🍓Chương 27: Quan hệ gì

Vì nếu về căn hộ lớn sẽ lộ thân phận nên Kiều Ngôn bảo Hạ Yến Chu đưa mình về ký túc xá của Đại học Ninh thành trước. +
Cậu ôm đầu gối co ro ở ghế sau, thỉnh thoảng liếc lên ghế lái. +
Hạ Yến Chu tập trung lái xe. Gương mặt dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, môi mím chặt, trông như chẳng muốn nói chuyện. +
Hừ, làm bộ lạnh lùng cái gì chứ. +
Kiều Ngôn âm thầm trợn mắt. Lúc online nói chuyện với bé Đào thì rõ ràng rất biết ăn nói, sao bây giờ một chữ cũng lười mở miệng? +
Việc cấp bách là phải xác nhận Hạ Yến Chu vẫn chưa biết cậu chính là bé Đào. +
Kiều Ngôn hắng giọng, quyết định chủ động tấn công. +
“Ờm…” Cậu hơi nghiêng người về phía trước, cố làm ra vẻ vô tội đáng thương: “Vừa rồi… cảm ơn anh nhé.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu qua gương chiếu hậu: “Ừ.” +
“Kiều Vân Quang… không nói gì với anh chứ? Ý tôi là… về chuyện của tôi.” +
“Không.” +
“Thật không?” Kiều Ngôn nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Cậu ta chắc chắn lại bịa chuyện nói xấu tôi, đúng không?” +
Hạ Yến Chu dừng một chút, giọng bình thản: “Cậu ta nói gì không quan trọng.” +
“Sao lại không quan trọng?” Kiều Ngôn cao giọng hơn: “Cậu ta nhất định lại bịa đặt hãm hại tôi! Anh tuyệt đối đừng tin…” +
Nói được nửa câu, Kiều Ngôn chợt khựng lại. +
Hạ Yến Chu và Kiều Vân Quang vốn thân thiết. Lỡ cậu nói nhiều quá, hắn quay sang kể lại với Kiều Vân Quang thì sao? +
Nhưng nhìn phản ứng của Hạ Yến Chu, có vẻ hắn vẫn chưa biết thân phận bé Đào của cậu. +
“Đừng tin cái gì?” Hạ Yến Chu hỏi. +
“Không có gì.” Kiều Ngôn bực bội ngồi thẳng lại, nghịch dây kéo áo khoác, giả vờ mình đang rất bận. +
Trong xe lại rơi vào im lặng. +
Kiều Ngôn nhìn cảnh phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, trong lòng càng lúc càng bức bối. +
Cậu thật ra có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như vì sao Hạ Yến Chu lại xuất hiện ở quán bar, hắn và Kiều Vân Quang rốt cuộc có quan hệ gì, hay vì sao hắn lại giúp mình. +
Nhưng cậu không dám hỏi quá thẳng. +
Lỡ Hạ Yến Chu sinh nghi thì sao? +
Lỡ hắn phát hiện bé Đào chính là cậu thì sao? +
Kiều Ngôn bực bội gãi đầu, quyết định đổi cách dò hỏi. +
“Anh với Kiều Vân Quang thân lắm à?” Cậu giả vờ hỏi vu vơ: “Tôi thấy cậu ta gọi anh thân thiết lắm.” +
Hạ Yến Chu đáp: “Bình thường.” +
“Bình thường mà cậu ta cứ dính lấy anh?” Kiều Ngôn tiếp tục thăm dò không buông: “Hai người sẽ không thật sự…” +
“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu ngắt lời, giọng có chút bất lực: “Có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.” +
Câu đó khiến Kiều Ngôn nghẹn họng, trong lòng lửa giận bốc lên. +
Cái gì gọi là không nên hỏi? Cậu suýt bị chuốc rượu, hỏi một câu thì sao chứ? +
“Tôi hỏi một chút thì sao?” Giọng Kiều Ngôn lớn hơn: “Nếu hai người không có quan hệ gì mờ ám thì sợ tôi hỏi làm gì?” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt hơi lạnh: “Tâm trạng cậu không tốt tôi hiểu. Nhưng đừng trút giận lên tôi.” +
