Thiết lập 147

Edit: Elyse +
Beta: Shin +
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +
—- +
Thiết lập 147: Happy Sweetheart’s Day (18) +
Câu kia, nhẹ như bụi trần, nhưng cũng nặng nề đến kì dị, vừa thốt ra khỏi miệng, người nói còn sững sờ hơn cả người nghe. +
Hắn thật sự… đã nói ra… thật sự… đã nói ra rồi… +
Căng thẳng, hoảng loạn, mơ hồ, u hoài kéo đến dồn dập. Trong tầm mắt lung lay sắp đổ của Thiện Tử Ngụy, hắn bắt gặp một đôi mắt. Đôi mắt ấy, đen sâu như màn đêm, tĩnh lặng như trăng khuya, hoà vào bóng tối xung quanh như thể cả thế gian giờ đây chỉ còn một đôi mắt ấy. Nó lặng lẽ mà chăm chú nhìn hắn, từ mọi phía, mọi góc, như xuyên thấu cả linh hồn. Là ánh nhìn có thể chạm vào phần mềm yếu nhất, kín đáo nhất trong lòng người ta – nơi chất chứa những xúc cảm chẳng thể gọi tên. +
—Ghost— +
Tim Thiện Tử Ngụy co thắt lại, đau nhói. Hắn không phân biệt nổi tiếng gọi nhẹ nhàng ấy là ảo giác từ quá khứ, hay là niềm an ủi chân thật của người trước mặt. Những tình cảm đó chẳng thể nói thành lời, nhưng nó vẫn tồn tại—càng cố lờ nó đi, nó lại càng mãnh liệt. Nó ngọt ngào như giấc mơ đầy ắp đồ chơi của trẻ con, mà cũng đắng chát hệt cơn ác mộng của kẻ lạc đường bí lối. +
“…Ngại quá, vừa rồi lỡ nói mấy chuyện không đâu.” +
Mi mắt Thiện Tử Ngụy khẽ rũ xuống. Hắn sải bước đuổi kịp, thậm chí vượt qua Host, cố ý nâng cao giọng. +
“Tôi thấy nhân viên của quầy đổi hoa hồng rồi, không biết lần này có được nhiều hoa không nữa…” +
Thanh niên tóc đen nhìn theo bóng dáng người tóc trắng lại một lần nữa bỏ chạy. Y đứng trong bóng dáng “người yêu” đổ dài dưới ánh nắng, đáy mắt ngập tràn màu rạng đông. +
“Cảm ơn hai bạn vì màn trình diễn đầy cảm xúc!” +
Nhân viên trực sảnh rạp chiếu phim vừa nhìn thấy hai người bước ra liền nở nụ cười ái mộ. +
“Màn diễn xuất xuất sắc của hai bạn đã cứu vãn 《10 ngày tình cảm bấp bênh》, bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành kinh điển!” +
Giọng người đó đầy nhiệt huyết, thu hút ánh nhìn của không ít người qua lại, nhất là khi anh ta trao 12 bông hồng chia cho Thiện Tử Ngụy và Host. +
“Họ là diễn viên chính á? Đúng là trúng mánh to.” +
“Phim này hay thật nha. Tình yêu thần tiên giữa tác giả và nhân vật chính, diễn viên lại còn đẹp trai. Tôi còn muốn xin chữ ký nữa kìa…” +
“Wow—nhiều hoa hồng quá! Tôi cũng muốn được nhiều vậy.” +
“Hay là tụi mình đi chơi đụng xe đi? Bạn tôi bảo nếu được hạng nhất trò đó sẽ nhận được nhiều hoa lắm!” +
… +
Tai Thiện Tử Ngụy lập tức dựng lên. Lần chơi này hắn được 6 bông, cộng với những lần trước nữa là tổng cộng 11 bông. Tuy nhìn có vẻ nhiều, thậm chí khiến người khác trầm trồ, nhưng vẫn còn thiếu 12 bông mới đổi được thẻ kinh nghiệm x3 mà hắn khao khát nhất. Trong khi đó, thời gian của hắn đang dần cạn. Bây giờ là 15:37, hắn và Host đã ở bàn cờ lễ tình nhân gần 7 tiếng. Dựa trên thời lượng các trò chơi trước, nhiều nhất hắn chỉ có thể chơi thêm 1–2 trò nữa thôi. +
Dù có giả làm tình nhân để nhận thêm thưởng, nhưng trong khoảng thời gian còn lại mà kiếm thêm 12 bông thì đúng là cực kỳ khó khăn. Thiện Tử Ngụy đang đau đầu vì chuyện đó thì lại đúng lúc có người mách nước, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. +
