NKCBZC1 – Chương 16

Đáng thương +
Xe cải tiến của căn cứ Hắc Tích Sơn nhanh chóng rời đi, ngã tư trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày. +
Thiên Hồi cũng đi vào, tranh thủ lúc lính gác không chú ý để nhanh chóng rời đi một mình. +
Cậu không biết căn cứ Bạch Điểu nằm ở hướng nào, lỡ bị vạch trần thì sẽ rất phiền phức. +
Vả lại thuốc ngụy trang chỉ có tác dụng trong hai giờ, cậu không thể lãng phí thời gian. +
Thiên Hồi đứng ở ngã ba đường, quan sát xung quanh. +
Những chiếc xe kia đã đi mất, không rõ đi đâu, muốn đuổi theo cũng không thể. +
Trên cột mốc cũng có biển chỉ đường, thậm chí còn chi tiết hơn, chia rõ khu vực và vị trí của từng căn cứ. +
Thiên Hồi mở bản đồ trò chơi, dựa vào biển chỉ đường để ghi lại một số hướng và lộ trình. +
Những thông tin này vốn đã được hiển thị một phần ở ngoài vòng của khu an toàn, không phải bí mật gì. Nếu người lạ muốn vào một căn cứ nào đó thì vẫn cần kiểm tra thân phận nghiêm ngặt. +
Vì vậy lính gác ở cổng vào chủ yếu chịu trách nhiệm dò tìm năng lượng, đề phòng zombie hoặc thực vật biến dị tiếp cận. +
Sau khi vào bên trong thì kiểm soát lỏng lẻo hơn, chỉ có hai ba đội tuần tra thay phiên nhau. +
Có lẽ không ai ngờ rằng lúc này có một kẻ như Thiên Hồi đang mang theo một ba lô đầy thực vật biến dị, ngang nhiên trà trộn vào. +
Ghi chép xong bản đồ, Thiên Hồi men theo hướng mà những chiếc xe cải tiến đã biến mất. +
Dựa vào lời lính gác khi nãy, có vẻ Nam Đình Cận đến đây vì một chuyện gì đó. +
Cậu không dám hỏi nhiều, sợ bị lộ thân phận. +
Nhưng ít nhất đã xác định được Nam Đình Cận đang ở đây, không cần phải mò mẫm tìm kiếm khắp nơi nữa. +
Khu an toàn của con người khiến Thiên Hồi vô cùng tò mò, cái gì cũng mới lạ. Cậu còn dừng lại chỉ để ngắm một cột đèn đường nguyên vẹn nữa cơ. +
Nơi này có những con đường rộng rãi, sạch sẽ, không có công trình nào quá cao, tầm nhìn rất thoáng đãng, hơn hẳn thành phố hoang tàn ngoài kia. +
Ưu điểm là nếu tìm được một góc khuất, chui vào lớp vỏ bắp cải ngủ một giấc thì chắc cũng không ai phát hiện. +
Thiên Hồi đi ngang qua một mảnh ruộng có rào chắn đơn giản, chắc là của một căn cứ gần đây. +
Xung quanh đúng lúc không có ai, Thiên Hồi chưa bao giờ thấy ruộng nên tò mò bước lại gần, cúi xuống rồi vươn tay chạm vào một cây non bên trong. +
Trong thời đại này, thực vật đột biến ngày càng nhiều, đối với con người không có dị năng thì mọi bụi cỏ cành cây bên ngoài đều tiềm ẩn nguy hiểm. May mắn là rau củ trồng bình thường vẫn có thể ăn được. +
Thiên Hồi rụt tay lại, nhưng ngay lúc cúi xuống, cậu nhìn thấy một chiếc lá nhỏ từ khe hở ba lô chui ra, lén lút giật mất cây non gần đó. +
“Không được!” Thiên Hồi vội vàng giành lại, hoảng hốt trồng nó về chỗ cũ, còn vỗ vỗ lớp đất bên trên, “Cái này là của người ta mà…” +
Từ trong ba lô khẽ “u” một tiếng, nghe giống tiếng Bắp. +
Trong số ba thực vật biến dị mới gia nhập, lòng trung thành của Bắp thấp nhất, mới 5%. +
