🍰Chương 5: Phần thưởng

An Hiến tỉnh dậy từ rất sớm. Khi mở mắt ra, bên cạnh đã không còn Hoắc Trầm Uyên. +
Cậu xuống giường, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo rồi đi xuống lầu nhưng vẫn không thấy hắn đâu. +
Quản gia Vu cung kính dẫn cậu vào chỗ ngồi: “An thiếu gia.” +
An Hiến không tìm nữa, tự mình ngồi vào bàn ăn sáng. +
Ánh mắt cậu khựng lại khi nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ trang trí tinh xảo, đẹp mắt. +
Đây là… +
Quản gia Vu mỉm cười hiền hậu: “Đây là bánh kem việt quất kiểu Pháp mà Hoắc tổng đặc biệt chuẩn bị cho An thiếu gia. Ngài ấy nói là phần thưởng cho cậu.” +
“…Phần thưởng?” Giọng An Hiến rất khẽ, mềm mại và ngoan ngoãn. +
Quản gia đưa chiếc bánh đến trước mặt cậu, nụ cười càng thêm hiền từ: “Vâng, mời An thiếu gia dùng.” +
“Hoắc tổng đang ở thư phòng, lát nữa sẽ xuống.” +
“…Vâng.” +
Chiếc bánh tỏa ra mùi bơ ngọt ngào. Khi cho vào miệng, lớp bánh mềm mịn như nhung, ngọt mà không gắt. Đây là lần đầu tiên An Hiến được ăn một chiếc bánh kem ngon đến vậy. +
Cậu ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi, vừa ăn vừa chờ Hoắc Trầm Uyên xuống. +
“Hoắc tổng.” +
Hoắc Trầm Uyên đi xuống, quản gia lập tức tiến lên hầu hạ. +
An Hiến không dám ngẩng đầu, tiếp tục ăn bánh của mình. +
“Ngon không?” Hoắc Trầm Uyên hỏi. +
An Hiến gật đầu: “…Ngon.” +
“Ừ.” +
Hai người lặng lẽ ăn sáng. +
An Hiến lén liếc nhìn Hoắc Trầm Uyên. +
Từng cử chỉ của hắn đều thong dong, ung dung tự tại, như thể dù trời có sập xuống, hắn chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể dẹp yên mọi chuyện. +
Cái nhìn lén lút ấy nhanh chóng bị Hoắc Trầm Uyên bắt gặp. An Hiến giật mình cúi đầu, tiếp tục ăn bánh. +
Vì quá căng thẳng, cậu cúi thấp đầu đến mức chóp mũi vô tình quệt vào lớp kem. +
Hoắc Trầm Uyên nhắc: “Dính kem lên mũi rồi.” +
Lúc đó An Hiến mới vội vàng sờ mũi, tìm khăn giấy lau sạch. +
Cậu lúng túng luống cuống, còn Hoắc Trầm Uyên ngồi bên cạnh ung dung nhìn, như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. +
“Còn… còn dính không?” +
“Không.” +
“…Cảm… cảm ơn.” +
“Không có gì.” +
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, An Hiến và Hoắc Trầm Uyên có một đoạn đối thoại tự nhiên, trôi chảy như vậy. +
Ngay cả An Hiến cũng không nhận ra điều đó. +
Ăn sáng xong, hai người cùng đến nhà cũ nơi Hoắc lão phu nhân đang ở. +
Trên đường đi, An Hiến im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. +
Bề ngoài thì bình tĩnh như vậy, nhưng thực ra cậu căng thẳng đến mức hai bàn tay bị chính mình xoa đến đỏ ửng. +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Có tôi ở đây, họ không dám nặng lời với cậu.” +
An Hiến: “……” +
Cậu bỗng có một dự cảm chẳng lành. +
Vừa bước chân vào nhà cũ, An Hiến đã nghe hai giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong. +
“Hoắc lão phu nhân, lúc trước bà đâu có nói là nam!” +
“Đúng vậy! Nếu biết người gia chủ cưới là một tên con trai, chúng tôi nhất định không đồng ý hôn sự này!” +
Khí thế ầm ầm như vậy, An Hiến đứng ngoài cửa nghe cũng khẽ run lên. +
Hoắc Trầm Uyên đưa tay ôm lấy sau eo của An Hiến, dẫn cậu bước vào trong. +
Hắn vừa xuất hiện, hai vị trưởng bối đang lớn tiếng kia lập tức im bặt, như thể người vừa quát tháo đến khản cổ không phải họ. +
Hoắc Trầm Uyên đưa An Hiến đến trước mặt Hoắc lão phu nhân: “Bà nội.” +
Hoắc Đông Anh nhìn qua nhìn lại hai người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cổ An Hiến, nơi vẫn còn vết hằn mờ nhạt. Biểu cảm nghiêm nghị của bà lập tức dịu xuống, khóe môi nở nụ cười. +
“Ngồi xuống đi.” +
“Hiến Hiến.” Hoắc Đông Anh nhìn về phía An Hiến, hỏi nhẹ nhàng: “Mấy ngày nay ở bên A Uyên thấy thế nào?” +
An Hiến theo bản năng nhìn sang Hoắc Trầm Uyên. +
Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên bình thản, không nói gì. +
An Hiến nhớ lời hắn nói hôm qua, khẽ đáp: “…Rất tốt ạ.” +
Hoắc Trầm Uyên khẽ nâng mí mắt. +
Cái nhìn tưởng như hờ hững ấy, thực ra toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người An Hiến. +
Hoắc Đông Anh thu hết những động tác nhỏ đó vào mắt, trong lòng đã hiểu rõ, khẽ gật đầu hài lòng. +
“Hiến Hiến, lại đây.” +
An Hiến bước lên phía trước. Chưa kịp nghe Hoắc lão phu nhân nói gì thêm, cổ tay cậu đã được đeo lên một chuỗi vòng bạch ngọc tinh xảo. +
Từng hạt ngọc đều tròn trịa hoàn hảo, trong trẻo, ấm áp. Đeo trên cổ tay trắng nõn của An Hiến, chúng lập tức tỏa ra vẻ đẹp tao nhã khác thường. +
“Thích không?” Hoắc Đông Anh dịu giọng hỏi. +
An Hiến gật đầu: “Thích ạ.” +
Mát mát, rất dễ chịu. +
Hoắc lão phu nhân nói: “Đây là vật gia truyền của Hoắc gia. Nếu thích thì sau này cứ đeo.” +


