QUYỂN MỘT: Ở NGOẠI MÔN CÓ MỘT CỤM BỤI SAO

___ +
TIỂU TINH VÂN +
QUYỂN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH +
Chương 1. Tinh Vân rớt xuống tu tiên giới +
Tác giả: Kính Hoa (Pom Pom) +
Lịch Sao Thổ, ngày 19 tháng 04 năm 3224. +
Đường bay vũ trụ Babylon. +
Tàu vận chuyển số 17 đang thực hiện nhiệm vụ chở sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn, mã số K02, đến hành tinh MT12. +
Khoảng cách còn lại: 4 giờ ánh sáng. +
Lặng lẽ bám theo phía sau chiến hạm là một đám tinh vân đỏ xanh kỳ dị, hình thù bất định, nhưng luôn giữ khoảng cách ổn định, như thể đang chờ đợi điều gì đó. +
Giữa không gian mênh mông, một âm thanh lạ như tiếng gọi vọng lại từ nơi xa thẳm. +
Dù trong môi trường chân không, âm thanh không thể truyền đi, song cảm giác ấy vẫn rõ ràng, như một ảo ảnh tâm linh dội ngược vào ý thức người lữ khách. +
Tàu viên Styles: “Báo cáo, sắp tiến vào khu vực vành đai.” +
Chỉ huy trưởng Moly gật đầu: “Tốt, giữ nguyên tốc độ di chuyển.” +
Tàu trưởng Bacchus, từ buồng lái, giọng gấp gáp: “Báo, đang tiến gần tâm bão thiên thạch. Đề nghị kích hoạt bước nhảy vọt.” +
Chỉ huy Moly: “Đề xuất được chấp thuận.” +
Bacchus: “Chuẩn bị nhảy vọt. Bắt đầu đếm: một, hai, ba, bốn, năm… mười. Kích hoạt!” +
Ngay lúc ấy, đám tinh vân phía sau đột ngột biến động. +
Âm thanh kỳ bí càng rõ ràng hơn, ngân vang lạnh lẽo như chứa đựng một nỗi cô độc khôn cùng, cổ xưa và xa vắng. +
Cùng lúc đó, trong khoang chứa xám bạc, lớp bụi tinh vân đỏ xanh có vẻ nhỏ hơn vốn đang lơ lửng phiêu trong khoang chứa, đang ngưng tụ lại thành một cụm đặc quánh, xoáy tròn dữ dội như nhịp đập của một trái tim khổng lồ. +
Từng đợt hạt bụi dồn nén, đập mạnh vào thành khoang, phát ra âm thanh rung chuyển như thể một sinh mệnh đang cố vùng thoát. +
Vết nứt bắt đầu xuất hiện, lan rộng trên bề mặt vách khoang. +
Tàu vận chuyển vừa kịp hoàn tất bước nhảy vọt, tránh khỏi vùng tâm bão. Nhưng chưa kịp thở phào, phía trước đã xuất hiện một phi thuyền đen tuyền đang chờ sẵn. +
Còi báo động rít vang! Toàn tàu lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. +
“Không thể nhầm được, đó là phi thuyền Con Thoi của bọn tinh tặc đang bị truy nã.” +
“Tất cả vào vị trí! Chuẩn bị nghênh chiến!” +
Tiếng súng nổ, tiếng kim loại va chạm, âm thanh rung trời. +
“Báo! Mạng cánh phải bị tổn hại 99%! Hệ thống chủ không phản hồi!” +
“Báo cáo! Lối vào bị đột kích, hệ thống sẽ vô hiệu hóa trong ba phút đếm ngược!” +
“Buồng lái đã bị chiếm!” +
Dù nỗ lực kháng cự, tình huống xảy ra quá bất ngờ. +
Chỉ huy Moly nghiến răng, cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng, không cam lòng. +
Secret – nữ thuyền trưởng tinh tặc, nở nụ cười hiểm độc: “Khôn hồn thì nằm im. Chị run tay, lỡ bắn nhầm thì đừng có trách.” +
Tên tinh tặc cận vệ kính cẩn dâng lên một ống nghiệm: “Chị hai, lấy được rồi. Tranh thủ rút thôi.” +
Không biết gã tinh tặc đã lấy được nó, cũng chính là khoang chứa dạng ống bằng cách nào trong lúc hỗn loạn, chỉ biết lúc này cái thứ trước đó còn đâm mình vào khoang chứa nay lại ngoan ngoãn co cụm trong ống nghiệm. +
Trên ống lác đác đường vân trắng mờ nhạt, nhìn sơ qua mà không nhìn kỹ thì không thấy gì bất thường. +
Secret nóng lòng đón lấy. Nhưng ngay khi chạm tay vào, âm thanh khô khốc vang lên. +
“Rắc…” +
Vân nứt trắng lan dần, tựa như mạng nhện rạn trên bề mặt thủy tinh. +
Trong chớp mắt, ống nghiệm nổ tung thành bụi mịn. Secret kinh hoàng hất nó ra xa! Nhưng đã quá muộn rồi. +