“Ai trút giận lên anh?” Kiều Ngôn càng tức: “Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, có sai không?” +
“Không sai.” Hạ Yến Chu nói: “Nhưng tôi không muốn nói.” +
Kiều Ngôn tròn mắt, không tin nổi hắn có thể thản nhiên đến vậy. +
Cậu tức đến mức hai má phồng lên như cá nóc. Nếu không phải đang ở trên xe, chắc cậu đã nhảy dựng lên tranh cãi ba trăm hiệp. +
“Được, anh không muốn nói thì thôi.” Kiều Ngôn quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng rầu rĩ: “Dù sao mấy người cũng cùng một phe.” +
Hạ Yến Chu hé môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. +
Xe chạy qua một gờ giảm tốc, xóc nhẹ. +
Kiều Ngôn nhân cơ hội dịch người sang bên kia, cố tình ngồi xa ghế lái hơn, còn hừ một tiếng rõ to để tỏ vẻ mình đang giận. +
Hạ Yến Chu nghe thấy, khóe môi khẽ giật nhưng không nói gì. +
Chạy thêm vài phút, Kiều Ngôn cảm thấy cứ căng thẳng thế này cũng không ổn. Cậu lén nhìn Hạ Yến Chu qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt hắn có vẻ dịu lại, lập tức lấy hết can đảm mở miệng lần nữa. +
“Vậy ít nhất anh nói cho tôi biết… Kiều Vân Quang còn tìm tôi gây phiền phức nữa không?” Kiều Ngôn nhỏ giọng hỏi. +
Câu hỏi có phần vô lý, nhưng cậu không quan tâm nữa. Phải moi được chút thông tin từ miệng Hạ Yến Chu, nếu không tối nay chắc chắn không ngủ nổi. +
Hạ Yến Chu thở dài: “Tôi sẽ xử lý.” +
“Xử lý thế nào?” Kiều Ngôn gặng hỏi: “Ít nhất anh cũng phải cho tôi một câu chắc chắn chứ? Không thì ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, còn sống nổi không?” +
“Cậu ta sẽ không dám động tới cậu nữa.” +
“Anh dựa vào đâu mà nói cậu ta không dám?” Kiều Ngôn không chịu buông: “Mấy người vốn cùng một phe, anh căn bản sẽ không xử lý thật đâu.” +
Hạ Yến Chu bị hỏi đến hơi phiền: “Tôi nói tôi sẽ xử lý, tin hay không tùy cậu.” +
“Anh xem anh kìa, lại thế nữa!” Kiều Ngôn tức tối vỗ vào lưng ghế trước: “Cái gì cũng không nói, chỉ bảo tôi tin anh. Tôi dựa vào đâu mà phải tin?” +
“Dựa vào việc vừa rồi tôi đưa cậu ra khỏi quán bar.” +
Kiều Ngôn sững lại. +
Câu đó đúng thật. Nếu không có Hạ Yến Chu, giờ cậu còn không biết sẽ ra sao. +
Nhưng cậu vẫn không cam tâm. +
Tại sao online thì hắn dịu dàng với bé Đào như vậy, còn ngoài đời lại lạnh nhạt với cậu? Tại sao Kiều Vân Quang nói một câu đuổi cậu khỏi phòng thuê là hắn lập tức làm theo? Tại sao cậu lúc nào cũng là người bị đặt ngoài lề? +
Càng nghĩ càng tủi thân, vành mắt Kiều Ngôn đỏ lên. +
Cậu hít mũi, quay mặt ra cửa sổ, không muốn để Hạ Yến Chu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. +
Trong xe lại rơi vào im lặng. +
Thôi vậy. Hỏi cũng vô ích. Người ta là tổng tài, còn cậu là gì? Một thiếu gia giả thậm chí không có chỗ ở ổn định. +
Xe rẽ qua một khúc cua, cổng Đại học Ninh thành hiện ra phía trước. +
Kiều Ngôn ngồi thẳng dậy, chuẩn bị xe vừa dừng là xuống ngay, không muốn ở thêm một giây. +