“Tiếp theo tụi mình chơi trò “Đụng xe” đi——“ +
Thiện Tử Ngụy lập tức đề nghị với Host. Nhưng vừa nói ra hai từ “Đụng xe”, hắn chợt nhận ra ý nghĩa ẩn sau cụm từ tưởng chừng bình thường ấy. +
Đụng xe… xe… +
Trong sâu thẳm ký ức hắn vang lên một tiếng còi xe, rất nhỏ, nhưng không thể nào bỏ qua. Lòng bàn tay Thiện Tử Ngụy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chính vụ tai nạn xe ấy đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này, và cũng chính nó khiến hắn bị PTSD dữ dội mỗi lần nhớ lại. Mỗi trò chơi đều là một phó bản nho nhỏ được thiết kế đặc biệt, mà “Đụng xe” thì không nghi ngờ gì sẽ gắn với xe cộ, thậm chí là chủ ý nhấn mạnh vào trải nghiệm va chạm. Một người như hắn, liệu có thật sự chơi nổi không…? +
Thiện Tử Ngụy cảm thấy có lẽ mình đã để lộ sự do dự nào đó, vì Host không lập tức gật đầu đồng ý. Y như đã nhìn thấu tất cả, giọng nói trầm lắng mang theo chút dịu dàng: +
“Ghost, cậu thật sự muốn chơi không?” +
“…Muốn.” Thiện Tử Ngụy khàn giọng đáp. “Chỉ là tôi sợ sẽ kéo chân anh thôi… tôi có chút bóng ma tâm lý với xe cộ…” +
“Không sao.” +
Chàng trai tóc đen khẽ khàn giọng, ánh mắt nhìn hắn tựa như một chiếc chìa khóa, lặng lẽ mở ra ổ khóa nơi trái tim của chàng trai tóc trắng. +
“Có tôi ở đây.” +
——Chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không để cậu bị tổn thương. +
Đột nhiên, Thiện Tử Ngụy nhớ tới lời giới thiệu của “♦ A Bảo Hộ”. Câu nói đó như một chiếc lông vũ khẽ khàng gãi qua vành tai hắn, cảm giác ngưa ngứa từ màng nhĩ lan thẳng đến tim. Rõ ràng chỉ là một câu nghe như kiểu “đại thần gánh tân thủ”, thế nhưng lại như một lời hứa xóa sạch bụi trần, khiến mọi nỗi sợ hãi và do dự mơ hồ trong lòng hắn đều lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho sự an ổn và yên bình khó diễn tả thành lời. +
Đây là cảm giác an toàn do đại thần mang lại ư? Thiện Tử Ngụy suy nghĩ hỗn loạn, phải công nhận rằng Host dù trong vai trò nào cũng rất đáng gờm. Là kẻ địch thì đáng sợ, là đồng đội thì đáng tin cậy, còn khi đóng vai “người yêu” thì… cái sự tỉ mỉ chu đáo, chất liệu bạn trai từng li từng tí thế này, ai mà chịu nổi cơ chứ! +
“V-Vậy… chúng ta đi tìm trò Đụng xe nhé…” Chàng trai tóc trắng lắp bắp nói, thầm hít sâu một hơi lấy dũng khí. Rồi hắn bước lên, nắm lấy tay chàng trai tóc đen. Trời mới biết lúc đó con bệnh PGAD đã tự xây dựng bao nhiêu chữ để lý giải cho hành động này: nào là vì thiết lập của bàn cờ, nào là để lấy được hoa hồng, nào là vì Host nhập vai người yêu quá đỉnh nên hắn không thể mãi kéo chân sau… +
Rồi hắn thấy Host hơi khựng lại một chút, sau đó y hơi mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức khiến tất cả tạp niệm trong lòng Thiện Tử Ngụy tan thành mây khói, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: +
—— Lẽ ra hắn nên làm điều này từ sớm rồi. +
“Ding ding ding~ Đã đến Trạm Đụng xe, hành khách đi ‘Đụng xe tốc độ’ xin mời xuống xe~” +
Vừa đặt chân tới trạm Đụng xe, Thiện Tử Ngụy lập tức cảm thấy mình đã đến đúng nơi. Khu trò chơi Đụng xe là một tòa nhà mái vòm khổng lồ, nhìn từ xa như một quả trứng khổng lồ lấp lánh ánh nắng. Một màn hình LED to cỡ sân bóng rổ treo bên hông, chiếu lá cờ caro đua xe kèm dòng chữ “COMING SOON”. Lúc này là 15:54, tất cả trò chơi đã mở cửa, có rất nhiều người chơi và khách tham quan tụ tập trước cửa mái vòm, ánh mắt háo hức chờ đợi nhìn màn hình LED, đủ cho thấy độ hot của trò này. +
