Skip to main content

Thiết lập 166

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 166: Tôi hoàn hảo (5) +

Buổi sáng trời còn nắng đẹp, thế mà buổi chiều đã kéo đến một mảng mây đen. Có một quy luật nhân quả gọi là: “Cứ đến giờ đi học hoặc tan học là trời mưa”, và lần này nó lại linh nghiệm. +

Đến giờ tan học, mưa lâm râm rơi xuống. Khi tôi trực nhật xong, trời đã mưa to hẳn. +

Cũng may là mình mang theo ô. Tôi vừa tự nhủ vừa bước xuống cầu thang, ở cửa lớn của tòa nhà giảng dạy, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. +

Là Ngư Phi Ngữ. +

Thiếu niên ấy một mình ngồi xổm trước cửa, mắt xuất thần nhìn màn mưa phía xa. Làn mưa bụi mịn phản chiếu gương mặt thanh tú mộc mạc, tạo thành một vẻ đẹp mông lung như phủ sương khói. +

Hiển nhiên là nó không mang ô, cũng chẳng có ai đến đón. +

Xét theo cái quan hệ “thân thiện” giữa tôi và nó, lẽ ra tôi phải đi thẳng méo thèm đếm xỉa đến nó. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ đến thái độ của một “tôi khác”. +

“Ngư Phi Ngữ, đi thôi, tao đưa mày về nhà.” Tôi mở ô, cúi đầu nhìn người đang ngồi dưới đất. “Nhà tụi mình cùng hướng.” +

Ngư Phi Ngữ trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu đang thấy khủng long biết nói. Cậu ta bật dậy, rõ là cái mặt còn xinh hơn con gái, thế mà lại cao hơn tôi nửa cái đầu. +

“Chó mới cần mày bố thí!” +

… Bình tĩnh, Thiện Tử Ngụy, mi không cần thiết phải chấp nhặt với loài sinh vật họ cá(*). +

(*) Ngư Phi Ngữ: “Ngư” trong tên của nhỏ này có nghĩa là cá, tên nhỏ có nghĩa là “lời nói nhẹ như cá bay”, thường ám chỉ những người lặng lẽ, thông minh, sống nội tâm, lời nói thưa thớt nhưng sâu sắc:)) (này là chatgpt giải nghĩa nha:))] +

Tôi tự trấn an mình, nén giận nói: “Không phải bố thí, là van xin. Tao van xin đại nhân nhấc chân ngọc quý, cùng tiểu nhân về nhà được không?” +

Ngư Phi Ngữ nhìn chằm chằm tôi một hồi, rồi đột nhiên quay người chạy thẳng vào màn mưa. +

… Được rồi. Tôi bất lực nghĩ, nó đã ghét tôi đến thế, chỉ đành nhờ “tôi khác” đi làm thân vậy… +

Tức chớt mất, móa nó nghĩ đến thôi đã thấy tức rồi. +

Trong cơn tức giận và sốt ruột, tôi giẫm bì bõm trên đường ngập nước mưa, hấp tấp chạy về nhà. +

“Ba mẹ, con về rồi — Con đi làm bài tập đây!” +

Vừa vào phòng ngủ, tôi lập tức lôi vở ghi ra, kể hết chuyện chiều nay cho một “tôi khác”. +

【… Nhưng nó chạy mất hút. Tôi đã cố gắng hết sức, thưa đồng chí Thiện lớn.】 +

Thiện Tử Ngụy ngồi trước bàn, phải mất một lúc mới thích nghi với sự chuyển đổi đột ngột từ lớp học sang phòng ngủ. Đọc những dòng than thở tức giận của thiếu niên, hắn không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt. +

【Tổ quốc ghi công cậu, đồng chí Thiện con ạ. Lần sau nếu gặp riêng tên phản động Ngư Phi Ngữ, cậu cứ gọi hậu viện, tôi sẽ lập tức ứng cứu.】 +

Tôi lại lần nữa có cảm giác như mình vừa được dỗ dành, chỉ còn lại một chút giãy dụa yếu ớt. +

【”Mọi người” nhất định phải bao gồm Ngư Phi Ngữ sao?】 +

Câu hỏi này vừa khéo chạm đúng điểm nghi ngờ của Thiện Tử Ngụy, hắn cũng không chắc “mọi người” cụ thể là những ai, chỉ biết cố gắng bao gồm tất cả những người quen biết. +

【Ừ. Không chỉ có Ngư Phi Ngữ, mà bạn học, thầy cô, ba mẹ, họ hàng, hàng xóm… Nhất định phải khiến tất cả đều thích cậu.】 +

