❤️🔥Chương 15: Lần đầu gặp gỡ vào chín năm trước

Kỷ Tinh Phồn sau khi nhận cuộc gọi của Cố Yến Thần, nằm trên giường suốt ba ngày, không ăn không uống. Dù cậu vẫn là trai tân, chưa từng lên giường với ai nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ nghe tiếng thở dốc của Cố Yến Thần qua điện thoại như vậy, không cần đoán cũng biết hắn đang làm gì. +
Cậu đã tưởng tượng vô số lần, khi Cố Yến Thần làm chuyện đó sẽ có biểu cảm thế nào, phát ra âm thanh ra sao. Mối tình đầu, nụ hôn đầu của cậu, đối tượng trong mọi ảo tưởng từ trước đến nay đều là Cố Yến Thần. +
Nhưng tại sao hắn lại có thể vừa làm chuyện đó với người khác, vừa gọi điện cho mình? Là đang chế giễu cậu sao? +
“Sao nào, cậu nghĩ tôi trông giống trai tân à?” Câu nói của Cố Yến Thần đêm hôm đó lại vang lên bên tai. +
Không phải trai tân thì có gì ghê gớm? +
Kỷ Tinh Phồn nằm trên giường, nhìn trần nhà: Tại sao hắn có phản ứng với người khác, còn mình dìu hắn về từ nhà hàng đêm đó, cọ vào hắn, hắn lại không có phản ứng… +
Nghĩ đến đây, lại nhớ tới âm thanh khàn khàn đầy giải phóng của Cố Yến Thần trong điện thoại, cậu vừa khóc vừa ôm chặt chăn, cơ thể lại không khống chế được mà nóng lên: “Kỷ Tinh Phồn, mày đúng là đồ hèn! Anh ấy đã lên giường với người khác rồi, mày lại còn có thể vì giọng anh ấy mà có phản ứng.” +
Sau đó, cậu vùi mặt vào chăn, cuộn tròn cơ thể lại như cuộn thành một đống rác, như thể quay về rất nhiều năm trước… +
Trong Sinh học nói rằng người mẹ mang thai mười tháng, truyền 50% gene để đưa một đứa trẻ đến thế giới này. Vậy nếu người mẹ rời khỏi cõi đời thì sao? Sinh học không cho đáp án, nhưng Kỷ Tinh Phồn lại tìm được câu trả lời. +
50% gene trong cơ thể cậu vì nỗi nhớ mà dẫn cậu đến nơi mẹ từng sống. Cậu xin làm sinh viên trao đổi, đeo guitar điện, từ Anh trở về phía Đông thành phố. +
Còn 50% gene kia, vì cái chết của mẹ mà dần mục nát, khiến cậu trở thành một “đứa rác rưởi”, một “kẻ tệ hại”. Cậu không muốn học, không yêu đương, chỉ muốn đánh nhau. Chỉ có cảm giác nắm đấm đập vào xương thịt mới khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn sống. +
Vì vậy, ở Đại học A phía Đông thành phố xuất hiện thêm một “đầu gấu” chuyên gây chuyện, có biệt danh là “Chó điên”. +
Nhưng Kỷ Tinh Phồn không thích chó, cậu thích mèo. Vì mẹ cậu thích mèo nhất. Cho nên cậu cũng thích, nhưng lại không dám nuôi. +
Lại là một ngày không khác gì mọi ngày, một ngày muốn chết. Kỷ Tinh Phồn đeo guitar điện, từ quán bar gần trường đi ra thì bị một tên tóc xoăn nhuộm đỏ chặn lại. +
“Ồ, đây chẳng phải là Chó điên sao? Sao vậy, còn đi hát ở quán bar à? Không phải nói nhà mày rất giàu sao?” Tên tóc xoăn cười nham nhở, nửa bên mặt còn quấn băng kín mít. +
Gương mặt đó là do mấy ngày trước Kỷ Tinh Phồn đánh ra. Mối thù này coi như đã kết. +
“Liên quan đéo gì đến mày.” +
