Skip to main content

🌙Tuần trăng mật

dathaiPiter

Một năm sau. +

Nhóm dự án của Kiều Ngôn cuối cùng cũng chuyển từ làm online sang làm trực tiếp. Cậu từ một cao thủ ở nhà chính thức biến thành nhân viên công sở ngày nào cũng phải ra ngoài chấm công. +

Nói là đi làm, nhưng thực ra cũng không quá bận. Dù sao cậu chỉ là một thành viên nhỏ trong nhóm, mỗi ngày làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, thỉnh thoảng tăng ca một chút, cuộc sống cũng khá thoải mái. +

Quan trọng nhất là, tan làm về nhà là được gặp Niên Niên. +

Bé giờ đã hơn một tuổi, biết đi, biết nói mấy câu đơn giản, ngày nào cũng chạy lon ton khắp nhà, miệng lẩm bẩm không ngừng. +

Càng lớn càng xinh xắn, da trắng mềm, mắt to tròn, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, đúng là một cục bông tròn vo. +

Mỗi ngày về nhà, việc đầu tiên của Kiều Ngôn là ôm con hôn mấy cái. Hôn đến mức Niên Niên phải rụt cổ né, miệng lắp bắp kêu “Ba hư”, mặt nhăn lại thành một cục nhỏ. +

Hạ Yến Chu mỗi lần nhìn cảnh đó đều đứng bên cạnh cười, khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy chiều chuộng dịu dàng. +

Một năm trôi qua nhanh đến mức Kiều Ngôn đôi khi còn thấy không chân thực. +

Chỉ có một vấn đề duy nhất là… tuần trăng mật của hai người vẫn chưa được bù. +

Năm ngoái vừa sinh Niên Niên xong, cậu cần thời gian hồi phục, sau đó lại bận chăm con, thế là chuyện này cứ bị trì hoãn. Trì hoãn đến bây giờ, con đã biết đi rồi mà tuần trăng mật vẫn chưa thấy đâu. +

Kiều Ngôn quyết định phải nghiêm túc bàn với Hạ Yến Chu. +

Thế là tối hôm đó, sau khi tắm xong, cậu trèo lên giường, chui vào lòng hắn. +

Hạ Yến Chu đang xem điện thoại, cảm giác cậu cọ tới thì thuận tay ôm chặt lại, ánh mắt tự nhiên hạ xuống nhìn cậu. +

“Sao vậy?” Hắn hỏi. +

Kiều Ngôn ngẩng mặt lên: “Hạ Yến Chu, mình bàn chuyện này nhé.” +

Hắn đặt điện thoại sang một bên, tập trung nhìn cậu, hơi nhướng mày: “Nói đi.” +

Kiều Ngôn rúc sâu hơn vào lòng hắn, giọng pha chút làm nũng: “Tuần trăng mật đó. Mình chưa đi mà? Giờ Niên Niên cũng lớn rồi, có người trông, hay là mình đi bù?” +

Hạ Yến Chu cười: “Muốn đi rồi à?” +

Kiều Ngôn gật đầu như gà mổ thóc: “Muốn! Em muốn lâu lắm rồi! Maldives! Bali! Hy Lạp! Em đều muốn đi!” +

“Được.” Hạ Yến Chu nói chắc nịch: “Em muốn đi đâu thì đi đó.” +

Kiều Ngôn vui đến mức cọ vào lòng hắn, má ửng hồng vì phấn khích rồi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, say sưa nói kế hoạch của mình. +

“Em thấy Maldives không tệ. Phong cảnh đẹp, nước trong cát trắng, có thể ở nhà nổi trên mặt biển, sáng dậy là thấy biển. Còn có thể lặn ngắm san hô, nghe nói cá ở đó nhiều lắm, đủ màu sắc, nhìn đẹp cực. Còn có xích đu ngoài biển, có thể ngồi đó ngắm hoàng hôn…” +

Cậu nói hăng say, hoàn toàn không nhận ra tay Hạ Yến Chu đã bắt đầu không yên. +

Ban đầu chỉ đặt trên eo cậu, sau đó chậm rãi trượt xuống, đến mông thì khẽ bóp một cái. +

