🕯️Chương 6: Sụp đổ! Sụp đổ!

Từ khi xuyên vào sách đến nay, Hạ Lan Chu vì làm nhiệm vụ, không ít lần qua lại với Lữ Cẩm Thành. +
Nhưng cho dù chỉ là vai ác nhỏ trong sách, muốn làm nhiệm vụ trên người họ để lấy thọ mệnh cũng không hề dễ. +
Mỗi lần Hạ Lan Chu thất bại trở về, nhưng cũng nhờ ở chỗ Lữ Cẩm Thành mà biết được không ít chuyện về nguyên chủ, cũng như tình hình các phe phái trong triều. +
Khi còn đọc truyện, cậu luôn có một nghi vấn: Rốt cuộc viên quan thất phẩm bị giết ngay đầu truyện đã đắc tội nam chính thế nào. +
Chuyện này, chính là do Lữ Cẩm Thành giúp cậu xâu chuỗi lại. +
Bởi vì tên này thường xuyên mắng cậu: “Ngươi ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì tốt, tâm địa bẩn thỉu.” +
Hạ Lan Chu: “……” +
Nhưng ngay sau đó, Lữ Cẩm Thành lại thở dài: “Ai bảo ngươi lại có khuôn mặt như vậy, nhìn vào là thấy dễ chịu, thật khiến người ta thích.” +
Hạ Lan Chu: Cảm ơn, ngươi đừng thích thì hơn! +
Về sau, cậu bị nói như vậy nhiều lần, không nhịn được, cau mày hỏi: “Ta rốt cuộc bẩn thỉu ở chỗ nào?” +
Lữ Cẩm Thành kinh ngạc nhìn cậu, vuốt vạt áo hoa lệ của mình: “Không phải chứ? Dung Đàn, ngươi quên lúc trước đã hãm hại Mộ Lan bị đuổi khỏi kinh thành rồi sao?” +
Nhờ lời Lữ Cẩm Thành, Hạ Lan Chu mới hiểu ra lúc trước nam chính và nguyên chủ đều là biên tu ở Hàn Lâm viện, quan hệ ban đầu cũng xem như hòa thuận. +
Nhưng nguyên chủ không phải người tốt. +
Cậu ta ghen tị với tài năng của nam chính. Khi cùng biên soạn sử sách, nam chính chỉ là có ý tốt nhắc một lỗi nhỏ, nguyên chủ lại vì tự ti mà cho rằng bị coi thường, từ đó sinh lòng oán hận. +
Đúng lúc đó, tiểu hoàng đế mới đăng cơ một năm, phe Thẩm Vấn và phe hoạn quan Giải Xuân Thiều đấu đá gay gắt. +
Thẩm Vấn tuy là quan văn, nhưng có thể nói là người kiêu ngạo bậc nhất trong lịch sử. +
Mọi hành động của hắn ta đều như đang tuyên bố với thiên hạ: Hắn ta tuy không phải hoàng đế, nhưng nắm quyền như hoàng đế. +
Để củng cố quyền lực, trấn áp những kẻ không phục, hắn ta phát động một cuộc “Văn tự ngục” kéo dài suốt một năm, chỉ cần có chữ nào mang ý nghĩa khác thường, đều bị quy là xúc phạm hắn ta. +
Sau đó, nhà lao lúc nào cũng chật kín người. Thẩm Vấn dùng thủ đoạn sắt máu, nắm chặt quyền lực cao nhất. +
Nguyên chủ đã lợi dụng cơ hội này để hãm hại nam chính, vu cho gã viết lời bôi nhọ Thẩm Vấn. Nhưng vì chứng cứ không đủ vững, nam chính chỉ bị mất chức, bị đuổi khỏi kinh thành. +
Còn nguyên chủ có thể làm chuyện đó mà không bị phát hiện, đương nhiên có Lữ Cẩm Thành giúp sức. +
Hai người bọn họ đúng kiểu bạn xấu, cùng nhau làm chuyện ác, đúng là tệ đến mức chó cũng ghét! +
Nhớ đến đây, trong đầu Hạ Lan Chu lóe lên một ý nghĩ nhưng lại biến mất ngay. +
Cậu lắc đầu, bưng món thịt chiên giòn ra bàn đá. +
Mùi thơm lan tỏa, Lữ Cẩm Thành híp mắt, cảm thán: “Không hổ là Dung Đàn, thơm thật!” +
Không biết là đang khen người hay khen đồ ăn. +
Hạ Lan Chu tiếp tục nấu món khác. Chẳng mấy chốc, ba món một canh đã xong. +
Mạnh Tri Diên rót rượu. Lữ Cẩm Thành tuy ăn chơi, nhưng lại khá tao nhã. Đồ dùng không phải loại đắt nhất, nhưng đều rất có phẩm vị. +
