thay đổi, nhưng vẫn bình tĩnh chịu đựng. +

Bạch Cửu đang chìm đắm trong niềm vui Trúc Dật có phương pháp thoát thân, đột nhiên phát hiện biểu cảm của Ngụy Quân Tử và mấy người kia, trong lòng cậu ta lập tức dâng lên nỗi bất an nồng đậm. +

“Người đầu tiên được phái ra bị giết trong chưa đầy năm giây, tại sao bọn họ hoàn toàn không phản ứng gì?” Bạch Cửu đột nhiên hiểu ra, “Bọn họ là cố ý!” +

Hàng Quang chỉ là pháo hôi! +

Tác dụng của hắn là dụ Trúc Dật bùng nổ! +

Sau đó Trúc Dật sẽ bước vào giai đoạn suy yếu, chẳng phải cậu ấy sẽ biến thành thịt cá để mặc cho người ta chém giết sao? +

【Bằng hữu của bọn họ chết mà sao bọn họ không thương tâm chút nào vậy~】 +

【Người dối trá là như vậy đó~】 +

Ngụy Quân Tử làm lơ những lời châm chọc của sương đen, hắn nhất định phải nhìn Trúc Dật, khóe miệng hắn nhếch lên, như thợ săn đang nhìn con mồi sa bẫy. +

【Vậy chúng ta bắt đầu trận thứ hai nhé~】 +

Hai vòng sáng đen một lần nữa xuất hiện ở giữa sân đấu, sau 30 giây đếm ngược, mỗi bên phải chọn một người để đứng trong đó. +

Ngụy Quân Tử ra hiệu cho Kiều Mộng Hoài: “Kết liễu cậu ta, trả thù cho người nhà của chúng ta.” +

Kiều Mộng Hoài rút hai thanh loan đao từ sau eo, lưỡi đao sắc bén lóe ánh sáng lạnh, nhìn thôi đã thấy thịt đau. +

Sa Ngọc Đường cười một tiếng: “Hội trưởng, có phải anh hơi cẩn thận quá không, với tình trạng hiện tại của thằng đó, một streamer cấp Thực Tập cũng có thể bóp chết nó bằng một tay, cần gì để Mộng Hoài chúng ta bị liên lụy?” +

“Hàng Quang là thành viên trong đội của Mộng Hoài, tôi chỉ hy vọng Mộng Hoài hoàn thành nghĩa vụ của một đội trưởng.” Ngụy Quân Tử nói, “Muốn để người nhà của chúng ta biết, trời sập còn có người cao hơn chống đỡ.” +

Kiều Mộng Hoài quay lưng với Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường, nghe những lời dối trá của họ, sự khinh thường trên mặt lại tăng thêm một phần. +

Thực ra cô rất đồng tình với Trúc Dật, vì trong chuyện này, những người thực sự đáng bị trừng phạt chính là bọn họ. +

Nhưng ở nơi cá lớn nuốt cá này, điểm yếu cũng thế, xui xẻo cũng thế, đều là tội ác lớn nhất của một người. +

Đã có tội, cô sẽ đưa người mang tội ác đó vào địa ngục. +

Kiều Mộng Hoài cười lạnh, bước vào vòng sáng đen trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao dừng trên mặt Trúc Dật, mang theo một chút thương hại và chán ghét. +

Từng giây trôi qua trên đồng hồ đếm ngược, như lời gọi của tử thần. +

Khi đếm ngược kết thúc, Trúc Dật một lần nữa bước vào vòng tròn màu đen đó. +

Hai cột sáng không ngừng mở rộng, khi phạm vi giao thoa bao phủ cả hai người, Kiều Mộng Hoài không chút do dự, như mãnh thú ra khỏi lồng, hạ thấp người lao về phía Trúc Dật với tốc độ cực nhanh. +

Hai thanh loan đao được cô nắm chặt trong tay, cánh tay tràn đầy sức mạnh, sẵn sàng chém ra những nhát đao sắc bén kết liễu sinh mạng của đối thủ. +

Cô không thích nói nhiều, tử vong sẽ không mở miệng với một kẻ sắp chết. +

Kiều Mộng Hoài mang đến áp lực cực lớn, ngay cả Bạch Cửu đứng sau bức tường sương mù nửa trong suốt cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cô. +

