Skip to main content

Thiết lập 160

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 160: Happy Sweetheart’s Day (31) +

Thiện Tử Ngụy có cảm giác như thể hắn thật sự bị tóm được. +

Hắn bị Host vây chặt trong không gian chật chội, hô hấp là Host, thế giới là Host— Tất cả các giác quan của hắn đều bị y bao trùm. +

Môi mỏng của thanh niên đầu bạc bị thanh niên tóc đen nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át mềm mại liếm bờ môi đang mím chặt. Thiện Tử Ngụy còn tưởng y chỉ hôn lướt thôi, ai ngờ đối phương mạnh mẽ cạy răng hắn ra, tỉ mỉ liếm từng tấc niêm mạc trong khoang miệng, đến gốc lưỡi cũng bị cạ đến tê dại. +

Hơi thở Thiện Tử Ngụy hoàn toàn rối loạn, luồng nhiệt tê dại chạy loạn khắp người, từng dây thần kinh đều ngâm mình trong khoái cảm, thôi thúc cơ thể hắn đòi hỏi nhiều hơn—— Đầu lưỡi của hắn quấn quýt với đối phương, như đang mút lấy một viên kẹo. +

Sau đó hắn bị Host dụ dỗ dẫn dắt, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn. +

Thiện Tử Ngụy trợn to đôi mắt, phản chiếu trong đó là gương mặt tuấn tú của thanh niên tóc đen ở khoảng cách gần. Rõ ràng hắn mới là người mắc bệnh PGAD, thế mà biểu cảm chuyên chú và say đắm của đối phương so với hắn còn si mê hơn. +

Y… thích mình…? +

Một ý niệm nào đó bùng nổ trong đầu, cuốn đi tia lý trí cuối cùng, để mặc hắn bị Host lôi vào vòng xoáy dục vọng. Hắn túm chặt cổ áo Host, như muốn khảm cả bản thân vào từng tế bào của đối phương. Môi lưỡi dây dưa đến mức như hòa làm một, bên tai chỉ toàn tiếng nước quấn quýt. +

Thật sự… quá sướng… Thiện Tử Ngụy gần như sụp đổ mà nghĩ, sao lại có thể sướng đến thế này… +

Đinh—— +

Tiếng chuông ngân dài của vòng quay báo hiệu nó đã chạm đỉnh cao nhất, muôn vì tinh tú rủ xuống từ trời cao như thác bạc, trong khi vạn ánh đèn nơi nhân gian tụ lại bên dưới thành biển sao lấp lánh. Trong khoang cabin bị ánh sáng rực rỡ bao bọc, bóng dáng của thanh niên tóc đen và thanh niên tóc bạc vẫn triền miên quấn quýt như cũ. +

Khóe mắt của Thiện Tử Ngụy phủ một tầng đỏ mỏng như say, xúc giác của hắn là Host, vị giác của hắn là Host, khoái cảm cũng là Host— Mọi tế bào trên người hắn đều đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vì thế hắn cũng thuận theo, cắn mút, quấn lấy, nhấm nháp, tham lam đến mức không muốn dừng lại. +

Hắn cứ ngỡ mình đã đủ tham lam rồi, nhưng khi cơn nghẹt thở vì bị đoạt lấy hơi thở ập đến, Thiện Tử Ngụy mới lờ mờ nhận ra— Mình mới chính là kẻ bị cướp đoạt. Môi lưỡi hắn bị Host xâm chiếm hoàn toàn, đến cả nước bọt cũng không thể giữ lại, tràn ra theo khóe môi. +

“Ưm…” +

Mãi đến khi thanh niên tóc trắng không chịu nổi yêu thương thêm nữa, chàng trai tóc đen mới chấm dứt nụ hôn đầy tính chiếm hữu này. Y dùng ngón cái lau đi vệt nước bên môi Thiến Tử Ngụy, cúi mắt, liếm sạch vết tích còn lại trên đầu ngón tay, một chút cũng không chừa lại. +

Thiện Tử Ngụy đầu óc mơ màng, tựa vào vách khoang thở dốc, nửa người đều nhũn ra. Hắn đờ đẫn nhìn hành động liếm môi của Host, rồi chợt rùng mình, hoàn toàn bừng tỉnh. Ý nghĩ thoáng qua ban nãy cuối cùng cũng rõ ràng hiện ra trong ý thức hắn. +

…Y thích mình. +

Đây không phải một nụ hôn để hoàn thành thiết lập, mà thật sự là nụ hôn của người có tình. +

—— Tôi thích bươm bướm……Tôi có thể hôn em không ? +

Mọi lời nói, mọi hành động, mọi cử chỉ của y đều nói rõ một điều, y thích hắn. +

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị Thiện Tử Ngụy hoảng hốt đến mức gần như sợ hãi mà phủ nhận ngay. +

Không, không phải đâu, chỉ là hiệu ứng cầu treo gây ra ảo giác mà thôi. +

Cốt truyện của vòng quay gần như khớp hoàn toàn với hiện thực, đến mức dễ khiến người ta sinh ra ảo giác quá khứ giả dối kia mới chính là hiện thực—— Quá khứ đau khổ của Host phảng phất như thật sự được Thiện Tử Ngụy cứu vớt, y đã khắc hắn vào gen, coi hắn như hình tượng tốt đẹp nhất trên đời. Mặc dù Host đã thoát khỏi trạng thái nhập vai, ảo giác này vẫn còn, từ đó y mới có ảo giác về tình yêu đối với hắn. +

