Thiết lập 153

Edit: Elyse +
Beta: Shin +
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +
—- +
Thiết lập 153: Happy Sweetheart’s Day (24) +
Hiệu ứng cánh bướm chỉ một sự thay đổi nhỏ trong điều kiện ban đầu cũng có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng liên hoàn khổng lồ và lâu dài trong toàn bộ hệ thống. +
Cách ví dụ phổ biến nhất là: một con bướm ở vùng nhiệt đới tình cờ đập cánh vài cái, có thể dẫn đến một cơn bão lớn ở phía bên kia Trái Đất hai tuần sau đó. +
—Vòng đu quay khổng lồ này, chính là một chuỗi “hiệu ứng cánh bướm” của chu trình sinh tử luân hồi. +
Thiện Tử Ngụy như kéo tơ lột kén mà phân tích từng lớp một. Theo logic của hiệu ứng cánh bướm, “Vòng quay luân hồi” này được chia làm hai giai đoạn, lấy ánh sáng lập lòe của thế giới và tiếng “Đinh” làm ranh giới: Giai đoạn “Bướm” có thể tạo ra những thay đổi nhỏ, và giai đoạn “Bão” là nơi hình thành các kết quả khổng lồ. +
Trong giai đoạn “bướm”, vòng đu quay sẽ lấy “năm” làm đơn vị thời gian để quay, “phong cảnh” bên ngoài cũng sẽ hiển thị những khoảnh khắc từ 0~23 tuổi (tuổi âm lịch) của Host, tương ứng với năm Địa Cầu 59 đến năm Địa Cầu 82. Trong giai đoạn này, cabin hình bươm bướm của vòng quay sẽ phát sáng, đồng nghĩa với việc Thiện Tử Ngụy có thể trở thành “con bướm” trong hiệu ứng cánh bướm. Hắn có thể mở cửa khoang cabin ở bất kỳ vị trí nào trong vòng quay, tiến vào thời điểm tương ứng và tạo nên thay đổi dù rất nhỏ. +
Trước đó hắn từng mở cửa tại vị trí 22 giờ, nên đã xuyên không đến năm Địa Cầu 81 và gặp Host 21 tuổi (âm lịch 22). +
Trong giai đoạn “bão”, vòng đu quay sẽ lấy “giờ” làm đơn vị thời gian để quay, “phong cảnh” bên ngoài lúc này sẽ hiển thị thời gian một ngày của Host— Tức ngày 20 tháng 5 năm Địa Cầu 83, từ 0~23 giờ. Trong giai đoạn này, trục bánh xe xoắn ốc của vòng quay sẽ phát sáng, biểu thị cho “cơn bão” đang dần hình thành. Thiện Tử Ngụy lúc này không thể can thiệp mà chỉ có thể đứng nhìn kết quả của ngày hôm đó. Nếu hắn từng vỗ cánh trong giai đoạn “con bướm”, thì giờ đây sẽ là lúc chứng kiến hệ quả to lớn mà hành động đó mang lại. +
Tỷ như một nụ hôn ngoài ý muốn năm Địa Cầu 81 có thể dẫn đến một vụ nổ tuẫn tình năm Địa Cầu 83.(*) +
(*) Giải thích dễ hiểu thì giai đoạn “bướm” sẽ cho phép can thiệp vào quá khứ từ đó tạo ra thay đổi ở tương lai và giai đoạn “bão” chỉ được xem kết quả mà giai đoạn “bướm” đem đến. +
Thiện Tử Ngụy chăm chú nhìn cabin hình bướm đang sáng lên và Host ngày càng trưởng thành trong “phong cảnh”. Tới bây giờ hắn đã trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn bão (Host “tốt nghiệp”) — Giai đoạn bướm (Xuyên thành nhân viên cấp C) — Giai đoạn bão (Host quyên sinh), bây giờ hắn đang ở trong một vòng lặp mới của giai đoạn “bướm”. +
Rất rõ ràng, nếu giai đoạn bão không có kết cục tốt, bọn họ sẽ lại lần nữa tiến vào giai đoạn bướm, cứ thế lặp đi lặp lại mãi mãi. Phân tích đến đây, những việc Thiện Tử Ngụy cần làm cũng trở nên rõ ràng hơn: Chọn một năm trong quá khứ ở giai đoạn bướm để xuyên không đến, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến “ngày hôm nay” trong giai đoạn bão, để hắn và Host đạt được happy ending như trong truyền thuyết của vòng quay. +
