Skip to main content

🍰Chương 10: Chó sói Đa Đa

dathaiPiter

Tay trái Hoắc Trầm Uyên bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống. +

Thế mà trong bữa tối, hắn vẫn sai An Hiến phục vụ mình. +

Hoắc Trầm Uyên: “Cá.” +

An Hiến lập tức cầm đũa, gắp một miếng thịt cá cho hắn. +

Hắn ăn xong lại nói: “Phần bong bóng cá phía trên, miếng mềm nhất.” +

An Hiến nhìn vào đĩa cá, cẩn thận chọn đúng phần mềm nhất gắp cho hắn. +

Tóm lại, Hoắc Trầm Uyên muốn ăn gì, An Hiến đều ngoan ngoãn gắp cho ăn nấy. +

Quản gia Vu đứng bên cạnh nhìn mà đầy nghi hoặc: Hoắc tổng đang trêu An thiếu gia sao? +

Sau vài lượt như vậy, Hoắc Trầm Uyên mới bảo An Hiến không cần gắp nữa. +

Ngay sau đó, hắn lại nâng đũa… đút cho An Hiến ăn. +

Quản gia Vu: “!!!” +

Đây là thao tác gì vậy? +

Ông đột nhiên phát hiện, có lẽ mình cũng chưa từng thực sự hiểu rõ vị Hoắc tổng mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn. +

An Hiến ngoan ngoãn há miệng nhận từng miếng hắn đút. Mỗi lần đút đều ăn hết. +

Nhưng khác hôm qua, lần này khi ăn no cậu biết nói: “Tôi no rồi.” +

“Ừ.” +

Hoắc Trầm Uyên ăn nốt miếng thịt chiên giòn định đút cho An Hiến rồi đặt đũa xuống. +

Quản gia Vu nhìn thấy khóe môi Hoắc Trầm Uyên nhếch lên rất khẽ, lại nhớ tới những lời hắn nói hôm qua trên bàn ăn, đột nhiên có cảm giác như Hoắc tổng đang âm thầm “nuôi con”. +

Phi phi! +

Ông lập tức tự sửa suy nghĩ. +

Đây là Hoắc tổng vui vì An thiếu gia có tiến bộ! Là tình thú của chồng chồng mới cưới! +

Ông nhanh tay chụp lại cảnh tượng ấy gửi cho Hoắc lão phu nhân. +

Đó là một trong những công việc thường ngày của ông: Kịp thời chia sẻ niềm vui của Hoắc tổng với nhà cũ. +

Trước khi kết hôn, Hoắc Trầm Uyên lúc nào cũng lạnh mặt, quản gia Vu suýt nữa quên mất mình còn có nhiệm vụ này. +

Ông thật sự cảm động. +

Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng Hoắc tổng cũng không còn một mình nữa. +

An Hiến ăn hơi nhiều, bụng có chút căng. +

Hoắc Trầm Uyên đưa cậu ra sân đi dạo tiêu thực. +

Sân rất rộng, xung quanh treo đèn nhỏ, chiếu sáng cả khoảng sân. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi xuống ghế, An Hiến cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh. +

“Thả Đa Đa ra đi.” +

Nghe vậy, quản gia Vu hơi căng thẳng: “Hoắc tổng…” +

“Không sao, tôi ở đây.” +

Lúc này ông mới yên tâm rời đi. +

Hoắc Trầm Uyên nói với An Hiến: “Tôi nuôi một con chó con. Tính nó hơi hiếu động, cho nó chơi với cậu.” +

Nghe là chó con, An Hiến hơi yên tâm. +

Chó con… chắc là nhỏ nhỏ thôi. +

Cho đến khi quản gia Vu dắt ra một con chó sói Tiệp Khắc lông xám bạc, thân hình rắn chắc, cao lớn. +

