Skip to main content

[E] Chương 6: Quan hệ

dathaiPiter

Quý ngài Luật à, có lẽ em phải làm bạn đời hợp pháp của anh một thời gian rồi. +

— +

Chiếc ghế nằm ngoài ban công Diên Vĩ là kỷ vật của những năm tháng trung học. +

Ý nghĩa kỷ niệm lớn nhất của nó nằm ở chỗ, chính trên chiếc ghế mang phong cách Hy Lạp cổ điển này, lần đầu tiên Chung Bách đã ôm lấy Luật Nhược. +

Chế độ giáo dục của Liên Minh chia làm ba cấp: Sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. +

Giáo dục trung đẳng và giáo dục cao đẳng là ranh giới phân chia giữa tầng lớp hạ lưu và thượng lưu. Bởi vì muốn nộp đơn vào học viện cao đẳng, học sinh phải hoàn thành ít nhất ba dự án nghiên cứu trong thời gian học trung học. Vào kỳ nghỉ hè đầu tiên, Chung Bách đã hỏi Luật Nhược có muốn tham gia vào đề tài của mình không, hắn có thể cung cấp kinh phí và thiết bị thí nghiệm. +

Luật Nhược đã đồng ý. +

Chung Bách đưa cậu về trang viên Diên Vĩ. +

Giao phòng thí nghiệm riêng cho cậu sử dụng. +

Những lúc nghỉ giải lao giữa giờ nghiên cứu, họ cùng nhau dùng trà chiều ngoài ban công Diên Vĩ. +

Chung Bách nằm trên chiếc ghế dài mang phong cách Rektas, xem một bản chép tay từ thời đại Địa Nguyệt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đối diện chiếc bàn tròn. Luật Nhược đang ngồi viết luận văn bên bàn. Ánh nắng xuyên qua mái vòm kính, bên tay Luật Nhược là một chồng sách chuyên ngành cao ngất, mỗi khi lật sách, mép giấy lại phản chiếu một tia sáng tinh tế. +

Chung Bách tựa lưng vào ghế, nảy sinh ý muốn trêu chọc. +

Hắn gọi đàn em. +

Nhờ đàn em lấy giúp cuốn sách kia qua đây. +

Cậu đàn em Luật không phát hiện ra ý đồ trêu chọc của đàn anh Chung, người mà chỉ cần vươn tay ra là lấy được sách. Cậu dừng bút, rút cuốn sách hắn cần từ trong đống tài liệu, ôm lấy nó đi vòng qua bàn tròn, bước về phía hắn. +

Kết quả là di chứng của đợt khai phá não bộ lần hai tái phát. +

Giây trước vừa đưa sách tham khảo cho hắn, giây sau người đã ngã xuống. +

Hơi thở của cậu đàn em Luật phả bên cổ hắn, dồn dập, mong manh. +

Chung Bách luống cuống tay chân. +

Cuối cùng, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy cậu. +

· +

Nhiều năm trôi qua, hơi thở của Luật Nhược lại một lần nữa phả bên cổ Chung Bách tại chỗ cũ. +

So với lúc trước còn dồn dập hơn, mong manh hơn. +

Cổ tay bị khóa lại, ghế mây dễ rung lắc, dù ánh sáng lờ mờ, nhưng Chung Bách vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu của thanh niên tóc bạc. +

Chung Bách luôn yêu thương cậu. +

Tuy không đến mức lập ra một thời gian biểu như kiểu “hai tư sáu làm, ba năm bảy nghỉ”, nhưng hắn luôn kiềm chế và có chừng mực. +

Ít nhất, chưa bao giờ xảy ra chuyện ở ngoài phòng ngủ, hay ngoài những địa điểm quy định. +

-…Nhưng mà, Luật Nhược này, có những sự kiện xác suất 0,00 mấy phần trăm, cho dù số 0 có nhiều hơn đi chăng nữa, tỷ lệ phần trăm có nhỏ đến cách mấy, thì đối với anh, đó đều là chuyện 100% không thể chấp nhận được. +

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Chung Bách giữ chặt sau gáy Luật Nhược, ấn cậu vào sát cổ mình. +

Vẫn giống như mọi khi. +

Ngón tay của Chung Bách, giọng điệu khi nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn rất dịu dàng. +

Ngay cả khi người thanh niên đã vỡ tan rã rời, tay bám chặt lấy áo sơ mi của hắn, thì nụ hôn rơi trên đỉnh đầu cậu vẫn rất dịu dàng. +

Nhưng những mặt khác thì hoàn toàn không giống như thế. +

Cuộc sống của Luật Nhược là một thuật toán chuẩn xác. +

Hôm nay cần nạp bao nhiêu gam protein, bao nhiêu gam vitamin, ngồi xe bay đệm từ bao nhiêu phút bao nhiêu giây, viết luận văn bao nhiêu trang bao nhiêu byte, làm bao nhiêu nhóm thí nghiệm… Ngay cả mối quan hệ tất yếu giữa những người yêu nhau cũng có dữ liệu để tuân theo. Mặc dù bình thường, hành động của Chung Bách luôn khác với giá trị dự đoán trong thuật toán của cậu, là những số ngẫu nhiên phi tuyến tính*. +

(*) Phi tuyến tính: Trong toán học, đây là những hệ thống mà đầu ra không tỉ lệ thuận với đầu vào, cực kỳ phức tạp và khó dự đoán. +

Nhìn chung, vẫn nằm trong một vùng an toàn có thể dự đoán được. +

Nhưng hôm nay, Chung Bách đã đập tan cái vùng an toàn này. +

Trong tầm mắt, những đường nét gầy gò lộ ra sau chiếc áo blouse trắng cũng giống như bản thân Luật Nhược, trong trẻo lạnh lùng, mong manh dễ vỡ. Hai cánh bướm mỏng manh run rẩy như chực bay đi. +

Từng cái hôn Chung Bách đặt xuống ngày càng dịu dàng hơn. +

Nhưng lại khiến “cánh bướm” trong lòng hắn run rẩy dữ dội hơn theo từng cái chạm. +

Áo sơ mi của Chung Bách rất nhanh đã bị nước mắt sinh lý của cậu làm ướt một mảng lớn. +

Chung Bách rũ mắt, hôn lên đỉnh đầu thanh niên. Dù là tự mình đa tình hay là trốn tránh cũng được, hắn chưa bao giờ nhìn mặt Luật Nhược vào những lúc như thế này, lần này cũng vậy… Khoảng cách giữa họ gần như thế, chỉ cần lắng nghe hô hấp của Luật Nhược, hắn có thể tự lừa mình dối người rằng, họ thực sự rất thân mật. +

– Đây là tức giận. +

– Không chỉ là nhịp tim bất thường, máu cung cấp oxy, mà nó còn khiến lý trí mất kiểm soát, khiến một người bình thường đối xử rất tốt, rất kiên nhẫn với em, bỗng nhiên không kiểm soát được mà làm tổn thương em. +

– Ví dụ như thế này. +

– Cũng ví dụ như thế này. +

Luật Nhược khẽ rên lên. +

Chung Bách tì cằm lên đỉnh đầu cậu, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt, nhưng không cho cậu ngẩng đầu lên. +

– Hiểu chưa? Đàn em Luật. +

Luật Nhược túm lấy áo sơ mi của hắn, nói đứt quãng: +

-…Ngày mai… có thí nghiệm. +

Lần duy nhất cậu nói chuyện với hắn trong lúc này, lại là để nhắc nhở hắn rằng ngày mai còn có thí nghiệm. +

Chung Bách im lặng một lát, rồi hôn nhẹ lên cậu, dịu dàng nói: +

– Không cần đi nữa. +

· +

3:00 sáng. +

Đêm đã trôi qua hơn phân nửa, hừng đông đang đến gần. +

Bầu trời phía trên thành phố Ngân Hà như một màn hình hiển thị với dải màu quang phổ quá mức rực rỡ. +

Thiên hà Mã Cầm xa xôi xoay chuyển, rắc xuống thứ ánh sáng thuần khiết thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học cổ điển, một loại ánh sao nằm giữa màu xanh lam và tím, nhưng rồi bị ánh đèn neon biến ảo làm ô nhiễm, biến thành những màu hồng đậm nhạt, tím đỏ, cam đỏ. Cuối cùng xuyên qua ô cửa kính màu, rơi xuống ban công Diên Vĩ. +

Biến thành những khối sáng lớn nhỏ trên mặt biển tĩnh lặng. +

Chung Bách đi chân trần giữa những khối ánh sáng đó. +

Sau lưng, bàn tay của Luật Nhược buông thõng bên cạnh ghế mây, cổ tay cậu và tay vịn vẫn bị còng tay bạc khóa chặt vào nhau. +

Đôi chân trắng ngần lạnh lẽo đặt lên vũng nước đang loang rộng, lộ rõ những đường xương gầy guộc. +

Chung Bách không mở còng tay cho Luật Nhược. +

Người nắm quyền trẻ tuổi của tập đoàn tài chính khoác chiếc áo sơ mi kiểu cổ điển, cổ áo và tay áo đều thêu chỉ bạc, mái tóc đen dài ngang vai rủ xuống, ngũ quan sắc sảo hiện lên vẻ quý phái u sầu của một quý tộc cổ xưa giữa những bóng hoa loang lổ nơi ban công Diên Vĩ. +

Hắn một mình đi về phía phòng ngủ, bỏ lại cậu thanh niên với thân thể nhếch nhác nơi ban công. +

Không bật đèn. +

Chung Bách tựa lưng vào cửa kính một chiều thông với ban công, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối. +

Giữa không trung, con số trên màn hình quang học nhảy múa: 3:00 sáng, 3:01 sáng, 3:02 sáng, 3:03 sáng… Chung Bách đang đợi Luật Nhược gọi hắn. +

Ngài Chung là người như thế nào? +

Là người ôn hòa, chu đáo, kiên nhẫn. +

Nhưng ngài ấy không muốn ôn hòa nữa. +

Không từ thủ đoạn mới là đặc điểm của kẻ nắm quyền doanh nghiệp độc quyền khổng lồ. +

Chung Bách kéo quý ngài Luật của hắn từ chuyến du hành thần kinh trên mây xuống, kéo vào thuật toán cấp thấp của xác thịt phàm tục, phá hoại khu quy tắc của cậu, phá hủy dữ liệu của cậu. +

Rồi lại bỏ mặc cậu ở đó. +

Chung Bách hiểu rõ bản tính của Luật Nhược. +

Cậu là một “người theo chủ nghĩa dữ liệu” chính hiệu, sống trong những thuật toán chuẩn xác, mọi thứ đều được tiến hành một cách có trật tự theo chương trình. Chung Bách muốn dùng phương pháp phá hoại chương trình, phá hủy khu quy tắc để quý ngài Luật của hắn nhớ kỹ rằng: Dù gặp phải chuyện gì, cũng phải gọi hắn đầu tiên. +

Luật Nhược chưa bao giờ bị hắn bỏ rơi. +

Hắn đợi Luật Nhược gọi tên mình. +

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. +

3:30 sáng. +

Chiếc áo khoác vest mà Chung Bách đắp lên người Luật Nhược đã trượt xuống gần một nửa. +

Ống tay áo rủ xuống mặt đất, dính vết bẩn. +

Mái tóc đuôi ngựa cậu buộc lên đã bung ra quá nửa, vài lọn tóc ướt rủ xuống vai. Mống mắt in bóng ô cửa kính màu và hoa diên vĩ xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo hơn cả dựng hình 3D được ánh sáng chiếu rọi trông có chút không chân thực. +

