🍰Chương 29: Em họ

Khi An Hiến đến tiệm, cậu thấy một thanh niên ăn mặc ngầu ngầu đang tùy tiện nằm dài trên chiếc ghế bành trong tiệm, tay cầm điện thoại lướt video. +
Thanh niên da trắng, tóc ngắn màu đen hơi xoăn, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, bất cần đời. Thấy cậu bước vào, cậu ta nhấc mí mắt lên, lộ ra đôi mắt màu nhạt giống hệt cậu. +
“Cậu đến rồi!” +
Vân Liệt vừa thấy An Hiến đã bật dậy, đi vòng quanh cậu một vòng quan sát. +
An Hiến không hiểu chuyện gì, đành đứng yên cho cậu ta nhìn một lượt. +
Quan sát xong, trong lòng Vân Liệt thầm cảm thán: Hoắc Trầm Uyên đúng là nuôi em họ quá tốt. +
An Hiến nhạy bén nhận ra Vân Liệt đến đây không phải tiện đường, việc đặt hàng cũng không đơn thuần là đặt hàng, hỏi: “Anh tìm tôi là vì chuyện khác à?” +
Vân Liệt thu lại nụ cười nơi khóe môi, ho khan một tiếng: “Đương nhiên… là đặt hàng, không có chuyện gì khác.” +
Người trong nhà đã dặn đừng vội nhận thân quá, kẻo dọa mất đứa em họ khó khăn lắm mới tìm được này. +
An Hiến thấy người này hơi kỳ lạ nhưng không nói gì thêm, bước đến bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu. +
Vân Liệt yêu cầu làm một móc khóa hình thỏ Usagi. +
An Hiến chọn gỗ anh đào có chất gỗ mịn đẹp để chế tác. Từ thiết kế biểu cảm đặc trưng, chạm khắc tinh xảo, mài giũa, lắp phụ kiện cho đến sơn màu, tính ra mất khoảng năm tiếng. +
Vân Liệt theo sau quan sát An Hiến chuẩn bị đủ loại dụng cụ: Các kiểu dao khắc khác nhau, dụng cụ mài, đánh bóng, đồ tô màu và nhiều vật nhỏ khác, nhìn đến hoa cả mắt. +
Cậu ta nhìn An Hiến với ánh mắt ngưỡng mộ: “Sao cậu lại thích chạm khắc gỗ vậy?” +
An Hiến đeo găng tay, giọng bình thản: “Chỉ là thích thôi.” +
Vân Liệt xoa mũi, thầm nghĩ em họ nói chuyện thật thú vị. +
An Hiến bắt đầu làm việc. Thấy cậu tập trung cao độ, Vân Liệt cũng biết ý không hỏi thêm. +
Cậu ta lấy điện thoại ra, ngồi một bên quay video, gửi vào nhóm gia đình. +
Đã tiếp cận em họ thành công. +
Nhóm gia đình lập tức nổ tung tin nhắn. +
Toàn là lời khen An Hiến. +
Còn có người bảo Vân Liệt đặt thêm giúp họ, cậu ta có rồi thì họ cũng muốn có. +
Vân Liệt cười hì hì, gửi một biểu tượng mặt cười tinh quái: Muốn thì tự thêm WeChat của em họ mà đặt đi. +
Người trong nhà: Đồ xấu xa! +
Gỗ anh đào dần thành hình, hương gỗ thoang thoảng quấn quanh đầu ngón tay. +
Sau khi tạo hình xong, An Hiến bắt đầu mài giũa kỹ lưỡng. Mài càng kỹ thì sơn bám càng tốt. +
Để tăng độ bám của lớp sơn, trước khi sơn màu, cậu còn phủ một lớp sơn lót mỏng. Sau khi tô màu xong lại phủ thêm một lớp bảo vệ. +
“Chờ chút!” Vân Liệt nhìn bán thành phẩm đã mài xong và chuẩn bị tô màu trong tay An Hiến. +
Cậu ta quan sát kỹ: “Cậu giỏi thật đấy, còn có thể thay đổi biểu cảm nữa sao?” +
An Hiến ngơ ngác gật đầu. +
Đó là ý tưởng chợt nảy ra khi buổi sáng cậu nhắc chuyện này với Hoắc Trầm Uyên. +
Dù quy trình hơi phức tạp, nhưng quả thật làm được. +
Vân Liệt hỏi: “Có thể không sơn màu không? Giữ nguyên màu gỗ nhìn còn đặc biệt hơn.” +
An Hiến gật đầu: “Được.” +
“Nếu giữ màu gỗ tự nhiên thì anh cần chờ thêm hai ngày.” +
“Tại sao?” Vân Liệt có chút vui vì như vậy cậu ta có cớ tiếp tục gặp An Hiến. +
An Hiến chậm rãi giải thích: “Mỗi 24 giờ bôi một lớp sáp dầu, bôi ba lần. Làm vậy bề mặt sẽ đẹp và mịn hơn.” +
Vân Liệt: “Không vấn đề gì, làm theo cách của cậu đi.” +
“Được.” An Hiến bắt đầu bôi sáp dầu. Sau khi khô, cậu còn phải dùng giấy nhám mịn mài nhẹ rồi mới bôi lớp tiếp theo. +
Ban đầu Vân Liệt chỉ chọn đại một hình để An Hiến làm, nhưng nhìn tác phẩm dần hoàn thiện, cậu ta thật sự thích. +
Cậu ta chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình. +
