❤️🔥Chương 3: Crush của tôi phát điên trong truyện tôi viết

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, một làn hơi nóng tràn ra. +
Cố Yến Thần cúi đầu lau tóc, áo choàng tắm buộc hờ, cổ áo hơi mở, đường nét cơ bắp theo động tác khẽ phập phồng. Nước còn chưa lau khô, từ sau gáy chảy xuống, dừng lại trên lồng ngực rắn chắc một chút rồi trượt vào lớp vải. +
Hắn vắt khăn sang một bên, ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu cầm điện thoại, ánh mắt dừng ở dòng thông báo trên cùng khung chat:【ms_dessert_owner đang nhập tin nhắn…】 +
Một phút sau, lại dừng. +
Ba ngày nay, đây đã là lần thứ bảy Cố Yến Thần nhìn thấy. +
Hắn gần như có thể tưởng tượng, phía bên kia màn hình, có một con mèo nhỏ đang giơ bàn chân lông xù đặt lên bàn phím, gõ một câu, do dự một chút rồi lại cẩn thận xóa đi. +
Kết quả là trên bàn phím đầy dấu chân mèo, còn khung chat thì trống trơn, không để lại một chữ nào. +
Cũng thật bình tĩnh. +
Hắn thoát khỏi khung chat, tiện tay mở vòng bạn bè của Kỷ Tinh Phồn. Cài đặt là “Chỉ xem ba ngày gần đây”, bên trong chỉ có hai trạng thái, nói đúng hơn là hai bức ảnh. +
Một tấm chụp hai ngày trước, là bàn tay trái rất đẹp, ngón trỏ đeo nhẫn bạc, đầu ngón tay đặt lên một câu trích trong sách: “Nếu một người hấp dẫn tôi, thì bất kể họ chọn cách nào để thể hiện bản thân, với tôi đều đáng yêu.” +
Cố Yến Thần từng đọc cuốn này thời đại học, là của Wilde, Bức chân dung Dorian Gray. +
Tấm còn lại là một bóng lưng mờ ảo, ánh sáng rất tối, hơi nước làm mờ kính. Chủ nhân bức ảnh chống một tay lên bồn rửa, chỉ lộ ra phần gáy trắng và một đoạn eo. +
Nhẫn bạc ở ngón trỏ tay trái tượng trưng cho độc thân. Wilde là người đồng tính. Bức ảnh mơ hồ kia cũng rất rõ ràng: Độc thân, có thể tán, chỉ dành cho đồng tính. +
“Cũng thú vị đấy.” Hắn thoát vòng bạn bè. Đang định nghỉ ngơi thì cái tên phiền phức Thẩm Tắc Tinh lại gọi tới: “Cố gia, tin nhắn trong nhóm cậu có xem không? Có xem không!” +
Cố Yến Thần nhíu mày: “Toàn nói nhảm, đã chặn thông báo. Có chuyện thì nói, không thì đừng làm phiền.” +
“Đừng mà… Cố gia, cậu còn nhớ phòng tập đàn thời đại học không?” Giọng Thẩm Tắc Tinh mang theo chút kích động. +
“Phòng đàn 401.” +
“Cố gia, tôi không lừa cậu đâu. Bọn tôi đều thấy nhân vật công trong truyện giống hệt cậu. Hôm nay Miêu Miêu sửa chương, bối cảnh chính là phòng đàn 401… cậu nói xem…” +
Chưa nói hết, Cố Yến Thần đã cúp máy. Vừa cúp, điện thoại lại reo. +
Sau khi cúp lần nữa, hắn bất đắc dĩ mở lại nhóm chat đã bị chặn. Tin nhắn cuồn cuộn không ngừng, hắn lướt vài lần, cuối cùng dừng lại ở đường link: 《Crush của tôi phát điên trong truyện tôi viết》 +
Tác giả: Miêu Miêu Táo Bạo +
Tag: Yêu thầm / giả chết / truy thê hỏa táng tràng / gương vỡ lại lành +
