❤️🔥Chương 13: Sơ suất

Los Angeles, đúng 10 giờ 30 sáng, phòng họp của tập đoàn X. +
“Cố tổng, đây là người mà hiện tại chúng tôi muốn chiêu mộ nhất.” Một vị giám đốc của tập đoàn X lộ vẻ khó xử. +
Cố Yến Thần lật bản tài liệu dài đến mười trang, nói: “Xét từ lý lịch, người này quả thực rất xuất sắc. Các anh muốn cậu ta, định trả giá bao nhiêu?” +
“Lương khởi điểm là 50 vạn USD, cổ phần thì có thể thương lượng thêm.” +
“Theo lý mà nói thì điều kiện này không thấp, vậy tại sao cậu ta từ chối?” Cố Yến Thần khép tài liệu lại, dựa người vào lưng ghế. +
“Người của chúng tôi đã tiếp xúc vài lần, nhưng cậu ta căn bản không để ý đến.” Vị giám đốc kia cười khổ: “Cho nên mới mời ngài đến. Giá cả ngài cứ tùy ý đưa ra, chỉ cần có thể kéo được người về.” +
“Hiện tại cậu ta ở đâu?” +
“Tối nay có một buổi tiệc trong giới tài chính, cậu ta sẽ tham dự.” Nói xong, vị giám đốc đưa thiệp mời: “Cố tổng, thời gian và địa điểm đều ghi trên thiệp, ngài có thể cầm thiệp đến trực tiếp.” +
“Tối nay tôi sẽ đi. Nếu có thể lấy được người này, tôi muốn con số này.” Hắn xoay bàn tay, năm ngón từ từ xòe ra. +
“Cố tổng, 5 vạn USD, không thành vấn đề.” Vị giám đốc lập tức đáp. +
“A. Không phải 5 vạn USD, là 50 vạn USD.” Cố Yến Thần đứng dậy, giọng nói mang theo chút châm biếm. +
Đối phương im lặng một lúc lâu, mới đáp một tiếng “Được”. +
Rời phòng họp, trở về khách sạn, tắm rửa xong thì đã đến trưa. Khung chat có tên【ms_dessert_owner】lại bật lên. Mỗi lần nhìn thấy cái tên này, Cố Yến Thần đều có cảm giác như cửa hàng đồ ngọt đang gửi quảng cáo cho mình. +
Dù rằng lúc ban đầu đối phương đúng là dùng danh nghĩa đó để tiếp cận hắn. +
Hắn đổi ghi chú thành【Kỷ Tinh Phồn】 +
【Kỷ Tinh Phồn: Ngài Cố, tôi nghe nói anh sang Mỹ rồi, nhớ nghỉ ngơi đúng giờ.】 +
【Kỷ Tinh Phồn: Vết hôm trước đã mờ đi khá nhiều, nhưng chạm vào vẫn còn hơi khó chịu.】 +
【Kỷ Tinh Phồn: Lần sau anh có thể đừng tàn nhẫn như vậy được không, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, mỗi lần trầy xước là phải rất lâu mới khỏi.】 +
【Kỷ Tinh Phồn: [hình ảnh]】 +
Trong ảnh, bắp chân không có chút thịt thừa nào, giọt nước theo chỗ lõm sau đầu gối chậm rãi nhỏ xuống, giống như chủ nhân vừa mới tắm xong, chưa kịp lau khô đã tiện tay chụp lại. +
Vết đó trong ảnh so với mấy ngày trước quả thực đã nhạt đi không ít. +
Chẳng lẽ thật sự là do hắn để lại dấu? Nếu đúng vậy thì Kỷ Tinh Phồn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cắn lại hắn…? +
Đúng lúc này, thư ký đột nhiên gọi điện. +
“Cố tổng, đã tìm hiểu rồi, ngài đoán quả nhiên không sai, tập đoàn X đúng là đã giấu thông tin của Alan.” +
“Thông tin gì?” +
“Chúng ta muốn chiêu mộ Alan, cậu ta là người đồng tính, cho nên tôi đoán họ bỏ ra cái giá lớn như vậy mời ngài đến, có lẽ là muốn…” Giọng thư ký nghẹn lại, muốn nói mà không dám nói. +
“Muốn tôi dùng sắc dụ cậu ta?” +
“Có lẽ là vậy. Cố tổng, tối nay ngài vẫn đi chứ?” +
“Đi. Thư ký Lục, tổng hợp lại toàn bộ thông tin của cậu ta rồi gửi cho tôi.” +
“Rõ, Cố tổng.” +
Cố Yến Thần cúp điện thoại, ngồi xuống sofa, xem tài liệu thư ký gửi đến. +
Alan Zheng, Trịnh Diệu, 26 tuổi, hiện là giám đốc chiến lược của tập đoàn Y. Chỉ trong hơn một năm đã từ tầng thấp nhất leo lên tầng quản lý cấp cao, là trường hợp “nhảy cóc” hiếm thấy. Năng lực mạnh, lý lịch đẹp, nhưng trực giác nói với hắn rằng người này có chút kỳ lạ. +
. +
Đêm xuống, buổi tiệc được tổ chức tại một trang viên tư nhân ở Beverly Hills. +
Cố Yến Thần và thư ký đến muộn nửa tiếng. Không phải họ cố tình đến trễ, mà vì trang viên này quá hẻo lánh, vòng đi vòng lại rất lâu mới tìm được. +