Chất lấp lánh bị giam giữ bên trong tràn ra, bành trướng dữ dội như một cơn lũ im lặng. +
Bất cứ thứ gì chạm vào đều bị nuốt chửng, bao gồm cả Secret, người đứng gần nhất. +
Lũ tinh tặc hốt hoảng tháo chạy như rắn mất đầu, bỏ lại đám tàu viên bị trói chặt với định mệnh. +
Chỉ trong khoảnh khắc, tàu vận chuyển số 17 biến mất trong hư không. +
Không còn dấu vết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. +
Chỉ còn lại một cơn bão bụi sao và sự im lặng chết chóc. +
Thứ từng bám theo con tàu bỗng dưng cũng biến mất. +
“Ọc.” +
Một âm thanh kỳ quặc vang lên. +
Sau khi “nuốt” trọn một chiến hạm, hình như nó… bị khó tiêu. +
Nó còn phải đi tìm anh trai. +
Nhưng anh trai ở đâu? +
Nó nhìn vũ trụ bao la, trầm mặc. +
Buồn ngủ. +
Anh trai… +
Buồn ngủ… +
Ngủ… +
Không gian vũ trụ lại chìm trong tĩnh mịch. +
Cùng hành trình mới chỉ bắt đầu. +
. . . +
“Chát!” +
Tiếng bạt tai vang như sấm giữa sớm tinh mơ, rồi rơi tõm vào cái tĩnh lặng ẩm ương của gian nhà tranh ngoại môn. +
“Trưa trời trưa trật, còn chưa bò dậy à!?” Tú Bà gầm lên, tay tiện thể ban thêm một cú tát lanh lảnh nữa. Thằng nhóc đang ngủ say như chết mới chịu giật mình bật dậy, mặt còn ngu ra như bò đội nón. +
Nó ôm bên má sưng húp vì cú tát mười phần công lực của tên thiếu niên thô lỗ, ánh mắt mơ ngác như mới rớt từ hành tinh nào xuống đây. +
Trước mặt nó là một con thú bốn chân nhưng chỉ dùng hai chân để di chuyển đang la hét, quái lạ là nó lại có thể nghe hiểu con thú đó nói gì, hoặc có lẽ cũng không hiểu lắm? +
Chính là biết con thú đang gào gì, nhưng ghép lại vẫn còn quá tối nghĩa với nó. +
Nó nào hay biết, ngôn ngữ của loài người với cái bộ óc chỉ mới một nghìn năm của nó, so với các tinh vân khác thì vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, và suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thì còn thua xa kẻ thất học, hay nói đúng hơn là một tên ngốc không hiểu tiếng người. +
Nó ngớ người ra nhìn con thú trước mặt cứ nhảy tới nhảy lui, vận dụng cái bộ óc phải mất mười năm mới suy nghĩ được một ý nghĩ trọn vẹn mà vận sức ngẫm nghĩ. +
Cũng chính vì, quá lười suy nghĩ, cho nên, nó mới bị, con thú, bắt, sau đó, mấy con thú, tự đánh nhau, rồi nó thoát ra, ăn luôn, cả đám, sau đó nữa… không nhớ, rõ lắm. +
Nó không nhớ nổi nữa. +
Thật ra, chỉ mới, chợp mắt, có chút xíu, tỉnh dậy, không thấy, anh trai đâu, mình, bị nhét, trong một cái ống, dài hẹp, như tổ kén, ngọ nguậy tí, là ê ẩm cả “thân”. +
Bên ngoài lớp kính trong suốt là một đám sinh vật khác loài với nó, người anh trai lớn tuổi hơn nó đã bị động quan sát vũ trụ từ rất lâu, nói với nó rằng, sinh vật đó gọi là “con người”. +
Có điều, mình, vẫn thích gọi chúng là con thú hơn, nhưng mình, “tôn trọng” anh trai, nên đã tập, gọi “con người”. +
Nó cựa quậy trong cái ống đó không biết bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của anh trai. Nó lo anh mình cũng bị bắt, nên húc mạnh bung ra, chạy một mạch chạy được chút thì mệt, thì đói. Thế là nó ăn luôn mấy con thú nhỏ nhỏ nhoi nhoi xung quanh. +
Sau đó thì ngủ mất. +
Mỗi lần ăn no là buồn ngủ, mà ngủ dậy là lại đói. Mà giờ thì nó đói nữa rồi. +
Nó nhìn chằm chằm vào “con người” trước mặt. +
Con người này hung hăng lắm, đang gào gì đó mà nó không hiểu, nhưng chắc là hiểu vì anh bảo nó thông minh. +
Anh trai và nó có cùng một nguồn gốc, chỉ là xuất hiện trước nó, bắt nó gọi là “anh trai”. +
Anh trai từng nói: “Em mà ăn nhiều vô, sau này sẽ thông minh, rồi từ từ sinh ra tính người.” +
