🕯️Chương 10: Đây… là một vụ án giết người trong phòng kín

Mẫn Vương chết tại Nam Phong Quán khiến vụ án vừa phát sinh đã bị quan phủ niêm phong. 1
Khi Hạ Lan Chu đến nơi, người của Đại Lý Tự cũng đã có mặt bên trong. +
Vụ Mẫn Vương bị giết là án lớn đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng cũng cử người đến. +
Trong đoàn người, chức quan của Hạ Lan Chu thấp nhất, cậu đi theo phía sau mọi người, tiến đến căn phòng nơi Mẫn Vương bị hại. +
“Mẫn Vương chết lúc nào, lúc đó có những ai ở đây?” Thiếu khanh Đại Lý Tự quát hỏi. +
Đám tiểu quan của Nam Phong Quán mặt mày trắng bệch, môi đỏ son, thấy nhiều quan sai như vậy thì run rẩy. +
Một người gan dạ hơn tiến lên trả lời: “Bẩm đại nhân, hôm qua Mẫn Vương điện hạ đến đây, không gọi người hầu hạ, chỉ nói muốn ở trong phòng một mình, bảo chúng ta lui xuống.” +
Có người mở lời, những người khác cũng dám nói theo: “Đúng vậy. Cửa phòng là điện hạ tự khóa từ bên trong. Sáng nay quản sự đến gọi, gọi rất lâu không thấy đáp, định đẩy cửa vào thì phát hiện không mở được.” +
“Đúng! Cửa bị khóa từ bên trong, sáng nay chúng ta phải hợp lực phá cửa mới vào được thì phát hiện điện hạ đã chết.” +
“Đúng đúng, trong phòng chỉ có một mình điện hạ, cửa lại khóa, không phải chúng ta giết! Không liên quan đến chúng ta!” +
Họ ríu rít kêu oan, giọng the thé mềm mại khiến đám đàn ông của Đại Lý Tự, phủ Thuận Thiên và Cẩm Y Vệ đều nhíu mày. +
Chỉ có người của Đông Xưởng vẫn bình thản, nhưng kẻ đứng đầu liếc qua một cái, ánh mắt đầy chán ghét. +
Mẫn Vương chết quá đột ngột, triều đình chưa giao vụ án cho bên nào xử lý nên hiện tại các bên tụ lại một chỗ, ai cũng có tính toán riêng. +
Thiếu khanh Đại Lý Tự nói: “Mẫn Vương là người hoàng tộc. Trước đó bệ hạ đã nói vụ bị ám hại sẽ do Đại Lý Tự và phủ Thuận Thiên cùng điều tra. Nghĩ đến vụ này cũng nên do hai bên chúng ta hợp lực xử lý.” +
Hắn ta không muốn chia phần cho Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng. +
Cẩm Y Vệ bề ngoài là người của Tể phụ Thẩm Vấn, còn Đông Xưởng toàn là hoạn quan. Đại Lý Tự tự cho mình là thanh liêm, đương nhiên không muốn cùng họ phá án. +
Phủ Thuận Thiên chỉ có Hạ Lan Chu và vài nha dịch đến. Nghe vậy, cậu không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu làm như không liên quan. +
Người đứng đầu Đông Xưởng hừ lạnh: “Thế nào? Án lớn như vậy mà ngươi còn muốn nhân cơ hội thăng quan phát tài?” +
“Đồ ngu!” +
“Ngươi…” +
Hạ Lan Chu đoán được vị Thiếu khanh kia định nói “hoạn cẩu”, nhưng hắn ta cũng biết đánh chó phải nhìn chủ. +
Hiện giờ người đứng đầu phe hoạn quan không ở kinh, nhưng danh tiếng vẫn rất lớn. Người đến hôm nay lại là tâm phúc của Giải Xuân Thiều nên vị Thiếu khanh kia kịp thời nuốt lời. +
“Trong kinh có án lớn, ai cũng có trách nhiệm.” Người đứng đầu Cẩm Y Vệ lên tiếng: “Huống chi là Mẫn Vương bị hại? Có thời gian tranh công, không bằng cùng nhau xem hiện trường.” +
Hắn ta vừa nói, mọi người lập tức im lặng: “Vâng, trấn phủ sứ.” +
Người của Cẩm Y Vệ chính là Từ Tiến. Hạ Lan Chu chưa gặp, nhưng nhìn phản ứng của mọi người liền biết hắn ta là nhân vật lớn. +
Cẩm Y Vệ chia thành Nam – Bắc Trấn Phủ Ty, chuyên tra án bên ngoài là Bắc Trấn Phủ Ty. Nhìn tuổi hắn ta khoảng hai mươi lăm, chắc chính là phò mã của công chúa tiền triều. +