Tuy cuối cùng đã làm rõ cơ chế của “Vòng quay luân hồi” nhưng áp lực của Thiện Tử Ngụy không hề giảm mà còn tăng lên. Phải biết rằng hiệu ứng cánh bướm là một hiện tượng thuộc loại hỗn loạn, mỗi một thay đổi nhỏ đều dẫn đến chuỗi phản ứng không thể dự đoán trước, điểm mấu chốt ở đây chính là yếu tố không xác định. +
Phiền toái nhất là, giờ hắn không còn nhiều thời gian nữa. Tuy “Thiết lập 17” còn 4 giờ nữa mới kích hoạt, nhưng thời gian chơi game của hắn chỉ còn lại chưa đến 2 tiếng. Thiện Tử Ngụy tính toán, đừng nói đến chuyện hoàn thành tuyến bàn cờ Valentine, hắn chỉ có thể lặp lại tối đa bốn lần hoàn chỉnh “giai đoạn bướm” + “giai đoạn bão”. +
Cơ chế phức tạp cùng thời gian eo hẹp đã tạo thành áp lực khủng khiếp, Thiện Tử Ngụy cảm thấy não mình như sắp sôi lên vì phải suy nghĩ quá nhanh, hắn tranh thủ từng giây để chắt lọc những thông tin hữu ích từ các giai đoạn trước: Thân phận vật thí nghiệm và năng lực vượt tầm nhân loại của Host, bố cục tổng thể của phòng thí nghiệm và công thức phá giải hệ thống trung tâm, người phụ trách tên là “Judy”, cùng với mục tiêu bồi dưỡng ra nhân loại ưu tú của ả ta. +
Thanh niên đầu bạc gõ mạnh vào đầu mình, hắn luôn cảm thấy mình từng nghe thấy cái tên “Judy” này ở đâu đó rồi, nhưng trong lúc cấp bách lại không thể nhớ ra được. Không còn cách nào khác, Thiện Tử Ngụy đành tạm gác lại thông tin đó, tập trung tinh thần vào Host. +
Giai đoạn bão trước đó đã cho thấy rất rõ năng lực của ông thần này khủng bố đến mức — đủ để phá hủy cả phòng thí nghiệm, vậy việc thoát khỏi phòng thí nghiệm cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng Host vốn được nuôi dưỡng trong môi trường đó lại chưa bao giờ có suy nghĩ này, trừ khi có ai đó trao cho y động lực, hoặc là khái niệm tự do. +
Hắn có thể trở thành “ai đó”, Thiện Tử Ngụy nghĩ. Từ giai đoạn bướm trước, hắn nhận ra mình không thể ở lại quá lâu trong quá khứ, nên chỉ có thể thực hiện một vài hành động đơn giản. Tóm lại, hắn cho rằng mình nên tiếp xúc với Host thời thơ ấu. +
Thời thơ ấu là giai đoạn then chốt hình thành ý thức cá nhân và thế giới quan, khi đó có lẽ năng lực của Host vẫn chưa quá mạnh nhưng so với người trưởng thành tư duy đã định hình, trẻ con có tính dẻo cao hơn, dễ bị thuyết phục và ảnh hưởng. Xét tới khả năng mấy đứa trẻ trong phòng thí nghiệm sẽ phát triển sớm, Thiện Tử Ngụy cho rằng can thiệp năm “6 tuổi” là thích hợp nhất. +
— Lần này nhất định phải cứu được Host! +
Sau khi đã hạ quyết tâm, tinh thần của Thiện Tử Ngụy cũng phấn chấn hẳn. Hắn nhìn khoang cabin xoay đến vị trí 7 giờ của vòng đu quay, vươn tay mở cửa khoang ra. +
“Cạch.” +
Bóng tối che khuất tầm nhìn của Thiện Tử Ngụy. Hắn theo phản xạ chớp mắt một cái, khi ngẩng đầu lên, trước mắt đã là một thế giới hoàn toàn khác. +
