Skip to main content

🕯️Chương 7: +10

dathaiPiter

Lữ Cẩm Thành là được cha y nuông chiều mà lớn lên, đương nhiên, nhiều năm như vậy, y cũng học theo cách của cha mà trưởng thành. +

Vì thế, cha y tham ô hủ bại, Lữ Cẩm Thành cũng không kém cạnh. 1

Chỉ là, Lữ Chấn thì tham một cách ngang nhiên phô trương, còn y chỉ có thể lén lút kiếm chác trong Quốc Tử Giám: Bán suất giám sinh, hoặc nhận tiền của giám sinh để đưa trước đề thi đáp án. +

À, còn nữa, chức giám thừa còn quản lý sách vở và đồ dùng tế lễ, y thỉnh thoảng cho người sao chép giả rồi đem ra ngoài buôn bán kiếm lời. +

Tóm lại, Lữ Cẩm Thành rất giàu. +

Hơn nữa, y kiếm tiền trong Quốc Tử Giám, Tế tửu cũng không quản. Huống chi, với tình hình triều đình hiện nay, e rằng vị Tế tửu đó cũng chẳng sạch sẽ gì, nhận hối lộ, vơ vét tiền bạc không ít. +

Tên giám sinh bị đánh kia vẫn còn trẻ người non dạ, không hiểu được sự đáng sợ của triều đình và quan lại. +

Có lẽ là gã vô tình phát hiện Lữ Cẩm Thành làm chuyện xấu, lại đang khí huyết tuổi trẻ, không phục kiểu người vô đạo đức như vậy nên đem chuyện tố lên chỗ Tế tửu. +

Không ngờ, Tế tửu quay đầu đã bán đứng gã. Lữ Cẩm Thành biết chuyện, cố ý chặn gã từ sáng sớm, thấy gã mặc thường phục, lập tức sai người lột áo, trói đưa ra thao trường, trước mặt đông đảo giám sinh mà trừng trị. +

Lữ Cẩm Thành đúng là có nhận tiền, nhưng y không thể thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, cha y là Thượng thư Bộ Hộ, y kiêu ngạo vô cùng, lấy hoa văn trên áo làm cớ, thật sự cũng chẳng ai dám nói gì. +

Đánh người xong, lại uy hiếp đám giám sinh, mục đích của y cũng đạt được. +

Tên giám sinh kia có thể vào Quốc Tử Giám, chắc cũng là người có đầu óc, có lẽ đã hiểu ra chuyện. Chỉ là không biết sau này gã sẽ suy sụp, hay trong lòng nảy sinh tính toán khác. +

Hạ Lan Chu âm thầm lắc đầu, trong lòng mắng tác giả cuốn sách này không biết viết thì đừng viết, cái triều đình này mục nát như cà chua thối, hôi không chịu nổi! +

Hơn nữa, chuyện này khiến cậu bị đả kích không nhỏ. Hạ Lan Chu không ngờ đến cả Mạnh Tri Diên cũng là kiểu nhân vật phản diện như vậy. +

Ba người uống cạn rượu, cậu cũng quên luôn nhiệm vụ của mình. +

Rượu xong, thức ăn trên bàn cũng chẳng còn bao nhiêu. +

“Trời cũng không sớm, chúng ta về trước thôi.” Mạnh Tri Diên liếc nhìn Hạ Lan Chu, thấy mặt cậu đỏ vì rượu, chắp tay nói với Lữ Cẩm Thành. +

Hạ Lan Chu cũng gật đầu phụ họa. +

Lữ Cẩm Thành khẽ gật: “Ta tiễn hai ngươi.” +

Hạ Lan Chu tửu lượng kém, hai người kia sắc mặt không đổi, còn cậu thì bước chân đã loạng choạng. +

Ra khỏi sân nhỏ của Lữ Cẩm Thành, cậu trượt chân suýt ngã. +

Mạnh Tri Diên đứng cách cậu ba bước, còn Lữ Cẩm Thành thì gần hơn, vội đưa tay đỡ. +

Lữ Cẩm Thành cười chê: “Tửu lượng của Dung Đàn còn kém xa, mới ba chén đã không biết đường về.” +

Hạ Lan Chu không phục: “Ta tửu lượng kém, nhưng vẫn muốn cùng gió trăng uống rượu. Hai vị bằng hữu tốt đều là “gió” và “trăng”, đương nhiên không say.” +

Lời này khiến hai người rất vui. Mạnh Tri Diên cười: “Chẳng trách Lan Chu huynh đỗ nhị giáp, lời lẽ như vậy, thật khiến lòng người ấm áp.” +

