Chương 99: Tâm cơ

Edit: Ry +
Sáng tỉnh dậy, ánh nắng vô cùng rực rỡ. +
Lục Nhiên nghiêng người cọ mặt vào gối. +
Sau này chú gấu nhỏ trong lớp đi đâu mất, cậu không còn nhớ nữa. +
Nói đúng hơn là do lúc đó cậu có cố gắng thế nào cũng không có được chú gấu nhỏ ấy, lại chẳng thể ngăn bản thân không buồn bã. +
Cho nên chỉ có thể cố gắng đè nén cảm xúc yêu thích, khiến bản thân trở nên không quan tâm, không để ý. +
Không còn hứng thú nữa. +
Nhưng giờ, Lục Nhiên bỗng rất muốn chạm vào bộ lông mềm mại của gấu nhỏ. +
Cậu không có thói quen ngủ nướng, thiếu niên làm một cú cá chép lộn mình, bật dậy khỏi chăn, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. +
Trước khi xuống lầu, Lục Nhiên đứng trước tủ giày rất lâu. +
Bên trong là những đôi giày mà Kỷ Mân chuẩn bị cho cậu, đều là kiểu dáng mà các chàng trai 18-19 tuổi thích nhất. +
Trừ những lúc đi cùng Kỷ Mân tham dự một số sự kiện, Lục Nhiên về cơ bản sẽ không mang giày trong tủ này. +
Cậu ngồi xổm trước tủ giày, chầm chậm nhìn từ dưới lên trên. +
Vài đôi ở tầng trên cùng được Kỷ Mân chuẩn bị từ lần đầu tiên cậu đến nhà hắn, tức là hôm sinh nhật đó. +
Nhưng khi ấy, Lục Nhiên không hề liên hệ những đôi giày này với bản thân. +
Về sau Kỷ Mân thuận miệng nói là “đồng phục làm việc”, cậu cũng tin thật. +
Hiện tại, Lục Nhiên đã biết rồi. +
Đây có lẽ là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu nhận được trong ký ức của mình. +
Lục Nhiên bỗng nảy sinh hứng thú. +
Cậu đảo mắt tuần tra tủ giày một lúc lâu, vẫn không rõ mình thích đôi nào nhất. +
Thế là lấy đôi đầu tiên nằm tít trên cùng, ngồi xuống ghế xỏ vào. +
Đi giày rồi, cậu cũng không đứng dậy ngay mà vểnh chân lên ngắm nghía hồi lâu. +
Hôm nay là cuối tuần, Lục Nhiên không có lớp nên cũng không vội. +
Nhưng Đại Hoàng lại chê cậu quá lề mề, không nhịn được chạy tới, giơ chân lên chạm vào chiếc giày đang đung đưa của Lục Nhiên. +
Lục Nhiên: “…” +
Nếu là bình thường, cậu sẽ chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này. +
Nhưng hôm nay, Lục Nhiên lại nhẹ nhàng nhấc chân Đại Hoàng ra, nghiêm túc nói với nó: “Con không được dẫm lên quà sinh nhật của bố nghe chưa.” +
Sau đó như mọi khi dắt Đại Hoàng xuống nhà. +
Dưới lầu, Kỷ Mân đã dậy từ sớm, ngồi sẵn ở bàn ăn, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn qua: “Dậy rồi à?” +
Lục Nhiên không đáp. +
Kỷ Mân lại ngẩng đầu nhìn cậu, thấy thiếu niên cứ đứng ở cầu thang, nhìn mình với ánh mắt vô cùng phức tạp. +
Kỷ Mân bị nhìn đến mức tim hẫng một nhịp. +
Không đợi hắn có phản ứng, thiếu niên đã nhảy hai ba bước từ cầu thang xuống, đi đến bàn ăn. +
Kỷ Mân khẽ ho một tiếng, nói vào chuyện chính. +
“Cuối tuần này, ngày mai, đến nhà họ Cố.” +