Nhưng ít nhất nó cũng ngoan ngoãn, suốt quãng đường đến đây chưa từng gây rối. +
Thiên Hồi đoán chắc tất cả bọn chúng đều đói, bèn rời khỏi ruộng rau, tranh thủ mua chút thức ăn nhét vào ba lô và túi áo. +
Trên đường đi, cậu gặp ba bốn người. +
Các căn cứ không hẳn có quan hệ tốt với nhau, người trong căn cứ cũng chẳng mấy quen biết. Mấy người kia thấy Thiên Hồi cúi đầu vội vã cũng chẳng buồn để tâm. +
Chẳng mấy chốc thời gian tác dụng của thuốc chỉ còn nửa tiếng. +
Thiên Hồi kéo mũ trùm lên, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. +
Diện tích khu vực này lớn hơn tưởng tượng nhiều… +
Thuốc chỉ còn một lọ, phải giữ lại để dùng khi thực sự cần thiết. +
Khi tóc và mắt trở về màu cũ, cậu nhất định phải cẩn thận hơn nữa. +
Dù sao thì trong lúc tác dụng thuốc còn hiệu lực, cậu đã nắm được sơ bộ về nơi này. +
Cũng không còn căng thẳng như ban đầu, thay vào đó là cảm giác háo hức khi khám phá một thế giới mới. +
Đang đi dọc theo đường, Thiên Hồi ngang qua một căn nhà nhỏ ở góc phố. +
Bên ngoài có treo hai tấm bảng ghi “Trạm y tế” và “Cửa hàng”, có lẽ là nơi cung cấp dịch vụ thu phí cho mọi người. +
Cửa đang mở, Thiên Hồi cúi đầu bước nhanh qua, chợt nghe bên trong có người nói chuyện. +
“Người của Hắc Tích Sơn đến rồi à?” Có giọng cất lên, “Giúp tôi liên lạc họ đi, ai cũng được.” +
Nghe thấy cái tên quen thuộc, bước chân Thiên Hồi hơi khựng lại. +
Cùng lúc đó, trong túi áo, Ớt giật giật bất an. +
Nó thoáng thấy quen thuộc, cố nhịn để không thò đầu ra nhìn. +
Giọng này nghe quen quen… +
Ngay sau đó trò chơi hiện ra thông báo. +
[Phát hiện thực vật biến dị chưa kết duyên, đang chờ thắp sáng hệ thống cây.] +
Giữa bên trong của khu an toàn lại xuất hiện thực vật lạ? +
Thiên Hồi khẽ nhíu mày, nhưng vì có người ở gần đó nên cậu không dám dừng lại lâu. +
Cậu lặng lẽ lướt qua không gây chú ý. Chủ cửa hàng cúi đầu đáp: “Xin lỗi, chỗ tôi không có dịch vụ này. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ hỏi thử giúp anh.” +
Lương Giới đang ngồi trên ghế cạnh cửa, vén tay áo lên để chủ quán băng bó. +
Sắc mặt anh ta tái nhợt, miễn cưỡng gật đầu: “Được.” +
Lúc này chiếc túi đen bên chân anh ta khẽ động đậy. +
Lương Giới cúi đầu, nhìn thấy miệng túi hơi hé mở, bên trong có một chiếc lồng giam Cây Xấu Hổ. +
Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Cây Xấu Hổ lập tức yên lặng lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra. +
Chờ anh ta quay đi, nó lại lén thò ra một chiếc lá, nhìn về phía Thiên Hồi đang rời đi. +
Người kia… không đúng, hơi thở rất quen thuộc… +
Lương Giới không nhận ra sự khác thường của Cây Xấu Hổ, chỉ lấy một ít tiền trả cho chủ quán. +
Vết thương đã được đắp thuốc, nhưng sắc mặt anh ta vẫn u ám. +
Hôm đó khi đuổi bắt Hoa Ăn Thịt và Ớt thì bất ngờ gặp sự cố. Lương Giới kịp trốn, nhưng cũng là người duy nhất còn sống. +
Thiết bị liên lạc đã mất, dù còn cũng không còn mặt mũi liên lạc với căn cứ, cũng không dám về liền. +