Thiết lập nhân vật: Mỹ nhân đáng yêu Thụ x Trung khuyển ngây thơ Công, sủng lẫn nhau, nhưng công yêu thụ hơn, yêu đến chết. +
Hắn vốn không hứng thú với tiểu thuyết, cũng không quan tâm nam chính có giống mình hay không. Nhưng Thẩm Tắc Tinh quá phiền, đọc thử cũng không sao. +
Hắn mở chương 1:《Anh ấy là crush của tôi》, chắc lại là kiểu yêu thầm học đường chua xót. +
【Chính văn | Chương 1 ( đoạn trích )】 +
Tô Tiểu Mạch không phải lần đầu gặp người đó. Nhưng đến ngày tuyển thành viên của Hội Sinh Viên, thấy hắn đứng trên bục giảng, mặc đồng phục chỉnh tề, cổ tay áo cài ghim bạc của Hội, cậu mới biết hắn chính là nhân vật nổi bật của trường, chủ tịch của Hội Sinh Viên – Cố Thiên Thần. +
“Chúng tôi sẽ theo quý… phân công rõ ràng cho từng thành viên… Công việc của Hội Sinh Viên không chào đón những người ba phút nhiệt huyết. Hoặc là… hoặc là đừng tham gia, hãy để thời gian cho những việc thật sự quan trọng với bạn.” +
Tô Tiểu Mạch hoàn toàn không nghe hắn nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hắn lật từng trang kế hoạch, phát biểu, sắp xếp, phân công, mọi thứ đều ngăn nắp rõ ràng. +
Cậu bỗng cúi đầu cười. Người này hoàn toàn trái ngược với cậu. Nếu Cố Thiên Thần là người hoàn hảo trong việc thực hiện “danh sách nhiệm vụ cuộc đời”, thì cậu là kiểu sống đến đâu hay đến đó, thậm chí đến ước mơ còn chưa rõ hình dạng. +
Nhưng chính ngày hôm đó, cậu đột nhiên có một ước mơ. Cậu mở điện thoại, ghi vào ghi chú: “Một ngày nào đó, mình muốn người này trở thành người nhà của mình, trong kế hoạch cuộc đời của anh ấy phải đều có tên mình.” +
———— +
Khác với truyện học đường chua xót thông thường, chỉ qua màn hình, Cố Yến Thần cũng cảm nhận được sự cố chấp của nhân vật “Tô Tiểu Mạch”. Hắn từng là chủ tịch Hội Sinh Viên thời đại học, nhưng những lời nói trong truyện kia, hoàn toàn không giống cách hắn nói. +
Bàn tay hắn vô thức mở sang chương 2:《Một tai nạn》 +
【Chính văn | Chương 2 ( đoạn trích )】 +
Khi Cố Thiên Thần tỉnh lại, ánh sáng len qua khe cửa, chiếu vào thân thể đang ngủ bên cạnh hắn, là một thiếu niên. Phần cổ trắng đến chói mắt, trên người là những vết đỏ chằng chịt. Không khí trộn lẫn mùi nước hoa, ngột ngạt mà mê loạn. +
Hắn nhìn người kia rất lâu, rồi cúi đầu nhìn chính mình. Cơ thể vẫn còn nóng, nhưng không còn cảm giác như tối qua, như bị thiêu cháy đầu óc. Ký ức vụn vặt dồn dập ùa về. +
Hắn đã uống ly rượu đó trong buổi tiệc. Không lâu sau, toàn thân nóng lên, gần như không đứng vững. Hắn vịn tường trở về phòng, nhưng ngay lúc đóng cửa, cậu trai kia đã xông vào. +
Tối qua… hắn dường như không cho đối phương thời gian thở. Hắn vuốt ve cổ cậu, hôn, cắn, như thế nào cũng không đủ… +
Cố Thiên Thần liếm môi khô, bỗng bật cười: “Tên cậu là gì? Bỏ thuốc, xông vào phòng tôi, giả vờ cứu tôi… diễn cũng giỏi đấy.” +
“Em không có……” Tô Tiểu Mạch mắt đỏ hoe, cúi đầu nói: “Em thật sự chỉ là… muốn giúp anh.” +
