❤️🔥Chương 12: Hôn hôn, cọ cọ

Cố Yến Thần lại bị đau mà tỉnh dậy, lần này còn dữ dội hơn hôm qua. +
Lo âu, bồn chồn, đứng ngồi không yên, hiệu suất làm việc giảm sút. Xét theo góc độ y học, sau khoái cảm ngắn hạn, mức độ dopamine sẽ giảm nên dù trong hoàn cảnh xã giao, hắn cũng luôn kiểm soát lượng rượu. +
Liên tiếp hai ngày say rượu, đây là lần đầu tiên, mà lại còn liên quan đến cùng một người. +
Hắn đứng dậy đi ra phòng khách, thấy trên bàn có một bát cháo trắng và một ly nước cà chua ép tươi. Trên ly thủy tinh dán một tờ giấy. +
【 Ngài Cố, tôi mượn bếp của anh. Những thứ này giúp giải rượu, nhớ ăn nhé. 】 +
【 Tối qua anh ngủ quá sâu, nghe tiếng thở khẽ của anh… tôi không nhịn được nên hôn hôn yết hầu của anh một chút, chắc không quá đáng chứ? 】 +
Cơ thể phản ứng trước cả ý thức. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, như thể nơi đó thật sự vừa bị hôn đến nóng bỏng. +
Cố Yến Thần bước vào phòng tắm, đứng trước gương, cởi cúc áo đầu tiên rồi cúc thứ hai. Trong gương, phần da lộ ra ở cổ, hiện rõ một vết đỏ. +
Không phải vết trầy hay va chạm mà giống dấu hôn do đầu lưỡi ấm nóng lặp đi lặp lại để lại. Dấu không sâu, nhưng nằm đúng vị trí nhạy cảm bên phải yết hầu. +
Tối qua, hắn gần như mất ý thức khi lên xe, chỉ nhớ mơ hồ có người đỡ mình lên giường, cẩn thận vén áo hắn lên. +
Người đó ở rất gần, hơi thở nóng phả vào cổ hắn. Đầu lưỡi chậm rãi, tham lam lướt từ xương quai xanh lên đến yết hầu rồi nhẹ nhàng quấn quanh nơi rõ xương nhất. +
Giống như một con mèo điên đang thử nghiệm, để lại dấu vết nóng bỏng rồi lại vô tội hỏi: “Em không nhịn được, chắc không quá đáng chứ?” +
Chẳng lẽ… Kỷ Tinh Phồn thật sự là vừa gặp đã thích hắn, thấy sắc mà động lòng? +
Cố Yến Thần đột nhiên tắt đèn phòng tắm, cài lại từng cúc áo rồi nhắn tin cho Thẩm Ý. +
【 Cố Yến Thần: Em họ cậu trước đây học đại học ở đâu?】 +
【 Thẩm Ý: Cố tổng, Phồn Phồn trước học ở Pháp, mới về nước hơn một tháng.】 +
Vậy… Kỷ Tinh Phồn và “Miêu Miêu Táo Bạo” thật sự không phải cùng một người? Một người thì vừa gặp đã thích hắn, một người thì đã âm thầm để ý hắn từ lâu? +
Cố Yến Thần uống một ngụm nước ép cà chua. Vị chua lan ra trên đầu lưỡi, chất lỏng đỏ nhạt lướt qua môi. Yết hầu hắn khẽ động, bàn tay vô thức chạm vào dấu hôn kia. +
Khi Kỷ Tinh Phồn hôn hắn… sẽ có biểu cảm gì? Ánh mắt ra sao? Có phải còn ghé sát tai hắn cười khẽ? +
“Đm, Cố Yến Thần, mày đúng là điên rồi.” Hắn hiếm khi buột miệng chửi thề. +
Điên nhất là… hắn lại không hề tức giận. Đối với người này, hắn dường như luôn khó mà nổi giận. +
Nghĩ vậy, hắn tiện tay vứt ly nước ép cà chua và bát cháo vào thùng rác. Sau khi rửa mặt lại, hắn gọi cho thư ký: “Liên hệ với chủ tịch tập đoàn X, đẩy lịch khảo sát lên sớm… chiều nay bay sang Mỹ.” +
“Cố tổng, không phải đã định vào tuần sau sao? Có cần gấp vậy không?” +