Chén rượu của y là gốm men trắng thượng hạng, cầm vào ấm như ngọc, trắng như đường như tuyết. +
Ba người mỗi người một chén, vừa uống vừa trò chuyện. Người khen món ăn ngon, người khen cảnh đẹp, người lại khen… nhan sắc của Hạ Lan Chu. +
Rượu qua ba lượt, không biết ai nhắc đến chuyện Mẫn Vương. +
“Lan Chu, nghe nói trước đó ngươi có đi thăm Mẫn Vương?” +
Trong triều tin tức lan nhanh như gió. Hạ Lan Chu mặc quan phục đến hẻm Đai Ngọc, tất nhiên bị người nhận ra. +
Hạ Lan Chu cạn lời, đã nhận ra cậu, sao không ai thấy cảnh Thẩm Vấn tra hỏi Tôn Đại Niên? +
Cậu nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện hôm đó. Dù sao việc đó liên quan đến Thẩm Vấn, nếu lỡ gây chuyện sẽ liên lụy bạn bè. +
Hơn nữa Thẩm Vấn cũng ở hẻm Đai Ngọc, nếu chuyện bị lộ, chỉ cần nói Tôn Đại Niên mạo phạm hắn ta là xong. +
Mạnh Tri Diên hỏi xong, Lữ Cẩm Thành cũng nhìn sang: “Ngươi còn đi thăm cái lão già đó làm gì?” +
Y mím môi: “Cha ta nói lão đó chẳng sống được bao lâu, trong triều ai cũng muốn lão chết, ngươi còn dính vào làm gì?” +
Hạ Lan Chu muốn khóc: “Ta muốn đi chắc? Là cấp trên sai, dám không đi sao?” +
Lữ Cẩm Thành lập tức chửi: “Cái lão Tiết chết tiệt đó!” +
Hạ Lan Chu: “……” +
Mạnh Tri Diên xoay chén rượu, sắc mặt cũng không tốt: “Đợi điều lệnh ban xuống, Lan Chu sẽ sang phủ doãn Thuận Thiên làm việc, lúc đó lại dính vào vụ Mẫn Vương, e là khó sống.” +
“Cái gì?!” Lữ Cẩm Thành trừng mắt: “Ngươi bị điều sang phủ doãn Thuận Thiên?” +
Mạnh Tri Diên cười khổ, kể lại chuyện trong triều. +
Lữ Cẩm Thành nghe xong, mặt đơ ra rồi vỗ vai Hạ Lan Chu: “Dung Đàn à! Ngươi bị Thẩm Vấn để ý rồi.” +
Tuy không biết Thẩm Vấn vì sao lại để ý đến Hạ Lan Chu, nhưng nhìn cảnh Thẩm Vấn lên tiếng trên triều hôm nay rồi Tiết chưởng viện lập tức điều cậu sang phủ doãn Thuận Thiên, e rằng hai người này đã sớm có tính toán từ trước. +
Mà việc Tiết chưởng viện sai Hạ Lan Chu đi thăm Mẫn Vương, nói là để ghi chép vụ việc vào thực lục, thực chất cũng là để thăm dò, xem phía phủ Mẫn Vương giữ kín miệng đến đâu. +
Hôm nay Thẩm Vấn vừa mở lời, Tiết chưởng viện lập tức “bán” Hạ Lan Chu sang phủ doãn Thuận Thiên, chẳng phải đã sớm nhắm vào cậu rồi sao. +
“Phủ doãn Thuận Thiên là người của Thẩm Vấn, Tiết chưởng viện cũng là người của Thẩm Vấn. Vụ án này tra đến cuối, e rằng sẽ thành án treo. Nếu bệ hạ nhất quyết đòi một kết quả…” +
Lữ Cẩm Thành nhìn Hạ Lan Chu với vẻ thương hại: “Dung Đàn à, ngươi sẽ thành kẻ chịu tội thay.” +
Mạnh Tri Diên cũng lo lắng nhìn cậu, hỏi: “Vậy chuyện này không còn đường cứu sao?” +
Cha của Lữ Cẩm Thành là Thượng thư Bộ Hộ. Bề ngoài không theo phe nào, nhưng Bộ Hộ vốn là nơi béo bở, chức thượng thư lại càng không cần nói. +
Vì vậy, Lữ Cẩm Thành cũng học được không ít từ cha mình. +
Nhưng dù Lữ Chấn có thương con đến đâu, cũng không vì một người ngoài như Hạ Lan Chu mà đi đắc tội Thẩm Vấn. +
Có Thẩm Vấn ở đó thì trời sập còn có hắn ta chống. Nhưng nếu đắc tội hắn ta, sau này bị lôi ra điều tra, Lữ Chấn cũng khó thoát. +
Hạ Lan Chu trong lòng cũng hiểu. Cậu nắm chén rượu, cười với hai người: “Các huynh không cần lo cho ta. Đã đến thì cứ chấp nhận. Nếu thật phải tra vụ Mẫn Vương thì cứ tra.” +
