Skip to main content

❤️‍🔥Chương 25: Lên giường

dathaiPiter

Kỷ Tinh Phồn bị hắn ép lên tấm kính phòng tắm, hơi nước hun nóng cả lưng cậu. Ngón tay Cố Yến Thần vẫn đặt bên eo cậu, ướt át và nóng bỏng. Cậu biết rõ không nên tiến gần thêm nữa, nhưng cơ thể lại cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích nổi. +

Cậu nghe thấy hắn ghé sát tai, khẽ hỏi: “Câu trả lời của cậu đâu?” +

Cổ họng cậu nghẹn lại, ánh mắt đảo loạn, lý trí và bản năng đánh nhau kịch liệt trong đầu. Cậu thực sự… muốn tiếp tục. +

Nhưng ngay giây sau, câu nói của Tô Triết bỗng vang lên trong đầu: “Người càng không có được thì lại càng muốn. Lạt mềm buộc chặt, trăm lần trăm linh.” +

Nghĩ vậy, cậu cố ép nhịp tim xuống, cắn môi: “Cố Yến Thần… nếu anh còn không buông tay, tôi… tôi sẽ nói cho…” +

“Nói cho ai? Bạn trai cậu à?” +

“Ừ… ừ.” +

Dù người “bạn trai” đó… vốn chỉ là hàng giả cậu bịa ra. +

Cố Yến Thần khẽ cười: “Vậy cậu nên nói nhanh lên. Nói tôi làm cậu ướt rồi… còn ướt đến… rất lợi hại.” +

“……” Kỷ Tinh Phồn lập tức hiểu ý, mặt đỏ bừng, vội thoát ra, tiện tay lấy khăn lau tóc loạn xạ. +

“Anh, anh tắm xong thì mau ra ngoài!” +

Cố Yến Thần nhìn cậu lạch bạch chạy ra, bóng lưng chật vật như đang chạy trốn, không nhịn được bật cười. Hắn đứng yên tại chỗ, ngón tay đặt lên nút chỉnh nhiệt độ nước. +

Bàn tay của Kỷ Tinh Phồn vừa rồi, bàn tay đã lướt qua khắp người hắn, hắn nhớ rất rõ. Mềm mại, lại ấm đến đáng kinh ngạc. +

Hắn vốn cực kỳ thích sạch sẽ, ghét người khác chạm vào. Nhưng lại không hề bài xích cậu, thậm chí… còn muốn tiếp tục. +

Rõ ràng trong tiểu thuyết thì gan lớn đến mức nào cũng được, vậy mà ngoài đời chỉ chạm một chút đã nổ tung, trêu một câu là chạy ngay. +

Hắn tắt nước, nhớ lại phản ứng của cậu vừa rồi: Mặt đỏ, mắt lảng tránh, tai run run, cuối cùng chạy trối chết. Nghĩ đến đó lại khẽ cười: “Nhưng mà… đúng là đáng yêu thật.” +

. +

“Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại. +

Kỷ Tinh Phồn trượt xuống dựa vào cửa, tai vẫn nóng bừng, hơi thở không ổn định. +

Cậu vừa lau tóc loạn xạ, vừa mở điện thoại, nhanh chóng mở khung chat với “Tô Tiểu Mạch yyds”, gõ chữ nhanh đến mức như đang tranh giành từng giây. +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Chị em ơi, bạn tôi vừa rồi suýt nữa bị crush “ăn hiếp”… hắn còn mời… tắm chung.】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Bình tĩnh! Mời tắm chung luôn à?! Đến mức này rồi?! Bạn cậu có đồng ý không?!】 +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Không… không đồng ý, chạy mất rồi.】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Chạy cái gì mà chạy! Giờ crush chắc chắn nghĩ cậu ta chán rồi! Gợi ý rõ vậy mà còn giả ngu! Phải dính lên chứ!!】 +

Kỷ Tinh Phồn nhìn chữ “chán”, tim khẽ giật, người co lại, vùi mặt vào khăn, đỏ bừng. +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Bạn tôi… đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Đây không phải lạt mềm buộc chặt, đây là muốn mà còn chạy! Mà chạy nhanh thật. Nói đi, crush của bạn cậu trông thế nào?】 +

Kỷ Tinh Phồn khựng lại hai giây. Trong đầu không kìm được mà tua lại hình ảnh vừa rồi: Tóc ướt, nước chảy, xương quai xanh đẹp, cơ bụng rõ ràng, khăn tắm lỏng lẻo, nước trượt dọc theo đường eo… +

Cậu run tay trả lời. +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Siêu đẹp trai, cao 1m91, cơ bụng đỉnh, dáng người cực phẩm. Bạn tôi nhìn một cái là hồn bay luôn. Hơn nữa… “hàng” rất tốt, là kiểu rất khủng nữa.】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Xong rồi, tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi.】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Cấp độ này là hàng hiếm tuyệt bản! Không cẩn thận là bị người khác cướp mất ngay! Bạn cậu còn tiếp tục rụt rè như vậy, có khi hắn đang ngồi ngoài kia lướt điện thoại tìm người khác rồi!】 +

