Skip to main content

🍓 Chương 26: Còn đáng sợ hơn ăn thịt người cơ…

dathaiPiter

Cả phòng VIP sững sờ. +

Kiều Ngôn cũng đứng đờ người. Cậu không ngờ lại gặp Lâm Lãng ở đây. +

Lý thiếu gia và tên mặc áo sơ mi hoa rõ ràng nhận ra Lâm Lãng, sắc mặt lập tức biến đổi. +

Trong giới ăn chơi ở Ninh thành, Lâm Lãng không phải nhân vật tầm thường: Quan hệ rộng, thủ đoạn cứng rắn, quan trọng nhất là anh là anh em thân thiết thật sự của Hạ Yến Chu. +

“Anh… anh Lâm?” Lý thiếu gia gượng cười: “Sao anh lại rảnh lên đây?” +

“Lầu hai cấm người lên à?” Lâm Lãng lắc lắc chai bia, chậm rãi bước vào. Ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Kiều Ngôn rồi dừng lại ở ly rượu trong tay Kiều Vân Quang: “Ồ ồ ồ, diễn cảnh gì đây? Ép người ta uống rượu à?” +

Sắc mặt Kiều Vân Quang hơi cứng lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười: “Anh Lãng nói đùa rồi, chỉ mời anh em uống ly rượu ôn chuyện thôi.” +

“Ôn chuyện?” Lâm Lãng nhướng mày, đi đến bên Kiều Ngôn, tiện tay kéo cậu về phía mình một chút: “Tôi nhìn sao không giống vậy? Người ta sắp khóc rồi kia kìa.” +

Ai khóc chứ. +

Kiều Ngôn hít mũi, cố tỏ vẻ cứng cỏi. +

Cậu bị kéo sang bên cạnh Lâm Lãng, ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng. +

Lâm Lãng chớp mắt với cậu một cái. +

“Anh Lãng.” Giọng Kiều Vân Quang mềm xuống, pha chút ấm ức: “Thật sự chỉ uống chút rượu thôi, không có ý gì khác. Anh hiểu lầm rồi.” +

“Hiểu lầm?” Lâm Lãng cười, trực tiếp cầm lấy ly rượu từ tay Kiều Vân Quang, đưa lên ngửi thử. Lông mày lập tức nhíu lại: “Rượu này có pha thêm gì đó đúng không? Kiều Vân Quang, chơi cũng ghê nhỉ.” +

Sắc mặt Kiều Vân Quang trắng bệch: “Anh nói bậy!” +

“Tôi nói bậy?” Lâm Lãng đặt mạnh ly rượu xuống bàn trà, phát ra tiếng loảng xoảng: “Muốn tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra không? Hay gọi thẳng cảnh sát?” +

Cả phòng lập tức im phăng phắc. +

Mấy tên thiếu gia nhìn nhau, bắt đầu chột dạ. +

Bình thường bắt nạt sinh viên không có bối cảnh thì được, nhưng nếu thật sự dính tới cảnh sát, về nhà chắc chắn bị đánh gãy chân. +

Tên áo sơ mi hoa cười gượng: “Anh Lãng, hiểu lầm thôi, chỉ đùa một chút.” +

“Đùa à?” Lâm Lãng lạnh lùng liếc gã ta: “Vậy các cậu chia nhau uống hết ly này đi, tôi coi như là đùa.” +

Không ai động đậy. +

Lâm Lãng cười nhạt, không thèm để ý bọn họ nữa, quay sang Kiều Ngôn: “Nhóc con, ra ngoài với tôi.” +

Kiều Ngôn còn hơi ngơ ngác, bị Lâm Lãng đẩy nhẹ vai mới phản ứng, vội vàng theo ra ngoài. +

Ra đến cửa, Lâm Lãng dừng bước, quay đầu nhìn Kiều Vân Quang, giọng lười nhác nhưng lạnh lẽo: “Chuyện hôm nay tôi coi như chưa thấy. Nhưng quán bar này tôi có cổ phần. Còn có lần sau, các cậu biết tính tôi rồi đấy.” +

Nói xong, anh kéo Kiều Ngôn ra khỏi phòng. +

Cửa vừa đóng, chân Kiều Ngôn mềm nhũn, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. +

Lâm Lãng nhanh tay đỡ lấy cậu: “Không sao chứ?” +

Kiều Ngôn lắc đầu, giọng vẫn còn run: “Cảm ơn.” +

“Khách sáo gì.” Lâm Lãng buông tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu là Kiều Ngôn? Cái cậu của Kiều gia…?” +

Nói tới đó, anh cảm thấy hơi thất lễ nên không nói tiếp. +

Kiều Ngôn mím môi, gật đầu. +

Lâm Lãng tặc lưỡi: “Sao lại dính vào đám đó? Kiều Vân Quang không phải em cậu à?” +

