Skip to main content

🍼Niên Niên chào đời (4): Anh giúp em hút ra

dathaiPiter

Ngày chính thức chuyển nhà, Kiều Ngôn đứng trước cửa căn nhà mới, nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt, mắt sáng rực lên. +

Bên ngoài cửa kính sát đất là khu vườn mà cậu hằng mong ước. Ánh nắng tràn vào, cả phòng khách sáng bừng. +

“Thế nào?” Hạ Yến Chu bế Niên Niên, đứng cạnh cậu. +

Kiều Ngôn gật đầu thật mạnh: “Rất hài lòng!” +

Niên Niên mở to đôi mắt đen như trái nho, tò mò nhìn đông ngó tây. Bé đã hoàn toàn hết vẻ nhăn nhúm lúc mới sinh, giờ trắng trẻo mềm mại, ai nhìn cũng muốn véo một cái. +

“Ôi, cậu chủ nhỏ tới rồi à?” Một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi bước ra từ bếp, đeo tạp dề, nụ cười hiền hậu: “Đúng lúc lắm, tôi nấu cháo kê rồi, lát nữa cho bé ăn chút nước cháo.” +

Đó là dì Lý, bảo mẫu Hạ Yến Chu đặc biệt mời về, nghe nói từng chăm hơn hai mươi đứa trẻ, kinh nghiệm đầy mình. +

Ngoài dì Lý còn có dì Trương chuyên nấu ăn, và tiểu Chu phụ trách dọn dẹp. Ban đầu Kiều Ngôn thấy hơi quá, nhưng Hạ Yến Chu nói Niên Niên còn nhỏ, hai người họ đều là người mới làm cha, có người hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn. +

Kiều Ngôn cũng không nói gì thêm. Có người nấu ăn dọn dẹp, cậu càng rảnh rang. +

Dì Lý bế Niên Niên từ trong nôi, động tác thành thạo và dịu dàng. Niên Niên nằm gọn trong lòng bà, nhỏ xíu một cục, mắt khép lại, thoải mái ngáp một cái. +

“Ngoan quá.” Dì Lý cười: “Đứa bé này dễ chăm, không quấy không khóc.” +

Kiều Ngôn cúi xuống nhìn bé, càng nhìn càng thích. +

Không hiểu sao khuôn mặt nhỏ này lại thay đổi nhanh như vậy. Rõ ràng trước đó còn là ông cụ tí hon nhăn nhúm, giờ lại xinh xắn không tưởng. +

Mắt giống Hạ Yến Chu, đen và sáng. Mũi nhỏ nhắn, hơi hếch. Miệng giống cậu, khuôn môi rất đẹp. +

Cậu đưa tay khẽ chọc vào má bé, mềm ơi là mềm. +

“Đừng chọc.” Hạ Yến Chu đi tới, cầm tay cậu ra: “Chọc tỉnh rồi thì em dỗ.” +

Kiều Ngôn bĩu môi: “Em chọc một cái thôi.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu một cái, không nói gì nhưng cũng đưa tay chọc nhẹ vào má Niên Niên. +

Kiều Ngôn: “… Anh vừa bảo không được chọc mà!” +

Hạ Yến Chu mặt không đổi sắc: “Anh chọc thì không sao.” +

Kiều Ngôn đấm hắn một cái. +

Dì Lý nhìn hai người, cười hiền: “Hai người đúng là như hai đứa trẻ vậy.” +

. +

Chuyển vào nhà mới rồi, cuộc sống thoải mái vô cùng. +

Nhà rộng, nắng đẹp, lại có ba người chuyên chăm sóc. Kiều Ngôn mỗi ngày ngoài ăn với ngủ thì ôm Niên Niên phơi nắng, sống vui vẻ như thần tiên. +

Chỉ có một vấn đề: Cậu bị căng sữa. +

Nói ra thì khá ngượng. Cậu là nam, mang thai Niên Niên vốn đã là chuyện ngoài ý muốn, càng không ngờ sau sinh lại có phản ứng như vậy. +

Bác sĩ nói là do nội tiết tố, một thời gian sẽ hết, bảo cậu đừng lo. +

Nhưng “một thời gian” là bao lâu chứ? +

Ngực vừa căng vừa đau, áo cọ vào cũng khó chịu, ban đêm ngủ không dám trở mình. Cậu lén lên mạng tra thử, thấy nói có thể dùng máy hút sữa hút ra, sẽ đỡ hơn. +