【Miêu Miêu Táo Bạo: … Vậy giờ phải làm sao?】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Crush còn ở thì giữ lại, mời ăn tối ngay.】 +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Nếu anh ấy giận thì sao?】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Tôi dạy cậu một cách, đảm bảo giữ được crush ngoan ngoãn, không những không giận mà còn muốn ở lì.】 +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Cách gì?】 +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Làm thế này…】 +

“Cạch.” +

Cửa phòng tắm bỗng mở ra. +

Kỷ Tinh Phồn giật mình, suýt làm rơi điện thoại. Cậu vội ném điện thoại lên giường, chỉnh lại tóc rồi bước nhanh ra ngoài. +

Ánh đèn phòng khách hơi tối. Vừa bước ra, cậu sững lại. +

Cố Yến Thần đứng ở cửa phòng tắm, mặc áo choàng tắm trắng của cậu, thắt lưng buộc lỏng, chỉ cần kéo nhẹ là bung ra. Nước chảy dọc theo xương quai xanh, trượt xuống ngực. Bên trong… hoàn toàn không mặc gì. +

Kỷ Tinh Phồn còn chưa kịp dời mắt thì tai đã đỏ trước. +

Nhưng Cố Yến Thần chỉ cúi đầu, chậm rãi cầm laptop trên bàn, giọng bình thản như chưa có gì xảy ra: “Cảm ơn cậu cho tôi mượn phòng tắm. Tôi về trước.” +

Không đùa giỡn, không mập mờ, cắt đứt dứt khoát. +

Hắn… có lẽ thật sự giận rồi. +

“Đợi… đợi đã.” Kỷ Tinh Phồn buột miệng. +

“Anh… anh có muốn ở lại ăn tối không?” +

Cố Yến Thần khựng lại, không quay đầu: “Không cần, không phiền.” +

Giọng hắn lạnh nhạt, không chút dao động. Hắn quay người, bước đi không nhanh, nhưng rõ ràng là muốn rời đi. +

Tim Kỷ Tinh Phồn thắt lại, gần như theo phản xạ: “Anh đợi tôi mười phút… tôi… tôi có chuyện muốn nói.” +

Cậu cắn môi, vội nói thêm: “Anh ngồi sofa đi, hoặc sấy tóc cũng được… nhưng khi tôi vào phòng thì anh không được động lung tung, đặc biệt là… không được vào phòng làm việc.” +

Cố Yến Thần cuối cùng cũng dừng bước. +

“Được.” Hắn đáp dứt khoát, ánh mắt mang ý vị khó đoán: “Tôi chờ cậu.” +

…… +

Mười phút sau, cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra. +

Cố Yến Thần đang ngồi trên sofa, tóc đã lau khô, ngón tay gõ bàn phím, hình như đang xử lý email. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên rồi trong khoảnh khắc khựng lại. +

Kỷ Tinh Phồn đứng ở cửa, vai hơi căng, mũi chân chạm đất, như bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu bỏ chạy. +

Trên người cậu chỉ quấn một chiếc tạp dề màu xám nhạt. Trên tạp dề in hình một con mèo cam, mắt tròn xoe, đuôi to, đang bám vào bát phấn liếm chân, trông vô cùng mềm mại vô hại. +

Nhưng mặc trên người cậu… lực sát thương tăng gấp mười lần. +

Dây tạp dề vắt qua cổ, buộc thành nơ sau lưng. Vải mỏng đến gần như xuyên thấu. Lưng và xương bả vai đều lộ ra, như một khối sứ chưa được tạo hình, sạch sẽ, mong manh nhưng lại cực kỳ mê người. +

Vạt tạp dề chỉ vừa đủ che qua đùi. Chỉ cần bước một bước là lộ ra cảnh vật bên dưới, như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tung lớp che cuối cùng. +

Cậu đi đến trước mặt hắn, khẽ nói: “Tôi… đã chuẩn bị nấu cơm rồi…” +

Đuôi mắt cậu long lanh ánh nước, giọng mềm mại, dè dặt hỏi: “Anh… thật sự không định ở lại ăn tối sao?” +

Ánh mắt Cố Yến Thần lướt từ xương quai xanh của cậu xuống: Cánh tay trần, chiếc nơ buộc bên hông, mép tạp dề như sắp trượt xuống… mỗi một chi tiết đều như đang nói: Tôi chỉ mặc như vậy cho anh xem. +

Hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, giọng khàn đi: “Được thôi, làm gì?” +

“Làm… làm?” Kỷ Tinh Phồn tim hẫng một nhịp, đầu óc trống rỗng, giọng run lên: “Anh là nói… bây giờ sao?” +

Cố Yến Thần nhìn cậu, như không nhịn được bật cười: “Ý tôi là bữa tối, cậu định làm gì.” +

“À…” +

“Cậu đang nghĩ gì vậy, Kỷ Tinh Phồn?” +

“Tôi… tôi không nghĩ gì…” Cậu vội quay đi: “Mì Ý.” +

“Ừ.” Cố Yến Thần gật đầu, giọng ôn hòa như chưa có gì xảy ra: “Được, tôi làm.” +

Kỷ Tinh Phồn ngẩn người: “Anh… anh biết làm à?” +

“Không quen lắm.” Cố Yến Thần xắn tay áo, nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhưng cậu có thể dạy tôi.” +

