❤️🔥Chương 21: Tu la tràng ba người

“Leng keng, leng keng, leng keng” Tiếng chuông cửa vang lên có chút gấp gáp, lại mang theo chút kiên trì. +
Kỷ Tinh Phồn đang cầm chai sữa, tay khựng lại vài giây. Muộn thế này… chẳng lẽ là hắn tới? +
Nghĩ đến đó, tim cậu bỗng đập nhanh. Cậu đặt chai sữa xuống, chạy vào phòng, lôi bộ đồ ngủ vừa mới mua ra khỏi tủ, vội vàng thay trước gương. +
Màu vàng nhạt, chất liệu mềm mại, quan trọng là hơi mỏng, dưới ánh đèn sẽ lộ ra chút màu da… không quá rõ, nhưng lại vừa đủ. +
“Nên mở mấy cúc nhỉ?” Cậu lẩm bẩm. Một cúc thì hơi kín, ba cúc lại có vẻ cố ý quá. Cuối cùng cậu quyết định mở hai cúc. +
Trong gương, tóc cậu còn hơi ướt, mặt hơi ửng đỏ, cả người toát ra cảm giác vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Kỷ Tinh Phồn nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu rồi mới đi ra mở cửa. +
“……” +
“Phồn Phồn, sao mở cửa lâu vậy?” +
“Muộn thế này, anh đến làm gì?” Kỷ Tinh Phồn nhìn người đứng ngoài cửa, giọng không vui. +
Tô Triết nheo mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân, cười đểu: “Xem ra em đang chờ người khác. Anh khó khăn lắm mới đến, mà em lại có vẻ thất vọng ghê.” +
Kỷ Tinh Phồn dựa vào khung cửa nhìn anh vài giây, hơi nhíu mày, như lười tranh cãi, bĩu môi: “Vào đi.” +
Tô Triết cũng không khách sáo, thay giày rồi đi thẳng vào trong, ngồi phịch xuống sofa: “Anh nói em nghe, biệt thự không ở, lại chạy đến cái chỗ này. Hàng xóm của em có ai từng đến đây chưa?” +
Kỷ Tinh Phồn ôm chai sữa ngồi đối diện, hơi nâng cằm: “Đừng hỏi chuyện của em. Nói đi, anh đến làm gì?” +
“Lo em chết.” Tô Triết tựa lưng, dáng vẻ lười biếng: “Mấy ngày không trả lời tin nhắn, vòng bạn bè cũng không cập nhật, ngay cả tài khoản phụ của em cũng im lìm.” +
Kỷ Tinh Phồn uống một ngụm sữa nóng, nhớ lại chuyện kia, không khỏi bực bội: “Giờ biết em còn sống rồi, anh có thể đi.” +
“Hả?” Tô Triết cười, ánh mắt như nhìn thấu cậu: “Nói đi, em với cái người dưới lầu nhà em có chuyện gì rồi đúng không? Em từ trước đến giờ vẫn vậy, có gì cũng giấu không nổi.” +
“… Anh quản nhiều quá.” Kỷ Tinh Phồn lẩm bẩm, đặt chai sữa xuống, chỉnh lại vạt áo: “Còn nhớ lần trước em nói với anh, lúc anh ấy uống rượu, em cọ cọ anh ấy, còn hôn yết hầu anh ấy không?” +
“Nhớ chứ. Vậy em dụ dỗ đến đâu rồi? Với cái mặt và dáng của em, lại cứ lượn lờ trước mặt hắn, là đàn ông ai mà chẳng có phản ứng?” Tô Triết lấy gối dựa sau đầu, cười xấu xa: “Hắn cao vậy, đẹp vậy, kiểu gì cũng phải có khuyết điểm. Không phải là… không được chứ?” +
“Anh ấy chắc là rất được… chỗ đó còn rất lớn.” +
“Em… sao em biết? Chẳng lẽ hai người đã lăn giường rồi? Anh nói này Phồn Phồn, em giỏi thật đấy.” Anh cười tủm tỉm. +
“Không có, em chỉ cắn anh ấy một cái trên đùi thôi…” Kỷ Tinh Phồn bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhưng em lại nghe thấy… giọng của anh ấy… trong điện thoại…” +
“Trời đất, em chắc là thật chứ, không phải hiểu lầm?” +
Kỷ Tinh Phồn không nói, chỉ gật đầu. +