—— Thật sự là như vậy ư? Một Host mạnh mẽ và hoàn hảo như máy móc kia thật sự có thể bị ảo giác ảnh hưởng ư? +

Tâm trí Thiện Tử Ngụy rối bời. Cũng bởi bệnh PGAD và một vài nguyên nhân khác, thanh niên đầu bạc trong chuyện tình cảm thế này nhát như chim cút, hắn luôn cảm thấy người ta không thể nào nảy sinh ý đó với mình được, là do hắn có bệnh nên mới nghĩ như vậy. Đến cả dũng khí để dò hỏi hắn cũng không có, thà coi tất cả khác thường chỉ là ảo giác. +

“Cạch.” +

Vòng quay hạ xuống điểm thấp nhất, cửa khoang cabin mở ra, âm thanh chào đón nồng nhiệt của nhân viên cùng với làn gió đêm tràn vào. +

“Cảm ơn các bạn đã ghé thăm~ Vòng quay chúc hai bạn mãi mãi bên nhau, trăm năm viên mãn!” +

Thanh niên đầu bạc bước đi loạng choạng được thanh niên tóc đen nắm tay dắt ra ngoài, mỗi bước chân hắn đều như đang đi trên mây, mềm mại như bông, không có chút cảm giác thực tế nào. Hắn đờ đẫn nhận lấy bông hồng màu hồng từ nhân viên công tác….hoa hồng? +

À, đúng rồi, hắn đã dùng hoa hồng để đổi quà xong từ lâu. Thiện Tử Ngụy cuối cùng tỉnh táo lại, nhớ ra mục đích ban đầu của mình: Bọn họ chơi vòng đu quay không phải vì hoa hồng, mà là vì độ hợp ý. +

Thiện Tử Ngụy vô thức cúi đầu nhìn huy hiệu trên ngực, sau khi rời khỏi khu vui chơi, chỉ số hợp ý trên huy hiệu bắt đầu tăng vọt, từ 69% lên 90%, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng. +

Gần như là theo bản năng, Thiện Tử Ngụy ngước mắt kiểm tra tình hình của đương sự còn lại, nhưng ánh mắt chưa kịp chạm đến Host thì đã rơi vào hồi ức hỗn loạn. +

Trước mắt là đoạn hồi ức thứ ba trong cốt truyện chính của bàn cờ, có lẽ như đây lần hồi tưởng cuối cùng của cốt truyện chính, thế nên đoạn hồi ức này rất dài. +

【Giấy cam kết tham gia tự nguyện 《Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng》】 +

Thứ đầu tiên đập vào mắt Thiện Tử Ngụy là một tờ A4 nằm trên bàn với dòng tiêu đề đen đậm trên cùng. +

Là giấy cam kết điều trị tự nguyện! Là giấy cam kết mà nhân viên cửa hàng từng nhắc qua! Thiện Tử Ngụy vô cùng hào hứng khi thấy được thông tin quan trọng. Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng? Vườn Địa Đàng là đang nói đến Paradise ư? Mà hoàn thiện cái gì cơ? +

Thiện Tử Ngụy phấn khích cầm lên đọc ngấu nghiến, cảm giác vui sướng khi phát hiện ra thông tin quan trọng biến mất từng chút khi hắn đọc được phần nội dung khiến người ta kinh hãi. +

【Giấy cam kết tham gia tự nguyện 《Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng》 +

Tên người tham gia: G Phiến Tử +

Mã công dân: 660083042020200531 +

Số điện thoại liên hệ: 71104111115116 +

Kính gửi những người tham gia: +

Bạn được mời tham gia Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng. Mẫu đơn đồng ý tham gia này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây trước khi quyết định tham gia kế hoạch. Những thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ lý do bạn muốn tham gia kế hoạch, quy trình cụ thể của kế hoạch, cũng như những lợi ích và rủi ro mà bạn sẽ gặp phải sau khi tham gia. Nếu muốn, bạn cũng có thể thảo luận với người thân và bạn bè, hoặc nhờ bác sĩ giải thích để giúp bạn đưa ra quyết định. +

I. Bối cảnh và mục đích của kế hoạch +

Hội chứng tình yêu luôn là một vấn đề nan giải trong lịch sử nhân loại, với tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao. Một khi con người bị nhiễm hội chứng tình yêu, thể xác và tinh thần sẽ dần dần suy yếu: Giai đoạn đầu sẽ xuất hiện triệu chứng thân nhiệt cao bất thường, loạn nhịp tim, khó thở, chán ăn và các triệu chứng khó chịu khác; Giai đoạn giữa sẽ dần mất kiểm soát hành vi bản thân, xuất hiện các triệu chứng loạn thần như điên loạn, trầm cảm, lú lẫn, hưng cảm và ảo tưởng; Giai đoạn cuối, các triệu chứng tích tụ khắp cơ thể, đe dọa tính mạng của bản thân và người khác (kèm theo nhiều hình ảnh bi thảm về cái chết của nạn nhân)…】 +

