🍓Chương 1: Câu cá chuẩn xác

Đêm giao thừa ở Ninh thành, mưa lạnh lách tách rơi xuống mặt đất, gió buốt xuyên qua tay áo như chui thẳng vào tận xương. 1
Leng keng. +
Cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi bị gió mưa hất mở. +
“Lấy từng này thôi.” +
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía quầy thu ngân. +
Nhân viên thu ngân cúi đầu, nhanh tay quét mã vạch một giỏ lớn toàn mì gói. Khi quét xong gói cuối cùng, cô theo thói quen ngẩng lên định nói “Hoan nghênh quý khách quay lại”, nhưng câu nói lại nghẹn nơi khóe môi. +
Cô nhìn thấy gương mặt ấy. +
Tóc mái của thiếu niên bị mưa làm ướt, vài sợi dính trên trán. Nước mưa men theo hàng mày rõ nét trượt xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng. Làn da trắng lạnh như được gột rửa bởi mưa tuyết, đôi môi lại ánh lên sắc hồng diễm lệ. Dưới ánh đèn sáng rực của cửa hàng tiện lợi, gương mặt ấy mang đến một cảm giác rung động mơ hồ. +
Nhân viên thu ngân ngẩn người, cho đến khi thiếu niên chậm rãi hỏi lại: “Bao nhiêu tiền?” +
“Năm… năm mươi.” Tai cô đỏ bừng, giọng nói cũng run theo. +
Sao ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy? +
Cô lén ngước nhìn, lại không dám thật sự nhìn thẳng cậu. +
Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất ngoài cửa, cô mới khẽ hét lên, vội vàng cầm điện thoại đăng lên vòng bạn bè: Ai hiểu cảm giác này không? Trực đêm giao thừa mà lại gặp được một nam sinh đẹp đến nao lòng, đời này không uổng rồi!!! +
. +
Cửa phòng trọ bật mở. Kiều Ngôn đặt túi đồ còn đẫm nước ở lối vào. Giọt nước theo cổ áo chảy xuống xương quai xanh gầy gò tái nhợt. Vì sống một mình nên cậu chẳng để ý nhiều đến chuyện riêng tư, cởi phăng áo khoác ướt sũng rồi lột luôn áo thun, để lộ một mảng lớn da thịt trong không khí lạnh. +
Cậu lao mình xuống chiếc sofa mềm mại, vùi đầu vào gối tựa khô ráo. Sau vài giây im lặng, Kiều Ngôn khó nhọc ngẩng đầu, tóc rối bù vểnh lên mấy sợi, lục lọi lấy chiếc điện thoại cũng dính hơi ẩm trong túi ra, quyết định gọi cho cậu bạn thân Tào Cảnh Đồng để trút bầu tâm sự. +
Tào Cảnh Đồng bắt máy rất nhanh, mở miệng đã không nói lời hay: “Ô kìa, Kiều đại thiếu gia, cậu còn nhớ tới nhân vật nhỏ bé như tôi cơ à? Nghe tiếng này, lại đang cosplay hoàng tử u sầu ở góc nào sao?” +
“Cos cái đầu cậu.” Kiều Ngôn bực bội, giọng còn hơi run vì lạnh: “Là chó ướt. Ra ngoài mua mì gói mà không xem thời tiết, ướt từ đầu đến chân.” +
Tào Cảnh Đồng nghiêm túc hơn: “Bên đó cậu ổn không? Kiều gia không tới gây sự nữa chứ?” +
“Họ không trực tiếp tới.” Kiều Ngôn hít mũi, giọng trầm xuống. Cậu co gối, cuộn mình thành tư thế ấm hơn một chút: “Nhưng từ khi bị Kiều Vân Quang vu khống, bị đuổi khỏi nhà thì chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Tiền sắp cạn, phòng trọ này cũng sắp hết hạn thuê.” +
