Skip to main content

🍓Chương 2: Thật giả thiếu gia

dathaiPiter

Kiều Ngôn gửi lời mời kết bạn xong, vốn còn hơi chột dạ nhưng nghĩ đến cảnh đôi gian phu dâm phu kia liên thủ bắt nạt mình, cậu lập tức thấy họ đáng đời. +

Cậu rất tự tin vào khả năng câu được Hạ Yến Chu. Dù sao cậu cũng từng là giáo hoa đứng đầu bảng của Đại học Ninh thành. +

*giáo hoa: người đẹp nhất trường +

Dù năm ngoái còn khinh thường cái danh xưng này, nhưng giờ phút này, cậu lại bất giác thấy có chút tự đắc. +

Kiều Ngôn uống ừng ực lon Coca lạnh ngắt. Nhưng chờ đến khi cả người lạnh thấu tim, vẫn không nhận được một chữ hồi âm từ Hạ Yến Chu. +

??? +

Người này gu thấp vậy sao? +

Thế này mà cũng chê? +

Kiều Ngôn nghiêm túc mím môi, mặt nhỏ căng lên, lại cầm điện thoại lên. +

Cậu tăng hỏa lực, cố ý bắt chước giọng điệu trà xanh mà lão đàn ông kia thích nhất ở Kiều Vân Quang. Vừa gõ chữ vừa tự thấy buồn nôn nổi da gà. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy ơi, đêm khuya bé Đào cô đơn quá, nói chuyện với người ta đi mà ~ QAQ +

Kiều Ngôn lại ôm lon Coca chờ thêm nửa tiếng, phía bên kia vẫn im lặng. Nhưng khi cậu bấm vào ảnh đại diện của Hạ Yến Chu, thấy chấm xanh nhỏ đang nhấp nháy, đối phương rõ ràng đang online. +

Online mà không thèm trả lời mình? Chẳng lẽ ảnh chưa đủ kích thích? +

Kiều Ngôn quyết định chơi lớn hơn. Cậu cắn răng chịu lạnh cởi áo khoác, kéo cổ áo xuống, vất vả đưa điện thoại sát cổ mình. Khác với lần trước, lần này bức ảnh còn lộ ra đôi môi hơi hé mở của cậu. 1

Từ nhỏ đã được Kiều gia nuông chiều nên làn da của Kiều Ngôn trắng mịn, đôi môi hồng hào căng bóng. Dưới ánh đèn tối tăm của căn phòng thuê, da thịt cậu toát lên sắc lạnh như sứ. Chỉ cần chụp đại một tấm cũng như đang âm thầm dụ dỗ. +

Chụp xong, Kiều Ngôn lạnh run, chạy vào phòng ngủ lấy chăn lông quấn chặt quanh người, gửi ảnh đi rồi co ro trên ghế chờ tin nhắn. +

Ảnh vừa gửi được một giây, Yan đã đồng ý kết bạn. +

Hừ, đúng là lão háo sắc. +

Khóe môi Kiều Ngôn cong lên đầy mỉa mai, tay gõ bàn phím lia lịa. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy cuối cùng cũng trả lời người ta rồi, bé Đào chờ lâu lắm đó ~ +

Bên kia hiện “đang nhập” rất lâu, nhưng nửa phút trôi qua vẫn không thấy tin nhắn. Cuối cùng chỉ gửi một câu ngắn ngủn. +

Yan: Xin lỗi, là em gái tôi thêm nhầm. +

Ai tin chứ. +

Tên này đúng là biết giả vờ. Không dám thừa nhận mình động lòng thì thôi, còn đổ cho em gái, còn ra thể thống gì nữa! +

bé Đào cắn người siêu đau: Đừng vậy mà Daddy, gặp nhau là duyên, ở lại nói chuyện với bé Đào chút đi ~ +

Bên kia lại “đang nhập” rất lâu. +

Yan: Tôi không có hứng thú với cô. +

Kiều Ngôn: …………?????? +

Sao lại không hứng thú được? Giọng điệu của cậu bắt chước Kiều Vân Quang y chang mà! +

Không thể nào, chắc chắn chỉ là mạnh miệng. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy không thích ảnh đại diện của người ta sao? +

Lần này đối phương trả lời rất nhanh. +

Yan: Không thích. +

Yan: Nhìn rất bẩn. 1

??? +

Đây là phong cách “vừa ngây thơ vừa gợi cảm” mà tôi dày công chuẩn bị đấy được chưa? +

