❤️🔥Chương 27: Phòng tắm

Kỷ Tinh Phồn bị hắn bế ngang người, hai chân theo bản năng co lại, cả khuôn mặt nóng bừng như sắp bốc khói. +
“Anh… anh thả em xuống trước đi……” Cậu kéo kéo cổ áo áo ngủ của Cố Yến Thần: “Em không mặc gì cả, có chút ngại.” +
“Ừ, anh biết.” Nói xong, hắn tiện tay kéo chiếc chăn lông trên giường phủ lên người cậu. Chiếc chăn còn vương hơi ấm cơ thể, mang theo hương thơm nhè nhẹ, nhẹ nhàng bao lấy bờ vai trần của cậu, vừa khéo che đi những dấu vết kiều diễm trên người. +
Cánh tay hắn siết chặt, ôm cậu vững trong lòng, xoay người bước ra cửa. +
Kỷ Tinh Phồn cứng người: “Anh… anh không phải nói vào phòng tắm sao?” +
Giọng hắn khàn khàn, lại phảng phất có chút ý cười: “Ừ, về phòng tắm nhà anh.” +
“Nhà anh?! Phòng tắm nhà anh không phải hỏng rồi sao?” +
“Ừ, thợ sửa máy nước nóng khá chăm chỉ, rạng sáng đã tới sửa xong rồi.” Cố Yến Thần dừng một chút, làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Phòng tắm nhà anh có bồn tắm, là loại rất lớn, còn phòng tắm nhà em thì quá nhỏ.” +
“……” +
Kỷ Tinh Phồn cuộn mình trong chăn lông, nửa khuôn mặt vùi vào hõm vai Cố Yến Thần: “Thật ra… không cần phải như vậy… xong việc còn dịu dàng?” Cậu cắn răng, khẽ nói ra mấy chữ này. +
“Ừ, cần.” Hắn vừa đi vừa cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương cậu: “Anh muốn thể hiện thật tốt trước mặt em, để nhanh chóng chuyển chính thức.” +
Kỷ Tinh Phồn lại rúc sâu hơn vào chăn: “Đợi tới phòng tắm nhà anh rồi hãy gọi em.” +
“Ừ.” +
Cố Yến Thần bế cậu xuống lầu, đi tới cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu xuống trước bồn tắm: “Em đứng đây chờ một chút, anh chỉnh nhiệt độ nước.” +
Nói xong, hắn khom người vặn vòi, đầu ngón tay thò vào nước thử nhiệt độ, thấp giọng nói: “Bây giờ, có thể vào rồi.” +
“Ừ, anh ra ngoài trước đi, em tự làm được.” +
Nước ấm vừa ngập đến ngực, Kỷ Tinh Phồn mới kịp thở phào một hơi thì ngay giây sau, Cố Yến Thần cũng khom người, cởi quần áo, trực tiếp bước vào bồn tắm. +
“Anh… sao anh cũng vào đây?” Cậu theo phản xạ co người vào nước, toàn thân dù ngâm trong nước vẫn có cảm giác bị nhìn thấy rõ ràng. +
Cố Yến Thần ngồi phía sau ôm lấy cậu, mặt nước dập dềnh từng vòng gợn sóng, hơi nước bốc lên khiến không khí trở nên nóng rực. +
“Đừng lo, anh không làm gì đâu, chỉ giúp em gội đầu.” Giọng hắn khàn khàn. +
“Vậy… được rồi!” +
Cố Yến Thần từ từ dội nước ấm lên đầu cậu, dòng nước chảy dọc theo thái dương và tóc, men xuống vành tai rồi sau cổ. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, lòng bàn tay xoay tròn trên da đầu, gần như không dùng lực, chỉ như đang dỗ người ngủ, chậm rãi mà dịu dàng. +
Kỷ Tinh Phồn dần dần nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run trong làn hơi nước, cả người vốn căng cứng lại dần trở nên yên tĩnh lạ thường. +
Cố Yến Thần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, khóe môi bất giác cong lên. Hắn xoa dầu gội lên tóc, ngón tay thuần thục lướt qua từng sợi, bỗng thấp giọng hỏi: “Ba mẹ em… còn không?” +
Kỷ Tinh Phồn sững lại: “Ba còn, nhưng mẹ đã qua đời từ lâu.” +
“Em có anh chị em không?” +
“Có một anh ruột.” Cậu nhỏ giọng đáp. +
“Vậy họ… tính tình thế nào, dễ gần không?” Cố Yến Thần vừa hỏi vừa tiếp tục gội đầu cho cậu, động tác chậm lại nhưng tỉ mỉ hơn. +
“Khó nói lắm. Anh em, ba em và em cơ bản là ai lo việc nấy, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng tính cách thì lại giống nhau một cách kỳ lạ.” +
Cố Yến Thần khẽ cười: “Ví dụ?” +
