Skip to main content

Ngoại Truyện 3

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

4. +

Tiểu yêu tinh chó ồn ào hơn tưởng tượng rất nhiều. +

Bỏng Ngô chưa khai trí, nên nhiều lắm cũng chỉ sủa “gâu gâu” hai tiếng vào buổi tối làm người ta thấy phiền. Còn tiểu yêu tinh chó là yêu tinh, không chỉ ăn khỏe mà còn tru hú suốt ngày đêm, có lúc không kêu thì lại chui rúc vào lòng Trì Túc, khiến Thương Tri Hành bực bội trong lòng. +

Sau một lần tru lên nữa, Trì Túc nhét tiểu yêu tinh chó vào trong chăn, ngăn Thương Tri Hành lại: +

“Đừng đánh nó, nó không hiểu đâu.” +

“Nó mà không hiểu thì đã chẳng biết trốn sau lưng em rồi.” +

Thương Tri Hành nhìn Trì Túc, cuối cùng cũng không dạy dỗ tiểu yêu tinh chó, chỉ nói: +

“Hàng xóm tầng dưới tưởng chúng ta nuôi sói rồi đấy.” +

Trì Túc: “…” +

Trì Túc quay đầu lại, nhìn cậu bé 4 tuổi đang ló đầu ra khỏi chăn, dặn dò: +

“Ngoan một chút.” +

“Áuuu…” +

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!” +

Nó vừa kêu lên, Bỏng Ngô liền kêu theo, cả phòng khách lẫn phòng ngủ đều tràn ngập tiếng tru như quỷ khóc sói gào. +

Trì Túc mặt đơ ra: +

“Hay là anh đánh nó đi.” +

“Đánh cũng vô ích, ồn thế này sớm muộn cũng bị tố làm phiền.” Thương Tri Hành nói: “Đưa bọn nó đến biệt thự ở một thời gian đi, đợi hiểu chuyện rồi hãy về.” +

Nói xong, anh không nhịn được mà càm ràm: +

“Chỉ số thông minh còn không bằng Bỏng Ngô.” +

Bỏng Ngô: “Gâu!” +

Tiểu yêu tinh chó: “Áuuu?” +

* * * +

Bọn họ chỉ định ở biệt thự hai tháng, hết kỳ nghỉ hè là phải quay về, nên cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ lái xe đến trung tâm thương mại gần đó để mua sắm thêm. +

Nhưng vừa mua sắm, lại phát sinh vấn đề. +

Nguyên nhân là Bỏng Ngô nhìn trúng một bộ quần áo thú cưng màu xanh rêu, trông như đồ tác chiến. Mà kiểu này chỉ có đúng size của nó, dù có size lớn hơn thì hình người của tiểu yêu tinh chó cũng không mặc được, thế là nó nằm trong lòng Trì Túc khóc om sòm. +

“Huhu.” +

“Gâu! Gâu!” +

Thương Tri Hành nhíu mày, hỏi nhân viên: +

“Có thể đặt may không?” +

Nhân viên sững lại, rõ ràng là lần đầu gặp yêu cầu kiểu này, ánh mắt nhìn lên tấm biển treo phía trên, “thân thiện với thú cưng”. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, mới nói: +

“Thưa anh, anh có thể dẫn bé sang cửa hàng quần áo trẻ em bên cạnh xem thử.” +

Thương Tri Hành mặt không cảm xúc: +

“Nó không chịu.” +

Trì Túc đang dỗ tiểu yêu tinh chó: +

“Qua bên kia xem nhé, mua cho con mà, đừng khóc nữa.” +

“Huhu.” +

Tiểu yêu tinh chó vẫn cố chấp nhìn chằm chằm bộ quần áo trong tiệm thú cưng. +

Nhân viên cười nói: +

“Trẻ con mà, không được cái mình muốn thì khóc thôi, lát nữa lại quên ngay ấy mà.” +

Thương Tri Hành nhìn Trì Túc: +

“Để anh bế cho.” +

Trì Túc đưa tiểu yêu tinh chó cho anh. Vừa rơi vào lòng Thương Tri Hành, nó lập tức nín khóc, trên mặt chỉ còn lại vẻ sợ hãi. +