Nó không hiểu tính người là gì. +
Mắc gì, phải, sinh ra, tính người? +
Anh trai không trả lời khi nó hỏi câu đó. +
Nhưng nó nghe lời anh trai, lúc nào nó cũng đang ăn. +
“Đơ cái mặt ra làm gì, dậy gánh nước cho tao!!” Tú Bà thấy nó cứ trơ cái mặt ra thì thật sự nổi quạu, giọng như sấm nổ, mặt mũi cau có như sắp hoá hình. +
Nó giật thót, bị cái thần thái dữ dằn dọa cho tắt luôn cái bụng đói. Nó nghĩ thầm: “Con người, xấu xí.” +
Vậy mà lại lẩm bẩm ra miệng. +
Tú Bà không nghe rõ nó nói gì, còn tưởng mình nghe lầm, nhưng có lầm hay không thì cũng không ngăn được một Tú Bà đang không nói lý lẽ. +
Tú Bà trợn trắng con ngươi: “Con mẹ mày! Mày dám chửi ông hả?!” +
Tức thì Tú Bà xắn tay áo, nhào tới, dộng một cú vào đầu nó. +
“Này thì ngủ muộn, này thì dám nói xấu tao!” +
Tú Bà ra tay rất tàn bạo, toàn đánh vào phương tiện tư duy của nó, những cú đấm đầy nội lực liên tục tiếp xúc với da đầu của nó. +
Nó vậy mà lại bị con người doạ sợ, còn bị động chạm, tuy nó không cảm thấy đau, nhưng nó không thích bị con người bắt nạt, giống như trước đó đã nhốt nó vào một nơi chật hẹp rất lâu. +
Nó toang đẩy con người hung hăng ra, nhưng lúc vươn đám bụi sao của mình ra thì – +
“Á á á???” +
Nó nhìn “hai cánh tay” của mình, phải, là hai cánh tay, thon thả, trắng, mềm như đậu hũ hấp. +
Nó hét toáng: “KHÔNGGGG!!” +
“Cái, gì đây?” Nó nhìn Tú Bà. +
Tú Bà nhướng mày. +
Nó chỉ vào mặt Tú Bà: “Con người.” +
Tú Bà giơ nắm đấm lên. +
Nó lại chỉ vào mình: “Con người…?” +
Mình… Mình, biến thành, con người, rồi!? +
Không, mình, không muốn! Không muốn, làm, thứ nằm trong, thực đơn, của, chính mình! +
Nó bật khóc tức tưởi: “Hu hu… huhuhu…” +
Tú Bà nghe mà nhức cả màng nhĩ: “Nín cái mồm lại!” +
Nó càng khóc dữ hơn. +
“Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu…” +
Tú Bà lại giơ nắm đấm lên. +
Nó: “…hu,… hu,……….” +
Tú Bà hạ tay xuống: “Mắc gì khóc? Diễn lố vừa thôi.” +
Chẳng biết là hắn có nhận thức được mình vừa đánh vào đầu người ta không, nhưng đúng là nó khóc không phải vì bị hắn đánh, mà vì một lý do khác. +
Nó vẫn uất dữ lắm, cứ khóc rấm rứt mãi thôi, mặc dù bị Tú Bà đe doạ có hơi tắt khí thế, nhưng lâu lâu vẫn lọt ra vài tiếng hư hức. +
Tú Bà nhìn không lọt mắt, đang tính bịt mồm nó lại thì ngoài cửa có người gõ. +
“Tiểu Vân? Đệ sao vậy? Ban nãy ta thấy Tú sư huynh đi vào phòng đệ, đệ không sao chứ?” +
Tú Bà nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn “Tiểu Vân” đang co rút lại thành một cục nằm trên giường, đôi mắt ầng ậng nước nằm dưới người hắn. +
“Tiểu Vân?” Tiếng đập cửa ngày một dồn dập. +
Tú Bà buông nó ra, ngồi lại thẳng người, cộc cằn vò tóc rồi đi ra mở cửa. +
Bên ngoài cửa là hai tên đồng môn trẻ tuổi khác, người vừa rồi gõ cửa là Minh Bạch, thích xen vào chuyện người khác, và Liễu Giai Tân, một tên hồ ly tinh hay đi kiếm chuyện. +
Tú Bà đứng chặn ở cửa, Minh Bạch thử ngó qua vai Tú Bà nhưng vì hắn là kẻ cao nhất cả đám nên không nhìn được gì hết, Minh Bạch nhíu mày nhìn Tú Bà: “Huynh không phải lại động tay động chân với tiểu sư đệ nữa đó chứ?” +
Tú Bà mặt không biểu cảm, từ trên nhìn xuống Minh Bạch: “Tao có động đến nó không, thì mắc mớ gì đến mày?” +
Minh Bạch trước khi gia nhập môn phái, ước mơ lớn nhất là được làm anh hùng, ra tay nghĩa hiệp vì người khác, nghe hắn nói vậy thì vô cùng tức giận, trán nổi gân xanh, định nhào lên túm cổ áo Tú Bà. +