Với tốc độ như vậy, Trúc Dật trong tình trạng suy yếu căn bản không thể né tránh. +

Trúc Dật dường như trở nên trì độn vì cuộc quyết đấu vừa rồi, cậu vẫn đứng im tại chỗ, như hoàn toàn không kịp phản ứng trước nhát đao tử thần của Kiều Mộng Hoài. +

Ngụy Quân Tử bị cột sáng ngăn cách trở nở nụ cười hiểu rõ. +

Bạch Cửu ở bên ngoài màn sương đen nhắm chặt mắt. +

“Aiz.” Vài tiếng thở dài vang lên trong đại sảnh. +

Khi âm thanh của họ còn chưa dứt, thì thấy loan đao của Kiều Mộng Hoài chém vào trong không khí, Trúc Dật đáng lẽ đứng trước mặt cô đã biến mất. +

Kiều Mộng Hoài kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Trúc Dật đang đứng sau lưng cô, vẻ mặt như vừa thoát chết trong gang tấc. +

Cô không nói nhiều, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, mềm dẻo xoay người, lưỡi đao một lần nữa hướng về phía Trúc Dật. +

Trúc Dật như chậm nửa nhịp, nhưng một lần nữa tìm được đường sống trong đòn tấn công này. +

Biểu tình của Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường trở nên ngưng trọng hơn. +

“Không phải cậu ta sẽ bị suy yếu sao?” +

“Trông có vẻ đã bị suy yếu rồi, có lẽ vẫn còn chút sức lực.” +

“Ừm… cũng phải, nhưng cậu ta đã không còn sức lực phản kích, chờ Mộng Hoài tiêu hao cậu ta đi.” +

Ngụy Quân Tử vừa dứt lời, Kiều Mộng Hoài đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, một thanh loan đao văng ra khỏi tay cô. +

Chỉ thấy máu chảy thành dòng từ cổ tay cô, cô vậy mà bị Trúc Dật cắt đứt động mạch. +

Trúc Dật một tay cầm Đao Đoạn Hồn, một tay chỉ lung tung vào ngực vài cái: “Ca ngợi Thần Chân Thành!” +

Ngụy Quân Tử nghiêng người về phía trước, lần đầu tiên coi trọng Trúc Dật như vậy. +

Nhìn qua vết cắt vừa rồi của Trúc Dật, có lẽ là do Thần Chân Thành hỗ trợ. +

Chẳng lẽ thần linh cậu ta tin tưởng thực sự có sức mạnh thần kỳ như vậy?! +

Không chỉ Ngụy Quân Tử, mà khán giả trong đại sảnh và khán giả coi trực tuyến đều bắt đầu suy nghĩ về Thần Chân Thành mà Trúc Dật nhắc đến rốt cuộc là vị thần nào. +

Lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người, bắt đầu phổ biến khoa học trong phòng livestream của Trúc Dật. Trong hội trường cũng có người như vậy, kể cho những khán giả có hứng thú về giáo lý của Thần Chân Thành. +

Trong nhóm chat “Ánh sáng của chủ nhân chúng ta vĩnh viễn rực rỡ”, tin nhắn cuộn lên với tốc độ hơn chục tin nhắn một giây. +

Góc tường tịch mịch: Đây là lần đầu tiên chủ nhân của chúng ta xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài ẩn mình, mọi người nhất định phải nắm bắt cơ hội này! +

Linh hồn lạnh lùng: Mọi người cứ từ từ truyền giáo, đừng nóng vội. +

Tôn: Đừng trực tiếp thêm người vào nhóm, chúng ta có cơ chế xét duyệt nghiêm ngặt, người muốn tiến vào phải thông qua bài kiểm tra của chúng ta. +

Nữu: Mật mã để xét duyệt là 2333332, ai muốn đảm nhận trách nhiệm quản lý nhóm chat thì hãy nhắn tin riêng cho tôi, đã có hơn hai nghìn đơn xin vào nhóm, tôi không xử lý hết được. +

Vực sâu tử vong: Người khổ hạnh vĩ đại của chúng ta, người truyền giáo nguyên thủy, tín đồ được sủng ái nhất, Trúc Dật đang dùng máu và mồ hôi để tuyên truyền giáo lý, mọi người cũng phấn chấn lên! +

“Mộng Hoài, cô kéo dài thêm một chút, giờ chỉ thằng đó chỉ đang cố thủ thôi, đừng lo lắng.” Sa Ngọc Đường lớn tiếng nói. +