“Đến rồi.” Hạ Yến Chu dừng xe bên đường, mở khóa cửa. +
Kiều Ngôn lập tức kéo tay nắm cửa, vừa chạm vào đã nghe Hạ Yến Chu nói: “Cậu ở tòa nào? Tôi đưa tới dưới ký túc xá.” +
“Không cần.” Kiều Ngôn đáp cứng: “Tôi tự đi được.” +
“Giờ này không an toàn.” +
Kiều Ngôn mở cửa, gió lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình: “Ai cần anh lo.” +
Nói xong thì bước nhanh vào gió đêm, tự cho mình rất tiêu sái mà quay về ký túc xá. +
. +
Ngày mai mới khai giảng nên khi Kiều Ngôn về đến phòng vẫn vắng tanh. +
Cậu ném balo lên bàn, cả người đổ ầm xuống ghế như chiếc bánh dẹt, nhìn trần nhà mà tích tụ lửa giận. +
“Tức chết mất thôi, tức chết mất thôi…” Cậu lẩm bẩm, ngón tay vẽ lung tung trên bàn: “Giúp người thì ghê gớm lắm à? Hỏi gì cũng không nói, còn làm mặt lạnh cho ai xem chứ!” +
Càng nghĩ càng nghẹn, cậu chộp lấy cái gối bên cạnh mà đấm liên hồi. +
Gối mềm, đấm chẳng đã tay, cậu càng bực, ném phăng xuống đất rồi gục mặt vào cánh tay trên bàn. +
Điện thoại đúng lúc đó rung lên. +
Kiều Ngôn uể oải với lấy, thấy tin nhắn của Khương Thải. +
Thải Thải: Kiều Ngôn, cậu ổn không? Bảo tiêu của tôi hình như chưa phải vào. +
Kiều Ngôn nhìn dòng tin, lòng ấm lên một chút, vội trả lời. +
QY: Tôi không sao, có người giúp rồi. +
Thải Thải: Ai vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân à? +
QY: … Anh cậu. +
Thải Thải: ????? +
QY: Tôi cũng không rõ, chắc Lâm Lãng gọi anh ấy tới. +
Thải Thải: Wow, vậy anh ấy có nói gì an ủi cậu không? +
Kiều Ngôn bĩu môi, nhớ tới gương mặt lạnh tanh kia, ngón tay gõ nhanh. +
QY: An ủi cái gì, anh ấy chẳng chịu nói gì cả, hỏi gì cũng không trả lời! +
QY: (mèo con nằm lăn ra khóc.jpg) +
Thải Thải: À thì… +
Thải Thải: Nhưng Kiều Ngôn à, anh tôi thật ra là người tốt, chỉ là không biết biểu đạt thôi, đừng giận anh ấy nhé. +
Kiều Ngôn nhìn tin nhắn, lửa nhỏ trong lòng lại bùng lên. +
Tốt cái gì mà tốt? +
Online thì dịu dàng với bé Đào, ngoài đời lại lạnh nhạt với cậu, khác biệt rõ ràng như vậy còn bảo là tốt? 1
Cậu thoát WeChat, mở Mạch Ngữ, nhìn khung chat với Yan, mắt đảo một vòng, chợt nảy ra ý. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Có đó không QAQ +
Yan: Có. Sao vậy? +
bé Đào cắn người siêu đau: Hôm nay em gặp một người siêu đáng ghét! +
Yan: Ai bắt nạt em? +
bé Đào cắn người siêu đau: Một tên tự cao tự đại, móng heo to! Lúc nào cũng ra vẻ bề trên, hỏi gì cũng không chịu nói!! +
Gửi xong, Kiều Ngôn ôm điện thoại cười đến mắt cong như trăng lưỡi liềm. +
Để Hạ Yến Chu tự mắng chính mình xem phản ứng thế nào! +
Điện thoại nhanh chóng rung lên. +
Yan: Quả thật rất đáng ghét. +
Mắt Kiều Ngôn sáng rỡ, lập tức ngồi dậy gõ tiếp. +
bé Đào cắn người siêu đau: Đúng không đúng không, còn tiêu chuẩn kép nữa! Với người khác thì dịu dàng chu đáo, với em thì lạnh như băng, tức chết mất! +
Yan: Vậy tránh xa hắn ra. +
Yan: Hắn như vậy là không tôn trọng em. +
