❤️🔥Chương 17: Cơ thể có chút không ổn

Kỷ Tinh Phồn lại tỉnh dậy sau cơn say, nhưng lần này còn chưa mở mắt, cậu đã cảm thấy khắp người đều không ổn. +
Giường hơi cứng, cơ thể cũng không bình thường, đặc biệt là eo và đùi, âm ỉ đau nhức như thể tối qua bị thứ gì nặng đè lên, lăn lộn suốt một đêm. +
Cậu mở bừng mắt. Trước mắt là ga giường màu xám, rèm cửa xanh xám có độ bão hòa thấp, không gian tối giản gần như không có trang trí, nơi này hoàn toàn không phải nhà cậu. +
Cậu bật dậy, một cơn đau âm ỉ từ lưng ập tới khiến cậu “shit” một tiếng hít sâu. +
Cúi đầu nhìn, cả người suýt lăn khỏi giường, quần áo trên người hoàn toàn không phải của cậu. Chiếc áo thun trắng rõ ràng rộng hơn size của cậu rất nhiều, cổ áo trễ xuống vai, lộ ra xương quai xanh ửng đỏ. Cậu cầm điện thoại bên gối lên soi, mới phát hiện… +
Vết đỏ trên xương quai xanh không giống do cọ xát bình thường mà giống như dấu vết do răng, do đầu ngón tay, do tiếp xúc để lại. +
Kỷ Tinh Phồn sững lại vài giây, tim đập dồn dập. Sao cậu lại ở đây? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai thay quần áo cho cậu? Người đó… rốt cuộc có làm gì cậu không? +
Cậu định lên tiếng, nhưng phát hiện có chuyện còn tệ hơn: Cổ họng khô khốc, khàn đặc như thể cả đêm qua đã không ngừng kêu la. Toàn thân cơ bắp đều đau nhức, đặc biệt là cánh tay với hai vết đỏ mảnh kéo dài dưới khuỷu tay, như là… bị ai đó giữ chặt không buông. +
“……” +
Cậu nhìn chằm chằm hai vết đó vài giây, càng nhìn càng thấy nóng mặt. Trong đầu bắt đầu tự động chiếu lại những đoạn hình ảnh khó coi, chẳng lẽ tối qua dưới tác dụng của rượu, cậu đã “lỡ tay” với ai đó rồi quấn quýt suốt cả đêm…? +
Mẹ nó, rốt cuộc là con súc sinh không biết xấu hổ nào đã lấy mất hơn hai mươi năm trinh tiết của cậu? +
“Cậu tỉnh rồi?” Ngoài cửa vang lên giọng một người đàn ông. +
Giọng của “con súc sinh” này… lại rất dễ nghe, còn rất quen, giống hệt giọng Cố Yến Thần… +
Nhưng cậu lập tức lắc đầu. Cố Yến Thần còn đang ở Mỹ, sao có thể xuất hiện ở đây. Chắc là ảo giác thôi. +
“Nếu tỉnh rồi thì tôi vào nhé.” Giọng trầm lạnh ngoài cửa lại vang lên. +
Thật sự giống giọng Cố Yến Thần… có thể là hắn không? +
Nếu tối qua cậu thật sự mất trinh một cách thảm hại, cậu chỉ hy vọng người ngoài cửa là Cố Yến Thần. Nếu là người khác, cậu nhất định sẽ nghĩ cách trả thù. Nhưng hiện tại, cậu còn chưa chuẩn bị xong. +
“Tôi chưa tỉnh! Anh đừng vào!” +
Vừa dứt lời, tay nắm cửa kêu một tiếng “cạch”, cửa bị đẩy ra. +
“Anh không nghe thấy à? Tai bị điếc…” +
Kỷ Tinh Phồn còn chưa nói xong, khi nhìn thấy người bước vào, cậu cứng đờ trên giường, không biết nên động hay nên trốn, ánh mắt càng không khống chế được mà dán chặt lên người kia. +
Ánh mắt hắn lạnh lẽo mà lại có chút mê hoặc, tóc ngắn còn ướt dính vào thái dương, giọt nước từ tóc chảy xuống, men theo cổ trượt vào xương quai xanh. Điều chết người là hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, buộc hờ, mơ hồ có thể thấy đường nét cơ ngực rắn chắc. +
Kỷ Tinh Phồn chưa từng thấy Cố Yến Thần như vậy. Trời đất như quay cuồng, trong đầu chỉ còn một tiếng gào thét: Mẹ nó gợi cảm quá… cái này… ai chịu nổi chứ… +
“Cậu khát à? Hay vẫn chưa tỉnh hẳn?” Hắn vừa lau tóc vừa hỏi. +
“Không… tối qua… không, tại sao anh lại hỏi vậy?” Kỷ Tinh Phồn nói lắp bắp. +
“Mặt cậu đỏ lắm, lại còn cứ nuốt nước bọt, là cổ họng không thoải mái hay bị sốt?” Cố Yến Thần tiến lại gần. +