“Hả?” Lục Nhiên ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Hiệu suất của sếp cao thật đấy.” +
Kỷ Mân “hừ” một tiếng. +
Không giải quyết nhanh thì chẳng lẽ đợi Cố Chấp hồi âm trước chắc? 1
Lục Nhiên ngạc nhiên xong bỗng nghĩ lại, sau đó thốt ra câu hỏi từ linh hồn: “Nếu dễ dàng như vậy, thế thì tối qua chúng ta liên lạc với chú Cố để làm gì…” +
Kỷ Mân: “…” +
Đúng thế, để làm gì? +
Lục Nhiên ăn sáng, lại nhớ ra một chuyện, hỏi hắn: “Sau đó chú Cố có liên lạc lại với tôi không?” +
“Không.” +
Kỷ Mân cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm. +
Hỏi số điện thoại thì đâu thể tính là “liên lạc lại”. +
Kỷ Mân đã ăn xong, nhưng vẫn ngồi ở bàn không đi. +
Hắn thong thả uống trà, rồi bất chợt dừng động tác, ngước mắt nhìn thiếu niên bên kia. +
Cái người thường ngày hễ ngồi vào bàn là trong mắt chỉ có đồ ăn, lúc này lại đang cắn dở miếng bánh bao hấp, một tay chống cằm ngây ra nhìn hắn. +
“… Nhìn cái gì?” Kỷ Mân hỏi. +
Lục Nhiên ngậm bánh bao lắc đầu, tiếp tục nhìn Kỷ Mân rồi thở dài rõ mạnh. +
Kỷ Mân: “…” +
Cái cảnh tượng này hắn quen quá mà. +
Sau đó nhóc con này sẽ nói gì, Kỷ Mân nhắm mắt cũng có thể trả lời được. +
Kỷ Mân gần như nín thở, chỉ đợi thiếu niên thốt ra câu kia. +
Nhưng lần này, Lục Nhiên thở dài xong là coi như đi hết quy trình. +
Cậu quay đầu đi, yên lặng ăn nốt bữa sáng. +
Kỷ Mân đợi nửa ngày: “…” +
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhiên và Kỷ Mân chuẩn bị đến chỗ Cố lão gia. +
Lớp trẻ nhà họ Cố, ví dụ như Cố Ninh Khải, đều được sắp xếp làm việc ở các chi nhánh nước ngoài, hoặc là đến rèn luyện ở một số thành phố đặc thù. +
Thế hệ của Cố Chấp thì cáng đáng công ty trong nước, chỗ ở thường cũng gần công ty. +
Chỉ có Cố lão gia mấy năm gần đây đã bước vào cuộc sống dưỡng lão, sống một mình trong trang viên ở ngoại ô khá xa thành phố. +
Khi đến gần trang viên nhà họ Cố, Lục Nhiên thò đầu ra ngoài ngắm nghía. +
Trang viên rất lớn, một bên là đồng ruộng chỉnh tề trải dài, trong ruộng còn trồng cả rau củ. +
Bên còn lại là khu vườn được thiết kế vô cùng tinh xảo. +
Nhưng Lục Nhiên lại chẳng có ấn tượng gì. +
Cậu ngắm nghía một hồi rồi thôi, hỏi Kỷ Mân: “Không biết hôm nay chú Cố có ở đây không, nếu có thì có thể nhờ làm hướng dẫn viên luôn.” +
Kỷ Mân liếc cậu một cái, nói: “Tôi cũng rất quen thuộc với nhà họ Cố.” +
Mở miệng ra là chú Cố chú Cố, gọi trơn tru gớm. 1
Kỷ Mân thực sự cảm thấy Cố Chấp không đáng tin. +
Cố Chấp là đứa con út Cố lão gia sinh ra lúc tuổi đã xế chiều, bên trên có mấy anh lớn cáng đáng nên anh ta chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. +
Tên đó thật sự chơi rất thoáng, đối với người thân bạn bè thì còn đỡ, lỡ anh ta có tâm tư gì với Lục Nhiên… +
Kỷ Mân nhíu mày, suy nghĩ rồi vẫn quyết định nói ra vài chuyện có bằng chứng hẳn hoi: +
