❤️🔥Chương 11: Cậu ấy có người mới?

Khi Giản Dư Thanh trả lời tin nhắn, Cố Yến Thần vẫn đang lật từng trang bình luận cũ của Miêu Miêu Táo Bạo. +
【 Giản Dư Thanh: Cố gia, cậu chắc chắn muốn vé Coldplay, còn là hai vé?】 +
【 Cố Yến Thần: Không sai.】 +
【 Giản Dư Thanh: Cậu định theo đuổi ai à?】 +
【 Cố Yến Thần: Không theo đuổi người, theo đuổi mèo.】 +
【 Giản Dư Thanh: Cậu không phải là… không thích người, mà thích mèo đấy chứ?】 +
【 Cố Yến Thần: Thích? Đợi tôi bắt được con mèo này, sẽ “hành” nó cho ra trò.】 +
【 Giản Dư Thanh: Sao cậu có thể hành mèo được? Mèo đáng yêu thế mà!】 +
Đáng yêu? +
Ánh mắt Cố Yến Thần lạnh xuống, dừng ở một bình luận: +
Miêu Miêu ơi, đoạn Tiểu Mạch bị ép khóc trên đàn piano kêu “dừng lại” kia, thật sự khiến người ta đau lòng! +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Cậu ấy khóc to đến mấy, tên công điên kia cũng sẽ không dừng. Hắn không quan tâm đối phương có chịu nổi không, chỉ muốn làm đến cùng.】 +
Hừ, con mèo vừa dâm vừa ra vẻ chính trực, viết truyện vàng mà còn văn vẻ như vậy… đáng yêu? +
Nếu để hắn bắt được, nhất định sẽ cho người đó nếm thử thế nào gọi là “làm đến cùng”. +
Nhắc đến mèo, trên lầu hắn cũng có một “con mèo”. Hắn mở avatar của “ms_dessert_owner”, vẫn là con mèo mềm mềm ôm bánh su kem. +
Từ sáng đến giờ, Kỷ Tinh Phồn như bốc hơi, không trả lời tin nhắn nào. Chiếc áo khoác đắt tiền như vậy cũng không định lấy lại? Hắn không thích trong nhà lưu lại mùi của người khác, đúng là phiền phức. +
Giản Dư Thanh lại nhắn. +
【 Giản Dư Thanh: Cố gia, hai vé VIP cậu cần tôi lo xong rồi, hàng đầu, vị trí cực đẹp. Tuần sau có thời gian thì đến buổi công chiếu phim tôi đầu tư, ủng hộ chút. Tôi đăng thiệp mời lên vòng bạn bè rồi, nhớ rảnh thì thả like.】 +
【 Cố Yến Thần: Được.】 +
Mở vòng bạn bè của Giản Dư Thanh, Cố Yến Thần thấy một tài khoản quen mắt, của “ms_dessert_owner”. Không chỉ thả like, còn để lại bình luận:【 Anh Giản, chúc buổi công chiếu phim tuần sau thuận lợi! 】 +
Hừ, vậy là Kỷ Tinh Phồn có thời gian đi like, đi bình luận nhưng lại cố tình không trả lời hắn? Hôm qua còn cười không kiêng nể nói muốn lên giường với hắn, hôm nay đã có thể lạnh nhạt như người xa lạ. +
Cố Yến Thần đóng laptop, nhét chiếc áo Burberry vào túi, tiện tay đặt trước cửa nhà “con mèo” trên lầu rồi lái xe đến một nhà hàng Pháp gần nhất. +
Trong quán toàn là các cặp đôi đang yêu, không khí lãng mạn mà hơi giả tạo. Vừa vào, hắn được phục vụ dẫn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. +
“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?” +
“Gan ngỗng sốt mứt sung, một phần súp nấm truffle đen, thêm một ly vang đỏ.” Nói đến “vang đỏ”, hắn dừng lại, đổi lời: “Đổi thành nước chanh có ga.” +
“Vâng, xin chờ khoảng hai mươi phút.” +
Cố Yến Thần gật đầu, lơ đãng nhìn xung quanh rồi xuyên qua tán cây trang trí, nhìn thấy Kỷ Tinh Phồn phía trước đang lười biếng cắn ống hút, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt nổi bật dưới ánh đèn. +
Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông tóc dài, khí chất không tệ, đang tỉ mỉ cắt steak cho cậu. +
