Skip to main content

🍰Chương 12: Cho hôn

dathaiPiter

“… Cái… cái gì?” An Hiến nhất thời không theo kịp lời của Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên lặp lại: “Có cho hôn không?” +

Lúc này An Hiến mới nghe rõ. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn chằm chằm cậu, trong mắt đầy vẻ dung túng và ý cười. +

An Hiến nhìn đến đầu óc choáng váng, gần như ngốc nghếch gật đầu. +

Cho hôn. +

Hoắc Trầm Uyên lúc này mới cúi xuống, nâng cằm cậu, hôn xuống. +

Môi chạm môi, mềm mại, hơi thở nóng rực. +

Nụ hôn ấy lặng lẽ mà dịu dàng, từng đợt sóng nhiệt mang theo vị ngọt lan trên môi An Hiến rồi len vào khoang miệng. +

An Hiến bị nụ hôn này làm đầu óc quay cuồng, cả người nóng bừng. +

Khi thân thể mềm nhũn đến mức không vững, sau eo đã có bàn tay to rộng đỡ lấy, cho cậu điểm tựa. +

Hoắc Trầm Uyên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khiến nụ hôn càng sâu hơn. +

Eo An Hiến rất nhỏ, một tay Hoắc Trầm Uyên đã có thể ôm trọn. Chỉ hơi dùng lực, cả người An Hiến đã rơi gọn vào lòng hắn. +

“Tiếp thu rất nhanh.” Hoắc Trầm Uyên cho An Hiến cơ hội thở, không tiếc lời khen khả năng học theo của cậu. +

Đôi mắt ướt của An Hiến long lanh, môi đỏ khẽ mím lại. Trong ánh mắt trêu chọc hiếm thấy của Hoắc Trầm Uyên, cậu thử, một cách táo bạo, chủ động hôn lại. +

Nhưng cậu quá mềm mại, quá ngoan, dù có táo bạo cũng không chống lại được sự khống chế mạnh mẽ của Hoắc Trầm Uyên. Hôn chưa được mấy cái đã bị giành lại quyền chủ động. +

Trong phòng, bầu không khí ám muội quấn quýt. +

Hơi thở dính chặt kéo theo tiếng rên khẽ của An Hiến. Đuôi mắt cậu ửng đỏ, nằm mềm nhũn trong lòng Hoắc Trầm Uyên. +

“Còn muốn nữa không?” Hoắc Trầm Uyên rất xấu, cứ dẫn dắt để cậu tự nguyện dâng mình. +

An Hiến bị hắn nhẹ nhàng nâng cằm, môi sưng đỏ khẽ hé, hơi thở phả ra khiến đôi mắt ướt mờ mịt, vô cùng mê người. +

Nếu Hoắc Trầm Uyên kém tự chủ một chút, nếu hắn không còn giữ lý trí thì một An Hiến quyến rũ như vậy đã sớm bị hắn đè xuống, lột sạch. +

“Hửm?” +

“… Muốn.” +

An Hiến thở dốc, khẽ đáp. +

Hoắc Trầm Uyên một tay bế cậu lên, đặt xuống chiếc giường lớn. +

Một vòng hôn mới còn mãnh liệt, triền miên hơn lúc nãy. +

Một tay Hoắc Trầm Uyên chống bên má An Hiến, gân xanh trên cánh tay nổi lên, bộc lộ sức mạnh kinh người. +

Hắn hôn lên đôi môi mềm của người dưới thân, hôn xuống chiếc cổ mịn màng. Mỗi nụ hôn đều nặng nề, đầy dục vọng như muốn chiếm lấy sự mát lạnh độc nhất của An Hiến. +

An Hiến vẫn còn sợ hãi đêm tân hôn nên khi thân mật đã vô thức chống đẩy người trên mình, đôi mắt ngập nước đầy vẻ đáng thương. +

Hoắc Trầm Uyên kiên nhẫn dẫn dắt, xoa dịu những tổn thương mà đêm đó mang lại cho cậu. +