Nhận ra ánh nhìn của Hạ Lan Chu, Từ Tiến quay sang nhìn lại. Hai người chạm mắt, Hạ Lan Chu vội cúi đầu, liếc vào trong phòng. +
Phòng không bừa bộn, rõ ràng không có dấu vết đánh nhau. Bài trí đơn giản, vì phòng rộng mà chỉ có bàn và bình phong nên trông càng trống trải. +
Từ Tiến thu ánh nhìn lại, bỗng nhớ ra chuyện hôm đó. +
Hôm đó hắn ta và Cố Đình Phương từ Vọng Tiên lâu về. Nhà hắn ta ở phía Tây thành, Cố Đình Phương đi cùng nhưng giữa đường nói gặp người quen rồi bỏ đi. +
Từ xa, hắn ta nhìn người kia, chính là vị tiểu sinh này! +
Không ổn. +
Cố Đình Phương là nhất phẩm đại thần, sao lại quen biết một tiểu quan như vậy? +
Nhưng trước mắt án quan trọng, hắn ta không nghĩ thêm, tiếp tục quan sát, phát hiện điểm bất thường: “Nam Phong Quán của các ngươi mở đã lâu, ngày nào cũng kiếm bạc. Mẫn Vương lại là hoàng thân, sao lại cho ông ta ở phòng đơn sơ như vậy?” +
Quản sự vội vàng: “Là điện hạ tự yêu cầu, muốn phòng rộng, không cần nhiều đồ.” +
Phòng này không thông gió, thậm chí không có cửa sổ. Với thân phận Mẫn Vương mà lại chọn phòng như vậy khiến mọi người thấy kỳ lạ. +
Hạ Lan Chu suy nghĩ rồi hỏi: “Khách ở đây có ai thích loại phòng này không?” +
Quản sự lộ vẻ khó xử. +
Ngụy Thành đứng bên cạnh Hạ Lan Chu, sắc mặt không vui: “Đại nhân, chuyện riêng của người khác liên quan gì đến án này? Nên tra hỏi đám tiểu quan, hung thủ chắc chắn ở trong số họ!” +
Hạ Lan Chu chắp tay áo, nghiêng đầu: “Ta là quan xử án, phụ trách xử án. Những gì ta hỏi đều liên quan đến vụ án.” +
Cậu dừng lại, giả vờ ngạc nhiên: “Hôm qua Mẫn Vương bị hại. Ta nghe nói từ khi tỉnh lại, Ngụy tướng quân luôn ở bên không rời. Vậy mà điện hạ lại chết một mình trong phòng này. Chẳng lẽ…” +
Cậu nheo mắt, không nói hết. +
Mọi người lập tức nhìn Ngụy Thành. +
Ngụy Thành giận dữ: “Ngươi nói bậy gì đó?!” +
Hạ Lan Chu thản nhiên: “Ta đâu nói gì sai, là tướng quân nghĩ nhiều.” +
Ngụy Thành nghẹn lời, mặt đỏ bừng, không thể nói thêm. +
Nói nữa là tự biến mình thành nghi phạm! +
Hạ Lan Chu biết y ngăn cản là vì không muốn danh tiếng Mẫn Vương bị hoen ố. +
Cuối cùng, dưới sự thúc ép của mọi người, quản sự đành nói: “Phòng này cách âm, bên ngoài không nghe thấy, bên trong cũng không truyền ra.” +
Giọng quản sự càng lúc càng nhỏ. +
Ai cũng hiểu loại phòng này dành cho khách có sở thích đặc biệt. +
Rõ ràng đêm qua Mẫn Vương muốn tìm cảm giác mạnh. +
Chỉ là không ngờ… chơi quá trớn. +
Hạ Lan Chu nhíu mày hỏi tiếp: “Vậy hôm qua ai ở trong phòng cùng Mẫn Vương?” +
Ngụy Thành cũng cau mày, nhưng câu hỏi này đúng trọng tâm. +
Y quay sang quản sự quát: “Nói!” +
Quản sự run rẩy: “Bẩm các đại nhân… chúng ta cũng không biết! Điện hạ đến đã yêu cầu phòng như vậy, còn dặn không được quấy rầy. Chúng ta tưởng ngài ấy mang người theo…” +
Các tiểu quan cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta tưởng điện hạ sẽ gọi chúng ta, nhưng cả đêm không ai được gọi.” +
“Khi điện hạ đến cũng không mang ai theo. Lúc đó chúng ta còn thấy lạ…” +
Sự việc trở nên kỳ quái. +
Mẫn Vương không gọi người, cũng không mang người theo, vậy ông ta bị giết thế nào? +
Mọi người dần có suy đoán riêng. +
Nhưng Hạ Lan Chu nhìn căn phòng kín, không cửa sổ, không lối thoát. +
Đây… là một vụ án giết người trong phòng kín. +



Cảm tưởng như đang xem Conan bản cổ đại z:)))
Ghì ghê vậy. Có yếu tố trinh thám, phá án luôn à. Ngon dzậy