Cố Yến Thần đã thấy Kỷ Tinh Phồn giả cười quá nhiều, nhưng lúc này, trước người kia, cậu lại cười rất thoải mái, như thể người kia mới là bạch nguyệt quang của cậu, còn bản thân mình chỉ là một bạn giường để giải quyết nhu cầu. +
Muốn xem hắn như bạn giường? Vậy thì tìm nhầm người rồi. Hắn đương nhiên phải đáp lễ cho xứng đáng. +
Cố Yến Thần đứng dậy, đi đến bàn họ rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tinh Phồn. Người đàn ông đối diện cũng khá ưa nhìn, nhưng so về độ đẹp trai thì không bằng hắn, so về ngoại hình thì lại càng kém Kỷ Tinh Phồn một bậc. Chỉ có thể nói gu đàn ông của Kỷ Tinh Phồn… thật sự không ra gì. +
“Người này là ai?” Cố Yến Thần lạnh lùng hỏi. +
“Ngài Cố, sao anh cũng ở đây? Trùng hợp thật.” Kỷ Tinh Phồn buông ống hút, đổi sang dáng vẻ công tử lịch thiệp. +
“Chào anh, tôi là Tô Triết, bạn thân của Phồn Phồn. Hóa ra anh là ngài Cố, tôi nghe Mạt Mạt nhắc đến anh rồi, nói hai người là hàng xóm.” Tô Triết cười. +
“Hàng xóm?” Cố Yến Thần nhếch môi, liếc Kỷ Tinh Phồn rồi nhìn Tô Triết: “Đúng là ở trên lầu nhà tôi. Nhưng…” +
Hắn dừng lại một chút rồi thản nhiên nói: “Quan hệ trên giường của chúng tôi, tôi ở trên, cậu ta ở dưới.” +
“Khụ.” Tô Triết suýt làm đổ ly nước, quay sang Kỷ Tinh Phồn: “Mạt Mạt, vậy là sao?” +
“Ngài Cố đang đùa thôi.” +
“Tôi không đùa.” Cố Yến Thần đưa tay ôm lấy gáy Kỷ Tinh Phồn, kéo người vào lòng, không chút khách sáo. Kỷ Tinh Phồn đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tai ù lên, máu nóng dâng trào. +
“Tối qua trên sân thượng, chẳng phải cậu nói muốn để tôi làm cậu sao? Sao giờ lại bảo tôi nói đùa?” +
“Ngài Cố, hôm qua tôi uống nhiều, nói linh tinh. Mong anh đừng để ý.” +
“Vậy à?” Cố Yến Thần càng siết chặt hơn, ôm nửa người cậu vào lòng, tiện thể cọ vào chân cậu: “Nhưng tôi nhớ lúc đó, cậu còn chưa uống rượu.” +
“Khụ khụ…” Tô Triết đặt dao nĩa xuống, nói: “Tôi có làm phiền hai người không? Hay là… tôi đi trước?” +
“Anh Tô Triết, em đi cùng anh.” Kỷ Tinh Phồn thoát khỏi vòng tay Cố Yến Thần: “Ngài Cố, chuyện hôm qua là tôi thất lễ. Bữa hôm nay của anh, coi như tôi trả cho hành vi hôm qua.” +
“Còn nữa, mong anh đừng lại gần tôi nữa.” +
“Kỷ Tinh Phồn, cậu giàu vậy à?” Cố Yến Thần đột nhiên cười: “Hay là hai người vội đi thuê phòng? Nên muốn nhanh rời khỏi đây? Nếu vậy…” +
“Phục vụ, mang một chai Lafite năm 82.” Cố Yến Thần vẫy tay gọi phục vụ. +
“Thưa ngài, là một chai nguyên ạ?” +
“Đương nhiên là chai nguyên, cậu ta trả.” Cố Yến Thần liếc Tô Triết, như đang đánh giá một món hàng không đúng tiêu chuẩn: “Vị này trông không giống người được Kỷ Tinh Phồn mời.” +
“Không vấn đề.” Tô Triết cười, lấy điện thoại ra: “Có thể quét Alipay không?” +
Chưa kịp để phục vụ trả lời, Kỷ Tinh Phồn đã đưa thẻ đen vàng cho anh ta: “Quẹt thẻ của tôi. Với lại vị này uống nhiều vang đỏ không tốt, làm ơn thêm cho anh ấy một phần salad cuộn và bông cải xanh.” +
Kỷ Tinh Phồn rời đi rất dứt khoát. Dưới chiếc áo thun xanh nhạt, đường vai và eo gọn gàng, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt. +
Cố Yến Thần nhìn theo bóng lưng cậu mười giây. Rõ ràng hắn vừa nói những lời kia để trả đũa, vậy mà giờ lại có cảm giác mình ở thế yếu… rốt cuộc sai ở đâu? +
Vị vang đỏ cay gắt, khô khốc, trượt qua cổ họng mang theo cảm giác nóng rát lạnh lùng, thật khó uống. +