Thiện Tử Ngụy ngớ người nhìn chằm chằm mấy bức ảnh người ta cắt cổ tay tự tử vì tình, hoặc là cầm súng bắn chết người, cảm thấy đầu óc sắp không theo kịp thị giác. Nếu che đi tên bệnh, chỉ nhìn vào miêu tả triệu chứng và mấy bức ảnh, thì căn bệnh này quả thực là bệnh nan y đáng sợ nhất thế giới: Vừa hủy hoại thể xác, vừa tàn phá tinh thần, hơn nữa còn có khả năng lây lan rất mạnh và tỉ lệ tử vong cao. +

Thế nhưng, tên của nó lại là “tình yêu”. +

Thoạt nhìn, người ta có thể sẽ thấy mấy điều xàm xí trên đúng là khôi hài, nhưng khi cố tìm xem nó sai ở đâu và buồn cười chỗ nào, thì lại phát hiện tất cả những miêu tả về triệu chứng…đều không hề sai: Mọi người đều rất dễ “yêu”, “tình yêu” thực sự có thể khiến người ta không buồn ăn uống, đánh mất chính mình, khiến người ta đau khổ, dẫn người ta đến con đường hủy diệt. +

Chính vì thế, loài người trong bàn cờ này nảy ra ý định “chữa trị” tình yêu. +

【Tất cả các quốc gia đang tích cực nghiên cứu phương pháp điều trị hội chứng tình yêu. Nghiên cứu của Tiến sĩ Hegel cho thấy cơ chế phát sinh của hội chứng tình yêu là “tìm kiếm sự trọn vẹn”, chỉ có “sự kết hợp trọn vẹn” mới có thể chữa khỏi hội chứng tình yêu. Để chữa khỏi hoàn toàn hội chứng tình yêu, thế giới đã cùng nhau xây dựng Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng, thành lập Trung tâm phục vụ cho Kế hoạch ấy và xây dựng Hệ thống Paradise…】 +

Đồng tử Thiện Tử Ngụy co rút dữ dội, hắn nhìn bức ảnh minh họa “Hệ thống Paradise”— Đó không phải là công viên giải trí sặc sỡ mà hắn biết, mà là một loạt các thiết bị máy móc lạnh băng: Một dãy các “buồng kết hợp” hình chữ Y thẳng hàng trên khung thép, hai nhánh xiên nghiêng như viên con nhộng khổng lồ, bên trong đầy những cơ thể đang nhắm mắt. Cáp điện màu bạc như mãng xà uốn lượn xung quanh buồng chứa, kéo dài từ khắp nơi về một máy móc ở trung tâm. Trên màn hình trung tâm hiện lên dòng chữ: +

【Hệ thống Paradise – Trung tâm giấc mơ +

Số người đã kết nối hiện tại: 13,140,000 người】 +

—— Paradise là…một giấc mơ ư? +

Thiện Tử Ngụy bị thông tin kinh hãi này làm cho sốc đến mức choáng váng. +

Ngay từ đầu bàn cờ này, các nhân vật của bọn họ đều đã bị kéo vào mộng cảnh do hệ thống Paradise tạo ra. Mọi thứ họ chạm vào, mọi đạo cụ họ nhận được đều chỉ là hư ảnh ư….? +

Chẳng trách tất cả phần thưởng mà Host và hắn đổi được đều là “đạo cụ đặc biệt” không thể mang ra khỏi bàn cờ! Mẹ nó hóa ra mọi thứ đều là giả!!! +

Nghĩ đến tấm thẻ kinh nghiệm gấp ba mà hắn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đổi được rất có thể chỉ là giả. Thiện Tử Ngụy lòng như lửa đốt, hắn nhảy cóc một phần nội dung, trực tiếp lật mặt sau để xem phần lợi ích. +

【III. Những lợi ích khi tham gia kế hoạch +

1. Bạn sẽ trở thành “người hoàn chỉnh” miễn nhiễm với hội chứng tình yêu, thể chất được cường hóa toàn diện, tinh thần đầy đủ không khuyết thiếu, không bao giờ suy yếu nữa. +

2. Bạn có thể thỏa sức vui chơi trong “thánh địa giấc mơ” được xây dựng bởi toàn thể nhân loại, trải nghiệm các trò chơi hoành tráng không thể có trong thực tế. +

3. Bạn có thể chọn mua các phần thưởng yêu thích trong cửa hàng Paradise, sau khi chữa khỏi và tỉnh lại, Trung tâm Dịch vụ sẽ gửi tặng bạn phiên bản thực của phần thưởng làm kỷ niệm.】 +

Phù. Đọc đến điểm thứ ba, Thiện Tử Ngụy trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. “Role-Play” tuy gian trá, nhưng cũng không đến mức ác độc, vẫn để lại một con đường cho người chơi mang đạo cụ quý ra thế giới thật. Cơ mà cái này cũng ác quá đi, nếu người chơi chưa thấy đoạn hồi ức thứ ba này đã vội offline ngay khi vừa đổi xong phần thưởng, thì chẳng phải tất cả những gì bọn họ làm ở bàn cờ Valentine này hóa công dã tràng hết hay sao? Hắn biết ngay mà, cái trò “Role-Play” này làm gì có chuyện tự nhiên hào phóng tung ra nhiều đạo cụ hiếm như vậy, hóa ra là đang đào một cái hố to đùng đợi người chơi nhảy vào. +