Rõ là anh ta đã chắc thắng, vậy mà lại thua thảm hại như thế. Lương Giới nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. +
Dù đã tính toán sai tốc độ hồi phục của Hoa Ăn Thịt, chỉ còn một chút nữa là bắt được Ớt, nhưng lại bị một đám thực vật biến dị ngăn cản. +
Chính Bắp đã làm anh ta bị thương. Bị Bắp dính vào da thì chỉ có thể bị tróc da thịt, hai ba ngày rồi mà vẫn còn chảy máu. +
May mà anh ta trốn kịp và mang theo Cây Xấu Hổ. Không thì không chỉ thất bại mà còn mất luôn cả “chó săn”. +
Sau khi mang theo Cây Xấu Hổ trốn thoát thì tình cờ gặp được một đội tốt bụng nên được đưa đến đây. Nhờ Cây Xấu Hổ bị nhốt trong lồng sắt nên suôn sẻ mang nó vào được. +
Khi gặp được người của căn cứ Hắc Tích Sơn, anh ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó Hoa Ăn Thịt chạy trốn, có giấu giếm điều gì không. +
Dù nghĩ thế nào Lương Giới vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, toàn bộ sự việc đều lộ ra sự kỳ lạ. +
Từ việc tìm kiếm suốt nhiều ngày vẫn không thấy Ớt, đến chuyện Hoa Ăn Thịt bị thương nặng nhưng hồi phục quá nhanh. +
Chưa kể Ớt còn hỗ trợ Hoa Ăn Thịt, rồi những cây biến dị khác trong rừng ra sức cản trở họ… +
Trước đây anh ta chưa từng nghe nói thực vật biến dị lại đoàn kết đến nhường này. +
Bên kia, Thiên Hồi rẽ qua góc phố, căn nhà nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt. +
Cuối cùng Ớt cũng không nhịn nổi, thò đầu ra sau nhìn. +
Thiên Hồi nhỏ giọng hỏi nó: “Sao thế?” +
Ánh mắt Ớt nghiêm trọng, nó chỉ về phía căn nhà nhỏ rồi lại chỉ vào mình. +
Nó làm mặt hung dữ, đập tay vào ngực hai lần, sau đó nhắm mắt giả chết. +
Không biết có phải do độ trung thành tăng lên hay không mà giờ đây việc giao tiếp với thực vật cũng trở nên trôi chảy hơn hẳn. Thiên Hồi nghiêm túc suy nghĩ một lát thế mà đoán được ý của Ớt. +
“Người vừa nãy,” Cậu khẽ hỏi, “Là kẻ xấu à?” +
Ớt gật đầu thật mạnh, còn xách luôn Khoai Tây đang ngáy khò khò bên cạnh giơ lên, ra hiệu chính là tên đã gặp trong rừng vào đêm đó. +
Lúc ấy loài người quá đông, thực vật cũng nhiều, sau lại bận quay về tìm Nam Đình Cận nên không có thời gian xác nhận. Tên cầm đầu đám xấu xa kia chắc chắn đã nhân cơ hội trốn thoát. +
Ớt không thể nào quên giọng nói đó, chính anh ta đã dụ dỗ nó ra ngoài, nói rằng sau này muốn tinh hạch bao nhiêu cũng có. +
Hứ! +
Ai thèm mấy viên tinh hạch thối chứ! +
Thiên Hồi quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ. +
Hoa Ăn Thịt trong ba lô cũng khẽ cựa quậy, tỏ ý đồng tình với suy đoán của cậu. +
Nó đã ngửi thấy hơi thở của kẻ kia, nhưng sợ bản thân gây ra động tĩnh quá lớn, làm liên lụy đến Thiên Hồi nên đành cố nhịn. +
Cậu nhìn thời gian còn lại của thuốc ngụy trang, tạm thời nấp vào phía sau bức tường gần đó. +
Rồi cậu lại hỏi: “Có phải bên cạnh tên loài người có thực vật không?” +
Ớt ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, thở dài một hơi. +