Dưới ánh đèn pha lê, khách nam tham dự đa số mặc áo bành tô, khách nữ phần lớn mặc váy dạ hội cao cấp đặt may riêng. Vì vậy khi Cố Yến Thần mặc bộ vest đen, cài kim cài cổ bạch kim bước vào, hắn lập tức thu hút không ít ánh nhìn. +
Người này không giống đến dự tiệc, mà giống như đến bàn chuyện làm ăn. +
Cố Yến Thần cũng không để ý, rất nhanh đã khóa mục tiêu trong đám đông, Trịnh Diệu. +
Cậu ta mặc áo bành tô màu xanh đậm, đeo một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, dùng tiếng Anh trôi chảy nói chuyện với hai người da trắng. Cử chỉ tao nhã, phong thái thành thạo như một quý ông thực thụ. +
Tập đoàn X vắt óc tìm mọi cách muốn có được người này, quả thực không phải là không có lý do. +
Cố Yến Thần nhận lấy ly champagne do nhân viên phục vụ đưa tới, điện thoại rung lên, hắn liếc qua tin nhắn. +
【Kỷ Tinh Phồn: Ngài Cố, tối qua tôi nằm mơ, mơ thấy anh.】 +
【Kỷ Tinh Phồn: Một ngày không gặp như cách ba thu. Bốn ngày không gặp, như cách bốn năm.】 +
【Kỷ Tinh Phồn: Ngài Cố, tôi nhớ anh. Anh có nhớ tôi không?】 +
Cố Yến Thần cảm thấy cách Kỷ Tinh Phồn nói thẳng như vậy còn dễ chịu hơn những mảnh giấy làm bộ làm tịch mà trước đây hắn từng bỏ lại. +
“Cố tổng, ngưỡng mộ đã lâu.” +
Nghe thấy giọng nói, Cố Yến Thần ngẩng đầu lên mới phát hiện Trịnh Diệu không biết từ lúc nào đã đi tới. +
Hắn khá bất ngờ. Không cùng một giới, vậy mà người này lại nhận ra hắn. +
“Nếu Trịnh tổng đã nhận ra tôi, vậy chắc cũng biết mục đích tôi đến đây.” +
Trịnh Diệu nâng ly champagne trong tay, khẽ chạm vào ly của hắn: “Ở đây đông người phức tạp, nếu Cố tổng không ngại, chi bằng sang chỗ khác nói chuyện?” +
Cố Yến Thần đặt ly champagne xuống, nói với thư ký Lục một tiếng rồi hai người đi về phía hành lang của trang viên. Trên bãi cỏ treo những dải đèn trắng, gió Los Angeles thổi qua, khá lạnh. +
“Có lẽ Cố tổng không biết, thật ra tôi cũng không xa lạ gì với anh.” Trịnh Diệu nghiêng người tựa lan can: “Năm ngoái ở Singapore, anh thay tập đoàn G ký được một vụ tái cấu trúc lớn, lúc đó tôi có mặt tại hiện trường.” +
“Nếu cậu biết tôi là Headhunter thì cũng nên biết tôi đến thay mặt tập đoàn X. Chuỗi tài chính của tập đoàn Y đã xảy ra vấn đề, nhiều nhất chỉ trụ được một năm. Tập đoàn X đưa ra mức lương 50 vạn USD mỗi năm, còn có cổ phần.” +
Cố Yến Thần đánh giá Trịnh Diệu, tiếp tục nói: “Cậu là người thông minh. Rời khỏi tập đoàn Y lúc này là lựa chọn sáng suốt nhất.” +
Trịnh Diệu khẽ cười: “Cố tổng, đây là muốn tôi gió chiều nào theo chiều ấy sao?” +
“Nhưng tôi có lý do bắt buộc phải ở lại. Cố tổng có muốn nghe thử không?” +
Cố Yến Thần gật đầu: “Nói đi.” +
“Lúc này hơi khát, tôi đi lấy ly champagne rồi nói kỹ hơn.” Trịnh Diệu cười nhạt, quay người đi về phía đại sảnh tiệc. +
Điện thoại trong túi áo vest lại rung lên vài lần. Khi nãy đang nói chuyện thì nó cũng đã rung, giờ Trịnh Diệu vừa đi, Cố Yến Thần lấy điện thoại ra. +
【Kỷ Tinh Phồn: Ngài Cố, tôi biết anh chắc chắn đã đọc tin nhắn, anh cố tình không trả lời, đúng không? (tủi thân / tức giận)】 +
【Kỷ Tinh Phồn: [hình ảnh]】 +
Mở ra, lại là một bức ảnh không chỉnh sửa. Có lẽ được chụp cùng lúc với bức gửi buổi trưa. Trong ảnh, tóc hơi ướt và rối nhẹ dính trên khuôn mặt trắng lạnh, dưới hàng mi là ánh mắt mơ màng, đuôi mắt ửng đỏ, hốc mắt đọng chút ánh nước ướt át, trông như sắp khóc. +
“Cố tổng, tôi đột nhiên hơi tò mò, anh có người yêu chưa?” Khi nói câu này, Trịnh Diệu đã cầm hai ly champagne quay lại. +
Cố Yến Thần cất điện thoại, không vui nhìn Trịnh Diệu. Người này đi lại sao không phát ra chút tiếng động nào: “Sao lại hỏi vậy?” +
