Skip to main content

❤️‍🔥Chương 23: Cậu thích không?

dathaiPiter

Kỷ Tinh Phồn tỉnh lại, cảm giác như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ đầy mùi sắc dục, nhưng cơ thể lại thoải mái lạ thường. Cậu có cảm giác cả đêm mình đã nằm trong một vòng tay ấm áp, ổn định, được ôm chặt, bao bọc cẩn thận. +

Cậu mở mắt ra mới phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng Cố Yến Thần, nằm nghiêng, đầu tựa vào hõm vai hắn, mặt dán lên ngực hắn, chân còn vô thức quấn lấy người ta. +

Kỷ Tinh Phồn lập tức cứng đờ. +

Sao lại ngủ thành thế này? +

Cậu nhớ rõ tối qua mình ngủ trên sofa, còn Cố Yến Thần ngủ dưới đất. Vậy mà bây giờ không chỉ lăn xuống dưới, còn chủ động chui vào lòng người ta. Tim đập như trống dồn, cậu không dám cử động, sợ chỉ cần động nhẹ cũng sẽ làm đối phương tỉnh giấc. +

Nhưng… đã tỉnh rồi… +

Nếu không làm gì, hình như hơi thiệt. +

Ánh mắt cậu lén lén ngước lên. +

Đường nét khuôn mặt Cố Yến Thần sắc sảo, sống mũi cao, lúc nhắm mắt lại như giấu hết mọi cảm xúc. Lông mi dài và dày, nếu mỗi sáng tỉnh dậy đều được nhìn thấy gương mặt này… +

Càng nghĩ càng thấy cảm xúc dâng lên, lý trí lại dần sụp đổ. +

Tai cậu bắt đầu nóng, ánh mắt không còn thỏa mãn với việc nhìn lén nữa. Theo khe cổ áo hơi hé, cậu muốn nhìn thêm. +

Gần như bị mê hoặc, cậu đưa tay lên, đầu ngón tay dừng lại trên cúc áo ngủ một giây rồi chậm rãi… +

“Tách.” Cúc thứ nhất mở ra. +

Cố Yến Thần không động. +

Kỷ Tinh Phồn nín thở, tay tiếp tục đi xuống. +

Cúc thứ hai lại “tách”. +

Xương quai xanh lộ ra hoàn toàn trước mắt. Tầm nhìn của cậu chao đảo, mặt nóng như lửa, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra. +

Nhưng vẫn chưa đủ. +

Cậu đưa tay, nâng vạt áo bị mình làm nhăn, nhẹ nhàng kéo sang hai bên. +

Hơi thở khẽ run, cậu cắn môi, đang định mở tiếp cúc thứ ba thì cảm nhận được một ánh nhìn. +

Cậu chậm rãi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Cố Yến Thần. +

Hắn đã mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt không hề bất ngờ, thậm chí không còn chút buồn ngủ, như thể đã tỉnh từ lâu, chỉ chờ cậu diễn xong. +

Kỷ Tinh Phồn lúng túng nói: “… Tôi đang giúp anh cài lại, cúc áo anh bung ra.” +

“Ừ.” +

“Vậy… sao tôi lại ngủ ở đây…” +

“Tối qua nửa đêm cậu lăn từ sofa xuống.” +

“……” +

Cậu cảm thấy chuyện này còn xấu hổ hơn việc vừa rồi lén mở cúc áo gấp trăm lần. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, cậu vẫn dè dặt hỏi: “Có phải… tôi hơi nặng không?” +

“Ừ, không nặng lắm. Nhẹ hơn heo con một chút.” Nói xong, Cố Yến Thần bật cười. +

Tiếng cười này rơi vào tai Kỷ Tinh Phồn, lập tức làm tan biến hết xấu hổ và chút tội lỗi còn sót lại. Cậu tức giận định bật dậy khỏi người hắn, nhưng chân lại vướng gì đó, cả người ngã lại đúng vào ngực hắn. +

“Bịch” một cái, mặt dán thẳng lên cơ ngực trần của hắn. Không mềm, nhưng độ đàn hồi rất tốt. +

Mặt Kỷ Tinh Phồn đỏ đến muốn nổ tung, như bánh nếp vừa bị bóc ra, mềm nhũn, vừa lăn vừa bò định đứng dậy, lại bị Cố Yến Thần giữ cổ tay. +

