Skip to main content

❤️‍🔥Chương 4: Cạy góc tường

dathaiPiter

Cố Yến Thần liếc cậu một cái, không định để ý, trực tiếp đi về phía thang máy. +

“Đing” một tiếng, thang máy đến. Hắn bước vào, chậm rãi ấn tầng B1. Mùi cỏ thơm thoang thoảng lan dần trong không gian kín. Ngay lúc cửa sắp khép lại, một bàn tay thon dài từ khe cửa đưa vào. +

Cửa thang máy bật mở, Kỷ Tinh Phồn bước vào. Hơi thở cậu có chút gấp, nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng: “Ngài Cố, đây là bánh tart chanh, sáng nay tôi vừa làm xong, mời anh nếm thử.” +

Cố Yến Thần liếc hộp bánh đưa tới trước mặt. Vỏ tart vàng nhạt, kem được bắt thành vòng xoáy tinh tế, trong không khí còn thoang thoảng vị ngọt pha chút chua. +

“Không cần.” Hắn dứt khoát từ chối. +

Kỷ Tinh Phồn không để tâm, nụ cười vẫn không đổi: “Ngài Cố, sắc mặt anh không được tốt lắm, tâm trạng cũng không tốt.” +

Cố Yến Thần cười lạnh trong lòng: Tâm trạng không tốt? Sắc mặt không tốt? Chẳng phải đều do cậu ban cho sao? +

Nửa đêm chuyển nhà, gõ trống Jazz, tắm mà còn gào cho to. Sáng sớm lại cười cười mang đồ ngọt tới, còn giả bộ ngoan ngoãn thanh thuần. +

“Cậu thích nhạc cụ gì?” Cố Yến Thần tùy ý hỏi. +

Kỷ Tinh Phồn như không ngờ hắn chủ động nói chuyện, mắt sáng hơn: “Tôi thích piano, còn có cello.” +

“Pianist cậu thích nhất là ai?” +

“Tôi rất thích Schumann,《 Giấc Mộng Đêm Hè 》.” +

Cố Yến Thần nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu, nhàn nhạt nói: “Bản đó là của Mendelssohn.” +

“Có lẽ do tối qua ngủ không ngon nên nhớ nhầm. Nhưng trí nhớ của ngài Cố thật tốt.” Kỷ Tinh Phồn cười gượng. +

Nhớ nhầm? Rõ ràng là người này vốn chẳng thích piano. Tiếng trống Jazz tối qua, hắn nhắm mắt cũng nhớ rõ nhịp điệu dữ dội thế nào. +

“Cậu thích thể loại nhạc gì?” Hắn hỏi tiếp. +

“Tôi à, thích nhất nhạc nhẹ nhàng, kiểu đeo tai nghe nghe một mình buổi tối.” +

Nhạc nhẹ nhàng? +

Hắn không quên tối qua vị hàng xóm này vừa tắm vừa gào to bài 《Dangerously》của Charlie Puth, đoạn điệp khúc cao đến mức tưởng như mở concert, suýt lật luôn trần nhà. +

Cố Yến Thần lắc đầu, nghĩ thầm người này chắc thuộc nhóm máu O, nói dối mà mặt không đỏ. +

Thang máy dừng ở B1, gió lạnh từ gara tràn vào. Hắn định bước ra, nhưng người phía sau đã nhanh hơn một bước chắn trước mặt, tay giữ cửa, chặn đường hắn lại. +

“Ngài Cố, tôi vừa chuyển đến, xe hôm qua đem đi sửa rồi. Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?” Giọng Kỷ Tinh Phồn mềm như kẹo bông, nghe rất vô hại. +

Hắn không trả lời, chỉ nhìn bàn tay đang giữ cửa kia hai giây. Ngay sau đó, hắn kéo Kỷ Tinh Phồn trở lại thang máy. Cửa khép lại sau lưng họ, đồng thời hắn giơ tay ấn nút dừng. +

