❤️🔥Chương 6: Hải vương tập sự

“Nghe chưa? Người vừa nãy mang bánh đến công ty là em họ của Thẩm tổng đó, tôi còn tưởng công ty mời người nổi tiếng làm đại diện nữa cơ.” +
“Thực ra cũng coi như người nổi tiếng đấy. Có một thời gian tôi thích làm bánh, từng follow cậu ấy trên YouTube. Hồi còn ở Paris cậu ấy rất nổi, không biết sao lại đột nhiên về nước.” +
“Xong rồi xong rồi… kiểu người như vậy mà cười lên tôi còn không dám nhìn, cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt là sẽ sa vào luôn…” +
Cố Yến Thần vừa nói chuyện xong với khách hàng, quay lại công ty thì nghe thấy hai cô lễ tân đang cười nói về em họ của Thẩm Ý. Hắn không nói gì, chỉ liếc qua vài lần, lập tức khiến hai người kia im bặt, cung kính cúi đầu: “Cố tổng, chào buổi chiều!” +
“Ăn xong thì nhớ phân loại rác. Còn năm phút nữa là hết giờ trà chiều.” Nói xong, hắn đi về văn phòng. +
Mở cửa ra, trên bàn có một hộp giấy cứng màu vàng nhạt buộc ruy băng, bên cạnh là một ly cà phê in logo MS Dessert, ly sạch sẽ, cà phê vẫn còn ấm. +
Ở vị trí dễ thấy có một tấm card:【Brownie vị giới hạn, anh có thích bất ngờ không? Y·M 】 +
Cố Yến Thần nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tấm card, gần như tưởng tượng ra con mèo trên lầu vừa viết vừa đắc ý: Không ngờ đúng không, hôm nay tôi không treo bánh ở tay nắm cửa mà chờ anh ở đây. +
Hắn bắt đầu cảm thấy mình đã đánh giá thấp vị “Hải vương” tập sự này. Con người thường đặc biệt nhiệt tình với lần đầu tiên. Nếu “Hải vương” cũng có thang điểm, tối đa 10 điểm, hắn sẽ cho Kỷ Tinh Phồn bao nhiêu? +
Ngoại hình cộng 1 điểm, biết làm bánh cộng 1 điểm, gu ăn mặc cộng 1 điểm, khí chất cộng 1 điểm; biết chơi trống Jazz cộng 1 điểm, có tiền cộng 1 điểm, biết nhiều ngôn ngữ cộng 1 điểm, tính cách thoải mái lại dịu dàng cộng 1 điểm, thông minh cộng 1 điểm. +
Cố Yến Thần lại nhớ đến bức ảnh hôm đó, cổ tay bị trói in vết đỏ. Khó mà không tưởng tượng… nếu… toàn thân cậu có lẽ cũng sẽ mang những vết như vậy. +
Nghĩ đến đây, yết hầu hắn khẽ động. +
Cái này… cũng tính thêm 1 điểm. +
Tổng cộng là 10 điểm. +
Quả thực là người tình hoàn hảo trong mắt người khác. +
Nhưng trong mắt Cố Yến Thần, hắn chỉ muốn chấm 0 điểm cho đứa làm rối loạn lịch trình của mình. Từ khi Kỷ Tinh Phồn chuyển đến trên lầu, cuộc sống của hắn bắt đầu trở nên… không bình thường. +
Ở cửa hàng tiện lợi, hắn vừa lấy một chai nước lạnh đã thấy Kỷ Tinh Phồn mặc áo phông, như vừa chạy bộ xong. +
“Ngài Cố, trùng hợp thật.” +
“……” +
Hắn đi vòng qua thanh toán, lại nghe người kia gọi: “Ngài Cố, đợi chút. Tôi ra ngoài vội quá, quên mang điện thoại với ví, anh có thể trả giúp tôi không? Tôi về sẽ chuyển lại.” +
Hắn không muốn xen vào, nhưng ánh mắt sáng lên đầy vẻ vô tội kia lại khiến hắn mềm lòng, cuối cùng vẫn trả tiền. +
Hoang đường hơn là tháng này hắn đã bốn lần gặp người này ở cửa hàng tiện lợi, “trùng hợp” gặp và lần nào cũng “trùng hợp” quên ví. +
Người này… không biết câu “quá ba lần là quá đáng” sao? +