Tô Triết im lặng một giây rồi chửi một câu: “Mẹ! Nếu có người thích anh như vậy mấy năm trời, anh chắc chắn sẽ nâng niu như bảo bối!” +
“Hay là em đổi người thích đi?” Tô Triết vỗ gối, ngả người ra sau: “Trên đời thiếu gì người đẹp trai, đâu chỉ có mình hắn. Anh kéo cho em mười người dự phòng, em thử từng người một, không được thì đổi, thấy ổn thì giữ hết.” +
Cậu cúi đầu, không trả lời. Thật ra cậu cũng nghiêm túc nghĩ trong một giây… nhưng cũng chỉ là một giây. +
Tô Triết nhìn cậu, không nhịn được đỡ trán: “Em không buông được hắn đến vậy à?” +
Cậu im lặng một lúc, giọng trầm xuống: “… Nếu giờ em bỏ cuộc, thì chín năm này mệt quá.” +
Cậu ngẩng đầu, nhìn trần nhà một lúc, giọng nhẹ tênh: “Năm em mười chín tuổi, em đã nghĩ anh ấy sẽ là người nhà tương lai của em.” +
Tô Triết trợn trắng mắt: “Còn hắn thì sao? Anh giờ chỉ muốn chạy xuống dưới lầu đánh hắn một trận.” +
“Tốt nhất đừng… với thể trạng của anh, anh ấy một giây là đánh gục anh rồi…” +
“Leng keng” Chuông cửa lại vang lên, cắt ngang lời Kỷ Tinh Phồn. Lần này, âm thanh trầm ổn hơn trước. +
“Em không đi mở cửa à?” +
Cậu khẽ “Ừ” một tiếng, đặt chai sữa lên bàn trà, chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa. +
Cửa vừa hé một khe, Kỷ Tinh Phồn sững lại. Khi nhìn rõ người đứng bên ngoài, vừa chạm ánh mắt đối phương, hô hấp của cậu lập tức rối loạn. Theo phản xạ, cậu đóng sập cửa lại. +
Đứng sau cánh cửa, cậu đưa tay lau khóe miệng, vuốt lại mái tóc hơi rối, cúi đầu nhìn hàng cúc áo ngủ, cài lại cúc trên cùng rồi do dự một giây, cuối cùng lại mở ra như cũ. +
Hít sâu một hơi, cậu mở cửa lần nữa, trên mặt đã treo lại nụ cười dịu dàng. +
“Ngài Cố, sao lại là anh? Muộn thế này vẫn chưa ngủ à?” +
“Cậu cũng chưa ngủ sao?” +
“Tôi… hơi khó ngủ.” +
Cố Yến Thần hạ mắt, đưa túi giấy trong tay ra: “Đây là quần áo của cậu. Tôi không vứt. Tối qua sau khi cậu thay ra… tôi mang đi giặt giúp.” Hắn dừng một chút rồi đưa thêm một túi đóng gói tinh xảo: “Cái này tôi mang từ Mỹ về, không biết cậu có thích không.” +
Kỷ Tinh Phồn chớp mắt, nhận lấy túi. Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay hắn, cậu khẽ run, chút ấm áp theo đầu ngón tay lan lên, nhanh chóng khiến vành tai cậu đỏ ửng. +
“Lần trước cậu mời tôi chai Lafite, cái này coi như quà đáp lễ.” +
Kỷ Tinh Phồn cúi đầu nhìn túi đồ, là một chiếc hoodie Balenciaga màu hồng. Cậu nhớ mình chưa từng mặc hoodie trước mặt Cố Yến Thần. Không hiểu sao hắn lại biết… hơn nữa, sao lại là màu hồng? +
Ngực cậu hơi nóng lên. Vừa định nói gì đó, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. +
Tô Triết ngáp dài đi ra từ phía sofa, quần áo xộc xệch, khóe miệng còn vương nụ cười lười biếng. +
“Ồ, đây chẳng phải ngài Cố hôm nọ sao?” Anh vung tay, chậm rãi đi đến cửa: “Muộn thế này còn đến tìm Phồn Phồn à?” +
Cố Yến Thần liếc anh một cái rồi ánh mắt lại dừng trên người Kỷ Tinh Phồn, giọng khàn khàn: “Sao cậu ta lại ở đây?” +
Kỷ Tinh Phồn nhất thời sững lại, còn chưa kịp giải thích, Tô Triết đã cười trước, chậm rãi đặt tay lên vai cậu, ngón tay cố ý vuốt nhẹ xương quai xanh, giọng lười nhác mang theo chút khiêu khích: “Tôi đến nhà bạn trai ngủ lại, thì sao?” +