【!!!】 +

Thấy ba dấu chấm than tì mạnh bút đến mức như muốn đâm thủng trang giấy, Thiện Tử Ngụy biết ngay “cái mình kia” cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn thở dài một tiếng, có còn hơn không mà an ủi: +

【Nghe thì hơi ảo tưởng, nhưng tôi biết chuyện này là có thể, “tôi” nhất định có thể tạo ra kỳ tích được mọi người yêu quý.】 +

—— Bởi vì “Role-Play” sẽ không đưa ra bàn cờ vô nghiệm. +

Lý do này không thể nói rõ, khiến lời an ủi kia nghe cứ như thùng rỗng kêu to. Thiện Tử Ngụy cứ tưởng phải tìm thêm cách thuyết phục đối phương tin vào cái chuyện vô lý này, không ngờ bản thân hắn 14 tuổi còn có niềm tin hơn cả hắn. +

【Đương nhiên, chúng ta nhất định có thể tạo nên kỳ tích.】 +

Dáng vẻ tràn đầy tự tin của thiếu niên như hiện rõ trên giấy, Thiện Tử Ngụy không rõ sự tự tin ấy từ đâu mà đến, dù hắn rất hiểu bản thân mình, nhưng đôi khi vẫn không theo kịp tư duy nhảy vọt của tuổi trẻ. +

【Tự tin vậy à?】 +

Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn hình bóng thuộc về mình phản chiếu trên cửa sổ kính đối diện. +

【Thì bởi kỳ tích đã xảy ra trên người tôi đấy thôi.】 +

Thiện Tử Ngụy ngẩn người hồi lâu, mãi mới nhận ra “kỳ tích” mà “mình” đang nói đến, với đầy sự kỳ vọng và ngưỡng mộ kia, chính là hắn. +

Trong thoáng chốc, trái tim hắn như bị khoét một lỗ, máu nóng toàn thân ồ ạt dâng lên, Thiện Tử Ngụy vội dời mắt như bị phỏng. Hắn theo bản năng muốn tìm đủ lý do để phủ nhận bản thân mình chẳng phải kỳ tích gì, nhưng rồi lại thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính. +

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông. Trong làn mưa phùn mịt mờ, những ngôi nhà ngoài kia lần lượt lên đèn, lấp lánh phản chiếu trong mắt thiếu niên. +

Hư ảnh thời niên thiếu đang đối diện với hắn, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng mà nhìn hắn. +

Hầu kết Thiện Tử Ngụy khẽ trượt, nuốt xuống tất cả những lời phủ nhận kia. +

——Từ khi nào mà hắn đã quen với việc phủ nhận và hạ thấp chính mình? +

Lúc nào cũng mắng mỏ Thiện Tử Ngụy có vấn đề, trách mắng thất bại của Thiện Tử Ngụy, tước bỏ tất cả những mỹ từ đẹp đẽ khỏi Thiện Tử Ngụy — Người làm tất cả những chuyện đó không phải ai khác, mà là chính hắn. +

Thiếu niên chớp mắt, thoáng cay cay nơi khóe mi. Hắn đã quen tự đóng gói mình bằng những nhãn mác như “tầm thường”, “thất bại”, “vô dụng”. Nhưng lại quên mất rằng, có thể hắn là vô danh trong mắt người khác, nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn vĩnh viễn có thể là anh hùng và kỳ tích trong mắt chính mình. +

…Kém cỏi quá, Thiện Tử Ngụy. Đạo lý đơn giản như vậy, mà mi cũng phải nhờ đến bản thân thuở nhỏ dạy lại cho. +

Trở thành kỳ vọng của chính mình, thì có gì không tốt? +

Trở thành kỳ tích của chính mình, thì có gì không thể? +

Mi là tồn tại quan trọng, là thần tượng của chính mi. +

Trước khi thực tại khắc nghiệt hoàn toàn bao phủ lấy bản thân mình, thiếu niên tóc đen bật sáng đèn bàn, ánh sáng ấm áp hoàn toàn chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, rực rỡ như đóa hoa mùa hạ. +

“Cảm ơn…” Thiện Tử Ngụy nhẹ nhàng chạm vào hai chữ “kỳ tích”, như thể đang vuốt ve một giấc mơ non nớt mềm mại. “Chỉ cần cậu kỳ vọng, tôi sẽ là kỳ tích của cậu.” +