Kiều Ngôn không đáp, chỉ cúi đầu. +

Lâm Lãng nhìn bộ dạng đó, cũng hiểu đại khái. Chuyện thật giả thiếu gia, ở nhà nào cũng na ná như vậy. +

Anh không hỏi thêm, rút điện thoại ra gọi. +

“Alo, Hạ Yến Chu?” Lâm Lãng nói thẳng: “Cậu đang ở đâu? Tới quán Bóng Đêm Mê Tình ngay, quán tôi mở ấy, lầu hai.” +

Bên kia không biết nói gì, Lâm Lãng trợn mắt: “Cái thằng Kiều Vân Quang của Kiều gia kéo một đám người tới gây chuyện, bắt nạt anh nó. Tôi nhìn chướng mắt nên kéo người ra rồi. Cậu không phải thân với Kiều gia à? Mau tới mà đưa người đi, đừng để bọn họ làm loạn chỗ tôi.” +

Cúp máy, Lâm Lãng quay sang Kiều Ngôn: “Đợi đi, Hạ Yến Chu tới ngay.” +

Vừa nghe tên Hạ Yến Chu, cả người Kiều Ngôn cứng đờ, nói cũng lắp bắp: “Anh… anh ấy… anh ấy tới thật à?” +

“Chứ còn gì nữa?” Lâm Lãng liếc cậu: “Cậu ta thân với Kiều gia như vậy, tôi không gọi cậu ta thì gọi ai?” +

Kiều Ngôn không nói, nhưng trong lòng hoảng loạn đến mức tim đập thình thịch. +

Cậu sợ Hạ Yến Chu tới, Kiều Vân Quang sẽ vạch trần thân phận “bé Đào” của mình ngay tại chỗ. Nếu thế thì coi như xong đời. +

Lâm Lãng dựa vào tường, lại uống một ngụm bia, nhìn bộ dạng căng thẳng của Kiều Ngôn mà buồn cười: “Sợ cái gì? Cậu ta có ăn thịt người đâu.” +

Kiều Ngôn lẩm bẩm: “Còn đáng sợ hơn ăn thịt người cơ…” +

“Cái gì?” +

“Không có gì…” +

. +

Khoảng hai mươi phút sau, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. +

Hạ Yến Chu tới. +

Hôm nay hắn mặc áo khoác đen, bên trong là sơ mi và quần tây đơn giản, trông như vừa rời khỏi một sự kiện trang trọng. Sắc mặt không mấy dễ chịu, mày hơi nhíu lại. +

Thấy hắn, Lâm Lãng giơ tay: “Ở đây.” +

Hạ Yến Chu bước tới, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Ngôn hai giây rồi mới chuyển sang Lâm Lãng: “Chuyện gì?” +

“Tự hỏi Kiều Vân Quang đi.” Lâm Lãng hất cằm về phía phòng VIP: “Ở trong đó, dẫn một đám người ép anh cậu ta uống rượu có pha thuốc. Tôi nhìn không nổi nên kéo người ra.” +

Sắc mặt Hạ Yến Chu trầm xuống. Hắn nhìn Kiều Ngôn bằng ánh mắt khó tả: “Cậu không uống chứ?” +

Kiều Ngôn cúi đầu, không dám nhìn hắn, giọng ỉu xìu: “Tất nhiên là không.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu vài giây, bỗng đưa tay nâng cằm cậu lên. +

Kiều Ngôn bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia, lông mi run lên. +

Hạ Yến Chu quan sát kỹ sắc mặt cậu, xác nhận ánh mắt không lơ đãng mới buông tay: “Đứng đây đợi.” +

Nói xong, hắn đẩy cửa phòng VIP bước vào. +

Cửa không đóng kín. Kiều Ngôn đứng ngoài vẫn nghe được tiếng bên trong. +

Giọng Hạ Yến Chu lạnh lẽo: “Kiều Vân Quang, giải thích đi.” +

Kiều Vân Quang lập tức đổi sang giọng tủi thân: “Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn làm hòa với anh trai, mời anh ấy uống ly rượu…” +

Nghe đến đó, Kiều Ngôn suýt buồn nôn. +

“Làm hòa cần phải bỏ thêm thứ gì đó à?” Hạ Yến Chu ngắt lời: “Lâm Lãng nói rượu có vấn đề. Muốn kiểm tra không?” +

“Anh Lãng hiểu lầm rồi.” Giọng Kiều Vân Quang đã nghẹn ngào: “Chỉ là Whiskey bình thường thôi, không thêm gì cả. Hạ tổng, anh không tin em sao?” +