“Có câu “không đâm đầu vào tường thì không quay đầu” ấy mà? Nhưng với ba người chúng em thì câu đó vô dụng.” Kỷ Tinh Phồn quay đầu nhìn hắn, đột nhiên cười: “Dù là bức tường, chúng em cũng sẽ nghĩ cách đẩy ngã, bất kể dùng cách gì.” +
“Nghe giống anh vậy.” Hắn ghé sát tai cậu: “Nghề của anh thích nhất là đào góc tường của người khác.” +
Kỷ Tinh Phồn lập tức hiểu ý, tai nóng lên mấy phần, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Anh… nói cái gì kỳ lạ vậy.” +
“Em đẩy tường, anh đào góc, chúng ta vô địch, trời sinh một đôi.” +
Kỷ Tinh Phồn nghiêng đầu, giọng như hỏi bâng quơ nhưng ánh mắt lại ẩn chút nghi hoặc: “Anh đột nhiên hỏi mấy chuyện này… là muốn làm gì?” +
Tay hắn vẫn không dừng, đổi góc xoa bọt, lòng bàn tay trượt từ đỉnh đầu xuống: “Ừm…” như cố ý ngừng lại, để tiếng nước kéo dài thêm chút mập mờ: “Vì anh muốn trở thành người nhà của em.” +
“Nếu muốn làm người của em, đương nhiên phải hiểu hoàn cảnh gia đình em trước.” Hắn cười: “Nếu họ không thích anh, anh cũng còn kịp chuẩn bị kế hoạch để đối phó.” +
Kỷ Tinh Phồn cắn môi: “Thật ra, cả nhà em đều biết anh. Ấn tượng của họ về anh… không tốt lắm.” +
“Danh tiếng của anh ở phía Đông thành phố rất lớn, dù nhà em không trong giới Headhunters, họ cũng biết anh rất tàn nhẫn, lạnh lùng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.” +
“Nhưng đó không phải lý do chính.” Cậu dừng lại, khuấy bọt trong tay, thấp giọng nói: “Họ nói đầu óc anh có vấn đề, mắt nhìn cũng có vấn đề. Em theo đuổi anh lâu như vậy mà không thành, còn bị anh coi như kẻ điên.” +
“Họ nói cũng không sai.” Cố Yến Thần giữ lấy cằm Kỷ Tinh Phồn, ép cậu quay đầu nhìn mình. Hai người gần đến mức mũi chạm mũi, môi hắn nhẹ lướt qua hàng mi còn ướt của Kỷ Tinh Phồn, thì thầm bên tai: “Ba anh đã qua đời, chỉ có một người mẹ suốt ngày yêu đương khắp nơi, không có anh chị em.” +
Chưa đợi hắn nói tiếp, Kỷ Tinh Phồn đã khẽ đáp: “Những chuyện đó em đều biết.” +
Cố Yến Thần nhìn gò má ửng đỏ của cậu vài giây, bỗng khẽ cười, lòng bàn tay lướt qua cổ cậu, nước khẽ lay động: “Vậy anh nói cho em nghe chuyện em chưa biết.” +
“Mẹ anh tuy không biết em.” Hắn nói: “Nhưng nếu bà ấy gặp em, nhất định sẽ thích.” +
Hàng mi Kỷ Tinh Phồn khẽ run, chỉ thấp giọng hỏi: “…… Vì sao?” +
“Bởi vì mẹ anh là người mê ngoại hình.” Hắn tiến lại gần một chút, giọng nói khẽ lướt sau tai cậu:”Bà ấy thích nhất là những người đẹp.” +
“Được thôi.” +
Cố Yến Thần khẽ cười, đột nhiên đổi giọng, như thể đang nghiêm túc khai báo lý lịch: “Anh cao một mét chín mốt, nhóm máu AB, tính cách thiên lạnh lùng, thị lực ban đêm tốt.” +
“…… Anh đột nhiên nói mấy thứ này làm gì?” +
Hắn thong thả đáp, cánh tay thu lại, kéo cả người Kỷ Tinh Phồn vào lòng, nhẹ nhàng đưa cậu ngồi lên người mình. +
Kỷ Tinh Phồn lập tức căng thẳng, cả người dán sát vào hắn, gần như không còn chỗ trốn: “Anh, anh nói rồi là không làm bậy mà!” +
“Anh không làm bậy.” Cố Yến Thần ghé sát tai cậu, chậm rãi tiếp tục đếm: “Còn nữa, mỡ cơ thể là 11%, có tám múi cơ bụng, bình thường hay bơi lội, thường xuyên tập gym.” +
“…… Anh, có thể đừng nói nữa không.” +
“Cái cuối cùng, chỗ đó là 22 cm.” +
“Anh, anh thật sự có thể đừng nói nữa không!” +
“Không phải hôm qua em đã tự mình thấy rồi sao?” Cố Yến Thần cười nhìn cậu. +
Kỷ Tinh Phồn chợt nhận ra, cậu hoàn toàn đánh giá thấp Cố Yến Thần, cũng cần định nghĩa lại chữ “công”. Không chỉ là vị trí chủ động, mà còn là kiểu người có thể khiến người khác bị trêu đến đỏ mặt nóng tai. So với người chỉ biết tưởng tượng như cậu, nghĩ ra đủ kiểu tình tiết rồi tự trêu thì Cố Yến Thần còn biết chủ động phát động thế công… +