Bên dưới chữ “kỳ tích”, hắn vẽ một hình tay chữ V xiêu vẹo chỉ có bốn ngón. +

—— Rất vinh hạnh được gặp cậu, một tôi bé xíu. +

Tôi chớp chớp mắt, ánh đèn bàn ấm áp bao phủ quanh thân thể, tựa như một cái ôm vô hình. +

Trong tầm mắt sáng ngời của tôi, một hình vẽ tay chữ V vẽ nguệch ngoạc hiện ra, giống như hai người nhỏ bé cùng sinh ra từ một gốc, tựa vào nhau, vui vẻ chào hỏi tôi. +

Tôi sờ sờ khóe miệng còn chưa tan hết nụ cười, ngây ngẩn nhìn thiếu niên trong ô cửa kính đang cười rạng rỡ. +

—— Thì ra mình cũng có thể cười đẹp đến vậy sao? +

Nghĩ đến đó, tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng, tự mắng mình đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Để xua đi sự mắc cỡ ấy, tôi cố gắng tập trung vào chuyện chính, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để khiến mọi người xung quanh đều thích tôi. +

Muốn có được thiện cảm từ bạn bè thì có thể giúp đỡ và pha trò với chúng nó, còn thầy cô thì thích những học sinh ưu tú và biểu hiện tích cực. Cha mẹ thì thích con cái hiếu thảo, hiểu chuyện và có tương lai xán lạn… +

Tôi viết hết những ý tưởng này cho “bản thân” biết, rồi “hai người” cùng nhau động não, gom góp những phẩm chất mà từng đối tượng thích nhất lại, lọc ra những đặc điểm giống nhau giữa các đối tượng: Học giỏi, sức khỏe tốt, dịu dàng chu đáo, xử sự khéo léo, có tài năng và sức hút. +

【Cảm giác như tôi phải trở thành chiến sĩ nâng max mấy chỉ số “tri thức, thể lực, bao dung, ăn nói, sức hút” ấy nhỉ.】 +

Thiện Tử Ngụy cũng cảm giác như mình đang chơi một game JRPG nuôi dưỡng nhân vật, trước hết phải nâng max năm chỉ số, sau đó mới có thể dùng chúng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. +

Mấu chốt là, trong game, nhân vật chỉ cần vài cú click chuột là có thể tăng cấp, còn ở cái bàn cờ vốn chẳng khác gì hiện thực này, một con người thật sự có thể đồng thời tỏa sáng trên mọi phương diện, trở thành một kẻ hoàn mỹ không tì vết sao? +

Kinh nghiệm từng trải và lý trí bảo hắn rằng đó là chuyện viển vông hão huyền, nhưng tại thời khắc này, khi đang ở độ tuổi có vô vàn khả năng và tiềm năng, hắn tin mình có thể cùng “bản thân” tạo ra kỳ tích. +

【Tụi mình có thể chọn một hướng để dốc sức trước, ví dụ như tri thức chẳng hạn. Sắp thi giữa kỳ rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng ôn tập, giành lấy một kết quả thật rực rỡ đi!】 +

Thiện Tử Ngụy tỉ mỉ hồi tưởng lại, lúc này thành tích của hắn khoảng tầm hạng 15 toàn khối. Nếu muốn rực rỡ, thì chí ít phải lọt vào top 3, mà không môn nào được điểm thấp thì mới có thể khiến tất cả thầy cô yêu quý. +

Mấy môn kéo điểm của hắn xuống, đầu tiên là Tiếng Anh, tiếp đến là Sinh và Địa. Thứ hạng đầu luôn có khoảng cách điểm rất sát, nếu hắn có thể kéo điểm những môn yếu này lên thì xếp thứ 2 toàn khối cũng không phải chuyện mơ mộng gì — Chỉ có hạng nhất thì đành bỏ qua vì có con quái vật mang tên Lý Tử Câm gần như môn nào cũng full điểm thôi. +

Vì thế, Thiện Tử Ngụy thêm một lời đề nghị: +

【Tiếng Anh để tôi giúp cậu, còn Sinh với Địa thì thử nhờ Lý Tử Câm dạy thêm cho xem sao.】 +

Mắt tôi sáng lên, như thể thoáng nhìn thấy ánh ngọc trong vỏ trai đóng chặt. +

Không rõ có phải vì bị hạn chế gì không, “tôi kia” rất ít khi nói về bản thân, tôi chỉ có thể nhặt nhạnh những mảnh thông tin rải rác trong từng dòng chữ. +