“Trước kia ở căn tin công ty, Cố Chấp còn dám công khai hỏi tôi mấy chuyện vớ vẩn. Anh ta quá ham chơi, không đàng hoàng đứng đắn gì hết, cậu vẫn nên cách xa ra thì hơn.” +
“Ồ?” Lục Nhiên tò mò ngẩng đầu lên, hỏi: “Chú Cố hỏi gì thế?” +
Nhớ đến vấn đề Cố Chấp hỏi lúc trước, Kỷ Mân bỗng mắc kẹt. +
“Chỉ là một số… Chuyện riêng tư.” Kỷ Mân khẽ ho một tiếng, ậm ờ trả lời. +
Nghe vậy Lục Nhiên liếc hắn, rồi cụp mắt hậm hực hỏi lại: “Ồ, hai người các anh còn nói cả chuyện riêng tư à?” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn bỗng thấy bầu không khí trở nên vi diệu. +
Nói ra thì có vẻ như hắn vô duyên vô cớ bôi nhọ Cố Chấp, nhưng không nói thì sao cứ có cảm giác một nguy hiểm nào đó đang rình rập vậy? +
Ngập ngừng một hồi, giám đốc Kỷ vẫn đi theo tiếng gọi của con tim, giải thích: “Anh ta nói bản thân không được giỏi cho lắm, nên đến hỏi tôi một chút kinh nghiệm… Về phương diện đó.” +
Khi nói những lời này, giọng điệu Kỷ Mân rất bình thản, hoàn toàn không có cái sự tự hào bí ẩn thường thấy của đàn ôngkhi nhắc đến những chủ đề nhạy cảm này. +
Chỉ là bình tĩnh trình bày sự thật. +
Nhưng nói xong ngẩng lên, lại thấy cái cảm giác vi diệu ban nãy đã hoàn toàn biến mất khỏi người Lục Nhiên. +
Thay vào đó là một sự kinh ngạc khó nói thành lời, cùng với sự đau xót rõ mồn một. +
Kỷ Mân sững sờ, hoàn toàn không hiểu sự “đau xót” của đứa nhỏ từ đâu mà ra. +
Ngay giây sau, hắn đã nghe được Lục Nhiên tràn đầy tức tối nói: “Sao anh ta có thể hỏi anh loại vấn đề này chứ? Có phải là đang cố ý chế nhạo anh không?” +
Kỷ Mân: “?” +
Hiểu ra ý của Lục Nhiên, Kỷ Mân chìm sâu vào sự yên lặng. +
Biểu cảm cũng trở nên khó nói. +
Đây là đang cảm thấy… Cố Chấp biết rõ hắn liệt mà vẫn đến hỏi cái loại vấn đề này để châm chọc hắn à? +
Bên này, thiếu niên tiếp tục chìm đắm trong sự phẫn nộ: “Quá đáng thật đấy, bảo sao sếp không thích anh ta.” 1
Kỷ Mân: “…” +
Hắn nhìn vẻ đau xót trên mặt thiếu niên, chợt nảy ra ý tưởng, sau đó cụp mắt ra vẻ bị tổn thương: “Đúng thế.” 1
Lục Nhiên càng thêm xót xa: “Sếp yên tâm đi, lần tới gặp lại, tôi sẽ mắng anh ta thay anh.” +
Kỷ Mân nhẹ nhàng nhếch khóe môi: “Được.” +
Khi xe dừng lại bên cạnh khu vườn của nhà họ Cố, Lục Nhiên và Kỷ Mân bước xuống xe, bất ngờ phát hiện xung quanh đậu rất nhiều xe cộ. +
Lục Nhiên đi xem thử, phát hiện thế mà xe của nhà họ Thẩm cũng có mặt. +
Trong trang viên vô cùng náo nhiệt, nhìn qua một lượt đã bắt gặp tới mấy khuôn mặt quen thuộc. +
Kỷ Mân xuống xe, thấy cảnh này cũng khẽ chau mày. +
Người ra đón tiếp thấy vậy vội vàng giải thích: +
“Ngài nói với lão gia rằng cậu Thẩm sẽ tới, lão gia nghĩ đông người thì náo nhiệt hơn nên mới mời một vài thiếu gia tiểu thư khác tới chơi.” +