Thiện Tử Ngụy cất những bông hồng nhận được từ tài xế xe buýt vào hộp đồ chơi, vừa định nói gì đó với Host thì đột nhiên hoa mắt, hình ảnh nhòe nhoẹt quen thuộc lại hiện ra —— Hắn lại một lần nữa rơi vào hồi ức. +
Giống lần trước, cảnh tượng đầu tiên trong đoạn ký ức này là giao diện tin nhắn điện thoại. +
【Ba mẹ: Chuẩn bị đi Paradise xong chưa ?】 +
Lần này là đang nói chuyện với ba mẹ à? Thiện Tử Ngụy thầm lẩm bẩm. Sao cảm giác mọi người đều rất coi trọng cái cuộc hẹn này vậy? +
【G Phiến Tử: Chuẩn bị xong rồi ạ.】 +
【Ba mẹ: Ừm.】 +
【Ba mẹ: Nhớ tặng quà nhé.】 +
Lại là lời nhắc “tặng quà” . Thiện Tử Ngụy thấy khung chat cứ hiện “đối phương đang nhập”, ba mẹ hắn dường như đã gõ một đoạn rất dài, nhưng cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn năm chữ: +
【Ba mẹ: Ba mẹ đợi con về.】 +
…Hở? +
Câu này nhìn thì trông bình thường, nhưng so với đoạn tin nhắn rõ ràng là đã gõ rồi lại xoá trước đó thì chỗ nào cũng lộ ra sự do dự và lúng túng. Thiện Tử Ngụy liền cảm thấy chúng mang theo một thứ gì đó… quái dị khó nói thành lời khiến cả đoạn hội thoại bỗng chốc mất đi vẻ tự nhiên mà trở nên kỳ lạ. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì hồi ức đã bị cắt ngang. +
Tầm nhìn trở lại bình thường, đập vào mắt là Host đang đứng trong ánh nắng ấm áp của công viên. Tấm bảng tên hình trái tim trước ngực y hiện tỷ lệ hợp ý là 60%. +
“Tôi lại thấy hồi ức nữa rồi.” Thiện Tử Ngụy suy đoán “Hình như cứ mỗi khi đạt thêm 30% hợp ý là sẽ mở khóa một đoạn hồi ức?” +
Thân là người chơi bị “Role-Play” hành cho lên bờ xuống ruộng, Thiện Tử Ngụy không khỏi có chút dự cảm xấu. Những đoạn hồi ức mở dần kiểu này khiến hắn ngửi được mùi âm mưu đặc trưng của hệ thống, không ngờ đến lễ Valentine ngọt ngào như vậy rồi mà “Role-Play” vẫn rất ra dáng —— Thật không hổ là mày, RP! +
“Ừm.” Host đáp lại một tiếng, “Quà là then chốt.” +
Thiện Tử Ngụy vốn muốn cùng Host đào sâu thêm về hai đoạn hồi ức vừa rồi, nhưng thời gian lại không cho phép. Họ kịp bước vào cánh cổng quả trứng khổng lồ vào đúng phút cuối, được nhân viên trò chơi dẫn vào bên trong khu trò chơi Đụng xe. +
Thiện Tử Ngụy không hề biết rằng bọn hắn không phải là cặp “tình nhân” cuối cùng vừa kịp vào sân Đụng xe. Nếu lúc này hắn quay đầu lại, sẽ thấy hai bóng người quen thuộc đến giật mình, đang chạy ào đến từ phía xa. +
“Hộc… hộc… may mà kịp, lão mập tôi sắp rớt nửa cái mạng rồi…” +
“Meo meo meo? Hình như tui vừa thấy Phiến Tử kìa!” +
“Đâu, đâu, bà thấy người yêu cậu ấy không?!” +
“Vào rồi meo, cậu ấy mặc nguyên cây áo gió đen, chắc là mặc đồ đôi với bạn gái đó meo~” +
“Đi đi đi! Nội trong mười phút, tôi nhất định phải thấy đối tượng hẹn hò bí mật của Phiến Tử——” +
“Hắt xì!” +
Thiện Tử Ngụy hắt xì một cái, hắn xoa mũi, trong lúc được dẫn vào trò chơi, hắn luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dán chặt vào mình. +