“Nghe nói mẹ mày là người phía Đông thành phố, nhà mày làm xã hội đen. Gặp phải đứa con như mày, bảo sao lại chết…” Nó còn chưa nói xong, Kỷ Tinh Phồn đã đấm mạnh vào nửa bên mặt còn lại của nó, khiến nó chảy máu mũi ngay tại chỗ. +
Ngay lúc đó, trong con hẻm nhanh chóng vây lại hơn hai mươi người, trên tay cầm gậy sắt, chai rượu, thậm chí có kẻ còn cầm dao. Nhìn là biết không dễ chọc. Nhưng Kỷ Tinh Phồn không sợ. Cậu không sợ chết, cậu muốn chết. +
Cậu đánh rất tàn nhẫn, không theo quy tắc, không cần học, như thể bản năng đã biết đánh nhau. Nhưng vẫn không địch lại số đông. Cánh tay bị bẻ chặt, đầu bị ấn xuống nền xi măng thô ráp, bên tai toàn là tiếng cười cợt và lời thô tục. +
“Ồ, Chó điên cũng bị đánh ngã rồi à?” +
“Nào nào, mấy anh em lột nó ra xem. Thằng này tính cách hoang dã thật, nhưng mà đẹp trai đấy. Nói thật, tao lại thích kiểu như thế này.” +
Kỷ Tinh Phồn thở hổn hển, mặt đầy máu, tai ù đi. Nhưng thì sao chứ? Sức lực, tôn nghiêm, bản thân với cậu mà nói, chẳng có gì quan trọng. +
Nhưng đúng lúc đó lại có người cứu cậu. +
Người đó không phải loại yếu đuối không biết tự lượng sức mình. Dù đối mặt với bao nhiêu người bao vây thì vẫn ung dung, không hề rối loạn. Người đó còn rất có đầu óc, trước khi đánh nhau đã báo cảnh sát. Hơn nữa, người đó còn đẹp trai hơn cả minh tinh trên TV, như khuôn mẫu bạch nguyệt quang thời thanh xuân của ai đó. +
“Cậu cũng là sinh viên Đại học A?” Người đó hỏi, giọng nói cũng rất dễ nghe. +
Kỷ Tinh Phồn không trả lời. +
“Cậu còn đứng dậy được không? Có cần đi bệnh viện không?” +
Kỷ Tinh Phồn vẫn không nói gì, khó khăn bò dậy khỏi mặt đất. +
“Cậu có phải không nói được không? Tôi gọi điện thay cậu nhé. Nói cho tôi số điện thoại người nhà cậu, số của mẹ cậu là bao nhiêu?” Người đó lấy điện thoại ra. +
“Bà ấy chết rồi.” +
“Xin lỗi… vậy còn ba cậu?” +
“Sống mà như chết.” Kỷ Tinh Phồn cười lạnh. +
“Có anh em không?” +
“Xa quá, không tới được.” Cậu tùy tiện lau vết máu ở khóe miệng. +
“Vậy tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Ánh mắt người đó không giống nói đùa. +
“Anh đang quan tâm tôi à?” Kỷ Tinh Phồn cũng không biết vì sao lại nói vậy với người lần đầu gặp, nhưng cậu có chút để ý, mong chờ câu trả lời. +
“Tôi sợ cậu… chết ở đây.” Người đó không cần nghĩ ngợi mà đáp. +
. +
Có lẽ, đối với Cố Yến Thần mà nói việc cứu cậu chín năm trước cũng giống như cứu một con mèo hoang, chỉ là một chuyện rất bình thường. Cho nên hắn mới có thể hỏi: Họ lần đầu gặp nhau là khi nào. +
“Quả nhiên, thời niên thiếu không nên gặp người quá kinh diễm.” Kỷ Tinh Phồn vừa hồi tưởng vừa cuộn mình trong chăn, vừa khóc vừa chửi. +
“Đúng là con mẹ nó làm màu.” +
Điều Kỷ Tinh Phồn hối hận nhất trước đây là không gặp được Cố Yến Thần vào lúc bản thân tốt nhất, lại để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của mình. Vì thế, cậu đã dùng chín năm để tạo lại một lần “gặp gỡ mới”, nhằm bù đắp tiếc nuối này. +