Hắn tiến lên hai bước, bóp cằm, ép cậu ngẩng đầu: “Giúp tôi?” +
“Cố Thiên Thần, xin lỗi, tối qua là em tự mình đa tình, là em điên rồi.” Nước mắt không ngừng chảy xuống, nói xong Tô Tiểu Mạch quay người chạy ra ngoài. +
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mớ hỗn độn, và chiếc điện thoại rơi trên giường. +
———— +
Đọc đến đây, Cố Yến Thần chỉ muốn lôi đám người trong nhóm “Ngậm thìa vàng cũng phải cày” ra đánh cho mỗi đứa một trận. Thiết lập nhân vật “Cố Thiên Thần” trong truyện chẳng giống hắn chút nào. Hắn chưa từng phát sinh quan hệ với ai, càng không nói đến chuyện hồi đại học còn chưa từng uống rượu. +
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, khu bình luận toàn là: Cố Thiên Thần là tra nam. +
Nhưng tác giả này… cũng có chút thú vị. Chương 1 còn tưởng là truyện yêu thầm chua xót, sang chương 2 đã chuyển hẳn sang cẩu huyết. Tay hắn vô thức lướt sang chương 3:《Giả chết trở về》 +
【Chính văn | Chương 3 ( đoạn trích )】 +
Cố Thiên Thần không đợi được Tô Tiểu Mạch quay lại lấy điện thoại, mà đợi được tin chiếc máy bay cậu ngồi sang Pháp gặp nạn. Hắn phát hiện trong điện thoại của cậu có một bí mật, cất giấu những tâm sự thời niên thiếu. +
Bảy năm sau, tại phòng hòa nhạc Vienna, khán giả ngồi kín phía dưới. Cố Thiên Thần mặc vest đen, ngồi giữa sân khấu. Sau khi chơi xong bản《 Hôn lễ trong mơ 》, hắn chậm rãi nói: “Bản nhạc này, xin dành tặng cho một người sẽ không bao giờ gặp lại…” +
Giọng hắn bỗng dừng lại. Ánh mắt dừng ở hàng ghế phía dưới, vị trí gần cửa sổ ở hàng thứ hai từ dưới lên. Ở đó có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. +
Hắn không kìm được nữa, bước xuống sân khấu, ép người kia vào góc tường, gần như dùng hết sức nhìn chằm chằm: “Mạch Mạch, là em sao?” +
Cổ họng hắn căng chặt, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói: “Mạch Mạch, anh tưởng em đã chết rồi.” +
“Là anh sai…” Hắn khàn giọng: “Xin lỗi, là anh ép em rời đi, là anh đã nói những lời khốn kiếp đó. Bây giờ anh cầu xin em quay lại, anh sẽ nghe em tất cả, em muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, chỉ xin em đừng đi, đừng rời đi nữa…” +
“Em có nhớ anh không?” +
“Nhớ đến phát điên.” +
“Em còn yêu anh không?” +
“Yêu đến phát điên.” +
“Cố Thiên Thần, chúng ta làm đi! Để em biết anh yêu em đến mức nào.” +
“Mạch Mạch, câu này… đáng lẽ phải để anh nói.” +
Giây tiếp theo, Cố Thiên Thần bế người lên, đưa vào phòng kín phía sau sân khấu. Sau khi đóng cửa, hắn đặt Tô Tiểu Mạch nằm lên cây đàn piano. +
“Hồi đại học, mỗi lần anh luyện đàn, em đều đến phải không?” Hắn vừa nói vừa vây người trong lòng, môi khẽ cọ qua vành tai cậu: “Phòng đàn 401, là em tìm người chỉnh đàn? Ghế đàn cũng là em thay?” +
“Em có phải… luôn ở đó? Lặng lẽ nhìn anh.” +