Nhân viên: “Trẻ con hay làm nũng với người đối xử tốt với mình lắm.” +

Trì Túc gật đầu lia lịa tán đồng. +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Sao không khóc nữa?” +

Tiểu yêu tinh chó run rẩy, giọng nghẹn lại, đứt quãng, nhưng không dám khóc lớn, cứ cố nhịn. +

Thương Tri Hành: “Bây giờ mua cái khác cho con, được không?” +

Tiểu yêu tinh chó vừa khóc vừa gật đầu. +

Trì Túc có chút xót xa, đang định nói gì đó thì nhân viên khuyên: +

“Không thể chiều quá, không thì sẽ chẳng chịu nghe lời đâu.” +

Trì Túc đành thôi. +

Họ sang cửa hàng quần áo trẻ em chọn cho tiểu yêu tinh chó vài bộ. Vừa nhìn thấy quần áo mới, tiểu yêu tinh chó lập tức quên sạch chuyện lúc nãy, mặt mày hớn hở, còn xoay qua xoay lại khoe với Bỏng Ngô. +

Bỏng Ngô: “Gâu!” +

Trì Túc và Thương Tri Hành đều không nhận ra có gì không ổn. +

Mãi đến khi thanh toán xong, chuẩn bị rời đi, Trì Túc mới phát hiện Bỏng Ngô không đi theo, liền hỏi: +

“Sao vậy?” +

Bỏng Ngô nhìn chằm chằm vào quần áo trẻ em treo trên tường. +

Thương Tri Hành bỗng có dự cảm không lành: +

“Con cũng muốn à?” +

“Gâu!” +

Bỏng Ngô vui vẻ không thôi. +

Trì Túc và Thương Tri Hành nhìn nhau: “…” +

“Không mua được đâu, không có size của con.” Trì Túc ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Mua cái khác cho con được không?” +

Nghe vậy, Bỏng Ngô “bịch” một cái nằm lăn ra đất, làm bộ như đã chết. +

Thương Tri Hành nhíu mày, không muốn nhưng cũng đành quay sang hỏi nhân viên: +

“Có thể đặt may không?” +

Nhân viên cười nói: +

“Thưa anh, anh có thể sang khu thú cưng bên cạnh xem thử ạ.” +

“…” +

5. +

Nuôi Bỏng Ngô và tiểu yêu tinh chó đúng là có hơi phiền phức. +

Rất nghịch ngợm, suốt ngày quậy phá, cực kỳ khó trông. +

Nhưng cũng không phải toàn là mặt xấu. +

Nếu chỉ có Thương Tri Hành và Trì Túc chuyển vào biệt thự ở, thì người làm trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, bác Uông mỗi ngày đều trong trạng thái như lâm trận, mắt mở to như chuông đồng. Nhưng từ khi có thêm một đứa trẻ và một thú cưng, trong nhà ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười nói. +

Trì Túc ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuống khu vườn phía dưới, tiểu yêu tinh chó đang chạy loạn, Bỏng Ngô bám theo phía sau, còn bác Uông thì luôn để mắt trông chừng, sợ nó bị ngã. +

“Chậm thôi, chậm thôi!” +

“Hahahahaha.” +

Tiểu yêu tinh chó quay sang khiêu khích Bỏng Ngô: +

“Áuuu.” [Đố mày bắt được tao!] +

“Gâu!” +

Bỏng Ngô phóng hết tốc lực, lao mạnh về phía trước. +

“Cục cưng.” +

Giọng Thương Tri Hành bất ngờ vang lên phía sau, ngay sau đó, cơ thể ấm áp và rộng lớn ôm lấy cậu. +

Trì Túc đưa tay ra sau, khẽ sờ lên má và môi Thương Tri Hành, đầu vẫn không quay lại, tiếp tục nhìn xuống khu vườn nhỏ. +

Tiểu yêu tinh chó bị vồ ngã, quấn lấy Bỏng Ngô lăn qua lăn lại. Bác Uông sợ đứa nhỏ bị thương, vội vàng tách hai đứa ra. +