Nhưng bây giờ, điều cậu hối hận nhất lại là mấy ngày trước, khi hắn say, đã không trực tiếp làm hắn có phản ứng rồi kéo lên giường luôn. +
“Sớm biết vậy, chín năm trước đã nên trói anh ấy lại, tìm một tầng hầm hẻo lánh, làm vài ngày vài đêm, làm đến khi nảy sinh tình cảm mới thôi, mặc kệ là yêu hay là hận.” +
Nghĩ đến đây, cậu lại khóc. Trong lòng cậu vẫn không hy vọng Cố Yến Thần thật sự ghét mình. +
“Kỷ Tinh Phồn, mày đúng là đồ hèn nhát.” +
Cậu lảo đảo xuống giường. Khi chân chạm vào thảm, đầu vẫn còn choáng, bụng thì đói cồn cào. Cậu ôm cái bụng xẹp lép, chửi một câu: “Còn chưa ngủ được với anh ấy, chết cái gì mà chết.” +
Kỷ Tinh Phồn rửa mặt, khoác đại một chiếc áo gió rồi đi thẳng xuống lầu. Hơn 10 giờ đêm, phía Đông thành phố ban đêm đan xen ánh đèn vàng trắng, giống như dán những miếng băng dán sặc sỡ lên vết thương, không che được đau cũng chẳng chữa được bệnh. +
Cậu ngồi ở góc khuất nhất của một quán ăn ven đường, gọi một phần cổ vịt, đậu phụ khô, xiên thịt, một phần mì xào tôm, còn có hai chai bia lạnh. +
Thực ra Kỷ Tinh Phồn chưa bao giờ thích kiểu ăn đồ Tây, xịt nước hoa, mặc sơ mi vest chỉnh tề, bàn luận về piano hay violin, sống như một quý ông. Cậu thích rock, thích Jazz, thích guitar điện, thích mặc hoodie nhảy street dance. +
Nước sốt cổ vịt chảy xuống đầu ngón tay, cậu liếm một cái, cay đến nheo mắt, lúc đó mới cảm thấy mình đang sống như chính mình. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để học theo thói quen của Cố Yến Thần, nhưng có những thứ là bẩm sinh. +
Ví dụ như cậu bẩm sinh thích hơi thở đời sống bình dân của thành phố, còn hắn thì bẩm sinh đã ưu nhã. Cậu đã mất bao lâu mới trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng khi đứng cạnh hắn, cậu vẫn cảm thấy tự ti. +
Chẳng lẽ, dù có cố gắng trở thành người như thế nào, khi đối mặt với người mình thích, vẫn sẽ cảm thấy tự ti sao… +
“Mẹ nó chứ.” Mũi Kỷ Tinh Phồn hơi cay cay, cậu uống một ngụm rượu, lại chửi thêm một câu. +
Cậu muốn trả thù. +
Kỷ Tinh Phồn mở giao diện “Crush của tôi phát điên trong truyện tôi viết”, đăng một tờ xin nghỉ: “Hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần của tác giả đều bị đả kích nghiêm trọng, cảm xúc cực kỳ bất ổn, đợi điều chỉnh xong sẽ quay lại.” +
【@ Cá khô của mèo: Chờ mèo quay lại!】 +
【@ Bạc hà mèo: Mèo nhớ giữ sức khỏe nhé! Hu hu hu ~】 +
… +
【@ Cố Thiên Thần yyds: Sao vậy?】 +
Cái tên “Cố Thiên Thần yyds” này gần đây xuất hiện rất thường xuyên. +
Ban đầu Kỷ Tinh Phồn không để ý đến cái tên này, nhưng người này mỗi ngày đều kiên trì tặng phiếu bá vương cho cậu, còn tặng ngày càng nhiều. Không chỉ trên app đọc truyện, còn từng nhắn tin riêng trên Weibo cho cậu. Trực giác mách bảo người này có chút kỳ lạ. +
Sau khi uống thêm một ly, Kỷ Tinh Phồn mở Weibo, quả nhiên người kia lại nhắn: Sao vậy, xảy ra chuyện gì à? +