Trong căn bếp mở, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống tấm lưng trần của Kỷ Tinh Phồn, làn da trắng như phát sáng. +

Cậu đứng trước bàn bếp, kiễng chân, cố với lấy mì và hộp cà chua trên cao. +

“Ở tầng nào?” Cố Yến Thần hỏi từ phía sau. +

“Trên cùng.” Kỷ Tinh Phồn duỗi tay nhưng vẫn thiếu chút. Đang định kéo ghế, phía sau đã có một luồng hương bạc hà thơm nhẹ áp sát. +

Ngay sau đó, Cố Yến Thần đứng sát phía sau cậu, gần như không giữ khoảng cách, vươn tay qua vai cậu lấy đồ, động tác dứt khoát. +

Hơi thở hắn gần sát bên tai cậu, ấm nóng. +

“Thật ra… tôi tự lấy cũng được.” Kỷ Tinh Phồn tim run lên, nhỏ giọng nói. +

“Tôi biết.” Cố Yến Thần đặt đồ xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhưng như vậy nhanh hơn.” +

Nước bắt đầu sôi, Kỷ Tinh Phồn cầm muôi, cố chuyển chủ đề: “Anh cho dầu olive vào trước… không phải chai đó, là…” +

Cố Yến Thần lại lấy nhầm, cánh tay lại áp sát eo cậu, đổ dầu vào chảo, giọng mang ý cười: “Thế này à?” +

Khi hắn nói, cả người gần như ép sát. Má hắn chạm nhẹ vai cậu, hơi thở sau khi tắm xong vẫn còn ẩm, lướt qua gáy cậu. +

Kỷ Tinh Phồn cứng người, động tác dừng lại, giọng căng lên: “Anh… đứng gần quá rồi…” +

“Thật à?” Cố Yến Thần cúi xuống nhìn khoảng cách gần như bằng không giữa hai người, không lùi mà còn tiến thêm một chút: “Sợ bạn trai cậu biết à?” +

Hắn cười khẽ, giọng chậm rãi như cố ý: “Yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết… cậu mặc thế này cho tôi xem.” +

“Cũng sẽ không nói… tôi đứng sau cậu, dán sát cậu, còn ôm eo cậu.” +

Câu nói này khiến tay Kỷ Tinh Phồn run lên, cả người như bị điểm huyệt: “Anh… anh im đi, tôi… tôi phải nấu tiếp.” +

“Ừ, cậu nấu đi.” Cố Yến Thần đáp rất tự nhiên, nhưng không hề lùi ra, còn đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng dẫn một chút: “Cậu không phải dạy tôi sao?” +

Tay hắn lớn, khớp xương rõ, khẽ siết lại, như tiện tay cố định tay cậu. +

“Chảo phải nóng rồi mới cho sốt, không thì không thơm.” Kỷ Tinh Phồn cắn răng nói. +

“Ừ, tôi nghe rồi.” Giọng hắn như đang chăm chú nấu ăn, nhưng câu tiếp theo lại áp sát hơn: “Quả thật rất thơm.” +

Hắn cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào cổ cậu, hít một hơi. +

“Mùi sữa.” Hắn nói. +

Giọng điệu đó không giống như nhận xét nguyên liệu… mà giống đang nói về cậu. +

Mặt Kỷ Tinh Phồn lập tức đỏ bừng. Hôm qua cậu vừa viết cảnh “đổ sữa” trong truyện, giờ lại bị mang ra ngoài đời, cảm giác xấu hổ đến mức muốn nổ tung. +

Cậu không dám quay đầu, đang định phân tâm thì đột nhiên phía sau eo có cảm giác chạm nhẹ. Tay Cố Yến Thần đang đặt lên dây buộc tạp dề sau lưng cậu, vuốt nhẹ làn da trần khiến cậu tê dại. +

“Anh… dừng tay.” Giọng Kỷ Tinh Phồn căng cứng, vì cậu cảm nhận rõ ánh nhìn phía sau đang dừng trên dây buộc lỏng lẻo. +

Giây tiếp theo, eo cậu chợt lạnh, chiếc nơ buộc lỏng bị tháo ra. +

Kỷ Tinh Phồn quay phắt lại, mắt mở to: “Anh… anh làm gì mà tháo…” +

“Tôi thấy sắp tuột, định buộc lại giúp cậu.” Hắn nhìn cậu vô tội, giọng không có gì sai, nhưng tay lại dán sát eo trần của cậu, chậm rãi kéo vải lại, buộc thành nút. +

Lực không mạnh, nhưng vừa đủ siết chặt vòng eo cậu. +

“Giờ thì ổn rồi.” Hắn thấp giọng nói: “Sẽ không rơi nữa. Tiếp theo… còn cần làm gì?” +

“Mì Ý xong rồi, ăn được rồi.” Kỷ Tinh Phồn nhanh chóng bày món ra đĩa, đặt lên bàn. Cố Yến Thần nhận lấy, hỏi: “Cậu hay làm món này à?” +