Hạ Lan Chu nhướng mày, hừ nhẹ, không nói gì. +

Dù lúc mới gặp đã quên nhiệm vụ, nhưng cơ hội cuối cùng hôm nay cậu sẽ không bỏ lỡ. +

Dù Lữ Cẩm Thành là “tiểu rác rưởi”, cậu cũng phải cắn răng làm nhiệm vụ cho xong! +

Hạ Lan Chu phồng má, giơ tay còn lại, hờ hững đặt lên cổ Lữ Cẩm Thành. +

Nhìn từ xa, giống như đang ôm. +

Lữ Cẩm Thành cứng người. +

Hạ Lan Chu ghé gần, nhỏ giọng: “Mãn Xuyên, đợi sinh nhật ngươi, ta sẽ nấu mì trường thọ cho ngươi, thêm ít thịt gà xé.” +

Trước đây, khi say rượu, Lữ Cẩm Thành từng nhắc đến món mì gà xé, nói rằng không nhớ đã ăn ở đâu, nhưng rất ngon. +

Lúc đó hệ thống còn khá chuyên nghiệp, tra ra món đó là do mẹ y làm. +

Bát mì đó cũng là ký ức duy nhất y còn về mẹ. +

Thật ra Lữ Cẩm Thành cũng không nhớ rõ, bởi mẹ y mất sớm, ngay cả dung mạo cũng đã mơ hồ. +

Chỉ là một câu nói vu vơ hôm đó, vậy mà Hạ Lan Chu lại nhớ. +

Ánh mắt Lữ Cẩm Thành hạ xuống, dừng trên vành tai đỏ ửng của Hạ Lan Chu. +

“Dung Đàn…” Yết hầu y khẽ chuyển động: “Ngươi say rồi.” +

Hạ Lan Chu nghe vậy thì khó chịu, ngẩng mắt: “Nói bậy!” +

Lữ Cẩm Thành chỉ cười. +

Thấy vậy, Hạ Lan Chu cũng không tranh nữa, thở dài, tay vẫn ôm cổ y, nhẹ nhàng vỗ vai. +

Cậu nhỏ giọng: “Mãn Xuyên, ngươi hiện là giám thừa, tuy là quan, nhưng những giám sinh kia sau này chưa chắc đã vô dụng, đừng quá làm khó họ.” +

Ngừng một chút, y nói tiếp: “Phạt thì có thể, nhưng cũng phải biết lúc nào nên cho “quả táo ngọt”.” +

【 Đing ~ Hệ thống 1238 chúc mừng ký chủ đã thành công khiến phản diện cảm động một lần, giá trị cảm động của Lữ Cẩm Thành +10, tuổi thọ tăng thêm 10 ngày, mong bạn tiếp tục cố gắng! 】 +

Hạ Lan Chu:! +

Quả nhiên là vậy! +

Trước đây cậu đã nghĩ Lữ Cẩm Thành nhìn thì cái gì cũng không thiếu, dù nói thích gương mặt cậu, nhưng với Hạ Lan Chu hay bạn bè khác, y vẫn luôn giữ khoảng cách như có một bức tường vô hình. +

Cho đến lần say rượu nói về mì gà xé, Hạ Lan Chu mới hiểu rằng người như Lữ Cẩm Thành, tưởng như đủ đầy, nhưng từ nhỏ đã thiếu mẹ. +

Y lớn lên trong sự nuông chiều của Lữ Chấn, muốn gì được nấy nhưng thứ y cần không phải là sự chiều chuộng vô điều kiện. +

Y từng thấy những gia đình bình thường, cũng thấy con cháu quan lại như mình, nhưng họ đều có cha mẹ đầy đủ, được dạy dỗ đàng hoàng, không như cha y chỉ biết nuông chiều. +

Hạ Lan Chu nghĩ, điều Lữ Cẩm Thành thiếu chính là tình thương. +

Cậu không thể thay thế vai trò của mẹ, nhưng ít nhất cũng có thể bù đắp phần nào. +

Lại tăng thêm mười ngày thọ mệnh, tâm trạng Hạ Lan Chu vô cùng thoải mái, sau khi chia tay với Mạnh Tri Diên thì vừa đi vừa huýt sáo, vui vẻ trở về chỗ ở. +

Ánh trăng mờ mờ chiếu lên một quán trà ven đường, có người nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng huýt sáo, hơi nghiêng đầu nhìn sang. +

“Thái phó đại nhân, ngươi nói xem, một con cún yếu bị bầy sói vây quanh, liệu có biết mình sắp chết không?” +

Cố Đình Phương thu lại ánh nhìn, ngước mắt nhìn người đối diện, ánh mắt hạ thấp, dừng trên chén trà trước mặt người đó. +

