❤️🔥Chương 7: Chuyện người trưởng thành mới dám làm

Khi Cố Yến Thần đến biệt thự của Thẩm Tắc Tinh, hắn liếc nhìn đồng hồ. +
“Đã 8 giờ 20 rồi, cậu mà đến muộn thêm chút nữa, tôi sẽ đăng video hồi nhỏ cậu mặc đồ múa thiếu nhi lên vòng bạn bè.” Vừa mở cửa, giọng cà lơ phất phơ của Thẩm Tắc Tinh đã vang lên. +
“Giục cái gì mà giục? Hay là cậu có gì mờ ám, ví dụ như…” +
“Cậu đã hứa với ai đó rằng hôm nay tôi nhất định sẽ đến?” Cố Yến Thần nhìn hắn ta nhàn nhạt. +
Tên đang ngồi trên sofa, lắc ly rượu, mặt dày nói: “Cố gia, ngoài mấy người chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, còn ai dám để ý đến cậu?” +
Hừ, cứ tiếp tục diễn đi. +
Cố Yến Thần lười đáp lại, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng. Trên sofa, cạnh quầy bar, trước cửa kính sát đất, có người lạ, có vài nữ minh tinh và người mẫu thường thấy trên TV, cũng có vài người quen. Ánh đèn ở góc phòng cố tình hạ thấp, nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên, thậm chí còn có người ôm hôn nhau nhiệt tình. +
“Thẩm chó, gu của cậu vẫn tệ như cũ.” +
“Đệt.” Thẩm Tắc Tinh cầm ly rượu bước tới, cười: “Tôi đã tiết chế lắm rồi đấy. Hôm nay vì cậu đến, tôi còn cố tình làm cho “nhẹ” một chút.” +
“Ví dụ như tôi mời đầu bếp riêng, mọi người đều chạy qua đó hết, còn lấn luôn spotlight của tôi.” Hắn ta vừa nói vừa chỉ về phía bếp mở. +
Cố Yến Thần nhìn theo, bước tới. Trước bếp mở, nam nữ vây thành nửa vòng, mùi đồ ăn và tiếng ồn hòa lẫn, chẳng rõ là bếp hay sàn diễn riêng. Tiếng nói liên tục vang lên: +
“Cho tôi thử một chút được không?” +
“Có thể chụp ảnh chung không?” +
“Cho tôi xin WeChat được không?” +
Người bị vây quanh mặc áo sơ mi đen trắng với thiết kế tinh tế, động tác chế biến bình tĩnh như đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật. +
Hừ, đúng là tên “Hải vương” nam nữ đều ăn được. +
“Ngài Cố, trùng hợp thật!” Kỷ Tinh Phồn vừa nói vừa vẫy tay. +
“Cậu Kỷ, đúng là trùng hợp.” Cố Yến Thần đáp, rồi quay sang Thẩm Tắc Tinh. +
“Thẩm chó, cậu nên giải thích xem cậu quen Kỷ Tinh Phồn kiểu gì?” +
“Cố gia, chuyện ở phòng gym cậu quên nhanh vậy à? Cậu trói người ta xong bỏ đi, tôi đâu nhẫn tâm như cậu.” Thẩm Tắc Tinh cười nghiêm túc: “Đương nhiên là… anh hùng cứu mỹ nhân.” +
“Anh hùng cứu mỹ nhân thì tôi không thấy, chỉ thấy cậu thấy sắc quên bạn.” Cố Yến Thần cười lạnh, cùng hắn ta đi ra sân sau. +
Ánh đèn tiệc dần tối, nhạc Jazz lười biếng quấn trong không khí. +
Cố Yến Thần đến hồ bơi, thấy hai người quen đang ngồi. Giản Dư Thanh tựa ghế dài, một tay cầm ly rượu, tay kia vỗ vai Đoạn Yến, cười lớn: “Cố gia qua đây, chỉ điểm cho tụi tôi chút.” +
“Tôi đang tính mở trại nuôi ngựa.” Đoạn Yến mặc áo thun vàng nhạt, ngậm ống hút: “Không muốn kế thừa nhà máy nữa. Ba tôi suốt ngày bắt tôi lo giá nguyên liệu, tôi thì chỉ hứng thú với mông ngựa thôi.” +
Cố Yến Thần lắc đầu. Nếu lời này đến tai ba hắn ta, chắc sẽ tăng huyết áp mất. +