Mắt thấy hắn sắp đến sát mép giường, Kỷ Tinh Phồn mới chợt nhớ ra đây không phải lúc bị sắc đẹp làm mờ lý trí, mà là người này hai ngày trước bị cậu mắng trong điện thoại, còn bị cậu nói muốn trói lại. Hắn chắc chắn là đến trả thù. +
Kỷ Tinh Phồn theo bản năng kéo chăn quấn quanh người. Nhưng Cố Yến Thần như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đặt khăn tắm lên bàn rồi leo lên giường, từng bước tiến gần. +
Hắn tiến một bước, Kỷ Tinh Phồn lùi một bước, cho đến khi sắp rơi khỏi giường thì bị hắn kéo lại. +
“Kỷ Tinh Phồn, cậu đang sợ tôi?” +
Kỷ Tinh Phồn không nói, chỉ gật đầu. Cậu chỉ cảm thấy hai người lúc này quá gần. Rõ ràng là bị kéo về giữa giường, vậy mà cậu vẫn tranh thủ liếc nhìn áo choàng tắm của hắn, đường nét cơ bắp thật sự quá đẹp, hoàn toàn không giống mình, dù tập luyện bao lâu cũng chỉ có một lớp cơ mỏng. +
Cố Yến Thần tuy cũng gầy, nhưng cơ bắp nhìn rắn chắc hơn cậu rất nhiều. Cậu bỗng muốn nhìn kỹ bên trong trông ra sao. Nghĩ đến đây lại hối hận vì tối qua uống say làm hỏng việc, quên sạch chi tiết… +
Trước khi Cố Yến Thần vào phòng, Kỷ Tinh Phồn chỉ nghĩ cách dạy dỗ “con súc sinh” tối qua. Còn bây giờ, cậu chỉ hận không thể nhân lúc còn tỉnh táo mà làm lại một lần. +
“Vừa rồi cậu nhìn cái gì? Nghĩ cái gì?” Cố Yến Thần kéo cậu lại, ngồi tựa đầu giường, im lặng vài giây rồi hỏi. +
“Tôi… không nhìn gì, cũng không nghĩ gì.” Kỷ Tinh Phồn run nhẹ, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. +
“Tại sao lại sợ tôi? Cậu còn chưa trả lời.” +
Kỷ Tinh Phồn siết chặt chăn, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nâu nhạt lộ ra chút sợ hãi: “Hai ngày trước, tôi nói những lời khó nghe trong điện thoại, mong ngài Cố đừng để bụng.” +
“Cậu nói những lời như “đồ cặn bã”, “đồ não tàn”, “tra nam”, “tinh trùng lên não”…” Cố Yến Thần cũng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Mỗi lần hắn nói một câu, Kỷ Tinh Phồn lại rụt xuống một chút, như muốn chui cả mặt vào chăn. +
“Ra là cậu nghĩ những từ đó chỉ là khó nghe. Có vẻ còn có những câu khó nghe hơn, ví dụ như…” +
“Đừng… có thể đừng nói nữa được không? Thật sự xin lỗi, xin lỗi.” Kỷ Tinh Phồn nói xong thì vội vàng chui đầu vào chăn. +
“Cậu trùm như vậy không thấy nóng à?” +
“Có hơi nóng… nhưng tôi sợ anh nổi giận, rồi kiện tôi tội phỉ báng.” Kỷ Tinh Phồn chôn mặt trong chăn, nhỏ giọng nói. +
“Tôi sẽ không nổi giận với cậu. Bỏ chăn ra đi.” Giọng Cố Yến Thần vẫn bình tĩnh. +
“Anh thật sự tha thứ cho tôi rồi?” Kỷ Tinh Phồn dè dặt ló đầu ra, chớp mắt nhìn sắc mặt hắn. Thấy hắn gật đầu, không có dấu hiệu tức giận, cậu mới ngồi dậy, cố ý ngồi xa hắn một chút. +
“Nhưng mà, cậu đúng là làm tôi thay đổi cách nhìn. Không ngờ…” Cố Yến Thần cố ý dừng lại, nhìn sang Kỷ Tinh Phồn: “Trông thì dịu dàng lễ phép, mà khả năng chửi tục lại thuộc hàng đỉnh.” +
“Ngài Cố, đó là thói quen xấu gia truyền nhà tôi… ba tôi, anh tôi với tôi, cứ uống bia là bắt đầu chửi. Bình thường tôi không nói lời thô tục đâu, nhưng hễ say là tự động chuyển sang chế độ nói bậy…” Kỷ Tinh Phồn càng nói càng thấy mình đang bịa chuyện vô nghĩa. Lý do kiểu này sao lừa nổi Cố Yến Thần. +
“Ra là nhà cậu có gene di truyền kiểu này… Vậy cái thói quen say bia rồi đòi trói người vào tầng hầm cũng là di truyền?” Ánh mắt Cố Yến Thần thay đổi, như thể đang nói: Cậu nghĩ cái cớ ngốc như vậy tôi sẽ tin à? +
Kỷ Tinh Phồn định chui lại vào chăn giả chết, nhưng bị hắn kéo tay lại. Như vậy… coi như là nắm tay sao? Thích thật. +