Tào Cảnh Đồng thở dài: “Tên trà xanh đó diễn giỏi thật. Rốt cuộc nó hãm hại cậu thế nào?” +
“Nó nói tôi đánh nó.” Nhắc đến là Kiều Ngôn lại tức, đấm mấy cái vào sofa cho hả giận: “Rõ ràng nó bị người yêu quen qua mạng đánh!” +
“Nó diễn trước mặt ba mẹ như thật, nói tôi ghen ghét nó, chán ghét nó.” Nói đến đây, Kiều Ngôn có chút tủi thân, cuộn mình chặt hơn: “Lúc nó bị đánh, còn là tôi lao vào can ngăn…” +
“Người gì mà vậy chứ!” Tào Cảnh Đồng an ủi: “Đừng cố gồng nữa, có chuyện gì thì cứ tìm anh em.” +
Kiều Ngôn vùi mặt vào đầu gối, rất lâu không nói gì. +
Từ đỉnh cao được nâng niu đến rơi xuống bùn lầy, sao có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng cậu đã cố tiếp nhận, cũng đang dần thích nghi. +
Đối diện với câu hỏi của Tào Cảnh Đồng, Kiều Ngôn tự thấy mình trả lời vẫn còn trôi chảy. +
“Biết rồi, cúp trước…” +
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ rõ ràng. Kiều Ngôn tạm đặt điện thoại xuống, kéo mình khỏi sofa đi mở cửa. +
Cậu nhón chân nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một gương mặt yếu ớt đáng thương. +
Người đến là Kiều Vân Quang, thiếu gia thật sự của Kiều gia. +
Biểu cảm trên mặt Kiều Ngôn lập tức méo mó. Cậu siết chặt nắm tay, đột ngột mở cửa, cười lạnh: “Sao vậy, đêm giao thừa đặc biệt tới xem tôi làm trò cười à?” +
Kiều Vân Quang hôm nay mặc áo khoác dạ cao cấp, tôn lên gương mặt trắng nõn vô tội. Gã chớp đôi mắt to lúc nào cũng như ngấn nước: “Anh nhìn qua hình như sống không được tốt lắm nhỉ.” +
Còn không phải nhờ phúc của mày! +
Kiều Ngôn tức đến nghẹn họng, lại nắm lấy tay nắm cửa, làm như chuẩn bị đóng sập lại: “Còn chuyện gì không? Không có thì tôi đóng cửa.” +
“Đừng mà, anh.” Kiều Vân Quang che miệng cười khúc khích, lùi sang một bên. Bên cạnh gã bỗng xuất hiện một luật sư mặc đồ đen, kẹp theo xấp tài liệu dày trên tay. +
Kiều Ngôn nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. +
Quả nhiên, giây sau đã ứng nghiệm. +
“Cậu Kiều Ngôn?” Người đàn ông mở lời, giọng điệu cứng nhắc không cảm xúc: “Tôi là luật sư thuộc bộ phận pháp vụ của tập đoàn Hạ thị. Bất động sản cậu đang thuê hiện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hạ thị. Qua kiểm tra, người thuê trước khi cho cậu thuê lại chưa được chủ sở hữu hợp pháp ủy quyền, do đó hợp đồng thuê lại từ đầu đã vô hiệu. Hiện tập đoàn Hạ thị cần thu hồi bất động sản này. Đây là thông báo và các văn kiện liên quan, mời cậu xem qua.” +
Kiều Ngôn đứng đờ người, cầm điện thoại mở lịch sử chuyển khoản với chủ nhà đưa ra trước mặt luật sư, giọng hoảng loạn: “Tôi đã trả tiền thuê rồi, các người làm vậy là trái pháp luật! Đồ đạc của tôi vẫn còn trong đó, đừng hòng đuổi tôi ra ngoài.” +