Tiếp đó, “rầm” một tiếng, một tay chống bên tai cậu, tay còn lại ép lên người cậu, vây chặt đối phương vào vách kim loại chật hẹp. +

“Ngài Cố…” Kỷ Tinh Phồn khẽ gọi, giọng hơi run: “Anh làm tôi đau.” Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ đau đớn. Trong không gian chật hẹp, mùi cam đắng toả ra, xộc thẳng vào khứu giác. +

“Kỷ Tinh Phồn, là tên cậu đúng không? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Không khí trong thang máy bỗng nóng lên. Cố Yến Thần cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai cậu, giọng vẫn lạnh. +

“Tôi chỉ muốn đi nhờ xe thôi… Ngài Cố, vậy cũng không được sao?” +

Ánh mắt Cố Yến Thần lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu rồi dừng lại ở môi: “Đi nhờ xe, tặng bánh, cố ý thiết kế tài khoản, vòng bạn bè “độc thân, có thể tán”.” +

“Những việc cậu làm, bạn trai cậu biết không?” +

“Bạn trai? Tôi không có bạn trai.” Kỷ Tinh Phồn hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm gì rồi? Nghĩ Thẩm Ý là bạn trai cậu? +

“Cậu có hay không, không liên quan đến tôi.” Cố Yến Thần cười lạnh: “Nếu cậu biết sở thích của tôi, thì chắc cũng nghe từ Thẩm Ý rồi, tôi là người thế nào. Tôi không dịu dàng, nhất là với những kẻ có ý đồ. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng nửa đêm gõ trống, hát hò, làm ồn. Đây là cảnh cáo.” +

Nói xong, hắn buông tay, quay người rời thang máy, đi về phía chỗ đậu xe. +

Kỷ Tinh Phồn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn rồi cúi xuống. Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm vừa rồi. Tim cậu đập như nhịp trống dồn dập, khẽ lẩm bẩm: “Cố Yến Thần, cảnh cáo của anh em nhận… nhưng không làm ồn, em không làm được.” +

Cậu lấy điện thoại, đeo tai nghe Bluetooth, mở danh sách yêu thích gần đây. Bài đầu tiên rõ ràng là Mendelssohn —《 Giấc Mộng Đêm Hè 》. +

Bài này Kỷ Tinh Phồn quá quen thuộc, sao có thể không biết tác giả là ai. +

Nhưng mà, nghe nói thợ săn… luôn bị thu hút bởi con mồi không thể nắm bắt. +

. +

Cố Yến Thần ngồi trên chiếc Aston Martin xám đen, một tay đặt lên vô lăng, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái. Xác nhận Kỷ Tinh Phồn không đuổi theo, hắn không nhanh không chậm lùi xe khỏi chỗ đỗ, rẽ qua khúc cua, chuẩn bị chạy ra lối ra. +

Nhưng vừa mới quay đầu xe được một nửa, đầu xe còn chưa kịp thẳng lại, đã thấy một bóng người đứng chắn phía trước, không hề báo trước. +

Áo thun trắng, quần jean, giày thể thao. Cả người đứng lười biếng như không có xương, nhưng lại cố tình chặn ngay giữa đường, một mình chiếm gần nửa lối đi. +

Cậu như đã chờ sẵn khoảnh khắc này, khóe môi cong lên, giơ hộp bánh tart chanh chưa đưa được trong tay, cười vô tội: “Ngài Cố, anh không cho tôi đi nhờ, thì tôi chỉ còn cách đứng đây thôi.” +

“Chỉ một lần thôi, cho tôi đi nhờ nhé!” +

Qua kính chắn gió, Cố Yến Thần chậm rãi ngước mắt. Ánh nhìn lướt từ xương quai xanh, đường vai, lên đến vành tai của người kia. Môi mỏng khẽ động: “Cậu Kỷ, kiểu ăn vạ trẻ con thế này, ai dạy cậu?” +

Hắn cúi đầu vào số, đạp ga. Chiếc xe thể thao xám đen gầm lên, thân xe nghiêng đi, như con thú dữ đã im lặng quá lâu, trong chớp mắt bùng phát. +