Nơi đây là một nhà ăn sáng sủa và sạch sẽ, phía bắc là khu bếp được ngăn bằng kính, phía nam là khu dùng bữa được bày biện ngăn nắp với hàng dãy bàn ghế dài. Mỗi chỗ ngồi đều có một đứa trẻ đeo bảng số trước ngực, đủ mọi độ tuổi, nhưng ngay cả những đứa trong lứa tuổi nghịch ngợm nhất cũng mang một dáng vẻ ngoan ngoãn quá mức, từng đứa từng đứa đều lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm. +
—Thế này là sao? +
Thiện Tử Ngụy hơi hoảng, rồi nhanh chóng phát hiện ra mình đang đẩy một xe cơm chất đầy những hộp cơm, trên người là đồng phục nhà bếp và mũ đầu bếp trắng tinh. +
Đám trẻ đó, hình như đang chờ hắn phát cơm. +
Thiện Tử Ngụy cũng nhìn thấy Host 6 tuổi, cậu nhóc tóc đen mang số hiệu 10 ngồi ở bàn cuối cùng, mặt mũi tinh xảo như búp bê sứ, nhưng lại thiếu đi sinh khí. Thiện Tử Ngụy không tiếp cận ngay mà âm thầm quan sát, bởi trước cửa nhà ăn lúc này có một người giám sát đứng gác, ánh mắt sắc lẹm quét chặt từng cử động của mọi người. +
Thanh niên tóc bạc đè nén ớn lạnh trong lòng, hắn vờ như không có gì, lặng lẽ đẩy xe đến bàn đầu tiên. +
Mỗi hộp cơm đều có đánh số, dường như là suất ăn dinh dưỡng được thiết kế riêng biệt. Thiện Tử Ngụy nhìn số hiệu trước ngực mấy đứa nhóc, rồi bắt đầu phát từng hộp cơm theo số tương ứng. +
Thấy cả người giám sát lẫn lũ trẻ đều không có phản ứng gì, hắn âm thầm thở phào, rồi lại tiếp tục phát cơm. +
Cả nhà ăn tĩnh lặng như tờ, rõ ràng đây lẽ ra phải là nơi tràn ngập tiếng cười trẻ con và mùi khói bếp, thể nhưng lại chẳng có lấy một tiếng ồn. Thiện Tử Ngụy di chuyển giữa những hàng ghế như đang bước vào một đại sảnh toàn những cái xác không hồn. Lòng càng lúc càng trầm xuống, nhất là khi hắn phát hiện thức ăn trong hộp cơm chỉ là những viên thực phẩm giống hệt cám. +
—— Đây không phải nơi cho trẻ con ăn cơm, mà là nơi nuôi dưỡng những con dê chờ bị giết thịt. +
Lúc phát cơm đến bàn của Host, Thiện Tử Ngụy cố ý để lại phần của cậu nhóc sau cùng. Hắn cầm hộp số 10, rồi vờ như trượt tay, “loảng xoảng”, hộp cơm rơi xuống, những viên thức ăn nhão nhoét của cậu nhóc tóc đen đổ từ trên bàn xuống tận sàn nhà. +
Âm thanh vang vọng khiến tất cả ánh mắt dồn về phía này, nhưng những đứa trẻ khác chỉ liếc một cái rồi lại quay lại tiếp tục ăn, chỉ có người giám sát là thật sự để ý. +
Thiện Tử Ngụy cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nói với Host: +
“Em qua đây, anh làm lại phần mới cho.” +
Nhóc tóc đen không nói một lời, chỉ đứng dậy như con rối gỗ bị giật dây. +
Giám sát hờ hững nói: +
“Bảo nó liếm dưới đất ăn luôn đi, khỏi phải lau dọn.” +
Thiện Tử Ngụy lập tức kéo tay đứa bé đang định quỳ xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy: +
“Dưới đất có thuốc tẩy. Để tôi dắt nó vào bếp ăn, ăn xong cho nó ra lau.” +
Người giám sát không hề ngăn cản, chỉ là thuận miệng buột ra một câu, nhưng chính cái thuận miệng đó làm Thiện Tử Ngụy càng thêm phẫn nộ—— Ác ý như thế, lại tùy tiện thể hiện như hít thở, thấm nhuần vào từng hành động cử chỉ của bọn họ. Chỉ mới nhìn thoáng qua một góc của thế giới này, hắn đã hiểu tại sao Host lại trở thành một cái vỏ rỗng không có ý chí, hay thậm chí là nhận thức của chính mình. +
