Skip to main content

🍰Chương 11: Cho hôn không?

dathaiPiter

Nửa tiếng trôi qua, An Hiến nhận lấy quả bóng đồ chơi mà Đa Đa ngậm mang về, chống hai tay lên đầu gối thở dốc: “Đa Đa, anh mệt rồi.” +

Hôm nay lượng vận động vượt quá sức, An Hiến buộc phải dừng lại. +

Nhưng sau khi vận động, ra được chút mồ hôi, cái bụng vốn khó chịu của cậu cũng dễ chịu hơn nhiều. +

Đa Đa áp sát lại, lấy đầu cọ vào bàn tay đang chống trên đầu gối của An Hiến, sau đó tự chơi một lúc rồi chạy sang phía Hoắc Trầm Uyên. +

An Hiến cũng đi theo. +

Hoắc Trầm Uyên giơ tay vuốt cằm Đa Đa, cho nó ăn vặt, nói: “Đi chơi với quản gia Vu đi.” +

Đa Đa cọ cọ tay hắn rồi chạy sang chỗ quản gia. +

Hoắc Trầm Uyên rót cho An Hiến một ly nước, An Hiến nhận lấy uống hết. +

Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Ngồi thêm chút nữa hay về nghỉ?” +

An Hiến muốn nghỉ: “Về.” +

Hoắc Trầm Uyên đứng dậy, lấy chiếc ly trống trong tay cậu, cúi người bế cậu lên. +

“Hoắc Trầm Uyên…” +

“Đi không nổi thì để tôi bế.” +

“…Sao anh biết tôi đi không nổi?” An Hiến nói rất khẽ, còn hơi xấu hổ. +

Cậu mới chơi với Đa Đa nửa tiếng đã mệt muốn nằm luôn, chắc Hoắc Trầm Uyên cũng thấy cơ thể cậu quá yếu. +

“Nhìn ra.” Hoắc Trầm Uyên bế cậu đi vào nhà, ôm người mà như không ôm gì, bước chân cực kỳ vững vàng: “Đa Đa cần vận động nhiều, lại hay quậy. Cậu chơi với nó được nửa tiếng đã rất giỏi rồi.” +

Đây là đang an ủi cậu sao? +

Cánh tay đang ôm cổ Hoắc Trầm Uyên của An Hiến vô thức siết chặt hơn một chút: “Ừm…” +

Về tới phòng, Hoắc Trầm Uyên đặt cậu xuống. +

Hắn không lập tức rời đi mà lại tiến gần hơn, càng lúc càng gần. +

Tim An Hiến đập nhanh, cậu lùi lại một chút. +

“Trên mặt dính gì rồi.” +

Nghe vậy, An Hiến mới dừng lại, cúi mắt chờ hắn lau giúp. +

“Xong rồi.” +

Trong tay Hoắc Trầm Uyên là một sợi cỏ nhỏ, chắc lúc Đa Đa nhào vào người cậu chơi đùa thì cậu vô tình dính phải. +

“…Cảm ơn.” Tim An Hiến đập loạn, cậu tìm cớ trốn đi: “Tôi đi tắm.” +

Hoắc Trầm Uyên đứng thẳng, nhường đường: “Đi đi.” +

An Hiến liếc nhìn tâm trạng có vẻ không tệ của hắn rồi chạy thật nhanh tìm đồ ngủ, lao vào phòng tắm, đóng cửa lại. +

Cậu tựa lưng vào cửa, đưa tay ép chặt lồng ngực đang đập loạn. Đôi mắt trong veo mơ hồ như có hơi nước. +

Mặt nóng quá. +

An Hiến chạy tới bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa qua mặt rồi mới cởi đồ tắm. +

Dòng nước ấm trôi xuống, từ bờ vai trắng mịn chảy qua xương bả vai, men theo đường cong thon gọn của eo, hông rồi xuống đôi chân dài thẳng tắp. An Hiến thoải mái tắm một trận. +

“Tôi tắm xong rồi.” An Hiến mặc áo ngủ rộng thùng thình bước ra khỏi phòng tắm. +

Thấy Hoắc Trầm Uyên đang cởi áo, một tay tháo cúc có vẻ hơi khó, cậu chủ động bước tới: “…Để tôi giúp anh.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Được.” +

Thân hình hắn cao lớn, vóc dáng hoàn hảo. Mặc đồ thì trông gầy, cởi ra lại cực kỳ săn chắc. Khi An Hiến cởi áo sơ mi, nhìn thấy cơ bắp rắn chắc ấy, cậu lập tức cúi mắt xuống, không dám nhìn thêm. +

Gò má nóng bừng, ánh mắt cậu dời xuống thấp hơn. +

…Còn nút quần nữa. +

Cách. +

Tiếng khóa thắt lưng bật mở. +

Nút này hơi rắc rối, An Hiến loay hoay một lúc lâu. +

Cuối cùng cũng tháo được nút nhưng khi kéo khóa lại bị kẹt một chút, tay còn vô ý chạm phải Hoắc Trầm Uyên. An Hiến như bị bỏng, vội rụt tay về, mặt đỏ bừng như sắp chín. +

“Đừng nóng vội.” Giọng Hoắc Trầm Uyên hơi khàn, kịp thời hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. +

Lúc này An Hiến mới cứng cổ, đỏ mặt tía tai, tiếp tục loay hoay. +

A… +

Sao vẫn bị kẹt thế này. +

An Hiến vừa xấu hổ vừa sốt ruột. +

Hàng mi của cậu cong cong như được tẩm mật, từng sợi rõ ràng, lúc hoảng loạn chớp mắt lại run run, trông vô cùng đẹp. +

