Skip to main content

❤️‍🔥Chương 22: Muốn ngủ cùng nhau ở phòng ngủ chính sao?

dathaiPiter

“Anh… thật sự muốn ở lại nhà tôi?” Kỷ Tinh Phồn có chút khó xử, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên hỏi. +

“Ừ.” Cố Yến Thần gật đầu: “Không hoan nghênh à? Tôi nhớ hôm qua có người nào đó cả người toàn mùi bún ốc, mùi bia nồng nặc, ngã ngay trước cửa nhà tôi, mà tôi còn không ném cậu ấy ra cạnh thùng rác.” +

“Ngược lại còn không chê, bế vào nhà, thay cho một bộ đồ sạch.” +

Hắn càng nói, càng khiến Kỷ Tinh Phồn giống như vô lương tâm. Nhưng cậu cũng có nỗi khổ riêng. +

“Cũng không phải là không được…” Cậu còn chưa nói xong, Cố Yến Thần đã đi thẳng về phía phòng ngủ chính của cậu. +

“Ngài Cố, anh đi đâu vậy!” Khóe mắt Kỷ Tinh Phồn giật một cái, lập tức lao tới, vài bước đã chắn trước cửa, “cạch” một tiếng khóa lại, chặn hắn. +

Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Đây không phải phòng cậu sao?” +

“Phòng này không được.” Kỷ Tinh Phồn nói rất nhanh: “Tôi… mấy hôm nay chưa thay ga giường, vi khuẩn nhiều lắm. Anh sạch sẽ như vậy, nằm lên chắc chắn sẽ có vấn đề.” +

Cố Yến Thần nhướng mày, nhìn chằm chằm vành tai đỏ bất thường của cậu, tiến lại gần một bước: “Tôi mặc đồ ngủ.” +

Kỷ Tinh Phồn càng chắn chặt hơn, chớp mắt, lắc đầu: “Vẫn không được.” +

“Thật à?” Hắn cười như không cười: “Cậu sợ tôi vào như vậy? Chẳng lẽ bên trong có thứ gì không thể để người khác thấy?” +

“Không phải, tôi… tôi là đang nghĩ cho anh.” Kỷ Tinh Phồn lảng tránh ánh mắt, lưng ép sát cửa không nhường, trong đầu toàn là chiếc gối ôm in hình Cố Yến Thần đặt ở đầu giường, còn cả poster treo trên tường… +

Không, tuyệt đối không thể để hắn vào. +

“Được, vậy tôi ngủ ở phòng phụ.” Cố Yến Thần nói xong, quay người đi về phía căn phòng bên cạnh đang khép hờ. +

Tim Kỷ Tinh Phồn “thịch” một cái, phản ứng còn nhanh hơn trước, mấy bước lao tới chặn lại. +

“Ngài Cố.” Cậu gượng cười: “Phòng này cũng không được lắm.” +

“……” +

“Phòng này… lâu rồi không dùng, bụi bặm nhiều, anh ngủ vào chắc viêm mũi mất.” +

“Một đêm thôi, chắc không sao, chịu khó một chút là được.” +

“Tôi…” Kỷ Tinh Phồn sững lại, quay đầu nhìn cánh cửa đó, như thể sau đó là thú dữ: “Tôi không muốn anh vào, được không?” +

“Hôm nay cậu vừa sợ tôi vào phòng chính, lại sợ tôi vào phòng phụ.” Cố Yến Thần chậm rãi cười. +

“……” Cậu đương nhiên sợ. +

Trong phòng phụ cất chiếc áo khoác lần đầu gặp hắn, còn có bật lửa và bút máy khắc tên hắn mà cậu tốn tiền mua lại từ người khác… +

Nếu bị phát hiện… không chỉ là mất mặt, mà có khi còn bị hắn xem là kẻ theo dõi. +

“Nếu vậy, tôi ngủ ở phòng làm việc cũng được.” +

“Tuyệt đối không được!” Giọng Kỷ Tinh Phồn đột nhiên cao lên. +

Phản ứng quá nhanh, quá mạnh, như bật ra từ cổ họng theo bản năng. +

Cố Yến Thần dừng lại, quay đầu nhìn cậu, hơi nhướng mày: “Lý do?” +

“Phòng làm việc… không có giường.” Kỷ Tinh Phồn cứng nhắc nói, tai đỏ đến mức như sắp chảy máu. +

“Tôi nói, tôi ngủ trên bàn.” +

“Không được!” Cậu vội lắc đầu, cười gượng: “Phòng làm việc không có bàn, chỉ có kệ sách thôi.” +

Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, trong đầu nhanh chóng liệt kê những “bằng chứng phạm tội” không thể để lộ trong phòng làm việc. +