Có một cây Xấu Hổ, nó từng thấy rồi, bị xích sắt trói lại… Trông đáng thương lắm. +
Thiên Hồi chưa mở khóa thông tin về loài này, cậu cố gắng nhớ lại, rồi chợt nghĩ đến chiếc túi xách đặt dưới chân Lương Giới. +
Là bị nhốt trong đó sao? +
Trời sắp tối, ban đêm càng thuận tiện để hành động. +
Tên loài người từng làm hại Nấm Nhỏ, bên người còn mang theo một thực vật biến dị khác, Thiên Hồi nhất định phải đi xem thử. +
Cậu lặng lẽ quay lại gần căn nhà nhỏ, kiên nhẫn quan sát một lúc, thấy Lương Giới xách ba lô đi ra, cùng chủ quán vòng ra phía sau. +
Đằng sau căn nhà nhỏ là hai tòa nhà thấp khác, trên tường có viết hai chữ “Nhà trọ”, chuyên dùng để cho người từ nơi khác đến khu an toàn hoặc những ai muốn gia nhập căn cứ nhưng chưa được phê duyệt tạm thời lưu trú. +
Thiên Hồi thấy Lương Giới bước vào nhà trọ, thuê phòng ở phía bên hông, sát cửa sổ. +
Cậu nín thở nấp kỹ, mở cửa hàng trong trò chơi ra xem. +
Dù gì nơi này cũng là chỗ tập trung đông đảo người dị năng. Nếu xảy ra sự cố, thực vật bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm. +
Thiên Hồi nghĩ tạm thời chưa giết Lương Giới vội, sau này tìm cơ hội để Hoa Ăn Thịt người ra tay. Giờ trước hết phải xem có thể lấy trộm chiếc túi kia không đã. +
Cậu chưa từng làm chuyện này nên sợ thất bại, mà còn có nguy cơ bị phát hiện. +
Thiên Hồi lướt xem cột vũ khí trong cửa hàng, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng mua một bình xịt gây mê. +
Cách dùng rất đơn giản, có ghi rõ là có hiệu quả với tất cả sinh vật sống bao gồm cả zombie. Lượng thuốc trong một bình không nhiều, nhưng để đối phó với một mình Lương Giới thì chắc là đủ. +
Cậu siết chặt bình xịt, kiên nhẫn chờ đợi đến khi trời tối mịt. +
Chủ quán đưa cơm tối cho Lương Giới, có vẻ anh ta khá mệt mỏi, trong phòng cũng tắt đèn rất sớm. +
Thiên Hồi gặm bánh quy, lại đợi thêm một lúc nữa, nhìn thấy ông chủ khóa cửa tiệm, rời đi. +
Hai bên đường vắng lặng không một bóng người, cậu đang định hành động thì bị Ớt níu lại. +
Ớt giật lấy bình xịt, vỗ ngực tự tin, ý bảo cứ để nó lo. +
Thực vật biến dị có thân hình nhỏ nhắn, trèo cửa sổ gì đó dễ dàng hơn, ít bị phát hiện hơn. +
Bắp thấy vậy thì háo hức chạy tới, giơ tay xung phong đi cùng. +
Thiên Hồi do dự: “Vậy cũng được… nhưng hai cậu phải cẩn thận đấy.” +
Ớt gật đầu, cầm bình xịt theo, dẫn Bắp vượt qua bức tường, nhanh chóng chạy sang bên kia. +
Dưới màn đêm che phủ, hai thực vật thuận lợi leo lên bệ cửa sổ phòng Lương Giới. +
Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, Ớt bịt mũi, luồn tay vào bên trong, nhấn mạnh bình xịt cho đến khi dùng hết cả bình. +
Nó cẩn thận chờ thêm một lúc, gõ nhẹ lên song sắt xác nhận bên trong không có động tĩnh, rồi đẩy cửa sổ chui vào. +
Bắp bám sát phía sau, nhìn quanh bốn phía rồi nhảy lên giường. +
Lương Giới ngủ say không biết gì, Bắp đứng cạnh gối anh ta, giơ nắm đấm đấm vào mặt â hai cái. +