Hoắc Trầm Uyên cúi đầu nhìn cậu, đem dáng vẻ quá đỗi thẹn thùng ấy thu hết vào mắt, đáy mắt thoáng hiện vẻ nuông chiều. +

Hắn cho cậu đủ kiên nhẫn, không thúc giục, không ra chỉ thị dư thừa, chỉ lặng lẽ cho đứa nhỏ đủ thời gian để từ từ xử lý. +

“… Xong rồi!” An Hiến ngẩng đầu cười rạng rỡ. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cong môi: “Ừ.” +

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên. +

Ngoài phòng tắm, An Hiến ôm gối, cố trấn an trái tim đang đập loạn. +

Nụ cười vừa rồi của Hoắc Trầm Uyên thật sự quá nguy hiểm, giống như cành liễu tháng ba lay động mặt nước mùa xuân, dịu dàng đến mức quá đáng, An Hiến vẫn còn đang tiêu hóa cảm giác ấy. +

Ting. +

Chiếc điện thoại vốn im lặng mấy ngày của An Hiến đột nhiên có thông báo. +

Cậu cầm lên, mở ra xem. +

Là tin nhắn từ một người lạ. +

Đồ con chó hèn hạ! Dám chặn bọn tao!! +

Đừng tưởng gả vào Hoắc gia là được tự do! Hoắc Trầm Uyên không phải người mày có thể hầu hạ cho tử tế đâu, sớm muộn gì hắn cũng đuổi mày ra khỏi nhà! +

Sau khi gửi tin nhắn, An Thần Hiên ném điện thoại sang một bên, tiếp tục uống rượu. +

“An Thần Hiên, nghe nói thằng em nhặt về của cậu đến giờ vẫn chưa bị Hoắc gia đuổi ra ngoài, chẳng lẽ thật sự được Hoắc gia thừa nhận rồi?” +

“Hừ, nó mà được thừa nhận à? Bị hành hạ thì còn có thể.” +

An Hiến chỉ có số bị hành hạ thôi! +

Điện thoại của An Thần Hiên sáng lên, gã mở ra xem. +

Cút. +

An Thần Hiên siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. +

“Đồ chó!” An Thần Hiên ném mạnh điện thoại xuống. +

“An Thần Hiên! Đó là điện thoại của tôi!” +

“Đền cho cậu!” +

An Thần Hiên thế nào cũng không ngờ, An Hiến, đứa từng bị giam trong tầng hầm, bị gã hạ thuốc, hành hạ, đánh đập, bị ấn đầu ăn đồ cho chó, lại thật sự dám phản kháng An gia! +

Mọi người xung quanh sợ gã đập nát cả phòng, vội vàng rót rượu dỗ dành. +

“Đừng giận nữa, một thời gian nữa là tiệc mừng thọ 80 tuổi của Hoắc lão phu nhân. Đến lúc đó cậu đi chúc thọ, gặp nó rồi muốn làm gì thì làm.” +

Bên phía An Hiến, cậu nhìn chằm chằm chữ “Cút” đã được gửi đi trên màn hình rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm Uyên đang đứng đó, vẻ mặt thờ ơ. +

Chính Hoắc Trầm Uyên đã thay cậu trả lời tin nhắn. +

Hoắc Trầm Uyên nói: “Với người đáng ghét thì có thể bảo cút.” +

An Hiến ghi nhớ: “Ừm!” +

Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng về vết thương nơi miệng Hoắc Trầm Uyên bị nước làm ướt, nghiêm túc nói: “Phải băng lại lần nữa.” +

Hoắc Trầm Uyên lau mái tóc ướt trên đầu, nhìn miếng băng có phần lỏng ra, lập tức đi lấy hộp thuốc. +

Nhưng An Hiến nhanh hơn, nhảy xuống giường chạy đi lấy trước. +

“Để tôi giúp anh.” +

“Được.” +

Hôm nay An Hiến chủ động làm rất nhiều việc, Hoắc Trầm Uyên cũng không làm mất hứng của cậu. +

An Hiến tháo băng ra, nhớ lại các bước ban ngày quản gia Vu đã xử lý vết thương cho Hoắc Trầm Uyên rồi làm theo, động tác vụng về nhưng rất cẩn thận. +

Khi bông tăm chạm vào vết thương, cậu còn cố ý ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm Uyên, xem hắn có thấy đau không. +

Quản gia Vu đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy cảnh này, tim như muốn tan chảy. +

An thiếu gia đúng là một phu nhân nhỏ tuyệt vời! +

Ông lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc này, gửi cho Hoắc lão phu nhân. +

Sau đó quay người rời đi. +

Lặng lẽ như chưa từng xuất hiện. +

An Hiến băng bó xong, đôi mày đang nhíu chặt mới giãn ra, ngẩng đầu hỏi Hoắc Trầm Uyên: “Có chặt quá không?” +

Hoắc Trầm Uyên: “Cũng ổn.” +

“Vậy để tôi băng lại lần nữa.” An Hiến định tháo ra. +

Hoắc Trầm Uyên: “Không cần.” +

“Nhưng mà…” Vừa ngẩng mắt lên, An Hiến đã rơi vào ánh nhìn dịu dàng của đối phương. +

Hoắc Trầm Uyên hỏi cậu: “Cho hôn không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)