“Gâu!” +

“Áuuu…” +

Thương Tri Hành: “Đẹp đến vậy sao?” +

Trì Túc quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh: +

“Đáng yêu mà.” +

“Em còn chẳng thèm nhìn anh.” +

“Giờ nhìn đây nè.” +

Trì Túc nâng mặt Thương Tri Hành lên, thật sự quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một lượt, rồi gật gù: +

“Ừm, hôm nay cũng rất đẹp trai.” +

Trong mắt Thương Tri Hành ánh lên ý cười, hỏi: +

“Rồi sao nữa?” +

“Rồi thì…” +

Trì Túc vừa nói, bỗng hơi nhón người lên, hôn nhẹ lên má anh một cái. +

“Phần thưởng cho anh.” +

Thương Tri Hành: “Thêm chút nữa.” +

Trì Túc liền hôn mỗi bên má anh một cái, rồi lần lượt dọc theo trán, chóp mũi, cằm, cuối cùng dừng lại trên môi. +

Cậu đối diện với đôi mắt mang ý cười của Thương Tri Hành, thì bất chợt bị một bàn tay lớn giữ lấy sau gáy, ép xuống, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. +

“Ưm…” +

Kết hôn đã 1 năm rưỡi, nhưng Trì Túc vẫn chưa học được cách thở khi hôn. Đợi đến khi trong mắt lấp lánh nước, đầu ngón tay cũng yếu ớt nắm lấy cổ áo Thương Tri Hành, cậu mới được buông ra một chút. +

“Thương…” +

Nhưng lời còn chưa dứt đã bị hôn tiếp. +

Rèm cửa tự động bắt đầu khép lại, che đi một mảnh không khí mập mờ trong phòng. +

Tiểu yêu tinh chó đứng dưới lầu, chơi mệt rồi định ngẩng đầu nhìn Trì Túc một chút, lại phát hiện bị che mất, nghi hoặc: +

“Áuu?” +

Bác Uông lo lắng nói với những người làm khác: +

“Phải mời bác sĩ tới xem thôi, 4 tuổi rồi mà không nói năng gì hết, suốt ngày học sói tru.” +

“Gâu!” [Đồng ý!] +

Buổi tối, Thương Tri Hành và Trì Túc không xuống lầu. Tiểu yêu tinh chó ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng có chút lo lắng, ngồi không yên. +

Bác Uông an ủi nó: +

“Hai ba có việc rồi, mai sẽ xuống chơi với con.” +

“Áuuu…” +

Tiểu yêu tinh chó hơi không vui, cầm thìa cắn rong biển. Thấy bác Uông có việc đi ra ngoài, nó lập tức nhảy xuống ghế, ngồi xổm bên cạnh bát ăn của Bỏng Ngô. +

“Gâu?” +

“Áuuu.” +

“Gâu gâu gâu!” +

Một người một chó… à không, hai con chó nhanh chóng đạt được “thỏa thuận”, lập tức chạy vọt lên lầu. +

“Áuuu…” +

“Đợi… đợi đã, ưm… Thương Tri Hành…” +

“Hửm?” +

“Em hình như nghe thấy… A! Nghe thấy… tiếng của Phong Nam… Ưm…” +

“Đừng để ý bọn nó.” +

Tiểu yêu tinh chó và Bỏng Ngô lén lút áp tai vào cửa, nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng đập bóng, lập tức có chút bất mãn. Hai “con chó” nhìn nhau một cái, đều đọc được trong mắt đối phương hai chữ: Phá đám! +

“Áuuu.” +

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!” +

Biết là hai người ở trong đó rồi, đừng trốn mà không mở cửa nữa! +

Cánh cửa bị đập “bùm bùm” liên hồi. +

Trong phòng, Trì Túc kéo chăn che người, hơi thở còn chưa ổn định. Cậu nhìn Thương Tri Hành đang vén tóc mái, đôi mắt sắc như chim ưng đầy vẻ khó chịu nhìn về phía cửa, khẽ nói: +