Ở quán cà phê, hắn vừa xong việc với khách, chưa kịp đóng laptop, ngẩng đầu đã thấy Kỷ Tinh Phồn ngồi chéo đối diện. Uống cà phê rồi cười đi tới, ngồi xuống trước mặt. +
“Ngài Cố, trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi, còn gọi cùng một loại cà phê.” +
“Nghe nói hai người gặp nhau giữa biển người là xác suất của cả vũ trụ. Chứng tỏ chúng ta rất có duyên.” +
“Anh là cấp trên của anh họ tôi, lại là hàng xóm, còn gặp nhau ở quán cà phê hẻo lánh thế này… Có khi kiếp trước chúng ta là người yêu, còn là kiểu sống chết không rời.” +
Cố Yến Thần nghe xong chỉ muốn đưa tay sờ trán cậu xem có bị sốt không. Hay là đầu óc người này vốn đã như vậy? +
Cậu không biết sao? Xác suất “trùng hợp” = 0, còn “cố ý” = 100%. +
Ở sân golf cũng vậy. Hắn vừa đánh xong một cú, phía sau đã vang lên giọng quen thuộc: “Ngài Cố, trùng hợp thật, lại gặp rồi!” +
“Tư thế đánh bóng của anh… rất dứt khoát, rất đẹp, như thợ săn.” +
Cố Yến Thần im lặng vài giây, cúi xuống thay bóng. Nhưng Kỷ Tinh Phồn lại đứng trước mặt, cười nói: “Nếu anh là thợ săn, tôi có giống con mồi lao vào nòng súng không?” +
“Nhưng tôi không muốn lao vào súng của anh, mà muốn lao vào lòng anh.” +
Cố Yến Thần: “……” +
Người này… sao có thể nói mấy câu sến sẩm như vậy mà không đỏ mặt? +
Nghĩ đến những chuyện bất thường này, Cố Yến Thần đứng trước cửa sổ, nhìn hình phản chiếu của mình, lạnh lùng bóp nát tấm card ghi:【 Anh có thích bất ngờ không?】 +
Bất ngờ? +
Hẳn phải là kinh hãi mới đúng. +
Nếu như cửa hàng tiện lợi còn có thể coi là trùng hợp, thì quán cà phê hắn gặp khách lái xe mất gần một tiếng, lại còn không phải quán nổi tiếng, rất khó nói là tình cờ gặp. Còn sân golf này, một tháng hắn mới đến một lần, từ nhà lái xe đến cũng mất hai tiếng. +
Thế mà Kỷ Tinh Phồn lại giống như có gắn hệ thống định vị, chỉ cần Cố Yến Thần xuất hiện ở đâu, là “con mèo” này sẽ xuất hiện đúng lúc, đặt chân chính xác, nở nụ cười vô hại. +
Cố Yến Thần bắt đầu nghi ngờ, bên cạnh hắn có “gián điệp”. Một kẻ tiết lộ sở thích, hành trình của hắn cho Kỷ Tinh Phồn, một tên “nội gián”. Người đó… sẽ là ai? +
Hắn lấy điện thoại ra, WeChat hiện lên tin nhắn: +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Cố gia, thứ bảy này sinh nhật tôi, 8 giờ tối đến biệt thự nhà tôi, cậu phải có mặt!! +
【 Cố Yến Thần 】: Gửi danh sách khách đi, tôi xem cậu mời ai. +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Đừng làm bộ nữa, tôi mời toàn người quen. Nếu cậu không đến, hoặc đến rồi đi sớm, tôi sẽ tung video hồi nhỏ cậu mặc đồ múa thiếu nhi lên mạng. +
Cố Yến Thần nhìn tin nhắn “đe dọa”, khóe môi khẽ cong. Hắn đã đoán được “nội gián” là ai. +
Cùng lúc Thẩm Tắc Tinh nhắn cho hắn, tin nhắn tiếp theo là gửi cho Kỷ Tinh Phồn. Nhưng tiệm bánh gần đây rất đông, Kỷ Tinh Phồn tối về đến nhà mới đọc được. +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Phồn phồn, thứ bảy sinh nhật tôi, ở biệt thự nhà tôi, tôi cũng gọi Cố Yến Thần. Cậu định cảm ơn tôi thế nào? (cười gian) +