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. +

Luật Nhược quay đầu lại. +

Chung Bách đẩy đầu cậu về vị trí cũ, không cho cậu quay lại nhìn mình. +

Mái tóc đen rủ xuống gò má thanh niên, vị chủ nhân tài phiệt tuấn tú cúi người, mở còng tay bạc, rồi từ phía sau ghế ôm lấy cậu. +

– A Nhược. +

Thanh niên đáp lại bằng một âm tiết nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. +

– Không có gì. +

· +

Sau khi lau khô mái tóc bạc, thanh niên mang theo chút hơi nước vừa tắm xong nằm xuống bên cạnh. +

Chung Bách gấp khăn lại, nhoài người đặt lên tủ đầu giường. +

Khi quay người lại, hắn thấy mặt gối hơi lõm xuống, chiếc bông tai đá cobalt màu xanh của Luật Nhược khẽ lấp lánh. Ánh đèn đầu giường chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của cậu sau khi tắm, duy chỉ có đôi môi là còn vương lại một mảng đỏ. Hai hàng mi bạc nhạt màu như những tia sáng mảnh mai, khiến cậu luôn mang lại cảm giác tinh xảo lạnh lùng. +

Tựa như cậu là một người máy mô phỏng sinh học cao cấp được bí mật nghiên cứu và chưa từng công bố, không biết đau, cũng chẳng biết khổ. +

Có thể tùy ý trút bỏ ác ý lên người cậu. +

…Quả thực cậu đã từng bị coi là một con robot không biết đau đớn. +

Đó là chuyện hồi còn ở trường tiểu học tư thục Norbiton. +

Ngôi trường vốn dĩ chỉ nhận con cái của tầng lớp tinh anh thượng lưu thành phố Ngân Hà, nay lại phá lệ nhận đứa con trai thiên tài của một nghị sĩ thuộc thiên hà nhỏ. Nghe đồn, vị nghị sĩ kia nhờ có đứa con trai mang độ khai phá não bộ đạt mức tuyệt đối hiếm có này mà thăng tiến như diều gặp gió, trở thành ngôi sao mới trong giới chính trị. +

Lúc đó Chung Bách sắp tốt nghiệp. +

Tuy có nghe nói, nhưng hắn không để ý lắm. +

Một buổi chiều nọ, phòng máy trong phòng thí nghiệm nổ vang. +

Chung Bách ghé qua lấy đồ, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Luật Nhược đang đứng trong phòng máy. +

Cậu đứng trước màn hình quang học, chờ đợi mọi tiến độ hoàn toàn trở về số 0 để bắt đầu tính toán lại từ đầu. Thiết bị xung quanh gặp sự cố, trong ánh sáng đỏ chói mắt và ánh sáng xanh lam cường độ mạnh, hàng mi bạc dài của cậu phản chiếu ánh sáng như sợi thủy tinh. +

Chung Bách đi xuyên qua màn sương ánh sáng, xắn tay áo lên, cúi người kiểm tra thiết bị giúp cậu đàn em không quen biết này. +

Cậu quay đầu lại, ánh mắt màu bạc dưới hàng mi cùng màu lướt qua tựa như cánh chim xé toạc màn sương neon. +

Lại qua một thời gian nữa, Chung Bách đi ngang qua bộ phận khoa học tự nhiên của trường. +

– Làm lại lần nữa đi, xem thằng đó có thay đổi gì không. +

– Khác quái gì người máy đâu. +

– Người máy thì cũng biết hỏng hóc chứ nhể? +

Kẻ nói tỏ vẻ chẳng chút bận tâm. +

– Cứ xóa sạch thành tích một học kỳ của nó đi, tao không tin là nó không có phản ứng. +

Một đám con ông cháu cha ác ý khiến thiết bị thí nghiệm hỏng hóc hết lần này đến lần khác, cả lũ không hề tắt ngay từ đầu, mà cố tình đợi đến lúc sắp thành công thì vi phạm quy tắc tắt máy. +