Kỷ Tinh Phồn gật đầu: “Trước đây có học một thời gian.” +

“Ừ.” Cố Yến Thần kéo ghế ngồi xuống, nếm một miếng. Vị chua của cà chua hòa với vị béo của bơ lan ra trong miệng, hắn nói nhẹ: “Rất ngon. Thật ra tôi đã muốn nói từ đầu, cậu không nên chỉ mở tiệm bánh mà nên mở nhà hàng.” +

“Anh lại lên cơn nghề nghiệp rồi à?” Kỷ Tinh Phồn chống cằm nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong: “Thế anh học được chưa?” +

Cố Yến Thần đặt nĩa xuống, nhìn cậu, giọng khàn khàn: “Chưa. Tôi không giỏi nấu ăn… có lẽ phải nhờ cậu dạy thêm vài lần.” +

Kỷ Tinh Phồn bị hắn nhìn đến tim thắt lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh… tại sao muốn học?” +

Cố Yến Thần không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng trên tay cậu đang xoay chiếc nĩa rồi hỏi ngược: “Vậy cậu… tại sao lại đi học làm bánh Pháp?” +

Cậu cúi mắt, trong lòng thầm nói: Bởi vì là anh. Anh thích ăn nên em mới đi học, đi làm, để trở nên gần anh hơn. Nhưng những lời đó cậu không nói ra, chỉ mím môi, bình thản nói: “Thấy hứng thú thôi.” +

Cố Yến Thần tùy ý gật đầu: “Vậy à?” +

Hắn không hỏi thêm, tiếp tục ăn mì. Đến miếng cuối cùng, hắn đặt dao nĩa xuống, giọng nhẹ như gió nhưng lại đâm thẳng vào tim Kỷ Tinh Phồn: “Người tôi để ý… nói rằng em ấy thích ăn món này.” +

“Cho nên, tôi muốn cố gắng làm thật tốt.” +

Kỷ Tinh Phồn sững người, đến cả nhịp thở cũng chậm lại nửa nhịp. Ánh mắt cậu dao động, giọng căng lên: “Anh nói… người anh để ý?” +

Người đó… có phải là cậu không? +

Cậu do dự một lúc, lại hỏi: “Hai người… quen nhau lâu chưa?” +

Cố Yến Thần gật nhẹ: “Ừ, rất lâu rồi.” +

Tim Kỷ Tinh Phồn như bị đẩy từ trên cao xuống. +

Không phải cậu. Không phải cậu. +

Vì họ thật sự gặp lại nhau… cũng chỉ mới vài tháng. +

Cậu cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng nĩa đẩy từng sợi mì trong đĩa, như thể đang kéo từng sợi cảm xúc sắp vỡ ra. +

Cậu biết lúc này nên cười nói “vậy cũng tốt”, giả vờ như không quan tâm. Nhưng cậu không làm được. +

Vì người này, cậu đã học làm bánh, chuyển nhà, viết tiểu thuyết, viết hơn một triệu chữ, giấu tất cả tình yêu thầm kín, nhớ nhung, tâm sự vào từng dòng chữ. +

Cậu đã làm nhiều như vậy vì hắn. Nhưng Cố Yến Thần lại nói, hắn đã có người để ý. +

Ngón tay Kỷ Tinh Phồn buông lỏng chiếc nĩa, đầu cúi xuống, hàng mi dài rũ thấp. Giọng cậu trầm trầm, mang theo chút tủi thân và chua xót không giấu được: “Vậy sao anh không ở bên người đó?” +

Cố Yến Thần không trả lời. +

Kỷ Tinh Phồn mím môi, khẽ cười, như tự giễu mình: “Người đó… cũng không thích anh à?” +

Giọng cậu nhẹ như không, nhưng lại như một nhát dao đâm vào chính mình. +

Cố Yến Thần vẫn im lặng. +

Hốc mắt Kỷ Tinh Phồn dần ươn ướt, ngón tay siết chặt, cố nén cảm xúc không chịu nghe lời. Cậu cúi đầu, không muốn để người khác thấy mình sắp khóc. +

Nhưng giây sau, có người đưa tay lau khóe mắt cậu. +

“Sao cậu lại khóc nữa?” Giọng Cố Yến Thần trầm xuống, dịu lại như sợ làm cậu giật mình: “Tôi tưởng cậu rất điên, sao lại hay khóc vậy?” +

Kỷ Tinh Phồn quay mặt đi, không nói. +

Đúng thôi. Trong mắt Cố Yến Thần, cậu chỉ là một nhóc điên, sao hắn có thể thích cậu. +

Tất cả chỉ là cậu tự đa tình. +

Để giữ hắn lại, cậu còn nghe theo lời khuyên của【Tô Tiểu Mạch yyds】, bắt chước nữ chính trong truyện, mặc tạp dề không nội y, hình mèo, còn cố ý nấu món hắn thích. +

Giờ nghĩ lại… chẳng khác nào một tên hề. +

“Người tôi để ý… hình như ngày càng không thích tôi.” Cố Yến Thần bỗng nói khẽ: “Người đó lúc nào cũng khóc trước mặt tôi.” +

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má Kỷ Tinh Phồn, giọng hạ thấp: “Cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?” +

“Anh nên cút đi!” Kỷ Tinh Phồn bùng nổ, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Anh đã có người mình thích, còn đến trêu tôi làm gì? Anh có bệnh à?” +