【 Kỷ Tinh Phồn 】: Sau này học trưởng cần giúp gì, cứ nói với tôi. +
Sau khi gửi xong, Kỷ Tinh Phồn lướt lại đoạn chat gần đây. Ngoài việc nhắn tin cho Cố Yến Thần, thì cuộc trò chuyện với Thẩm Tắc Tinh cũng ngày nào cũng được “cập nhật” liên tục. +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Phồn phồn, Cố Yến Thần ngày kia sẽ đến quán cà phê trong rừng Lộc Lâm~ +
【 Kỷ Tinh Phồn 】: Học trưởng, gửi địa chỉ cho tôi với? +
. +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Phồn phồn, mỗi tháng ngày 20 Cố Yến Thần đều đến sân golf Tinh Sơn~ +
【 Kỷ Tinh Phồn 】: Học trưởng, xin địa chỉ~ +
Đọc xong, Kỷ Tinh Phồn đặt điện thoại xuống, mở notebook. +
【 2/5/202× 】 +
[ ○ ] “Tình cờ” gặp Cố Yến Thần ở cửa hàng tiện lợi +
[ ○ ] Làm quen bằng cách “mượn tiền” ( ghi chú: Cách này hiệu quả, có thể dùng tiếp ~ ) +
. +
【 13/5/202× 】 +
[ ○ ] Giả vờ “tình cờ” gặp ở quán cà phê ( dáng vẻ anh làm việc quá cuốn hút, uống cà phê quá ưu nhã, lúc tháo cúc tay áo còn ưu nhã hơn… nếu cởi từng cúc áo sơ mi thì càng tuyệt… ) +
[ × ] Dùng lời tỏ tình lãng mạn ( ghi chú: Anh ấy không phản ứng, không dùng lại cách này nữa ~QAQ ) +
. +
【 20/5/202× 】 +
[ ○ ] Giả vờ “tình cờ” gặp ở sân golf +
[ × ] Dùng lời tỏ tình lãng mạn ( ghi chú: Anh không ấy phản ứng, không dùng lại cách này nữa ~QAQ ) +
( ghi chú ẩn: Hôm nay vạt áo anh ấy nhét vào quần… đường nét thật sự quá đẹp. Khi đánh bóng, cơ tay căng lên, mình suýt không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào lưng anh ấy. ) +
( Sau cú đánh đó, anh ấy ngửa đầu lau mồ hôi, ánh nắng chiếu xuống, giọt mồ hôi trượt qua yết hầu… trong đầu mình đột nhiên muốn chạm vào yết hầu đó… ) +
( Cứu… mình đang nghĩ cái gì vậy? Bình tĩnh lại. ) +
[ Bình tĩnh thất bại, sắc tâm nổi lên ] +
[ Sân golf = khu vực nguy hiểm, không được đến nữa! ] +
Kỷ Tinh Phồn định viết tiếp kế hoạch ngày 1/6 cho bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Tắc Tinh thì WeChat hiện tin nhắn. +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Phồn phồn, cậu chậm quá, có cần tôi đẩy giúp cậu một chút không? +
Cậu đặt bút xuống, mở tin nhắn. +
【 Kỷ Tinh Phồn 】: Nói nghe xem? +
【 Thẩm Tắc Tinh 】: Tôi chuốc say hắn, rồi hai người tình một đêm. Cậu biết đấy, hắn rất có đạo đức. Nếu phát hiện say rượu ngủ với cậu, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. +
【 Kỷ Tinh Phồn 】: …… +
Cậu vô thức viết kế hoạch đó xuống: Tạo tình huống chuốc say Cố Yến Thần, phát sinh quan hệ sau khi uống rượu, lợi dụng đạo đức của anh ấy để ràng buộc. +
Viết đến đây, Kỷ Tinh Phồn nhíu mày, gạch mạnh đoạn đó đi. +
( ghi chú: Theo đuổi người ta cũng phải có giới hạn. ) +
Mặc dù… cậu thật sự rất muốn nhốt người kia lại… +
Nhưng tình cảm không nên dựa vào thủ đoạn… đúng không? +
Nhưng mà đôi khi, tình yêu… cũng là do “làm” mới được… +
Nghĩ đến đây, cậu lại viết lại đoạn vừa gạch. (ghi chú: Không thử thì sao biết được ) +



Top 1 người đàn ông mà t luôn tin tưởng: