❤️🔥Chương 2: Điển hình của não yêu đương

“Đing, đing, đing!” +
Cố Yến Thần nhíu mày, rút tay ra khỏi chăn, mò lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình lạnh ngắt, điện thoại lại rung liên hồi. +
Trên màn hình, 6 giờ sáng, 27 tin nhắn chưa đọc nhảy liên tục. +
Hắn nhìn chằm chằm hai giây mới nhớ ra, tối qua sau khi nghe điện thoại của Thẩm Tắc Tinh, quên bật chế độ “Không làm phiền”, khiến nhóm “Ngậm thìa vàng cũng phải cày” như phát điên mà spam. +
Mở ra, tin nhắn liên tục hiện lên: +
【Thẩm Tắc Tinh: Tối qua mấy người có đọc chương mới chưa? Xong rồi, đọc xong tôi muốn yêu đương luôn… quá cuốn. @Cố Yến Thần thấy chưa?】 +
【Đoạn Yến: Xong đời, tôi cũng dính rồi, suýt nữa không kiềm chế được… @Cố Yến Thần thấy chưa?】 +
【Giản Dư Thanh: Tôi vừa tỉnh, tối qua đọc lại hai lần, còn donate cho tác giả hai lần, @Cố Yến Thần thấy chưa?】 +
Cố Yến Thần nhìn một hàng “@” ngay ngắn, trực tiếp ném lại hai chữ: Không thấy. +
Thuận tay tắt thông báo nhóm, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm. +
Nước được mở hết cỡ, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng ồn do đám người kia spam, đến cả tên truyện cũng nhớ rõ là “Crush của tôi phát điên trong truyện tôi viết”? Chỉ vì nam chính họ Cố, sạch sẽ nên giống hắn? +
Thật hoang đường. +
Người có thói sạch sẽ thì đầy ra, còn mấy cái truyện tổng tài cẩu huyết, mười cái hết tám cái họ Cố. Còn cái tên truyện kia, nhìn là biết kiểu dây dưa, yêu thầm không dám nói. Đã thích thì triển luôn đi, yêu thầm làm gì. +
Tiểu thuyết? Hắn không hứng thú. Yêu đương? Càng không. Hai thứ hắn ghét nhất là lãng phí thời gian và não yêu đương. +
Bị tin nhắn đánh thức, hôm nay Cố Yến Thần đến công ty sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Đến cửa thang máy, vừa lúc gặp Thẩm Ý. Sau chuyện hôm qua, trong mắt hắn, Thẩm Ý đã là hình mẫu điển hình của não yêu đương. +
“Cố tổng, chào buổi sáng!” Thẩm Ý đứng thẳng người, nhưng quầng thâm mắt rất rõ, trông như cả đêm không ngủ. +
“Chào.” +
“Hôm qua cảm ơn Cố tổng đã giúp. Phồn Phồn sáng 5 giờ đã dậy làm bánh kem, nói như vậy mới đảm bảo vị tươi. Còn đặc biệt chỉnh độ ngọt cà phê theo khẩu vị của ngài, dặn tôi nhất định phải tự tay đưa cho ngài.” Thẩm Ý biết Cố tổng không nhận đồ không rõ nguồn gốc, nhưng vẫn cố thử. +
Cố Yến Thần liếc túi giấy màu kem trong tay y. Chữ Pháp ép vàng tinh tế, nơ xanh nhạt buộc tùy ý mà có chủ ý. Chỉ nhìn bao bì cũng biết người tặng rất có tâm, mà gu thẩm mỹ cũng không tệ. +
Chỉ tiếc, tâm ý này, Thẩm Ý lại không nhận ra. +
Hắn vốn không muốn xen vào chuyện riêng của nhân viên, nhưng Thẩm Ý ở Săn Phong đã bảy năm, ngoài chuyện này ra cũng chưa từng phạm sai lầm lớn vẫn nên nhắc một câu. +
“Vào thang máy cùng đi.” Cố Yến Thần liếc y, đợi y chậm rãi bước vào rồi mới đóng cửa. +
Trong thang máy, yên tĩnh đến kỳ lạ. +
“Anh với bạn trai quen nhau bao lâu rồi?” +
“Gần tám năm.” Thẩm Ý sững lại, rõ ràng không ngờ hắn lại hỏi chuyện riêng. +
Vừa qua bảy năm, càng khó chia tay. +
“Bạn trai anh có được nhiều người thích không?” +
