🍰Chương 4: Không phải người xấu

Giọng nói rất nhẹ, không hề mang ý trách cứ. +
Môi An Hiến khẽ động. +
Ở An gia, cậu không có tự do, ý nguyện cá nhân cũng không quan trọng. +
Nhưng ở đây, dù là lời quản gia buổi sáng nói rằng sau này cậu muốn làm gì cũng được, hay lời Hoắc Trầm Uyên vừa nói không cần miễn cưỡng bản thân, tất cả đều đang nhắc nhở An Hiến rằng cậu đã rời khỏi ngôi nhà đó, không còn bị người An gia khống chế nữa. +
Điện thoại trong túi khẽ rung lên. +
An Hiến hỏi Hoắc Trầm Uyên: “Tôi có thể từ chối bất kỳ ai không?” +
Hoắc Trầm Uyên đáp: “Đương nhiên.” +
Hơn mười giây im lặng kéo dài. +
An Hiến lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm tin nhắn nhiệm vụ mà An gia gửi tới. Trong đôi mắt ngoan ngoãn ấy tràn đầy sự kháng cự. +
Cậu không chút do dự chạm màn hình, xóa tin nhắn, chặn luôn số điện thoại. +
Một chuỗi thao tác liền mạch, dứt khoát, như thể động tác này đã được luyện đi luyện lại vô số lần trong đầu. +
Bên phía An gia, một đám người đang họp gia đình, tiếp tục bàn bạc sắp xếp công việc tiếp theo. +
Họ định nắm bắt cơ hội, lấy lòng Hoắc Trầm Uyên để thúc đẩy tiến độ dự án. +
“Cái thằng vô dụng chỉ biết khóc đó có làm được nhiệm vụ không?” Con trai trưởng An gia tỏ ra cực kỳ ghét bỏ sự tồn tại của An Hiến. +
Cha An nói: “Nhiệm vụ không khó. Giờ nó đã gả vào Hoắc gia, có ngu đến đâu cũng nghe ngóng được sở thích của Hoắc Trầm Uyên.” +
“Cha.” +
“Sao?” +
“Nó chặn con rồi!” +
“……” +
Đôi mắt đen láy của An Hiến sáng lên, vừa kiên định vừa trong trẻo. +
Như thể có thứ gì đó được kích hoạt, nhân lúc còn đủ dũng khí, cậu một hơi chặn hết tất cả người An gia. +
Bên phía này An Hiến đang âm thầm làm chuyện lớn, còn Hoắc Trầm Uyên thì ung dung nâng tách trà uống, không hỏi nhiều, cũng không quấy rầy. +
Đợi đến khi An Hiến làm xong, Hoắc Trầm Uyên mới lên tiếng: “Ngày mai về nhà cũ.” +
An Hiến biết “nhà cũ” là nơi nào. +
Đó là dinh thự nơi Hoắc lão phu nhân đang sống. +
Trước khi kết hôn, chính là ở đó cậu đã gặp bà. +
Đó là một người lớn tuổi rất nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ. +
An Hiến đáp: “Vâng.” +
Hoắc Trầm Uyên nói tiếp: “Ngày mai hai vị trưởng bối của Hoắc gia cũng ở đó. Lúc đó cậu không cần để ý đến họ, cứ giao cho tôi.” +
An Hiến hiểu ý. +
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Hoắc Trầm Uyên dẫn cậu lên lầu. +
Lúc này cậu mới nhận ra, thời gian đã lặng lẽ trôi đến 10 giờ. +
Mấy ngày nay, theo lời bác sĩ gia đình dặn, 10 giờ rưỡi là cậu phải lên giường ngủ. +
Giờ này, cũng đến lúc tắm rồi đi nghỉ. +
Trong phòng tắm, tiếng nước do Hoắc Trầm Uyên tắm vang lên, như thể từng giọt nước trong suốt đều rơi xuống người An Hiến khiến cơ bắp cậu căng cứng. +
Cơ thể An Hiến đã hồi phục. Tắm xong, cậu căng thẳng nằm trên giường, chờ Hoắc Trầm Uyên đi ra. +
Vừa rồi Hoắc Trầm Uyên nói, tối nay sẽ ngủ chung. +
Tiếng nước dừng lại. +
Không lâu sau, Hoắc Trầm Uyên mang theo hơi nước đầy người bước ra khỏi phòng tắm. +
Sau khi sấy khô tóc, hắn tháo khăn tắm ở eo rồi nằm xuống bên cạnh An Hiến. +
An Hiến siết chặt chăn, đôi môi hồng gần như bị cắn hằn dấu răng. +
Sắp bị… ăn mất rồi… +
“Ngủ đi.” +
Giọng Hoắc Trầm Uyên nhàn nhạt, hơi khàn nhưng lọt vào tai An Hiến lại giống như lệnh ân xá. +
An Hiến từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. +
Hắn… không định làm gì cậu. +
Mọi phản ứng của An Hiến đều quá rõ ràng. Hoắc Trầm Uyên trêu cậu: “Muốn à?” +
An Hiến hoảng hốt lắc đầu, đôi mắt quá mức trong sạch đầy vẻ cầu xin, như sợ bị bắt nạt, trông vô cùng đáng thương. +
“A.” +
Hoắc Trầm Uyên khẽ cười, vòng tay ôm eo An Hiến, kéo cậu đang run rẩy vào lòng: “Nhắm mắt lại.” +
An Hiến ngoan ngoãn nhắm mắt. +
Trong phòng, hơi thở dần trở nên đều đặn. An Hiến mở mắt ra. +
Cậu nhìn gương mặt Hoắc Trầm Uyên, nhớ lại những chuyện hôm nay hai người ở bên nhau, nhớ lại những lời hắn đã nói. +
Một lúc lâu sau, An Hiến lén lút xé bỏ cái nhãn “người xấu” mà trước đó cậu đã dán lên Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên… +
Không phải người xấu. +



má ông già cứ trêu em thôi =)))
Đừng tin con sói đuôi to đó vội bé ơiiiiiiiiiiii
củ cải trắng nhà tui bị con heo bự ủi đi ời