Liễu Giai Tân đứng phía sau Minh Bạch, kịp lúc vươn tay kéo Minh Bạch lùi về sau một chút rồi mới cười nói: “Ấy, nói vậy cũng không đúng lắm nhỉ? Dù sao chúng ta cũng là đồng môn với nhau, lại còn cùng bộ, cùng ký túc xá nữa, quan tâm nhau là chuyện thường tình mà đúng chứ, Tú sư huynh.” +
Tú Bà đột nhiên bật cười, một tay vịnh cửa nói: “Minh sư đệ cùng Liễu sư đệ đúng là người cao thượng, ta đúng là không bằng hai đệ.” +
Minh Bạch: “Nói nhiều với hắn làm gì? Ngươi cút ra, cho ta vào xem Vu sư đệ.” +
Tú Bà lúc này không hiểu sao lại rất hợp tác, thật sự né ra một bên, Minh Bạch còn muốn hất hắn một cái, nhưng nhớ lại tính tình của Tú Bà nên lại thôi, hắn không muốn bị trả thù chỉ vì một cái hất. +
Minh Bạch và Liễu Giai Tân kéo nhau bước vào phòng, nội thất trong phòng cũng không khác gì các phòng của bọn họ, chỉ là có hơi đơn sơ, không có bày trí đồ đạc linh tinh gì, cạnh cửa sổ là giường ngủ, trên giường ngủ có một cục tròn vo quấn mền. +
“Hức… hức…” +
Minh Bạch giật mình, bước sấn sấn hai ba bước đến bên cạnh giường, hắn đứng trước giường, tay chân lúng túng loạn cả lên: “Vu tiểu sư đệ, đệ khóc hả?” +
“Hức…” +
Liễu Giai Tân lấy quạt che nửa dưới mặt: “Khóc rồi.” +
Minh Bạch: Σ( ꒪ロ꒪ ) +
Minh Bạch càng lúng túng hơn, hắn thử thò tay kéo mền xuống, nhưng mền vẫn không di chuyển dù chỉ một tấc. +
Tiểu sư đệ mềm như cọng bún ngốc ngếch đáng thương của ta ơiiii!!! +
Minh Bạch quay đầu trừng mắt nhìn nhìn Tú Bà đang đứng khoanh tay bắt chéo chân ở cửa: “Ngươi làm đệ ấy khóc rồi, xin lỗi đi!” +
Tú Bà nhướng một bên mày: “Mắc gì, liên quan gì tao.” Là tại nó quá yếu ớt. +
Minh Bạch tức ói máu. +
Liễu Giai Tân thấy Minh Bạch sắp nhảy cẫng lên đến nơi, chuẩn bị nhào vô solo với Tú Bà thì chỉ đành thở dài, hắn sập lại cây quạt. Lần này có lẽ khá hệ trọng, đến mức tiểu sư đệ trùm mền khóc, Minh Bạch một bên thì muốn đòi lại công đạo cho sư đệ, còn hắn thì không muốn ngày này năm sau là ngày là ngày giỗ của Minh Bạch chút nào. +
Liễu Giai Tân châm chước: “Tú sư huynh, bình thường Vu sư đệ nghe lời huynh nhất, ta thấy đệ ấy sắp khóc tới ngất xỉu rồi, hay là huynh lại khuyên đệ ấy đi?” +
Mặc kệ Tú Bà có phải là hung thủ làm Vu sư đệ khóc hay không, trước đó hắn đứng bên ngoài nghe rất ầm ĩ, thậm chí rất có thể có “xô xát” từ một phía đã xảy ra, thì vẫn không thể phủ nhận chỉ có Tú Bà mới có thể giải quyết vấn đề này. +
Sở dĩ nói vậy là vì Vu sư đệ chính là một thằng ngu, ngu theo nghĩa đen, nó ngu ngốc đến mức dù bị đánh cũng không dám hó hé, dù bị Tú Bà bắt nạt cũng chỉ biết nói xin lỗi, bị bắt làm hết tất cả những việc nặng nhọc thì cũng chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn làm theo, nói năng không rõ ràng, đi đứng hậu đà hậu đậu, nhưng lạ cái là Tú Bà nói gì nó cũng nghe, nghe lời một cách quái dị, lúc nào cũng nhìn Tú Bà bằng một ánh mắt lấp lánh, bị Tú Bà quát một cái là im như chim cúc, còn tự nguyện làm rất nhiều thứ vì Tú Bà. +
Tú Bà nhìn xoáy thật sâu vào gương mặt của Liễu Giai Tân, một lúc lâu sau, hắn không nói không rằng bước đến bên giường, giơ một chân đá vào cục tròn trên giường. +
Minh Bạch: “Ê!” +
Liễu Giai Tân kéo Minh Bạch: “Thôi thôi.” +
Tú Bà nhìn cục mền: “Dậy, ra đây ngay cho ông.” +
Cục mền: “…” +
Trên đầu Tú Bà “phựt” một tiếng, nổi gân xanh, hắn thay đổi cách thức: “Không nghe chứ gì?” +
Liễu Giai Tân thấy hắn thật sự sắp động tay, liền toát mồ hôi lên tiếng khuyên ngăn: “Tú sư huynh, đợi đã!” +
Minh Bạch thấy tình hình không ổn, cảm giác điềm xấu sắp xảy ra: “Ngươi tính—” +