Luật sư vẫn giữ thái độ công vụ: “Chủ nhà của cậu bị nghi ngờ lừa đảo tiền thuê khi không có quyền cho thuê lại. Đây là tranh chấp kinh tế, chúng tôi đề nghị cậu báo cảnh sát xử lý.” +
Kiều Ngôn mặt không biểu cảm: “Vậy còn chỗ ở của tôi thì sao?” +
Luật sư đáp: “Xin lỗi, mong cậu phối hợp với chúng tôi để thu hồi mặt bằng. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cảnh sát với lý do xâm chiếm tài sản trái phép.” +
Kiều Ngôn nhìn sang Kiều Vân Quang đang đứng bên cạnh với ánh mắt đầy đắc ý, chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại. Cậu nhìn chằm chằm gã: “Là cậu giở trò đúng không?” +
“Anh nói vậy oan cho em quá.” Kiều Vân Quang bày ra vẻ mặt vô tội: “Em chỉ tình cờ biết anh thuê ở đây, lại đúng lúc biết căn nhà này thuộc danh nghĩa của Hạ thị nên tiện miệng nói với daddy một câu thôi. Ai ngờ bên dưới làm việc hiệu quả vậy chứ.” +
Ánh mắt Kiều Vân Quang không che giấu nổi ác ý. Gã vốn biết người anh trai này ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng làm được gì, rời khỏi Kiều gia quả nhiên chỉ có thể sống như chó ướt trong căn phòng thuê tồi tàn. Nhưng chỉ cần đẹp thôi cũng đủ khiến người khác ghen ghét. Nếu có thể hủy hoại… lại càng tốt. +
Daddy? Chẳng lẽ lại là cái tên “Yan” quen trên mạng đó? +
Kiều Ngôn nhớ đến chuyện trước đây Kiều Vân Quang giả gái yêu qua mạng rồi bị lật tẩy trên ứng dụng Mạch Ngữ, sau đó lại dùng tài khoản nữ khác để câu người mới, còn khoe khoang rằng đối phương ở Ninh thành rất có thế lực. +
Lẽ nào chính là tổng tài Hạ thị, Hạ Yến Chu? +
*Hạ Yến Chu (夏宴舟) = Xià Yànzhōu, giống với chữ “Yan” (Yến) í ạ +
Kiều Ngôn không cam tâm, cố tìm sơ hở: “Kiều gia từ khi nào leo được lên Hạ thị vậy?” +
“Không phải Kiều gia, là em.” Kiều Vân Quang cười càng ngọt, giọng đầy khoe khoang: “Là em thân với daddy. Anh à, thời đại thay đổi rồi, có khi quan hệ còn dùng được hơn cả huyết thống đấy.” +
Gã lắc lắc điện thoại. Kiều Ngôn tinh mắt nhìn thoáng qua giao diện trò chuyện, cái tên hiển thị đúng là “Yan”. +
Luật sư nghiêm túc nói: “Tôi thuộc bộ phận pháp vụ của tập đoàn Hạ thị tại Ninh thành. Mong cậu có thể dọn đi, chậm nhất là ngày mai.” +
Kiều Ngôn nghiến răng. Nếu thật sự là Hạ Yến Chu ra tay, đừng nói căn phòng tồi tàn này, cho dù muốn khiến cậu biến mất khỏi Ninh thành, e rằng cũng chẳng khó. +
Cậu giật lấy hợp đồng trong tay luật sư. Bốn chữ “Tập đoàn Hạ thị” trước mắt như tối sầm lại. +
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe tắt máy trầm ổn. +
Mắt Kiều Vân Quang sáng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thôi không nói nữa, daddy tới đón em rồi, bye nhé~” +
Gã đắc ý chào tạm biệt Kiều Ngôn rồi quay người chạy lon ton về phía cầu thang. +
Đêm giao thừa lạnh lẽo và tối đen, ánh đèn đường cũng trở nên mờ nhạt. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lặng lẽ đỗ ở đầu hẻm, đối lập chói mắt với khung cảnh cũ nát xung quanh. +