Kiều Ngôn đang nói giữa chừng bị ngắt, giật mình hoàn hồn, vội vỗ tay hắn ra, nhíu mày trừng: “Anh làm gì vậy? Nghe em nói đi!” +

Hạ Yến Chu chớp mắt vô tội, đặt tay lại trên eo cậu, tỏ vẻ rất ngoan. +

Kiều Ngôn nghi ngờ liếc hắn một cái rồi tiếp tục, ánh mắt lại sáng lên: “Rồi mình còn có thể ngồi thuyền trong suốt, nhìn thấy cá bơi phía dưới, thú vị lắm.” +

Tay kia lại bắt đầu động đậy. +

Lần này trượt lên trên, chạm đến ngực cậu, nhẹ nhàng xoa một cái. +

Tai Kiều Ngôn lập tức đỏ lên, vừa xấu hổ vừa bực, lại vỗ tay hắn ra. +

“Hạ Yến Chu, anh có thể nghiêm túc nghe em nói không?” +

“Anh đang nghe mà.” +

“Nghe cái gì! Tay anh đang làm gì thế hả!” +

Hạ Yến Chu cười, ánh mắt lộ vẻ gian xảo: “Tay nó có suy nghĩ riêng.” +

Kiều Ngôn: “……” +

“Để tay xa ra.” Cậu nói hung dữ, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào: “Nghe cho đàng hoàng.” +

Hạ Yến Chu đành ngoan ngoãn đặt tay trên eo cậu, không làm loạn nữa, chỉ khẽ chạm nhẹ bằng đầu ngón tay. +

Kiều Ngôn hừ một tiếng đầy thỏa mãn, ngẩng cằm lên, tiếp tục kế hoạch. +

“Maldives còn có nhà hàng dưới đáy biển, ăn trong đó, bên ngoài toàn là cá, như đang ở thủy cung, lãng mạn lắm. Mình có thể đi ăn tối ở đó, chỉ hai người thôi, vừa ăn vừa ngắm cá, thích biết bao.” +

Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, như thể đã nhìn thấy cảnh đó. +

Hạ Yến Chu lắng nghe, ánh mắt luôn dừng trên mặt cậu, dịu dàng và chăm chú. +

Kiều Ngôn nói xong Maldives lại chuyển sang Bali, kể về quán bar trên vách đá, xích đu nổi tiếng, hồ vô cực, nói đến mức phấn khích vô cùng. +

Nói một hồi, cậu chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi: “À đúng rồi, anh đủ ngày nghỉ không? Mình phải đi mười ngày nửa tháng chứ?” +

Hạ Yến Chu gật đầu bình thản: “Đủ.” +

Mắt Kiều Ngôn sáng rực: “Thật hả?” +

“Ừ.” Hắn mỉm cười: “Tích góp cả năm rồi, đủ cho em chơi đã.” +

Kiều Ngôn lại tiếp tục nói, càng lúc càng hăng. Cậu nói say sưa đến mức không nhận ra ánh mắt Hạ Yến Chu dần trở nên sâu thẳm, sắc mắt tối lại. +

Khi Kiều Ngôn quay đầu lại, bắt gặp chính là ánh nhìn quen thuộc ấy. +

Cậu cạn lời. +

Một năm trước, lúc vừa sinh xong, Hạ Yến Chu đúng là chính nhân quân tử đến mức không tưởng. Dù cơ thể cậu hồi phục gần xong, hắn vẫn nhịn, nói “đợi thêm chút”, “đừng vội”, “cơ thể em quan trọng”. +

Khoảng thời gian đó Kiều Ngôn còn tưởng hắn là thánh nhân, ngủ chung một giường mà chẳng có chuyện gì xảy ra. +

Kết quả thì sao? +

Từ lúc bác sĩ nói “có thể rồi”, hắn như biến thành người khác. +

Dính lấy cậu như sói đói, tối ngủ phải ôm, sáng dậy phải hôn, ban ngày rảnh rỗi cũng phải sáp lại cọ cọ vài cái. +