“Ừ.” +
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay, sẽ gửi thông tin chuyến bay cho ngài.” +
. +
Kỷ Tinh Phồn đã mất ngủ hai ngày liên tiếp. Lý do là quá hưng phấn. +
Nhưng cậu không nghĩ mình có vấn đề. Khi con người đối diện với người mình cực kỳ thích, dopamine và adrenaline sẽ tăng mạnh. Dù tiến hóa thế nào, đây vẫn là bản năng nguyên thủy. +
Từ lần đầu gặp Cố Yến Thần cách đây chín năm, cậu đã biết người này là một chính nhân quân tử. Dù người khác không dám lại gần cậu, Cố Yến Thần cũng chưa từng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu. +
Nhưng Kỷ Tinh Phồn… từ trước đến giờ chưa từng là chính nhân quân tử. +
Cậu biết đêm trộm hôn hai ngày trước, mình đã vượt giới hạn. Vì vậy cậu mới bỏ chạy, cố tình không trả lời tin nhắn, nghĩ rằng như vậy có thể kéo bản thân trở lại ranh giới. +
Nhưng tối qua ở nhà hàng Pháp, chỉ cần Cố Yến Thần ngồi cạnh, lý trí cậu đã bắt đầu sụp đổ. +
Khi Tô Triết hỏi quan hệ của hai người, Cố Yến Thần nói là quan hệ trên giường. Dù biết đó là nói dối, Kỷ Tinh Phồn vẫn không kiềm được mà tưởng tượng ra cảnh đó. +
Mà khi bị kéo vào lòng, vô tình cọ vào hắn, một cảm giác tê dại lan khắp người, máu như sôi lên. Vì vậy cậu mới buộc phải rời đi trước. +
Nhưng khi thấy trời đổ mưa lớn, cậu vẫn quay lại nhà hàng. +
Dù bao nhiêu năm trôi qua, thói quen không mang ô, cứ để mình dầm mưa của Cố Yến Thần vẫn không đổi. Còn những thói quen tốt xấu của hắn, Kỷ Tinh Phồn đều nhớ rõ. +
Biết rõ không nên vượt giới hạn nữa, nhưng khi lại nhìn thấy hắn trong trạng thái hơi say… lý trí lập tức về con số không. +
Kỷ Tinh Phồn từ nhỏ đến lớn đã gặp không ít gái đẹp và trai đẹp. Không phải vì hiệu ứng mối tình đầu, mà đơn giản là Cố Yến Thần vốn dĩ là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Nếu trên gương mặt lạnh lùng kia còn vương chút ửng đỏ chưa tan thì làm sao cậu có thể chống lại được… +
Cho dù lời nói tối qua của cậu bị Cố Yến Thần coi là đứa điên, cậu cũng không quan tâm. Cậu không chấp nhận việc người mình hôn, người mình lên giường không phải là Cố Yến Thần, cũng không chấp nhận việc Cố Yến Thần hôn hay lên giường với người khác. +
Cho nên tối qua, khi cậu mở cổ áo của Cố Yến Thần, vì sợ bản thân mất kiểm soát, cậu tránh môi hắn, chỉ dán đầu lưỡi lên yết hầu. +
Kỷ Tinh Phồn không ngờ, nơi đó lại là công tắc cấm kỵ. Cậu hôn một cái, Cố Yến Thần khẽ hừ nhẹ, hôn thêm một cái nữa, hơi thở của hắn lập tức nặng lên. +
“…Ưm…” +
Âm thanh đó… đúng là chất xúc tác, kéo ra toàn bộ dục vọng nguyên thủy trong cậu. Kỷ Tinh Phồn không kìm được mà cúi xuống, vùi mặt vào cổ hắn, đầu mũi tham lam cọ lên làn da hơi ẩm. +
Một luồng nóng rực lan ra khắp người, nhưng cậu chỉ dám dính sát vào hắn, lén lút hấp thu nhiệt độ cơ thể, như một con mèo vừa làm nũng vừa cố kìm chế. +