“Ngoan, thả lỏng một chút.” +

“… Ừ.” +

An Hiến tin tưởng Hoắc Trầm Uyên. Nghe giọng dỗ dành bên tai, cậu khóc nức nở, trao trọn bản thân mình. +

Suốt cả đêm, An Hiến như đang trôi nổi giữa biển khơi, thân thể hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể bám chặt vào Hoắc Trầm Uyên như khúc gỗ duy nhất giữa sóng nước. +

Hoắc Trầm Uyên rất cưng chiều cậu, luôn đỡ lấy cậu, cho cậu tư thế thoải mái nhất. +

An Hiến không biết đêm đó mình ngất đi lúc nào, lại tỉnh lại khi nào. Cậu chỉ biết đèn trong phòng vẫn luôn sáng, còn Hoắc Trầm Uyên vẫn luôn ở bên cậu. +

. +

Sáng hôm sau. +

An Hiến tỉnh dậy trong vòng tay Hoắc Trầm Uyên. +

Cả người cậu trần trụi, đôi chân trắng nõn thon dài vắt ngang hông Hoắc Trầm Uyên, trên đó đầy những dấu vết hoang dại mà hắn để lại từ đêm qua. +

A… đau quá… +

Eo đau, mông cũng đau. +

Cảm giác này còn ê ẩm hơn cả buổi sáng sau đêm tân hôn. +

Cậu nằm sấp trên người Hoắc Trầm Uyên, gan lớn hôn lên cằm hắn. +

Bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết lại, Hoắc Trầm Uyên mở đôi mắt mang vẻ thỏa mãn, chăm chú nhìn người trong lòng: “Tỉnh rồi à?” +

Bị bắt gặp đang lén hôn, An Hiến xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. +

Cậu dứt khoát giả chết, vùi đầu vào cổ Hoắc Trầm Uyên: “… Ừ.” +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ. Ngực An Hiến áp sát vào đó, có thể cảm nhận rõ niềm vui đang lan ra từ hắn. +

An Hiến được chiều mà sinh hư, mè nheo: “Eo em đau.” +

Hoắc Trầm Uyên nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. +

An Hiến lại nói: “Em buồn ngủ.” +

Hoắc Trầm Uyên vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu: “Ngủ đi, hôm nay không ra ngoài.” +

Giấc ngủ này của An Hiến kéo dài đến mơ màng. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu lại bị Hoắc Trầm Uyên dỗ dành, triền miên thêm hai lần nữa. +

“Em hết sức rồi.” An Hiến bị hắn làm cho khóc, bàn tay chống lên ngực Hoắc Trầm Uyên. +

Cậu vốn tưởng đêm tân hôn đã là cực hạn của hắn, không ngờ vẫn còn như vậy. +

An Hiến có cảm giác như bị lừa vào hang sói, đầy tủi thân. +

Hoắc Trầm Uyên hôn lên giọt nước mắt lăn xuống, giọng khàn đi: “Lần cuối.” +

An Hiến sụt sịt: “Vừa rồi anh cũng nói vậy.” +

“Thế à?” Hoắc Trầm Uyên giả vờ không nhận, nhân lúc cậu còn mơ màng tiếp tục lừa: “Hiến Hiến nhớ nhầm rồi.” +

“Ồ…” An Hiến chẳng muốn nghĩ nữa, cả người tê dại, chỉ muốn Hoắc Trầm Uyên đối xử dịu dàng với mình hơn. +

Cậu mơ màng hôn lên môi hắn: “Vậy… lần cuối thật nhé.” +

“Được.” +

. +

Đến chiều, Hoắc Trầm Uyên bảo quản gia Vu mang đồ ăn vào phòng. +

An Hiến đến một ngón tay cũng không muốn động, cả người mềm nhũn nằm bẹp trên giường. +

Hoắc Trầm Uyên tự tay chăm sóc cậu. +

Quản gia Vu thấy vết thương trên tay Hoắc Trầm Uyên lại rỉ máu rồi nhìn thấy cổ An Hiến đầy dấu hôn, khẽ ho một tiếng. +