Tú Bà giật một cái, cái mền không xoay chuyển, nhưng lại nhấc được nguyên cả cục mền chỉ bằng một tay, hắn ném cục mền xuống dưới đất. +
“Hức… gì vậy.” +
Nó đang bị tổn thương, cần được không gian riêng, sao mà đám con người cứ ồn ào thế này. +
Cảm giác được cơ thể mất trọng lực, rồi “bịch” một tiếng, chạm phải mặt sàn lạnh lẽo, nó lòm còm chui ra khỏi mền. +
Đập ngay vào mắt là con thú với gương mặt xấu xí: “Mày bị điếc rồi đúng không!” +
“Ớ…” +
Minh Bạch gào lên: “Ngươi làm gì vậy hả?!” +
Liễu Giai Tân một bên: “Thôi thôi, bình tĩnh.” +
Lúc này nó đã quên cả khóc, nghiêng đầu nhìn con người trước mặt: “Không, điếc… nghe, được.” +
Tú Bà nhìn nó chằm chằm: “Hôm nay mày bị sao vậy?” +
Hắn nghi ngờ quan sát gương mặt nó, rồi đột ngột thò tay ra bóp mặt nó, hai bên má gầy nhom bị bóp cho biến dạng. +
“Hức…” nó nấc cục. +
Tú Bà nghi hoặc: “Vẫn như bình thường mà nhỉ.” hắn buông mặt nó ra, đứng thẳng người lại: “Thôi, mày đứng dậy mau, hôm nay mày còn tá việc phải làm đấy thằng ngu.” +
Nó: “Việc, việc gì.” +
Minh Bạch nhìn tiểu sư đệ mở tròn mắt, ngây thơ nhìn Tú Bà và hỏi bằng chất giọng non nớt như gà con, hắn chỉ cảm thấy đau tim. +
Minh Bạch: Ôi, tiểu sư đệ đáng thương. +
Liễu Giai Tân: Ôi, tiểu sư đệ đáng thương. +
Liễu Giai Tân giải thích: “Giặt đồ, chẻ củi, quét dọn ký túc xá, chuẩn bị thức ăn cho linh thú, dọn xác, đó là công việc của đệ.” thật ra là công việc của cả ký túc xá. +
Nơi bọn họ đang ở chính là một trong các ký túc xá của Tam Huyết Động, đây là một trong bảy tông phái lớn nhất của Hoán Châu. Tam Huyết Động được tổ chức và điều hành chặt chẽ dưới quyền của ba động núi chính, gọi tắt là Tam Động, mỗi động có một Động chủ và các đệ tử tạp dịch, ngoại môn, nội môn, hạch tâm. +
Tam Động gồm có Hắc Quỷ Động, Ma Thi Động, Âm Ty Động. +
Hắn, Minh sư đệ và Vu sư đệ đều là đệ tử tạp dịch của Hắc Quỷ Động, một ký túc xá quy định bốn đệ tử phải sinh hoạt cùng nhau, bề ngoài của ký túc xá mang dáng vẻ của một căn nhà bằng cỏ rơm bình thường, bên ngoài có vườn và hàng rào, bên trong có một chính phòng dùng để ăn uống và bốn phòng ngủ, sau nhà tranh ngoại môn có một căn nhà xí nhỏ để đi đại tiện, các ký túc xá được xây dựng san sát nhau, bình thường nhìn vào chỉ như một thôn làng nhỏ bình thường, cùng các nhà dân láng giềng bình thường. +
Ở đây chỉ có mình Tú Bà là đệ tử ngoại môn, quy định của Tam Huyết Động rất chặt chẽ và bắt buộc phải tuân theo, đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn không phân biệt, đều ở chung ký túc xá dưới chân núi, thăng hạng lên nội môn sẽ được được cấp động phủ riêng, được di cư lên sườn núi, nếu trở thành đệ tử hạch tâm, cũng là cấp bậc đệ tử cao nhất, chỉ xếp sau Động Chủ và được đích thân Động Chủ truyền dạy thì sẽ được chuyển vào động chính lớn nhất trên đỉnh núi và được sống cùng nơi với Động Chủ, tất nhiên động phủ được cấp lúc còn là đệ tử nội môn vẫn được tự giữ mà không bị tịch thu. +
Ở Tam Huyết Động chỉ có ba luật lệ bắt buộc phải tuân theo. +
Thứ nhất là về thứ tự phân giai của các đệ tử như đã nói ở trên. +
Thứ hai là các đệ tử không được đánh nhau ở nơi công cộng, nếu bị phát hiện sẽ bị đánh cho tàn phế rồi trục xuất khỏi môn phái. +
Luật thứ ba, cũng chính là luật lớn nhất trong ba luật, đó là đệ tử phải tự mình giành lấy tài nguyên tu luyện cho chính mình, ngoại trừ đệ tử hạch tâm còn được Động Chủ đôi chút ưu ái ra, thì không có sự phân biệt giữa tạp dịch, ngoại môn, hay nội môn, hạch tâm, tài nguyên nhiều hay ít là do tự mình kiếm được. +