Kiều Mộng Hoài nghe vậy, đầu óc mơ hồ vì mất một thanh loan đao lập tức tỉnh táo. +

Cô cách Trúc Dật gần nhất, rõ ràng là mỗi lần Trúc Dật né tránh cô đều vô cùng miễn cưỡng, nhát đao làm cô bị thương kia chỉ là do Trúc Dật vô tình chém trúng khi đang né tránh. +

Đây là vết thương do Trúc Dật vô ý tạo ra, không cần quá để ý. +

Kiều Mộng Hoài bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Trúc Dật tràn ngập sát ý. +

“Tôi không thích chơi trò chơi.” Cô xoay cổ tay trái, loan đao trong tay cô biến thành đóa hoa đao màu bạc, mỗi lần chuyển động đều có thể nghe thấy tiếng lưỡi đao sắc bén xé gió. +

Cô cường hóa theo phương hướng sử dụng vũ khí giúp cô hoàn toàn khống chế được thanh đao của mình, cho dù chỉ có một thanh đao, chỉ có tay trái, cô vẫn có thể phát huy toàn lực của mình. +

Cô ra tay một cách dứt khoát, thanh đao như vầng trăng lạnh lẽo sắc bén, lưỡi đao áp sát Trúc Dật, tựa như nụ cười tham lam của Tử Thần đòi mạng. +

Trong chớp mắt, Kiều Mộng Hoài cảm thấy cổ tay trái đau dữ dội, cô cúi đầu theo bản năng, đao thanh loan còn lại phát ra tiếng loảng xoảng khi rơi xuống đất. +

Cô đã mất đi đôi tay sử dụng vũ khí… +

Tại sao lại như vậy? +

Kiều Mộng Hoài không hiểu, nhưng trong trận quyết đấu cần phải tranh giành từng giây từng phút không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Là một streamer được cường hóa theo phương hướng sử dụng vũ khí, cô luôn biết đôi tay quan trọng đến mức nào. Vì vậy, trên người cô còn ẩn giấu đạo cụ có thể thay đổi cục diện, không cần tay vẫn có thể sử dụng. +

Kiều Mộng Hoài dùng sức cắn răng hàm bên phải hai lần, chỉ thấy vết thương trên tay cô đang lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. +

“Bao con nhộng trị liệu… Cô ấy lại bị ép đến mức này sao?” Ngụy Quân Tử không thể tin được là phán đoán của mình lại sai lầm, hắn hạ giọng, lẩm bẩm với giọng mà camera và đồng đội phía sau không thể bắt giữ được, “Đáng lẽ phải bố trí thêm hai con mồi… Tôi tính sai rồi.” +

Sắc mặt của Sa Ngọc Đường cũng rất khó coi, như đáy nồi bị thiêu cháy. +

Trong cột sáng màu đen, Trúc Dật nhìn Kiều Mộng Hoài vừa rời xa cậu với vẻ mặt lúng túng. +

“Thần Chân Thành vĩ đại, làm sao để ta chiến thắng kẻ địch một lần nữa đã khôi phục đôi tay này.” +

Cậu trông rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng của màn sương đen, đứng nhẹ nhàng như chiếc lông chim vừa rơi còn chưa kịp chạm đất. +

“Sự bất quá tam, kỹ xảo nhỏ của cậu chỉ có thể giúp cậu may mắn thoát chết.” Kiều Mộng Hoài không nhịn được lên tiếng, lòng tự trọng của cô đã chịu sự đả kích lớn. +

“Thần Chân Thành nói con người phải có phẩm đức tốt đẹp, giết ta thì phẩm đức của ngươi sẽ bại hoại, ngươi có muốn cải tà quy chính không?” Trúc Dật cúi đầu hỏi. +

“Nằm mơ.” Kiều Mộng Hoài không chút do dự đáp, “Chờ chết đi.” +

Trúc Dật nghe vậy lại nhắm mắt cầu nguyện. +

Là đầu hàng sao? Hay đang giả vờ? +

Kiều Mộng Hoài nhìn cậu, sau đó quyết định — tiếp tục tấn công, không được lơ là cảnh giác. +

Cô lao tới, võng mạc bị máu đỏ tươi chiếm cứ, hơi ấm và mùi sắt của máu làm cô vô cùng hưng phấn. +