Giây tiếp theo, xe lướt sát người Kỷ Tinh Phồn, lốp xe cọ mặt đất, cuốn lên luồng khí nóng. Chỉ cách nửa centimet là chạm vào cẳng chân cậu. Gió mạnh thổi tung vạt áo. +

Kỷ Tinh Phồn theo bản năng lùi lại nửa bước. +

Cố Yến Thần không đi luôn mà giảm tốc độ, dừng xe cách đó không xa. Hắn hạ cửa kính, nghiêng người nhìn cậu, giọng khàn lạnh: “Cậu Kỷ, liều cả mạng, chỉ để đi nhờ xe tôi?” +

“Còn anh thì sao?” Kỷ Tinh Phồn cười, ngước mắt, ánh nhìn trong veo không hề sợ hãi: “Đạp ga như vậy, chẳng phải là muốn dừng lại nhìn tôi?” +

Hai người nhìn nhau vài giây trong tiếng gió. Cố Yến Thần cụp mắt, kéo cửa kính lên, tăng ga phóng đi. Qua gương chiếu hậu, hắn thấy người kia vẫn đứng đó. +

Ánh mắt đó… hắn hình như đã thấy ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra. +

Kỷ Tinh Phồn nhìn chiếc Aston Martin rời đi, cảm giác như bánh xe vừa lướt qua tim mình, lồng ngực bốc cháy. Cậu khẽ nói: “Đúng là… đẹp trai chết đi!” +

. +

Buổi chiều ở cửa hàng MS Dessert, ánh nắng xiên qua cửa kính sát đất, không khí thoang thoảng mùi vani và bơ. Thường thì buổi sáng và giờ trà chiều là lúc bận nhất, còn lúc này lại nhàn rỗi. +

Kỷ Tinh Phồn ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay kia cầm nĩa, xiên vào lớp kem mềm của bánh tart chanh, chậm rãi đưa vào miệng. Vị chua lan trên đầu lưỡi. Trong đầu cậu đã replay cảnh sáng nay không dưới mười lần. +

“Kỷ Tinh Phồn.” +

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên mình. Giọng trầm thật quyến rũ, ai mà chịu nổi! +

“Tôi không dịu dàng, đặc biệt là với những kẻ có ý đồ.” +

Lúc nói câu đó, ánh mắt lạnh thật, nhưng mà cậu thích! +

Cậu còn nhớ khi Cố Yến Thần giơ tay… tay hắn… dường như dài hơn cả ngón tay mình. Đúng là người chơi piano lâu năm. Nếu đôi tay đó có một ngày vuốt tóc cậu, vuốt sau gáy cậu rồi dùng giọng trầm đó nói lời yêu… +

Kỷ Tinh Phồn đột nhiên cắn nĩa, tai nóng lên. Cậu vùi mặt xuống. Càng nghĩ càng sâu, đúng lúc đó, chuông gió cửa “đing” một tiếng, cửa hàng MS Dessert bị đẩy ra. +

Người bước vào mặc áo sơ mi xanh đậm, đôi mắt hoa đào mang theo chút dữ, cả người toát lên vẻ “tốt nhất đừng chọc tôi”. +

Kỷ Tinh Phồn nhìn thấy hắn ta, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Người này cậu biết. Hồi đại học thường thấy quanh quẩn bên cạnh Cố Yến Thần. Sau này biết hai người là bạn từ nhỏ, càng khiến cậu thấy Thẩm Tắc Tinh… cực kỳ chướng mắt. +

“Xin chào, quý khách muốn dùng gì?” Dù trong lòng khó chịu, cậu vẫn giữ nụ cười phục vụ. +

Thẩm Tắc Tinh tháo kính râm, treo lên cổ áo, nheo mắt đi tới quầy, cười hỏi: “Có món nào đề cử không?” +

