Skip to main content

❤️‍🔥Chương 26: Lời bộc bạch

dathaiPiter

“Anh nói những lời đó… là vì anh thích em sao?” Giọng Kỷ Tinh Phồn rất nhẹ, hỏi xong thì cúi mắt xuống, đầu ngón tay căng thẳng nắm lấy một góc chăn. +

Cố Yến Thần tựa cằm lên vai cậu, khẽ cười: “Tối qua ở trên giường, anh đã chiều em như vậy, còn dịu dàng dỗ dành em như thế, mà em vẫn chưa tin à?” +

“Em hiểu anh mà, ngoài em ra, anh từng nói chuyện dịu dàng như vậy với ai chưa?” +

Tai Kỷ Tinh Phồn nóng bừng, quay tay che miệng hắn: “Anh… anh đừng nói mấy chuyện đó nữa!” +

Nói xong lại nhanh chóng rụt người vào trong chăn, giọng lẩm bẩm: “Em hỏi anh… trước đó anh nói… chúng ta quen nhau từ lâu rồi.” +

“Là có ý gì?” +

Cố Yến Thần cười, chui vào chăn cùng cậu, ôm cậu chặt hơn, hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp: “Anh nhớ hồi đại học, anh thường đến phòng đàn đó. Có một chuyện rất kỳ lạ, mỗi lần trước khi anh đến, âm thanh của đàn đều được chỉnh lại rất chuẩn.” +

“Độ chuẩn rất nhỏ, người khác nghe không ra, nhưng chỉ cần anh chơi là biết ngay.” +

“Lúc đó anh tưởng là giáo viên quản lý tiện tay chỉnh. Cho đến khi anh quay lại trường hỏi, mới biết có một người luôn đến trước khi anh tới, chỉnh dây đàn, đặt sẵn bản nhạc, thậm chí còn treo bảng “Xin đừng làm phiền” ngoài cửa để không ai quấy rầy anh.” +

“Sau đó có một hôm mưa lớn, anh ướt sũng chạy vào phòng học thì phát hiện trong ngăn kéo có một chiếc ô. Lúc đầu anh tưởng là trùng hợp, nhưng rồi mỗi lần trời mưa, trong ngăn kéo lại xuất hiện một chiếc ô đúng giờ. Kiểu dáng khác nhau, nhưng đều như được chọn rất kỹ.” +

“Còn có một khoảng thời gian, anh vừa phải học, vừa phải lo việc gia đình, rất mệt mỏi. Mỗi sáng đến lớp, trên bàn luôn có một chai sữa, trên đó dán những tờ giấy nhỏ khác nhau.” +

Kỷ Tinh Phồn né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói: “Có lẽ… người đó chỉ sợ anh thấy phiền. Sợ anh biết rồi sẽ nghĩ người đó là biến thái, là kẻ âm thầm theo dõi anh.” +

“Hoặc là… lần đầu gặp không được tốt đẹp, nên muốn đổi cách khác để xuất hiện lại trước mặt anh.” +

Nghe xong, Cố Yến Thần kéo cậu vào lòng, áp sát hơn, trán chạm vào thái dương cậu, giọng thấp như nói thẳng vào tim: “Anh chưa bao giờ thấy người đó phiền.” +

“Anh chỉ rất muốn biết… người đó là ai.” +

“Anh rất muốn nói với người đó rằng anh thật sự cảm ơn. Những ngày mưa có ô, những lúc anh buồn nhất… người đó giống như một mặt trời nhỏ, mang đến cho anh chút ấm áp hiếm hoi.” +

Kỷ Tinh Phồn run lên: “Anh… vẫn còn nhớ những dòng chữ đó sao? Anh không thấy… rất trẻ con à?” +

Những ký ức tưởng như đã mục nát trong đầu cậu, bỗng như vỡ òa trào ra. +

Cậu vẫn nhớ mình từng nghĩ nát óc để viết những câu có thể khiến Cố Yến Thần vui hơn. +

【 Hôm nay cũng phải thật suôn sẻ nhé, ngôi sao của em】 +

【 Sữa phải uống lúc còn ấm, giống như nỗi buồn phải quên sớm 】 +

【Mong mọi phiền muộn của anh đều được chuyển thành âm Đô trưởng】 +

Trời ơi! Đúng kiểu trẻ trâu chính hiệu! +

Chỉ cần nghĩ lại thôi, Kỷ Tinh Phồn đã muốn xuyên xuống sàn nhà, chui thẳng xuống tầng móng để tự chôn mình. Sao cậu có thể… viết ra mấy câu như vậy, còn là ngày nào cũng dán lên?! +