Ớt nhanh chóng tìm thấy chiếc túi dưới gầm giường, cúi xuống ngửi thử. +
Nó lập tức gọi Bắp, hai cây nhỏ cùng nhau vác túi, lẻn ra ngoài qua đường cửa sổ. +
Thiên Hồi nấp bên đường sốt ruột chờ đợi. +
Thấy Ớt và Bắp mang theo túi quay về, cậu lập tức đứng dậy dẫn chúng rời khỏi đó, tìm chỗ an toàn hơn. +
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Thiên Hồi hỏi: “Không bị phát hiện chứ?” +
Ớt tự tin lắc đầu, kéo khóa mở túi. +
Tất cả các thực vật lập tức xúm lại, muốn xem bên trong rốt cuộc là thực vật gì. +
Dưới ánh trăng bàng bạc, một Cây Xấu Hổ co rúm trong góc run rẩy. +
Nó bị nhốt trong lồng, trên người còn có ba vòng kim loại nhỏ, bị xích sắt trói lại. +
Mà tình trạng của Cây Xấu Hổ rõ ràng không tốt chút nào, lá héo úa, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. +
Thiên Hồi nhìn thấy cảnh này vừa giận dữ vừa xót xa. +
Cậu tìm chốt mở lồng, vươn tay muốn ôm nó lên, nhẹ giọng vỗ về: “Đừng sợ…” +
Cây Xấu Hổ vẫn run lẩy bẩy, nhưng không dám phản kháng, chỉ rúc đầu co rúm. +
Hình như vòng sắt trên người nó được làm riêng, Thiên Hồi không tháo ra được. Hoa Ăn Thịt ghé lại gần quan sát rồi khẽ thổi một hơi. +
Luồng khí quét qua những chiếc vòng sắt, khiến chúng nứt ra thành sắt vụn rơi xuống đất. +
Cảm nhận được sự trói buộc trên cơ thể hoàn toàn biến mất, Cây Xấu Hổ cứng đờ người. +
Thiên Hồi vẫn đang kiểm tra vết thương cũ của nó, rồi mua một ít thuốc từ cửa hàng. Thế rồi cậu bỗng phát hiện kích thước của Cây Xấu Hổ đang nhanh chóng thu nhỏ lại. +
Ban đầu nó cao ngang bắp chân cậu, chỉ trong nháy mắt đã nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi lại thu nhỏ đến mức chỉ còn bằng một móng tay… +
Giữa những bụi cỏ mọc ven bờ tường, chỉ trong thoáng chốc, Cây Xấu Hổ trước mặt đã biến mất. +
Thiên Hồi ngỡ ngàng: “Sao không thấy đâu nữa?” +
Ớt chỉ tay về phía gốc cây bên cạnh: “U.” +
Cây Xấu Hổ đã thu nhỏ đến mức giới hạn, có lẽ đây là hình thái ẩn náu của nó. Lúc này nó đang trốn sau gốc cây, rụt rè nhìn về phía này. +
Thiên Hồi lo nó chạy lung tung sẽ bị phát hiện, nhưng cậu cũng không muốn dọa nó sợ. Vì vậy cậu nhờ Dây Leo có hơi thở dịu dàng nhất mang thức ăn và thuốc đến cho nó. +
Lúc đầu Cây Xấu Hổ không dám động vào. Sau khi ngửi thử thấy không có độc thì nhân lúc Thiên Hồi bận xử lý cái túi và lồng sắt vội ăn hết sạch, rồi tiếp tục trốn đi. +
Thấy nó vẫn nhút nhát và sợ sệt, Thiên Hồi cũng không ép buộc, còn dặn những thực vật khác không được đến gần. Đúng lúc địa hình xung quanh khá ổn, cậu quyết định tạm thời mặc kệ Cây Xấu Hổ, lấy vỏ bắp cải ra đặt ở mép bãi đất trống. +
Khi vỏ bắp cải mở rộng, Thiên Hồi dẫn tất cả thực vật trốn vào trong. +
Khi lớp vỏ khép lại, mọi thứ lập tức biến mất tại chỗ. +
Cây Xấu Hổ thấy cảnh này bèn vươn một chiếc lá ra thử thăm dò không khí, xác nhận Thiên Hồi vẫn còn đó. +
Nó nằm xuống bên gốc cây nhìn một lúc lâu, lén trốn đi rồi lại không kìm được quay về, canh giữ bên cạnh vỏ bắp cải. +
