Skip to main content

❤️‍🔥Chương 8: Hôn trộm

dathaiPiter

“Cố gia, cậu trốn ở đây làm gì?” +

Sau khi Kỷ Tinh Phồn xuống lầu, Thẩm Tắc Tinh tiến lại gần, cổ áo lệch, cả người lười nhác tựa vào lan can, lầm bầm than phiền: “Cậu không xuống, đám kia cũng không chơi nữa.” +

Cố Yến Thần không quay đầu, đầu ngón tay kẹp đoạn thuốc Davidoff còn lại: “Cậu với Kỷ Tinh Phồn thân quen lắm à? Nên đem hành tung của tôi nói cho cậu ta không sót một chút nào?” +

“Vậy mà cậu cũng phát hiện ra?” Thẩm Tắc Tinh cười, không hề có chút xấu hổ vì bị vạch trần, còn dựa lại gần hơn: “Thực ra cũng không thân lắm. Hôm đó gặp ở phòng gym, sau đó tôi ghé tiệm bánh của cậu ta. Thế là một lần lạ, hai lần thành quen nên quen thôi.” +

Cố Yến Thần chậm rãi quay đầu nhìn hắn ta: “Cậu đúng là ai cũng có thể thân được.” +

“Thế, cậu thấy cậu ấy thế nào?” Thẩm Tắc Tinh dò hỏi. +

“Ý cậu là gì?” +

“Không phải tôi nói chứ, cậu xem đi, người thì đẹp, nấu ăn ngon, tính cách ngoan ngoãn, nói chuyện dịu dàng, có sự nghiệp, lại có tiền. Quan trọng là…” +

Thẩm Tắc Tinh dừng lại, ánh mắt hạ xuống một chút: “Một đám người vây quanh cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ nhìn cậu.” +

Cố Yến Thần không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống lầu. Kỷ Tinh Phồn đang đứng giữa đám đông, nụ cười dịu dàng. Ai mà nghĩ được, người trông “ngoan”, “dịu dàng”, “chu đáo” như vậy, vừa nãy lại có thể nói thẳng với hắn rằng muốn lên giường với hắn. +

“Cậu thật sự không có chút hứng thú nào với cậu ấy?” Thẩm Tắc Tinh hỏi tiếp. +

“Không có hứng thú.” Cố Yến Thần búng nhẹ tàn thuốc, giọng thản nhiên. +

“Không phải chỉ với cậu ta, mà với bất kỳ ai… tôi cũng không hứng thú.” +

“Được rồi, không nói nữa.” Thẩm Tắc Tinh nghiêng đầu nhìn hắn vài giây: “Xuống đi, uống chút rượu, chơi vài vòng rồi giải tán.” +

Cố Yến Thần dập tắt thuốc. +

Khi quay lại phòng khách, người đã vơi đi một nửa. Ánh đèn tối hơn trước, nhạc trong phòng chuyển từ Jazz sang Kpop. Ly rượu theo nhịp nhạc lắc lư, thỉnh thoảng va vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh. +

Ánh mắt Cố Yến Thần xuyên qua đám người, dừng lại ở góc sofa nơi Kỷ Tinh Phồn đang ngồi. Cậu vắt chân tùy ý, đang nói chuyện với một cô gái bên cạnh, khóe môi cong lên, dường như bị chọc cười. +

Nhanh như vậy đã đổi “mục tiêu”… xem ra với hắn cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Bảo một “Hải vương” quay đầu, chẳng khác nào bắt cá rời nước, vốn dĩ không thể lâu dài. +

Cố Yến Thần dời mắt đi, ngồi xuống phía bên kia sofa. +

“Nếu mọi người đều có mặt rồi, vậy bắt đầu chơi game nhé.” Thẩm Tắc Tinh cười gọi: “Trò APT đang hot gần đây, có ai chơi chưa?” +

Đoạn Yến chen vào: “Không phải kiểu xếp tay hát theo nhịp à? Cái trò bàn tiệc kiểu Hàn Quốc ấy?” +

“Đúng rồi.” Thẩm Tắc Tinh cười: “Mọi người xếp tay chồng lên nhau. Người ở trên cùng chọn số, sau đó từ tay dưới cùng lật lên từng lớp, ai lật trúng số đó thì phải uống một ly.” +

“Còn nữa, xong một vòng không được rút tay ra, tiếp tục chồng lên. Ha ha, trò này có thể uống đến khi nghi ngờ cuộc đời.” +

Nói xong, Thẩm Tắc Tinh đặt tay xuống giữa bàn, mọi người lần lượt chồng tay lên. +