Nếu là bình thường, cậu tuyệt đối sẽ không trả lời. Nhưng hôm nay, cậu muốn trả thù, muốn phát tiết, nhất là khi người này còn đặt tên là “Cố Thiên Thần yyds”. +
【Cố Thiên Thần yyds: Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Cố Thiên Thần là một tên tra nam chính hiệu.】 +
【Cố Thiên Thần yyds: Cố Thiên Thần ngoài đời có nguyên mẫu à? Hắn tra ở chỗ nào?】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Hắn có thể vừa làm chuyện đó với người khác, vừa gọi điện bắt bạn gọi tên hắn, bạn nói xem có tra không?】 +
【Cố Thiên Thần yyds: Nếu ngoài đời có người như vậy, không phải tra, mà là quá tra.】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Nhận thức rõ hắn là loại người gì rồi thì nhớ đổi tên đi.】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Được, đã đổi rồi.】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Nếu ngoài đời gặp người như vậy, bạn sẽ làm gì?】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Dùng nắm đấm đánh hắn vào thẳng bệnh viện, tra nam không được chết tử tế.】 +
“Ha ha ha!” Thấy đến đây, Kỷ Tinh Phồn bật cười. Trước đó cậu còn nghĩ người này quá nhiệt tình, hỏi quá nhiều về Cố Thiên Thần, không phải fan cuồng thì cũng là anti-fan. Không ngờ nói chuyện xong, tâm trạng lại khá hơn. +
Nhưng vừa nghĩ đến việc nắm đấm của mình đập lên gương mặt Cố Yến Thần, trong lòng cậu lại không dễ chịu, dù sao cậu rất thích khuôn mặt đó. +
Uống hết hai chai bia, cậu lại gọi thêm một chai nữa. Hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng nghĩ mình lại uống được nhiều như vậy. Bia đúng là thứ tốt, một chai xuống bụng quả thật có thể khiến những phiền não lộn xộn quên đi phân nửa. +
Kỷ Tinh Phồn cảm thấy kiểu “trả thù” trong truyện mình viết không đủ đã, chuyện này vẫn phải “trả thù” trực tiếp người thật mới được. +
Trong trạng thái mơ hồ, cậu mở WeChat của Cố Yến Thần, nhấn “gọi thoại”. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. +
“Tìm tôi có việc gì sao?” +
“Thích không? Đêm đó chắc anh thích lắm, tận tâm lắm đúng không?” +
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới vang lên giọng nói: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” +
“Anh mẹ nó là đồ khốn. Tôi đúng là thằng thần kinh mới thích loại người như anh. Nếu anh xấu hơn một chút, thấp hơn một chút, dáng người tệ hơn một chút, tính cách tệ hơn một chút thì tốt rồi.” +
“Cậu thấy tôi đẹp trai à? Hay cậu có gu thích người xấu?” +
“Đúng vậy, vừa đẹp trai, vừa cao, dáng lại đẹp, tính cách còn dịu dàng. Anh có thể đừng quyến rũ tôi như vậy được không?” Kỷ Tinh Phồn bỗng cảm thấy rất tủi thân. Dưới tác dụng của bia, cậu coi tất cả như một giấc mơ, dù sao Cố Yến Thần đến tin nhắn còn không trả lời, huống chi là nghe điện thoại. +
“Lần trước cậu nói, muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?” +
“Tôi muốn cắn chết anh.” +
“……” +