Ở mục phần thưởng của Paradise có nhắc đến “chữa khỏi và tỉnh lại”, Thiện Tử Ngụy nhớ rõ vừa rồi lúc hắn đọc thoáng qua có thấy cụm từ đó. Hắn chuyển sự chú ý quay về đoạn nhảy cóc lúc nãy, bắt đầu đọc kỹ phần bỏ sót này. +

【II. Tổng quan và quy trình của kế hoạch +

Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng sẽ được tiến hành trong Hệ thống Paradise, với mục tiêu thúc đẩy những bệnh nhân cùng mắc hội chứng tình yêu (gọi tắt là “ái giả”) hướng đến sự kết hợp hoàn hảo. +

Nếu bạn tham gia kế hoạch, sẽ tiến hành theo các bước sau: +

1. Cả hai ái giả ký giấy cam kết điều trị tự nguyện. +

2. Tiến hành kiểm tra bệnh lý, dựa vào tình trạng của cả hai để xác định ngày hẹn. +

3. Vào thời điểm đã hẹn, cả hai đến Trung tâm Dịch vụ, tiến vào Hệ thống Paradise. +

4. Làm sạch, khử trùng, đưa vào buồng kết hợp, tiêm thuốc ngủ, kết nối với trung tâm giấc mơ. +

5. Trong Paradise, hai bên sẽ nâng cao mức độ đồng bộ giữa tinh thần và thể chất, tức độ hợp ý. +

6. Khi độ hợp ý đạt 100%, một bên sẽ gửi tặng “gift” (quà) để mời gọi bên kia kết hợp. +

7. Bên nhận quà sẽ dâng hiến toàn bộ những gì cấu thành nên bản thân mình – tinh thần, thể xác, ý thức – để lấp đầy và thẩm thấu vào bên kia, khiến người đó trở nên hoàn chỉnh. +

8. Sau khi kết hợp thành công, người hoàn chỉnh sẽ khỏi bệnh và tỉnh lại. +

Kế hoạch này hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Có gửi quà hoặc nhận quà hay không, hoàn toàn do bạn quyết định. Nếu bạn chưa sẵn sàng để kết hợp, hệ thống Paradise sẽ tiếp tục lưu giữ thể xác bạn, nên xin đừng lo lắng.】 +

Thiện Tử Ngụy cảm thấy tầm nhìn của mình đang run rẩy, hắn trong hồi ức dường như cũng bị những dòng chữ đen trắng lạnh lẽo này đâm vào mắt đến choáng váng, phải dời ánh nhìn đi nơi khác. +

Sau đó Thiện Tử Ngụy càng thêm chóng mặt, trước mặt hắn, trên bức tường chính diện, treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Thiện Tử Ngụy nhận ra ngay, đó là bức danh họa《Adam và Eve》của Dürer(*). +

(*) Em nó đây +

+

Thế nhưng, trên nền đen của bàn tế, chỉ thấy một Adam với vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không có Eva như nguyên tác để ghép đôi cùng chàng. Adam lẻ loi đứng một mình dưới dòng tiêu đề 《Adam và Eve》, dường như toát ra cái vẻ hữu danh vô thực xen lẫn khôi hài. +

Nhưng Thiện Tử Ngụy hoàn toàn không thể cười nổi, chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt đến tận xương tủy. +

Thực ra Eve vẫn còn ở trong tranh. +

Nàng ở bên trong Adam. +

Nàng là xương sườn của Adam(*). +

Nàng hoàn thiện Adam. +

(*) Theo kinh thánh, Adam và Eve là 2 con người đầu tiên được thiên chúa tạo nên. Ban đầu chỉ có Adam nhưng rồi sau đó thiên chúa tạo nên Eve từ xương sườn của Adam.] +

—— Dùng một người để hoàn thiện người còn lại. Đây chính là “Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng.” +

Thiện Tử Ngụy vẫn luôn tò mò không biết loài người trong bàn cờ này làm sao để “chữa trị tình yêu”, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, cái gọi là điều trị này lại…dã man đến thế. +

“Đã ký xong chưa, con yêu?” +

Thiện Tử Ngụy xoay đầu theo góc nhìn trong hồi ức, thấy một người mặc đồ đen như đồ tang, đeo mạng che đen từ từ tiến lại. +

Thiện Tử Ngụy nghe thấy mình gọi đối phương: “Ba, mẹ.” +

Thiện Tử Ngụy quả thực muốn nổ tung. Trong hồi ức trước đó, hắn cứ tưởng mình đang nói chuyện với “ba mẹ”, nhưng đến tận lúc này hắn mới thấy điểm không ổn—— Cuộc trò chuyện kia không phải là trò chuyện nhóm, mà là một khung chat đơn! +

Người đứng trước mắt hắn lúc này, vừa là ba hắn, vừa là mẹ hắn. +

Họ đã trải qua Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng. +

Thiện Tử Ngụy nổi da gà nhìn chằm chằm người được gọi là “ba mẹ” tiến tới bên mình. Bộ đồ đen dày nặng cùng mạng che khiến gương mặt và thân hình của đối phương trở nên mơ hồ, giọng nói mang chất trầm của ba, nhưng ngữ khí lại dịu dàng như mẹ. +