Quả nhiên trên đời có những thứ là bẩm sinh, thật sự có người sinh ra đã thích hợp làm “công”. +
Cố Yến Thần nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt của cậu, động tác lười nhác nhưng giọng lại thong thả: “Tóc đã gội xong cho em, chúng ta……” Hắn dừng lại, cúi đầu sát lại, giọng nói dính bên tai cậu: “Có muốn… làm thêm chút gì khác không.” +
Kỷ Tinh Phồn lập tức cảnh giác, cả người căng cứng như bị điện giật: “Anh, không phải anh nói không làm gì sao?” +
Cố Yến Thần cười, giọng trầm đến nóng rực: “Anh đúng là không làm gì.” +
“Chỉ là giúp em rửa vai, chà lưng, tiện thể…” hắn dừng lại, lòng bàn tay chậm rãi đặt xuống dưới xương quai xanh của Kỷ Tinh Phồn một đoạn, cách làn nước khẽ chạm một cái. +
“Xem thử chỗ nào của em còn đau, phải chăm sóc toàn diện.” +
“Anh… thật sự quá xấu xa rồi……” Kỷ Tinh Phồn đưa tay định chặn hắn, lại bị Cố Yến Thần nắm ngược cổ tay. Hắn cúi đầu, hơi thở lướt qua khóe môi cậu như muốn hôn xuống, lại cố tình dừng lại, chỉ dùng hơi thở trêu chọc. +
“Vậy em hôn anh đi.” +
Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Yến Thần một cái, hàng mi run nhẹ, dè dặt ôm cổ hắn, đặt một nụ hôn lên má trái. +
Mềm mại như hơi nước ẩm ướt, chạm một cái thì rời đi, nhưng lại bị Cố Yến Thần giữ lấy sau gáy, không cho trốn. +
“…… Không đủ.” Hắn thấp giọng nói. +
Kỷ Tinh Phồn run mi mạnh một cái, như không ngờ hắn thật sự được voi đòi tiên. Cậu lại tiến lại gần, nhắm mắt, đặt thêm một nụ hôn lên má phải. +
Giọng Cố Yến Thần còn trầm hơn cả nước ấm: “Vẫn… không đủ. Phồn Phồn, anh phát hiện em hình như thật sự không biết hôn người.” +
Tinh thần hiếu thắng của cậu lập tức trỗi dậy. Dù kinh nghiệm thực tế thiếu thốn, nhưng lý thuyết thì cậu có cả một kho. +
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cố Yến Thần, mạnh mẽ hôn lên. Khoảnh khắc môi chạm nhau, cậu còn hơi run, nụ hôn cũng không được như tưởng tượng, như thể toàn bộ lý thuyết đều mất tác dụng. +
Ban đầu cậu chỉ nhẹ nhàng chạm môi, như đang xác nhận sự tồn tại của đối phương. Sau đó như chợt nhận ra điều gì, hơi thở trở nên gấp gáp, ngón tay siết chặt cơ vai của Cố Yến Thần, đầu khẽ nghiêng, bắt đầu cọ môi hắn từng chút một, lúc thì cắn nhẹ, lúc thì mài, có lúc còn vô tình chạm cả mũi. +
Động tác của cậu không thể gọi là hôn, mà giống như một cuộc thử nghiệm vụng về. Môi thường lệch vị trí, lúc chạm môi dưới, lúc lại chạm khóe miệng, thỉnh thoảng còn cắn trúng rắng khiến Cố Yến Thần bật cười, giữ lấy cằm cậu. +
“Em đang hôn anh, hay là… đang gặm anh vậy?” +
Vừa dứt lời, Cố Yến Thần lập tức phản công, từ khóe môi hôn xuống, dừng ở cằm, xương quai xanh rồi đến cổ, từng chút một chậm rãi cắn mút. Môi lưỡi mang theo hơi nước lướt qua từng tấc da, nóng rực như lửa. +
Thoải mái quá… Kỷ Tinh Phồn thầm nghĩ. Cậu lại phát hiện thêm một điều: Có những người sinh ra đã hợp làm thụ, ví dụ như chính cậu. Nhưng cảm giác đó chưa kéo dài bao lâu, cậu bỗng cảm thấy có gì đó siết lấy mình, một dự cảm không lành lập tức dâng lên. +
Quả nhiên, người đang hôn kia ôm cậu chặt hơn, cúi đầu hôn lên hàng mi cậu, giọng dịu dàng đến mức nguy hiểm: “Phồn Phồn, xin lỗi.” +
“Anh không nhịn được, có thể… thêm một lần nữa không?” +
“Một lần thôi là được.” +



Mấy lời đàn ông trên giường như này đều là xạo l*n hết, không bao giờ 1 lần đâu bé ơi – kinh nghiệm độc giả 10 năm đọc truyện gay cho hay