bé Đào cắn người siêu đau: Đúng vậy đó, hắn rất xấu!! +
Yan: Ừ, hắn xấu. +
Kiều Ngôn khẽ ho một tiếng, vùi mặt vào gối cọ cọ rồi tiếp tục gõ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy nếu sau này Daddy gặp em, Daddy sẽ đối xử tốt với em chứ? +
Yan: Sẽ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Thế nếu em cũng nổi giận như hôm nay thì sao? +
Yan: Anh sẽ dỗ em. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy dỗ thế nào? +
Yan: Em muốn anh dỗ thế nào thì dỗ thế đó. +
Kiều Ngôn ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, cười đến mức khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai. +
Thấy chưa, thấy chưa! +
Đây mới là thái độ đúng chứ! Hạ Yến Chu ngoài đời kia nên học tập đi! +
Cậu lại trò chuyện với Yan một lúc, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện mình bị ức hiếp hôm nay. Mỗi câu nói đều được Yan phụ họa một câu, tâm trạng lập tức bay bổng. +
Tán gẫu đến gần 12 giờ, Yan giục cậu đi ngủ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy Daddy ngủ ngon nha! Trong mơ phải có bé Đào đó! +
Yan: Ngủ ngon. +
Buông điện thoại, Kiều Ngôn chui vào chăn, mãn nguyện nhắm mắt. +
. +
Ngày đầu khai giảng, Kiều Ngôn lê thân xác nặng nề vào lớp, cảm giác như bị rút sạch linh hồn. +
Tiết toán cao cấp khiến đầu óc cậu quay cuồng. Giọng giáo sư ù ù bên tai, mắt nhìn bảng đen nhưng tâm trí lại lơ đãng. +
Giường ký túc xá quá cứng, bàn thì nhỏ xíu, tối qua Tào Cảnh Đồng về còn ngáy ầm ầm, cậu ngủ chẳng ngon chút nào. +
Không thể chậm trễ nữa. Hôm nay nhất định phải dọn về căn hộ lớn. +
Kiều Ngôn mệt mỏi thở dài, lấy điện thoại mở một app nội thất cao cấp. +
Bộ sofa module Minotti của Ý, vải nhung màu xám nhạt, nhìn thôi đã thấy mềm mịn. +
Đèn đứng Flos của Đức, kiểu dáng parabol mà cậu để ý từ lâu. +
Bàn làm việc gỗ nguyên khối BoConcept của Đan Mạch, có chức năng nâng hạ thông minh, sau này làm bài không cần cúi gập lưng. +
Ngón tay Kiều Ngôn dừng trên nút “Mua ngay” ba giây, cắn răng bấm xuống. +
Thông báo thanh toán thành công hiện lên. Cậu ôm ngực, cảm giác tim đang nhỏ máu. +
Nhưng không sao, có Hạ Yến Chu chống lưng, sợ gì! +
Chuông tan học vừa vang, Kiều Ngôn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp. +
Cậu chạy thẳng tới showroom để xác nhận đơn và thời gian giao hàng, sau đó mua thêm bộ chăn ga cotton Ai Cập và chăn lông nguyên bộ. +
Về tới nhà đã là chiều muộn. +
Kiều Ngôn mở cửa, nhìn phòng khách trống trải, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thuộc về kỳ lạ. +
Cậu đá giày ra, đi chân trần trên sàn vài vòng rồi gọi cho bên giao hàng. +
“Vâng, bây giờ giao được, tôi ở nhà.” +
Nửa tiếng sau, đội giao hàng đến. +
Ba nhân viên mặc đồng phục cẩn thận bê những thùng lớn vào, lắp ráp theo chỉ dẫn của Kiều Ngôn. +
Sofa được lắp xong đầu tiên. +
Vải nhung xám nhạt dưới ánh đèn tỏa ánh sáng dịu dàng. Kiều Ngôn nhào lên thử, cả người chìm vào lớp đệm mềm mại. +
