Skip to main content

🍰Chương 13: Sủng em

dathaiPiter

An Hiến không có nhu cầu vật chất quá cao, chủ yếu chỉ vì tò mò. Những món đồ đẹp và mới lạ, cậu sẽ nhìn thêm vài lần, hoàn toàn không có ý muốn mua. +

Hoắc Trầm Uyên thì lại chiều cậu. Hễ thứ gì cậu nhìn lâu, tỏ vẻ hứng thú, hắn đều bảo giám đốc đóng gói rồi đưa về nhà. +

An Hiến nhìn thấy một đôi hoa tai phỉ thúy khá khác biệt, ánh mắt dừng lại. +

Đôi hoa tai ngọc màu xanh kết hợp hồng bảo thạch và kim cương nạm vàng, sang trọng quý phái, đặc biệt rất hợp với bà nội Hoắc. +

Hoắc Trầm Uyên từng nói, tháng sau là sinh nhật 80 tuổi của bà nội. An Hiến đang không biết nên tặng bà món quà gì cho phải. +

Cậu nhìn chằm chằm đôi hoa tai thật lâu, mắt sáng lấp lánh. +

Nhân viên quan sát kỹ, chủ động lấy ra cho An Hiến xem gần hơn. +

“Đây là đôi hoa tai phỉ thúy đế vương lục vừa về cửa hàng. Thuộc loại kính trong từ mỏ cũ, màu sắc chuẩn, ánh ngọc trong, sắc xanh tươi đậm và sáng, thích hợp vừa sưu tầm vừa có thể đeo.” +

An Hiến nghe mà không hiểu nhân viên đang giới thiệu gì, cũng không biết thưởng thức, chỉ cảm thấy đôi hoa tai này đẹp, muốn tặng cho bà nội Hoắc. +

Cậu hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?” +

Nhân viên đáp: “1300 vạn.” +

“Bao… bao nhiêu?” An Hiến phát âm còn sai. +

Một ngàn… 300 vạn? +

Đôi mắt trong trẻo của An Hiến trợn tròn. +

Dù cậu không có nhiều tiền, nhưng cũng biết 1300 vạn là con số lớn đến mức nào. +

Bán cậu một trăm lần cũng không đủ! +

Cậu mím môi, rơi vào trầm tư, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Trầm Uyên. +

Khóe môi Hoắc Trầm Uyên thoáng hiện ý cười mà người khác khó nhận ra. Hắn bước đến bên An Hiến, bảo nhân viên quẹt thẻ: “Gói lại.” +

Nhân viên gần như phát điên vì vui sướng: “Vâng, Hoắc tổng.” +

An Hiến kinh ngạc vì sự hào phóng của hắn: “Anh… không suy nghĩ chút sao?” +

“Không cần.” Hoắc Trầm Uyên nói với cậu: “Thứ em thích, cứ mang thẳng về nhà là được.” +

“Nhưng cái này đắt lắm.” +

“Những thứ dùng tiền mua được thì không gọi là đắt.” +

An Hiến không hiểu suy nghĩ của người giàu, nhưng vẫn tôn trọng, gật đầu. +

Cậu ngoan quá mức, Hoắc Trầm Uyên không nhịn được, cúi xuống hôn cậu. +

Một nụ hôn rất nhẹ rơi giữa trán An Hiến. +

Đôi môi đỏ của An Hiến khẽ mím, gương mặt trắng nõn nhuốm chút hồng nhạt. +

Rời khỏi cửa hàng trang sức, An Hiến theo Hoắc Trầm Uyên dạo thêm vài tầng cửa hàng thương hiệu. +

Trên đường đi có rất nhiều người vây xem. +

“Đôi hoa tai hơn 1000 vạn mà nói mua là mua, đại gia nào vậy, cưng người quá mức rồi đó?” +

“Là tổng giám đốc công ty nào mà ra tay hào phóng vậy?” +

“Không biết à, đó là Hoắc Trầm Uyên của tập đoàn Hoắc thị. Cả trung tâm thương mại này… không, cả con phố này đều là của Hoắc gia, muốn mua gì chẳng được.” +

Trong đám người vang lên vài tiếng cảm thán. +

“Thế người đi bên cạnh là ai?” +

“Là vợ hắn. Đám cưới hoành tráng mấy hôm trước của Hoắc gia chính là cưới cậu ấy đó.” +

Càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. +

Có kinh ngạc, có ngưỡng mộ, có tò mò… +

An Hiến chưa từng bị nhiều người nhìn như vậy, lập tức nắm chặt vạt áo Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngẩng đầu lên, đứng thẳng lưng.” +

Hắn còn nói: “Đến tiệc mừng thọ sẽ có nhiều người chú ý đến em hơn nữa. Thế này vẫn còn ít.” +

Sẽ có… nhiều người chú ý hơn? +

An Hiến mắc chứng sợ đám đông, người khẽ run lên. +

Hoắc Trầm Uyên hạ giọng trêu cậu: “Nếu em không muốn bị người ta nhìn, anh sẽ cho người dọn sạch cả trung tâm thương mại.” +

“Không cần…” +

An Hiến vội vàng lên tiếng. +

Mọi người đều đến đây mua sắm, nếu Hoắc Trầm Uyên đuổi hết người đi thì sẽ tổn thất biết bao nhiêu tiền chứ… +

Vừa rồi hắn mới tiêu hơn 1000 vạn. +

Phải kiếm lại tiền nữa. +

Nghĩ vậy, An Hiến mới thả lỏng tay chân, không còn để tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh. +