Kỷ Tinh Phồn đưa tay ra, Cố Yến Thần liếc nhìn. +

Tay cậu trắng, ngón dài, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô gái bên cạnh. Cô gái kia lập tức đỏ tai. +

Tay cầm ly rượu của Cố Yến Thần khẽ động. Hắn đặt ly xuống rồi đặt tay mình lên tay Kỷ Tinh Phồn. Da hắn hơi lạnh, xương ngón tay như chỉ có một lớp da mỏng, khi ấn xuống, hắn gần như cảm nhận được bàn tay kia đang run rất nhẹ. +

“Chuẩn bị xong hết chưa! Bắt đầu nhé! Tôi chọn số trước, 29, đúng ngày sinh của tôi!” Thẩm Tắc Tinh búng tay. +

“1” +

“……” +

“28” +

“29…” Giọng Kỷ Tinh Phồn rất khẽ. +

Mọi người ồn ào: “Phồn Phồn, uống đi!” +

Kỷ Tinh Phồn cười, cúi đầu nhận ly rượu. Cố Yến Thần thấy ngón tay cậu siết chặt. +

Cậu ngẩng đầu, đường cong cổ hiện rõ dưới cổ áo, khi rượu chảy qua yết hầu, cậu nhíu mày, lông mi khẽ run, như bị cay, không nhịn được ho hai tiếng. +

Ánh mắt Cố Yến Thần trầm xuống. +

Xem ra đây là lần đầu cậu hút thuốc, giờ uống rượu cũng không quen. +

Sau hơn mười vòng, trong phòng đã có không ít người ngã gục. Trên bàn trà, chai rượu vơi quá nửa, trong không khí tràn ngập mùi cồn và vị ngọt gắt của nước trái cây. +

Còn Cố Yến Thần vẫn ngồi thẳng lưng như cũ. +

Hắn gần như có thể tính toán chính xác trước, lặng lẽ tránh được con số. Người khác chỉ nghĩ hắn may mắn, nhưng Thẩm Tắc Tinh đã hơi say, nhìn hắn vài giây rồi bật cười: “Cố học bá, chơi với cậu đúng là chán nhất.” +

Cố Yến Thần không nói gì, lại nhìn về phía Kỷ Tinh Phồn. Lúc này lại đến lượt cậu. +

Cả người Kỷ Tinh Phồn đều đỏ bừng, không chỉ mặt mà cả tai, cổ, vùng xương quai xanh đều phủ một lớp đỏ nhạt, như vừa bị ai đó hôn mạnh. Sắc đỏ lan từ cổ lên sau gáy, đậm đến mức khiến người ta chú ý. +

Lông mi ướt rũ xuống, đuôi mắt đỏ, con ngươi hơi mờ nước như đã nhìn không rõ người trước mặt. Khi giơ tay cầm ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt, nhưng ánh mắt lại mơ màng nhìn Cố Yến Thần. +

Lại là ánh mắt đó… giống như một con mèo thu móng, lang thang bên ngoài một vòng rồi quay về, giả vờ đáng thương mà hỏi: “Có thể giúp em không?”, “Chỉ có anh mới cứu được em…” +

Rõ ràng người này không biết hút thuốc, không biết uống rượu, còn rất nhạy cảm với tiếp xúc cơ thể, vậy mà vẫn cố “trêu chọc”. Xem ra “Hải vương” tập sự này chỉ có thể chấm… âm 3 điểm. +

Cố Yến Thần nhìn cậu, không nói gì, đột nhiên vươn tay, giật lấy ly rượu trong tay cậu, uống cạn một hơi rồi nhìn Thẩm Tắc Tinh: “Trò chơi vớ vẩn này còn mấy vòng nữa kết thúc?” +

“Cùng lắm là bảy vòng.” Thẩm Tắc Tinh lơ mơ đáp. +

Cố Yến Thần “ừ” một tiếng, đặt ly xuống, chậm rãi mở nút áo sơ mi đen trên cùng: “Vòng này, tôi bắt đầu.” +

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nói: “22.” +

Con số được lật từ dưới lên, đến tay thứ 22 thì dừng lại ở tay hắn. Hắn cầm ly, ngửa đầu uống cạn, gương mặt lạnh lùng như thể rượu chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. +

Vòng tiếp theo: “13.” +

Lại tiếp tục chồng tay, vẫn rơi vào tay hắn. Hắn không do dự, lại uống cạn. +

Đến vòng thứ sáu, Thẩm Tắc Tinh không nhịn được: “Cố gia, cậu bị sao vậy?” +

“Muốn uống rượu.” Giọng Cố Yến Thần trầm thấp, khi rượu trượt qua yết hầu, ánh sáng lướt qua gương mặt hắn, hơi đỏ. +