Nhưng tất nhiên, thứ hạng đệ tử càng cao thì số lượng tài nguyên và cơ duyên có thể tiếp xúc được cũng càng nhiều. +
Quay lại thực tế, lúc này, cả bốn người, bao gồm cả “Vu sư đệ” đang cùng nhau đi đến vườn linh thú. +
Trước đó sau khi cả bọn dọn dẹp xong ký túc xá, nhiệm vụ của Vu sư đệ chỉ là đi gánh nước để tưới cho vườn rau và để cả bọn có nước dùng để sinh hoạt, thì Minh Bạch và Liễu Giai Tân tự quét dọn phòng mình, Tú Bà dọn phòng hắn xong thì sang dọn phòng của Vu sư đệ, sau đó ba người cùng dọn chính phòng, nơi để ăn cơm. +
Lý do Vu sư đệ không được phân công dọn nhà rất là đơn giản, nó quá ngốc, lại hậu đậu, sợ nó càng dọn càng bừa bộn, phá hỏng đồ linh tinh, nên chỉ bắt nó đi gánh nước, nhưng gánh nước cũng không xong, gánh về đến ký túc xá thì hai xô nước mà cộng lại thực tế chỉ được có một nửa xô, nên nó đi qua đi lại gánh nước cũng phải cả buổi mới gánh xong. +
Dọn xong thì quẹt thẻ, chỉ cần giơ thẻ lệnh bài thân phận ra quét một vòng quanh căn phòng đã được dọn dẹp xong, thì được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ và được phát tiền. +
Thẻ thân phận không biết được làm từ chất liệu gì nhưng có rất nhiều công dụng, không chỉ được dùng để chứng minh thân phận trong Tam Huyết Động, nó còn là thẻ phát tiền, phát nhiệm vụ, đánh giá có hoàn thành nhiệm vụ hay không, và phát thông báo các vấn đề quan trọng trong môn phái hoặc là thông báo của Động Chủ phát xuống, ngoài ra các đệ tử cũng có thể liên lạc với nhau bằng lệnh bài. +
Động Chủ của Hắc Quỷ Động là một người có tính tình rất kỳ lạ, không chỉ chưa từng xuất hiện trước mặt các đệ tử nào khác ngoài đệ tử hạch tâm, còn thường xuyên ban bố các nhiệm vụ thường ngày rất khó hiểu, nào là cho linh thú ăn, nào là dọn dẹp phòng ốc, nào là đến các thành trấn lân cận nghe ngóng tin tức, nào là nhặt mót những thứ không ai cần. +
Động Chủ Hắc Quỷ thật ra chỉ là một trạch nam thích ru rú trong động, ưa sạch sẽ và có đam mê hóng hớt: “Hắc xì!” +
Ngoài đó ra, thì vẫn còn những nhiệm vụ bình thường, như là hái linh thảo, bắt độc trùng, truy nã tội phạm trong Tam Huyết Động, dọn xác, kỳ quái hơn nữa thì có làm người thí nghiệm cho đồng môn, thử thuốc mới,… +
Các nhiệm vụ sẽ có mức tiền thưởng khác nhau, tiền thưởng chính là một loại khoáng sản được gọi là Tử Tinh chỉ có ở Tam Huyết Động, 10 Tử Tinh = 1 linh thạch. +
Nếu trong lệnh bài không còn Tử Tinh, sẽ bị yêu cầu rời khỏi môn phái ngay lập tức trong vòng nửa nén nhang, nếu không rời đi, sẽ bị kết giới của Tam Huyết Động giáng trừng phạt, cháy thành tro đến xương cốt cũng không còn. +
Cho nên hết Tử Tinh, đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi môn phái. +
Tú Bà dẫn đầu ba người hướng về phía rừng linh thú, dọc đường có không ít kẻ nhìn chòng chọc bọn họ, còn xì xào bàn tán nữa. +
Đi được nửa đường thì từ trong hẻm chạy ra một người, tên đó đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới, dáng vẻ giống như vừa mới đánh nhau xong, la lên với người đi đường: “Cứu ta với! Có kẻ cướp lệnh bài của ta! Mau cứu ta với.” +
Người đi đường nhìn hắn, bàn tán. +
“Bị cướp rồi à, tội nghiệp thế.” +
“Trời ạ, đang ban ngày ban mặt đấy, rốt cuộc là tên nào mà manh động thế.” +
“Có khi hắn bị tội phạm truy nã cướp cũng nên, các ngươi biết mà, nếu ở trong kết giới nửa tuần hương mà không có Tử Tinh thì sẽ bị thiên giáng đánh thành bụi.” +