Đôi mày nhíu chặt của Kỷ Mân vẫn không giãn ra. +
Nếu hắn tới để bàn công việc, gặp phải cảnh này thì đã quay đầu bỏ đi luôn rồi. +
Nhưng hôm nay là Lục Nhiên muốn gặp Cố lão gia, Kỷ Mân đành đưa mắt nhìn Lục Nhiên để hỏi ý. +
“Vào xem thử đi.” Cậu nói. 1
Kỷ Mân gật đầu, ra hiệu cho quản gia dẫn đường. +
Quản gia không dám rề rà, đưa hai người đến thẳng sảnh chính. +
Cách bài trí trong sảnh chính của nhà họ Cố vô cùng mộc mạc cổ kính. +
Có thể thấy Cố lão gia là một người rất trọng tình cảm và hay hoài niệm, đồ nội thất đều mang đầy vết hằn của thời gian, không được thay mới. +
Quản gia nhìn Lục Nhiên, bỗng chỉ vào chiếc ghế nằm đặt bên cạnh, cười nói: “Không biết cậu Thẩm còn nhớ không, lúc nhỏ cậu thích nhất là chơi bập bênh trên cái ghế nằm này.” +
Kỷ Mân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên một cái: “Làm khách mà còn nghịch vậy à?” +
Lục Nhiên: “…” Cậu có nhớ gì đâu. +
Quản gia đi vào gian trong. +
Nhưng hỏi người hầu mới biết, Cố lão gia xưa nay luôn dậy sớm, hôm nay vừa dậy đã bị Cố Ninh Khải chọc tức nên về phòng ngủ bù rồi. +
Quản gia xấu hổ, đích thân đi tới xin lỗi Kỷ Mân: “Lão gia cũng lớn tuổi rồi, dễ buồn ngủ, mong ngài thông cảm.” +
Đây không phải lần đầu Kỷ Mân tới gặp Cố lão gia nên cũng biết. +
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị mình đã biết. +
Quản gia bèn đi tiếp đãi những vị khách khác. +
Kỷ Mân quay đầu lại, phát hiện thiếu niên bên cạnh đang nhìn mình. +
“Nhìn gì thế?” Kỷ Mân hỏi. +
Lục Nhiên cười hì hì sáp lại gần: “Chuyện lạ nha, sếp thế mà cũng bị người ta chặn ở bên ngoài à?” +
“Xem kịch vui không?” Kỷ Mân nhướn mày. +
Chạm phải ánh mắt của thiếu niên, hắn khẽ thở dài: “Cố lão gia lớn tuổi rồi, lại là bề trên, làm gì được nữa?” +
Khi nói câu này, nét mặt Kỷ Mân có phần bất đắc dĩ. +
Hắn hiếm khi bộc lộ những cảm xúc như vậy, khiến Lục Nhiên thấy vô cùng thú vị. +
Cậu nhìn Kỷ Mân một lát, đột nhiên vươn tay muốn sờ đầu hắn. +
“Làm gì đó? Không cần tay nữa à?” +
Kỷ Mân tóm cổ tay cậu. +
Lục Nhiên nhoài người lên lưng ghế, mở to mắt nói hươu nói vượn: “Sếp, trên tóc anh có cái lá kìa!” +
“Cậu tưởng tôi sẽ tin à?” Kỷ Mân vẫn nắm chặt cổ tay người ta không buông. +
Hai người đang trò chuyện, một giọng nói bực bội đột nhiên vang lên cắt ngang: “Rốt cuộc hai người còn định đùa giỡn như chốn không người đến bao giờ nữa hả!” +
Lục Nhiên ngoảnh đầu lại, không ngờ lại là Thẩm Tinh Trác và Thẩm Tinh Ngộ đang cùng nhau bước vào. +
Mặt Thẩm Tinh Trác sắp méo luôn rồi: “Anh mày đã vào đây ba năm phút rồi, có thể ban phát cho một cái nhìn không hả!” +
Thẩm Tinh Ngộ thì không nói gì. +
Anh ta vẫn là cái bản mặt lạnh lùng đó, chỉ là ánh mắt dừng ở cổ tay đang bị Kỷ Mân nắm của Lục Nhiên. +