“Mềm quá đi!” Cậu thở dài thỏa mãn, lăn hai vòng trên đó. +
Khi mọi thứ hoàn tất, trời đã tối hẳn. +
Kiều Ngôn tắt đèn chính, chỉ để lại ánh đèn đứng dịu nhẹ. Cậu cuộn mình trên sofa, ôm chăn lông mới, nhấp từng ngụm trà sữa. +
Ngoài cửa sổ, đèn bên kia sông dần sáng lên, như sao trời rơi xuống mặt đất. +
Cậu lấy điện thoại chụp ảnh phòng khách mới bài trí xong. +
Nghĩ một chút, gửi cho Yan. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy xem này! Em mua sofa mới! (hình ảnh) +
Yan trả lời rất nhanh. +
Yan: Đẹp lắm. +
bé Đào cắn người siêu đau: Đúng không đúng không, siêu thoải mái! Em đang nằm bẹp trên này không muốn nhúc nhích luôn! +
Lần này bên kia im lặng khá lâu. +
Đến khi Kiều Ngôn ôm chăn bắt đầu buồn ngủ, điện thoại mới rung. +
Nhưng không phải thông báo Mạch Ngữ, mà là chuông gọi điện. +
Kiều Ngôn nhìn màn hình, thấy số từ đồn cảnh sát. +
“Alo, có phải cậu Kiều Ngôn không? Ở đây có một vụ báo án, có thể cần cậu cung cấp chút thông tin.” +
. +
Khi Kiều Ngôn đến đồn, Lâm Lãng và Hạ Yến Chu đã ở phòng hỏi cung. +
Lâm Lãng vẫn là dáng vẻ lười biếng, dựa tường nghịch bật lửa. Hạ Yến Chu đứng thẳng, đang nói chuyện nhỏ với một cảnh sát. +
Kiều Ngôn chạy tới, hơi thở còn gấp: “Tôi đến rồi, có chuyện gì vậy?” +
Hạ Yến Chu quay sang: “Kết quả kiểm tra ra rồi. Trong rượu đúng là có chất gây mê.” +
“Tôi biết mà!” Kiều Ngôn tức giận giậm chân: “Kiều Vân Quang, cậu ta…” +
“Xét nghiệm có nhanh vậy là vì có thêm một người báo án.” Lâm Lãng chen vào, chỉ sang phòng bên cạnh: “Một người tên là Văn Hạ, tầm tuổi cậu, tối qua cũng bị bỏ thuốc ở quán.” +
Kiều Ngôn sững người: “Cậu ấy cũng bị?” +
“Ừ, còn thảm hơn cậu.” Lâm Lãng nhún vai: “Thuốc phát tác, may mà không xảy ra chuyện lớn, chỉ chóng mặt buồn nôn, giờ vẫn đang theo dõi.” +
Hạ Yến Chu nhìn Kiều Ngôn: “Cảnh sát muốn cậu qua xem có nhận ra ai không, hoặc có manh mối gì.” +
Kiều Ngôn gật đầu: “Tôi đi!” +
Cậu theo một nữ cảnh sát sang phòng bên cạnh, thấy trên ghế có một cậu trai nhỏ gầy đang cuộn người lại. +
Văn Hạ mặc áo sơ mi caro bạc màu, quần jean hơi ngắn, lộ ra mắt cá chân trắng gầy. +
Y cúi đầu, vai run run, đang nức nở. Nghe tiếng mở cửa thì giật mình co rúm lại. +
Tim Kiều Ngôn mềm xuống ngay lập tức. +
Cậu bước tới, ngồi xổm trước mặt Văn Hạ, giọng nhẹ hẳn: “Chào cậu, tôi là Kiều Ngôn.” +
Văn Hạ chậm rãi ngẩng đầu. +
Lúc này Kiều Ngôn mới nhìn rõ gương mặt ấy: Đôi mắt tròn to, mi ướt dính lại với nhau, mũi đỏ ửng, má cũng đỏ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. +
“C…chào cậu…” Văn Hạ lên tiếng, giọng nhỏ và mềm, mang theo chút âm điệu mềm mại của quê nhà: “Tôi tên là Văn Hạ.” +
Kiều Ngôn chớp mắt, móc từ túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho y: “Lau mặt đi.” +
Văn Hạ nhận lấy, khẽ nói “cảm ơn” rồi vụng về lau nước mắt. +
“Cậu cũng bị bỏ thuốc ở quán bar tối qua à?” Kiều Ngôn hỏi. +