Quản gia Vu đi phía sau hai người, cảm động ghi lại mọi thứ. +

Hoắc tổng dụng tâm như vậy, không phong tỏa trung tâm thương mại, không dọn sạch tầng lầu, chính là muốn rèn thêm dũng khí cho An thiếu gia. +

Tách tách tách, ông chụp lia lịa, còn quay cả video ngắn, gửi hết cho Hoắc lão phu nhân cùng xem. +

An Hiến theo Hoắc Trầm Uyên đi từng tầng, gần như dạo khắp các cửa hàng hàng hiệu xa xỉ trong trung tâm thương mại. +

“Thử cái này xem.” Lúc này Hoắc Trầm Uyên bắt đầu chọn quần áo cho cậu. +

Giám đốc cửa hàng hai tay nhận bộ đồ hắn chọn, cung kính lui sang một bên: “Phu nhân, mời bên này.” +

An Hiến theo giám đốc vào phòng thử đồ. +

Thật ra mấy ngày nay Hoắc Trầm Uyên đều cho người mang quần áo mới nhất đến nhà. Tủ đồ của An Hiến đã đầy ắp, gần như không còn chỗ chứa. Cậu hoàn toàn không thiếu đồ mặc. +

Nhưng Hoắc Trầm Uyên muốn xem thì cậu sẽ mặc. +

Áo sơ mi tay ngắn màu hồng nhạt tươi sáng, bên trong là áo thun trắng đơn giản. Màu sắc rất hợp với làn da trắng mịn của An Hiến, tràn đầy sức sống, vô cùng bắt mắt. +

Cậu bước ra, cả cửa hàng như sáng lên. +

Giọng nói mềm ngoan của An Hiến khẽ hỏi: “Đẹp không?” +

Cậu mặc quần short trắng, để lộ bắp chân thon dài trắng nõn khiến người ta khó rời mắt. +

Hoắc Trầm Uyên bước lên, đứng chắn trước An Hiến: “Đẹp, rất hợp với Hiến Hiến.” +

“Lấy hết những màu cùng tông.” Câu này hắn nói với giám đốc cửa hàng. +

“Vâng, Hoắc tổng.” Giám đốc lập tức dẫn nhân viên đi đóng gói, không dám chậm trễ. +

An Hiến chớp đôi mắt cong cong xinh đẹp, nghiêm túc hỏi: “Sau này em phải mặc kiểu này mỗi ngày sao?” +

Hình như Hoắc Trầm Uyên rất thích cậu mặc như vậy. +

“Không cần.” Hoắc Trầm Uyên vừa nói vừa dắt cậu vào phòng thử đồ thay quần short ra: “Hiến Hiến muốn mặc gì thì mặc.” +

An Hiến đáp: “Vậy quần áo của em mỗi ngày đều không trùng.” +

Hoắc Trầm Uyên bật cười trước câu trả lời ngây ngô ấy: “Ừ.” +

“Thay quần short ra đi, điều hòa trong trung tâm mạnh, sẽ bị cảm.” +

“Được.” +

Hoắc Trầm Uyên đứng ngoài rèm chờ, thu lại vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho An Hiến. +

An Thần Hiên đứng bên ngoài cửa hàng nhìn toàn bộ cảnh đó, tức giận siết chặt nắm tay. +

Hoắc Trầm Uyên trông không giống đang diễn kịch, dường như thật sự rất thích An Hiến. +

Rốt cuộc An Hiến đã dùng cách gì mà có thể khiến Hoắc Trầm Uyên bảo vệ cậu như vậy? +

Dù dùng cách gì, cũng phải liên lạc được với An Hiến! +

Mệnh lệnh của cha khiến tâm trạng gã càng thêm bực bội. +

Chỉ là một An Hiến thôi, một đứa dựa vào mặt mà leo lên, vô dụng chẳng làm được gì. +

Nếu An gia có thể đào tạo ra một An Hiến thì nhất định cũng có thể có người thứ hai. +

Rốt cuộc cha đang nghĩ gì, cứ khăng khăng giữ lại một kẻ không đáng tin như vậy! +

An Hiến quay lại bên Hoắc Trầm Uyên: “Em thay xong rồi.” +

Không chỉ thay quần mà còn thay luôn áo. +

Cậu nhận ra Hoắc Trầm Uyên thích bộ đồ đó chỉ khi ở trước mặt một mình hắn nên cậu thay ra hết, về nhà sẽ mặc lại cho hắn xem. +

“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên nắm tay An Hiến, rời khỏi đó. +

An Hiến nhìn thấy bên kia có bán kẹo bông gòn, xốp mềm, màu sắc đẹp mắt, xung quanh là một đám trẻ con đang chờ mua. Ánh mắt cậu dính chặt vào đó không rời. +

Có lẽ ý đồ quá rõ ràng, Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu đi qua: “Muốn ăn thì mua.” +

An Hiến vui vẻ: “Muốn ăn!” +

Đám kẹo bông màu hồng to tan ngay trong miệng, đôi mắt long lanh của An Hiến khẽ nheo lại vì thích thú. +

Cậu bứt một nhúm nhỏ, đưa cho Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên há miệng ăn. +

Hai người tương tác thân mật, đẹp mắt. Quản gia Vu lặng lẽ đi phía sau gần như muốn hét lên vì kích động, liên tục chụp ảnh. +

An thiếu gia đúng là một thiên thần nhỏ! +

Khiến Hoắc tổng ngày càng giống một con người hơn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)