Thế là hôm nay, nhân lúc Hạ Yến Chu ra ngoài xử lý công việc, cậu lén đi tìm dì Lý. +

“Dì Lý…” Cậu đứng ở cửa bếp gọi nhỏ, mặt đỏ bừng. +

Dì Lý đang chuẩn bị bữa tối, quay lại: “Thưa cậu? Có việc gì sao?” +

Kiều Ngôn lúng túng hồi lâu mới ấp úng: “Cái đó… dì biết chỗ nào bán… máy hút sữa không?” +

Dì Lý khựng một chút rồi hiểu ra, mỉm cười: “Căng sữa sao?” +

Kiều Ngôn gật đầu. +

Dì Lý lau tay, đi tới nói nhỏ: “Chuyện này đơn giản, để tôi bảo tiểu Chu đi mua. Nhưng…” +

Bà nhìn Kiều Ngôn: “Sao cậu không nói với ngài Hạ?” +

Mặt Kiều Ngôn đỏ hơn nữa, cúi đầu không dám nhìn: “… Ngại.” +

Dì Lý cười: “Ôi trời, chồng chồng già rồi, con cũng sinh rồi, còn ngại gì?” +

Kiều Ngôn cúi đầu thấp hơn, tai đỏ bừng. +

Không phải cậu không muốn nói, mà thật sự ngại. Ở bên nhau lâu như vậy, ngoài lần ngoài ý muốn mang thai Niên Niên, hai người thực ra cũng ít khi thân mật. Hạ Yến Chu nói sức khỏe cậu quan trọng, lúc mang thai thì nhịn, sau sinh cũng nhịn, bảo đợi cậu hồi phục hoàn toàn. +

Giờ bảo cậu chủ động nói “Em bị căng sữa”, cậu thật sự không mở miệng nổi. +

Dì Lý nhìn cậu, lắc đầu cười: “Được rồi, tôi bảo tiểu Chu đi mua. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cậu cũng phải nói với ngài Hạ, không thể giấu mãi được.” +

Kiều Ngôn ừ ừ vài tiếng rồi chạy biến đi. +

. +

Chiều hôm máy hút sữa được mang về, Hạ Yến Chu lại đúng lúc ra ngoài. +

Kiều Ngôn ôm cái hộp trốn vào phòng ngủ, nghiên cứu hồi lâu mới lấy đồ ra. +

Hướng dẫn thì ghi khá đơn giản, nhưng lần đầu dùng, cậu lóng ngóng mãi mới lắp xong. +

Ấn nút bật lên. +

“Á.” +

Kiều Ngôn hít mạnh một hơi, nước mắt suýt bắn ra. +

Cái gì vậy trời!? Sao đau vậy!? +

Cậu vội tắt đi, nhưng ngực đã bị hút đau nhức, đỏ lên một mảng. Cúi xuống nhìn, vừa đau vừa tủi thân nhưng cũng không dám thử lại. +

Cậu nhét máy vào hộp, quyết định ráng chịu thêm chút nữa. +

. +

Gần đây Niên Niên hơi quấy. +

Ban ngày ngủ ngoan, tối đến lại khóc, nhất định phải bế mới chịu. +

Chiều hôm đó, Kiều Ngôn bế Niên Niên ngồi trên sofa phơi nắng. Hôm nay bé rất ngoan, nằm trong lòng ba, mắt to nhìn quanh, thỉnh thoảng ê a mấy tiếng, đáng yêu vô cùng. +

Kiều Ngôn nhìn con, lòng mềm nhũn. +

Rồi cậu phát hiện cái đầu nhỏ của Niên Niên bắt đầu cọ vào ngực mình. +

Một lần, hai lần, ba lần. +

Kiều Ngôn ngẩn ra chưa kịp phản ứng thì cái miệng nhỏ đã chính xác tìm được vị trí, xuyên qua lớp áo bắt đầu mút. +

“Ơ!?” +

Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng, muốn bế con ra nhưng Niên Niên đang mút rất hăng, không chịu nhả. +

