❤️🔥Chương 9: Mộng hôn

Cố Yến Thần tỉnh dậy vì đau. +
Rèm biệt thự không kéo, ánh nắng chiếu thẳng vào, hun nóng cả trán hắn. Hắn nhắm mắt nghỉ một lúc mới ngồi dậy. Cổ họng khô khốc như bị đổ đầy rượu, ngoài đau đầu, môi còn mang theo một cảm giác kỳ lạ khó nói. +
Hắn cứ cảm thấy… tối qua lúc ngủ say, có người đã hôn mình. Nhưng rất nhanh tự phủ nhận, hắn không tin có ai dám làm vậy với mình. +
Cúi đầu nhìn mới phát hiện trên người có thêm một chiếc áo trench coat màu kaki của Burberry. Mùi Burberry Body Eau de Parfum quen thuộc… là áo của Kỷ Tinh Phồn sao? Hắn nhìn quanh, nhưng không thấy người kia. Đã về trước rồi? +
Cố Yến Thần lấy điện thoại, mở WeChat, nhanh chóng gõ vào khung chat của ms_dessert_owner: +
【 Tối qua chiếc áo khoác trên người tôi… là của cậu sao? 】 +
【 Cậu về rồi à? 】 +
Gửi xong, hắn thoát ra, cầm áo khoác rời khỏi biệt thự. +
May mà hôm nay không có lịch làm việc. Hắn định về nhà ngủ bù. Dù sao việc uống đến mức mất kiểm soát như tối qua… đã là chuyện từ rất lâu rồi. +
Về đến nhà, tắm xong, hắn cầm điện thoại vào phòng ngủ. Lúc này đã 11 giờ trưa. ms_dessert_owner vẫn chưa trả lời, cũng không gửi tin nhắn chào buổi sáng như mọi khi. +
Đúng lúc hắn định khóa màn hình, một thông báo mới hiện lên. +
【Miêu Miêu Táo Bạo | “Crush của tôi phát điên trong truyện tôi viết” 】đã cập nhật trở lại ~ +
Cuốn này đã ngừng đăng hơn một tháng, hắn gần như quên mất. Nếu nhớ không nhầm, lần trước cập nhật là chương 3, nội dung là phòng đàn 401. +
Có lẽ do cồn lấn át lý trí, hắn vẫn mở ra. +
《 Chương 4: Ám muội trong phòng chứa đồ 》 +
“Cạch” một tiếng, cửa khóa lại. Phòng chứa chật hẹp chìm trong bóng tối. Đèn đỏ của camera góc tường chớp tắt, như con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm họ. +
Cổ tay Tô Tiểu Mạch bị dây nilon thô siết chặt. Đứng quá lâu, hô hấp cậu trở nên dồn dập. +
Cố Thiên Thần đứng trước mặt cậu, ngược sáng. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn. Ánh mắt đó… không giống nhìn người, mà như nhìn một món đồ muốn chiếm làm của riêng. +
Hắn đột nhiên giơ tay, bóp cằm đối phương, ép ngẩng lên: “Mạch Mạch, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài không?” Giọng hắn rất thấp: “Hồi đại học, mỗi lần trời mưa, em đều lén nhét ô vào ngăn bàn anh phải không?” +
Tô Tiểu Mạch muốn tránh ánh mắt, nhưng bị giữ chặt hơn. +
“Còn nhớ… là bao nhiêu cái không?” +
“… Mười bảy.” Giọng cậu rất khẽ. +
Ánh mắt Cố Thiên Thần thoáng dịu lại. Hắn bế người lên, vẫn nhìn chằm chằm, gần đến mức có thể nghe thấy tim nhau. +
“Bảo bối, có lẽ anh sẽ không dịu dàng đâu.” Hắn nói rồi dán môi lên má cậu, nhẹ nhàng cắn một cái. +
“Anh… từng dịu dàng lúc nào?” Tô Tiểu Mạch nói rất khẽ. +
Giây sau, vải ướt nóng áp lên da, tiếng xé vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thân thể cậu run lên, muốn lùi lại, nhưng bị trói, giãy hai cái cổ tay đã hằn vết đỏ sẫm. +
Tô Tiểu Mạch nhắm mắt, hơi thở run rẩy, cuối cùng thốt ra: “Cố Thiên Thần… anh bị bệnh à…” +
“Ừ, anh bị bệnh. Bệnh nghiện em.” +
Động tác hắn bình tĩnh mà chính xác, như đã quen việc nắm bắt giới hạn của đối phương, từng chút một đẩy cậu đến ranh giới cảm xúc… +
————— +
Cố Yến Thần nhìn màn hình, đọc hết chương rồi “tạch” một tiếng đóng điện thoại. +
Lại là cảm giác kỳ lạ đó. Văn phong vẫn kém, yêu thầm vô lý, được yêu cũng vô lý, cốt truyện rời rạc. Tác giả như không biết hàm súc là gì, mọi thứ đều phơi bày trắng trợn. +