“Tôi mặc kệ anh làm gì, liên quan gì đến tôi? Anh ra ngoài đi, ngay bây giờ, lập tức rời khỏi nhà tôi!” +

Cố Yến Thần không giận, ngược lại còn cười khẽ: “Đừng vội đuổi tôi đi.” +

Hắn dừng lại một chút, giọng chậm lại: “Nghe tôi nói xong… rồi quyết định có đuổi tôi đi hay không, được không?” +

Kỷ Tinh Phồn cúi mắt, mi còn vương nước, không còn khí thế vừa rồi, chỉ còn lại sự bướng bỉnh co mình lại một góc. +

Cậu cắn răng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Vậy anh nói nhanh đi.” +

Câu “có rắm thì nói” đã lên đến miệng, nhưng vẫn không nói ra. +

Cố Yến Thần siết nhẹ tay, giọng vẫn khàn: “Người tôi để ý… giống như một con mèo rất dễ khiến người ta thích. Khi thích tôi thì sẽ quấn lấy tôi, khi không thích thì lại đi cọ người khác, giả vờ như không có chuyện gì. Với người đó, tôi… có lẽ chỉ là phương án dự phòng.” +

Hắn dừng lại, cúi đầu cười, như tự giễu: “Cậu nói xem, người đó có quá đáng không?” +

Kỷ Tinh Phồn cắn môi, né tránh ánh mắt hắn, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Không quá đáng. Làm vậy là đúng. Không thể treo cổ trên một cái cây cong mãi được.” +

Cậu nói quá nhanh, không kịp che giấu vị chua xót trong lời. +

Mà chính cậu… lại là cái cây cong đó, treo mình suốt chín năm, tặng bánh, đưa ô, viết truyện mà người ta thậm chí còn không nhớ tên cậu. +

Cậu hít sâu, quay mặt đi: “Anh nói xong chưa?” +

Cố Yến Thần im lặng hai giây rồi đột nhiên bước lên một bước, giọng nhẹ hơn nhưng chắc chắn rơi bên tai cậu: “Kỷ Tinh Phồn, tôi cũng thấy người đó không quá đáng.” +

Hắn chậm rãi vòng ra sau lưng cậu. Khi Kỷ Tinh Phồn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, ôm trọn cậu từ phía sau, cánh tay siết chặt như muốn giữ người lại hoàn toàn. Hắn áp sát sau gáy cậu, giọng rất thấp: “Nhưng Kỷ Tinh Phồn à… anh sẵn sàng làm người thứ ba vì em rồi, sao em vẫn cứ nhìn thấy anh là khóc thế?” +

Câu nói vừa dứt, cả người Kỷ Tinh Phồn cứng đờ. +

Cậu bị ôm chặt trong lòng, lưng dán vào ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ truyền tới từng chút, như đang thiêu cháy thần kinh. +

Tai nóng lên, hơi thở rối loạn, mi rung mạnh, môi hé ra, giọng run: “Người anh để ý… là em?” +

Cố Yến Thần cúi đầu, chạm vào tai cậu, giọng chậm như dỗ dành: “Vậy nên… ngủ với anh một lần, được không?” +

“Nhưng… anh không phải nói sẽ không lên giường với kẻ điên sao?” Cậu quay đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc, giọng hạ thấp. +

Cố Yến Thần đưa tay nâng mặt cậu, ngón cái lau đi nước mắt còn sót, giọng trầm: “Người điên là anh.” +

“Kẻ điên… mới lên giường với bé điên.” +

Ngay giây sau, môi Kỷ Tinh Phồn bị chặn lại. +

Không báo trước, không cho thở, một nụ hôn hoàn toàn chiếm đoạt. +

Cố Yến Thần hôn rất sâu, như muốn nuốt trọn cậu vào xương thịt. Lưỡi hắn nóng rực, không khách khí mở môi cậu, quấn lấy, cắn nhẹ, dụ dỗ, xâm chiếm, từng động tác chính xác đến khiến người ta run rẩy. +

Làn da còn ẩm hơi nước dán vào nhau, nóng và dính như bị lửa thiêu đốt mọi giác quan. +

Đầu óc Kỷ Tinh Phồn trống rỗng. +

Cậu muốn lùi, nhưng chân mềm nhũn, muốn trốn thì lại bị giữ chặt sau gáy, không thể cử động. +

Nụ hôn này quá thuần thục, quá mạnh mẽ, như đã hiểu rõ mọi phản ứng của cậu. Mỗi góc độ đều chính xác khống chế thần kinh đang run rẩy, từng chút nuốt trọn lý trí còn sót lại. +

Kỷ Tinh Phồn gần như không thở nổi, một tay nắm chặt vạt áo hắn, tay kia chống lên vai hắn, cố né môi ra một chút. +

Đuôi mắt đỏ lên, giọng run: “Anh… giỏi như vậy, chắc đã hôn rất nhiều người rồi đúng không?” +

Hơi thở Cố Yến Thần nặng hơn, ánh mắt trầm xuống: “Chưa bao giờ. Em là người đầu tiên.” +