Văn Hạ gật đầu, mắt lại đỏ lên: “Tôi lên Ninh thành làm thêm, làm phục vụ ở quán bar… Tối qua có một bàn khách gọi tôi mang rượu tới, mang xong họ nhất định bắt tôi uống một ly…” +
Nói đến đây, y lại bật khóc: “Tôi không dám không uống nên nhấp một ngụm nhỏ… Sau đó đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững. May mà quản lý nhìn thấy, đưa tôi vào trong nghỉ…” +
Kiều Ngôn nghe mà tức đến siết chặt nắm tay: “Đám khốn nạn!” +
Cậu tức giận đi vài bước rồi lại ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Văn Hạ: “Đừng sợ, giờ không sao rồi. Cảnh sát biết hết rồi, sẽ bắt được bọn xấu.” +
Văn Hạ hít mũi, bỗng nhìn Kiều Ngôn bằng ánh mắt sáng lên: “Cậu đẹp quá, giống người trên TV vậy.” +
Kiều Ngôn bị khen mà hơi ngượng, gãi đầu: “Cậu cũng đẹp mà.” +
“Tôi xấu lắm…” Văn Hạ cúi đầu, giọng càng nhỏ: “Tôi nhà quê, nhìn quê mùa…” +
“Ai bảo!” Kiều Ngôn lập tức phản bác: “Mắt cậu to thế kia, da lại trắng, quê chỗ nào?” +
Văn Hạ bị cậu chọc cười, dù nụ cười vẫn còn run rẩy. +
Kiều Ngôn tranh thủ an ủi tiếp: “Đừng lo chuyện tiền thuốc men. Sẽ có người chịu trách nhiệm. Cậu cứ kiểm tra cho kỹ, dưỡng sức cho tốt.” +
“Nhưng…” Văn Hạ do dự: “Chắc công việc ở quán bar mất rồi.” +
“Cái việc rác rưởi đó bỏ cũng được!” Kiều Ngôn vỗ đùi: “Để tôi tìm cho cậu việc tốt hơn. Nói đi, muốn làm ở đâu?” +
Nói xong chính cậu cũng sững lại. Lấy đâu ra bản lĩnh giúp người ta tìm việc? +
Bản thân cậu còn đang được Hạ Yến Chu nuôi. +
Nhưng lời đã lỡ nói, Kiều Ngôn chỉ có thể cứng da đầu tiếp: “Dù sao cậu cũng đừng lo. Trời có sập thì có người cao đỡ.” +
Cậu nghĩ rồi bổ sung: “Ngoài kia có hai người, thấy không? Người mặc áo khoác đen ấy, giàu lắm, chắc chắn giúp được cậu.” +
Văn Hạ nhìn theo hướng chỉ, qua cửa kính thấy Hạ Yến Chu, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy là bạn cậu à?” +
“Ờ… miễn cưỡng, chắc cũng coi như vậy đi.” Kiều Ngôn lúng túng: “Dù sao anh ta có tiền, bắt anh ta lo!” +
Hai người nói thêm một lúc, cảm xúc Văn Hạ ổn định hơn nhiều. +
Thấy y không còn hoảng loạn, Kiều Ngôn mới đứng dậy ra ngoài. +
Ngoài hành lang, Hạ Yến Chu và Lâm Lãng vẫn chờ. +
“Hỏi xong rồi?” Hạ Yến Chu hỏi. +
Kiều Ngôn gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì, trừng mắt nhìn Hạ Yến Chu: “Đã biết là Kiều Vân Quang làm, sao còn chưa bắt người? Với cả thuốc đó rốt cuộc là thành phần gì, có để lại di chứng không? Văn Hạ còn nhỏ thế, lỡ có vấn đề gì thì sao?” +
Cậu hỏi dồn dập như bắn liên thanh. +
Hạ Yến Chu đợi cậu nói xong mới đáp: “Đang điều tra.” +
“Điều tra, điều tra! Chỉ điều tra thì có ích gì?” Kiều Ngôn sốt ruột đi qua đi lại: “Phải lấy chứng cứ chứ! Kiểm tra camera quán bar, tra xem Kiều Vân Quang gần đây liên lạc với ai, phân tích nguồn thuốc, mấy người phải hành động đi!” +
Lâm Lãng bật cười. +
Kiều Ngôn lập tức trừng anh: “Cười cái gì?” +
“Không có gì.” Lâm Lãng xua tay, mắt đầy ý cười: “Chỉ thấy cậu thú vị thôi. Bản thân suýt chút nữa bị hại mà giờ còn lo cho người khác.” +