Cửa xe không mở. +
Một chiếc ô đen cán dài bung ra giữa màn mưa, tán ô rộng, nước mưa trượt dọc mép ô thành từng dải như rèm châu. +
Dưới ô là một người đàn ông. +
Người đó rất cao, còn cao hơn cả tài xế đang khom người chờ ở bên cạnh. Trên người mặc chiếc áo khoác dạ đen với chất liệu dày, đường cắt may tinh tế, ôm sát bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. +
Mưa bụi nghiêng nghiêng trong ánh đèn mờ, khắc họa đường nét gương mặt lạnh lùng rõ ràng: Sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím. Hạ Yến Chu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dường như lướt qua phía Kiều Ngôn một thoáng, nhanh đến mức như chỉ là ảo giác. Sau đó hắn thản nhiên nhìn về phía cầu thang, rõ ràng là đang đợi người. +
Quả nhiên, giây sau Kiều Vân Quang đã khom lưng chui vào dưới tán ô. +
Người đàn ông khẽ gật đầu, chiếc ô tự nhiên nghiêng về phía Kiều Vân Quang vài phần, che kín mưa gió cho gã. Sau đó hắn xoay người, mở cửa ghế sau cho Kiều Vân Quang. +
Cửa xe đóng lại. Chiếc xe lặng lẽ chạy vào màn mưa đêm, bỏ lại đầu hẻm cũ kỹ trống trải. +
Khốn kiếp! Đôi gian phu dâm phu! +
Kiều Ngôn khinh bỉ nhìn theo bóng dáng hai người tình tứ rời đi rồi quay đầu nhìn luật sư vẫn cầm hợp đồng trên tay. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng trước uy thế của Hạ thị, cậu vẫn đành nhục nhã ký tên. +
Kiều Ngôn giữ chút thể diện cuối cùng, lịch sự tiễn luật sư ra về rồi quay lại phòng, ném mình lên giường không nhúc nhích, hoàn toàn tự bế. +
“Phải làm sao bây giờ…” +
Báo cảnh sát? Chủ nhà lừa tiền thuê rồi bỏ trốn, loại việc này muốn lập án điều tra cũng cần thời gian. +
Tìm phòng khác? Số tiền còn lại của cậu căn bản không đủ trả kiểu “đặt cọc một tháng, đóng trước ba tháng” như hợp đồng thuê chính quy. +
Nhờ bạn bè? Tào Cảnh Đồng cũng đang sống dựa vào gia đình, giúp được nhất thời chứ đâu thể giúp cả đời. +
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? +
Chẳng lẽ thật sự phải ngủ ngoài đường? +
Không được!!! Tuyệt đối không được! +
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tại Kiều Vân Quang, còn cả cái lão đàn ông kia nữa! +
Đúng là một đôi gian phu dâm phu. Kiều Vân Quang đúng là cao thủ lừa tình trên mạng, ánh mắt nhìn Hạ Yến Chu long lanh như sắp nhỏ nước, bảo sao có thể xoay đàn ông như chong chóng. +
Kiều Ngôn nhớ lại mấy đoạn lịch sử trò chuyện khó coi của Kiều Vân Quang. Đã có thể dây dưa với loại người đó thì Hạ Yến Chu chắc gì là người tử tế? Bề ngoài ra vẻ đạo mạo, bên trong lại là lão dê già biến thái. Phi phi! +
Kiều Ngôn điên cuồng đấm giường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Làm sao để trả thù đôi cẩu nam nam này. Đột nhiên, cậu bật dậy, mắt sáng lên. +
Có rồi! +
Kiều Vân Quang thường xuyên câu đàn ông trên một ứng dụng tên là Mạch Ngữ. +