Hạ Yến Chu im lặng. +

Vài giây sau, hắn nói: “Mang rượu đi kiểm tra. Nếu có vấn đề, Kiều Vân Quang, cậu tự biết hậu quả.” +

Kiều Vân Quang cuống lên: “Hạ Yến Chu, anh thật sự vì Kiều Ngôn mà đối xử với em như vậy sao? Em mới là…” +

“Cậu là cái gì?” Giọng Hạ Yến Chu càng lạnh: “Tôi giúp cậu là vì tình nghĩa, không phải nghĩa vụ. Đừng quá coi trọng bản thân.” +

Trong phòng im bặt. +

Kiều Ngôn đứng ngoài cửa, nghe vậy lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. +

Cậu không ngờ Hạ Yến Chu lại thẳng thừng như thế với Kiều Vân Quang. Nghe qua cũng không giống hắn quá để tâm tới gã. +

Lâm Lãng đứng bên cạnh chậc chậc nhỏ giọng: “Thấy chưa, thằng em hờ nhà cậu diễn hơi quá rồi.” +

Kiều Ngôn không đáp, chỉ dỏng tai nghe, nhưng sau câu nói đó, hai người bên trong hạ thấp giọng, cậu cố nghe cũng không rõ nội dung. +

. +

Bên trong phòng. +

Hạ Yến Chu nhìn gương mặt lúc nào cũng giả vờ yếu đuối đáng thương của Kiều Vân Quang mà trong lòng bốc hỏa. +

Hắn vốn đang ở công ty xử lý công việc, bị Lâm Lãng gọi tới dọn dẹp đống rắc rối của mấy tên này đã đủ phiền. +

Lại nhớ đến khoảng thời gian gần đây Kiều Vân Quang gây bao nhiêu chuyện, tung tin đồn hắn và gã là tình nhân, mượn danh hắn ra ngoài gây sự, giờ còn định dùng thuốc để trả thù Kiều Ngôn. +

“Tôi đã nói rất rõ với cậu.” Hạ Yến Chu hạ giọng, không chắc người ngoài có nghe thấy hay không: “Tôi giúp cậu chỉ vì lời hứa năm đó. Nhưng không có nghĩa cậu muốn làm gì thì làm.” +

Kiều Vân Quang bật khóc thật, nghẹn ngào: “Em biết anh thương hại em… Nhưng em không có cách nào khác. Em nhìn thấy Kiều Ngôn là không chịu nổi. Cái gì anh ta cũng có, còn em thì chẳng có gì.” +

Nhắc đến mâu thuẫn giữa hai người, Hạ Yến Chu càng thấy đau đầu. +

Khi đó Kiều Vân Quang lén nói với hắn rằng người của Kiều Ngôn vi phạm hợp đồng cho thuê lại, hắn làm theo quy trình xử lý. Rất lâu sau mới nhận ra mình bị lợi dụng làm con dao để đuổi Kiều Ngôn khỏi căn phòng thuê. +

Bao nhiêu năm, đây là lần đầu Hạ Yến Chu bị người ta dùng như dao giết người. +

Hắn xoa xoa giữa mày, cảm thấy nói chuyện với người như vậy chỉ phí thời gian. Hắn xoay người định đi, nhưng Kiều Vân Quang đột ngột nhào tới, nắm chặt tay hắn. +

“Hạ Yến Chu, anh không được đi!” Giọng gã trở nên chói tai: “Anh đã hứa sẽ giúp em!” +

“Tôi hứa giúp cậu trở về Kiều gia, cho cậu chỗ đứng, giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn.” Hạ Yến Chu hất tay gã ra: “Những thứ đó tôi đã làm rồi. Kiều Vân Quang, một vừa hai phải thôi.” +

Kiều Vân Quang loạng choạng lùi lại, nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Yến Chu, trong lòng sự không cam tâm và oán hận hoàn toàn bùng nổ. +

“Một vừa hai phải?” Kiều Vân Quang đột nhiên bật cười, nụ cười méo mó vặn vẹo: “Hạ Yến Chu, anh giả vờ làm người tốt cái gì? Anh giúp tôi chẳng phải vì trong tay tôi có nhược điểm của anh sao? Không phải vì anh sợ tôi tung chuyện ba mẹ anh năm đó ra ngoài à?” +

Bước chân Hạ Yến Chu khựng lại, chậm rãi xoay người. +

Hắn nhìn Kiều Vân Quang, ánh mắt trầm đến đáng sợ: “Lặp lại lần nữa.” +

Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, trong lòng Kiều Vân Quang bắt đầu lạnh toát, nhưng lời đã nói ra, gã đành cắn răng: “Tôi nói mẹ anh năm đó căn bản không phải chết vì bệnh, bà ấy là…” +