“Luật chơi của ‘Đụng xe tốc độ’ rất đơn giản, chỉ cần phối hợp ăn ý với người yêu, đến đích trước là thắng. Trên đường nếu bị người khác ‘đụng’ thì sẽ giảm nhiên liệu, còn nếu đụng với người yêu thì sẽ được thêm nhiên liệu.” Nhân viên Đụng xe tự hào giới thiệu, “Toàn bộ cuộc thi sẽ được phát trực tiếp trên màn hình LED, người chơi bên ngoài cũng có thể xem và thả bình luận tương tác. Mỗi trận đấu đều rất gay cấn và thú vị, ai cũng sẽ rất thích!” +
Nghe có vẻ đây là một màn chơi đua xe có yếu tố bạo lực, đúng như Thiện Tử Ngụy tưởng tượng, hắn hỏi thẳng: “Điều khiển xe đụng có khó không? Tôi không biết lái xe có chơi được không?” +
“Rất đơn giản, ai cũng chơi được.” Nhân viên lắc lư cái mũ chú hề, cười híp mắt. +
Anh ta dẫn Thiện Tử Ngụy và Host đến hai căn phòng liền kề có gắn bảng “Garage”, ra hiệu cho họ bước vào từng gian riêng biệt. +
“Cuộc thi sẽ bắt đầu sau năm phút nữa, mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng bên trong nhé.” +
Dưới sự thúc giục của nhân viên, Thiện Tử Ngụy chưa kịp nói gì với Host thì đã bị mời vào garage của riêng mình. +
Tách. +
Đèn trong garage sáng rực lên, Thiện Tử Ngụy ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt: Đây là một xưởng sửa xe tiêu chuẩn, hai bên treo đầy thiết bị cơ khí, phía trước là cửa cuốn nhà xe, mặt đất kẻ ô đỗ xe hình chữ nhật tiêu chuẩn. +
Nhưng vấn đề là… xe đâu? +
Nhân vật chính quan trọng nhất của trò chơi này — Xe đâu rồi?? +
Mang theo cả tá dấu chấm hỏi trong đầu, Thiện Tử Ngụy lục tung garage một lượt, nhưng không tìm thấy dù chỉ một cái bánh xe. Dù thiết bị cơ khí trên tường có liên quan đến xe, thì cũng chỉ là những phụ kiện tăng cường cho xe: +
Phụ kiện tốc độ (+10 tốc độ, +5 tiêu hao), +
Phụ kiện tiết kiệm nhiên liệu (-10 tiêu hao, -5 tốc độ), +
Phụ kiện liên lạc (liên lạc tức thời với người yêu), +
Phụ kiện né tránh (30% né va chạm), +
Phụ kiện va trúng (30% chắc chắn va trúng), +
Phụ kiện may mắn (tăng tỉ lệ gặp đạo cụ đặc biệt), +
Phụ kiện hiệu suất (tăng hiệu quả /giảm nhiên liệu)… +
Dù các phụ kiện này đa dạng, nhưng được ghi chú rõ ràng là chỉ được chọn một cái. Từ hiệu ứng của các phụ kiện, Thiện Tử Ngụy có thể thấy được vài quy tắc ẩn của trò chơi, như phụ kiện may mắn, ngụ ý rằng trong chặng đua có tồn tại đạo cụ đặc biệt giúp ích, ví dụ như dầu trơn làm đường trượt, bom sáng làm mù tầm nhìn đối thủ… Thiện Tử Ngụy từng chơi nhiều game đua xe, nên rất quen thuộc kiểu này. +
Sau khi cân nhắc, Thiện Tử Ngụy quyết định chọn phụ kiện liên lạc —— Cái này ám chỉ rõ ràng rằng cặp đôi sẽ bị tách ra trong màn chơi này. Sau hai màn chơi liên tiếp mất liên lạc với Host, Thiện Tử Ngụy không muốn chịu cái khổ thiếu thông tin nữa, quyết định chọn phụ kiện này ngay. +
Sau khi thiết bị cơ khí nhả ra một con chip nhỏ rồi chuyển sang đèn đỏ không thể thao tác, khi con chip ấy rơi vào lòng bàn tay Thiện Tử Ngụy, nó như nước gặp bọt biển, lập tức hòa vào da thịt hắn. Thiện Tử Ngụy cảm giác bên tai nóng rực, hắn liền nhìn vào bóng mình trên vách tường kim loại bên cạnh, thấy phụ kiện liên lạc ấy như một hình xăm cơ khí, in lên tai trái của hắn. +
Không phải những phụ kiện này dùng để gắn lên xe sao, Thiện Tử Ngụy thầm oán, sao lại giống như đang tăng cường cho bản thân hắn vậy… +
Chàng trai tóc bạc bỗng dưng ngây ngẩn. +