“Con vẫn chưa ký à, còn điều gì khiến con lưỡng lự ư?” +

“…Kết hợp, là cảm giác như thế nào?” +

“Ba mẹ” trầm mặc một lúc, rồi trả lời: +

“Rất dễ chịu. Con sẽ hoàn toàn sở hữu một người, biết được suy nghĩ, cảm xúc, ký ức của họ. Không còn bất an, không còn cô đơn nữa.” +

“Rất đau đớn. Con sẽ dâng hiến toàn bộ cơ thể, ý thức, tất cả mọi thứ của mình cho người đó. Con sẽ mở lòng hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng hạnh phúc của họ.” +

Hai câu trả lời trái ngược hoàn toàn, nhưng lại đồng thời thốt ra từ miệng “ba mẹ”, đối phương như thể người từng trải đang khuyên nhủ đứa con là Thiện Tử Ngụy. +

“Con là đứa trẻ của ta. Ta không muốn con đau khổ. Con nhất định phải tặng quà, nếu không con sẽ không chịu nổi nỗi đau đó đâu. Con sẽ giống như một quyển sách, bị đối phương đọc từng trang từng chữ, sẽ giống như một chiếc bánh, bị đối phương từng chút từng miếng ăn sạch.” +

“Ba mẹ” lấy ra từ túi một chiếc hộp vuông, giấy gói rực rỡ năm màu, nơ hình chữ thập buộc trên nắp hộp. Dù không dán nhãn “Gift”, nhưng vừa nhìn qua đã biết nó chính là “quà”. +

“Đây là hàng dùng thử do trung tâm dịch vụ cung cấp. Con có thể trải nghiệm thử một chút.” +

Hắn trong hồi ức mở hộp quà ra, bên trong là một bình thuốc trong suốt. +

Thiện Tử Ngụy nuốt hết lọ nước thuốc ấy, và ngay khoảnh khắc chất lỏng tràn vào cơ thể, hắn lập tức cảm thấy một nỗi đau vượt xa mọi tưởng tượng. +

Thị giác hắn đau đớn, thính giác của hắn đau đớn, vị giác, xúc giác đều ngập trong đau đớn—— Như thể mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều bị tháo rời thành các hạt nhỏ, xương cốt, máu thịt, nội tạng, dây thần kinh, mô….đến cả sợi tóc cũng đang kêu gào đau đớn. +

Thiện Tử Ngụy đau đến mức ý thức cũng rơi vào bóng tối, sau đó hắn “thấy” tư duy của mình cũng đang bị phân giải: Từng ký ức từ nhỏ tới lớn, bài nhạc yêu thích, món ăn ghét bỏ, câu chuyện từng khiến hắn sợ hãi, căn bệnh khó nói…tất cả như bị tách ra thành từng khung ảnh, chỉ cần ai đó nhìn lướt qua những khung hình này, là có thể thấu hiểu toàn bộ con người mang tên “Thiện Tử Ngụy”. +

“A——!” +

Thiện Tử Ngụy toát mồ hôi lạnh đầm đìa, hoảng loạn thoát khỏi hồi ức, ôm chặt lấy bản thân giữa cơn gió đêm dịu dàng của Paradise. Nỗi đau đớn và sợ hãi khi phải mở toang tâm trí và thể xác mình cho người khác khiến hắn run rẩy không ngừng. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, huy hiệu hình trái tim của họ hiển thị độ hợp ý tăng vọt. +

【G Phiến Tử & Host: 100%】 +

Pháo hoa khổng lồ của Paradise nổ tung rực rỡ như đang chúc mừng, Thiện Tử Ngụy bỗng thấy túi áo mình nặng trĩu, hắn vô thức thò tay vào dò xét, rồi lôi ra một hộp quà hệt như cơn ác mộng, gắn nhãn “Host’s Gift”. +

Bàn tay thanh niên đầu bạc run lên, suýt nữa ném phắt cái hộp quá ấy ra xa. Hắn cầm chiếc hộp như đang ôm một quả bom, hoảng loạn nhìn về phía chàng trai tóc đen, người kia cũng đang cầm một hộp quà tương tự, với nhãn ghi “G Phiến Tử’s Gift”. +

【Thiết lập 7: Người yêu nhận quà của bạn. (Checkmate)】 +

Giờ khắc này, Thiện Tử Ngụy mới hoàn toàn hiểu được sức nặng của dòng thiết lập này. +

Món quà trên tay họ, vừa là thỉnh cầu, lại vừa là độc dược. +

Đùng. +

Thiện Tử Ngụy nuốt khan, cổ họng khô khốc. Toàn bộ hồi ức cốt truyện và các thiết lập của bàn cờ đều chỉ ra rằng, nếu muốn vượt qua bàn cờ Valentine và lấy được đạo cụ hiếm, thì bắt buộc một bên người chơi phải nhận “quà”, hiến dâng tất cả để trở thành dưỡng chất hoàn thiện cho người kia. +