Thiện Tử Ngụy kiềm chế lửa giận cuộn trào, vừa đẩy cửa kính có đề dòng “Khu vực trọng yếu của phòng bếp — Người không phận sự miễn vào”, vừa nghĩ xem phải dẫn dắt Host thế nào. Phòng bếp của nơi này không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, Thiện Tử Ngụy phát hiện ngoài những hộp “cám” kia, còn có vài nguyên liệu tươi và gia vị đã được sơ chế, trông có vẻ là phần ăn của đầu bếp. +
Ban đầu Thiện Tử Ngụy chỉ muốn có không gian riêng để nhân cơ hội nói chuyện với Host nhưng khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn bình thường kia, hắn lại nảy ra một ý tưởng. Hắn đưa tay lên liếm thử, vừa nãy làm đổ thức ăn, tay hắn có bị dính một ít “cám”, bây giờ tiện thể nếm thử một chút. Cái vị như đang nhai phấn viết bảng ấy khiến Thiện Tử Ngụy càng thêm quyết tâm, hắn để cậu nhóc ngồi trên một cái ghế đẩu, rồi bắt đầu bận rộn với đống nguyên liệu. +
Nhóc tóc đen ngoan ngoãn ngồi yên như con búp bê, đôi mắt tròn xoe như viên thủy tinh phản chiếu hình bóng bận rộn của Thiện Tử Ngụy trong bếp. +
Lần này, thời gian hắn được lưu lại trong “quá khứ” dường như dài hơn dự đoán. Không rõ còn bao lâu nữa sẽ bị kéo về, Thiện Tử Ngụy tranh thủ làm món tủ của hắn thật nhanh. Khi món cá chua ngọt đầy hương sắc được đặt trước mặt Host, không chỉ cậu nhóc chưa từng ăn qua đồ ăn bình thường sửng sốt, mà chính Thiện Tử Ngụy cũng bất giác ngẩn người. +
Hình như, đây không phải lần đầu hắn nấu món này cho Host…. +
“Ăn đi.” +
Được cho phép, cậu nhóc tóc đen mới lặng lẽ bắt đầu ăn cơm, từng muỗng từng muỗng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc không có biểu cảm gì, nhưng từng miếng ăn đều cực kỳ nghiêm túc. +
“Ngon không?” +
Thiện Tử Ngụy nhẹ nhàng hỏi, hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Host, như một thợ săn vụng về sợ rằng chỉ một tiếng động lớn sẽ dọa sợ thú nhỏ vừa dụ được. +
“Lần sau em muốn ăn nữa không?” +
Host nhìn chằm chằm Thiện Tử Ngụy không chớp mắt, trẻ con vẫn là trẻ con, bị dụ dỗ như vậy, không tự chủ được mà gật đầu. +
Thiện Tử Ngụy âm thầm thở phào, quả nhiên ăn uống là bản năng cơ bản và dục vọng khó cưỡng lại nhất của con người, cũng có thể trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người hành động. +
“Bên ngoài phòng thí nghiệm, có một thế giới còn tươi đẹp hơn nhiều, ở đó có rất nhiều món ăn ngon và những điều thú vị.” Thiện Tử Ngụy từ tốn dụ dỗ, “Chỉ cần em thoát khỏi nơi đây, là có thể ăn những món ngon hơn cả món này mỗi ngày…” +
“Em muốn ăn món này cơ.” Nhóc con đột nhiên lên tiếng, giọng non nớt mang theo chút khàn khàn vì ít nói, giống như âm thanh bị bỏ quên đã lâu mới được bật ra. +
Thiện Tử Ngụy ngẩn người, không chỉ bởi vì Host cuối cùng đã bày tỏ mong muốn của mình, mà còn bởi con bướm kia đột nhiên xuất hiện. +
Con bướm ấy trong suốt như một hồn ma in hằn trong võng mạc của Thiện Tử Ngụy, vừa bay múa, lại vừa tan rã. Thiện Tử Ngụy nhìn con bướm mà chỉ có hắn thấy được, trong lòng dâng lên dự cảm rời đi mãnh liệt. Ở giai đoạn bướm lần trước, hình như hắn cũng từng nhìn thấy một con bướm như vậy—vừa bay vừa vỡ vụn. Khi con bướm hoàn toàn tiêu tán, hắn đã trở về khoang cabin của vòng đu quay. +