Rượu vang đỏ thì bẩn chỗ nào? Sao trên đời lại tồn tại loại đàn ông không hiểu phong tình như vậy chứ! +

Kiều Ngôn tức đến mức chui vào chăn lăn qua lăn lại, tóc tai rối tung, lộ ra đôi mắt long lanh. +

Cậu bấm chuột, trực tiếp offline. +

Hừ, dám đắc tội bé Đào à? Cứ chờ đó mà hối hận! +

Đợi khi bé Đào câu được anh đến thần hồn điên đảo, không thoát nổi rồi bé Đào sẽ cao ngạo bỏ đi. Đến lúc đó anh chỉ có thể ôm cái ảnh đại diện xám xịt của bé Đào mà hối hận cả đời! +

. +

Sáng hôm sau, Kiều Ngôn thu dọn hết đồ đạc, dọn khỏi căn phòng thuê. +

Cậu là sinh viên của Đại học Ninh thành. Theo quy định thì phải ở ký túc xá, nhưng vì Tào Cảnh Đồng ngủ ngáy như heo nên cậu mới chuyển ra ngoài ở. +

Giờ thì Kiều Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ quay về ký túc xá, kéo theo vali và một tá nút bịt tai cách âm. +

Vừa đến dưới ký túc xá, đã có bạn học chủ động đề nghị giúp cậu xách hành lý lên phòng. +

Ở Kiều gia, Kiều Ngôn vốn chưa từng phải làm việc nặng. Nếu thật sự tự mình khuân hành lý lên, e là sẽ mất nửa cái mạng. Thế nên cậu lập tức vui vẻ đồng ý khi có người đề nghị giúp. +

“Kiều Ngôn sao lại quay về rồi? Chẳng phải cậu ấy chê cậu ngủ ngáy ồn ào nên mới dọn ra ngoài à?” +

“Còn không phải vì mấy chuyện rắc rối nhà cậu ấy…” +

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy đẹp thế kia, đáng lẽ không nên thảm vậy chứ…” +

Sau khi tạm biệt bạn học đã giúp mình khuân đồ, Kiều Ngôn vừa mở cửa ký túc xá đã nghe thấy Tần Chí và Tào Cảnh Đồng đang bàn tán. Cậu vừa leo xong sáu tầng lầu, thở hổn hển: “Biết tôi thảm rồi thì còn không mau ra giúp tôi dọn nốt đi…” +

“Ờ ờ!” Tần Chí lập tức bò xuống khỏi giường trên, giúp cậu kéo vali vào. +

Trở lại ký túc xá quen thuộc đã lâu không ở, trong lòng Kiều Ngôn chỉ còn lại cảm giác chua xót. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng. Nhưng chưa kịp thở đều, điện thoại đã hiện lên một tin nhắn WeChat chẳng lành. +

Ông chủ quán cà phê: Mau tới ngay, có khách VIP. +

. +

Cậu vừa mới leo lên được mười phút. +

Sau khi bị gia đình cắt tiền sinh hoạt, để tự nuôi sống mình, mấy tuần trước Kiều Ngôn tìm được một công việc ở quán cà phê gần trường. Thấy quán trang trí sang trọng, cậu lập tức ký hợp đồng. +

Ai ngờ phía bên kia coi cậu như lao động giá rẻ, không chỉ yêu cầu 24/24 phải sẵn sàng có mặt khi gọi mà tiền lương trả còn chưa tới một nửa so với lúc hứa. +

Kiều Ngôn tủi thân muốn khóc. Cậu cứng đờ đứng dậy khỏi ghế, hai bắp chân vẫn còn run, lại lết ra khỏi ký túc xá. +

Tần Chí ló đầu từ giường trên xuống: “Cậu lại đi đâu nữa?” +

Kiều Ngôn quay đầu lại, giọng tang thương: “Tôi đi… tiếp khách.” +

Nói xong, cậu tự cho là mình tiêu sái rời đi, để lại hai bạn cùng phòng đầy dấu hỏi chấm. +

Để kịp giờ đến quán, Kiều Ngôn thuê một chiếc xe đạp công cộng. +

Xe không có gì chắn gió, mà cậu lại vì đẹp nên mặc rất mỏng. Gió lạnh như dao cắt quất vào mặt, đến khi tới quán cà phê, Kiều Ngôn cảm giác tay chân mình gần như tê cứng. +