Nhưng đọc xong… lại khiến lòng hắn rối loạn. +
Hắn thấy phiền, đầu càng đau, nhắm mắt lại, không nghĩ nữa. Trong trạng thái còn men rượu, hắn mơ màng ngủ thiếp đi. Ý thức như bị ngâm trong cồn rồi lại nghe thấy mùi mưa. +
“Lại là ngày mưa đáng ghét…” Cố Yến Thần bước ra khỏi thư viện, gió lạnh thổi qua, nhưng hắn không có ý tránh mưa, đi về phía khu giảng đường. +
Đột nhiên, có người đi từ phía sau, giương ô che cho hắn. Chiếc ô màu xanh nhạt, trên đó có hình một con mèo đen nằm lười biếng. +
“Cố học trưởng.” Người đó nói, giọng nhẹ nhàng. +
Hắn quay lại, không nhìn rõ mặt. Mưa làm mờ đi tất cả. Chỉ thấy đôi môi nhạt màu, khóe mắt hơi đỏ, lông mi còn đọng giọt mưa. +
Cố Yến Thần vô thức muốn đưa tay lau giọt nước đó, nhưng vừa giơ tay lên, đã bị người kia nắm lại. +
Khoảng cách rất gần, hơi thở chạm môi nhau. +
Gió thổi, khung ô rung nhẹ, mưa càng lớn. Người kia run giọng: “Em… luôn muốn như vậy…” +
Chưa nói hết, đã nhón chân hôn lên. +
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, run rẩy. Nhưng ngay sau đó trở nên mãnh liệt. Đầu lưỡi người kia xâm nhập, giữ chặt sau cổ hắn, nóng đến mức như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của hắn. +
Cố Yến Thần theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng bị một dòng chất lỏng ấm nóng cắt ngang, không phải nước mưa mà là nước mắt của người kia. Nước mắt theo gò má hắn trượt xuống, dừng lại ở khóe môi, mang theo vị mặn nhè nhẹ, hòa vào nụ hôn ngày càng sâu. +
Lồng ngực Cố Yến Thần như bị thứ gì đó đập mạnh một cái. +
Hắn không đẩy ra, ngược lại giơ tay giữ sau gáy người kia, đáp lại nụ hôn. +
Lực hôn bỗng trở nên nóng bỏng và dữ dội. Hắn cắn môi đối phương, không do dự cạy mở hàm răng, đầu lưỡi tiến vào, quét sạch từng tấc ấm áp. Người kia bị ép ngửa đầu, sau gáy căng lên, nước mưa từ sau tai chảy xuống, thấm vào cổ áo. +
Cố Yến Thần hôn đến tàn nhẫn, gần như mất kiểm soát. Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. +
Giữa môi răng quấn lấy nhau phát ra âm thanh ướt át, một tay hắn nắm chặt cán ô, tay kia siết eo đối phương, các khớp ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Hắn nếm được vị nước mắt, hòa cùng nước mưa và tiếng thở dốc. +
Cho đến khi tiếng mưa đột nhiên đứt đoạn. +
Cố Yến Thần chợt mở mắt. +
Hơi thở hắn nặng nề, lồng ngực phập phồng, cổ họng khô lại. Trong một khoảnh khắc, hắn không phân biệt được mình bị hôn đến tỉnh, hay vừa thoát ra khỏi cơn dục vọng. +
Căn phòng yên tĩnh đến cực điểm. Ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa, hạt mưa đập lên cửa kính tạo thành nhịp điệu, hòa cùng nhịp tim vẫn chưa ổn định của hắn lại bất ngờ ăn khớp. +
Hắn ngồi dậy, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Các khớp ngón tay vẫn hơi ê vì dùng lực quá mức. Trên môi còn lưu lại cảm giác nóng rực khó tả, như thể… hắn thật sự đã hôn ai đó. +
Rõ ràng chỉ là giấc mơ, nhưng nụ hôn trong mơ lại chân thật đến đáng sợ. +
Cố Yến Thần ngồi bên mép giường, đầu ngón tay chống lên khóe môi, yết hầu khẽ động. Hắn thấp giọng mắng: “Cố Yến Thần, mày điên rồi sao?” +
Hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao chỉ vì một cuốn tiểu thuyết viết trắng trợn, logic còn hoang đường mà trong mơ lại bị kích thích đến mất kiểm soát, thậm chí còn… đáp lại nụ hôn của một người không thấy rõ mặt. +