Đêm khuya, một đội tuần tra đi ngang qua khu vực này nhưng không phát hiện điều gì bất thường. +
Nửa đêm Ớt thức dậy một lần, hé mở cánh cửa lá, thấy Cây Xấu Hổ vẫn còn ở đó mới hoàn toàn yên tâm. +
Bên trong lớp vỏ, Thiên Hồi đã ngủ say. +
Cậu nằm nghiêng gối đầu lên áo khoác, trong lòng là một đống thực vật chen chúc ngủ ngang dọc. +
🌱🌱🌱 +
Ở một góc nào đó trong khu Tây, Cà Rốt vẫn chưa ngủ. +
Nó đã lang thang cả ngày mà vẫn chưa tìm được Vua Zombie như tin tình báo của con người. Chỉ giết được vài con zombie cấp trung, đám hai ba con người. +
Cà Rốt nằm ngửa trên một tảng đá lớn, ngước nhìn bầu trời đầy sao. +
Chậc, chán ngắt hà. +
Nấm Nhỏ không ở đây, cũng không biết những cây khác đã đi đâu. +
Cà Rốt cứ tưởng Hoa Ăn Thịt cũng sắp chết đến nơi. Nhưng hôm đó gặp lại, nó vẫn còn sống nhăn nhở, tràn đầy sức sống. +
Cà Rốt vừa thấy an tâm vừa hơi buồn bực, lại còn cảm giác bực bội không chỗ phát tiết. +
Nó lật người ngồi dậy, nhìn về phía căn cứ của con người ở đằng xa, quyết định hôm sau sẽ đi tìm chút niềm vui. +
Cùng lúc đó, ở một nơi khác. +
Mọi người trong căn cứ Hắc Tích Sơn vẫn chưa ngủ, vừa mới phân chia xong đội ngũ và khu vực phụ trách. +
Nam Đình Cận ngồi ở vị trí đầu tiên, vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón tay, lạnh lùng nói: “Được rồi, ra ngoài hết đi.” +
Những người khác lập tức đứng dậy, lần lượt rời đi, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh khiến Nam Đình Cận bực bội hơn. +
Không biết có phải vì nhiệm vụ bắt Hoa Ăn Thịt chưa hoàn thành hay không mà từ lúc trở về đến nay, tâm trạng hắn rõ ràng vô cùng tệ, cả ngày xị mặt. +
Sau khi người cuối cùng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, trong phòng chỉ còn lại mình Nam Đình Cận. +
Hắn yên lặng cụp mắt, cả người như một bức tượng, vừa u ám vừa nặng nề. +
🍀🍀🍀 +
Ngày hôm sau, trước lúc thời gian tàng hình của vỏ bắp cải kết thúc, Thiên Hồi tìm cơ hội lẻn ra ngoài, thu hồi vỏ bắp cải. +
Cậu vẫn chưa quên Cây Xấu Hổ, tìm dáo dác khắp nơi, rồi được Ớt nhắc rằng nó vẫn đang trốn bên gốc cây. +
Sau một đêm nghỉ ngơi, có vẻ gan Cây Xấu Hổ lớn hơn một chút. Nó thò nửa đầu lá ra, thận trọng quan sát Thiên Hồi. +
Thiên Hồi bước tới vài bước, ngồi xổm xuống. +
Tối qua cậu đã xem thông tin Cây Xấu Hổ trong hệ thống thực vật, tiện thể mua thêm hướng dẫn chinh phục. +
Cây Xấu Hổ là thực vật biến dị cấp cao, có khứu giác và cảm giác vô cùng nhạy bén. Tính cách hiền lành, nhút nhát, thông minh và lương thiện, nhưng sức chiến đấu lại không cao. +
Thiên Hồi đặt một miếng bánh quy và một viên thuốc đa năng lên tay rồi từ từ đưa về phía nó. +
Cậu nói: “Đây là nơi con người sinh sống, nếu ở ngoài sẽ rất nguy hiểm… Tạm thời đi theo tớ được không?” +
Thiên Hồi chắc chắn Cây Xấu Hổ hiểu được lời cậu nói, cũng có thể cảm nhận được sự thân thiện từ cậu. +
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, mãi một lúc sau có người lạ đi ngang qua từ đằng xa. +