“Rất nhiều.” Giọng Thẩm Ý còn mang chút tự hào: “Rất nhiều người theo đuổi em ấy, tôi theo đuổi rất lâu mới có được.” +
Lại còn là kiểu cho không, càng khó dứt. +
“Giữa hai người có từng xuất hiện người thứ ba chưa? Ví dụ trước đây, cậu ta có từng mập mờ với ai không?” +
“Sao có thể? Em ấy không phải người như vậy. Nếu có chia tay, cũng không phải vì người thứ ba, mà là do tôi làm chưa tốt.” +
Cố Yến Thần nghe câu trả lời kiểu “liếm cẩu tiêu chuẩn”, hoàn toàn im lặng. +
Cửa thang máy “đing” mở ra. Hắn không muốn nói thêm với con liếm cẩu này nữa. Dù bây giờ hắn nói “bạn trai anh muốn quyến rũ tôi”, thì người này cũng chỉ tự trách bản thân không giữ được người. +
Nhưng hắn không ngờ, vừa đi được hai bước, trong tay đã bị nhét một túi giấy màu kem. +
“Cố tổng, xin ngài nhất định phải ăn, Phồn Phồn làm rất vất vả!” Thẩm Ý nói nhanh rồi chạy mất. +
Nếu não yêu đương là bệnh thì trong mắt Cố Yến Thần, Thẩm Ý đã ở giai đoạn cuối, hết cứu. +
“Hắt xì!” Thẩm Ý ngồi ở bàn làm việc, hắt hơi một cái thật to. Không cần nghĩ cũng biết mình đã chọc Cố tổng khó chịu, nhưng y cũng không còn cách nào khác. +
Trời đất bao la, Phồn Phồn là lớn nhất. +
【 Thẩm Ý: Phồn Phồn, bánh kem và cà phê của em, anh đã liều mạng đưa giúp rồi.】 +
. +
Kỷ Tinh Phồn đang cuộn mình ngủ nướng trên giường, tay vẫn ôm gối, lông mi khẽ run, khóe môi cong nhẹ. +
Trong mơ, cậu đi chân trần trên những cánh hoa hồng, đeo nhẫn vào ngón áp út của Cố Yến Thần. +
“Phồn Phồn, em đang làm gì vậy?” +
Cậu ngẩng đầu cười, chậm rãi nói: “Cố Yến Thần, đeo nhẫn của em rồi thì là người của em, chỉ được nhìn em, không ai có thể cướp anh khỏi em.” +
Giây tiếp theo, cậu bị ôm chặt vào lòng. Trên người đối phương là mùi hương lạnh quen thuộc, đôi môi từ từ tiến lại gần… +
Đúng lúc đó… +
“Leng keng!” Âm báo đột ngột xé toạc giấc mơ. +
Kỷ Tinh Phồn cau mày tỉnh dậy, hơi bực bội trở mình, tay vô thức sờ điện thoại dưới gối. Giọng khàn khàn, ánh mắt còn mơ màng, mang theo chút tiếc nuối vì chưa kịp hôn được Cố Yến Thần. +
【 Thẩm Ý: Phồn Phồn, bánh kem và cà phê của em, anh đã liều mạng đưa giúp rồi.】 +
“Ừm.” Cậu khẽ cười một tiếng, chậm rãi chống người ngồi dậy, đầu ngón tay linh hoạt thao tác trên màn hình. +
【 Phồn Phồn: Làm không tệ. Thưởng cho anh một ngụm ngọt.【 Chuyển khoản: 1000】】 +
Đối phương đã hoàn tiền. +
【 Thẩm Ý 】: Phồn Phồn, hôm qua cảm ơn em bảo anh gửi mail cho Cố tổng, nhưng mà… em làm sao biết được email của Cố tổng? +
Chín năm trước, trong một buổi chiều nọ, cậu từng ở thư viện, giả vờ vô tình ngồi cạnh Cố Yến Thần. Khi đó Cố Yến Thần đang trả lời một email hợp tác thương mại, giao diện gọn gàng sạch sẽ, cậu chỉ liếc một cái đã nhìn thấy địa chỉ email “gyc_official”, ngay cả cách đặt tên cũng lạnh lùng đến cứng nhắc. +
Cũng từ ngày đó, cậu có thêm một thói quen mới: Mỗi ngày đúng giờ mở giao diện đăng nhập email đó, thử nhập đủ kiểu mật khẩu để hack. Sau này đương nhiên thất bại, nhưng địa chỉ email ấy cùng với bàn tay lật trang sách hôm đó, hàng mày hơi nhíu, sống mũi thẳng tắp của Cố Yến Thần… tất cả đều bị cậu khắc sâu vào lòng. +