Ông chủ vừa thấy cậu đã rướn cổ gọi lớn: “Mặt tiền của quán, cuối cùng cậu cũng tới rồi!” +

Kiều Ngôn run đến môi cũng run theo: “Ừ.” +

“Chiều nay có một vị khách lớn đặt trọn quán chúng ta. Ôi, bí ẩn lắm, chỉ để lại phương thức liên lạc, còn lại đều bảo mật.” Ông chủ phấn khích đến mắt sáng rực: “Quan trọng nhất là, người ta chuyển thẳng 5 vạn vào tài khoản của quán!” +

5 vạn? +

Vậy chẳng phải cậu cũng có phần trăm sao? +

Trong lòng Kiều Ngôn nhảy cẫng lên, cảm giác lại tràn đầy sức sống: “Tôi cần làm gì?” +

Ông chủ giữ vai cậu, đặt cậu đứng cố định ở một vị trí trong đại sảnh, từ trên xuống dưới quan sát một lượt rồi giơ ngón cái khẳng định: “Cậu cứ đứng đây, khi khách tới thì làm phục vụ riêng cho người ta.” +

“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Kiều Ngôn nghi ngờ. +

Ông chủ liếc cậu: “Không thì sao? Khách chỉ đích danh cậu đấy. Cậu có tự biết gương mặt mình có giá trị thế nào không?” +

“Chỉ đích danh?” Kiều Ngôn nhíu mày khó chịu: “Thật sự coi tôi là người tiếp khách à?” +

“Ôi dào, có tiền là được rồi, đâu bắt cậu làm gì quá đáng…” +

Ông chủ còn định khuyên thêm thì cửa quán cà phê lặng lẽ trượt mở. Ông ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt của một thương nhân, bước lên đón. +

Kiều Ngôn đứng một bên. Khi nhìn rõ gương mặt người bước vào, đầu óc cậu lập tức ong lên một tiếng, lòng bàn tay toát mồ hôi. +

Lại là Kiều Vân Quang. +

Chưa đủ nhục nhã cậu trước phòng trọ, giờ còn đặc biệt đến tận trường xem cậu làm trò cười? +

Lúc này Kiều Ngôn mặc đồ mỏng bên trong, bên ngoài khoác tạp dề đồng phục của quán cà phê. Còn Kiều Vân Quang ăn mặc lộng lẫy, áo khoác dạ cao cấp, từng cử chỉ nụ cười đều như đang chế giễu cảnh ngộ nghèo túng của Kiều Ngôn. +

“Ô, chẳng phải anh đây sao? Trùng hợp ghê.” +

Kiều Vân Quang nhìn chằm chằm Kiều Ngôn bằng đôi mắt long lanh, khóe môi cong lên nụ cười mang ý châm chọc. +

“Kiều Vân Quang, cậu không cần phải kiên trì khiêu khích tôi vậy đâu.” +

“Anh nói gì thế? Em chỉ tới uống cà phê thôi mà.” +

Kiều Vân Quang lúc nào cũng nói năng bóng gió như vậy, như thể giữa gã và Kiều Ngôn có mối thù sâu nặng lắm. +

Chuyện thật giả thiếu gia của Kiều gia chẳng khác gì trong phim truyền hình: Năm xưa bị bảo mẫu tráo đổi. Người bảo mẫu đó trong lúc không có được danh phận đã dan díu với cha Kiều, vì oán hận mà tráo hai đứa trẻ sơ sinh. +

Bà ta mang Kiều Vân Quang về quê nuôi lớn, vì lao lực quá độ mà qua đời, trước khi chết gửi thư cho Kiều gia, mong họ nhận lại con ruột. +

Thế là Kiều Vân Quang trở về Kiều gia, còn từng có một khoảng thời gian “hòa thuận” với Kiều Ngôn. +

Nhưng cái gọi là hòa thuận ấy chỉ là sự ngây thơ của Kiều Ngôn. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ khi ấy, Kiều Vân Quang đã âm thầm tính toán cách hãm hại cậu. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm Kiều Vân Quang: “Cậu đi đi, ở đây không chào đón cậu.” +

Kiều Vân Quang cười nhạt, quay sang ông chủ quán đang há hốc miệng xem kịch: “Thật vậy sao?” +

Ông chủ đang hóng chuyện vội vàng chạy tới hòa giải: “Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài mà.” +