“Trẻ con mà.” +

“Lũ trẻ đáng ghét.” +

Thương Tri Hành giúp cậu tìm quần áo, lẩm bẩm: +

“Làm chút việc cũng không yên.” +

Trì Túc khẽ bật cười. +

Hai người cũng không thật sự tức giận, đợi tiểu yêu tinh chó và Bỏng Ngô xuống lầu rồi, họ lại dựa vào nhau. +

Nhưng thái độ hôm nay có lẽ khiến chúng tưởng mình làm vậy là đúng đắn, thế là trong một khoảng thời gian sau đó, cứ mỗi lần hai người “làm chuyện ấy”, cửa lại bị đập “bùm bùm”… +

6. +

“Gâu!” +

“Áuuu…” +

Một người một chó… à không, hai “con chó” chạy vọt như bay trên cầu thang, suýt nữa hất đổ ly nước trái cây mà người làm đang bưng. Bác Uông chạy theo phía sau, vội khuyên Thương Tri Hành: +

“Đừng giận mà cậu chủ, đừng giận!” +

“Trẻ con là vậy đấy, thấy hai người ở cạnh nhau là muốn phá thôi. Nhịn thêm chút nữa, thêm 2 năm là hiểu chuyện rồi.” +

Thương Tri Hành quay đầu: +

“2 năm?” +

Bác Uông không dám nói nữa. +

Thương Tri Hành: “Cháu đưa nó vào nhà trẻ nội trú luôn bây giờ.” +

Tiểu yêu tinh chó ló đầu ra từ khúc cua cầu thang: +

“Áuuu?” +

Phía sau, Bỏng Ngô cũng thò chân ra: +

“Gâu?” +

Bác Uông mặt mày khổ sở, vẫy tay ra hiệu bảo chúng mau chạy đi, định bụng khuyên thêm vài câu thì Trì Túc từ trên lầu bước xuống. +

“Túc Túc, cháu khuyên cậu ấy đi.” +

Trì Túc gật đầu, lại ra hiệu cho bác Uông mau đưa người và chó đi. +

Bác Uông vội vàng dẫn theo đứa nhỏ và con chó chạy mất, để lại Thương Tri Hành với gương mặt không biểu cảm. +

Trì Túc nhìn anh, nhẹ nhàng xoa má, nói: +

“Không cần giận bọn nhỏ. Nhìn anh kìa, khác hẳn trước đây rồi. Cũng coi như là công lao của bọn nhỏ đi.” +

Thương Tri Hành: “Công lao?” +

Công lao làm anh tức chết thì có. +

Trì Túc ôm lấy cánh tay anh, gật đầu, kéo anh lên lầu, nói: +

“Trước đây cảm xúc của anh rất bình ổn, còn bây giờ dao động nhiều hơn, có lúc cũng nổi giận, nhưng như vậy lại khiến cảm xúc của anh thật sự được bộc lộ ra.” +

Trì Túc mỉm cười nói: +

“Cho nên cũng coi như là công lao của bọn nhỏ, lấy công chuộc tội đi. Với lại, giờ mà đưa nó vào nhà trẻ nội trú, sau này bài tập ai dạy? Càng đau đầu hơn.” +

Thương Tri Hành không nói gì, nhưng khí thế quanh người đã dịu lại. Từ trước đến nay anh hiếm khi phản bác lời Trì Túc, luôn nghe theo cậu. Bị kéo lên lầu, anh liền nắm tay cậu, hôn nhẹ lên má. +

Trì Túc: “Bọn nhỏ chưa hiểu chuyện, mình có thể từ từ dạy mà.” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Bỏng Ngô: “Gâu!” +

Tiểu yêu tinh chó: “Áuuu.” +

“…” +

Trì Túc và Thương Tri Hành đều chậm rãi, im lặng nhìn về phía cầu thang. Ở đó ló ra một cậu bé đầu tóc rối bù, cùng một chú chó con màu vàng nhạt, kèm theo tiếng bác Uông tức tối gọi lớn: +