Nhưng những chuyện này, sao cậu có thể nói cho Thẩm Ý biết. +
Cậu đứng dậy xuống giường, gọn gàng cởi chiếc áo ngủ rộng thùng thình, mặc vào chiếc áo hoodie màu xanh xám của MLB. Vạt áo buông lỏng nơi eo, không che nổi thân hình mảnh khảnh mà nổi bật của thiếu niên. +
Trước gương, cậu cúi đầu đeo khuyên tai màu đen, lại chấm chút nước hoa sau tai và xương quai xanh. Vẫn đẹp như vậy, nhưng đã không còn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của tối qua. +
“Thiên Miêu Tinh Linh.” Giọng hắn khàn khàn: “Phát bài《Yellow》của Coldplay.” +
*Thiên Miêu Tinh Linh (天猫精灵) = Tmall Genie: Đây là trợ lý ảo/loa thông minh như Alexa của Amazon Echo… +
“Được, chủ nhân.” +
Nhạc vừa vang lên, Kỷ Tinh Phồn đã lại nhào về giường, tay chân ôm chặt chiếc gối ôm hình người Cố Yến Thần, vùi mặt vào cọ mạnh hai cái. +
“Chậc…” Cậu nheo mắt, giống như con mèo vừa tỉnh ngủ. +
“Cố Yến Thần, tối qua lúc anh đánh người thật sự rất ngầu.” +
“Đánh mà không thở dốc, thể lực thật tốt!” Cậu nói rồi lại vùi mặt vào gối. +
“Thể lực thật tốt, xin lỗi chủ nhân, tạm thời không tìm thấy bài hát này, tiếp tục phát lặp lại bài《Yellow》.” (Thiên Miêu Tinh Linh) +
“……” +
“Nhưng mà, anh có ăn bánh kem em làm không?” Cậu lật người nằm ngửa, nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Cà phê có uống không? Có thấy tấm card em để không? Có thấy em hiểu anh không?” +
“Hay là… đã bắt đầu chú ý tới em rồi?” +
Kỷ Tinh Phồn đoán hắn sẽ không dễ dàng ăn, cũng không dễ uống. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu lại lật người, cười khẽ: “Cố Yến Thần, chín năm rồi, em quay về rồi. Chúng ta sắp gặp lại nhanh thôi!” +
. +
Cố Yến Thần đã ăn bánh kem, uống cà phê và cũng nhìn thấy tấm card bị ép bên dưới. +
Ban đầu hắn chỉ định xem thử người này còn giấu bao nhiêu tâm cơ, nhưng khi mở túi giấy màu trắng ra, mới phát hiện đó là bánh Opera. Hắn định chỉ nếm một miếng, nhưng độ mềm và hương vị quá quen thuộc, hắn sững lại, dao nĩa không dừng, ký ức cũng bị xé ra một khe hở. +
Thời đại học, con phố phía sau trường từng có một tiệm bánh kiểu Pháp rất nổi tiếng. Chủ tiệm là một người Pháp biết nói tiếng Trung, hắn thường xuyên tới đó ăn. Sau này ông chủ ly hôn rồi trở về Paris, từ đó hắn không còn ăn được hương vị chuẩn như vậy nữa. +
Tại sao bánh này… lại giống hệt khẩu vị của ông chủ Jacques? +
Cố Yến Thần giữ vẻ bình thản, cầm ly cà phê trên bàn, thử nhấp một ngụm, vị ngọt rất rõ. +
Tại sao người đó lại biết… hắn thật ra thích đồ ngọt? +
Cố Yến Thần cầm tấm card trên bàn. Mặt trước in một dòng chữ hoa mỹ: Tiệm bánh ngọt MS Dessert, bên dưới là địa chỉ cửa hàng và tài khoản trên Tiểu Hồng Thư. +
*Tiểu Hồng Thư = Xiaohongshu (小红书): là một app mạng xã hội + review + mua sắm rất nổi ở Trung Quốc. Người ta dùng Tiểu Hồng Thư để review mỹ phẩm, đồ ăn, quán xá, chia sẻ cuộc sống, du lịch, tìm trend (makeup, thời trang…)… +
Hắn nhanh chóng mở app Tiểu Hồng Thư, nhập: MS Dessert. +
Kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra. Tài khoản đầu tiên được đề xuất là trang chính thức của “Cửa hàng MS Dessert”, lượng theo dõi gần 20 vạn, gần như là một cửa hàng hot trên mạng. +