Trên bàn giữa hai người, mỗi người một chén trà, nhưng không ai động vào. +

Sau một lúc, Cố Đình Phương khẽ cười, ngước mắt hỏi: “Thẩm đại nhân thật sự muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết sao?” +

Thẩm Vấn khẽ cong môi, ý cười nơi khóe mắt dần sâu, im lặng một lúc rồi bật cười lớn: “Người hiểu ta, không ai bằng Đình Phương huynh.” +

Cố Đình Phương, tự là Đình Phương, trong giới văn nhân, người có tên và tự giống nhau không nhiều. +

Thẩm Vấn từng tò mò vì sao Cố Đình Phương lại lấy tự như vậy, cũng từng cho người điều tra về hắn. +

Nhưng cuối cùng chỉ tra được rằng hắn mất mẹ từ nhỏ, mất cha khi còn thiếu niên, sau đó được thúc thúc trong tộc nuôi dưỡng. Vì lúc nhỏ trong sân nhà trồng nhiều cỏ thơm nên đặt tên là “Đình Phương”, lại vì quá nhớ cha mẹ nên lấy luôn tên đó làm tự. +

Thẩm Vấn biết Cố Đình Phương có tài trạng nguyên, nhưng dù là hắn ta đứng đầu quan văn thì một mặt thưởng thức, mặt khác lại chán ghét. +

Hắn ta và Cố Đình Phương là hai loại người khác nhau. +

Cố Đình Phương tuy thuở nhỏ cũng có chút trắc trở, nhưng được tộc nhân bảo bọc, con đường làm quan thuận lợi, làm người ngay thẳng như quân tử. +

Còn Thẩm Vấn thì ghét nhất kiểu người như vậy. Trong mắt hắn ta, nếu Cố Đình Phương từng trải qua nhiều đau khổ hơn, chắc chắn sẽ không còn là con người như hiện tại. +

Theo Thẩm Vấn, Cố Đình Phương quá giả dối. +

Còn điều hắn ta muốn là quyền lực tối cao trong thiên hạ, nắm giữ sinh tử của muôn người! +

Nhưng trong đầu hắn ta chợt hiện lên hình bóng áo xanh vừa rồi. +

Hắn ta không hiểu vì sao có người rõ ràng biết xung quanh đầy nguy hiểm, mà vẫn có thể cười nói vui vẻ như vậy. +

Đột nhiên hắn ta nhận ra là trên đời này, ngoài kiểu người như hắn ta và Cố Đình Phương, còn tồn tại một kiểu người khác. +

“Không biết Thẩm đại nhân rốt cuộc coi trọng cậu ấy ở điểm nào?” Cố Đình Phương hỏi. +

Hắn quen biết Hạ Lan Chu mới chỉ mười ngày, nhưng so với tiểu quan trong ký ức, Hạ Lan Chu hiện tại dường như đã bớt đi vài phần sắc bén. +

Thẩm Vấn cười nhạt, nhìn về phía xa, không trả lời, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi.” +

Cố Đình Phương hiểu rõ con người Thẩm Vấn: Kiêu ngạo, ngông cuồng, coi trời bằng vung nên cũng không trông chờ hắn ta trả lời. +

Nhưng vụ án Mẫn Vương là một củ khoai nóng, vậy mà Thẩm Vấn lại điều Hạ Lan Chu vào phủ doãn Thuận Thiên. +

Với năng lực của Thẩm Vấn, cho dù Mẫn Vương đã chết, hắn ta cũng sẽ không để quân cờ của mình tổn thất. +

Phủ doãn Thuận Thiên là thế lực của Thẩm Vấn, việc đưa Hạ Lan Chu vào đó chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng Hạ Lan Chu là người hắn ta coi trọng, đã nằm trong tay hắn ta. +

Chỉ là, Hạ Lan Chu đáng lẽ phải sợ. +

Dù sao cậu từng chứng kiến chuyện của Tôn Đại Niên, lại bị sắp xếp vào phủ doãn Thuận Thiên, sao có thể không lo? +

Nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi, Cố Đình Phương bật cười, lắc đầu. +

Hạ Lan Chu không giống một con cún yếu, mà giống một con cừu lạc vào bầy sói. +

Hai người không nói thêm về cậu nữa. Cho đến khi trà nguội, cũng không ai uống một ngụm. +

Trước khi chia tay, Thẩm Vấn gọi Cố Đình Phương lại: “Hôm qua bệ hạ gọi ngươi vào cung, là vì chuyện ngựa Tây Bắc sao?” +

Cố Đình Phương khựng lại, hơi nghiêng đầu, cười nhìn hắn ta: “Việc bệ hạ gọi… cũng không liên quan đến Thẩm đại nhân.” +

Thẩm Vấn nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. +

Cố Đình Phương đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn ta, ánh mắt dần nheo lại. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.