Tô Tiểu Mạch khẽ run hàng mi, nhẹ gật đầu. +
“Rõ ràng em làm nhiều như vậy, sao trước đây chưa từng để anh biết?” Hắn đưa tay, lòng bàn tay dừng trên nốt ruồi lệ của cậu, giữ lấy cổ tay, cảm nhận nhịp đập dồn dập dưới tay. +
Bàn tay hắn trượt xuống sau gáy, cúi xuống hôn. Giữa môi và răng va chạm, nụ hôn không hề dịu dàng, là sự khao khát bị dồn nén lâu ngày, vừa triền miên vừa bá đạo. Hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu, ngón tay trượt dọc xuống, kéo người vào lòng chặt hơn. +
“Nhìn anh, Mạch Mạch.” Giọng hắn khàn nóng, mang theo dục vọng không hề che giấu: “Anh sẽ dùng hành động nói cho em biết, anh yêu em đến mức nào.” +
Vừa dứt lời, cây đàn dưới thân bỗng rung lên, các phím đàn vang lên hỗn loạn, tiết tấu như bản sonnet Petrarch của Liszt nhảy múa dưới đầu ngón tay… rồi kết thúc trên cây đàn… +
————— +
Tác giả chỉ cập nhật đến đây. Đọc xong chương 3, Cố Yến Thần mới nhận ra cuốn sách này không phải truyện yêu thầm chua xót, cũng không hẳn là truyện cẩu huyết mà là khoác lớp vỏ của truyện bị hạn chế. +
Hắn nhìn màn hình, đầu ngón tay vô thức vuốt mép giường vài cái. Hắn giơ tay xoa giữa trán, bỗng cảm thấy cổ họng hơi nóng lên. Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở nước lạnh. Nước xối xuống da, kéo hắn ra khỏi cảm giác ảo mà cuốn tiểu thuyết mang lại. +
Hắn tắt nước, đứng một lúc. Nước nhỏ xuống từ cằm, hắn nhắm mắt, ép bản thân bình tĩnh lại. +
Phòng đàn 401 đúng là nơi hắn luyện đàn thời đại học. Hắn chưa từng chỉnh đàn, lúc luyện đàn cũng chưa từng bị ai quấy rầy. Hắn vẫn luôn nghĩ đó là do giáo viên sắp xếp. Chẳng lẽ… những việc đó là do người khác làm? +
“Chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi.” Cố Yến Thần lẩm bẩm: “Đừng nhập tâm quá.” +
Quan trọng là hắn chưa từng lên giường với bất kỳ ai. +
Hắn bực bội khoác áo choàng, bước ra khỏi hơi nước. Vừa đi đến cửa phòng ngủ, lập tức nghe thấy trên tầng có tiếng động trầm đục. +
Tiếng “bịch” không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng. +
Giống như chân bàn kéo trên sàn, hoặc có vật nặng bị đặt xuống. Âm thanh xuyên qua sàn, trầm thấp, khó nghe rõ nhưng không thể bỏ qua. +
“Có người chuyển nhà?” Hắn nhíu mày, nhìn giờ, bây giờ là hai giờ sáng. +
Tòa nhà này là căn hộ cao cấp, mỗi tầng một hộ, số người ở vốn ít. Ra vào thang máy đều phải quẹt thẻ, ghi nhận. Rốt cuộc ai lại chuyển nhà vào giờ này? +
Cố Yến Thần quay lại phòng, kéo rèm lại, cố gắng cách ly tiếng động từ trên lầu. +
Không biết là do tác động tâm lý hay là âm thanh thật sự quá rõ ràng, hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người trên lầu kéo vali, nhét đồ đạc vào một góc nào đó. Không hài lòng, lại lôi ra, sắp xếp lại từ đầu. +
… Thật sự quá ồn. +
“Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì vậy.” +