Cố Yến Thần tùy ý nhấn vào, trước mắt hiện ra một bài ghim trên đầu: +
【 Bạn trai/bạn gái không vui? Dẫn họ đến MS Dessert nhé! 】 +
Phía Đông thành phố, phố Văn Duyệt, số 89. +
Nhân viên đều là trai đẹp / trang trí đẹp muốn phát khóc / đồ ngọt ăn một miếng là sa vào ngay. +
Đề cử: Bánh Opera, Red velvet choux cream, cheesecake vị ô long bạch đào. +
Bình luận cư dân mạng: +
【Đẹp trai lại còn biết làm bánh, đây là nam thần toàn năng từ đâu ra vậy?】 +
【Tôi đến vì đồ ngọt, kết quả bị dàn nhân viên đẹp trai làm cho choáng luôn】 +
Lướt xuống thêm một trang, hình ảnh check-in phủ kín màn hình. Thậm chí còn có blogger đăng ảnh quảng bá. Phong cách trang trí theo hướng cao cấp tinh tế, bên trong bày đầy mô hình bánh ngọt tinh xảo và hoa khô, trông giống hệt bối cảnh phim lãng mạn của Pháp. +
Chỉ nhìn thôi cũng biết gu thẩm mỹ của chủ tiệm rất tốt. +
Trong bức ảnh có lượt thích cao nhất, xuất hiện một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề. Hoa hồng rực rỡ, ánh nến ấm áp, người thì đẹp đến mức quá đáng. +
Là cậu? +
Ánh mắt Cố Yến Thần dừng lại. Người trong ảnh có đường nét rõ ràng, khóe môi hơi cong, ánh sáng rọi lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt ẩn hiện. Động tác cúi đầu trang trí bánh kem mang theo sự chuyên chú, tinh tế như đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật. +
Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. +
Người này biết gu của hắn, khẩu vị của hắn, sở thích của hắn. Càng nghĩ càng thấy rợn người, giống như đã âm thầm theo dõi hắn rất lâu. Buồn cười nhất là hắn lại không hề nhận ra. +
Vậy rốt cuộc mục đích của cậu là gì? +
Nhắm vào tiền của hắn? Có lẽ không, vì bản thân người kia cũng rất có tiền. Nhắm vào tình báo kinh doanh? Cũng không giống, Thẩm Ý còn trở thành chó liếm của cậu rồi. +
Vậy cậu muốn gì? +
Cảm giác không thể nắm được toàn cục khiến Cố Yến Thần vô cùng khó chịu. Hắn muốn nhanh chóng biết rõ về người này. +
Cố Yến Thần nhìn danh thiếp trong tay, mở chức năng quét mã trên WeChat, quét xong hiện ra tài khoản công chúng “Cửa hàng MS Dessert”. Hai giây sau, giao diện bật lên một dòng nhắc nhở ngắn gọn: +
【Tài khoản công chúng này không còn sử dụng nữa. Nếu bạn vẫn muốn theo dõi nội dung mới, vui lòng thêm WeChat cá nhân của chủ tiệm Kỷ Tinh Phồn: ms_dessert_owner】 +
“A.” Cố Yến Thần khẽ cười: “Còn bày trò này nữa à.” +
Hắn chậm rãi lấy điện thoại phụ trong ngăn kéo, quét lại mã QR lần nữa. Sau khoảng hai phút không có xuất hiện thông báo yêu cầu chuyển tài khoản. +
“Xem ra… cũng có sơ hở.” +
Mã QR trên tấm card này rõ ràng là chuẩn bị riêng cho hắn. +
Cố Yến Thần nhập “ms_dessert_owner” vào mục thêm bạn, giao diện hiện ra ảnh đại diện của một con mèo đang ôm bánh su kem. +
【 Đã gửi lời mời kết bạn. 】 +
Gần như ngay lập tức sau khi gửi, điện thoại vang lên thông báo. +
Màn hình sáng lên:【 ms_dessert_owner đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn 】 +
【 Đối phương đang nhập tin nhắn… 】 +



Nhắm vào cơ thể anh đó, Cố Yến Thần à :))))