🍰Chương 2: Sinh bệnh

An Hiến nín thở. +
Tim cậu đập thình thịch, thình thịch. +
Cậu căng thẳng đến mức gần như không thở nổi, hai tay buông bên đùi siết chặt thành nắm đấm, như thể sẵn sàng liều mạng với đối phương. +
Đột nhiên, cơ thể mất thăng bằng. +
Cả người cậu bị người đàn ông bế bổng lên! +
“Đừng cử động.” +
Lồng ngực rộng rắn chắc của người đàn ông khẽ rung lên, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang ra, chặn lại động tác vùng vẫy của An Hiến. +
An Hiến mím môi, cơ thể co rút trong lòng hắn, run lên từng chút, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác. +
Người đàn ông bế cậu vào phòng tắm. +
Phòng tắm rất rộng, trang trí sang trọng. Khu vòi sen còn có một tấm gương toàn thân lớn dán trên tường, bên dưới là thanh vịn chống trượt. +
Ánh mắt An Hiến đảo khắp nơi. Khi thấy trong phòng tắm không có những thứ đáng sợ như cậu tưởng tượng, nỗi sợ trong lòng mới vơi đi hơn nửa. +
Nhưng khi bị bế đến chiếc bồn tắm lớn đủ chỗ cho hai người, nỗi sợ lại dâng lên. +
An Hiến theo bản năng nắm chặt cánh tay rắn chắc của người đàn ông: “Đừng…” +
Người đàn ông liếc cậu một cái rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào làn nước ấm vừa phải, giọng trầm khàn: “Tự tắm đi.” +
An Hiến ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Giữa hàng mày của hắn không hề có sát khí, khiến trong mắt cậu tràn đầy nghi hoặc. +
Người đàn ông nhíu mày: “Muốn tôi tắm giúp?” +
An Hiến lập tức buông tay, ôm ngực lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm vào thành bồn tắm trơn nhẵn. +
“Tắm xong thì gọi tôi.” +
Người đàn ông ném lại một câu rồi quay người bước vào khu vòi sen. +
Trên tấm lưng rộng của hắn có vài vết xước đỏ, sâu nông không đều, nhìn rất rõ. +
Ai cũng nói Hoắc Trầm Uyên thanh tâm quả dục, không gần nam nữ nhưng sau chuyện đêm qua, An Hiến đã tự mình kiểm chứng. +
Giả. +
Tất cả đều là giả. +
An Hiến ngâm nửa khuôn mặt trong nước, mặt đỏ bừng. +
Người này… +
Rất nguy hiểm. +
Đúng lúc đó, Hoắc Trầm Uyên quay đầu lại. +
An Hiến vội vàng dời mắt, luống cuống chà rửa cơ thể. +
Trên người cậu chỗ xanh chỗ tím, nhìn mà rợn người. +
An Hiến sợ đau, nhưng vẫn cố nén nước mắt, lặng lẽ tắm rửa. +
Đây là lần đầu cậu gặp chuyện như vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm nên ở chỗ khó chịu nhất chỉ biết lúng túng sờ soạng. +
Lúc này, Hoắc Trầm Uyên đã tắm rửa xong. +
Có lẽ thấy An Hiến cần giúp đỡ, hắn quấn khăn tắm rồi bước tới, một tay “vớt” An Hiến đang ướt sũng lên. +
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt. +
An Hiến áp vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, hô hấp dồn dập, đôi mắt trong veo dần phủ một lớp sương mỏng. +
Cậu cắn môi, không dám phát ra tiếng. +
Khi được bế ra khỏi phòng tắm, cả người cậu như rã rời. +
Cậu không nghe rõ Hoắc Trầm Uyên nói gì, chỉ biết sau đó hắn rời khỏi phòng. +
Không lâu sau, quản gia mang đồ ăn lên. +
Tiếp theo là bác sĩ gia đình tới kiểm tra sức khỏe cho cậu. +
Sau đó nữa, An Hiến không gặp thêm ai. +
Quản gia nói cậu có thể tự do đi lại trong nhà, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, An Hiến chẳng đi đâu, nằm lì trong phòng ngủ suốt một ngày. +
“Cậu ấy thế nào?” +
“Vẫn còn sốt nhẹ.” +
“Sao lại sốt?” Giọng nói thản nhiên, hỏi rất tự nhiên. +
“Bị làm cả đêm, người sắt cũng phải nóng lên, huống chi là cậu ấy.” Người bạn đáp thẳng thừng, mang theo chút thương cảm nghề nghiệp, lời tuy thô nhưng ý đúng. +
“….” +
An Hiến mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hoắc Trầm Uyên và bác sĩ gia đình, khẽ động ngón tay nhưng không còn sức. +
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã không còn ai. +
Ục ục. +
Bụng cậu kêu lên, An Hiến co người lại, tự thôi miên rằng mình không đói. +
Trước đây, khi bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm, cậu thường xuyên bị bệnh rồi chịu đói như thế này nên đã hình thành thói quen: Mỗi khi đói thì tự nhủ mình không đói nữa. +
Cho đến khi Hoắc Trầm Uyên đẩy cửa bước vào. +
Mùi cháo thịt thơm nồng lập tức xoa dịu thần kinh yếu ớt của An Hiến. +
Có người mang đồ ăn cho cậu. +
“Dậy ăn đi.” +
Mệnh lệnh của Hoắc Trầm Uyên vang lên, nhưng giọng nói lần này đã nhẹ hơn trước rất nhiều. +



Xót bé quá
Anh Hoắc chưa nuôi con người ta béo tốt lên mà đã thịt rồi :)))))
nhỏ yếu xìu mà ông làm cả đêm