Cổ Trúc Dật bị rạch ra một miệng vết thương ghê người, máu tươi phun ra, như một vệt sơn do họa sĩ vung bừa một cái. +

Kiều Mộng Hoài nhìn đôi mắt chết không nhắm mắt kia, cô nở một nụ cười vui vẻ, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, chỉ có cái chết mới là kết cục định mệnh của cậu ta. +

Đột nhiên, cô phát hiện Trúc Dật bị cắt khí quản và động mạch chủ đang chớp mắt với cô, trong mắt tràn đầy ý cười, như một đứa trẻ vừa hoàn thành một trò đùa dai. +

Chỉ trong chớp mắt, tất cả máu tươi chảy ngược lại, bao gồm máu tươi đã phun trên người cô. +

Kiều Mộng Hoài không thể tin nổi nhìn miệng vết thương đang dần khép lại của Trúc Dật, cùng với khuôn mặt hoàn toàn không còn kinh hoảng và sợ hãi của cậu. +

Khuôn mặt thanh tú của Trúc Dật không ngừng biến đổi, ngũ quan dần dần mờ đi, có một lớp ánh sáng bao phủ trên đó, vầng sáng không ngừng vặn vẹo, chờ đến khi Kiều Mộng Hoài nhận ra, cô phát hiện mình không còn đứng trong sân đấu bị sương đen cách ly nữa. +

Cô đứng giữa biển đen mênh mông, nơi này không có sao trời, chỉ có bóng tối vô tận. Nhưng có một đôi mắt to lớn sáng rỡ đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt biển, cũng đang nhìn cô. +

Kiều Mộng Hoài rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ, cô không biết mình rốt cuộc đã thấy thứ gì, phòng tuyến tâm linh bị ánh mắt đó ăn mòn, như bị hàng triệu con kiến gặm cắn. +

Kiều Mộng Hoài đột nhiên cảm thấy cổ của mình có chút ngứa, đưa tay sờ sờ, cô chạm phải một miếng kim loại cứng rắn lạnh băng, cùng với chất lỏng ấm áp trơn trượt. +

Cô cúi đầu, phát hiện khí quản của mình bị một thanh loan đao cắt ngang, đôi tay cô dính đầy máu, là máu phun ra từ cơ thể cô. +

Rốt cuộc là tại sao? +

Mang theo sự hỗn loạn và khó hiểu tột cùng, lý trí của Kiều Mộng Hoài mãi mãi bị vùng biển đen đó bao trùm. Còn cơ thể của cô, dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Sứ Giả Ánh Sáng, như một con rối bị đứt dây, ngã xuống đất. +

Trúc Dật đứng cạnh thi thể cô, thành kính nhìn lên bầu trời bị lớp sương đen ngăn cách. +

“Ca ngợi Thần Chân Thành.” +

“Chuyện này không thể xảy ra!!!!” Sa Ngọc Đường không khống chế được cảm xúc của chính mình, muốn lao lên tìm hiểu, nhưng lại bị cột sáng màu đen chặn lại. +

【A nha? Sao cô ta tự sát vậy?】 +

【Kỳ quá quá nha~】 +

Sương đen bay đến trước mặt Trúc Dật. +

【Ngươi lại thắng rồi~】 +

Trúc Dật đẩy mắt kính: “Cảm tạ Thần Chân Thành.” +

【Ta không hiểu ngươi đang nói gì~】 +

【Trận này cuối cùng cũng không nhàm chán như trận trước.】 +

Sương đen tản ra, bao lấy thi thể Kiều Mộng Hoài, rồi ném nó ra ngoài như ném xác Hàng Quang. +

【Nhanh chóng bắt đầu trận thứ ba đi~】 +

【Ta đã gấp không chờ nổi rồi~】 +

Mọi người chìm vào nỗi khiếp sợ chưa từng có, bốn streamer cấp Bạch Ngân của Sứ Giả Ánh Sáng không thể giữ được vẻ bình thản ban đầu, một nam streamer trong đó thậm chí bật khóc nức nở. +

Bởi vì Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường lúc này đang quay người nhìn bọn họ. +