Trên màn hình, tiến độ thí nghiệm bị xóa bỏ, quay về 0. +

Tính toán lại, dựng mô hình lại. +

Lại bị xóa bỏ. +

… +

Xuyên qua đám đông và cửa kính, Chung Bách nhìn thấy thiếu niên tóc bạc không hề có chút biểu cảm nào. +

Thanh tiến độ màu xanh lam lấp lánh lại lần nữa bị kéo lùi về khi chỉ còn cách 100% một ranh giới mong manh. Thiếu niên tóc bạc đứng trước màn hình quang học không biết tức giận, không biết buồn bã, không biết trút giận, không biết nổi nóng, cái gì cũng chẳng biết, chỉ biết nhập dữ liệu lại hết lần này đến lần khác, bắt đầu lại lần nữa. +

Thậm chí còn chẳng mảy may suy nghĩ tại sao mình lại bị nhắm vào. +

…Giống như hôm nay cậu sẽ không hiểu tại sao hắn tức giận, tại sao lại bỏ rơi mình, rồi tại sao lại cúi người ôm mình về. +

Sau khi nằm xuống, cậu thực hiện nhiệm vụ thường nhật cuối cùng trong ngày theo đúng quy trình: +

– Chúc ngủ ngon, ngài Chung. +

Chất giọng thanh lãnh, bởi vì phát âm quá chuẩn, nhả chữ quá rành rọt nên đã đánh mất đi sự thân mật vốn có của một câu chúc ngủ ngon. +

Chung Bách cười không ra tiếng, cười mãi, rồi áp trán mình vào trán cậu, khẽ nói: +

-…Ngủ ngon nhé. +

Hoàn thành nhiệm vụ thường nhật, Luật Nhược liền thực sự ngủ thiếp đi. +

Chung Bách nằm nghiêng người, chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của cậu. Rất lâu sau, hắn ôm người vào lòng, thì thầm: +

– Xin lỗi em. +

Hắn quên mất, quý ngài Luật của hắn là một kẻ ngốc mà dù dữ liệu có bị xóa sạch cả trăm lần thì cũng chỉ biết nhập lại từ đầu. Hắn hy vọng mình có thể trở thành lỗi sai trong thuật toán của Luật Nhược. +

Nhưng không nên dùng cách này. +

Luật Nhược đã bình yên chìm vào giấc ngủ. +

Cậu sẽ không khóc. +

· +

Ngày hôm sau. +

Khi Luật Nhược tỉnh dậy, Chung Bách một tay đặt lên vai cậu, một tay lướt màn hình quang học, xử lý công việc của tập đoàn. Thấy cậu tỉnh, hắn xoay màn hình về phía cậu, để cậu xem những bản tin truyền thông mới nhất. +

#Công bố danh tính bạn đời của người nắm quyền tập đoàn tài chính Ngân Dực# +

#Đối tượng kết hôn của gia chủ nhà họ Chung# +

#Mối quan hệ giữa nghiên cứu viên thiên tài và giới quyền quý# +

… +

Một loạt tiêu đề chấn động, cái nào cũng có độ hot bùng nổ. +

Chung Bách áy náy nói: +

– Xin lỗi vì đã đường đột thay đổi quan hệ xã hội của chúng ta. +

– Nhưng bên phía giám sát luân lý yêu cầu phải có thân phận người nhà mới có thể khởi kiện, cho nên… +

Hắn khựng lại một chút, ôn tồn nói: +

– Quý ngài Luật à, có lẽ em phải làm bạn đời hợp pháp của anh một thời gian rồi. +

— +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Ngài Chung không chỉ dịu dàng mà còn biết kiềm chế nữa, sau khi tự kiểm điểm bản thân thì đã áp dụng phương pháp khác. +

Chương này vẫn phát 100 bao lì xì. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)