Hắn gồng cổ, cứng ngắc xoay đầu, quét mắt lần nữa quanh xưởng sửa xe trống rỗng. Trong đầu hắn vụt lên một suy nghĩ đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến con bệnh PGAD nào đó lập tức đè nó xuống. +
“Sao có thể chứ…” Thiện Tử Ngụy cười khan, cố gắng tự lừa mình dối người một cách đáng thương. “Người thì sao có thể là xe được chứ hahaha…” +
Đúng lúc này, trên cửa cuốn xưởng sửa xe trước mặt xuất hiện một hình chiếu màu sắc rực rỡ: Dưới ánh đèn ba màu lấp lánh, một dòng chữ rồng bay phượng múa như thể đang khiêu khích thần kinh Thiện Tử Ngụy. +
【Tất cả xe đã sẵn sàng chưa?】 +
Đèn đỏ bật sáng. +
【Ready——】 +
Đèn vàng bật sáng. +
【GO!】 +
Khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, cửa cuốn nhà xe mở toang, lộ ra một đường đua rộng rãi thẳng tắp. +
【Thiết lập 13: Bạn tham gia “Đụng xe tốc độ”, với tư cách là xe, va chạm từ người khác khiến bạn rò rỉ nhiên liệu, còn va chạm từ người yêu giúp bạn thêm nhiên liệu. (00:00:05)】 +
【Thiết lập 14: Bạn và người yêu cùng nhau đến đích trong “Đụng xe tốc độ”. (04:00:00)】 +
Thiện Tử Ngụy trân trối nhìn thanh MP của mình biến thành đồng hồ nhiên liệu, rốt cuộc hắn vẫn không thể né tránh hiện thực đáng sợ rằng hắn phải cố dán chặt lấy Host và né khỏi những người chơi khác. +
“Cái game này bị điên hả! Điên thiệt hả!” Con bệnh PGAD nào đó ôm đầu gào thét, “Ai mà nghĩ được cái Đụng xe chết tiệt này lại chính là người chơi hảaa!!!” +
Lúc đầu, Thiện Tử Ngụy còn lo mình chơi đụng xe sẽ phát bệnh PTSD, nhưng giờ thì hay rồi, hắn chẳng cần lo PTSD nữa, chỉ lo cho cái bệnh PGAD của mình—— Người ta thì chỉ là xe đụng còn hắn hẳn là xe đ*!!! (*) +
(*) Gốc là tiếng lóng “lái xe” (开车 / kāichē) thường không mang nghĩa thật là lái ô tô, mà là một ẩn dụ cho việc viết hoặc nói về nội dung nhạy cảm, gợi dục, cảnh nóng (cảnh 18+). (Nguồn: chatgpt). Đoạn hài ẻ này là công của bà THTĐ nha:)) +
Dù tức đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ, bản năng game thủ chuyên nghiệp vẫn thúc đẩy Thiện Tử Ngụy thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là “xe”. Lệ nóng doanh tròng, hắn thất tha thất thểu mà bắt đầu chạy, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa xưởng sửa xe, thì một thiết lập mới toanh đã đập vào mặt hắn như sét giữa trời quang. +
【Thiết lập 15: Bạn rơi vào tam giác tình yêu đầy sóng gió giữa Bạch Hoa Hoa, Quân Bất Kiến và Host —— Quân Bất Kiến là người yêu của bạn trong vòng chơi này.】 +
Thiện Tử Ngụy: ??? +
*** +
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi vì đã lâu không có chương mới, tác giả gần đây bận rộn một chút, hơn nữa viết tạp văn thật sự khó khăn qwq, lúc nghĩ ra ý tưởng thì rất thú vị, nhưng khi viết lại cảm thấy khô khan, đã thử thay đổi vài hạng mục trò chơi, cuối cùng vẫn quyết định lái xe【?】Hiện tại, tôi sẽ điều chỉnh lại một số phần của bàn cờ Valentine, và sẽ nhanh chóng tiến triển để kết thúc bàn cờ này. +
。・::・゚★,。・::・゚☆ +
Ahehe:)) tui thì thi xong nghỉ hè roài, nhưng beta-er thì chưa nên mng chịu khó đọc bản chưa beta hé:), giờ tui rảnh lắm nên sẽ ra chương đều đều nè. Bật mí với mí bòa là chương 148 tận 10k chữ:)), dự là siu thú dị (và trĩ nữa:)) +
Beta về rồi đây, giờ là công cuộc rượt chap của editor :”) +
(Đã beta) +



Bạch hoa hoa với Quân bất kiến là ai v mấy mom, lâu quá k đọc h k nhớ j hếc 💩🥹