Vòng cuối cùng. +

“36.” Giọng hắn hơi khàn, khóe mắt ửng đỏ, cổ áo đã mở hai nút, xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn, ánh mắt hơi mờ. +

Tay lần lượt lật lên, cuối cùng vẫn dừng ở tay hắn. +

Lần này hắn uống chậm hơn hẳn: “Kết thúc được rồi.” +

Nói xong, hắn đặt ly xuống bàn, ngả người ra sau. Ánh mắt tối lại, ánh đèn phủ lên gương mặt hắn một lớp đỏ rất nhạt, dưới làn da trắng lạnh, mạch máu hơi nổi lên. +

Hắn… cuối cùng cũng say. +

Trò chơi kết thúc, căn phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ. +

Tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn hòa cùng tiếng rượu chảy, như nhịp thở đứt đoạn, lặng lẽ cắt qua không khí. +

Trên sofa, trên thảm, cạnh cửa kính sát đất… người nằm ngổn ngang. Cố Yến Thần cũng không biết mình ngã xuống từ lúc nào. +

Hắn chỉ nhớ khi uống cạn ly cuối cùng, cổ họng nóng lên, cơn say như lửa bùng lên, cả người dần mất sức, nghiêng người, chống khuỷu tay, gục xuống bàn trà. +

Kỷ Tinh Phồn lúc này đứng dậy, tắt đèn biệt thự, chỉ còn ánh trăng len lén chiếu vào. +

Cậu không biết mình đứng vững thế nào, dưới chân như giẫm lên bông, từng bước một đi về phía Cố Yến Thần. +

Cậu ngồi xuống, do dự một lúc mới đưa tay ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn rồi chậm rãi lướt xuống theo đường chân mày, khắc họa gương mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung. +

Cậu cũng từ từ nằm nghiêng xuống, đối diện với hắn. Khoảng cách rất gần, đêm tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau đan vào nhau. +

Trước khi chơi trò APT, những lời cuối cùng giữa Cố Yến Thần và Thẩm Tắc Tinh, Kỷ Tinh Phồn đều nghe thấy, ngay lúc cậu cảm nhận được ánh mắt của Cố Yến Thần nên định lên lầu tìm hắn nói chuyện. +

Cậu biết, Cố Yến Thần không có hứng thú với mình. +

Cậu cũng biết, việc tối nay Cố Yến Thần uống rượu thay cậu, không phải vì thích mà chỉ vì bản chất hắn là người tốt. +

Cậu không hiểu vì sao người khác nói Cố Yến Thần lạnh lùng, vô tình, nhưng trong mắt cậu, từ rất lâu rồi, người này luôn là người tốt nhất. +

Cho nên, dù không được đáp lại, cậu cũng chưa từng nghĩ đến lựa chọn thứ hai. +

Ánh mắt Kỷ Tinh Phồn dừng lại trên đôi môi nhuốm mùi rượu của hắn, lồng ngực nóng lên, yết hầu khẽ động. +

Cậu cúi xuống, lông mi run nhẹ, mũi chạm gần, môi lướt qua má rất nhẹ rồi ngay giây sau, môi cậu hạ xuống. +

Đầu tiên là một cái chạm, như thử. +

Rồi lần thứ hai, cậu mở mắt, áp môi lên môi hắn, cẩn thận hôn xuống. +

Cậu từng vô số lần tưởng tượng trong đêm, cảm giác hôn đôi môi này sẽ như thế nào, chắc là lạnh, nhạt, giống nước sôi để nguội. +

Nhưng khi thật sự chạm vào, môi hắn mềm, hơi ấm, giống như đang nếm Madagascar Vanilla Millefeuille. +

Lớp vỏ giòn mỏng, chạm là tan, bên trong lại giấu một lớp kem mềm mịn. +

Kỷ Tinh Phồn không nhịn được, lần thứ ba, nhẹ nhàng cắn môi hắn. +

Cố Yến Thần không động, hắn say, chỉ hơi nhíu mày, như đang mơ, vô thức đáp lại một chút. +

Quá… mê người. +

Kỷ Tinh Phồn có chút tham lam, đầu lưỡi dè dặt tiến vào một chút. Cậu thật sự muốn chiếm trọn người này, nhưng lý trí khiến cậu nhanh chóng rút ra. +

Khi môi rời ra, đuôi mắt cậu đã đỏ rực. +

Cậu đưa tay vỗ vào mặt mình, tai đỏ bừng lẩm bẩm: “Xong rồi… phải đi ngay thôi.” +

Đừng nói đến chuyện lên giường, chỉ riêng nụ hôn này thôi… cũng đủ khiến tim cậu như muốn ngừng đập. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)