Kiều Ngôn không phải không thích, vấn đề là thể lực cậu không theo kịp! +

Không hiểu hắn lấy đâu ra năng lượng, lần nào cũng có thể quậy đến nửa đêm, hôm sau cậu đi làm ngáp ngắn ngáp dài. +

Có lần cậu chịu hết nổi, hỏi: “Trước đây anh nhịn giỏi lắm mà? Sao giờ như sói đói vậy?” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, điềm tĩnh đáp: “Trước kia sợ em chịu không nổi. Giờ em khỏe rồi, sao anh phải nhịn?” +

Kiều Ngôn: “……” +

Nói nghe có lý quá, cậu không phản bác được. +

Nghĩ đến đó, Kiều Ngôn nhìn Hạ Yến Chu với ánh mắt đầy cảnh giác. +

Giờ tay hắn thì ngoan rồi, nhưng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. +

Cậu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng đi, tiếp tục nói: “Maldives còn có đảo tư nhân nữa, có thể thuê nguyên một đảo, chỉ hai người mình ở, rất yên tĩnh, không ai làm phiền…” +

Mắt Hạ Yến Chu lập tức sáng lên. +

Kiều Ngôn bắt được ngay, vội vàng bổ sung, nói nhanh: “Là đi chơi! Không phải đi làm chuyện khác!” +

Hạ Yến Chu nhướng mày: “Anh có nói gì đâu?” +

Kiều Ngôn trừng mắt nhìn hắn, mặt hơi đỏ: “Anh không nói gì thật, nhưng em biết anh đang nghĩ cái gì!” +

Hạ Yến Chu bật cười, không đáp, chỉ có ánh mắt càng thêm sâu thẳm. +

Kiều Ngôn hừ một tiếng, quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, tiếp tục thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình. +

Nói suốt một hồi, cuối cùng cậu cũng kể hết những nơi muốn đi rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ. +

“Anh thấy sao? Mình đi đâu?” +

Hạ Yến Chu nghiêm túc đáp, giọng trầm xuống: “Maldives đi.” +

Kiều Ngôn nghi hoặc: “Sao lại Maldives?” +

Ánh mắt hắn lộ vẻ trêu chọc: “Vì em nói ở đó có đảo riêng.” +

Kiều Ngôn: “…Hạ Yến Chu!” +

Hạ Yến Chu khẽ cười, siết chặt cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. +

“Anh đùa thôi.” Giọng hắn trở lại nghiêm túc: “Em muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng Maldives thật sự thích hợp để nghỉ dưỡng.” +

Kiều Ngôn nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Chỉ nghỉ dưỡng thôi thật chứ?” +

Hạ Yến Chu gật đầu, vẻ mặt chân thành: “Thật.” +

Kiều Ngôn nhìn hắn vài giây, ánh mắt đầy dò xét, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: “Thôi được, vậy đi Maldives.” +

“Được.” Hạ Yến Chu mỉm cười. +

Nói xong, Kiều Ngôn chợt nhớ ra điều gì: “Thế anh đặt vé máy bay với khách sạn nhé? Em không lo gì hết, em chỉ lo chơi thôi.” +

“Ừ.” Hắn đáp gọn. +

Kiều Ngôn hài lòng, chuẩn bị đi ngủ, trên mặt là vẻ thỏa mãn. +

Nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu đã cảm thấy tay Hạ Yến Chu lại bắt đầu không yên. +

Lần này từ eo cậu, chậm rãi trượt xuống. +

Kiều Ngôn mở mắt, ánh nhìn đầy cảnh cáo. +

“Nói xong rồi?” Hạ Yến Chu hỏi, giọng trầm khàn. +

Chuông cảnh báo trong đầu Kiều Ngôn reo vang. Cậu cảnh giác: “Xong rồi. Sao?” +

Hạ Yến Chu khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Đến lượt anh.” +

Kiều Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn xoay người đè xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu. +

“Anh anh anh!” Cậu lắp bắp: “Làm gì vậy!” +

Hạ Yến Chu cúi đầu nhìn cậu, trong mắt là ý cười xen lẫn khát vọng không hề che giấu: “Em nói xem?” +