Hai hàng truyện tranh BL 18+ (Nhật, Hàn, Âu Mỹ đủ cả) +

Đủ loại tiểu thuyết BL 21+, bìa nóng bỏng đến mức không thể nhìn thẳng +

Quan trọng nhất là tầng giữa của kệ sách, nơi đặt sách đã xuất bản của Miêu Miêu Táo Bạo, cùng bản thảo chưa hoàn thành của cậu… +

Trong ngăn kéo còn nhét mấy cái… khụ khụ, USB chuyên dùng để xem phim gay, bên ngoài còn dán năm chữ “Tài liệu đã sắp xếp”. +

Bất kể thứ nào bị lộ ra, không chỉ là quê chết mà là chết không toàn thây. +

“Ngài Cố, xin lỗi.” Giọng cậu mềm hẳn xuống, còn mang theo chút nũng nịu: “Tôi không phải không cho anh ở lại, nhưng anh có thể chịu khó một chút… ngủ ở sofa phòng khách được không?” +

Cố Yến Thần bỗng cười, dựa lưng vào khung cửa, lười biếng nói: “Cậu bảo tôi ngủ sofa?” +

“Vậy cậu nói trước đi, cậu ta ngủ đâu?” Hắn chỉ về phía Tô Triết, giọng mang theo chút ý tứ trêu chọc. +

“Tôi đương nhiên ngủ phòng chính với bạn trai rồi, còn phải hỏi à?” Tô Triết ngáp một cái, giọng cà lơ phất phơ. +

“Tô Triết, anh ngủ phòng phụ đi.” Kỷ Tinh Phồn nói thản nhiên. +

Tô Triết nhướng mày: “Không phải em nói bụi à?” +

“Anh da dày hơn, ngủ đâu cũng được. Phòng phụ có chăn, tự lấy mà dùng, ngủ sớm đi.” +

Tô Triết nhìn cậu một cái, lại liếc Cố Yến Thần, duỗi người đứng dậy đi về phía phòng phụ. Trước khi vào còn quay lại cười: “Bảo bối, em cũng nghỉ sớm đi nhé. Đừng quên mai chúng ta còn ra ngoài.” +

“……” +

Cửa “cạch” một tiếng đóng lại, phòng khách chỉ còn lại hai người. Kỷ Tinh Phồn không giải thích gì thêm, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. +

“Ngài Cố, anh ngồi sofa đợi tôi, tôi đi lấy gối với chăn.” +

Cố Yến Thần không động, khóe môi cong lên, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt: “Bạn trai cậu bị cậu đuổi sang phòng phụ rồi.” +

“Hay là cậu suy nghĩ lại, nhường phòng ngủ chính đi, tôi và cậu ngủ chung?” +

“Không được!” Kỷ Tinh Phồn lập tức quay người đi. +

“Ừ.” Cố Yến Thần đáp nhẹ, dựa lại vào sofa: “Tôi đợi cậu.” +

Kỷ Tinh Phồn nhanh chóng vào phòng ngủ chính, mở tủ, lấy ra hai cái chăn lông màu xám và hai cái gối sạch. +

Mặc áo sơ mi ngủ chắc không thoải mái đâu nhỉ? +

Nghĩ vậy, cậu lại tìm bộ đồ ngủ lụa màu xám đậm, size rộng, cầm theo ra ngoài. +

Cậu ôm một đống đồ quay lại phòng khách, đưa bộ đồ ngủ cho Cố Yến Thần: “Anh mặc áo sơ mi ngủ sẽ không thoải mái, thay cái này đi.” +

Hắn cúi đầu nhìn, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm mịn: “Của cậu à?” +

“Ừ, tôi mặc vài lần rồi, size rộng, chắc anh mặc vừa. Nếu anh thấy không tiện, tôi cất lại.” +

Cố Yến Thần không nói gì, trực tiếp nhận lấy, đứng dậy đi ra phía sau cậu. +

Kỷ Tinh Phồn trải chăn lên sofa xong, lại bắt đầu trải thêm chăn dưới đất. Khi đứng lên, cậu vô tình nhìn thấy tấm lưng trần của Cố Yến Thần. +

Vai rộng, đường nét cơ thể đẹp đến khó tin, cơ bắp rắn chắc, dưới ánh đèn vàng nhạt ánh lên một lớp sáng mỏng. +

Mặc đồ thì nhìn gầy, cởi ra lại rất có thịt, chính là kiểu người này. +

Hơi thở Kỷ Tinh Phồn chững lại như bị nghẹn, đến cả động tác nuốt nước bọt cũng chậm đi nửa nhịp. +

Với dáng người và thể lực như vậy… một đêm chắc có thể… vài lần? +

Không đúng, mình đang nghĩ gì vậy? Phải làm chủ nhà trong sạch, lương thiện… +

Cậu vội cúi xuống tiếp tục trải chăn, cho đến khi phía sau vang lên giọng trầm của Cố Yến Thần: “Cậu không định ngủ dưới đất đấy chứ?” +