Hơn nữa mút mút một lúc, thật sự mút ra được chút ít. +

Kiều Ngôn cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nơi ngực, cả người đờ ra. +

Nhưng vấn đề là cậu vốn không có nhiều sữa, Niên Niên mút hai ba cái là hết. +

Không có nữa, bé con bắt đầu sốt ruột, mút mạnh hơn, mút không ra thì chuyển sang cắn. +

“Đau!!” +

Nước mắt Kiều Ngôn lập tức trào ra. Dù Niên Niên chưa mọc răng, nhưng lợi cứng và khỏe, cắn đau vô cùng. +

Cậu cúi nhìn bé, vừa đau vừa tủi thân, nước mắt rơi lộp bộp. +

Niên Niên không mút được sữa, vừa đói vừa bực, miệng bĩu ra rồi bắt đầu khóc. +

Kiều Ngôn ôm con, vừa khóc vừa dỗ, nhưng không dỗ nổi. Niên Niên khóc đến đỏ cả mặt, người nhỏ co giật từng hồi, đáng thương vô cùng. +

Nhìn bé như vậy, Kiều Ngôn càng khóc to hơn. +

Đúng lúc đó, cửa mở ra. +

Hạ Yến Chu đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trên sofa, cả người khựng lại. +

Kiều Ngôn ôm Niên Niên, mặt đầy nước mắt, khóc nức nở. Niên Niên nằm trong lòng cậu, mặt đỏ bừng, khóc vang cả phòng. +

Hai người một lớn một nhỏ cùng khóc, người này còn thảm hơn người kia. +

Hạ Yến Chu bước nhanh tới, nhìn lướt qua hai cục bông khóc nhè một vòng rồi kéo Kiều Ngôn vào lòng. +

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Hắn vỗ lưng cậu: “Sao vậy? Có chuyện gì?” +

Kiều Ngôn được ôm vào lòng, tủi thân dâng lên hết, vùi mặt vào hõm vai hắn, nấc nghẹn: “Đau… Niên Niên cắn em…” +

Hạ Yến Chu cúi nhìn, trên áo sơ mi quả nhiên có một vệt ướt nhỏ. Hắn nhíu mày: “Cắn ở đâu? Để anh xem.” +

Kiều Ngôn lắc đầu, vùi mặt sâu hơn, không chịu ngẩng lên. +

Hạ Yến Chu không ép, một tay vẫn vỗ lưng cậu, tay kia bế luôn Niên Niên đang khóc lớn sang. +

Thế là hắn một tay ôm người lớn, một tay ôm người nhỏ, dỗ cả hai cùng lúc. +

“Được rồi.” Hắn nói nhỏ với Kiều Ngôn: “Lát nữa anh xem cho em.” +

Rồi quay sang Niên Niên: “Con cũng đừng khóc, lát nữa cho con ăn.” +

Hai người đều không nghe, vẫn khóc. +

Dỗ một hồi lâu, Kiều Ngôn mới dần nín, chỉ còn thút thít. Còn Niên Niên thì càng khóc hăng, mặt đỏ au. +

Hạ Yến Chu nhìn con rồi nhìn lại Kiều Ngôn: “Đỡ hơn chưa?” +

Kiều Ngôn gật đầu, mắt đỏ hoe, mi còn đọng nước mắt, nhìn hắn đáng thương vô cùng. +

Hắn lau nước mắt cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán. +

“Chờ anh một chút.” Hắn nói: “Anh dỗ Niên Niên trước.” +

Kiều Ngôn lại gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhìn hắn bế con lắc nhẹ. +

Niên Niên được lắc một lúc thì tiếng khóc nhỏ dần. +

“Đói à?” Hạ Yến Chu hỏi nhỏ. +

Bé bĩu môi nhìn hắn đáng thương. +

Hạ Yến Chu cười nhẹ, đặt bé vào nôi rồi đi pha sữa. +

Cho Niên Niên ăn xong, dỗ ngủ xong, hắn mới quay lại ngồi cạnh Kiều Ngôn. +

“Đến lượt em rồi.” Hắn nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt dừng ở ngực cậu. +

Mặt Kiều Ngôn lập tức đỏ bừng: “Em… em không sao…” +

Hạ Yến Chu nheo mắt. +

“Thật mà…” +

Hắn kéo cậu lại gần: “Rốt cuộc là sao? Nói thật với anh.” +

Kiều Ngôn dựa vào lòng hắn, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng: “Căng sữa…” +