Kỷ Mân hơi nhướn mày, vẫn không buông tay. +
Khóe miệng Thẩm Tinh Trác co giật, hết sức không khách khí nói: +
“Giám đốc Kỷ, bây giờ hai người anh trai chúng tôi đều trình diện, ngài cũng nên trả người đi chứ? Em trai tôi đâu thể nào cứ lẽo đẽo theo sau làm tùy tùng cho anh mãi được!” +
Kỷ Mân bật cười, không nói gì, buông tay Lục Nhiên ra. +
Thẩm Tinh Trác đang định gọi Lục Nhiên tới chỗ mình. +
Thiếu niên bên cạnh xe lăn lại nhíu mày nói với gã: “Tại sao anh lại hung dữ như thế với sếp tôi?” +
Thẩm Tinh Trác: “… Anh như thế mà là hung dữ à?” +
A — Tức chết mất! +
Thẩm Tinh Ngộ nghe chừng đã đoán được cái màn tự chuốc lấy nhục này của gã, tự giác đi sang một bên quan sát vật bài trí trong sảnh. +
Lúc này quản gia đi vào, nhìn ra được bầu không khí trong phòng khách có chút gượng gạo, ông vội nói: “Lão gia còn phải một lúc nữa mới tỉnh, hay là mấy vị đến quán bắn cung chơi một lát nhé?” +
“Ở đây có quán bắn cung ạ?” Lục Nhiên lập tức hứng thú. +
Thẩm Tinh Trác hừ một tiếng, chủ động lên tiếng: “Chỉ là chỗ bắn cung thôi, bọn này chơi chán chê rồi.” +
Kỷ Mân ngước lên nhìn Lục Nhiên, giải thích: “Cố lão gia thời trẻ rất thích bắn cung, còn từng giành chức vô địch của tỉnh, thế nên mới cho xây một quán bắn cung trong trang viên.” +
“Có muốn đi xem thử không?” Kỷ Mân hỏi. +
Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. +
Kỷ Mân bèn nói với quản gia: “Đưa chúng tôi qua đó đi.” +
Quản gia bèn dẫn hai người ra ngoài. +
Đường từ biệt thự sang quán bắn cung là một con đường nhỏ được lát bằng đá cuội. +
Đi bộ thì không sao, nhưng ngồi trên xe lăn sẽ thấy hơi xóc nảy. +
Lục Nhiên nhìn ra được, bèn vươn tay dùng sức một chút, đỡ phần tay cầm phía sau xe của Kỷ Mân. +
Kỷ Mân ngẩn ra, sau đó rủ mắt. +
Cũng may là con đường này không dài lắm. +
Quán bắn cung không tính là rộng, nhưng trang thiết bị chuyên nghiệp lại rất đầy đủ. +
Đến nơi, Lục Nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện Thẩm Tinh Trác và Thẩm Tinh Ngộ đều theo họ qua đây. +
“Chẳng phải anh chơi chán rồi sao?” Lục Nhiên hỏi. +
Thẩm Tinh Trác nghẹn họng. +
Gã thầm nghĩ không tới thì ai dạy chú mày? Trông mong tên Kỷ Mân đang ngồi xe lăn kia dạy chắc? +
Nghĩ vậy, Thẩm Tinh Trác bèn cầm lấy cây cung mình quen dùng, nhắm vào bia ngắm đối diện, bắn một mũi tên. +
Chín điểm. +
Thẩm Tinh Trác huýt sáo: “Cũng tạm, chưa bị thụt lùi nhiều.” +
Nói rồi gã đưa mắt nhìn Lục Nhiên. +
Nhưng Lục Nhiên lại đang ngồi xổm cạnh xe lăn, nghe Kỷ Mân giảng giải cách đeo đồ bảo hộ. +
Không cho gã lấy một ánh mắt. +
Thẩm Tinh Trác không tin, lại vút vút vút bắn thêm mấy mũi tên, tệ nhất cũng được tám điểm. +
Nhưng Lục Nhiên không hề sán tới giống như những gì gã tưởng tượng. +