“Ừ, anh ngủ sofa rồi, tôi không thể ngủ trên giường được.” Kỷ Tinh Phồn cười gượng: “Tôi là người có lương tâm.” +

Nói xong, cậu nhanh chóng chui vào chăn, cuộn tròn như một con mèo, quay lưng về phía sofa, như thể làm vậy có thể tránh được toàn bộ khí tức đầy hormone từ người kia. +

Ai bảo phòng chính không cho vào, phòng làm việc không thể động, phòng phụ lại giấu bí mật… nên chỉ còn cách tự mình chịu thiệt, ngủ dưới đất thôi. +

Một lúc sau, đèn “tách” một tiếng tắt phụt, phòng khách lập tức chìm vào bóng tối. Phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi, vững vàng, mỗi bước như dẫm lên tim cậu. +

Đột nhiên, một đôi tay nóng ấm luồn qua dưới lớp chăn, bế bổng cả người cậu lên. +

Kỷ Tinh Phồn giật mình, cả người bị cuộn trong chăn nhấc lên như một con mèo bị gói mang đi: “Ngài Cố, anh… anh làm gì vậy?” +

“Cậu hôm qua bị ngã, eo còn chưa khỏi. Ngủ dưới đất lạnh, mà sàn lại cứng. Cậu ngủ sofa, tôi ngủ dưới đất.” +

Kỷ Tinh Phồn ngửa đầu, bị hắn ôm trong lòng không thể cử động. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được hơi thở hắn ở sát bên tai, ấm hơn thường ngày. +

Hơi thở cậu rối loạn hơn, tai lập tức đỏ bừng: “Tôi không sao… ngủ dưới đất cũng ổn, thật mà!” +

Cậu còn chưa nói xong, đã bị đặt xuống chiếc sofa mềm mại. Thậm chí khi hắn đặt cậu xuống, lòng bàn tay còn siết nhẹ, theo quán tính lướt qua eo cậu. +

Cố Yến Thần đặt cậu xuống xong, trải chăn dưới đất rồi nằm xuống, nhắm mắt. +

Kỷ Tinh Phồn co mình trên sofa, dù đã đắp hai lớp chăn, cơ thể vẫn từng cơn lạnh buốt, lăn qua lăn lại. +

“Không ngủ được?” Giọng trầm của Cố Yến Thần từ dưới đất vang lên. +

“Ừ… không quen lắm.” +

“Cậu có thói quen uống sữa trước khi ngủ à?” +

“Ừ, giúp dễ ngủ hơn. Còn anh thì sao?” Cậu hỏi. +

“Tôi không uống được sữa tươi nguyên chất, sẽ buồn nôn.” +

“……” Kỷ Tinh Phồn khẽ thả lỏng. Hóa ra hồi đại học, không phải hắn cố ý không uống sữa cậu đưa mà là không uống được. +

Một lát sau, giọng Cố Yến Thần bỗng trầm xuống: “Phòng ngủ chính của cậu… có phải cất đồ liên quan đến bạn trai cũ không?” +

“……” +

Cơ thể Kỷ Tinh Phồn cứng lại. Một lúc lâu sau, cậu khẽ “ừ” một tiếng, dù “bạn trai cũ” đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng. +

“Thế phòng phụ?” +

“……” +

“Không phải cũng là bạn trai cũ chứ?” +

“……” Cậu cắn răng: “Tạm… coi là vậy.” +

“Còn phòng làm việc?” +

“… Cũng coi như là “bạn trai cũ của bạn trai cũ” đi.” Giọng cậu nhỏ đến gần như không nghe thấy. +

“Kỷ Tinh Phồn, cậu đối với mỗi người cũ đều không quên được sao?” +

“……” +

“Nếu sau này cậu quen người mới, có phải còn phải dành riêng một phòng cho người đó không?” +

Kỷ Tinh Phồn đột nhiên chui sâu vào chăn: “Không phải người cũ.” +

“Vậy là gì?” +

“Là… người rất quan trọng.” +

“Mỗi người đều rất quan trọng?” +

“……” Cậu nghẹn lời. +

Phòng khách lại chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Cố Yến Thần khẽ lên tiếng: “Tôi không thích cậu cứ gọi tôi là “ngài Cố”.” +

Kỷ Tinh Phồn sững lại: “Vậy tôi nên gọi anh thế nào?” +

“Gọi tên tôi.” +

Kỷ Tinh Phồn cắn môi dưới, do dự một lúc trong bóng tối rồi khẽ nói: “Cố Yến Thần.” +

“Có thể dùng tên tôi… nói với tôi “ngủ ngon” không?” +

“Cố Yến Thần, ngủ ngon.” +

Cậu vừa nói xong, người nằm dưới đất cũng đáp lại: “Kỷ Tinh Phồn, ngủ ngon.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)