Ngay cả Kiều Mộng Hoài cũng không giết được đối phương, ngược lại chết theo một cách kỳ quái trước mặt mọi người, bốn streamer cấp Bạch Ngân đã bắt đầu nghi ngờ việc Trúc Dật sẽ suy yếu sau khi bùng nổ, bọn họ không cho rằng mình là người được chọn có thể đánh bại Trúc Dật. +

Bốn người không dám ngẩng đầu, sợ rằng sau khi giao lưu ánh mắt với Ngụy Quân Tử, bọn họ sẽ bị sai khiến làm pháo hôi thứ ba. +

“Kha Phi Tiệp, cậu lên.” +

Nam streamer tên Kha Phi Tiệp nghe vậy, hắn liền run rẩy như bị điện giật, sắc mặt tái nhợt nhìn Trúc Dật trong vòng sáng đối diện và thi thể của Kiều Mộng Hoài, Hàng Quang ở ngoài tường sương mù. +

“Thực lực của tôi quá kém, hay để Nguyên Thông lên đi.” Kha Phi Tiệp cực lực đề cử đồng đội bên cạnh. +

“Tâm thái của cậu có vấn đề, đây không phải chiến đấu cá nhân, đây là một cuộc chiến tập thể.” Ngụy Quân Tử nghiêm khắc nhìn hắn. +

Streamer tên Nguyên Thông nghe Kha Phi Tiệp nói vậy, tức giận đến mức muốn giết hắn ngay tại chỗ, nhưng hắn thông minh hơn, không bộc lộ nỗi sợ hãi của mình. +

“Kha Phi Tiệp, nếu cậu thất bại, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay cậu.” Hắn nói với Kha Phi Tiệp, gián tiếp nói với Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường rằng mình không hề có ý định lâm trận bỏ chạy. +

Kha Phi Tiệp giận đến mức suýt nữa cắn vỡ răng, nhưng bức tường do sương mù đen tạo ra đã chặn đường lui của hắn, trước khi hết giờ, hắn đã bị Sa Ngọc Đường đẩy vào trong cột sáng. +

【Chọn xong chưa?】 +

【Hình như hắn không tình nguyện lắm.】 +

【Nhìn hắn như sắp khóc vậy】 +

Kha Phi Tiệp đã khóc, không chỉ khóc, quần hắn còn có chất lỏng ẩm ướt ấm áp. +

Khi hai vòng sáng mở rộng rồi giao nhau, Kha Phi Tiệp run rẩy nói: “Đừng giết tôi… Đừng giết tôi… Tôi tình nguyện tôn Thần Chân Thành làm tín ngưỡng của mình, hãy tha cho ta đi!” +

Trúc Dật sửng sốt, tưởng Kha Phi Tiệp muốn mê hoặc cậu. Cậu nhìn về phía Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường, thấy hai người đồng thời lộ ánh mắt hung ác, nhưng đối tượng của ánh mắt đó không phải là cậu, mà là Kha Phi Tiệp vừa xin tha. +

Trúc Dật lập tức hiểu Kha Phi Tiệp thực sự không muốn tham chiến, hắn bị ép mới không thể không đối mặt với cậu. +

“Thần Chân Thành không để ý đến lỗi lầm quá khứ, ngài ấy thích người biết sửa sai.” Trúc Dật mỉm cười đứng tại chỗ. +

Kha Phi Tiệp thấy Trúc Dật không có ý định động thủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một phen. Hắn bất chấp tiếng gầm của Ngụy Quân Tử và Sa Ngọc Đường, cúi đầu lén quan sát Trúc Dật ở đối diện. +

Đối phương dường như hoàn toàn không phòng bị hắn, chỉ tùy ý đứng ở đó, có vẻ trận chiến hữu thực danh vô này cũng cho Trúc Dật cơ hội nghỉ ngơi. +

“Nếu bây giờ mình dùng đạo cụ giết cậu ta, không biết có mình có thành công không?” Đáy mắt Kha Phi Tiệp lóe lên. +

Nội tâm hắn không ngừng giãy giụa, tự hỏi kế hoạch này có bao nhiêu phần trăm thành công. Khi trận quyết đấu vừa mới bắt đầu chắc chắn không được, nhưng khi trận quyết đấu còn hai phút, đó là lúc cậu ta lơi lỏng nhất, có lẽ hắn thực sự có cơ hội. +

Nghĩ vậy, hắn càng không dám nhìn thẳng vào mắt Trúc Dật, sợ đối phương thấy được ý đồ thông qua ánh mắt của hắn. +