Thẩm Tinh Trác tức đến ngứa răng. +
Gã bỏ cung xuống, đi đến bên Thẩm Tinh Ngộ, không nhịn được càu nhàu: “Anh nhìn cái thằng oắt đó đi!” +
Thẩm Tinh Ngộ không động vào cung, chỉ ngồi một bên quan sát, nghe vậy nhìn về phía Lục Nhiên. +
Thiếu niên bưng một cái ghế tới, ngoan ngoãn ngồi trước xe lăn của Kỷ Mân, ngửa mặt nghiêm túc nhìn hắn. +
Dáng vẻ hệt như lúc cậu nhoài người trước cửa sổ phòng học của anh ta năm xưa. +
Dù là người đàn ông trước mặt đang bị trói buộc trên xe lăn, căn bản không thể thực sự dạy cậu cái gì. +
Thẩm Tinh Ngộ quay đi, hờ hững buông một câu: “Có gì hay mà nhìn?” +
“Có hai người làm anh đứng sờ sờ ở đây, sao nó cứ nhất quyết đòi Kỷ Mân dạy cơ chứ!” Thẩm Tinh Trác uất ức nói. +
“Đều là mấy chuyện vô nghĩa.” Thẩm Tinh Ngộ giở cuốn tạp chí trong tay. +
Anh ta ngồi một lát, có vẻ như thấy chán, bèn đứng lên vận động gân cốt một chút. +
Thẩm Tinh Ngộ mặc đồ bảo hộ vào, cầm một cây cung lên thử. +
Dáng vẻ anh ta lúc giương cung vô cùng đẹp, thu hút ánh nhìn của những người khác trong quán. +
Kết quả còn gây ấn tượng hơn, mười điểm. +
Chỉ bắn đúng một lần anh ta đã không còn hứng thú. +
Nhưng lúc đặt cung xuống, Thẩm Tinh Ngộ vẫn không kìm được, thầm liếc về phía thiếu niên. +
Đứa nhỏ đang hờ hững cầm cung, dường như nghe thấy tiếng ồn bên này nên nhìn sang, nhưng sau khi thấy là anh ta thì lập tức quay đi chỗ khác. +
Cậu làm tư thế kéo cung, sau đó ngoảnh đầu xin ý kiến của Kỷ Mân. +
Kỷ Mân thì lại nhìn sang bên này. +
Người đàn ông ấy hoàn toàn không tức giận trước những hàm ý được giấu sau hành động bắn cung của anh ta, càng không suy sụp. +
Hắn ung dung chọn lấy một cây cung. +
Hắn không đeo đồ bảo hộ, vẫn ngồi trên xe lăn. hời hợt giương cung lên, thêm vài giây điều chỉnh góc độ của mũi tên. +
Một tiếng “vút” xé gió. +
Mũi tên cắm phập vào giữa hồng tâm. +
“Oa~” +
Tiếng trầm trồ của thiếu niên trong trẻo y hệt một đứa trẻ. +
Đã từng có lúc Thẩm Tinh Ngộ không cần phải làm gì cả, chỉ một cử động lơ đễnh của anh ta cũng có thể gợi lên những tiếng tán dương như thế. +
Sau đó đứa nhỏ sẽ vỗ bàn tay bé xíu đến đỏ ửng, ngước lên đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ khao khát, nói với anh ta: +
“Anh cả giỏi quá!” +
Nhưng giờ, những tiếng trầm trồ và khen ngợi ấy đã không còn thuộc về Thẩm Tinh Ngộ nữa. +



Đoạn ngài kỷ giả bộ đáng thương nó trà xanh mà nó giả tạo gì đâu 🤡🤡🤡
Hai anh em Thẩm mong được Lục Nhiên chấp nhận lắm rồi
aizzzz
Tự dưng thấy 3 anh em nhà này dc giải thoát chung với nhau rồi thương yêu nhau thì tốt bao nhiêu
Không gì cản bước được ngài Kỷ :)))
Anh cả ơi, có không giữ mất đừng tìm
A. Mân như công đực xoè đuôi kkk
Có không giữ. Mất tiếc ghê. Lêu lêu anh Ngộ. Này thì bắn cung dằn mặt anh Kỷ. Vừa lòng tôi lắm!