“Chậc chậc…” +
“Cũng tại hắn quá vô dụng nên mới bị cướp thôi…” +
“Xì xào xì xào…” ai cũng bàn tán ầm ĩ, nhưng lại không có một ai đứng ra. +
Tên áo quần rách rưới chỉ biết tiếp tục la hét và run rẩy trong nỗi sợ hãi, nó nghiêng đầu nhìn con người đang trong trạng thái hoảng loạn đó, có thể nhìn ra tên đó đang cực kỳ hoảng sợ. +
“Làm, làm ơn cứu ta với, giúp ta đoạt lại thẻ bài, nếu không ta sẽ chết mất!” +
“Ầm ầm” +
Tiếng trận pháp từ kết giới đang tụ lực phát ra tiếng sấm rung chuyển trời đất, bầu trời bỗng tối sầm lại. +
Cả đám người vốn còn đang túm tụm lảm nhảm hoặc đi một mình đều né tên đó ra thật xa như tránh tà. +
Đám Tù Bá đứng khá xa tên đó nên vẫn không di chuyển mà chỉ đứng đó quan sát. +
“Cứu ta với! Ta không muốn chết…” +
Tên đó quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. +
“Làm ơn…” +
“Ai đó—” tên đó bắt đầu thở dốc, hoảng loạn bật dậy bỏ chạy về một hướng, hắn vừa chạy vừa hét. +
“Ta chính là đệ tử của Tam Huyết Động mà! Ta không muốn chết!!” +
“Tha cho t—” +
“Ầm!!!” +
Tia sét màu đỏ đen giáng xuống, không chút sai lệch rơi ngay đầu tên đó, gã còn chưa kịp nói hết câu cuối, trong khoang mũi nó thoáng chốc phảng phất mùi cháy khét, rồi không còn nhìn thấy tên đó đâu nữa. +
Nó kéo tay vạt áo của Tú Bà, Tú Bà hơi nghiêng đầu về sau nhìn nó, bị doạ rồi à? +
Nó: “Biến, mất rồi?” +
Tú Bà giật tay áo lại, bỗng nhiên khoé môi cong lên một nụ cười mỉa: “Biến mất, đến cặn cũng không còn.” +
Nó mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, như thể kinh ngạc lắm, rồi lại chỉ lên đầu: “Trên đó, có, tia điện.” +
Tia điện? Ý nó là thiên giáng của kết giới à? Tú Bà nghi hoặc nhìn nó. +
Liễu Giai Tân đứng ra giải thích: “Đó là sấm sét trừng phạt của kết giới Tam Huyết Động, các đệ tử đều ngầm gọi nó là thiên giáng, nếu đệ không còn Tử Tinh, hoặc mất lệnh bài, thứ chứng minh thân phận, cũng chính là cái thẻ lúc nãy ta chỉ đệ ấy, thứ đó cũng chính là vật dùng để chứa Tử Tinh.” Liễu Giai Tân chỉ chỉ lên trên: “Thì đệ sẽ bị kết giới đánh chết sau mười lăm phút.” +
Liễu Giai Tân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Vu sư đệ bình thường ngu ngu ngơ ngơ, lúc mới vào môn phái không chịu nghe rõ luật nên mới không biết. +
Còn Minh Bạch vốn là một người thích hành hiệp trượng nghĩa lúc này lại không nói gì, sắc mặt của hắn vẫn như thường, đôi mắt lại dõi theo nơi từng có một kẻ vừa la hét vừa bỏ chạy chỉ mới cách đây vài phút. +
Từ khi hắn vào Tam Huyết Động đến nay đã được ba năm, đã nhìn thấy không ít thứ, tuy vẫn ôm mộng hão làm anh hùng hảo hán, nhưng có một số thứ, ví như luật lệ của môn phái, một đệ tử tạp dịch còn chưa bước vào nổi luyện khí tầng hai như hắn thì làm được gì, hắn có mấy cái mạng để xía vào chứ, chuyện nho nhỏ như bênh vực kẻ yếu bị bắt nạt trong khí túc xá, hắn còn dám xen vào, chứ chuyện lớn như người khác bị trục xuất khỏi môn phái, hắn nào có đủ can đảm mà đụng tới. +
Mà hắn thì cũng đã quá quen với cảnh này rồi. +
Cả bọn tiếp tục đi, một lúc sau thì đến trước cổng lối vào vườn linh thú. +
Linh thú, tựa như tên gọi, là các loài vật có linh tính, tượng trưng cho sức mạnh siêu nhiên, sự may mắn, cát tường, hoặc là đại diện cho phần bản năng, linh hồn bên trong con người, chúng có thể là bạn đồng hành của con người trong các trận đấu, nhưng cũng có thể là kẻ thù của con người trong hoang dã. +