“Cậu thích không?” Giọng Cố Yến Thần trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ. +

“……” Kỷ Tinh Phồn gần như theo phản xạ gật đầu rồi ngay lập tức lắc đầu: “Không không không! Không phải! Tôi không phải ý đó!” +

“Ừ?” Cố Yến Thần nhướng mày, ánh mắt lướt qua môi hé mở của cậu rồi nhìn bàn tay vẫn đặt trên người: “Không thích… thì là ghét?” +

“Cũng không phải!” Kỷ Tinh Phồn lúc gật lúc lắc: “Tôi không ghét… cũng không phải thích… tôi… tôi… chỉ là thấy cũng được thôi!” +

Cố Yến Thần nhìn cậu, bỗng cười rồi đỡ cậu ngồi dậy. Hắn cũng ngồi thẳng người, nhìn cậu, giọng trầm thấp: “Kỷ Tinh Phồn.” +

“Ừ?” +

“Chào buổi sáng.” +

“Cố Yến Thần.” +

“Ừ?” +

“Chào buổi sáng.” +

Cố Yến Thần thong thả cài lại từng cúc áo ngủ, khóe môi còn vương nụ cười chưa tan, hỏi: “Hai người sáng nay định đi đâu?” +

Hắn như đang hỏi Kỷ Tinh Phồn, nhưng ánh mắt lại chính xác dừng trên người Tô Triết, người đang ngáp dài, tóc rối tung, rõ ràng chưa tỉnh ngủ. +

“Đi buổi chiếu phim của anh ta.” Kỷ Tinh Phồn đáp. +

“Là bộ phim do Giản Dư Thanh đầu tư đúng không? Tên hình như là…” +

“《Mùa mưa sắp kết thúc》.” Tô Triết vươn vai, ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ: “Phồn Phồn, nửa tiếng nữa là phải đi rồi, mau thay đồ đi.” +

Kỷ Tinh Phồn “Ừ” một tiếng. +

Cố Yến Thần không vội không chậm đứng dậy, tiện tay cầm bộ quần áo tối qua đặt trên sofa, nói: “Tôi về nhà thay đồ trước.” +

Kỷ Tinh Phồn sững lại, buột miệng hỏi: “Anh cũng đi à?” +

“Ừ, trước đó không lâu cậu ta giúp tôi một việc, bảo tôi đầu tư bộ phim này coi như đến ủng hộ.” Hắn đáp nhàn nhạt: “Nửa tiếng nữa gặp ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tôi lái xe chở hai người qua.” +

Kỷ Tinh Phồn theo bản năng đáp: “Được.” +

. +

Buổi chiếu phim được tổ chức tại một rạp chiếu phim tư nhân ở trung tâm thành phố. Không gian tao nhã, ngoài người trong giới điện ảnh ra thì gần như đều là khách mời. +

Tô Triết đã chào hỏi trước với ban tổ chức, dẫn Kỷ Tinh Phồn ngồi vào vị trí trung tâm có góc nhìn tốt nhất, còn Cố Yến Thần thì ngồi ở hàng đầu, khu vực dành cho nhà đầu tư, cạnh Giản Dư Thanh. +

“Phồn Phồn, tối qua hai người… không xảy ra chuyện gì chứ?” Tô Triết hỏi. +

Kỷ Tinh Phồn lắc đầu: “Không có gì xảy ra cả.” +

“Chứng tỏ lửa chưa đủ nóng.” Tô Triết chống tay lên lưng ghế, giọng vừa trêu chọc vừa lười nhác: “Xem ra anh phải tiếp tục đóng vai bạn trai em thêm một thời gian nữa. Người ta nói rồi, càng không có được thì càng muốn.” +

“Nhưng mà, ân tình này, em định trả thế nào?” +

“Anh nói đi.” +

“Lát nữa chiếu phim, em phải xem cho kỹ, viết cho anh một bài cảm nhận khoảng nghìn chữ. Anh chuyển cho đội truyền thông của đoàn phim đăng lại, thế nào?” +

“Không thành vấn đề.” Kỷ Tinh Phồn đáp, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía hàng đầu, chỗ Cố Yến Thần đang ngồi. +

“Đừng nhìn nữa.” Tô Triết khẽ cười nhắc: “Em lộ liễu quá rồi, coi chừng lộ hết.” +