Gần như theo bản năng, hắn lại cầm điện thoại. Lúc này đã là 2 giờ 30 chiều. Hắn mở lại cuốn《Crush của tôi phát điên trong truyện tôi viết》, ánh mắt dừng lại ở đoạn đối thoại: +
“Mỗi lần trời mưa, em có phải đều lén để ô vào ngăn bàn anh không?” +
“Em còn nhớ… tổng cộng đã để bao nhiêu cái không?” +
“Mười bảy cái.” +
Mười bảy cái ô. +
Trong đầu Cố Yến Thần bỗng hiện lên những chiếc ô từng “tự nhiên xuất hiện” trong ngăn bàn lớp học thời đại học, mỗi khi trời mưa. +
Hắn đứng dậy, bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ, rẽ vào phòng dành cho khách, nơi hắn cất đồ cũ. Tay đặt lên tay nắm ngăn kéo trên cùng, hắn dừng lại một chút. +
“Cạch.” +
Ngăn kéo mở ra, bên trong xếp ngay ngắn từng hàng ô. +
Màu sắc khác nhau: đỏ sẫm, xanh xám, trắng ngà… Trên cán ô còn dán những miếng sticker nhỏ làm ký hiệu. Mỗi chiếc ô đều in hình mèo với dáng vẻ khác nhau: nằm, cuộn tròn, ngáp, liếm móng… Phong cách kỳ lạ mà thống nhất: Đáng yêu nhưng lại có chút lười biếng, bướng bỉnh. +
Cố Yến Thần chậm rãi cúi xuống, đếm từng chiếc: “… một, hai, ba… mười bảy.” +
Ngón tay hắn dừng lại ở chiếc cuối cùng, chính là chiếc trong giấc mơ: Mặt ô màu xanh da trời, một con mèo đen nhắm mắt nằm lười biếng ở góc. +
Yết hầu hắn khẽ động, lẩm bẩm: “Sao có thể…” +
Ký ức dường như quay lại năm ba đại học. Khi đó hắn đổi lịch học, mỗi chiều thứ tư đều đến một phòng học cũ ở khu phía Đông để học môn Tài chính tự chọn. Phòng học cũ kỹ, cửa sổ lọt gió, góc phòng ẩm mốc, cứ đến ngày mưa là đặc biệt khó chịu. +
Hắn không thích mang ô, thà bị ướt còn hơn mang theo thứ phiền phức. +
Tuần đầu tiên của mùa mưa xuân năm đó, trong ngăn bàn bỗng xuất hiện một chiếc ô. Màu xanh đen, mặt ô sạch sẽ, trên cán còn dán sticker nhỏ, một con mèo với cái đuôi cuộn thành hình trái tim. +
Tuần sau lại có thêm một chiếc. Màu khác, hình khác nhưng nhìn là biết cùng một người để lại. +
Từ chiếc thứ ba trở đi, hắn không còn nghĩ đó là trùng hợp. +
Năm đó mùa mưa ở thành phố phía Đông kéo dài đặc biệt lâu. Hễ có mưa phùn gió nhẹ, trong ngăn bàn lại lặng lẽ xuất hiện một chiếc ô, như một sự cố chấp không lời, một lần, hai lần, ba lần… cho đến buổi học cuối cùng trước khi hắn rời trường, trong ngăn bàn xuất hiện chiếc thứ mười bảy, chính là chiếc này. +
Hắn từng thử điều tra vài lần, nhưng chưa từng gặp được người để ô. Thậm chí còn kiểm tra camera của khu giảng đường, nhưng vì thiết bị cũ kỹ, camera hoặc hỏng hoặc không có, tất cả manh mối đều đứt. +
Sau đó, gia đình xảy ra chuyện, công ty biến động lớn. Hắn lập tức bay về, từ chủ tịch Hội Sinh viên trở thành người thừa kế phải trực 24/24. Hồ sơ chồng chất, đàm phán liên miên, nợ nần mất kiểm soát… ép hắn đến không thở nổi. +
Những chiếc ô trong ngăn bàn… cứ thế bị gấp lại, đặt vào một góc không quan trọng. Hắn cũng không đụng đến nữa. +
Cho đến bây giờ. +
Vì sao nội dung trong cuốn tiểu thuyết này lại giống trải nghiệm của hắn đến vậy? +
Trong truyện, Cố Thiên Thần là chủ tịch Hội Sinh viên, hắn cũng vậy. +
Trong truyện, phòng luyện đàn là 401, phòng hắn dùng cũng là 401. +
Trong truyện, nhận được mười bảy chiếc ô, hắn cũng vậy, không sai một chiếc. +
Đây là trùng hợp sao? +
… Không thể chỉ là trùng hợp. Nếu là trùng hợp, sao đến chi tiết này cũng giống nhau hoàn toàn? +
Vậy “Miêu Miêu Táo Bạo” rốt cuộc là ai? Làm sao người đó biết được? Hơn nữa, những chi tiết “trói buộc” kia… dường như mới xảy ra không lâu… +



Hê hê đến giờ phá án nào đại nhân ớiiiii. Hung thủ chỉ có thể là ….