Tay em họ khéo thật, móc khóa làm đẹp quá. +
Cả nhóm: 【 bom 】【 bom 】【 bom 】 +
Vân Liệt trả lại câu lúc trước cả nhà nói với mình: Thế này không phải là quá đường đột sao! +
Cả nhóm: ……… +
An Hiến bận xong mà thấy Vân Liệt vẫn còn ở đó, nói: “Tôi tan làm đây.” +
Vân Liệt hiểu ý: “Vậy mai tôi lại qua.” +
An Hiến ngạc nhiên: “Mai qua?” +
Vân Liệt gật đầu: “Đúng rồi, tôi phải tận mắt chứng kiến từng công đoạn hoàn thành của thỏ Usagi.” +
An Hiến thấy cũng hợp lý, trong tiệm đúng là có vài khách hàng thích theo dõi quá trình làm như vậy. +
“Hiến Hiến.” +
Hoắc Trầm Uyên tan làm ghé qua. +
Thấy An Hiến đang mỉm cười nói chuyện với một thanh niên tay chân khoa trương, Hoắc Trầm Uyên bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu: “Khách à?” +
“Ừ!” An Hiến còn chủ động áp sát Hoắc Trầm Uyên hơn một chút. +
Vân Liệt mạnh dạn quan sát từ trên xuống dưới chồng của em họ, cố nở nụ cười giữa áp lực vô hình rồi tự giới thiệu: “Chào Hoắc tổng, tôi là Vân Liệt.” +
Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Vân gia?” +
Vân Liệt thẳng thắn: “Đúng vậy.” +
Hoắc Trầm Uyên chỉ đáp một tiếng: “Ừ.” +
Sau đó quay sang người trong lòng: “Về nhà.” +
Vân Liệt nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, vẫy tay: “Mai gặp nhé!” +
Rồi lấy điện thoại gửi tin vào nhóm gia đình. +
Chồng của em họ đến đón. +
Người trong nhà: Thì sao? +
Con bị chồng của em họ liếc một cái như dao cắt. +
Người trong nhà: Thế thì sao? +
Chồng của em họ có tính chiếm hữu mạnh lắm! Sau này nếu chúng ta muốn đón em họ về nhà, hắn chắc chắn là chướng ngại lớn nhất! +
Người trong nhà: Vân gia chỉ là không tranh không đoạt, chứ đâu phải phá sản. Dốc toàn lực một phen vẫn có thể đối đầu với Hoắc gia, sợ cái gì. +
Nhưng em họ nhìn chồng mình với ánh mắt rất thích. +
Người trong nhà: … +
Người trong nhà: Tiếp tục âm thầm theo dõi. +
Rõ!!! +
Lên xe, An Hiến bị Hoắc Trầm Uyên nâng cằm hôn xuống. +
Hoắc Trầm Uyên vẫn thương cậu nên không quá đáng, chỉ siết nhẹ eo rồi hôn một lúc. +
“Thằng nhóc đó nhìn em không đơn giản, muốn dẫn em đi.” +
An Hiến không hiểu lắm: “Dẫn em đi?” +
“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên ôm cậu vào lòng, bàn tay to nắm lấy tay An Hiến, xoa nhẹ mu bàn tay cậu. +
Trong đầu hắn suy nghĩ vì sao người của Vân gia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt An Hiến. +
An Hiến nói: “Em sẽ không đi đâu.” +
Dù chưa hiểu rõ ý hắn, cậu vẫn bày tỏ thái độ của mình. +
Sau bữa tối, An Hiến ra sân chơi cùng Đa Đa. +
Hoắc Trầm Uyên thì xem tài liệu điều tra về Vân gia do quản gia Vu cung cấp. +
Quản gia Vu nói: “Vân gia từng mất một đứa trẻ, tính tuổi ra thì gần bằng tuổi của An thiếu gia.” +
Hoắc Trầm Uyên dừng lại ở dòng ghi nguyên nhân mất tích. +
Tai nạn xe. +
Quản gia Vu tiếp tục: “Trong vụ tai nạn đó, Vân Ngọc Thần tử vong tại chỗ, vợ là Hoa Ý được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Đứa trẻ trên xe thì mất tích một cách kỳ lạ.” +
Trong hồ sơ có bức ảnh chụp gia đình ba người. Đường nét An Hiến rất giống với Hoa Ý trong ảnh. +
“Đa Đa, bên kia kìa!” +
Lúc này An Hiến đang chơi rất vui với Đa Đa, gương mặt rạng rỡ. +
Hoắc Trầm Uyên bảo quản gia Vu tiếp tục điều tra. +
An Hiến nhận đĩa bay từ miệng Đa Đa, dùng sức ném đi. +
Đa Đa uốn người, lao theo chiếc đĩa, bật nhảy lên cắn lấy. +
Nó chạy về, ngậm đĩa đưa cho Hoắc Trầm Uyên vừa bước tới bên cạnh An Hiến. +
Hoắc Trầm Uyên nhận lấy, ném mạnh ra xa hơn cả An Hiến. +
Đa Đa lao vào màn đêm, một lúc chưa quay lại. +
Quản gia Vu đuổi theo. +
Hoắc Trầm Uyên giơ tay, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi An Hiến: “Còn muốn chơi nữa không?” +



Hèn chi. Nghi lắm mà