Cái bàn cờ này…có lẽ chưa bao giờ có ý định cho người chơi qua cửa. Một chủ đề Valentine tưởng như dịu dàng, cuối cùng lại biến thành một cuộc chơi đối kháng zero-sum (một mất một còn) giữa hai người yêu nhau. Chưa nói đến cơn đau còn kinh hơn cả đau đẻ kia, một người bình thường không thể nào dễ dàng tiết lộ toàn bộ bí mật và nỗi nhục của bản thân cho người khác biết được. Ấy vậy mà, để qua cửa, trò chơi lại bắt một người hoàn toàn mở lòng với người kia, không giấu diếm chút gì. +

Chỉ cần nhớ đến cơn đau vừa rồi, Thiện Tử Ngụy đã nhịn không được mà run lên bần bật. Lúc ấy, thật sự là mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều gào thét vì đau đớn, còn đại não thì khóc rống lên mà tự cắt xẻ chính nó. Tinh thần, ý thức và tư duy của hắn hòa tan vào người kia, trở thành mục tiêu bị theo đuổi và chiếm hữu. +

“Tặng quà cho tôi.” +

Trái tim Thiện Tử Ngụy chợt ngừng một nhịp, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Host, y đang đứng dưới trời pháo hoa rực rỡ lung linh, mắt đen mày đen, dáng vẻ bình thản như cột trụ vững vàng trước giông bão, như bến cảng yên bình, che chắn hết thảy nguy hiểm và thương tổn ngoài kia. +

Y đưa tay ra, xin lấy “cái chết” từ hắn. +

Mớ cảm xúc rối loạn lại lần nữa ập đến, Thiện Tử Ngụy buột miệng thốt ra: “Tại sao?” +

Host nhìn người yêu vốn đã biết đáp án chính xác lại né đi như né tà, khóe môi khẽ cong lên, âm cuối mềm dịu như tơ, khiến lỗ tai người nghe tê dại. +

“Vì tôi thích em.” +

Y nói rất rõ ràng, rành mạch, không chút giấu giếm, tôi thích em. +

Vì thích em, nên tôi nguyện trở thành dưỡng chất của em, nguyện trở thành tế phẩm dâng em. +

Thanh niên tóc bạc “đùng” một tiếng như sét đánh ngang tai, mặt đỏ bừng như nhỏ máu, lắp bắp mở miệng. Mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. +

“T-tôi nghĩ là anh bị trò chơi ảnh hưởng rồi, n-nên mới sinh ra ảo giác th-thích tôi. Chuyện tôi cứu anh trong vòng quay cũng chỉ để qua cửa thôi, anh k-không cần phải báo đáp tôi đâu…” +

Thiện Tử Ngụy càng nói càng cảm thấy trống rỗng, có thứ gì đó cứng đờ dần đè nén trong trong lồng ngực hắn. Khi hắn cảm nhận được Host không hề đáp lại, cảm giác khổ sở đó lại càng thêm rõ ràng. Hắn vừa nghĩ quả nhiên là vậy, vừa liếc Host bên cạnh, rồi hoàn toàn sững sờ. +

Đôi mắt Host rực sáng ánh vàng, đôi tay y vung lên dưới pháo hoa như cánh bướm bay múa. Dưới khả năng phục chế của “Thế Giới”, một hộp quà rực rỡ năm màu, mang nhãn “Host’s Gift” rơi vào tay của chàng trai tóc đen. +

——Y đã phân tích mã nguồn của món quà trong tay Thiện Tử Ngụy, rồi trực tiếp dùng “Hello, World” để tự biên dịch ra bản sao!! +

Đôi mắt vàng kim kia nhìn về phía Thiện Tử Ngụy, như thể đóng chặt linh hồn hắn lại. Thiện Tử Ngụy có cảm giác mình đang đối diện một con quái vật vừa thức tỉnh, chỉ cần nó mở mắt nhìn hắn, hắn sẽ ngay lập tức tan chảy trong ánh nhìn đó. +

Dưới quầng sáng bạc của pháo hoa, thanh niên tóc đen mở món quà thuộc về y, rồi nuốt trọn liều độc dược hiến tế chính mình. +

Y không nói gì, nhưng cũng đã nói hết tất cả. +

“Host——” +

Linh hồn Thiện Tử Ngụy chấn động dữ dội, hắn vội vàng vươn tay ra, nhưng chỉ kịp nhìn thấy thanh niên kia như tàn pháo hoa tan trên đầu ngón tay mình, rồi ấm áp thấm sâu vào cơ thể hắn. +

Thình thịch — thình thịch, thình thịch—— +

Trong khoảnh khắc đó, Thiện Tử Ngụy có cảm giác như mình đang trở về bụng mẹ, toàn thân được nước ối ấm áp bao bọc, một cảm giác an toàn và trọn vẹn chưa từng có tràn lan khắp thân thể hắn. +

Host đã trở thành “xương sườn” của hắn, hắn thật sự cảm thấy mình đã trở nên hoàn chỉnh. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể tùy ý xem xét cảm xúc, suy nghĩ và ký ức của Host. +

Thiện Tử Ngụy gắng sức khóa chặt suy nghĩ của mình, tránh xâm phạm vào những điều riêng tư của Host. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ý thức bị gián đoạn, tình cảm nồng nhiệt của đối phương như bức thư tình mở toang không chút che giấu, đập thẳng vào tầm nhìn của hắn: +