Nhận ra đây là đếm ngược thời gian trước khi rời đi, Thiện Tử Ngụy tranh thủ thời gian nói với Host: +
“Vậy em hứa với anh một điều nhé.” +
Đứa nhóc tóc đen ngước nhìn thanh niên đầu bạc, người này vừa thơm lại ngọt ngào tựa giấc mộng mềm mại. +
“Khi em đánh bại những kẻ xấu ở phòng thí nghiệm, không còn bị ai kiểm soát nữa, anh sẽ làm món cá chua ngọt cho em ăn ở thế giới bên ngoài.” Thiện Tử Ngụy nhớ tới món cá chua ngọt mà Host đã lấy đi trong bàn cờ nhà ma, tuy biết rằng đây là ảo giác do trò chơi dựng nên, nhưng hắn vẫn không ngăn được cảm giác như định mệnh kỳ diệu đang kết nối quá khứ với tương lai. +
“Anh sẽ cùng em chơi những trò vui, như vòng đu quay chẳng hạn — Nghe nói, nếu hai người cùng thực hiện truyền thuyết của vòng đu quay, thì có thể mãi mãi ở bên nhau. Thế thì, anh có thể luôn luôn làm món cá chua ngọt cho em rồi.” +
Cùng lúc với lời hứa của Thiện Tử Ngụy, con bướm trong suốt vỗ cánh càng lúc càng nhanh, tốc độ tan biến cũng ngày một chóng vánh. +
Thiện Tử Ngụy thấy nhóc con gật đầu, ánh đèn vụn bạc lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt nó, rực rỡ như sao trời. +
“Được.” +
Với lời hứa non nớt ấy, con bướm cuối cùng cũng tan biến thành những mảng lân tinh rơi lả tả trong không trung. +
Một tiếng “Đinh” quen thuộc vang lên bên tai Thiện Tử Ngụy, lúc hoàn hồn lại thì hắn đã trở về bên trong khoang cabin, nhìn vòng quay bắt đầu quay lại từ vị trí 0 giờ. +
Trên ô cửa kính của khoang phản chiếu một hình ảnh quen thuộc: Trong một căn phòng tối, thanh niên tóc đen nằm trên ghế trông như đang ngủ, phòng không bật đèn nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy xa xa có một màn hình tỏa ánh sáng yếu ớt. +
【Năm Địa Cầu 83, thứ năm, ngày 20 tháng 5, 00:00, nhiệt độ 23℃】 +
Đây là giai đoạn bão mới. Đúng như Thiện Tử Ngụy suy đoán, giai đoạn bướm và giai đoạn bão đan xen nhau, tạo thành một vòng lặp không hồi kết. +
Suy nghĩ của Thiện Tử Ngụy vẫn còn dừng lại ở con bướm vừa rồi, con bướm kia giống như đồng hồ đếm ngược, cũng như một tín hiệu, báo hiệu cánh bướm đã đập, cơn bão đang dần hình thành. +
Có vẻ thời gian hắn ở lại trong “quá khứ” không tính bằng phút giây, mà dựa trên việc hắn có tạo ra được “thay đổi” nào hay không chăng? Khi mức độ “thay đổi” đạt đến ngưỡng nào đó, giai đoạn bướm sẽ kết thúc? +
Nếu đúng là vậy, Thiện Tử Ngụy ngược lại cảm thấy yên tâm. Điều đó có nghĩa là hắn thực sự đã tạo ra ảnh hưởng với Host: Hắn đã cho Host một động lực để thoát khỏi phòng thí nghiệm, cũng gieo vào lòng y truyền thuyết của vòng quay. +
Thiện Tử Ngụy phấn chấn nhìn “phong cảnh”, hình ảnh trên cửa sổ thoạt nhìn giống với mấy giai đoạn bão trước đó, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài thay đổi nhỏ, tỷ như, Host không còn nằm trên bàn mổ nữa mà lại nằm trên một chiếc ghế có tay vịn kiểu ghế chơi game; thời gian hiển thị không còn là đồng hồ điện tử nữa, mà là một màn hình chờ của thiết bị nào đó—Nhìn kiểu gì thì nơi mà Host đang nằm cũng không giống phòng phẫu thuật chút nào. +