“Nói dối.” Mắt Kỷ Tinh Phồn đỏ hoe, mi run nhẹ, giọng thấp: “Hôm đó em rõ ràng nghe thấy… tiếng anh…” Cậu không nói hết, quay mặt đi, vừa xấu hổ vừa tức. +

Ánh mắt Cố Yến Thần sâu lại rồi khẽ cười, giọng khàn: “Hôm đó anh đã muốn giải thích.” +

Hắn cúi xuống, cọ nhẹ môi cậu: “Hôm đó… có người bỏ thuốc vào rượu của anh. Nhưng dù bị dục vọng chiếm lấy lý trí, trong đầu anh vẫn chỉ có em.” +

“Anh nghĩ đến giọng nói của em, cơ thể của em… cố nhịn rất vất vả.” +

Nói xong, hắn lại cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này còn sâu hơn, như xé bỏ mọi lớp ngụy trang, mang theo sự khẳng định và chiếm hữu mãnh liệt. +

Kỷ Tinh Phồn gần như đứng không vững, lòng bàn tay siết chặt vải áo sau lưng hắn, cả người như bị nụ hôn đó làm cho tan chảy. +

Cố Yến Thần dễ dàng bế cậu lên, lòng bàn tay dán sát cơ thể cậu, động tác thuần thục như đã quen ôm cậu từ lâu. Môi hắn chưa từng rời khỏi cậu nửa giây, vừa hôn vừa bước về phía sofa. +

Giọng khàn khàn rơi bên môi cậu: “Nếu em nói anh rất biết hôn… vậy anh sẽ hôn em cho đủ.” +

Kỷ Tinh Phồn bị ép lên lưng ghế sofa, hơi thở rối loạn, môi và răng vẫn còn nóng rực. Cậu muốn nghiêng đầu tránh, nhưng Cố Yến Thần lại nhẹ nhàng giữ cằm cậu, bàn tay mang theo sự khống chế, cố định góc mặt. +

“Đừng trốn.” +

Hắn hôn không gấp gáp, nhưng từng chút ép xuống, như một cuộc săn có tính toán. Mỗi lần Kỷ Tinh Phồn định thở, lại bị hắn nuốt mất lần nữa. +

Tứ chi cậu dần mềm nhũn, ngón tay vô thức níu lấy vạt áo hắn. Lúc cậu không để ý, Cố Yến Thần đã tháo hẳn chiếc tạp dề trên người cậu, môi men theo đường quai hàm hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. Mỗi cái chạm đều nóng rực, như đang đánh dấu. +

Cả người Kỷ Tinh Phồn run lên, môi hé ra một tiếng khẽ: “Cố Yến Thần…” +

Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh cậu rồi ngẩng đầu. Tóc mái ẩm ướt, ánh mắt sâu hơn trước, giọng trầm như vọng ra từ lồng ngực: “Để anh bế em vào giường… được không?” +

Tim Kỷ Tinh Phồn đập mạnh. +

Giọng hắn quá thấp, quá chậm, lại quá ổn định, như một lời thôi miên dịu dàng. +

Ngón tay cậu siết chặt chiếc tạp dề đang tuột dần, ánh mắt rối loạn. Muốn từ chối… nhưng không nói nên lời. +

“Em không nói… anh coi như em đồng ý.” +

Cơ thể cậu run nhẹ, mặt đỏ bừng. Cậu quay đi, khẽ “ừ” một tiếng rất nhỏ, như đã hoàn toàn buông bỏ vũ khí. +

Cố Yến Thần bế cậu vào phòng ngủ. +

Đến cửa phòng, Kỷ Tinh Phồn đột nhiên nhớ ra căn phòng đầy những thứ liên quan đến hắn, vội kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng: “Vào thì được… nhưng đừng bật đèn.” +

Cố Yến Thần cúi nhìn cậu: “Tại sao? Anh muốn nhìn em.” +

“Phòng em… có vài thứ anh không thể thấy.” Kỷ Tinh Phồn vùi mặt vào cổ hắn: “Nên đừng bật đèn, được không?” +

“Được.” Hắn đáp mềm mại, như dỗ dành: “Nghe em hết.” +

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ bên ngoài hắt vào, phủ một lớp sáng mỏng bên giường. +

Khi Kỷ Tinh Phồn được đặt xuống giường, lưng chạm ga lạnh, cả người run lên. Cậu vừa định ngồi dậy thì đã bị bao phủ lại. +

Cố Yến Thần quỳ một chân, một tay chống bên mặt cậu, tay kia đặt lên lưng cậu, ngón tay siết lại chậm rãi. Môi hắn hạ xuống trán, đuôi mắt, vành tai, cổ, từng chỗ đều nhẹ nhàng chạm qua, như dỗ dành, lại như từng bước chiếm hữu. +

“Em thích anh hôn em không?” +

Kỷ Tinh Phồn căng người, tay siết chặt ga giường, nhỏ giọng “ừ”. +

Cố Yến Thần lại hôn lên xương quai xanh cậu: “Thích anh chạm vào em không?” +

Kỷ Tinh Phồn vùi mặt vào gối, giọng nhỏ như muỗi: “Ừ… cũng tạm.” +

“Chỉ tạm thôi?” Cố Yến Thần khẽ cười, như bị chọc cười: “Vậy anh phải khiến em định nghĩa lại chữ “tạm” rồi.” +