“Hoắc tổng, thân thể An thiếu gia yếu, nên tiết chế một chút.” +

Vì giữ mạng, ông còn bổ sung: “Vết thương trên tay ngài cũng nên chú ý.” +

“… Biết rồi.” Động tác múc cháo của Hoắc Trầm Uyên khựng lại. +

Quản gia Vu lúc này mới cười tủm tỉm rời đi. +

An Hiến nâng đôi mắt mệt mỏi lên, nhìn bàn tay đang băng lại của Hoắc Trầm Uyên, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khó tin. +

Bị thương mà còn hung dữ như vậy. +

Đúng là đại ma vương. +

Hoắc Trầm Uyên giơ tay khẽ nhéo mũi An Hiến: “Ăn cháo.” +

Hành động thân mật khiến chút giận dỗi vừa nhen lên trong lòng An Hiến lặng lẽ tắt ngấm. +

An Hiến chống người ngồi dậy, ngoan ngoãn há miệng. +

Thấy dáng vẻ vừa mới giận một chút đã lại ngoan ngoãn đáng yêu của cậu, Hoắc Trầm Uyên bật cười, trong lòng mềm nhũn cả một mảng. +

“Đợi thân thể em khỏe hơn chút, anh dẫn em ra ngoài chơi.” +

An Hiến lập tức phấn chấn, ăn cháo cũng thấy ngon hơn hẳn: “Ừm!” +

Hai ngày sau. +

An Hiến theo Hoắc Trầm Uyên đến khu phố thương mại thuộc Hoắc gia để mua sắm. +

Một dãy các cao ốc thương mại cao vút như chọc trời, xếp hàng ngay ngắn dọc hai bên con phố. +

“Hoắc tổng!” +

Dưới tấm biển quảng cáo khổng lồ, ở lối vào trung tâm thương mại có mấy chục người bước ra đón họ. Họ đều mặc tây trang chỉnh tề, nam thì tóc tai gọn gàng, nữ trang điểm xinh đẹp, ai nấy đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tràn đầy tinh thần. +

An Hiến sợ người lạ, lặng lẽ nhích lại gần Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên giơ tay đỡ lấy eo cậu, dẫn cậu bước vào trong. +

Nhân viên đều tinh ý, thấy Hoắc Trầm Uyên che chở An Hiến như vậy, những tin đồn “An Hiến không được Hoắc Trầm Uyên yêu thích” lập tức tự tan biến. +

Đây mà là không được yêu chiều sao? Rõ ràng là đóa hoa nhỏ được Hoắc tổng nâng niu tận trong tim mà! +

Họ làm việc cho tập đoàn Hoắc thị bao năm nay, chưa từng thấy Hoắc tổng để tâm đến ai như vậy! +

Bên trong trung tâm thương mại xa xỉ, rộng rãi và sang trọng, các thương hiệu lớn mang phong cách khác nhau, tủ kính trưng bày lấp lánh đủ loại hàng hóa. +

An Hiến nhìn đến hoa cả mắt. +

Giám đốc đi phía trước dẫn đường: “Hoắc tổng, Hoắc phu nhân, mời bên này.” +

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì xì xào bàn tán. +

“Đây là thiếu gia nhà nào vậy? Phô trương thật đấy.” +

“Không phải là An nhị thiếu gia vừa gả vào Hoắc gia sao?” +

“Là cậu ta à? Vậy người đứng cạnh cậu ta là…” +

“Là Hoắc Trầm Uyên!” +

Mọi tiếng bàn tán lập tức im bặt, không ai dám nói thêm lời nào. +

An Hiến sợ người lạ, cảm nhận được đủ loại ánh mắt đang dồn lên người mình, lại nhích gần Hoắc Trầm Uyên hơn. +

Hoắc Trầm Uyên thu hết hành động nhỏ đó vào mắt, tay lịch thiệp đặt ở eo cậu, ghé sát tai trấn an: “Đừng sợ.” +

Trong đám đông, An Thần Hiên nhìn thấy Hoắc Trầm Uyên che chở An Hiến như vậy, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thủng cậu. +

An Hiến vậy mà vẫn bình an vô sự. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)