“Muốn mở trại thì mở, nhưng đừng động đến tiền nhà. Dự án vật liệu mới của nhà cậu vừa thất bại, tưởng không ai biết à? Lúc này cậu lấy tiền đi mở trại, là muốn ép ba cậu nghỉ hưu sớm hay muốn mẹ cậu dẫn cậu bỏ trốn?” +
Đoạn Yến chậc một tiếng: “Thôi, tôi vẫn nên về nhà máy giúp ba.” +
“Còn tôi thì sao? Bộ phim tôi đầu tư bị đội kinh phí, mỗi ngày tăng 50 vạn, tôi có bị lừa không?” Giản Dư Thanh đẩy kính hỏi. +
Cố Yến Thần nhìn hắn ta: “Muốn làm điện ảnh thì phải nắm bản quyền kịch bản và đội ngũ cốt lõi, không thì chỉ bị dắt mũi.” +
“Cho nên tôi mới phục cậu.” Giản Dư Thanh cười: “Cố gia là tài phiệt truyền thống, động chút là cả giới tài chính rung chuyển, mà ngày nào cũng lạnh mặt làm việc. Trong tụi mình chắc cậu là người hói đầu sớm nhất.” +
Ba người này từ nhỏ đã chơi chung. Đoạn Yến luôn đầy ý tưởng kỳ quặc, hôm nay muốn nuôi ngựa, mai có thể ra biển đánh cá. Giản Dư Thanh thì mang dáng vẻ công tử văn nhã, đáng ra nên làm diễn viên nhưng lại đi đầu tư. +
Còn Thẩm Tắc Tinh thì đơn giản nhất, thích làm “cá mặn”, thích nằm sao cho thoải mái thì nằm. +
Còn Cố Yến Thần… hắn không có quyền nằm. Gia tộc đầy sói hổ, cha mất sớm, mẹ thì kỳ quặc. +
“Nói chuyện khác đi.” Thẩm Tắc Tinh ghé lại, cười: “Mẹ cậu giờ đang yêu đương ở Argentina à?” +
“Ở Hawaii.” Cố Yến Thần nhấp rượu: “Hôm qua còn gửi ảnh, nói muốn cưới huấn luyện viên lướt sóng trẻ hơn mình mười tuổi.” +
“Người thứ mấy rồi?” +
“Thứ 10, đếm trên lòng bàn tay là đủ.” Hắn cười bất lực. +
“Ngưỡng mộ mẹ cậu thật, yêu đương tự do quá.” Giản Dư Thanh trêu. +
Tự do thật… tự do đến mức bỏ mặc gia tộc, bỏ mặc hắn chỉ để đi khắp nơi tìm chân ái. Sau khi cha hắn mất, câu hắn nghe nhiều nhất từ mẹ là: “Con trai, mẹ lại đi tìm tình yêu đích thực đây!” +
Thẩm Tắc Tinh tiếp lời: “Nói đến cái này, mấy cậu có để ý không, hai năm nay đám người già trong nhà thúc ép ngày càng gắt, ai cũng như đang chờ sẵn cho cái đám cưới tiếp theo vậy.” +
“Tuần trước tôi còn bị kéo đi xem mắt.” Đoạn Yến khịt mũi: “Đối tượng là con gái duy nhất của chủ xưởng gỗ. Câu đầu tiên cô ấy nói là: “Anh có muốn đi xem rừng nhà em trước không?”” +
“… Cậu là bị cầu hôn rồi đấy.” Giản Dư Thanh bật cười: “Tôi còn thảm hơn, hai ngày trước ba tôi còn hỏi hay là cho tôi đi tham gia show hẹn hò, bảo tiện thể xem có tìm được chân tình hay không!” +
“Mấy cậu còn đang than thở à?” Thẩm Tắc Tinh cười nhìn Cố Yến Thần: “Tôi thì bỏ cuộc rồi. Ba tôi nói nếu tôi còn không kết hôn, sẽ không để lại bất động sản cho tôi.” +
“Có để lại cho cậu cũng chưa chắc bán được.” Cố Yến Thần nhướng mày. +
Thẩm Tắc Tinh trừng hắn: “… Cậu độc mồm thật đấy. Cố gia, vậy cậu định bao giờ yêu đương, kết hôn?” +
Yêu đương? Kết hôn? Chỉ cần nghĩ đến người mẹ vì tình yêu mà có thể bỏ mặc tất cả, hắn cả đời này cũng không muốn dính dáng đến bốn chữ đó. +
Cố Yến Thần lắc đầu: “Mấy cậu cứ nói tiếp đi, tôi lên sân thượng hút điếu thuốc. Ở đây ngột ngạt quá.” +
Không phải vì không khí ngột ngạt, mà là vừa nghĩ đến mẹ, hắn đã thấy khó thở. +