“Đương nhiên phải lo!” Kiều Ngôn đáp lý lẽ đanh thép: “Văn Hạ đáng thương thế, một mình lên thành phố làm việc lại bị bắt nạt. Mấy người có thể đáng tin hơn chút không?” +
Nói đến đây, cậu quay sang nhìn Hạ Yến Chu, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Anh không định bao che Kiều Vân Quang đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, lần này chứng cứ rõ ràng, anh đừng hòng…” +
“Tôi không có ý bao che.” Hạ Yến Chu ngắt lời, giọng bình tĩnh: “Tôi đã cho người trích xuất camera, mẫu thuốc cũng gửi đến cơ quan phân tích chuyên sâu hơn. Kết quả ngày mai sẽ có.” +
Kiều Ngôn khựng lại. Không ngờ hắn hành động nhanh như vậy. +
Cậu nheo mắt, nghi ngờ nhìn Hạ Yến Chu mấy giây rồi lẩm bẩm: “Thật hay giả vậy? Anh mà tích cực thế sao?” +
Chẳng lẽ lão đàn ông này để ý Văn Hạ? +
Lâm Lãng chen vào: “Chú Hạ đã nói đang điều tra thì chắc chắn là đang điều tra rồi.” +
“Chú Hạ?” Kiều Ngôn chớp mắt, nhìn Lâm Lãng rồi nhìn Hạ Yến Chu, vẻ mặt cổ quái. +
Hạ Yến Chu liếc Lâm Lãng một cái, người kia chỉ nhún vai vô tội. +
“Dù sao.” Kiều Ngôn lấy lại chủ đề: “Nhất định phải tìm đủ chứng cứ. Thuốc đó phải phân tích rõ thành phần, lỡ có tác dụng phụ lâu dài thì sao… Đừng hòng giấu nhẹm!” +
“Biết rồi.” Hạ Yến Chu nói, giọng có chút bất đắc dĩ: “Sẽ điều tra rõ.” +
Kiều Ngôn lúc này mới yên tâm hơn chút, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Vậy nhanh lên, đừng lề mề.” +
Hạ Yến Chu không đáp lại, chỉ nhìn đồng hồ: “Văn Hạ cần nằm viện theo dõi một đêm. Bệnh viện tôi đã sắp xếp. Cậu về nghỉ đi, có tiến triển tôi sẽ báo.” +
Kiều Ngôn mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống. +
Trời đã muộn, mà sắp xếp của Hạ Yến Chu cũng không có gì để chê. +
“Được rồi.” Kiều Ngôn miễn cưỡng nói: “Nhưng anh phải báo tôi đấy, không được giấu.” +
“Ừ.” +
Kiều Ngôn nhìn về phía phòng của Văn Hạ lần nữa rồi mới lưu luyến rời khỏi đồn cảnh sát. +
. +
Vài ngày sau, Văn Hạ vẫn còn nằm viện theo dõi. Kiều Ngôn xách một giỏ trái cây đến thăm. Vừa bước ra hành lang, cậu đã thấy Hạ Yến Chu và Lâm Lãng đứng cạnh cửa sổ nói chuyện. +
Cậu định lặng lẽ lướt qua thì đúng lúc điện thoại Hạ Yến Chu vang lên. +
Hắn nghe máy. Bên kia nói gì đó mấy câu, sắc mặt lập tức trầm xuống. +
Kiều Ngôn khựng lại. Cậu chưa từng thấy Hạ Yến Chu có vẻ mặt khó coi như vậy, giống như dưới lớp băng là dòng nước ngầm đang cuộn trào. +
Lâm Lãng cũng nhận ra, thu lại vẻ cợt nhả, đứng thẳng hơn: “Sao thế?” +
Hạ Yến Chu không trả lời ngay. Hắn cúp máy, một lúc sau mới nói: “Thuốc là do Hoắc Tư Viễn cung cấp.” +
Lâm Lãng chửi thề một tiếng. +
Kiều Ngôn chớp mắt. Hoắc Tư Viễn? +
Cái tên này nghe quen lắm. À đúng rồi, người từng tranh sợi dây chuyền với Hạ Yến Chu ở buổi đấu giá. Lúc đó cậu đã thấy ông ta cười giả tạo, quả nhiên chẳng phải loại tốt đẹp gì. +
“Kiều Vân Quang lấy từ ông ta một ít.” Hạ Yến Chu nói tiếp: “Văn Hạ không phải bị bỏ thuốc ngẫu nhiên. Gần đây Hoắc Tư Viễn đang thử loại thuốc này, chuyên chọn những người không có bối cảnh.” +