Nhưng chỗ cổ tay bị hắn chạm vào lại đau quá, cậu không nhịn được nhíu mày. +
“Giờ biết đau rồi?” Cố Yến Thần nói. +
Còn không phải tại anh à… ai bảo tối qua anh không nhẹ nhàng. Kỷ Tinh Phồn oán thầm. +
“Ngồi yên ở đây, đừng cử động. Tôi đi lấy thuốc cho cậu.” Nói xong, hắn xuống giường, rời khỏi phòng. +
Cố Yến Thần vừa đi, mặt Kỷ Tinh Phồn lập tức đỏ bừng, hai tay ôm mặt, vừa xấu hổ vừa hưng phấn: A a a, không ngờ Cố Yến Thần lại là kiểu người sau khi xong việc còn dịu dàng như vậy. +
Mà vốn dĩ hắn đã rất dịu dàng rồi. Mùi hương trên người… cũng rất dễ chịu. +
Hôm nay còn có thêm một điểm, cơ ngực cũng rất đẹp! +
“Cậu sao vậy? Mặt khó chịu à?” Cố Yến Thần từ phòng bên cạnh mang thuốc quay lại, thấy cậu lại chôn mặt trong tay: “Không phải trùm chăn thì lại úp mặt vào tay.” +
“Cậu là chuột chũi à?” +
Nghe vậy, Kỷ Tinh Phồn đang úp mặt lập tức bật cười: “Ha ha ha, hóa ra anh cũng biết nói đùa, lại còn là nói là đùa nhạt.” +
Cậu bỏ tay xuống, thấy Cố Yến Thần cầm hộp thuốc đi tới. Dây áo choàng vẫn buộc lỏng, vạt áo khẽ lay động theo từng bước chân, lộ ra đường cơ bụng săn chắc và hõm eo mơ hồ. +
Kỷ Tinh Phồn không dám nhìn quá rõ ràng, chỉ giả vờ nhìn chằm chằm hộp thuốc nhưng tai lại đỏ lên. +
“Đưa tay đây.” Cố Yến Thần ngồi xuống bên giường, giọng nói vẫn chậm rãi. +
Kỷ Tinh Phồn cẩn thận đưa cổ tay ra, không dám nhìn mặt hắn, chỉ dám nhìn tay hắn. +
Khi đôi tay ấy chạm vào cổ tay mình, tim cậu lại hụt một nhịp. +
Đôi tay ấm áp, khớp xương rõ ràng, lớn hơn tay cậu, mạnh mẽ hơn nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngón cái ấn nhẹ, ngón trỏ kéo căng vùng da có vết đỏ rồi chậm rãi bôi thuốc. +
Cậu cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ được chăm sóc cẩn thận… nhưng vấn đề là con thú nhỏ này giờ lại muốn cắn người. +
Muốn cắn xương quai xanh của hắn. +
Muốn cắn chỗ ngực còn đọng nước kia. +
Cậu nuốt nước bọt. +
Cố Yến Thần vẫn tiếp tục bôi thuốc, đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hơn: “Nhìn đủ chưa?” +
Kỷ Tinh Phồn lập tức rời mắt, lắp bắp: “Tôi… tôi không có nhìn anh…” +
“Ừ.” Cố Yến Thần vẫn bình tĩnh, thong thả buộc chặt lại dây áo choàng, như cố ý che đi chỗ mà cậu vừa nhìn trộm. +
Giả vờ cái gì chứ? Chỗ đáng nhìn hôm qua chắc cũng đã nhìn hết rồi, chỉ là cậu say quá nên không nhớ thôi. +
Khi hắn cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, mái tóc rủ xuống, gương mặt lạnh lùng lại gần hơn, Kỷ Tinh Phồn bỗng thấy chua xót. Có phải hắn đối với mỗi bạn giường đều như vậy không… sau khi xong việc đều dịu dàng như thế… nhưng tại sao giữa họ nhất định phải có người khác? Không thể chỉ có mình cậu sao? +
“Đừng động.” Cố Yến Thần thấy tay cậu bỗng siết lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy trong mắt cậu lấp lánh nước. Chẳng lẽ hai vết thương nhỏ này đau đến vậy? Hay là Kỷ Tinh Phồn… rất sợ đau? +
“Cậu… sợ đau à?” Cố Yến Thần hỏi. +
Kỷ Tinh Phồn lắc đầu, nhưng vẫn mang chút tủi thân: “Anh đối với ai… sau khi xong việc cũng dịu dàng như vậy sao?” +
“”Sau khi xong việc” là ý gì?” +
“Là sau khi làm xong chuyện đó…” Kỷ Tinh Phồn nhỏ giọng. +
Cố Yến Thần nhìn hai vết đỏ trên tay cậu, cùng dấu vết trên xương quai xanh, lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì. Hắn im lặng một giây rồi khẽ cười. +
“Kỷ Tinh Phồn, cậu không phải nghĩ tối qua hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó chứ?” +
“Chẳng lẽ không phải sao?” Kỷ Tinh Phồn hỏi. +



Thụ rất râm, nhưng mà mình thích hê hê hê 😈 😈 😈