Kiều Ngôn vội đẩy hắn, ánh mắt hoảng hốt: “Không được không được, mai còn đi làm!” +

“Mai thứ bảy.” Hạ Yến Chu đáp chắc nịch. +

Kiều Ngôn sững lại. Đúng là mai thứ bảy thật. Ánh mắt cậu chớp chớp, khí thế rõ ràng yếu đi. +

Nhưng cậu vẫn cố chống cự, giọng không còn vững: “Thế cũng không được, em mệt rồi!” +

Hạ Yến Chu cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, ánh mắt tối lại: “Không mệt. Anh mệt là được.” +

Nụ hôn khiến Kiều Ngôn hơi choáng, ánh mắt mơ màng trong thoáng chốc nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, lắp bắp: “Niên Niên… sẽ nghe thấy…” +

Hạ Yến Chu chỉ về phía cửa, vẻ mặt bình thản: “Anh đã đẩy con sang phòng bên rồi, có người trông.” +

Kiều Ngôn sững người, quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa đóng kín, bên ngoài yên ắng. +

Cậu quay lại trừng hắn, trong mắt là sự xấu hổ lẫn bực bội vì bị tính trước. +

“Anh cố ý! Anh đã tính sẵn rồi!” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, điềm tĩnh đến mức còn có chút đắc ý: “Thì sao?” +

Kiều Ngôn tức đến mức muốn cắn hắn, nhưng Hạ Yến Chu không cho cậu cơ hội, trực tiếp cúi xuống hôn. +

Lần này không còn là nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Hôn đến mức Kiều Ngôn mềm nhũn, ánh mắt dần tan rã. +

Khi tách ra, Kiều Ngôn thở gấp, mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át nhìn hắn. +

Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt ánh lên ý cười rồi cúi xuống cắn nhẹ lên tai cậu. +

Toàn thân Kiều Ngôn run lên, không nhịn được khẽ rên một tiếng, mắt mở to rồi lại dần khép lại. +

Tai cậu vốn rất nhạy cảm, Hạ Yến Chu biết rõ điều đó. Mỗi lần chạm vào nơi này, cậu đều mềm nhũn, quên sạch chống cự. +

“Hạ Yến Chu…” Cậu khẽ gọi. +

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục trêu chọc bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai. +

Kiều Ngôn mềm hẳn ra, tay vô thức nắm lấy vai hắn, nhịp thở ngày càng gấp gáp, ánh mắt hoàn toàn mơ màng. +

“Anh… nhẹ thôi…” Cậu thì thầm, giọng run run. +

Hạ Yến Chu khẽ “ừ” một tiếng, nhưng động tác chẳng hề nhẹ hơn, ánh mắt tối sâu. +

Kiều Ngôn lại khẽ rên, khóe mắt đỏ lên, ánh nhìn long lanh. +

Nhưng lần này cậu không đẩy hắn nữa. +

Thôi kệ. +

Dù sao cũng sắp đi tuần trăng mật. +

Tập trước một chút… cũng được. +

Nghĩ vậy, tay cậu chậm rãi vòng qua cổ hắn, nhắm mắt lại. +

Cảm nhận được sự đáp lại ấy, Hạ Yến Chu hôn cậu sâu hơn, trong mắt là ý cười đắc ý cùng khát khao nồng đậm. +

🍓Toàn văn hoàn🍓 +

Cảm ơn các bae đã đồng hành cùng Kiều Ngôn và Hạ Yến Chu tới cuối nhennn! 🔥💐💐Xin cảm ơn tình cảm mà các bạn độc giả đã dành cho truyện trong suốt hành trình nhé 🙇‍♀️Mãi iuuuu!💗 +

💗Tửu Hoa: Thật ra là truyện này trong Tết tui đã edit xong ùi nên mới up nhanh dị đoá :))) heheeee🫣 Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nhennn!! 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Won Jinnjii: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Phương Kiều: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Ngọc Mai Dương: Đã tặng 1 vỏ sò
4 tháng

Comments (11)