Nhắc đến khái niệm linh thú, thì không thể không nhắc đến thú linh, tên của hai loài này chỉ là đảo ngược từ của nhau, rất dễ gây nhầm lẫn, nhưng khác với linh thú, thú linh là tên gọi chung để chỉ các quái thú linh hồn, chúng tồn tại ở dạng tâm linh, mắt của người thường không thể nhìn thấy được, mà chỉ có người tu đạo mới có thể nhìn thấy, thú linh cũng khó bắt gặp hơn linh thú, và rất hiếm ai có thể điều khiển được thú linh. +
Vườn linh thú ở Tam Huyết Động thật ra là một khu đất bằng phẳng ở mé dốc sườn núi, các đệ tử tạp dịch Và ngoại môn được phép lui tới để cho chúng ăn. Hầu hết những linh thú ở đây đều là linh thú của các đệ tử nội môn, những con đã được thực hiện khế ước với đệ tử sẽ được thả rông trong vườn, còn những con do Động Chủ và các sư huynh sư tỷ đệ tử hạch tâm bắt về thì bị nhốt trong lồng ở bên trong hang động nằm ở góc trái cuối vườn linh thú. +
Cả bọn mặc đồ bảo hộ vào, tay mỗi người xách một xô thức ăn và cây gắp, chia ra thành hai cặp để cho ăn. +
Tất nhiên, Tú Bà và Vu sư đệ một gặp, Minh Bạch và Liễu Giai Tân một cặp. +
Minh Bạch một tay cầm cây gắp vỗ vai nó, rồi giơ ngón tay cái lên: “Sư đệ tiểu Vân, nếu hắn bắt nạt đệ thì đệ cứ la lên, bọn ta ở gần đó, sẽ đến giải cứu đệ ngay.” +
Liễu Giai Tân: “Đừng chỉ bậy, đột nhiên la làng sẽ đánh động lũ linh thú, khiến chúng hoảng loạn.” +
Minh Bạch: “… Xì.” +
Nó không nói gì, nhìn theo bóng lưng hai kẻ đó, Tú Bà lúc này đã xách xô đi trước một bước. +
Trong vườn linh thú không chỉ có bốn người bọn họ, trái lại khá đông đúc, đa số đều là đệ tử tạp dịch và ngoại môn đến cho ăn, cũng có một vài đệ tử nội môn đến để kiểm tra tình trạng linh thú và gắn kết tình cảm với linh thú của mình, nói một cách dễ hiểu là tạo một mối quan hệ thân thiết hơn với linh thú của mình, linh thú khó thuần, khi chúng ký khế ước với con người, thì chỉ có thể nằm trong hai trường hợp sau. +
Một là chúng bị ép, hai là chúng ép họ. +
Linh thú cũng giống như con người có đa dạng tính cách, có con ghét, cũng có con đặc biệt có thiện cảm với con người, nhưng chủ yếu vẫn là ghét. +
Nó ngơ ngơ ngác ngác xách theo cái xô, cái xô trên tay phất ra một mùi hương rất thơm, nó vô nhìn vào cái xô đang được mình cầm, tuyến nước bọt vô thức tứa ra. +
Thơm, phức. +
Nó lén nhìn con người đang đi phía trước, lại nhìn ngó xung quanh, xung quanh cũng rất thơm. +
Mấy con thú, con người, xung quanh, thơm, mùi đồ ăn. +
Nó há miệng, phát ra một tiếng: “Đói… muốn, ăn.” +
___ +
Chuyện bên lề: Trước khi Vân Vân đến hành tinh tu tiên. +
Vu Tinh Vân là một đệ tử tạp dịch nhỏ ngốc nghếch ở ngoại môn Hắc Quỷ Động, tuy xưng là dưới trướng của Hắc Quỷ Động, nhưng thực tế, khu ký túc xá của nó chỉ do nằm gần đó, nên mọi người tự xưng vậy thôi, chứ Hắc Quỷ Động không công nhận. +
Vu Tiểu Vân bị bỏ rơi từ bé đến nay đã tròn mười lăm tuổi, cậu không nhớ rõ chuyện khi còn bé lắm, trong đầu rất mơ hồ, như có cục than đặc quánh mắc kẹt trong óc, không những nặng như chì mà còn thường xuyên đau nhói, giống như có một con giòi đang gặm nhấm dần bộ não của nó, càng lớn dần, đầu óc của nó lại càng trở nên kém đi, không thể suy nghĩ, cũng không hiểu được rất nhiều thứ mà trước kia cậu vẫn hiểu được. +
Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ, lúc mới gia nhập môn phái, cậu xém mất mạng nhưng đã được một người cực kỳ tốt bụng cứu. +
Tuy về sau, người đó lại trở thành kẻ thường xuyên bắt nạt cậu nhất, nhưng cậu cho rằng, mình nên nghe lời người đó, để trả ơn cứu mạng. +
___ +
Thả nhẹ trước một chương thử nghiệm~ 🤓 +