Nói rồi còn lén ra hiệu với Kiều Ngôn, giơ tay xòe năm ngón, rõ ràng muốn nói: “Đây là đơn 5 vạn đấy!” +

500 vạn cũng không được!!! +

Kiều Ngôn vốn không phải người chịu nhịn nhục. Từ nhỏ quen ngang ngược, sao nuốt nổi cục tức này. Cậu giơ tay chỉ thẳng ra cửa, lạnh lùng nói: “Cút.” +

Kiều Vân Quang vẫn bày ra vẻ vô tội, lùi ra sau lưng ông chủ: “Em thật sự chỉ tình cờ thôi mà…” +

Ông chủ thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương của Kiều Vân Quang, lại nhớ đến lời đồn thật giả thiếu gia trước đó, trong lòng đương nhiên nghiêng về phía thiếu gia thật, lập tức thúc giục: “Kiều Ngôn, mau đi phục vụ khách đi.” +

Thấy ngay cả ông chủ cũng đứng về phía Kiều Vân Quang, Kiều Ngôn chỉ cảm thấy như có con rắn độc lạnh lẽo quấn chặt cổ mình khiến cậu nghẹt thở. +

Cậu siết chặt nắm tay hai bên, nghiến răng: “Được, tôi đi phục vụ.” +

Thấy Kiều Ngôn cuối cùng cũng nhượng bộ, dáng vẻ khom người của Kiều Vân Quang cũng thẳng lên. +

“Cố lên nhé anh. Em muốn một ly latte. Mong chờ anh pha cà phê ngon lắm đó~” +

Kẻ chiếm lấy cuộc đời vốn thuộc về mình, chẳng phải nên chịu trừng phạt sao? +

Kiều Vân Quang thong thả nhìn Kiều Ngôn đi về phía quầy bar, trong lòng tràn đầy khoái cảm. +

Kiều Ngôn bước nhanh vào phía sau quầy. Cậu làm theo đúng quy trình, pha một ly latte nóng hổi rồi cẩn thận rót vào cốc giấy, nhìn qua chẳng có gì sai sót. +

Cậu đặt cốc lên khay, nở nụ cười lễ phép tiêu chuẩn, bước tới bàn Kiều Vân Quang. +

“Cà phê của cậu, mời dùng.” +

Kiều Vân Quang cười đắc ý: “Cảm ơn anh.” +

Nhưng ngay giây sau, biến cố xảy ra. +

Kiều Ngôn đột ngột bật nắp cốc, hất thẳng ly cà phê vào người Kiều Vân Quang! +

“A!” +

Kiều Vân Quang lập tức che mặt. Cà phê nóng bắn tung tóe khắp người. May mà gã kịp che mắt, nếu không đôi mắt cũng có thể bị bỏng. +

Nhìn bộ dạng chật vật của Kiều Vân Quang, trên mặt Kiều Ngôn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hả hê. +

Cậu chưa từng có ý định phục vụ gì hết. Cơn giận đã nuốt chửng lý trí cậu. Trong đầu chỉ còn hiện lên cảnh mình bị vu khống, bị người ta chỉ trỏ mắng là con của kẻ thứ ba. +

“Tiểu tam đấy, đẹp thế kia, mẹ nó chắc chắn không phải loại đứng đắn.” +

“Chậc chậc, đã là thiếu gia giả rồi mà còn không biết xấu hổ.” +

. +

Từng câu từng chữ ấy, đều nhờ ơn Kiều Vân Quang. +

Ông chủ bị hành động bất ngờ của Kiều Ngôn làm cho sững sờ. Kiều Vân Quang run rẩy che mặt. Kiều Ngôn thong thả nhìn họ, trong lòng chỉ còn lại khoái cảm trả thù. +

Đột nhiên, Kiều Ngôn cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt, lực siết đầy uy áp, không cho phản kháng. +

Cậu theo bản năng muốn giật ra nhưng không được. Ngón tay cái của đối phương ấn mạnh vào mạch đập nơi cổ tay cậu. Da thịt trắng lạnh lập tức hằn lên hai vệt đỏ, nhìn vô cùng chói mắt. +

Cổ tay càng bị siết chặt hơn, Kiều Ngôn hoàn toàn không thể thoát ra. +

Cậu chỉ có thể men theo ống tay áo vest cắt may hoàn hảo của người kia, ngẩng lên nhìn. +

Đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc nhưng âm trầm. +

Hạ Yến Chu. 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)