Nói xong, Hạ Yến Chu xoay người, sải bước về phía thang máy. +
Lâm Lãng vội đuổi theo: “Đi đâu?” +
“Tìm Kiều Vân Quang.” Hạ Yến Chu ấn nút xuống tầng. +
Kiều Ngôn đứng sững hai giây rồi cũng chạy theo: “Đợi đã! Tôi cũng đi!” +
Hạ Yến Chu liếc cậu: “Cậu đi làm gì?” +
“Tôi đi xem náo nhiệt.” Kiều Ngôn ưỡn ngực, cố tỏ ra hợp tình hợp lý: “Lỡ anh bao che cậu ta thì sao? Tôi phải giám sát anh!” +
Cửa thang máy mở ra. Hạ Yến Chu bước vào, Kiều Ngôn chen theo, đứng nép vào góc. Lâm Lãng cũng vào sau, không gian bỗng chốc chật chội. +
Kiều Ngôn ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ trên người Hạ Yến Chu, pha lẫn khí áp thấp khiến cậu vô thức hơi chột dạ. +
“Cái đó…” Kiều Ngôn nhỏ giọng hỏi: “Anh định tìm Kiều Vân Quang làm gì?” +
Cậu lén liếc hắn. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Hạ Yến Chu, làm đường nét càng thêm sâu sắc và lạnh lùng. +
“Không liên quan đến cậu.” Hạ Yến Chu đáp. +
Kiều Ngôn: “???” +
Vô lễ thế à??? +
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của hắn, Kiều Ngôn vẫn hơi sợ trong lòng, lặng lẽ nuốt nước bọt rồi lùi nửa bước về phía Lâm Lãng. +
Xe nhanh chóng đến dưới khu nhà Kiều gia, nhưng không vào trong mà dừng ở một con đường vắng bên cạnh. +
Hạ Yến Chu xuống xe, tựa vào cửa chờ. Kiều Ngôn cũng xuống theo, nhìn quanh. +
Chưa đến năm phút, một chiếc xe thương vụ màu đen lặng lẽ chạy tới. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước xuống, mỗi người giữ một bên, kéo theo một người, chính là Kiều Vân Quang. +
Kiều Ngôn hít sâu một hơi, theo bản năng nép sau lưng Lâm Lãng. +
Cái thế trận thế này cũng ghê thật, trực tiếp khiêng người ra ngoài. Lão đàn ông này quả nhiên có dính dáng đến xã hội đen à?! +
Hạ Yến Chu giơ tay ra hiệu cho hai người kia buông ra. +
Chân Kiều Vân Quang mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất. Miếng vải bị nhét trong miệng bị rút ra, gã thở hổn hển, giọng run run: “Hạ tổng, anh làm vậy là sao?” +
Hạ Yến Chu không trả lời ngay mà liếc sang Kiều Ngôn và Lâm Lãng vẫn còn đứng bên cạnh. Lâm Lãng hiểu ý, lập tức vòng tay ôm vai Kiều Ngôn. +
“Bọn tôi đi trước nhé, không làm phiền hai người ôn chuyện.” +
Kiều Ngôn vùng vẫy: “Tôi không muốn đi!” +
Nhưng sức Lâm Lãng quá khỏe, cậu gần như không nhúc nhích nổi. +
Lâm Lãng cúi xuống, ghé tai cậu nói nhỏ: “Không muốn cũng phải đi, nhóc con. Anh làm vậy là vì tốt cho nhóc thôi.” +
Nói xong thì kéo Kiều Ngôn lên xe. +
Kiều Ngôn bám vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một câu hỏi nhất định phải hỏi cho rõ. +
Cậu quay sang Lâm Lãng: “Rốt cuộc Hạ Yến Chu và Kiều Vân Quang có quan hệ gì vậy?” +



Cuốn hơn cần nữaaaaaaaaaa. Hay vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 🔥 🔥 🔥 ❣️ ❤️ ❤️🔥 💓 💕 💖 💗 💝 💞
Sao bé bướng quá v 😔😔
Biết rõ mqh xong thấy hối hận vì lừa trái tim ngta