Suy ra, Hạ Yến Chu chắc chắn có tài khoản Mạch Ngữ. Dựa theo những gì vừa thấy, khả năng cao nickname là “Yan”. Mà đã là loại cuồng sắc dục, chắc chắn rất dễ câu. +
Chỉ cần mình câu được Hạ Yến Chu trên Mạch Ngữ, không những có thể moi tiền để không còn đói ăn mà còn ghê tởm được Kiều Vân Quang, tiện thể dạy cho tên già dê kia một bài học. 1
Quá thông minh! +
Kiều Ngôn lập tức tải ứng dụng Mạch Ngữ từ cửa hàng ứng dụng, đăng ký một tài khoản nữ. +
Linh cảm bùng nổ, cậu gõ lia lịa phần thông tin cá nhân. +
Nickname: bé Đào cắn người siêu đau +
Sau đó, cậu nổi hết da gà nhưng vẫn gõ một dòng chữ to để làm chữ ký: “Mùa đông lạnh quá a a a, có Daddy nào muốn thu nhận một bé mèo không nhà không QAQ” +
Ngắm nghía thành quả của mình một lúc, Kiều Ngôn lười biếng kéo cổ áo xuống, để lộ một đoạn cổ trắng nõn. Cậu lấy một chai rượu vang đỏ đã mở trong tủ, không chút do dự rót lên cổ áo. Rượu đỏ tươi men theo xương quai xanh rõ nét chảy xuống, uốn lượn rồi dần dần thấm vào sâu trong vạt áo. +
Kiều Ngôn cầm điện thoại chụp chín tấm ảnh phần cổ, chọn ra một tấm ưng ý nhất làm ảnh đại diện, còn cố ý đánh dấu vị trí Ninh thành để câu cá chính xác. +
Chẳng mấy chốc, tin nhắn làm phiền ập tới như thủy triều. +
Dù đã đoán trước đám người này đáng khinh, nhưng khi thực sự đối mặt với cả màn hình đầy ảnh bụng bia của mấy tên trung niên và những lời lẽ thô tục, Kiều Ngôn vẫn không nhịn được buồn nôn. +
“Bé cưng, xem của ba ba to không?” +
“Em gái, ra ngoài hẹn hò không?” +
“Cho xem ngực đi.” +
Trời đất, toàn thứ gì không vậy! +
Kiều Ngôn càng xem càng thấy quyết định của mình đúng đắn vô cùng. Loại đàn ông già tùy tiện phát tình này, xứng đáng bị vặt cho một mẻ. Nhìn hồ sơ phần lớn đều là đàn ông đã có tuổi, có lẽ đã có gia đình, cậu khinh thường bĩu môi, bắt đầu lướt danh sách người theo dõi. +
Đột nhiên, ngón tay khựng lại. +
Ánh mắt dừng trên trang cá nhân có tên “Yan”. +
Cùng thành phố, không có chữ ký cá nhân, chỉ có một tấm ảnh. +
Trong ảnh, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen cắt may hoàn hảo, cổ áo cài kín đến nút trên cùng. Chất vải phẳng phiu ôm lấy bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc, đến eo thì gọn gàng siết lại, phác họa đường cong tam giác ngược đầy gợi cảm. +
Chính là hắn. +
Trong đầu Kiều Ngôn lập tức hiện lên bóng dáng Hạ Yến Chu. Cậu nhếch môi nở một nụ cười đầy ý đồ xấu, chậm rãi gõ từng chữ gửi lời mời kết bạn: “Đêm giao thừa cô đơn quá, Daddy đang làm gì vậy? Có thể trò chuyện với bé Đào đáng thương một chút không? >_<“ +



Chương 2 tớiii đây
Để coi để coi
Sao mà nghe giống mấy quảng cáo trên web lậu vậy. Kiểu như “Bé Đào đáng thương đang cách bạn 2km. Bạn có muốn trò chuyện cùng không” 😂 🤣 🤣 🤣 😂 🤣 🤣 🤣
Í a í a
Bé Đàoo
Bé Đào đồ =))))