Lữ Cẩm Thành cắn một miếng thịt chiên, gật đầu: “Cũng đúng, ngươi quỷ kế đa đoan như vậy, chắc chắn có cách!” +
Hạ Lan Chu: “……” Ta cảm ơn ngươi nhá! +
“Chậc, cũng không biết lão Mẫn Vương đó tỉnh chưa.” Lữ Cẩm Thành sờ cằm: “Nhưng dù có tỉnh, tốt nhất chắc cũng lại bị đánh thêm lần nữa.” +
Y vỗ đùi, thản nhiên nói: “Thôi đừng tỉnh nữa cho rồi, đỡ đau.” +
Nhắc đến Mẫn Vương, Lữ Cẩm Thành nói nhiều hơn. +
Tuy Mẫn Vương ở Tả đô, nhưng vẫn là hoàng thân. Cha y thân là Thượng thư, tất nhiên nắm không ít tin tức. +
Trên bàn cha y từng có tiểu sử của Mẫn Vương, y đã lén xem rồi đem ra “buôn chuyện” với hai người. +
“Lão đó có tám, chín đứa con trai nhưng thật ra lại thích nam sắc!” +
Hạ Lan Chu và Mạnh Tri Diên nhìn nhau, đều kinh ngạc. +
“Thích nam sắc thì cũng thôi, nhưng lão còn bắt ép dân nam. Ở Tả đô, hễ nam tử nào đẹp là tránh xa lão.” +
Hạ Lan Chu nhướng mày, chợt nghĩ chẳng lẽ lần này Mẫn Vương vào kinh, cũng tiện thể tuyển thêm người? +
Lữ Cẩm Thành nhìn Hạ Lan Chu đầy vui vẻ: “Cũng may lão bị đánh đến hôn mê. Nếu nhìn thấy dung mạo như ngươi…” +
Hạ Lan Chu trừng mắt: “Đừng nói nữa.” +
Cậu chưa gặp Mẫn Vương, nhưng nhìn cách Lữ Cẩm Thành gọi “lão già đó” thì cũng biết chắc không phải người đẹp. +
Hơn nữa, Mẫn Vương có hơn chục đứa con, riêng con trai đã chín, tuổi có khi bằng ông nội cậu! +
Hạ Lan Chu nhấp một ngụm rượu. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nhất thời bực bội, buột miệng: “Nếu nói về dung mạo, Tể phụ đại nhân mới là phong lưu bậc nhất.” +
Trong lòng cậu lẩm bẩm: Nếu không phải vì hắn ta, mình đâu rơi vào tình cảnh này! +
Thật đáng ghét! +
Mạnh Tri Diên nhìn cậu đầy kinh ngạc: “Lan Chu, hôm nay ta mới biết ngươi gan lớn như vậy, dám trêu cả Tể phụ.” +
Lữ Cẩm Thành lại nghiêm túc nói: “Không đúng. Thẩm Vấn tuy cũng đẹp, nhưng lớn tuổi rồi. So với Dung Đàn thì vẫn kém.” +
Hạ Lan Chu: “……” +
Có giỏi thì nói trước mặt hắn ta đi! +
“Nhưng nếu nói đẹp, Thái phó của triều ta cũng không kém.” Lữ Cẩm Thành rót rượu, uống một hơi, vẻ mặt vui vẻ. +
Hạ Lan Chu, Mạnh Tri Diên: “……” +
Mạnh Tri Diên lắc đầu, đã quá quen với cái tính mê nhan sắc của y. +
Nhưng nhớ lại cảnh ở thao trường, cậu ta vẫn hỏi: “Lúc nãy đông người nên ta không hỏi kỹ. Quốc Tử Giám có quy định về trang phục, vậy giám sinh kia thật sự mặc đồ riêng sao?” +
Hạ Lan Chu cũng nhìn sang. +
Sắc mặt Lữ Cẩm Thành không đổi, cười lạnh: “Cố ý mặc giống ta là một chuyện…” +
Y dừng lại, nhìn hai người, hạ giọng, ánh mắt lạnh đi: “Còn một chuyện nữa, nó dám tố cáo ta nhận hối lộ với Tế tửu. Như vậy, ta sao có thể không dạy dỗ?” +
*Tế tửu: người quản lý cao nhất của trường = hiệu trưởng/viện trưởng +
Mạnh Tri Diên đặt chén xuống, nheo mắt: “Nếu vậy, ngươi đánh như thế còn nhẹ!” +
Hạ Lan Chu:? +
Ơ? Bạn tốt của cậu… vừa nói cái gì vậy? +



đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong mà
Mình tưởng nó lương thiện, nó cho mình quả phát ngôn chấn động liền🫠
Rồi bé Lan Chu sẽ nhận ra trên dưới triều đình chỉ mình ta là người tốt ~~~~~~~~~~