“Phim bắt đầu rồi.” +

Vừa dứt lời, ánh đèn trong rạp tắt hẳn, màn hình sáng lên, phần mở đầu của bộ phim dần hiện ra. +

【Phim mở đầu bằng một trận mưa lớn. +

Dưới mái che của trạm xe buýt, hai thiếu niên chen nhau dưới một chiếc ô rách, đồng phục ướt một nửa, nước nhỏ xuống chân tạo thành những vòng bọt li ti. Một người cúi đầu, run chân, mặt đầy khó chịu: “Đều tại cậu, sáng nay cứ đòi đi đường tắt, giờ giày ướt hết rồi.” +

Người kia cười, đưa tay xoa tóc cậu, giọng rất nhẹ: “Anh không đi, em vẫn sẽ đi.” +

Họ tên là Thẩm Độ và Giang Dĩ Chu, quen nhau ở lớp học thêm năm cuối cấp ba. Một người là thí sinh thi lại, kiêu ngạo, bốc đồng, người kia là học sinh top 10 toàn khối, ít nói nhưng rất biết quan tâm người khác. +

Ban đầu chẳng ai để ý đến ai. Nhưng theo thời gian, từ những ngày hè nóng bức sang trời lạnh, từ phòng thi lớp học thêm đến góc nhỏ thư viện, họ cùng ăn, cùng học, buổi tối gọi video, Giang Dĩ Chu luôn chờ đến khi đối phương ngủ mới tắt máy. +

Đêm trước kỳ thi đại học, họ ngủ cùng nhau tại nhà Giang Dĩ Chu. Hắn nói: “Chúng ta thi cùng một trường đi.” +

Thẩm Độ gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.” +

Nhưng đời không như ý. +

Khi có kết quả, Giang Dĩ Chu đỗ Đại học Thanh Quảng, còn Thẩm Độ thiếu hai điểm so với điểm chuẩn, cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất. +

Hai năm sau, Giang Dĩ Chu gặp lại Thẩm Độ trước cổng căn tin đại học. Cậu không học nữa, đi giao đồ ăn, còn làm thêm ở quán bar, tính tình lạnh lùng hơn trước. +

“Sao anh không liên lạc với em?” Giang Dĩ Chu hỏi. +

Thẩm Độ rít một hơi thuốc, nhả khói: “Tôi sợ cậu nhìn thấy tôi như bây giờ… sẽ không muốn nói chuyện.” +

“Nhưng em vẫn luôn chờ anh.” +

“Cậu tự chờ, tôi đâu có hứa sẽ quay lại.” +

Nhưng họ vẫn dây dưa với nhau. +

Ban đầu, Giang Dĩ Chu tan học là đi tìm cậu, cùng ăn cơm, lén hôn nhau trong cầu thang. +

Sau đó, Thẩm Độ có phòng trọ riêng, cậu nói: “Chuyển đến ở đi.” +

Rồi sau nữa, Giang Dĩ Chu phát hiện cuộc sống của Thẩm Độ rất hỗn loạn, thường xuyên ra ngoài đêm khuya, đôi khi say xỉn, trong điện thoại còn có những liên hệ kỳ lạ. +

“Anh đang làm gì vậy?” Cậu hỏi. +

Thẩm Độ không trả lời, chỉ nói: “Tôi không phải người như cậu nghĩ.” +

Mùa đông năm đó, họ cùng đón Giáng Sinh. Và cũng chính đêm đó, Giang Dĩ Chu nhìn thấy Thẩm Độ lên xe cùng một người đàn ông trung niên. +

Hắn đuổi theo, chặn chiếc xe ở đầu phố, tức đến run người: “Anh đi ăn với người khác?” +

Ánh mắt Thẩm Độ lạnh như băng: “Không thì sao? Cậu cho tôi được cái gì?” +

“Em sẽ đi làm thêm, em có thể…” +

“Cậu có thể cái gì? Giang Dĩ Chu, cậu rõ ràng có thể sống tốt hơn, đừng nhảy vào cái vũng bùn như tôi.” +

Ngày hai người chia tay, mưa lất phất giống hệt lần đầu gặp nhau. +

Giang Dĩ Chu không khóc. Hắn chỉ ngồi bên mép giường của Thẩm Độ, khẽ nói: “Anh có biết không, thật ra em cũng chẳng phải người đứng đắn gì.” +

“Đêm anh say nằm ở ký túc xá của em, là em cố ý không đưa anh về. Em muốn anh ở lại bên em, dù chỉ một ngày.” +

“Em từng nghĩ… có một ngày em sẽ cho anh một mái nhà.” +

“Nhưng anh không cần, đúng không?” +

Thẩm Độ không trả lời. +

Cậu châm một điếu thuốc, nhưng không hút, cứ để nó cháy hết. +

Cảnh cuối của bộ phim là năm năm sau. +

Giang Dĩ Chu trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Trong một buổi phỏng vấn, có người hỏi: “Vì sao anh luôn thích vẽ những ngôi nhà mái nghiêng? Không hợp với phong cách hiện đại.” +

Hắn cười, nói: “Trước đây tôi từng ở trong một căn nhà cũ mái nghiêng. Những đêm mưa, nước đập vào cửa sổ, tiếng rất lớn. Lúc đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở đó mãi mãi.” +

Màn hình chuyển sang Thẩm Độ. +

Cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi, mua một chai rượu. Cậu cúi đầu châm thuốc, khi ngẩng lên thì đúng lúc thấy màn hình trong cửa hàng đang phát lại đoạn phỏng vấn, là Giang Dĩ Chu. +

Cậu không xem hết. +

Điếu thuốc cháy đến tận đầu ngón tay, cậu cũng không buông, chỉ khẽ cười. +

Trời bắt đầu mưa. +

Cậu không tránh. +

Cậu nhớ lại một câu Giang Dĩ Chu từng nói: “Mùa mưa rất dài, nhưng rồi cũng sẽ kết thúc.” +

Màn hình tối đen, giọng thuyết minh vang lên: “Không phải mọi sự chờ đợi đều có kết cục. Không phải ai cũng sẽ quay đầu.”】 +

Màn hình chìm vào bóng tối, ánh đèn trong rạp dần bật sáng. Cả khán phòng nhất thời lặng ngắt. +

Có người khẽ hít mũi, có người lau khóe mắt. Là buổi chiếu thử, nhiều người trong ngành đang cố gắng kìm nén cảm xúc, chuẩn bị cho phần giao lưu sau đó. +

Kỷ Tinh Phồn vùi mặt vào mu bàn tay, hơi thở rối loạn, đầu mũi đỏ ửng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Rõ ràng người đáng khóc là Tô Triết — người đóng vai Giang Dĩ Chu, vậy mà lại là cậu nhập tâm quá sâu. +

Bộ phim này dường như không kể về Giang Dĩ Chu và Thẩm Độ, mà là kể về chính cậu, về tình yêu thầm lặng, về những suy nghĩ không nên có, về những ý niệm muốn “giữ lại một đêm”… +

“Em viết truyện thì ngược người ta đến cẩu huyết bệnh hoạn, sao xem phim lại tự mình khóc thành thế này?” +

Kỷ Tinh Phồn hít mũi: “Vì họ không… quay lại với nhau.” +

“Anh lát nữa còn việc, sau khi kết thúc còn phải họp với đoàn phim rồi liên hoan. Em có đợi anh không?” Tô Triết hỏi. +

Kỷ Tinh Phồn nhận lấy khăn giấy từ tay anh, lau khóe mắt rồi lau đầu mũi. Ánh mắt ướt nước nhìn về phía trước. +

Hàng ghế đầu, nhân viên đã dẫn đạo diễn và nhà đầu tư lên sân khấu chuẩn bị phần giao lưu sau chiếu. Cố Yến Thần cũng đứng dậy, đang cúi đầu nói gì đó với Giản Dư Thanh. +

“Em về trước.” +

“Không chào hắn một tiếng à?” +

Kỷ Tinh Phồn cúi đầu: “Không muốn để anh ấy thấy em như thế này.” +

Nói xong, cậu quay lưng rời khỏi rạp. Cậu lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi. +

“Không phải mọi sự chờ đợi đều có kết cục.” +

Cậu sợ… giữa cậu và hắn, cũng không có kết cục. +

Giống như lời cậu nói tối qua với【Tô Tiểu Mạch yyds】: Truyện là truyện, ngoài đời đâu có nhiều kết thúc đẹp như vậy. +

Cậu mở Weibo, vào khung tin nhắn.【Tô Tiểu Mạch yyds】vừa gửi cho cậu một tin nhắn cách đây năm phút… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)