Ngay lúc Thiện Tử Ngụy tưởng rằng giai đoạn bão lần này sẽ có một kết cục tốt đẹp, thì căn phòng, bỗng nhiên sáng đèn. +
Ánh mắt Thiện Tử Ngụy khựng lại, hít một hơi thật mạnh như bị co thắt. +
Đó là một căn phòng hình thoi cực lớn, thanh niên tóc đen ngồi ở chính giữa, bốn phía là tường kính trong suốt. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy rõ ràng một biển chip mạch rộng lớn vô tận như đại dương – từng khối module xử lý giống như những hòn đảo nhỏ, được bao quanh và kết nối bởi các mạch tích hợp dày đặc. +
Phòng hình thoi chính là điểm khởi đầu và là trung tâm của đại dương điện tử này. Mà Host, kẻ đang kiểm soát tất cả, mở mắt ra, nhìn về phía một vị khách không mời mà đến. +
“Lần đầu gặp mặt, tôi là viện trưởng đương nhiệm của Viện Nghiên Cứu, ngài có thể gọi tôi là viện trưởng.” +
Người vừa đến vén mái tóc đỏ sẫm ra sau tai, nở nụ cười ưu nhã và đoan trang. +
Nếu tình cảnh của Host như một quả bom hạt nhân chọi thẳng vào Thiện Tử Ngụy, thì sự xuất hiện của vị viện trưởng này lại giống như ném thêm một quả bom nữa vào đống đổ nát. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào hai người đối diện trong “phong cảnh”, cảnh tượng này quái dị tới mức khiến đầu óc hắn như ngừng hoạt động. +
Host không đáp lại lời chào hỏi của viện trưởng, y chỉ liếc nhìn căn phòng điều khiển không chút động tĩnh. +
“Máy tính trung tâm vẫn chưa thoát khỏi tay ngài đâu.” Viện trưởng thấy y như thế thì cười nói, “Cảm tạ cụ cố của tôi, là người thiết kế máy tính trung tâm, dĩ nhiên sẽ để lại vài đường hậu duệ có thể đi vào lõi trung tâm.” +
Host cuối cùng cũng dời ánh nhìn về phía viện trưởng. +
Nghênh diện y là nòng súng hạt nhân năng lượng cao. +
“Tôi chỉ đang cố gắng lần cuối vì nhân loại.” +
Không một âm thanh, khẩu súng năng lượng cao phát ra luồng sáng tử vong mang năng lượng khủng khiếp về phía thanh niên tóc đen. Thế nhưng, biểu cảm của Host lại không chút dao động. Luồng sáng ấy, trong khoảnh khắc chạm đến người y, như thể bị một cục gôm khổng lồ xóa sạch khỏi thế giới, biến mất một cách đột ngột và tàn bạo. +
Viện trưởng dường như đã sớm đoán được kết cục này, thở dài một hơi rồi ném vũ khí đi. +
“Cùng với sự khai phá vùng não và sự gia tăng của sóng điện não, loài người có thể dùng tinh thần lực để điều khiển máy móc, điều khiển vật chất, thậm chí điều khiển cả năng lượng — đây là bài luận văn mà chính tay tôi đã viết.” Gã cười nhạt, “Không ngờ hôm nay tôi có thể tận mắt chứng kiến cấp Omega có thể trực tiếp thao túng năng lượng. Nói vậy thì, viện nghiên cứu quả thực nợ bà Judy đã qua đời một giải Marshall. Cái công trình kỹ thuật di truyền ngu ngốc của bà ta, lại thật sự tạo ra được một “thượng đế” xâm nhập toàn bộ hệ thống quản lý Trái Đất.” +
Sau câu nửa cảm thán nửa mỉa mai ấy, viện trưởng cúi người trước vị “thần nhân tạo” kia, giữ lễ độ mà hỏi: +
“Ngài thắng rồi. Giờ ngài là chủ nhân của hành tinh này, ngài muốn làm gì?” +