“Ngược lại là anh, một người ngoài, không ở nhà mình cho tử tế, chạy đến tìm bạn trai tôi làm gì?” +
“……” +
Ánh mắt Cố Yến Thần rời khỏi Kỷ Tinh Phồn, dừng lại trên bàn tay đang đặt trên vai cậu. Không khí im lặng đến đáng sợ. +
Kỷ Tinh Phồn cảm nhận được áp lực đó, tim “thịch” một cái. Cậu vội đưa tay nắm cổ tay Tô Triết, định kéo tay anh xuống. Không hiểu vì sao lại thấy hoảng, rõ ràng chưa làm gì nhưng dưới ánh nhìn của Cố Yến Thần, lại có cảm giác như bị bắt quả tang. +
Nhưng Tô Triết đột nhiên siết chặt tay cậu, như muốn nhắc: Cứ chờ xem phản ứng của hắn. +
“Bạn trai? Từ bao giờ?” Giọng Cố Yến Thần rất bình tĩnh, nhưng Kỷ Tinh Phồn lại cứng người, mím môi không nói, trông như ngầm thừa nhận. +
“Thế à?” Cố Yến Thần như khẽ cười, nhưng còn lạnh hơn không cười: “Tôi lại không biết… cậu thích kiểu này.” +
Tô Triết cười: “Chúng tôi bắt đầu khi nào, còn phải báo với anh à?” +
Anh lại đặt tay lên vai Kỷ Tinh Phồn, khóe mắt mang theo ý cười không thiện ý: “Chúng tôi là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ. Ở bên nhau chẳng qua là chuyện tự nhiên.” +
Cố Yến Thần đứng yên, không phản bác, cũng không chất vấn, chỉ nhìn Kỷ Tinh Phồn, giọng rất nhẹ: “Những gì cậu ta nói… là thật sao?” +
Môi Kỷ Tinh Phồn khẽ động, nhưng không nói được lời nào. +
“Nhưng không phải cậu từng nói qua điện thoại… cậu yêu tôi sao?” +
Nghe câu đó, sắc mặt Kỷ Tinh Phồn lập tức thay đổi. Vừa xấu hổ, vừa tức giận. Cậu cảm thấy nên nói gì đó, nhưng Tô Triết lại chen vào, giọng nửa đùa nửa thật: “Thế nên tôi mới nói, Phồn Phồn đã thông suốt rồi.” +
Anh vừa nói vừa nghiêng người, ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó tả: “So với thích một tảng băng như anh, chi bằng thích tôi, dịu dàng, chu đáo, lại nâng niu em ấy như bảo bối.” +
Anh nhìn thẳng Kỷ Tinh Phồn: “Đúng không, Phồn Phồn?” +
Cổ họng cậu như bị nghẹn lại. Cậu mở miệng, nhưng không nói ra được gì. Cậu biết càng nói chỉ càng giống đang che giấu. +
Vì vậy cậu ngẩng mắt nhìn Cố Yến Thần: “Ngài Cố, muộn rồi, anh về trước đi.” Giọng nhẹ nhàng, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt: “Có chuyện gì… mai nói.” +
Nhưng Cố Yến Thần không trả lời. Hắn đột nhiên bước vào trong, áp sát Kỷ Tinh Phồn, đóng mạnh cửa lại. +
“Ngài Cố… anh đang làm gì vậy?” +
Hắn cúi xuống nhìn cậu, giọng vẫn trầm ổn: “Không phải cậu hỏi vì sao tôi đến muộn sao? Nhà tôi vừa bị mất điện.” +
“Cho nên tối nay muốn ở lại đây một đêm… không quá đáng chứ?” +
Không khí như đông cứng lại. Kỷ Tinh Phồn còn chưa kịp phản ứng, người kia đã tiến sát hơn, tiện tay lau đi vết sữa chưa khô trên môi cậu, cúi đầu, hơi thở lướt qua tai. +
Giọng Cố Yến Thần hạ thấp đến cực điểm, như vọng ra từ sâu trong lồng ngực: “Dù sao tối qua, cậu cũng ở trên giường tôi… cả một đêm.” +
“Không phải sao?” +



Zậy là tin đồn hải vương của Kỷ Phồn Tinh nay khó đính chính. 2 tay 2 em lận mà :))))))))))))))