An Hiến lập tức ngồi thẳng lưng, hô hấp cứng lại, tư thế càng ngay ngắn hơn. +

Đây là… +

Đa Đa? +

Con chó sói Tiệp Khắc vừa nhìn thấy Hoắc Trầm Uyên thì giật khỏi tay quản gia Vu, lao thẳng về phía hắn. +

Quản gia Vu hoảng hốt đuổi theo, bộ xương già suýt nữa rã rời: “Đa Đa! Đừng chạy!” +

An Hiến cũng bị dọa, cả người dán sát lưng ghế. +

Hoắc Trầm Uyên đặt tay lên vai cậu, trấn an: “Đừng sợ.” +

An Hiến hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Trong lòng tự nhủ đây là Đa Đa do Hoắc Trầm Uyên nuôi, không phải con chó dữ ở An gia. +

Thân hình Đa Đa vạm vỡ, cao lớn hơn hẳn những con cùng giống. Nó lao tới, giậm bốn chân chắc nịch. +

Hoắc Trầm Uyên giơ tay đỡ lấy một chân trước của nó, ra lệnh: “Chào.” +

Trước ánh mắt mở to của An Hiến, Đa Đa thu chân lại, quay sang phía cậu vẫy đuôi. Khí thế dữ dằn ban đầu giảm hẳn, nó khẽ kêu hai tiếng trầm thấp. +

Âm thanh hơi giống tiếng sói. +

An Hiến vẫn cảnh giác, nhỏ giọng đáp: “…Chào… chào em.” +

Hoắc Trầm Uyên giải thích: “Chó sói Tiệp Khắc bình thường không hay sủa. Chỉ khi gặp tình huống đặc biệt, như cảm thấy bị đe dọa, bất an hoặc muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, chúng mới phát ra tiếng.” +

“Nó thích cậu.” +

Mắt An Hiến sáng lên. +

Đa Đa… +

Thích cậu. +

Hoắc Trầm Uyên ra hiệu cho Đa Đa rồi tiếp tục hướng dẫn: “Cậu có thể sờ nó.” +

An Hiến nhìn con chó đang há miệng, vẫy đuôi nhiệt tình trước mặt mình. Cậu hồi hộp đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông nó. +

Đa Đa chủ động cọ vào tay cậu. +

Hành động ấy khiến An Hiến bớt sợ. Cậu mạnh dạn vuốt thêm vài cái. +

“Đa Đa…” +

Cậu gọi khẽ. +

Đa Đa đáp lại bằng một tiếng “gruu~” ngắn, trầm thấp, nghe ngoan ngoãn vô cùng. +

An Hiến giãn mặt mày, quay đầu cười với Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ nhếch môi: “Đi chơi đi.” +

Đa Đa rất thông minh, hiểu rõ từng mệnh lệnh của hắn. +

Nó dùng đầu huých nhẹ vào chân An Hiến, chủ động kéo cậu đứng dậy chơi cùng. +

Quản gia Vu tròn mắt nhìn. +

Đây vẫn là “ác bá” Đa Đa sao? +

Vậy mà lại nịnh nọt An thiếu gia mới gặp lần đầu! +

An Hiến nhận lấy chiếc đĩa bay Đa Đa ngậm đến, hỏi: “Muốn chơi cái này à?” +

Đa Đa tỏ vẻ rất háo hức, vẫy đuôi liên tục, bật hai chân trước lên nhảy nhảy, mắt chăm chú nhìn chiếc đĩa trắng trong tay cậu. +

An Hiến hiểu ý, cầm đĩa lên, ném mạnh ra xa! +

Đa Đa bật người lao đi, thân hình màu xám bạc phóng vút như tia chớp. +

Giỏi quá! +

An Hiến phấn khích nhìn theo, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. +

Hoắc Trầm Uyên lặng lẽ nhìn cảnh ấy. +

Quản gia Vu tiến lại gần, hạ giọng: “Hoắc tổng, phía An gia xin gặp ngài.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)