Cây Xấu Hổ lập tức nhảy tọt vào tay Thiên Hồi. +
Người lạ đến gần, Thiên Hồi kéo thấp mũ trùm xuống, cúi đầu vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo. +
Sau khi tìm được chỗ vắng vẻ, cậu phát hiện bánh quy và thuốc trong tay đều đã bị Cây Xấu Hổ ăn sạch. +
Nó vẫn giữ nguyên kích thước bằng móng tay, bám chặt vào ống tay áo cậu, trông chẳng khác gì một bông thêu mini. +
Thiên Hồi nhỏ giọng hỏi nó: “Nếu còn đói thì vào lòng bàn tay tớ đi.” +
Cây Xấu Hổ không nhúc nhích, chỉ yên lặng cảm nhận hơi thở của cậu. +
Bước sang ngày thứ hai ở khu an toàn, Thiên Hồi đi tiếp, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin từ các biển chỉ đường và tòa nhà xung quanh, bất kể là về Cà Rốt hay Nam Đình Cận. +
Phương pháp này có vẻ hữu ích, vì cuối cùng cậu cũng thu được manh mối từ bảng thông báo ở ngoài một căn cứ. +
Thông báo cảnh báo rằng ngoài kia đang có một Củ Cà Rốt đang lang thang, dường như đang trong trạng thái vô cùng kích động, chủ động khiêu khích và tấn công con người. Cấp bậc của nó rất cao, nếu ai nhìn thấy thì tốt nhất nên tránh xa ngay lập tức. +
Bên cạnh cảnh báo còn có một bức tranh, vẽ một củ cà rốt vẻ mặt hung dữ, trên người bị gạch một dấu X to tướng. +
Thiên Hồi nhìn chằm chằm một lúc lâu, vươn tay chạm vào tờ giấy. +
Nhưng thông báo lại không đề cập đến vị trí cụ thể của Cà Rốt, trong khi trước đó, một tấm biển chỉ đường ở ngoài khu có nhắc đến khu Tây… +
Thiên Hồi mở bản đồ ra xem các điểm đã đánh dấu, nghĩ xem nên tìm kiếm từ đâu trước. +
Lúc này, Cây Xấu Hổ bám trên tay áo cậu khẽ động đậy, vươn lá ra nhìn bức vẽ Cà Rốt. +
Lúc sắp đi, Thiên Hồi nhìn thấy hòm thư bên cạnh. +
Ở trước cổng của nhiều căn cứ đều có đặt hòm thư. Trong thời kỳ tận thế tài nguyên khan hiếm, không phải ai cũng có đủ khả năng sử dụng thiết bị liên lạc. +
Nếu không tiện ra ngoài nhưng cần liên lạc với bạn bè hoặc ai đó ở nơi khác thì có thể viết thư cho đối phương. Chỉ cần trả một khoản phí thống nhất, sẽ có người phụ trách chuyển thư đến tận tay. +
Nhìn hòm thư, trong lòng Thiên Hồi chợt lóe lên một ý nghĩ. +
Cứ tiếp tục thế này thì cậu không biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy Nam Đình Cận. +
Nếu viết thư cho hắn trước, báo cho hắn biết mình đang ở đây… có lẽ còn có thể hẹn gặp. +
Thiên Hồi bước đến hòm thư, lục lọi trong thùng rác bỏ thư cũ bên cạnh, tìm được một tờ giấy phù hợp, xé lấy phần trống. Sau đó cậu kiếm được một chiếc phong bì còn nguyên vẹn, nhanh chóng mang theo rồi rời đi. +
Cậu không có bút, thế là Ớt tìm một cành cây, để cậu nhúng vào bùn trộn nước rồi viết chữ. +
Đầu cành cây được gọt nhọn, Thiên Hồi hết sức tập trung, chậm rãi viết xuống hai chữ: “Tiểu Cận.” +
Cậu không thể nhận được thư hồi đáp nên nội dung thư nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng. +
Thiên Hồi suy nghĩ chốc lát, viết dòng đầu tiên: “Em nhớ anh lắm.” +
___ +
25/3/2025. +
17:59:58. +