Nhưng cảm giác lại giống như khai quật được bảo vật vậy. Tôi liền ghi nhớ cẩn thận từng mẩu thông tin nhỏ, khâu ghép lại để dệt thành một phiên bản rực rỡ của chính mình. +

【Sau này tôi giỏi Tiếng Anh đến vậy hả? Lý Tử Câm lúc nào cũng một thân một mình, không mấy quan tâm tới người khác, tôi cảm giác cậu ta sẽ không giúp đâu.】 +

Thiện Tử Ngụy gãi mũi, quả thật trước kia Tiếng Anh của hắn không tốt, nhưng sau này vì học lập trình, lại vì muốn gặm cái hệ thống tiến hóa bằng tiếng nước ngoài kia, nên trình Tiếng Anh cứ thế mà lên. +

Còn về Lý Tử Câm, Thiện Tử Ngụy có phần tự tin, hắn biết rõ sau này cậu ta sẽ đỗ vào khoa Kỹ thuật phần mềm, ngành Khoa học Máy tính của Đại học Thanh Hoa. Nói không chừng cậu ta lại có hứng thú với mấy thứ như lập trình. +

Mà hắn thì lại rất am hiểu khoản này. +

【Để tôi đi nói chuyện với cậu ta cho, xem thử cậu ta có thể dạy cậu Sinh Địa, còn tôi dạy câu ta lập trình, có qua có lại được hay không.】 +

Chữ viết trên quyển vở ghi tràn ngập hứng thú: +

【Đã giỏi Tiếng Anh, lại còn biết lập trình, lợi hại quá tôi ơi!!!】 +

Sự ngưỡng mộ và kỳ vọng của thiếu niên dường như tràn ra qua mỗi nét mực, Thiện Tử Ngụy một lần nữa cảm thấy ngượng ngùng khi “bản thân” chân thành tán thưởng hắn như vậy. Những thứ mà hắn cảm thấy chẳng có gì đáng nói, chưa từng được ai khen, lại có thể khiến “hắn” trước kia kinh ngạc và thán phục. +

Như thể bị đối phương thổi bay bụi mờ, Thiện Tử Ngụy chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ, thì ra bản thân hắn cũng có nhiều tài năng và điểm sáng đáng ngưỡng mộ đến thế. +

Hồi trước mình giỏi khen người ta đến vậy hả? Con bệnh PGAD nào đó gãi gãi vành tai bắt đầu ngứa nhẹ. Xem ra cái mục “tài ăn nói” kia vốn đã max rồi, không cần buff thêm cũng đủ để lấy lòng người khác rồi. +

“Cốc, cốc.” +

Ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Ngụy Hải Nguyệt: “Ngụy Ngụy à, ra nghỉ ngơi chút đi con, chuẩn bị ăn tối đó.” +

Thiện Tử Ngụy nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ từ lúc nào không hay. Hắn vừa lớn tiếng đáp “Dạ”, vừa vội vàng viết thêm một lời dặn vào vở ghi: +

【Mẹ gọi cậu đi ăn cơm. Cậu hãy ở bên ba mẹ cho tốt nhé, họ yêu cậu rất nhiều.】 +

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, bất giác rơi vào trầm tư. +

“Cậu”… tại sao lại là “cậu” nhỉ? +

….. +

Thiện Tử Ngụy chớp mắt mấy cái, cũng đã dần dần quen với việc trong nháy mắt liền bị quẳng sang một cảnh tượng khác. +

Cơ mà lần này, cảnh tượng trước mắt vẫn là vượt ngoài dự liệu của hắn. +

Hắn vẫn đang ngồi trước bàn học, mặt bàn bày đầy bài tập, tay hắn đang cầm bút, đầu bút vẫn dừng lại trên vở bài tập Toán, chữ “ra (得)” trong câu “từ đó suy ra (由此可得)” mới chỉ viết được nửa bộ thủ. +

Hình như bản thân hắn lúc 14 tuổi đang làm bài tập, viết đến một nửa thì đột ngột, không hề báo trước, chuyển đổi nhân cách. +

Sau đó, Thiện Tử Ngụy thấy thân thể mình tự động cử động: Dời bài tập Toán sang một bên, mở ngăn kéo, lấy ra cuốn nhật ký. +

—— Đã 10 giờ, đến giờ “viết nhật ký” rồi. +

Thiện Tử Ngụy bừng tỉnh, hắn thử nhìn kim giây trên đồng hồ, thử chủ động chuyển đổi nhân cách, từ việc tầm nhìn không hề bị ngắt quãng, cho thấy thời điểm này không thể tùy ý hoán đổi nhân cách. +