“Học trưởng… em thật sự… rất thích anh.” Nói xong bên tai hắn, cậu lại cẩn thận cài lại từng cúc áo. +
Vậy nên, tối qua… dù suýt mất kiểm soát, cậu chắc cũng không làm chuyện gì quá đáng đâu nhỉ? +
Chỉ là hôn vài cái, cọ vài cái thôi mà… +
Đúng lúc đó, điện thoại bật thông báo. +
【Tô Triết: Khai thật đi, tối qua đưa “người nhà em” về xong, có xuống tay chưa?】 +
【Phồn Phồn: … Có lòng mà không có gan, quan trọng là anh ấy không thích em, chẳng lẽ em ép được sao?】 +
【 Tô Triết: Em nói xem, về nước gần hai tháng rồi, sao vẫn nhát thế?】 +
【 Phồn Phồn: Em tìm được học trưởng, lại còn là bạn thân của anh ấy nên chỉ có thể đi theo từng bước, cố gắng tạo cảm giác tồn tại trước mặt anh ấy.】 +
【 Tô Triết: … Em đây là yêu đương hay đóng vai boss đứng sau phim kinh dị vậy? Mấy màn thao tác của em tháng này, đổi thành người khác đã bị block từ lâu.】 +
【 Phồn Phồn: Vậy anh nói em nên làm gì?】 +
【 Tô Triết: Tán tới cùng, câu tới cùng. Khụ khụ, lúc thích hợp thì cho hắn một cú sốc thị giác, làm hắn sụp đổ lý trí.】 +
【 Phồn Phồn: Thật sự được à?】 +
【 Tô Triết: Chúng ta quen nhau từ cấp hai, anh lăn lộn trong tình trường hơn chục năm rồi, đã có khi nào lật xe chưa?】 +
. +
Cố Yến Thần và thư ký vừa ra khỏi sân bay. Gió đêm ở Los Angeles khô và lạnh hơn tưởng tượng. Hắn kéo chặt áo vest, vừa đi vừa lấy điện thoại ra. +
Chỉ trong hơn mười tiếng, màn hình đã đầy tin nhắn chưa đọc. +
Ngón tay hắn dừng lại trên cái tên quen thuộc: ms_dessert_owner. Hắn do dự vài giây, định mở rồi lại bỏ qua. Nhưng đúng lúc đó, tin nhắn từ ms_dessert_owner lại đến. +
【 ms_dessert_owner 】: Ngài Cố, anh định không chịu trách nhiệm với tôi sao? +
Chuyện gì vậy? +
Tối qua rõ ràng là Kỷ Tinh Phồn lợi dụng lúc hắn không tỉnh táo mà hôn hắn… chẳng lẽ tối qua… hắn cũng vượt giới hạn với cậu? +
Hắn mở khung chat. Ngoài câu “ngài Cố, anh thật quá đáng.” thì phía trên là một tấm ảnh. +
Một đôi chân khiến người ta không thể rời mắt. Ở bên trong đùi, gần phía sau đầu gối có một vết cắn màu hồng nhạt. Dấu không sâu, nhưng vì da cậu trắng và mỏng nên cực kỳ rõ ràng. +
Lưng Cố Yến Thần thẳng lên, yết hầu khẽ động, ánh mắt dán chặt vào vết đỏ đó. +
… Là hắn cắn sao? +
Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ. +
“Cố tổng, xe đến rồi.” Giọng thư ký vang lên đột ngột. +
Cố Yến Thần giật mình, lập tức tắt điện thoại, hô hấp hơi rối, “Ừ” một tiếng rồi lên xe. +
“Cố tổng, sao mặt ngài hơi đỏ vậy? Có phải sang Mỹ chưa quen khí hậu nên bị sốt không?” +
“Không sao.” Cố Yến Thần giơ tay nới cổ áo rồi chợt nhớ chỗ đó còn dấu vết, lại cài lại, giọng hơi khàn: “Los Angeles… hơi nóng.” +
Cố Yến Thần mở cửa kính xe, nhìn lên bầu trời Los Angeles. +
Dự báo thời tiết hôm nay… sao lại không chuẩn như vậy? Rõ ràng trời nóng thế này. +



Nhìn đùi dzợ iu một cái là thấy nóng nóng trong người liền 😈 😈 😈 😈 😈 😈 #đếmngàyCốYếnThầnbịvảmặt