Thế nhưng, hắn hoàn toàn đánh giá thấp sức lực dư thừa của vị hàng xóm trên lầu này. Khó khăn lắm mới đợi đến khi người kia kéo xong hành lý, dọn xong đồ đạc. Cố Yến Thần tưởng rằng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, vừa nhắm mắt lại, trên đầu lại vang lên tiếng trống. +
Không phải nhạc nền, mà là tiếng trống Jazz, tiết tấu rối loạn mà dồn dập, như thể cảm xúc không có chỗ trút, chỉ có thể dựa vào nhịp điệu để giải tỏa. +
Sau đó là một khoảng yên lặng ngắn ngủi, tiếp theo là tiếng nước từ vòi sen, xen lẫn tiếng hát bằng tiếng Anh gần như xé toạc, chẳng khác gì quỷ khóc sói tru giữa đêm. +
Có rất nhiều lần hắn muốn xông lên xem rốt cuộc là đứa điên nào, lại có thể ở khu chung cư cao cấp này mà không kiêng nể gì, gõ trống, tắm rửa rồi hát hò như vậy, nhưng hắn vẫn nhịn. +
Cuối cùng, trên lầu cũng im tiếng. +
Còn hắn thì hoàn toàn mất ngủ. +
Khi hắn đưa tay lấy điện thoại, thời gian dừng lại ở 5 giờ 57 phút. Điện thoại vừa lúc nhận được một tin nhắn từ ms_dessert_owner:【Thông báo hôm nay: Cửa hàng MS Dessert, bánh bất kỳ + cà phê = 39,9 tệ, áp dụng khi đặt trước 10:30. (Tin nhắn này gửi hàng loạt, nếu làm phiền xin thứ lỗi, xin đừng xóa)】 +
Nhìn qua chỉ là một tin quảng cáo bình thường, nhưng Cố Yến Thần nhìn dòng chữ đó, lại khẽ cười một tiếng: Giả vờ cũng ra dáng đấy. +
Giờ này thì hắn đã hoàn toàn không thể ngủ tiếp. Không bằng dọn dẹp cho xong, ra ngoài sớm hơn. +
Nhưng đúng lúc hắn vừa mở cửa bước ra, trước cửa lại đứng một thiếu niên. Trên vai người đó đeo một chiếc túi vải bố sạch sẽ, tay còn lại xách một hộp bánh trong suốt. Ngón tay thon dài, động tác cầm hộp mang theo chút lười biếng tùy ý. +
Cậu mặc áo thun trắng, chất vải mỏng ôm người, vạt áo tự nhiên buông xuống trên quần jean. Dưới chân là một đôi giày thể thao Veja xanh đậm phối trắng. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã mang theo cảm giác thiếu niên pha lẫn sự cao cấp, tạo thành một vẻ đẹp rất lệch tông mà cuốn hút. +
Không biết còn tưởng cậu đang chụp tạp chí thời trang. +
“Ngài Cố, chào buổi sáng.” Cậu mỉm cười, giọng dịu dàng. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt dưới ánh sáng mờ vẫn nổi bật. +
Ngón tay Cố Yến Thần siết nhẹ trên mép cửa. Nửa giây sau, hắn mới thấp giọng hỏi: “Sao lại ở đây?” +
“Ngài Cố, trùng hợp thật.” Người kia cười nói: “Tôi vừa chuyển đến, ở ngay trên lầu. Từ hôm nay, chúng ta là hàng xóm.” +
Cố Yến Thần không nói gì, chỉ cười lạnh trong lòng. +
Trùng hợp? Quỷ mới tin. +
❤️🔥Tác giả có lời muốn nói: +
Tiểu thuyết của Miêu Miêu Táo Bạo thuộc thể loại: Yêu thầm / giả chết / truy thê hỏa táng tràng / gương vỡ lại lành… (hoàn toàn do Miêu Miêu Táo Bạo hư cấu viết ra) +
Không giống với truyện của tác giả. +
(Không có nguyên mẫu ngoài đời) +



Anh đa nghi quá à, Cố Yến Thần ơi