Động tác của Hạ Yến Chu khựng lại. +

“Vài ngày rồi… vừa căng vừa đau… em ngại nói với anh…” +

Hắn im lặng vài giây rồi thở dài. +

“Em xử lý thế nào?” +

Kiều Ngôn do dự: “Em… nhờ dì Lý mua máy hút sữa…” +

“Dùng chưa?” +

“Thử một lần… đau quá nên thôi…” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, mày nhíu lại. +

“Kiều Ngôn.” +

Cậu co cổ, nhìn hắn đầy đáng thương. +

Hắn lại không nỡ mắng, chỉ thở dài. +

“Sao không nói sớm với anh? Tự làm một mình vừa đau vừa khó chịu thì có ích gì?” +

Kiều Ngôn lí nhí: “Em ngại…” +

Hắn nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ấn nhẹ lên ngực cậu. +

“Á…” Kiều Ngôn nhăn mặt. +

“Đau à?” +

Cậu gật đầu, mắt lại đỏ lên. +

Hạ Yến Chu xót xa: “Máy hút sữa đó không hợp với em. Cơ thể em khác phụ nữ, dùng sai chỉ đau thêm.” +

“Anh biết sao?” +

“Anh tra rồi.” +

Kiều Ngôn im lặng. +

Hạ Yến Chu ngập ngừng một chút rồi nói: “Anh giúp em.” +

“Giúp gì?” +

Hắn nhìn cậu bình thản: “Anh giúp em hút ra.” +

Kiều Ngôn: “???” +

Mặt cậu đỏ đến mức như bốc khói. +

“Anh… anh nói gì?” +

Hạ Yến Chu cười nhẹ: “Không muốn à?” +

Kiều Ngôn lắp bắp không biết trả lời sao. +

Cuối cùng bật ra một câu: “Đây là phạt em hay thưởng cho anh vậy?” +

Hạ Yến Chu không đáp, chỉ nhẹ nhàng tháo vài cúc áo của cậu. +

Khi hắn cúi xuống, cả người Kiều Ngôn cứng đờ. +

Cảm giác ấm áp chạm vào khiến cậu khẽ rên: “Đau…” +

“Chịu một chút.” Giọng hắn trầm thấp. +

Kiều Ngôn cắn môi, cố không phát ra âm thanh lạ. +

Cảm giác vừa đau vừa nhẹ nhõm dần lan ra. Khác hẳn cái máy lạnh lẽo ban nãy, động tác của Hạ Yến Chu nhẹ nhàng và cẩn thận hơn nhiều. +

Một lúc sau, cảm giác căng tức rõ ràng dịu xuống. +

Khi hắn ngẩng lên, Kiều Ngôn mềm nhũn dựa vào sofa, mặt đỏ bừng. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, lau khóe miệng rồi hỏi: “Đỡ chưa?” +

Kiều Ngôn thở hổn hển, nhìn hắn lắp bắp: “Còn… còn bên kia…” +

Nói xong, cậu chỉ muốn đào hố chui xuống. +

Hạ Yến Chu khẽ cười: “Được.” +

Lần này Kiều Ngôn nhắm mắt, không dám nhìn nữa, chỉ cố nén tiếng thở gấp. +

Không biết bao lâu sau, hắn mới dừng lại. +

Cả người Kiều Ngôn như tan ra, dựa vào sofa, mắt mơ màng. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu. +

Kiều Ngôn khựng lại rồi cảm nhận mùi sữa nhàn nhạt giữa hai người. +

Mặt cậu lại đỏ, nhưng lần này không né. +

Nụ hôn sâu hơn, như xoa dịu tất cả những ngại ngùng trước đó. +

Khi tách ra, Kiều Ngôn thở dốc, ánh mắt còn mờ. +

Hạ Yến Chu dùng ngón tay cái khẽ chạm lên môi cậu, giọng trầm: “Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, biết chưa?” +

Kiều Ngôn gật đầu khẽ: “Biết rồi…” +

Hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu. +

Niên Niên ở bên cạnh ngủ say sưa, hoàn toàn không biết phần ăn của mình vừa bị cha tranh mất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)