Host nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng đáp lời. Y nhìn về phía nhân loại và máy móc đã khuất phục, nhìn về thế giới không còn ai có thể kiểm soát y nữa: +
“Ta đang hoàn thành một lời hứa.” +
“Lời hứa?” +
“Đã có người từng hứa với ta, rằng khi ta đánh bại lũ ác nhân trong phòng thí nghiệm, không còn bị ai kiểm soát nữa, người đó sẽ làm món cá chua ngọt cho ta.” +
Viện trưởng là một thính giả ưu tú, dù có nghe được nguồn gốc của mọi tai họa lại bắt đầu từ một dĩa cá chua ngọt, gã vẫn không để lộ chút biểu cảm khác thường nào, mà thuận theo đối phương hỏi tiếp: +
“Bây giờ, người đó đang làm món cá chua ngọt cho ngài ư?” +
“Cách hiệu quả nhất để nâng cao tinh thần lực là tạo kích thích tinh thần.” Thanh niên tóc đen đáp, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, “Đây là câu thứ tư, đoạn thứ năm trong bài luận văn của ngươi.” +
“Ngài nhớ rõ như thế, tôi thực cảm thấy vinh hạnh.” Viện trưởng mỉm cười, “Nếu tình hình không căng thẳng đến vậy, tôi còn định phát triển một trò chơi rèn luyện tinh thần lực đấy.” +
“Judy rất sùng bái luận văn của ngươi.” +
Nụ cười của viện trưởng dần biến mất. Người thông minh như gã hiển nhiên đã lờ mờ nhận ra mọi chuyện. +
“Judy phát hiện ra lời hứa giữa ta và người đó, bà ta đã lên kế hoạch cho một thí nghiệm.” Chủ nhân mới của hành tinh bình thản kể lại quá khứ của mình, “Bà ta nấu một món ăn, ta đã ăn người ấy.” +
Khoảnh khắc đó, bất kể là viện trưởng trong “phong cảnh”, hay Thiện Tử Ngụy đang theo dõi từ ngoài, đều cảm thấy một con lạnh buốt chạy dọc xương sống. +
—— Người này, là một khoảng trống bị lấp đầy. +
Bời vì là khoảng trống, nên khao khát nuốt chửng mọi thứ để lấp kín bản thân; mà một khi đã lấp đầy rồi, thì không còn gì có thể bù đắp được khoảng trống ấy nữa. +
“…..Mụ Judy ấy đúng là một kẻ ngu xuẩn.” Viện trưởng thở một hơi dài, “Nếu viện nghiên cứu sớm phát hiện ra phòng thí nghiệm ngu xuẩn của mụ ta, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này.” +
“Rắc!” một tiếng, khẩu súng hạt nhân năng lượng cao bị viện trưởng ném dưới đất dường như đã đạt tới giới hạn, đột ngột nổ tung. Trong va chạm năng lượng cao, một lỗ đen mini được hình thành. Như thể một chấm đen bị ai đó thiêu ra trên tấm vải thế giới, vừa nuốt lấy toàn bộ vật chất năng lượng xung quanh, vừa xé rách tầm nhìn và không ngừng mở rộng. +
“Tôi cũng không muốn làm ‘Đấng cứu thế’, nhưng đó là vai trò của tôi.” +
Ngay giây phút bị lỗ đen nuốt chửng, viện trưởng cúi người trước vị thần nhân tạo đã có được tất cả nhưng cũng đánh mất tất cả ấy: +
“Sự trống rỗng của ngài sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta. Thật tiếc quá, tôi không thể lấp đầy khoảng trống đó— chỉ đành mạn phép cùng ngài biến mất.” +
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +
Halo, bọn này chưa có chết đâu, chỉ là tuần vừa rồi tui bị cái wordpress hành với bận đi chơi nên chưa có thời gian làm thôi. Chap này không hiểu sao cảm thấy không khí giống Phụ ghê, Host ngầu không khác gì Sloth =)))))) +