“Là cái gì?” Hạ Yến Chu tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống gã: “Kiều Vân Quang, cậu có phải nghĩ tôi vẫn là tôi của mười năm trước không?” +

“Tôi nói cho cậu biết.” Giọng hắn rất nhẹ: “Những chuyện năm đó, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tôi không nói ra, không phải vì sợ, mà là vì giữ lại cho mẹ tôi chút thể diện cuối cùng.” +

Hắn dừng lại, khóe môi cong lên một độ cong không hề có nhiệt độ: “Còn cái gọi là chứng cứ trong tay cậu, cứ việc tung ra đi. Xem là cậu kéo tôi xuống nước trước, hay tôi khiến cậu không còn chỗ đứng ở Ninh thành trước.” 1

Sắc mặt Kiều Vân Quang tái xanh. +

Đến lúc này gã mới nhận ra, thứ mình vẫn luôn dựa vào, trong mắt Hạ Yến Chu chẳng đáng là gì. +

Mười năm trước, khi Hạ Yến Chu còn chưa đủ mạnh, có lẽ còn kiêng dè, nhưng bây giờ, hắn đã không còn là thiếu gia phải nhìn sắc mặt người khác. +

Hắn là người nắm quyền thực sự của Hạ thị. +

“Tôi…” Kiều Vân Quang há miệng, nhưng không nói được gì. +

Hạ Yến Chu lười để ý thêm, quay người đi ra cửa. Đi được vài bước, hắn dừng lại, không quay đầu mà nói: “Cảnh cáo cậu lần cuối. Đừng gây chuyện nữa.” +

Nói xong, hắn kéo cửa bước ra ngoài. +

Đứng ở hành lang, Hạ Yến Chu hít sâu một hơi mới ép được cơn bực bội đang cuộn trào trong lòng. +

Thật ra hắn rất ghét phải xử lý mấy chuyện vớ vẩn này. Ân oán của thật giả thiếu gia của Kiều gia, mấy toan tính nhỏ nhặt của Kiều Vân Quang, trong mắt hắn đều trẻ con và nhàm chán. Nhưng hắn không ngờ Kiều Vân Quang lại vượt quá giới hạn đến mức này, mà đối tượng còn là Kiều Ngôn. +

Nghĩ đến Kiều Ngôn, mày hắn càng nhíu chặt. +

Người kia nhìn là biết gan không lớn, lần trước chỉ bôi chút cồn i-ốt mà đã kêu ầm lên. Bị dọa thế này, không biết sợ thành cái dạng gì. +

Hắn ngẩng đầu nhìn về cuối hành lang. +

Lâm Lãng đang dựa tường hút thuốc, còn Kiều Ngôn ngồi xổm bên chân anh, co mình thành một cục nhỏ, giống con mèo bị dọa sợ. +

Hạ Yến Chu bước tới. +

Lâm Lãng nhướng mày: “Xong rồi?” +

“Ừ.” Hạ Yến Chu đáp, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Ngôn. +

Nghe thấy tiếng, Kiều Ngôn ngẩng đầu. Vừa thấy Hạ Yến Chu, mắt cậu hơi mở to rồi lại nhanh chóng cúi xuống, như thể hắn là thú dữ. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu hai giây rồi giơ tay ra: “Đứng lên.” +

Kiều Ngôn do dự một chút, vẫn đặt tay mình vào tay hắn. +

Hạ Yến Chu nhẹ kéo cậu đứng dậy. Ngồi xổm lâu chân tê, Kiều Ngôn lảo đảo, Hạ Yến Chu thuận tay đỡ vai cậu. +

“Không sao chứ?” Hắn hỏi. +

Kiều Ngôn lắc đầu, nhỏ giọng: “Không sao.” +

Hạ Yến Chu “ừ” một tiếng, buông tay, nói với Lâm Lãng: “Hôm nay cảm ơn cậu. Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.” +

Lâm Lãng phẩy tay: “Lo xử lý sạch mấy rắc rối này đi, đừng để tôi phải dọn nữa là được.” +

Hạ Yến Chu không nói thêm, ra hiệu cho Kiều Ngôn đi theo rồi quay người về phía cầu thang. +

Kiều Ngôn vội chạy theo. Lúc đi ngang phòng VIP, cậu vô thức liếc vào trong. Qua khe cửa, Kiều Vân Quang đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt oán độc đến đáng sợ. +

Kiều Ngôn rùng mình, vội quay đi, bám sát phía sau Hạ Yến Chu. +

Xuống lầu, ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi tới, lúc đó Kiều Ngôn mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. +

Xe của Hạ Yến Chu đậu ngay ven đường. Hắn mở cửa ghế sau, nói với Kiều Ngôn: “Lên xe.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)