Khi còn hai mươi giây, Kha Phi Tiệp lén nhìn Trúc Dật, thấy cậu đang nhìn mình. +

Đầu óc hắn như nổ tung. +

Lần cuối có cảm giác này, là khi ra khỏi phòng an toàn và phát hiện con lệ quỷ mình đang tránh né vậy mà đang đợi mình ở trên cửa. +

Kha Phi Tiệp hoàn toàn từ bỏ ý định này, nhẫn nại chịu đựng mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng cho đến khi hết giờ. +

【Trận này hòa! Chơi không vui~】 +

【Thật nhàm chán.】 +

Sương đen bay vài vòng giữa không trung, cột sáng bao quanh hai người biến mất. +

Kha Phi Tiệp may mắn sống sót trở về đội, trong đầu vẫn còn sợ hãi vì ánh mắt lúc nãy của Trúc Dật. +

Đúng lúc này, hắn bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ. +

Mặt Kha Phi Tiệp đỏ bừng, hai tay liều mạng gỡ cánh tay kia, nhưng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngụy Quân Tử. +

“Sứ Giả Ánh Sáng không cần kẻ phản bội, càng không cần những kẻ đã sa đọa vào hắc ám.” Ngụy Quân Tử nhìn hắn, không chút nương tay tăng lực trên tay. +

Ngụy Quân Tử bóp chết Kha Phi Tiệp, tùy tiện vứt thi thể hắn sang một bên. +

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ba streamer cấp Bạch Ngân còn lại: “Đừng lo, chỉ cần các cậu trung thành với hiệp hội, chờ đợi các cậu chỉ có khen thưởng.” +

Bọn họ chìm vào bầu không khí im lặng và sợ hãi. Ngụy Quân Tử đang giết gà dọa khỉ, nói với bọn họ rằng bây giờ không còn đường thoát. +

Ngụy Quân Tử nhìn về phía Nguyên Thông: “Vừa nãy người xung phong nhận việc là cậu đúng không?” +

Nguyên Thông nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Vâng, hội trưởng.” +

Trong thính phòng, người mặc áo ngủ hô lên một tiếng. +

“Chết tiệt, Ngụy Quân Tử rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, bóp chết một người dễ dàng như thế…” +

“Chỉ số tấn công là 80, khá cao.” Nam vest nói, “Sau khi mở cường hóa kỹ năng, sức tấn công chỉ cao hơn.” +

“Dù Trúc Dật trông như đang chiếm thế thượng phong, nhưng tình hình thực tế lại rất nguy hiểm.” Người mặc áo ngủ lo lắng nói. +

Người mặc vest nghe vậy thì trầm mặc không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Trúc Dật. +

“Có phải cậu ấy đã cường hóa kỹ năng…” +

Bên ngoài bức tường sương đen nửa trong suốt, Bạch Cửu bị hai thi thể áp sát, giờ thi thể thứ ba bị sương đen ném xuống từ trên trời. Nếu không né kịp, có lẽ thi thể Kha Phi Tiệp đã đè gãy cổ cậu ta. +

Bạch Cửu hoảng sợ đá thi thể Kha Phi Tiệp sang bên cạnh, dù biết streamer chết trong nhiệm vụ PK không biến thành quỷ, nhưng bị ba thi thể với tư thế chết khác nhau vây quanh, thần kinh yếu ớt của cậu ta sắp hỏng mất. +

Bạch Cửu mờ mịt nhìn thoáng qua cống thoát nước bên kia. +

“Lộc thần… Lam Trù… Tiểu thư Lam Lam, khi nào các cậu mới về a…” +

Trong thời gian Trúc Dật tham gia nhiệm vụ quyết đấu, Bạch Cửu phát hiện tiến độ tìm kiếm mảnh nhỏ của bé gái vẫn đang tiếp tục tăng lên. Điều này chứng tỏ mấy người trong cống đã tìm được phương pháp thu thập đúng. +

“Chờ đến khi tiến độ đạt được 100%, bọn họ sẽ đi ra… Nhưng không biết Trúc Dật có chống đỡ được đến lúc đó không.” Bạch Cửu lo lắng nhìn Trúc Dật trong sân thi đấu sương đen, chắp tay cầu nguyện, “Thần Chân Thành, xin hãy phù hộ tín đồ thành kính của ngài.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.