“Đừng chạy nữa!” +

Sắc mặt Thương Tri Hành bình thản: +

“Anh không nhịn nổi nữa.” +

Trì Túc quay lưng đi: +

“Anh đánh đi.” +

Ngay hôm đó, trong căn biệt thự vốn luôn tràn ngập tiếng cười, bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết xé lòng. +

Tiểu yêu tinh chó khóc nức nở, run rẩy cuộn tròn trong lòng Trì Túc, cái tay nhỏ bám vào hõm cổ cậu, thỉnh thoảng lại trượt xuống. +

Trì Túc bất lực nói: +

“Con ngoan một chút, đừng quậy nữa thì ba sẽ không đánh con đâu.” +

Tiểu yêu tinh chó: “Huhu…” +

Thương Tri Hành đứng một bên: +

“Từ hôm nay, con và Bỏng Ngô ngủ riêng, không ngủ chung với hai ba nữa.” +

Tiểu yêu tinh chó đột ngột ngẩng đầu, nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã. +

Trì Túc có chút không đành lòng, nhưng đối diện ánh mắt cầu cứu của nó cũng làm như không thấy. +

Tiểu yêu tinh chó lập tức ủ rũ như mất hồn, đến tối nấu món xương thịt nó thích nhất cũng chẳng còn tinh thần ăn. +

Đêm xuống, tiểu yêu tinh chó và Bỏng Ngô nằm trên giường, không hé một tiếng. Khi Thương Tri Hành mở cửa phòng, cả hai vui mừng ngẩng đầu, nỗi sợ thường ngày cũng bị nén xuống vài phần. +

Nhưng Thương Tri Hành chỉ mở cửa trong chớp mắt rồi thản nhiên đóng lại. +

Tiểu yêu tinh chó và Bỏng Ngô lập tức hoảng loạn, chân trần chạy tới trước cửa, lại phát hiện cửa bị giữ lại, không mở được. +

“Áuuu…” +

“Gâu! Gâu!” +

Tiếng kêu của chúng đầy vẻ gấp gáp, hoang mang. +

Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không mở ra được. Trong lòng bọn nó chỉ còn lại hoảng sợ và tủi thân. Đúng lúc hai đứa chuẩn bị bỏ cuộc, òa khóc thì Thương Tri Hành lại mở cửa ra, rồi lập tức đóng lại lần nữa. +

“Hức…!” +

“Gâu gâu gâu gâu!” +

Giọng Thương Tri Hành từ ngoài cửa truyền vào, không nhanh không chậm: +

“Chiêu hai đứa thích dùng đấy. Ngày nào cũng quậy phá, giờ hối hận chưa?” +

“Huhu… áuuu… hức… áuuu…” +

Tiểu yêu tinh chó cào cửa, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng vì không biết nói, chỉ có thể vừa khóc vừa “áu” vài tiếng. +

Nghe thấy trong giọng nó đầy tủi thân và áy náy, Thương Tri Hành buông tay nắm cửa, nói: +

“Con ham chơi là chuyện bình thường, nhưng không thể không có chừng mực. Giống như bây giờ, ba nhốt con lại, cũng quậy y như con đã làm, con có vui không?” +

Bỏng Ngô: “Gâu!” +

Tiểu yêu tinh chó “huhu” một tiếng, vẫn tiếp tục cào cửa. +

Thương Tri Hành không mắng thêm nữa, nhưng vừa nhấc chân định đi, đã thấy cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ, rõ ràng là nó muốn sang ngủ cùng Trì Túc. +

“Không được.” Thương Tri Hành lạnh nhạt nói: “Đợi khi nào con ngoan hơn rồi hãy quay lại.” +

“Hức hức…” +

Dưới ánh nhìn của anh, tiểu yêu tinh chó đành phải đóng cửa lại. +

Trì Túc đứng ở góc bên cạnh nhìn một lúc, thấy Thương Tri Hành quay về thì ôm lấy cánh tay anh, hỏi: +

“Ổn không?” +

“Ổn.” Thương Tri Hành nói: “Từ từ dạy thôi.” +

“Dạ!” +

Thương Tri Hành khẽ cười, vuốt mái tóc dài của cậu: +

“Tối nay bọn nhỏ không ở đây, chúng ta…” +

“…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)