Nói xong, hắn đi lên sân thượng. Vừa đến chỗ rẽ phòng khách, đã thấy một bóng người quen đang bưng khay đồ ăn tiến lại. +
“Ngài Cố, đây là tôi vừa làm xong, nghĩ anh chắc chưa ăn gì.” Kỷ Tinh Phồn cười. +
Cố Yến Thần liếc qua đĩa đồ ăn bằng sứ trong tay cậu. Bên trên là mấy món Âu kiểu Pháp có màu sắc nhẹ nhàng: Cá tuyết nướng ăn kèm sốt chanh, sườn cừu nấm truffle trắng, cùng bánh mì Pháp caramel phủ đậu nghiền. +
Đều là những món hắn từng hay ăn khi sống ở Pháp. +
“Không cần, cảm ơn.” Cố Yến Thần nói rồi đi lướt qua cậu, lên sân thượng. +
Trời tối dần, tiếng ve ngoài bãi cỏ cũng im lặng. +
Cố Yến Thần tựa vào tường, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay. Hắn hút rất chậm, như muốn mượn chút nicotine để xoa dịu bầu không khí bực bội. +
Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. +
“Ngài Cố, có vẻ tâm trạng anh không tốt.” Giọng Kỷ Tinh Phồn nhẹ như gió: “Tôi đứng ở đây được không?” +
Cố Yến Thần nhìn cậu, lắc đầu, không nói gì, chỉ cúi xuống gẩy tàn thuốc. +
So với làm bánh, nấu ăn, hay tạo sự “trùng hợp”, hắn cảm thấy Kỷ Tinh Phồn còn giỏi… nhìn sắc mặt người khác. +
“Có thể cho tôi mượn một điếu thuốc không?” Kỷ Tinh Phồn cố ý đứng chắn trước mặt, buộc hắn phải ngẩng lên nhìn. +
Cố Yến Thần rút một điếu Davidoff đưa cho cậu, bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, hắn định đưa lửa lại gần… +
Nhưng Kỷ Tinh Phồn bất ngờ nghiêng người, cả thân trên áp sát, không châm bằng bật lửa mà trực tiếp đưa đầu thuốc trong miệng mình chạm vào điếu thuốc của hắn. +
Một hơi hút lửa, tàn lửa dần cháy lên. +
Rõ ràng chỉ là chạm thuốc, nhưng lại giống như một nụ hôn cực gần. +
Cố Yến Thần gần như cảm nhận được hơi thở lướt qua môi, và đôi mắt trong veo kia, xuyên qua làn khói, nhìn thẳng vào hắn. +
Ngay khi châm xong, Kỷ Tinh Phồn lùi lại nửa bước, ho nhẹ, khóe mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn cười. +
“Lần đầu sao?” Cố Yến Thần cúi nhìn cậu. +
“Ừ.” Kỷ Tinh Phồn đáp mơ hồ, lại ho hai tiếng, như cố gắng thích nghi: “Vậy anh có thể dạy tôi không?” +
“Kỷ Tinh Phồn, cậu tiếp cận tôi rốt cuộc vì cái gì?” Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói khiến giọng Cố Yến Thần càng lạnh. +
Hóa ra thuốc lá vào phổi là cảm giác này… khiến người ta quên đi, tê dại… Vậy mình muốn gì? +
Kỷ Tinh Phồn tự hỏi trong lòng. +
Cậu muốn mượn ánh lửa của hắn. +
Cậu muốn bước vào thế giới của hắn. +
Cậu muốn đứng trên sân thượng, điên cuồng hôn hắn. +
Cậu muốn cùng hắn làm những điều đẹp nhất của đời người. +
“Nếu tôi nói, tối nay tôi muốn đến gần anh, hôn anh, phá vỡ mọi bình tĩnh của anh, làm những chuyện chỉ người trưởng thành mới dám làm lúc nửa đêm… Ngài Cố, anh sẽ từ chối tôi sao?” Kỷ Tinh Phồn cười không kiêng nể. +
Nghe vậy, yết hầu Cố Yến Thần khẽ động: “Tôi không yêu kẻ điên, càng không lên giường với kẻ điên.” +
“Vậy thì… thật đáng tiếc.” +
❤️🔥Tác giả có lời muốn nói: +
Cứ xem tiếp đi, sau này mỗi câu công nói đều sẽ bị vả mặt [cười ra nước mắt] +



Chụp màn hình làm bằng chứng trước toà *tách* *tách* 📸 📸 📸