Nói xong, hắn nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu chạm vào mình. Kỷ Tinh Phồn như bị điện giật, muốn rút tay lại nhưng bị giữ chặt. +

“Lát nữa em sẽ biết.” Hắn cúi xuống, giọng thấp dán bên tai cậu: “Anh không phải “tạm”.” +

“Mà là… một khi có anh, em sẽ không còn muốn ai khác.” +

Khi lớp vải trượt xuống phát ra tiếng sột soạt nhẹ, ánh mắt hắn lướt từ đuôi mắt đỏ hoe của cậu xuống xương quai xanh đang trần trụi, tiếp theo cúi xuống như một con thú cuối cùng đã tháo bỏ lớp ngụy trang. +

Nhưng đúng lúc đó, Kỷ Tinh Phồn đột nhiên cứng lại, giọng run: “Đợi đã.” +

Nụ hôn của Cố Yến Thần dừng lại ở cổ cậu: “Sao vậy?” +

“Em…” Cổ họng cậu khẽ động, tai đỏ bừng: “Em vừa nhớ ra… nhà em… không có bao.” +

Không khí chững lại một nhịp. +

Giây sau, Cố Yến Thần vùi mặt vào cổ cậu, bật cười khẽ. Tiếng cười khàn nhẹ, mang theo chút vui vẻ không giấu được. +

Kỷ Tinh Phồn co người lại: “Anh cười cái gì?” +

Hắn không trả lời, chỉ lùi ra một chút, đưa tay vào túi áo choàng rồi… lấy ra nguyên một hộp. +

Kỷ Tinh Phồn trừng to mắt: “Anh… anh mang cái này vào nhà em làm gì?!” +

Cố Yến Thần nhìn cậu, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp: “Phòng khi cần.” +

“Anh chuẩn bị sẵn rồi à?! Đồ biến thái!” Kỷ Tinh Phồn đỏ bừng cả tai, giọng nhỏ dần: “Với lại… sao là cả hộp, không phải một cái?” +

Cố Yến Thần nhìn cậu, như đã chờ câu này từ lâu, cúi xuống sát bên tai cậu, giọng trầm thấp: “Vì anh sợ không kiểm soát được.” +

Hắn cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khàn: “Một hộp… mới tạm đủ.” +

Cả người Kỷ Tinh Phồn nóng bừng. Ánh mắt người trước mặt quá nguy hiểm. +

“Anh… đừng nhìn em như vậy…” Cậu quay đi, nhỏ giọng: “Em không chịu nổi… em sẽ xấu hổ…” +

Cố Yến Thần khẽ cười: “Nhưng anh rất thích.” +

Kỷ Tinh Phồn hoàn toàn chịu không nổi nữa. Mắt đỏ lên, giọng run run: “Em hơi… căng thẳng… anh… nhẹ một chút…” +

Cố Yến Thần khựng lại, cúi nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó, hôn nhẹ đuôi mắt cậu: “Vừa hay, anh cũng là lần đầu.” +

“Khi em căng thẳng… thì nắm lấy anh.” +

“Khi sợ… thì hôn anh.” +

“Nếu thật sự không chịu nổi… thì nói cho anh biết.” +

“Vậy… anh thật sự sẽ nhẹ nhàng chứ?” Cậu lí nhí, vùi mặt vào gối, như sắp khóc. +

“Ừ, anh sẽ.” +

Hắn vừa nói vừa nâng tay cậu lên môi, hôn nhẹ đầu ngón tay: “Được không em?” +

…… +

Rèm cửa không kéo kín, ánh nắng sớm dừng ở mép giường. Trong không khí vẫn còn vương lại hơi ẩm của cơn mưa hôm qua chưa khô, cùng với cảnh tượng bừa bộn khắp sàn nhà. +

Kỷ Tinh Phồn tỉnh dậy là vì bị cơn đau nhức đánh thức. Cơ thể như bị nghiền qua một lượt, vừa mỏi vừa căng, đau đến khó chịu. Nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm qua, mặt cậu lập tức đỏ bừng, cả người gần như theo phản xạ co rút lại, vùi mình sâu vào trong chăn, tai đỏ như tôm luộc. +

Nhưng đúng lúc cậu vừa co lại, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn tuy không lộ liễu nhưng lại sắc như kim châm vào lưng. Cậu cứng người, chậm rãi mở mắt rồi từ từ quay đầu lại. +

Cố Yến Thần đang chống đầu nằm bên cạnh, khuỷu tay tựa lên gối, cả người yên tĩnh như tượng. Một tay hắn chống cằm, tay còn lại… vẫn nhẹ nhàng đặt trên người cậu, như từ tối qua đến giờ chưa từng rời đi. +

“Anh… anh nhìn gì vậy…” Kỷ Tinh Phồn nhỏ giọng hỏi, giọng khàn, hơi vỡ. +

“Nhìn em.” +

“Em có gì đẹp đâu…” Cậu lẩm bẩm. +

“Đẹp. Đặc biệt là lúc không mặc gì… là đẹp nhất.” +

“Anh… đừng nói linh tinh!” Cậu kéo chăn định trốn, nhưng vừa động một cái, sắc mặt đã tái đi, cả người “a” một tiếng, nước mắt gần như lập tức trào lên. +