【 Ngài Cố, hôm qua là tôi thất lễ. 】 +
【Còn nữa, mong anh đừng lại gần tôi nữa.】 +
Hừ, đúng là hai bộ mặt. Suốt một tháng qua, hắn đi đến đâu cũng gặp con “mèo” này chủ động dính lấy, mà giờ thì lại cố ý tránh, thấy hắn là muốn trốn. +
Cố Yến Thần uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi bên ngoài bắt đầu có sấm. Ngay sau đó, mưa rơi lộp độp lên cửa kính. +
Rượu đúng là thứ không tốt. Hắn lại nghĩ đến chương 4 của cuốn tiểu thuyết đọc sáng nay, Tô Tiểu Mạch và Cố Thiên Thần trong ngày mưa như hòa vào cùng một nhịp, điên cuồng chiếm lấy nhau… +
Bây giờ, hai người vừa rời đi kia có phải cũng đã thuê phòng, làm chuyện đó rồi không…? Khi ở trên giường, khóe mắt người kia có ướt, có đỏ lên không? Lúc không kìm được, cậu sẽ gọi tên ai? +
Mà chuyện đó… liên quan gì đến hắn? +
“Ngày mưa… thật đáng ghét.” +
Trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng lớn. Cố Yến Thần rời nhà hàng, đi về phía xe. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng chạy gấp, ngay sau đó, một chiếc ô che lên đầu hắn. +
Người cầm ô thì ướt sũng. +
Khung cảnh quen thuộc, giống hệt trong giấc mơ. Chỉ là khi ngẩng lên, thứ hắn thấy lại là một chiếc ô trong suốt. +
“Ngài Cố, để tôi lái xe cho anh.” +
“Cậu không phải đi rồi sao? Sao lại quay lại?” Cố Yến Thần nghiêng đầu hỏi. +
“Vì ngài Cố chưa bao giờ mang ô. Mưa lớn thế này, lại vừa uống rượu nên không thể lái xe. Nếu dầm mưa rồi về, chắc chắn sẽ bị cảm.” +
“Tôi không bao giờ mang ô là thói quen. Cậu biết từ đâu?” Cố Yến Thần nhìn cậu, chợt cảm thấy bộ dạng ướt sũng của cậu còn mang một vẻ đẹp mong manh hơn cả lần đầu gặp. +
“Đoán thôi.” Kỷ Tinh Phồn cười rồi mở cửa xe ngồi vào. +
“Ngài Cố, anh say rồi, để tôi cài dây an toàn giúp.” +
Đầu ngón tay cậu lướt qua eo Cố Yến Thần rồi vòng ra phía trước, “cạch” một tiếng, cài dây an toàn. +
“Trước đây chúng ta quen nhau sao?” Cố Yến Thần trầm giọng hỏi. +
“Lần đầu tôi gặp anh là lúc đi đón anh họ.” Kỷ Tinh Phồn chưa vội lái xe. +
“Cậu thích tôi à?” Cố Yến Thần cười, thử dò. +
“Vậy mà anh cũng nhận ra, xem ra tôi giấu chưa đủ kỹ.” Kỷ Tinh Phồn nói thẳng. +
“Tại sao lại thích tôi?” +
“Vì tôi trúng tiếng sét ái tình với ngài Cố, thấy sắc mà nảy lòng tham.” Kỷ Tinh Phồn cười, như một con mèo ranh mãnh. +
Lý do nghe rất giả, nhưng ánh mắt cậu… lại không giả. +
“Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Đừng nói là không biết.” +
“Ngài Cố, anh từng hôn người khác chưa?” Kỷ Tinh Phồn không nhìn hắn, đột nhiên chuyển chủ đề. +
“Cậu thấy tôi giống trai tân à?” Cố Yến Thần cố ý hỏi. +
“Tôi biết có rất nhiều người theo đuổi anh.” Kỷ Tinh Phồn nói khẽ: “Nhưng trước khi tôi theo đuổi được anh… anh có thể đừng nhận lời người khác không?” +
“Hừ, không ngờ cậu Kỷ dịu dàng lại có mặt bá đạo như vậy, tôi đúng là đã đánh giá thấp cậu.” +
“Ngài Cố, tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt.” Kỷ Tinh Phồn đột nhiên cười: “Tôi không chỉ biết tranh thủ lúc người khác gặp khó mà chen vào, mà còn có tính chiếm hữu rất mạnh.” +
“Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ hôn người khác, hoặc lên giường với ai đó… tôi nghĩ tôi sẽ ghen đến phát điên.” +



Thụ theo đuổi thẳng thắn vậy đọc đã ghê hê hê