Xem ra, bất kể lúc đó đang là nhân cách nào điều khiển cơ thể, cứ đến giờ viết nhật ký thì nhất định phải là hắn nắm quyền chủ đạo — Bởi vì đây là quy tắc cốt lõi trong hình thức nhật ký, với tư cách là người chơi, hắn nhất định phải có ý thức rõ ràng tại thời điểm này để quyết định lưu hay quay ngược. +

Tính toán thời gian chơi game của mình cũng sắp cạn, Thiện Tử Ngụy quyết định lưu trạng thái của nhật ký rồi offline. Hắn thấy chính mình mở trang thứ tư của cuốn nhật ký, ngay ngắn viết: +

【Ngày 7 tháng 4 năm 2015, Thứ Ba, nắng chuyển mưa +

Sáng nay ngủ dậy, mình đột nhiên mất ý thức. +

Tỉnh lại thì thấy mình đang học tiết Tiếng Anh, suýt nữa thì bị dọa chết khiếp. +

Tiết Thể dục mình lại mất trí nhớ nữa, lúc có lại ý thức thì đã là giờ nghỉ trưa. +

Sau đó nhờ trò chuyện qua vở ghi, mình mới biết, mình đã sinh ra một nhân cách mới. +

Cậu ấy biết mật mã của mình, cũng trả lời đúng ám hiệu, là một “mình” khác tồn tại trên đời này. +

Chúng mình nói chuyện rất lâu, đạt được khá nhiều thỏa thuận: Phải trở thành một người toàn diện và được mọi người yêu quý. +

Mong được giúp đỡ nhé, “tôi”.】 +

Thiện Tử Ngụy kinh ngạc đọc dòng nhật ký mới, khác với trạng thái tua thời gian khi ủy quyền, nhật ký không hề ghi lại hành động riêng lẻ của nhân cách phụ, hoàn toàn viết dưới góc nhìn của nhân cách chủ. Nói cách khác, nếu nhân cách phụ làm gì mà không kể lại với hắn, hắn sẽ hoàn toàn không biết gì. +

Nhưng, chắc cũng không cần lo gì — Đó là bản thân hắn lúc 14 tuổi, người duy nhất trên thế giới không bao giờ phản bội mình, chính là bản thân mình. +

Thế nên, Thiện Tử Ngụy không chần chừ nữa, quyết đoán chọn lưu dữ liệu và thoát trò chơi. +

【Bạn sẽ offline sau 10 giây nữa. Đang ghi lại trạng thái nhân vật hiện tại, xin đừng di chuyển. Lần tiếp theo đăng nhập, trò chơi sẽ tiếp tục từ trạng thái và tiến độ hiện tại.】 +

Thiện Tử Ngụy tháo thiết bị chơi game “Role-Play”, ngồi dậy từ trong buồng dinh dưỡng, vươn vai thật mạnh: “Ư—mmm…” +

Bàn cờ lần này cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo rồi. Tuy mở đầu có hơi chật vật, nhưng kết cục đã mở ra một khởi đầu thật tốt. +

Thiện Tử Ngụy vừa thả lỏng suy nghĩ, vừa lơ đãng đảo mắt quanh phòng, rồi bất ngờ nhìn thấy bóng mình in trên cửa kính. +

Trong màn đêm sâu thẳm, từng chùm sáng óng ánh như những con sứa phát quang trôi qua ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh niên tóc đen một lớp sáng tối mập mờ. +

Đã quen với dáng hình mình lúc nhỏ, giờ lại bất chợt thấy lại dáng vẻ hiện thực của chính mình, Thiện Tử Ngụy có chút không quen. Hắn nhớ đến những khoảnh khắc đồng hành cùng chính mình năm 14 tuổi, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười. +

Thanh niên tóc đen khẽ hà nhẹ lên mặt kính, sau đó trên lớp sương mờ và bóng hình mỉm cười ấy, vẽ một biểu tượng tay chữ V tràn đầy hi vọng thật rõ nét. +

—— Cùng cố gắng nhé, tôi nho nhỏ. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Tên chưa chỉnh sửa của bàn cờ này chính là “Kế hoạch nuôi dưỡng nam thần” á ~ +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Đyêu vlll TTTTATTT, bàn cờ này chữa lành quớ TAT +

Beta: Chap này cute quá, cái vibe nó đúng chuẩn trope selfcest chữa lành luôn. Ngụy Ngụy đang dần học cách yêu bản thân rồi, t khá chắc đây là ý đồ của Gaia để ẻm hết tự ti nè =))))) +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)