Thích. +

Host thích Ghost. +

Từ lần gặp đầu tiên, y đã thích hắn rồi. +

….. +

【Hệ thống: Bạn đã vượt qua bàn cờ, có muốn xem phần hậu kết? Có / Không.】 +

Thiện Tử Ngụy ngồi co ro trong bóng tối, giấu đi đôi tai nóng bừng dưới những sợi tóc. +

Lần đầu tiên trong đời được người ta tỏ tình như vậy, hoàn toàn vượt quá phạm vi mà đại não con bệnh PGAD nào đó có thể xử lý. +

Nhóc Gaia im ắng tựa vào chủ nhân của mình, chiếc mặt nạ trắng bệch yên lặng nở nụ cười tham lam. +

Thiện Tử Ngụy vươn bàn tay run như cầy sấy, cảm giác bị người ta hoàn thiện vẫn còn lưu lại. Ban đầu, hắn định từ chối xem phần hậu kết, thì tay run quá nên lại vô tình nhấn “Có”. +

“Tách.” +

Một âm thanh như tiếng vỏ trứng vỡ vang lên. Trên màn hình 2D, Thiện Tử Ngụy thấy một người vừa tỉnh dậy. +

Thanh niên đó ngồi trong buồng kết hợp hình chữ Y, toàn thân ướt đẫm, tay ôm mặt như đang khóc. Nửa mái tóc dài ướt sũng vì dung dịch, vừa đen vừa trắng. +

Tiếng bước chân vang lên từ xa. Cậu ta ngẩng đầu, thấy một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. +

Là tên hề họ gặp lần đầu ở cổng Paradise. +

Trong “hiện thực”, gã hề ấy không có vẻ kỳ quái sặc sỡ, gã khoác một chiếc áo blouse trắng, trên ngực đeo bảng tên “Người phụ trách Trung tâm Dịch vụ Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng”. +

Người phụ trách khoác tấm áo đen như đồ tang lên vai chàng trai, rồi mỉm cười chúc mừng: “Chúc mừng cậu đã khỏi hẳn hội chứng tình yêu.” +

“Tôi không hiểu…” Giọng người thanh niên khản đặc, đầy phẫn nộ mà nói ra điều Thiện Tử Ngụy vẫn luôn muốn chất vấn: “Yêu…tại sao lại là một căn bệnh?” +

Người phụ trách nhếch miệng cười. +

“Sinh tồn là bản năng tối cao của muôn loài, mà tình yêu lại có thể khiến người ta cam nguyện vứt bỏ mạng sống.” Gã thong thả vỗ lên bên trái trống trơn của buồng kết hợp, nơi từng chứa thanh niên tóc đen: “Cậu nói xem, một hành vi đi ngược lại bản năng sinh tồn như vậy, chẳng phải chính là một loại bệnh sao?” +

Hô hấp của Thiện Tử Ngụy cứng đờ. +

“Tình yêu là bệnh trạng và thử thách, là nghịch đảo vượt lên cả bản năng sinh tồn.” +

Nụ cười của người phụ trách càng lúc càng điên dại, gã như lại hóa thành tên hề loạn trí trong công viên giả tưởng. +

“Giờ thì cậu hiểu người yêu mình rồi chứ? Cậu biết sở thích của y, biết tất cả suy nghĩ và tâm ý của y, biết y sẽ sẵn sàng vì cậu mà trả giá tất thảy, không phải sao?” +

Gã cười điên dại, tiếng cười dâng lên cao đến cực điểm, cuối cùng khàn khàn hóa thành một tiếng thở dài. +

“Y yêu cậu, nguyện ý mang căn bệnh đi ngược lại sinh mệnh chỉ vì yêu cậu.” +

Khi quay lại không gian cá nhân, Thiện Tử Ngụy vẫn còn ngơ ngẩn ngồi trên ngai vàng của mình, mãi đến khi hệ thống cảnh báo “Thời gian chơi còn lại 1 phút”, hắn mới giật mình như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hốt hoảng đăng xuất. +

Vừa trở về thực tại, Thiện Tử Ngụy liền thấy thiết bị đầu cuối lượng tử của mình sáng đèn, hiển thị một yêu cầu. +

Cái dãy số này….Là Host! +

Thiện Tử Ngụy cuống cuồng nhận cuộc gọi, tay chân không biết nên để chỗ nào. +

Nhưng đây không phải là yêu cầu cuộc gọi video, mà chỉ là một tệp tin được gửi đến, người kia chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa, gửi cho hắn một đống tài liệu về kỹ thuật hack. +

Thiện Tử Ngụy không biết là thất vọng hay cảm thấy may mắn mà thở ra một hơi, hắn run rẩy trả lời một câu “Cảm ơn”. Có lẽ Host gửi xong tài liệu thì đã đi nghỉ luôn, vì mãi cho đến tận lúc quá trình truyền dữ liệu sắp kết thúc, vẫn không thấy người kia gửi thêm một tin nhắn nào. +

Một vệt ánh sáng u tối bỗng lóe lên trong phòng ngủ. +

Thiện Tử Ngụy dần mở to mắt, ở khoảnh khắc cuối cùng khi tài liệu được tải xong, hắn bất ngờ nhận được một thứ không phải là dữ liệu mà là một món quà. +

Đó là một đóa hoa hồng xanh được dệt nên từ những dòng code. +

*** +

Viện trưởng tháo thiết bị chơi game chuyên dụng của viện nghiên cứu, cầm trong tay xoay xoay đầy thích thú. +