Cố Yến Thần khẽ cười, nhưng giọng lại vô cùng nghiêm túc: “Không phải lời khiến người ta rung động đều phải cao siêu.” +

“Anh thấy những câu em viết cho anh… rất hay.” +

Miệng Kỷ Tinh Phồn nhanh hơn não, lắp bắp: “Em… lúc đó cũng không ký tên, dán xong là chạy ngay!” +

Vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng cười khàn khàn. +

“Giống giun bò.” +

“……!” Kỷ Tinh Phồn đỏ bừng mặt: “Giun bò là cái gì?!” +

“Bao nhiêu năm rồi, chữ của em vẫn xấu như giun bò vậy.” +

Kỷ Tinh Phồn muốn lấy gối đập hắn: “Anh mới giun bò! Em… em là…” +

“Là em đã rất nghiêm túc viết, dù viết không đẹp.” +

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Cho nên… em đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều năm.” +

Vừa dứt lời, Kỷ Tinh Phồn còn chưa kịp phản bác đã bị Cố Yến Thần trở tay kéo lại, cả người bị ép xuống tấm nệm mềm. +

Một tay cậu chống lên gối, tai vẫn còn nóng, cả khuôn mặt vì xấu hổ và bực bội mà đỏ bừng. Nhưng ngay giây sau… +

Cố Yến Thần một tay chống bên mặt cậu, tay kia ôm lấy cần cổ thon của cậu. Khi cúi xuống, hơi thở hắn từng chút lướt qua vành tai nóng bừng và cằm cậu. Hắn cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cậu, giọng nói dán sát môi, chậm rãi làm cho nụ hôn tiến sâu hơn. +

Ban đầu là liếm nhẹ mềm mại, sau đó đầu lưỡi khẽ chạm, lần theo kẽ răng tiến vào bên trong. Khi chạm vào đầu lưỡi đang cứng lại của cậu, Kỷ Tinh Phồn run lên, lưng mềm nhũn, cả người như tan vào trong nệm. +

Hơi thở cậu đứt quãng, đuôi mắt ướt, tay siết chặt ga giường, giọng căng thẳng: “Anh… anh không thể tiếp tục… eo em vẫn… vẫn chưa khỏi…” +

Cố Yến Thần dừng lại, nhưng không rời khỏi cậu. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở nặng nề rơi xuống làn da hơi đỏ, bàn tay có chút chai nhẹ vẫn giữ nơi eo sau của cậu, chậm rãi xoa, mang theo chút ý trêu chọc: “Hay là… em giúp anh đi?” +

“Anh… im đi…” Kỷ Tinh Phồn đỏ mặt né tránh, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng ép xuống, hoàn toàn dán vào nệm. +

Cố Yến Thần không trêu nữa, chỉ khẽ nói: “Anh đã tìm em rất lâu.” +

“Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần, em trông thế nào? Ở đâu? Có phải đã thích người khác rồi không… nhưng không ngờ lại là dáng vẻ này của em.” +

“Em thì sao? Em… đẹp trai đúng không?” +

“Không đẹp.” +

Kỷ Tinh Phồn khựng lại, chớp mắt, hơi thất vọng bĩu môi: “Anh soi gương nhiều nên miễn dịch với vẻ đẹp trai rồi. Vậy… em, em có đẹp không?” +

“Trên đời này, em là người đáng yêu nhất.” +

“Cho nên… một người như em, sao anh có thể không thích chứ.” +

Ngón tay hắn men theo đường eo của Kỷ Tinh Phồn, chậm rãi vuốt ve: “Vậy nên… chia tay bạn trai em đi, ở bên anh, được không?” +

“… Không được.” +

“Tại sao?” +

“Em phải xem anh thể hiện thế nào đã rồi mới quyết định có đổi sang anh hay không.” +

Hắn nhìn cậu vài giây rồi bật cười: “Vậy là anh tỏ tình với em lâu như vậy… vẫn chỉ là phương án dự phòng?” +

Ánh mắt Kỷ Tinh Phồn lảng đi, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy: “… Ừm.” +

Cố Yến Thần nhướng mày, như thật sự bị chọc cười. Giây tiếp theo, hắn cúi xuống bế ngang cả người cậu lên. +

Kỷ Tinh Phồn giật mình co chân, luống cuống ôm cổ hắn: “Anh… anh làm gì vậy! Em còn chưa mặc quần áo, anh làm gì thế!” +

Hắn cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười: “Lần trước em đến nhà anh, không phải nói anh xong việc thì rất dịu dàng sao?” +

“Vậy anh sẽ làm theo.” +

“Giờ thì… bế em đi tắm nào.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)