“Hôm nay đề cử mousse mâm xôi,Mille crepe hạt dẻ, bánh Opera. Đồ uống có chocolate nóng.” Chưa để nhân viên trả lời, Kỷ Tinh Phồn đã nói trước. Giọng không lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì thầm: Ngọt chết anh đi! +

“Những món cậu vừa nói, tôi lấy mỗi thứ một phần.” Thẩm Tắc Tinh nhìn cậu từ trên xuống, cười càng rạng rỡ. Kỷ Tinh Phồn coi như không thấy. +

Thấy nhân viên đang bận, Kỷ Tinh Phồn tự mình bưng đồ ra, có chút ác ý muốn xem biểu cảm khi hắn ta ăn. +

“Cậu có phải là Kỷ Hiểu Mạt không? Tôi là Thẩm Tắc Tinh, cũng học đại học A, hơn cậu hai khóa. Không biết cậu có ấn tượng không?” Thẩm Tắc Tinh hỏi, giọng còn có chút hưng phấn. +

“Trùng hợp thật, anh cứ từ từ ăn.” Kỷ Tinh Phồn đáp qua loa. Không ngờ hắn ta nhận ra mình, khiến cậu hơi chột dạ. Cậu định rời đi, nhưng bị Thẩm Tắc Tinh chặn lại. +

“Cậu đúng là Kỷ Tinh Phồn! Trời ạ, thay đổi nhiều quá, tôi nhìn mãi mới dám nhận. Thêm WeChat nhé?” Thẩm Tắc Tinh cười. +

Nụ cười Kỷ Tinh Phồn cứng lại. Nhìn vẻ mặt hoa si của hắn ta, trong đầu không khỏi xuất hiện suy nghĩ kỳ quái: “Tình địch” xin WeChat của mình? Chẳng lẽ là tình tiết cẩu huyết kinh điển? +

Ý tưởng bùng nổ, cậu nghĩ ngay đến plot mới cho truyện: Tình địch thầm yêu mình, tam giác tình cảm… Nhưng truyện là truyện, thực tế là thực tế. Ngoài đời, cậu không ưa Thẩm Tắc Tinh chút nào. +

“Thẩm học trưởng, nói thật, tôi không thích anh. Đừng lãng phí thời gian vào tôi. Nếu thấy đồ ngọt ở đây ngon, thì thêm tài khoản công chúng của tiệm. Tôi không tiện cho WeChat cá nhân.” +

Thẩm Tắc Tinh nghe vậy sững lại rồi bật cười: “Đàn em, cậu hiểu lầm rồi. Tôi có người thích rồi. Với lại, tôi đâu dám thích cậu.” +

“Anh thích Cố Yến Thần?” Kỷ Tinh Phồn lập tức cảnh giác. +

“Điên à! Điên à!” Thẩm Tắc Tinh đỏ mặt: “Sao ai cũng nghĩ vậy? Tôi lớn lên cùng hắn từ nhỏ, nên ai cũng tưởng tôi thích hắn. Ai mà rảnh thích Cố Yến Thần. Đời này hắn chắc chỉ biết yêu công việc.” +

Anh mới có bệnh. Kỷ Tinh Phồn thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt không nói gì. +

Nếu Thẩm Tắc Tinh không thích Cố Yến Thần, lại là bạn thân của hắn thì chẳng phải chính là “trợ công thần thánh” trong truyện sao? Nghĩ vậy, cậu thấy Thẩm Tắc Tinh nhìn thuận mắt hơn hẳn. +

Trong lòng chợt nảy ra một ý. +

“Thẩm học trưởng, chúng ta thêm WeChat đi. Tôi giờ tên là Kỷ Tinh Phồn.” Cậu cười. +

“Tên này nghe hay hơn tên cũ của cậu.” +

“Thẩm học trưởng, tôi có việc muốn nhờ anh giúp.” Kỷ Tinh Phồn nói: “Nếu anh không thích Cố Yến Thần, có thể giúp tôi theo đuổi anh ấy không? Tiện thể… giúp tôi giữ bí mật chuyện chúng ta từng học cùng trường, kể cả việc tôi đổi tên?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)