Eros 1.1

Alex có một mối tình, mối tình đã theo cậu suốt từ những năm đầu đại học. +
Một mối tình tên gọi là Eros. +
Eros là người mẫu, dáng người cao gầy, có một khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến Alex có thể vì nó mà bỏ qua mọi tật xấu của anh ta. Hai người bọn họ quen nhau từ khi Alex lên năm nhất đại học, đến nay cũng đã ngót nghét 7 năm rồi. Quả là một mối quan hệ lâu đến mức giật mình, lâu đến mức nếu ngồi nghĩ lại, Alex nhận ra cậu đã dành cả thời thanh xuân trai trẻ cho nó. +
“Em nghĩ cái gì vậy?” Alex giật mình, tâm trí quay trở về thực tại khi giọng nói lào khào gợi cảm của Eros vang lên bên tai. Eros nằm đè lên người Alex, da trần trượt lên da trần, hai bàn tay nóng bỏng lùng sục bên dưới chăn, chuẩn xác tìm những điểm nhạy cảm của Alex mà ve vuốt. +
Alex thở hắt, phản xạ lại bằng những cảm xúc thiếu nhạy bén và chậm chạp đến mức khiến sự nhiệt tình của người kia nguội lạnh đi trông thấy. +
“Em mệt.” Alex đáp. “Hôm qua cũng làm, hôm kia cũng làm, hôm nay cũng… ” Câu nói cuối cùng cố ý bỏ lửng, rơi tõm vào trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng. +
“Em không muốn làm à?” Eros hỏi. +
“Hôm nay thì không. Em không muốn” Alex đáp. +
Eros dần dần lùi xuống khỏi người cậu. Độ ấm áp trong chăn của da thịt đổi lại bằng gió hiu hiu lạnh lướt qua khiến Alex rùng mình, khẽ nhăn mặt. Trong đêm tối lờ mờ, cơ thể tuyệt đẹp của Eros quỳ trên đệm, không nhúc nhích, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Chỉ một lúc lâu sau, anh mới thở dài. +
“Không sao.” Eros đáp, lăn hẳn sang một bên “Khi nào hết mệt rồi làm.” +
Alex cũng chẳng đáp lại sao cả, chỉ ôm chăn quấn quanh mình, chậm chạp ngồi dậy nhìn bạn trai đang từng chút một mặc lại quần áo. Cậu cũng chẳng nói sao cả, nhưng trong lòng đơm một chút hối hận. +
“Anh đi đâu?” Alex hỏi “Không ở lại à?” +
“Không.” Eros đáp cụt lủn “Anh chỉ tranh thủ tạt qua với em được một lát thôi.” +
“Mai anh sẽ đến chứ?” +
Eros không đáp lại ngay, anh mỉm cười, rồi vuốt má cậu: +
“Có thể đó.” +
Câu nói vừa dứt, quần áo trên người Eros cũng đã mặc xong. Eros vươn tay qua, khẽ vuốt má Alex một cái, mỉm cười, rồi bước ra khỏi cửa, nhanh như khi anh đến. +
Cánh cửa phòng trọ chật hẹp đóng lại một tiếng sầm. Alex lặng người, rồi bật cười một cách đầy cay đắng. +
Cậu biết ngày mai Eros sẽ không tới đâu. +
Ngẫm lại thì, Alex đã yêu Eros đủ lâu rồi, đủ để cậu hiểu gã đàn ông tồi tệ đó yêu cậu bằng nửa thân dưới chứ không phải con tim. Suốt mấy năm nay, có lần nào gặp nhau mà bọn họ không làm chuyện đó cơ chứ? Không phải Alex không ham muốn người yêu, nhưng với tần suất nhiều như vậy, cậu … chịu hết nổi rồi. +
Alex đứng dậy, đi vào nhà tắm, rũ bỏ những dấu vết mà Eros để lại, như cái cách cậu rũ bỏ xuống nốt chỗ tình cảm cuối cùng cậu dành cho anh ta. Dẫu rằng cả hai đều chẳng còn bao nhiêu. Nước ấm cuốn trôi hết bụi bặm, mồ hôi và phiền muộn. Mười một giờ rưỡi đêm, nhưng Alex muốn đi chơi một cách khủng khiếp. Đi đâu cũng được, miễn là đi chơi. Đâu phải mình Eros biết chơi? Cậu đây cũng biết cách chơi. +
Thậm chí là chơi một cách phóng khoáng hơn Eros nhiều. +