“Hôm nay lúc anh bước vào đã xem điện thoại. Tôi mới rời đi một lát, anh lại tiếp tục xem.” Trịnh Diệu cười: “Xem ra người yêu của anh rất dính người. Kiểu người ảnh hưởng đến công việc thế này, chi bằng chia tay sớm.” +
“Liên quan gì đến cậu?” +
“Không liên quan, là tôi đường đột.” Trịnh Diệu cười, đưa một ly champagne tới trước mặt hắn: “Cố tổng, uống chút đi, hạ bớt hỏa khí.” +
Thấy Cố Yến Thần do dự, Trịnh Diệu cười nói: “Yên tâm, tuy tôi là gay, nhưng tôi biết anh có thói sạch sẽ. Tôi sẽ không nảy sinh ý nghĩ với trai thẳng. Huống chi sau này chúng ta có thể sẽ có nhiều hợp tác hơn.” +
Cố Yến Thần nâng ly uống vài ngụm: “Tôi đã xem lý lịch của cậu. Đẹp như một kịch bản. Nhưng từ tầng thấp leo lên vị trí hiện tại, dựa vào chắc không chỉ là năng lực, mà còn là thân thể, đúng không?” +
“Cố tổng quả nhiên thông minh.” Trịnh Diệu liếm môi dưới, hoàn toàn không thấy xấu hổ khi bị vạch trần: “Họ nắm điểm yếu của tôi, trói tôi lại, tôi đương nhiên không dám dễ dàng nhảy việc.” +
“Anh có thể giúp tôi không?” Trịnh Diệu bỗng tiến lại gần, nụ cười trở nên ranh mãnh. +
Bọt champagne nổ tung trên đầu lưỡi, rượu trôi xuống cổ họng. Cố Yến Thần ngẩng mắt nhìn cậu ta một cái. +
Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. +
Dạ dày bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát vi diệu, làn da như bị một lớp lửa mỏng liếm qua, đến cả xương cũng nóng lên. Cố Yến Thần đặt ly xuống, giọng lạnh đi: “Ly rượu này, rốt cuộc cậu đã cho cái gì vào?” +
Trịnh Diệu nhướng mày, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay: “Cố tổng nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ mời anh một ly champagne thôi. Nếu anh nghi tôi bỏ độc, thì tôi chỉ có thể nói…” Cậu ta dừng lại một chút, giọng chuyển nhẹ: “Anh quá nhạy cảm.” +
Ánh mắt Cố Yến Thần dần trầm xuống. Lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác nóng khô khó hiểu từ sâu trong da dần lan ra, nóng đến mức hắn thấy khó chịu, muốn cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. +
Ly rượu này chắc chắn có vấn đề. Là hắn đã sơ suất. +
Hơi thở trở nên nặng nề hơn lúc trước, đầu cũng càng lúc càng đau. Hắn muốn rời khỏi hành lang, nhưng phát hiện hoàn toàn không còn sức. Vừa lùi lại hai bước, phía sau đã vang lên giọng nói nhẹ bẫng của Trịnh Diệu: “Cố tổng, tôi khuyên anh tốt nhất đừng động.” +
Vừa dứt lời, từ trong bóng tối bước ra hai người đàn ông mặc vest đen, gương mặt vô cảm, thân hình rắn chắc. +
Mỗi người một bên giữ lấy cánh tay Cố Yến Thần. Nếu là bình thường, hai người này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng lúc này cơ thể hắn như bị đổ chì, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, giọng khàn đi: “Rốt cuộc cậu… đã hạ thuốc gì?” +
“Chỉ là thêm một chút thứ có thể khiến Cố tổng “thư giãn” thôi.” Trịnh Diệu bước lên, lấy điện thoại khỏi tay hắn, cúi mắt khẽ cười: “Yên tâm, không gây ảo giác, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có thể khiến người ta… “thư giãn” hơn một chút.” +
Cổ họng Cố Yến Thần siết lại, các khớp tay trắng bệch, ánh mắt lạnh băng. +
Hắn biết rõ trạng thái của mình lúc này. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, lý trí dần bị nuốt chửng, tứ chi ngày càng vô lực, như rơi vào một cơn ác mộng không thể tự kiểm soát. +
“Đưa lên lầu hai.” Trịnh Diệu lạnh nhạt ra lệnh: “Nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng để bất kỳ ai phát hiện.” +



Cuốn quá \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