“…Thật sự không chút kiêng dè mà phô bày bản thân nhỉ. Nhờ phúc của lão già kia, cuối cùng tôi cũng hiểu được nguồn gốc của ‘y’.” Gã cười híp mắt rồi vỗ tay, “Gen là mã lệnh của Thượng Đế, mà mục tiêu cuối cùng của mã lệnh chính là sáng tạo thượng đế. Bà Judy, tôi còn tưởng đâu bà là kẻ bất tài chó ngáp phải ruồi, hóa ra bà cũng chỉ là một tên hề dưới tay thượng đế.” +

“Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại bạn. Quả nhiên công nghệ thực tế ảo là con dao hai lưỡi, đến tôi cũng bị lộ không ít thông tin cùng mấy con át chủ bài….” Tuy ngoài miệng nói là bị lộ, nhưng trên mặt viện trưởng lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, “… Mà cũng tốt, có vài chuyện, lão già kia cũng nên biết rồi.” +

Viện trưởng đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm, theo cầu thang dài bước xuống một căn phòng tối. Gã vừa đi vừa ngân nga một giai điệu, lấy ra một chiếc đĩa từ, đặt vào máy chiếu. +

Trong hình ảnh mờ tối hiển thị trên màn hình máy chiếu, một ông lão tinh thần minh mẫn đang đứng trước một buồng đông lạnh, miệng lẩm bẩm như đang xưng tội với đức mẹ. +

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Marshall Miller.” +

“Trước khi đưa cậu vào trong đó, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau một lần.” +

“Tôi là người đã gửi đi hệ thống tiến hoá.” +

“Cảm ơn cậu đã hiện thực hóa giấc mơ của tôi.” +

“Cảm ơn cậu vì đã tạo ra ‘Thần’.” +

*** +

Tác giả có lời muốn nói: +

Lại là tác giả ngốc đây! Lần này cập nhật chậm quá, thật xin lỗi mọi người, chủ yếu vì chương này tương đối dài, nội dung lại hơi “cháy não”. Phó bản lần này, nói đơn giản chính là một kiểu “bệnh vì yêu”, kết hợp giữa vật lý và triết học. Cảm hứng đến từ quan điểm của triết gia Hegel: Ông cho rằng tình yêu là một dạng chỉnh hợp — Tức là đem toàn bộ bản thân, cả cảm quan lẫn ý thức, thẩm thấu và dâng hiến hết cho người mình yêu, theo đuổi họ, chiếm hữu họ. +

Viện trưởng: “Bàn cờ lần này kỳ thật là bộ phim ba người lận đó.” +

Ngoài ra, tác giả tồi cũng muốn bàn với mọi người một chút. ♣ Quyển Chuồn ban đầu có kế hoạch viết thêm một bàn cờ dưới dạng chơi đơn hình thức nhật ký, nhưng phần đó khá dài và không liên quan nhiều đến mạch truyện chính. Hiện tại cảm giác mọi người đều mong truyện được cập nhật nhanh, kết thúc sớm, nên tạm thời tác giả tồi sẽ bỏ qua phần bàn cờ nhật ký để quay về cốt truyện chính. Sau khi chính văn kết thúc, sẽ đưa phần đó ra dưới dạng ngoại truyện, không biết ý mọi người thế nào? +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Về cái hệ thống tiến hóa, cho ai không nhớ thì nó là một chương trình do một người bạn hacker của Ngụy Ngụy hồi xưa chia sẻ cho ẻm, chi tiết thì mọi người có thể xem lại Thiết lập 132 nhé (xem kĩ xíu, vì nó nhắc đến có tí ti thôi mng ạ :))). +

Ely: Ê vãi cái đoạn cuối đúng chính xác như tui với nhỏ beta đoán luôn á :))) +

Shin: Ní thấy chưa, t đoán chỉ có chuẩn *tự mãn*. +

Cái chap này thật sự vừa một lần nữa phá nát tam quan vốn chỉ còn vụn của t, làm có một chap mà phải out ra lướt fb mấy lần, khúc đầu là tại cái vụ hôn hít nó hơn t nghĩ, khúc sau là tại cái vụ kết hợp!!! Cái fetish kết hợp của Đồi đại thật sự đang tiến hoá theo thời gian, hồi đó t tưởng kết của Quyển Dưỡng là tận cùng của kết hợp rồi nhưng lần này lại đc mở mang đầu óc, đúng là tác giả t luôn tin tưởng chỉ có vặn vẹo hơn chứ không có vặn vẹo nhất. +

Vẫn là Shin: Má ơi cuối cùng cũng ăn xong cái Valentine dài 3 năm này rồi!!!!!! ٩(^ᗜ^ )و ’- +

T nhảy hố RP được 4 năm mà cái lúc t vừa lọt hố thì cái bàn cờ này mới ra tới chap 141 thôi đó, cảm giác như vừa khép lại một phần tuổi thơ vậy khó tả quá…. Nhân tiện thì trước khi qua bàn cờ mới thì vài hôm tới t với editor sẽ đăng thêm mấy cái phiên ngoại cho mọi người đổi gió một xíu, spoil nhẹ là nên chuẩn bị tí khăn giấy nha, để làm gì thì t không biết <(“) +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.