“Đừng động.” Cố Yến Thần lập tức ngồi dậy, một tay vững vàng đỡ lấy cậu, giọng dịu xuống: “Em như vậy rồi còn muốn đi đâu?” +

“Em… em đâu có…” Kỷ Tinh Phồn cắn môi, mắt đỏ lên: “Em chỉ muốn mặc quần áo thôi!” +

Cố Yến Thần cười: “Em mặc kiểu gì?” Ánh mắt hắn lướt qua những dấu vết đỏ tím đan xen trên người cậu: “Em thấy mình mặc nổi không?” +

Kỷ Tinh Phồn xấu hổ đến muốn nổ tung: “Đồ đáng ghét… còn không phải tại anh sao.” Cậu vừa mắng vừa đỏ mắt, giọng run run, nửa xấu hổ nửa tủi thân, đuôi mắt còn vương nước, như một con vật nhỏ bị bắt nạt đến bật khóc. +

Cố Yến Thần cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt trầm lại, giọng thấp: “Vậy anh sai ở đâu? Làm em giận à?” +

“Anh…” Cậu trừng hắn, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí: “Anh… quá mạnh… với lại… thời gian cũng quá lâu… anh không biết mệt à?” +

Nói xong cậu chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. +

Cố Yến Thần lại bật cười khẽ, không giận mà còn kéo cậu vào lòng, nâng mặt cậu lên: “Cái này thật sự không phải lỗi của anh. Là do em quá…” +

“Hay là vậy đi, em chấm điểm cho anh tối qua? Thế nào?” +

Kỷ Tinh Phồn co cổ lại như bị bỏng, mặt đỏ đến tận cổ: “Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi.” +

“Ừ?” Cố Yến Thần nhìn cậu, cười như không cười: “Hóa ra tối qua làm em không hài lòng à…” +

Hắn cúi xuống hôn nhẹ đuôi mắt cậu: “Vậy hay là… tiếp tục, làm đến khi đạt điểm tối đa?” +

“Anh!” Kỷ Tinh Phồn trừng lớn mắt, cả người như nổ tung muốn chạy, nhưng không nhúc nhích nổi, bị ôm chặt trong lòng, ngay cả giãy giụa cũng mềm nhũn: “Anh không phải kiểu người như vậy!” +

“Ừ? Anh thế nào?” +

“Trước đây anh rõ ràng là kiểu nam thần lạnh lùng, xa cách, cao lãnh, mặt lạnh như tiền…” +

“Còn bây giờ?” +

Kỷ Tinh Phồn nghiến răng liếc hắn: “Văn nhã bại hoại!” +

*Văn nhã bại hoại: vẻ ngoài lịch sự, đứng đắn nhưng bên trong lại rất “hư”, rất lưu manh (thường là kiểu quyến rũ, không phải xấu xa thật). +

Ánh mắt Cố Yến Thần khẽ động: “Nhưng mà…” +

“Trước khi em đặt biệt danh cho anh, có một chuyện anh muốn hỏi.” +

Nghe vậy, tim Kỷ Tinh Phồn thắt lại. Theo tầm mắt hắn nhìn sang, cả căn phòng đầy những bí mật không thể giấu nữa. Trên tường dán đầy ảnh, tất cả đều là cùng một người. +

Làn da trắng lạnh, gương mặt đẹp, khí chất lạnh lùng, từng tấm đều quen đến không thể quen hơn, từ thời đại học cho đến hiện tại. +

“Nếu anh không nhìn nhầm… người trong những bức ảnh này, hình như đều là anh.” +

Máu trong người Kỷ Tinh Phồn như dồn ngược lên não: “Em… em, em không phải fan cuồng, cũng không phải kẻ theo dõi! Chỉ là… thỉnh thoảng thấy anh đẹp trai… nên lưu lại thôi…” +

“Vậy trước đây em thật sự chỉ là nhất kiến chung tình với anh, chứ không phải đã thích thầm từ rất lâu?” +

“Không… không phải, trước đây em không quen anh.” +

“Ra là vậy.” Cố Yến Thần thở dài, giọng như có chút tiếc nuối. +

Nhưng ngay sau đó, giọng hắn đổi khác. Hắn cúi xuống nhặt một chiếc gối ôm lớn trên sàn, chiếc gối đó cao gần bằng người thật, mà hình in trên đó… rõ ràng chính là Cố Yến Thần. +

“Phồn Phồn, cái này… sao lại là anh?” Hắn chậm rãi nói, giọng mang theo ý cười khó đoán: “Hơn nữa kích thước… còn giống anh ngoài đời vậy?” +

Máu Kỷ Tinh Phồn gần như trào ngược: “Em…em, em có thể giải thích!” +

Nhưng thực ra… cậu hoàn toàn không nghĩ ra nổi lý do hợp lý. +

Cậu lập tức chui lại vào chăn, tự quấn mình kín mít. +

Cố Yến Thần bỗng cúi xuống, áp sát bên tai cậu, giọng gần như mê hoặc: “Em đã dùng hình anh làm gối ôm lâu như vậy. Hay là… chia tay bạn trai em đi. Ở bên anh nhé?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)